29. Đã Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân - Đoạn 34
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:27:18
Lượt xem: 0
Thời tiết ở Kyrgyzstan rất lạnh, vào tháng 2 nhiệt độ chỉ khoảng 0 đến âm một độ. Tôi ngồi trong một chiếc lều vải giống những người dân du mục, lặng lẽ nhìn bầu trời dần dần chuyển về chiều tối, nhớ con và nhớ một người đến cồn cào mà chẳng biết phải làm sao…
Hôm nay là ngày thứ 3 tôi đến đây, cũng không còn khóc nhiều như hai ngày đầu mới đến nữa nhưng nỗi đau đớn trong lòng thì dường như mỗi lúc càng chất chồng thêm nhiều hơn. Không có điện thoại, không có tivi, cũng chẳng có internet mà chỉ có bốn bề đầy sương muối lạnh giá, cô đơn và chật vật đến tận cùng.
Tôi lặng lẽ hít sâu vào một hơi dài, vừa định đứng dậy thắp nến để soi sáng không gian bên trong lều thì một người phụ nữ người Kyrgyzstan mang theo một thau nước từ bên ngoài đi vào. Thấy tôi mới ú ớ gọi:
– A… a…
Cô ấy chỉ vào thau nước, tôi hiểu ý nên khẽ cười, xoay người đi lại gần rồi đỡ lấy thau nước trên tay cô ấy. Mấy ngày rồi ngoài hai người vệ sĩ đưa tôi đến đây ra, người phụ nữ này thỉnh thoảng vẫn đến lều mang bánh và nước uống cho tôi, trông cô ấy có vẻ hiền lành chân chất, chắc là người dân bản địa nên tôi không có ác cảm nhiều.
Tôi thử dùng tiếng anh nói chuyện:
– What’s your name?
Cô gái đó không hiểu gì nên lắc lắc đầu, xem chừng cũng không biết tiếng anh. Hai người không có cùng ngôn ngữ, không có phương thức giao tiếp nên tôi đành bất lực. Tôi chỉ chỉ ra bên ngoài rồi lại chỉ vào mình, muốn hỏi đây là nơi nào, nhưng phải lặp lại hành động này lần thứ 3, cô gái ấy mới hiểu và nói:
– Batken.
Lúc này, thấy mấy người vệ sĩ bên ngoài đang ngao ngán ngồi gặm bánh mì dẹt, chẳng mấy ai để ý đến tôi nữa, tôi lại lén lút gập ba ngón tay giữa lại rồi đưa lên tai, tỏ ý muốn hỏi cô ấy về điện thoại. Nhưng lần này dù có diễn tả 10 lần đi nữa thì ánh mắt vô gái đó vẫn ngây ngốc, dường như chẳng thể định hình được tôi muốn nói gì.
Phàm là người bình thường, khi nhìn thấy ký hiệu này sẽ hiểu ngay là điện thoại. Nhưng có lẽ vùng đất hoang vu chỉ có gió, cát và núi đá này không có nhiều thiết bị công nghệ như vậy, cho nên cô ấy mới không nhận ra.
Lúc này mới biết ông nội của con tôi đúng là cẩn thận thật đấy, sợ tôi tìm được cách liên lạc với Huy nên tống tôi đến tận nơi không có nền văn minh này. Ở một nơi như vậy, có chạy thoát được khỏi hai người vệ sĩ kia, tôi cũng chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng tìm biết dùng ngôn ngữ để nhờ ai giúp đỡ.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, như vậy vẫn còn may, bởi vì Hải không theo tôi đến đây…
Nhớ lại buổi sáng hôm còn ở Việt Nam, khi tôi dọn dẹp xong đồ đạc, ông nội của Bí Ngô đã dặn dò một người tài xế rất lạ đưa tôi đến sân bay. Đúng là người có tiền có khác, chỉ trong vòng vài tiếng đã chuẩn bị đầy đủ thủ tục để tôi đến Kyrgyzstan, sau khi tôi xuống khỏi sân bay thì lập tức được đưa tới vùng đất hẻo lánh này.
