29. Đã Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:27:18
Lượt xem: 0

 Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi vẫn lơ mơ cảm thấy có một vòng tay vững chãi bế mình lên, sau đó cả người liền rơi vào một lồng ngực ấm áp quen thuộc.

 

 Khi ấy, tôi nghĩ mình đã lên đến thiên đường rồi, bởi vì ở sườn núi Aigul Tash vốn dĩ lạnh buốt và đầy sương muối, không thể nào ấm áp và và khiến người ta có cảm giác an toàn nhiều như vậy được.Tuy nhiên, tôi lại không thể mở mắt ra nên chỉ có thể cảm nhận được đường lên thiên đường này đầy xóc nảy, làm đại não tôi tê cứng quay mòng mòng.

 

Mãi đến khi tôi có thể mở mắt thì lại thấy mình không ở trên thiên đường mà đang trên một chiếc ô tô, cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người. Một người có gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, khiến tôi kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình.

 

Huy thấy tôi tỉnh lại thì lập tức nói:

 

– Đừng sợ, anh ở đây rồi. Anh đây rồi.

– Anh ơi…

 

Nói đến đây thì tôi không thể tiếp tục nhịn nổi nữa, bao nhiêu đau đớn, ấm ức, nhớ thương cuối cùng cũng vỡ tung ra, tôi mếu máo bật khóc nức nở. Lúc này, Huy cũng cúi xuống ôm siết lấy tôi, liên tục nói “xin lỗi”, nhưng điều làm tôi cảm thấy đau đớn nhất là khi anh nói đến lần thứ 5 thì dường như có mấy giọt nước âm ấm rơi xuống khuôn mặt tôi…

 

Nước mắt của anh, có lẽ cũng là lần duy nhất trong kiếp này có một người đàn ông vì mẹ con tôi mà rơi nước mắt…

 Dường như trải qua rất nhiều sự ly biệt, lời nói không thể xoa dịu được nỗi đau của người với người mà chỉ có thể giãi bày bằng cách này mà thôi.

 

 Tay tôi run rẩy ôm lấy anh như muốn vỗ về, lúc này cả hai đều biết không nên khóc, cho nên chừng nửa phút sau khi đã bình tĩnh lại, tôi mới hỏi anh:

 

 – Con đâu rồi hả anh?

– Luật sư Vinh đang ôm con, con không sao rồi. Người ấm lại rồi.

 

 Luật sư Vinh đang ôm Bí Ngô ngồi ở ghế trước, nghe Huy nói thế mới quay xuống động viên tôi:

-Bí Ngô không sao đâu, em đừng lo. Con bé bị lạnh tý thôi. Trên xe bật máy sưởi rồi, ban nãy Bí Ngô còn mở mắt dậy nói chuyện xong mệt quá mới ngủ lại đấy. Tý nữa đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt nữa, chắc cũng không sao đâu.

-Vâng.

 

Tôi định hỏi thêm chút chuyện, nhưng lúc này mới chợt thấy gương mặt Huy có vài chỗ bầm tím, khóe miệng vẫn còn vương một ít máu chưa khô hết, nửa môi dưới rách toạc, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau vô cùng.

 

 Tôi run rẩy chạm vào gò má bị sưng của anh, hoảng hốt nói:

 

-Anh làm sao thế? Sao lại bị thế này?

– Không sao.

-Rách môi thế này mà lại