Tôi biết nhất cử nhất động của mình đều có thể ảnh hưởng đến con nên cả quãng đường dài như vậy cũng không dám chống cự gì cả, khi mới tới, ngoài việc nhớ con và nhớ anh ra, tôi còn nơm nớp lo sợ Hải sẽ tìm cách hại tôi. Nhưng hiện tại đã đến ngày thứ 3 rồi vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Hơn nữa, có mấy lần tôi nghe lỏm thấy mấy người vệ sĩ nói chuyện điện thoại với ai đó, nhưng không phải là Hải mà hình như là ông nội của Bí Ngô.
Anh ta không đến đây, ít nhất tôi vẫn có thể sống sót, chỉ cần sống thôi, tôi sẽ tìm cách quay về…
(Fb tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé), 73k người theo dõi, vui lòng không mua ngoại truyện từ nick khác)
Ngày thứ 4 và thứ 5 ở Batkan vẫn trôi rất chậm rãi, tôi cả ngày không có việc gì làm nên xin cô gái người Kyrgyzstan một cây kim và một chiếc bao bố để khâu thành một chiếc gối, tìm việc giết thời gian.
Tới ngày thứ 6 thì cô gái đó chẳng biết nhặt từ đâu một cuốn từ điển tiếng Nga – Việt, đem đưa cho tôi. Trước đây tôi nghe mang máng Kyrgyzstan là thuộc địa của liên bang Xô Viết cũ, đến giờ ngôn ngữ thường dùng vẫn là tiếng Nga, thế nên khi có từ điển này, tôi lập tức thử tập cách giao tiếp với cô ấy.
Mất nửa ngày tôi mới có thể hỏi được cô ấy tên gì, cô bé ấy cười tủm tỉm bảo:
– Akmoor
– Akmoor, hải cẩu trắng ấy hả?
Akmoor có chút xấu hổ, bẽn lẽn gật đầu. Tôi lại mở từ điển dò chữ rồi hỏi tiếp:
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
– 18.
– Nhà của Akmoor ở gần đây à?
Cô ấy nhìn từ điển rồi cố phát âm ra từng chữ cho tôi dễ dàng nghe thấy:
– Vâng, có người thuê em mang thức ăn cho mọi người.
– Ở nhà em có internet không? Hoặc điện thoại hay máy tính cũng được?
– Không có, mấy thứ đó là gì ạ?
Tôi cũng đã đoán ra từ lần trước rồi nhưng vẫn cố chấp hỏi lại, giờ nghe Akmoor trả lời thế cũng chẳng biết phải nói gì nữa, đành gượng gạo cười bảo:
– À… không có gì đâu.
– Tại sao chị lại đến đây? Ở đây lạnh lắm. Không có đồ ăn nữa. Bình thường rất ít người đến Batkan.
– Chị đi du lịch. Nhà Akmoor có những ai thế?
Cô ấy kể cho tôi rằng ở nhà có bố mẹ chồng của cô ấy, chồng và 3 người con. Tôi thấy Akmoor còn ít tuổi mà đã có tận 3 đứa con, cũng chẳng được đi học hành gì thì tự nhiên cảm thấy thương thương. Tôi bảo:
– Em biết Việt Nam không?
– Em nghe bố chồng em nói người thuê là người Việt Nam, bố em bảo mang từ điển này đến để hỏi chị muốn ăn gì. Em không biết Việt Nam là ở nơi nào cả.
– Ừ, Việt Nam đẹp lắm, ấm hơn ở đây nhiều, cũng có nhiều thức ăn hơn ở đây.
– Ồ…
Vẻ mặt ngây thơ của Akmoor liền hiện lên vẻ thích thú, biểu cảm giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Akmoor bảo tôi:
– Ngày mai chị thích ăn gì? Gia đình em sẽ mang đến cho chị?
– Ở đây có những món gì nào?
– Xúc xích thịt ngựa, gan cừu nướng, có cả trái cây. Ở đây mọi người thường thích ăn thịt ngựa.
– Chị có thể ăn thịt cừu được không?
– Được ạ. Ngày mai em sẽ đem đến cho chị, còn có mì lagman nữa.
– Ừ, cảm ơn em.
Vì đã có người cùng nói chuyện nên hôm ấy tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều, nhưng ban ngày thì như vậy thôi, đến buổi tối khi màn đêm buông xuống, tôi cứ đặt lưng xuống giường là lại nghĩ đến những người ở Việt Nam, nhớ Huy, nhớ con, nhớ mẹ tôi, em trai tôi, nhớ chị Thanh, và thậm chí còn nghĩ đến cả Tuấn nữa.
Lúc nào tôi cũng nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì, có nhớ tôi không, có đi tìm tôi không, rồi còn con thì sao? Không có mẹ và không có “bác cả” ở bên, con có khóc không, có sợ không? Có ai hại con không, làm con đau không?
Tóm lại tôi đã suy nghĩ và nhớ thương rất nhiều, nhưng ngoài việc lặng lẽ rơi nước mắt ra, tôi chẳng còn biết phải làm thế nào để giải tỏa nỗi lòng mình cả. Lúc này mới thấy quãng thời gian mới đến nhà Huy vẫn còn tốt chán so với nơi này, buồn thì có rượu uống, mệt mỏi có thể tìm đến con, hoặc là ít nhất hàng ngày còn được thấy Huy…
Nhưng bây giờ, tất cả… tất cả đều là xa xỉ…
Ngày thứ 8 sau khi tôi đến Kyrgyzstan thì được đưa tới một căn nhà cách đó khoảng 5 kilomet. Nơi này tuy không thể so được với biệt thự phụ của Huy nhưng cũng tốt hơn so với chiếc lều du mục mà tôi đã ở một tuần nay nhiều.
Trong nhà có tivi, có đồ nấu nướng, có chăn đệm và giường ngủ nhưng không có máy tính hay điện thoại gì. Akmoor đưa đến ít thịt ngựa tươi, tôi chế biến xong, vừa định mang ra bàn ăn thì đột nhiên nghe tiếng xe dừng lại ở ngoài cửa, vội vã chạy ra thì thấy có thêm hai người vệ sĩ nữa dắt Bí Ngô từ trên xe đi vào.
Hơn một tuần không được gặp con, giờ vừa nhìn thấy con bé là tôi lập tức khóc òa lên, vội vã vứt đĩa thịt ngựa rồi chạy lại:
– Con ơi, Bí Ngô ơi.
Con tôi thấy mẹ cũng khóc nức nở, cuống quít dang hai tay chạy về phía tôi rồi gào to:
– Mẹ ơi, mẹ ơi. Huhuhu, mẹ ơi….
Đây là lần thứ 2 xa con, nhưng so với lần đầu tiên tôi còn cảm thấy cuộc gặp lại này đau đớn hơn gấp trăm lần. Tôi ôm siết lấy con vào lòng, xót xa và nhớ thương đến tận cùng:
– Bí Ngô có nhớ mẹ không? Có bị đau chỗ nào không? Có ai bắt nạt Bí Ngô không? Bí Ngô ở đâu mấy ngày qua thế?
– Mẹ ơi, Bí Ngô sợ lắm. Ông nội không cho Bí Ngô ra ngoài, Bí Ngô sợ lắm.
– Ừ, ừ. Có mẹ đây rồi, có mẹ đây rồi.
Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc một lúc, sau cùng sợ cứ thế này con bé sẽ kiệt sức nên tôi đành cố nén lại, bế con đặt lên ghế rồi lấy khăn lau nước mắt cho Bí Ngô. Gương mặt con bé tiều tụy và sưng húp, chắc khóc nhiều và sợ nên cứ nhất quyết bám chặt lấy tôi, không cho tôi đi đâu cả:
– Mẹ ơi, ở đây lạnh lắm, mẹ đưa Bí Ngô về đi, Bí Ngô muốn về với bác cả cơ…
Nhắc đến anh, cổ họng tôi lại nghẹn đắng, nhưng không dám khóc nữa mà chỉ cố gắng nói với con:
– Ừ, đợi một thời gian nữa mẹ đưa Bí Ngô về với bác cả nhé. Bây giờ Bí Ngô phải ngoan, ở đây ngoan thì ông nội mới cho về.
– Nhưng ở đây lạnh mà mẹ.
– Không lạnh đâu, có mẹ ôm Bí Ngô đi ngủ này.
Con bé mếu máo rúc vào ngực tôi, liên tục lắc đầu:
– Ông nội bảo cô kia đến ru Bí Ngô ngủ, nhưng Bí Ngô muốn mẹ cơ, Bí Ngô không thích cô ấy.
– Ừ, tối nay mẹ ru Bí Ngô ngủ, mẹ không xa Bí Ngô nữa đâu.
– Mẹ hứa đi.
– Ừ, mẹ hứa.
Bí Ngô kể cho tôi về mấy ngày vừa rồi, nó nói ông nội bảo chú tài xế đưa nó đến một ngôi nhà nào đó xa ơi là xa, cả ngày bị nhốt trong phòng ép chơi đồ chơi, nó đòi mẹ với bác cả thì bị mấy người vệ sĩ mắng. Cứ như vậy suốt 7 ngày thì cũng được đưa sang Kyrgyzstan với tôi.
Tôi biết ở nơi này lạnh giá, điều kiện vật chất thiếu thốn, lại không có chỗ cho con học hành, nhưng dù sao có hai mẹ con ở bên nhau là tốt rồi. Hơn nữa, tôi biết ông nội của Bí Ngô chỉ đưa tôi và con đến đây trong một thời gian ngắn thôi, bởi vì nếu ông ta đã không tin tưởng Hải nghĩa là cũng sẽ sợ anh ta hại con tôi. Như vậy, ít nhất trong lòng ông ta cũng có chút gì đó thương hại Bí Ngô, mà đã thương thì nhất định sẽ không để cho con bé không được học hành tử tế.
Thế nên tôi nghĩ, mẹ con tôi chỉ phải ở Kyrgyzstan cho tới khi Huy kết hôn xong mà thôi. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì chị Oanh nói qua tết anh sẽ cưới, bây giờ cũng đã qua tết Nguyên Đán hơn nửa tháng rồi.
(Fb Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé), 73k người theo dõi, vui lòng không mua ngoại truyện từ nick khác)
Những ngày tiếp theo, hai mẹ con tôi sống cùng nhau trong căn nhà đó, ban ngày tôi và Bí Ngô có thể chạy ra ngoài sân để chăm sóc mấy cây hoa Aigul, ban đêm hai mẹ con ôm nhau kể mấy câu chuyện cổ tích, cố tìm cách để quên đi nỗi nhớ một người.
Akmoor nói với tôi, Aigul nghĩa là hoa mặt trăng, đây là loài hoa quý hiếm đã được đưa vào sách đỏ của Kyrgyzstan, và đặc biệt, hoa Aigul chỉ mọc duy nhất ở vùng sườn núi Aigul-Tash, thị trấn Batken.
Akmoor kể vào tháng tư hàng năm, hoa Aigul lại nở rộ, mang đến niềm vui và vẻ đẹp cho cả vùng. Theo truyền thuyết thì loài hoa này là kết tinh cho bi kịch tình yêu của người thiếu nữ Aigul xinh đẹp và chiến binh dũng cảm Kozu Aulun. Sau khi người mình yêu qua đời ở chiến trận, Aigul đã leo lên ngọn núi cao nhất và gieo mình xuống vực sâu, và hoa Aigul mọc lên từ chính nơi cô ngã xuống.
Sau khi nghe câu chuyện tình yêu đầy bi kịch này, tự nhiên tôi lại tự hỏi mình rằng: Có phải 6 năm trước, vào đêm lạc lối ấy, có phải giữa chúng tôi cũng định sẵn là bi kịch hay không?
Một sự nhầm lẫn kéo dài xuyên suốt sáu năm dài đằng đẵng, một đứa con không biết cha mình là ai, đến khi biết rồi cũng không được thừa nhận. Và bây giờ, chỉ vì thân phận không tương xứng với Huy mà mẹ con tôi lại bị đẩy đến nơi này. Xa anh, xa quê hương mà tôi đã sinh ra và lớn lên, rời xa gia đình tôi, xa tất cả… chẳng biết ngày nào mới có thể trở về.
Liệu có phải gặp anh và yêu anh là tôi đã sai rồi không? Chúng tôi thậm chí còn chưa có nổi một ngày trọn vẹn hạnh phúc, chưa được tận hưởng tình yêu, và còn chưa được nghe anh nói một từ “Yêu” với tôi.
Nhưng bây giờ tôi ở Kyrgyzstan, anh ở Việt Nam, trước mắt còn Lạc Thành và gia đình anh, chúng tôi không đủ sức để chống lại quá nhiều thứ như vậy, cho nên chuyện quay lại và trở về cũng là một thứ rất xa xỉ đối với chúng tôi bây giờ nhỉ?
Ngày thứ 20 sau khi tôi đến Kyrgyzstan, lần đầu tiên có một người vệ sĩ mang vào cho tôi một tờ báo. Tôi biết bọn họ sẽ không tự nhiên làm một điều như vậy nên mới hỏi:
– Anh đưa tôi báo gì thế?
– Ông chủ bảo đưa cho cô đọc, trong này có tin tức về cậu cả.
Trong lòng tôi rõ ràng đã đoán được nội dung là gì, sợ đau lòng nên quyết định không đọc, người vệ sĩ kia cũng không ép tôi, chỉ chán nản quay lưng ra bên ngoài.
Những ngày sau đó, vì tôi không có ý định bỏ trốn, mà ngôi nhà này cũng nằm ở một khu hẻo lánh ở sườn núi Aigul Tash, bình thường chỉ có rất ít người dân bản địa sinh sống, cách mấy kilomet mới có một ngôi nhà, cho nên gần đây đám vệ sĩ kia cũng không theo sát mẹ con tôi nữa.
Thỉnh thoảng Bí Ngô hiếu động còn chạy ra tận rìa con đường mòn trước cửa nhà, nhưng bọn họ cũng chẳng bận tâm, chỉ nhàn rỗi đứng hút thuốc trò chuyện với nhau.
Con gái tôi hái một bông hoa Aigul mới vừa chớm nở, lại hỏi tôi:
– Mẹ ơi, sao bác cả không đến thăm mẹ con mình ạ?
– Bác cả bận lắm, khi nào bác cả rỗi mới đến thăm Bí Ngô được.
– Nhưng sao hôm trước chú Hải lại nói con là con của bác cả hả mẹ?
Nghe con hỏi thế, tôi chỉ có thể nén lại một tiếng thở dài nặng trĩu trong lòng, không trả lời mà chỉ hỏi con:
– Thế Bí Ngô có muốn làm con của bác cả không?
– Không ạ.
Con bé nghịch nghịch mấy cành hoa, sau đó nghĩ ngợi thế nào lại đổi ý bảo:
– Con thích bác cả là bố, nhưng ông nội nói bác cả sắp lấy cô Linh rồi, bác cả sẽ có em bé trai như em Jin Jin ấy. Bác cả có em bé rồi sẽ không thương Bí Ngô nữa. Thế nên không thích bác cả là bố Bí Ngô đâu. Bố Tuấn chỉ có một mình Bí Ngô thôi.
– Không phải đâu, bác cả không có em bé trai…
Nói đến đây, tự nhiên trái tim tôi đau quá, không nhịn được nên đành mím chặt môi, quay đi nơi khác để con không thấy mình khóc.
Tôi rất sợ điều ấy thành sự thật, sợ anh không chờ được tôi trở về, sợ anh tin vào lá thư đó, sợ anh buông xuôi chấp nhận theo sự sắp đặt của gia đình mà kết hôn với người phụ nữ khác. Sợ Bí Ngô có em cùng cha khác mẹ, sợ con gái của tôi không phải là đứa con duy nhất mà anh yêu thương nữa…
Bởi vì sợ như vậy nên tôi không dám đọc báo, tôi nhớ anh nhưng cũng hèn nhát không dám biết những thứ hiện tại về anh. Tôi sợ chính mình không chịu nổi, phải rời xa anh theo cách đáng buồn thế này đã là một sự tuyệt vọng khôn cùng đối với tôi rồi…
Tôi lén lút lấy ống tay áo lau nước mắt, nhưng cùng lúc này lại thấy một bàn tay bé xíu âm ấm sờ nhẹ lên má tôi. Bí Ngô ngây ngô hỏi:
– Mẹ ơi, mẹ khóc đấy à?
– Không, mẹ có khóc đâu. Tại con gì bay vào mắt mẹ đấy.
– Mẹ nhớ bác cả nên khóc phải không?
– Không phải đâu.
Con bé học theo tôi, cúi xuống dùng toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mình để ôm tôi, muốn vỗ về an ủi:
– Con thương mẹ, con thương mẹ.
Tôi vừa khóc mà cũng vừa cười, lòng đau như bị xát muối, cũng chẳng biết làm sao…
(Fb tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé), 73k người theo dõi, vui lòng chỉ mua ngoại truyện của tác giả. Không mua ngoại truyện từ nick khác)
Ngày thứ 30, vệ sĩ lại tiếp tục mang đến một tờ báo, sau đó cách 5 ngày lại mang báo đến một lần. Cứ như vậy cho đến ngày thứ 65 sau khi tôi đến Kyrgyzstan, chồng báo đã cao vượt mặt, tôi cảm thấy mình đã bị dồn ép đến giới hạn chịu đựng cuối cùng, cho nên đêm thứ 68 đã lén lút lấy một tờ báo mới nhất, nửa đêm lén lút để con nằm một mình rồi tỉnh dậy, đốt một cây nến nhỏ đọc báo.
Đây là một tờ báo về kinh doanh, thường không đăng mấy tin tức lá cải hay tin về showbiz mà chỉ viết về tình hình chính trị và kinh tế, hơn nữa còn có các doanh nhân. Ở trang thứ hai, tôi thấy ¾ trang là tin tức về một doanh nhân rất thành công của một tập đoàn về công nghệ.
Cái tên nghe rất quen thuộc mà cũng rất đỗi xa lạ, Đoàn Việt Huy, bố của con gái tôi.
Tuy nhiên, trên tờ báo ấy lại là hình ghép của anh và Linh, bên dưới có một dòng tit khiến người khác vừa đọc đã có cảm giác ngưỡng mộ lẫn sùng bái: Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Lạc Thành kết hôn với ai nữ duy nhất của tập đoàn xây dựng Hoàng Phát. Đám cưới cổ tích trong giới doanh nhân.
Chẳng biết sao tôi lại có đủ bình tĩnh để đọc hết bài báo đó, đại loại nội dung chỉ là giới thiệu về Lạc Thành và Hoàng Phát, giới thiệu về học thức và con người của vợ chưa cưới của anh, còn có một phần rất dài viết về Huy nữa. Mặc dù đã được thêm mắm dặm muối rất nhiều nhưng tôi biết bọn họ thực sự rất xứng đôi vừa lứa.
Trong một đoạn phỏng vấn, nhà báo có viết:
– Anh có cảm nhận gì khi sắp kết hôn.
Huy trả lời:
– Việc kết hôn là việc phải làm của một đời người, ngoài hồi hộp, còn thấy có một chút tiếc nuối.
– Có thể cho phóng viên chúng tôi biết điều anh tiếc nuối nhất là gì được không?
– Có người đã nói với tôi: cuộc sống tự do mới là cuộc sống đáng quý nhất. Chắc là trước lúc sắp kết thúc đời tự do nên tôi mới nghĩ nhiều đến câu nói này.
Đọc đến đây, mấy giọt nước mắt của tôi lại rơi lộp bộp xuống trang giấy trước mặt, lúc ấy, nếu có thể gọi điện thoại một cuộc, chắc chắn tôi sẽ gọi cho anh. Tôi sẽ nói: Tự do là cuộc sống đáng quý, nhưng cho con có hoàn chỉnh gia đình mới là thứ mà tôi vĩnh viễn muốn làm…
Liệu chừng ấy thời gian bên nhau, anh có hiểu được tôi hay không? Liệu anh tin rằng tôi cần cuộc sống tự do nên mới rời xa anh, hay là anh đang vì sự tự do của mẹ con tôi mà đành chấp thuận nghe theo sự sắp đặt của gia đình?
Tôi không biết, nhưng sự tự do này phải đánh đổi bằng một cái giá lớn lao quá… lớn đến mức khiến tôi đau lòng mãi không thể nào nguôi.
Việt Nam ơi, tôi thực sự muốn trở về…!!!
Ngày thứ 72 sau khi tôi đến Kyrgyzstan, nhìn thời gian trên lịch chỉ còn đúng 10 ngày nữa là Huy sẽ kết hôn.
Tôi không muốn mình mãi chôn chân ở nơi này, cho nên cách đó một tháng đã nhờ Akmoor tìm giúp tôi một cây phụ tử, may sao đến ngày thứ 74 thì cuối cùng cô ấy cũng đã tìm được giúp tôi.
Khi Akmoor mang đến, vệ sĩ cũng chỉ tưởng là một cây hoa bình thường nên không có ai nghi ngờ gì. Nhưng tôi biết nó có chứa chất độc aconitine, có thể hấp thụ qua da hoặc qua đường ăn uống. Vì không muốn hại chết người cho nên chỉ lấy một ít nhựa từ rễ cây, hòa tan rồi nấu một mâm thức ăn, bảo Bí Ngô mang ra mời mấy người vệ sĩ.
Từ lúc tôi đến đây rất ngoan ngoãn, mà vùng hẻo lánh như sườn núi Aigul cũng không có các đồ tiên tiến như thuốc mê hay vật dụng gì nguy hiểm cả, cho nên bọn họ không hoài nghi gì về mâm cơm đó, ăn xong khoảng 20 phút thì bắt đầu ngấm độc rồi rơi vào hôn mê.
Sau khi xác định bọn họ chỉ có thể hôn mê đến sáng ngày mai là tỉnh dậy, tôi lập tức ôm theo Bí Ngô và mấy túi đồ đạc đã chuẩn bị từ trước chạy ra khỏi căn nhà đó. Xung quanh nơi ấy không có nhiều người sinh sống, nếu không có Akmoor cho tôi mượn một con ngựa và cho tôi thêm một ít tiền, chắc chắn tôi không thể tìm được cách để thoát khỏi sườn núi Aigul Tash.
Trước khi đi, Akamoor cứ ôm lấy Bí Ngô của tôi rồi mếu máo khóc như một đứa trẻ, em ấy nói:
– Một ngày nào đó nếu chị có thể quay lại đây, chị đón em đến Việt Nam với nhé, em muốn đến thăm Việt Nam.
– Ừ, nếu có thể chị nhất định sẽ quay lại thăm Akmoor. Đừng quên chị nhé.
– Không quên đâu, Akmoor rất thích chị.
– Cảm ơn Akmoor, cảm ơn em…
Chúng tôi không có nhiều thời gian để nói chuyện nên chỉ vội vã chào nhau rồi từ giã. Tôi men theo con đường mòn Akmoor chỉ, ôm lấy Bí Ngô rồi trên ngựa đi ròng rã dưới thời tiết âm 3 độ ở sườn núi Aigul.
Hai mẹ con tôi lạnh đến mức cả người gần như đông cứng lại, răng va vào nhau lập cập, Bí Ngô được bọc trong ngực tôi cũng lạnh không chịu nổi, nó thều thào nói:
– Mẹ ơi… Bí Ngô lạnh lắm, mẹ đưa Bí Ngô về đi. Bí Ngô lạnh lắm.
– Cố chịu một chút nhé con, một chút nữa thôi, mẹ đưa Bí Ngô về nhà. Mẹ đưa Bí Ngô về với bác cả nhé.
– Bí Ngô không về với bác cả nữa đâu, Bí Ngô lạnh mà, ở đây tối nữa, mẹ ơi…
Khi ấy, vì thương con và thương cả chính bản thân tôi, thậm chí còn vì sợ hãi bởi chỉ có hai mẹ con lưu lạc giữa núi rừng hoang vu, cho nên không nhịn được, vừa cưỡi ngựa vừa khóc. Tiếng vó ngựa vọng vào núi rồi phản âm ngược lại, khiến cho mấy con chim đang trú ngụ trong rừng cây bị giật mình, nháo nhác kêu lên giữa đêm đen tĩnh mịch, càng làm con đường từ sườn núi Aigul Tash đến thị trấn thêm xa xôi thêm vô vàn.
Thực lòng mà nói lúc đó tôi rất sợ… tôi rất sợ… đã có một giây phút tôi thực sự hối hận và muốn quay đầu trở về ngôi nhà ở sườn núi Aigul Tash đó. Nhưng bởi vì quyết tâm quay về nên tôi cố cắn chặt răng cố nhịn, tôi cúi xuống, cố nén cảm giác sợ hãi của bản thân để dỗ con:
– Không sao đâu, sắp sáng rồi. Bí Ngô chịu khó chờ mẹ thêm một tý thôi. Một tý nữa thôi.
– Tối lắm mẹ ơi, con sợ, có con gì kêu ấy, Bí Ngô sợ lắm. Bí Ngô không thở được.
– Bí Ngô ôm chặt mẹ đi.
Tôi nói thế thôi nhưng con đã ôm chặt lấy tôi lắm rồi, không còn sức để ôm thêm nữa, tôi thương con đến đứt gan đứt ruột mà chẳng biết phải làm sao.
Akmoor nói với tôi nếu đi liên tục thì chỉ 4 tiếng là có thể ra đến thị trấn, nhưng tôi đã đi gần bốn tiếng rồi mà xung quanh vẫn tối om như mực, cây cối um tùm khắp nơi, không nhìn thấy một ngôi nhà hay là một nhánh đường to nào cả. Lúc đó tôi cứ ngỡ mình đã đi lạc đường nên càng kinh hoảng, nhưng điều khiến tôi cảm thấy khủng khiếp hơn chính là cả người Bí Ngô lạnh ngắt. Tôi gọi con mấy lần nhưng con bé vì lạnh quá nên kiệt sức, mãi rất lâu mới có thể thều thào trả lời tôi:
– Mẹ ơi… về đi… về đi…
Tôi lập tức đã rơi vào tuyệt vọng khôn cùng. Lúc này, tôi không thể vì mong ước được quay trở lại quê hương mà giày vò con thêm nữa. Tôi vừa khóc vừa dừng ngựa lại, bế con xuống ven đường rồi ngồi co ro ủ ấm cho con giữa một trời đầy sương muối, tôi dường như đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng của mình để sửa chữa sai lầm, chỉ mong sao Bí Ngô có thể vượt qua được đêm này cùng tôi, cố chịu đựng đến khi trời sáng cùng tôi.
Tuy nhiên, vì nhiệt độ ở nơi này quá thấp nên chỉ một lúc sau đó tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng nổi. Thân thể tôi lạnh ngắt, máu trong người dường như đã đông đặc cả lại, hai mắt hoa lên, mí mắt nặng trĩu sương muối kết băng, không thể mở ra được nữa.
Lúc ấy thì một lần nữa tôi đã hiểu tại sao ông nội của Bí Ngô đưa mẹ con tôi đến Kyrgyzstan, vì nơi này nếu như bỏ trốn, tôi sẽ không còn đường quay về. Hôm nay tôi đã đi một quãng đường xa để tìm cách thoát ra khỏi những xiềng xích mà ông ta đã giăng ra rồi, nhưng kết quả vẫn là tự hại con tôi và chính bản thân tôi…
Có thể tôi và con sẽ không trở về được nữa, có thể chúng tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi này… Và cũng có thể kiếp này, ba người chúng tôi chỉ có duyên mà không có phận, sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại nhau…
Nghĩ đến đây thì đại não của tôi dần dần chìm vào hôn mê, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, trong giấc mơ cuối cùng tôi mơ thấy có một đoàn xe rất vội vã đi qua nơi này, chiếu sáng lên bóng hình liêu xiêu dưới trời âm 3 độ của hai mẹ con tôi…
Giấc mơ ấy có tiếng người nói:
– Tỉnh lại đi…
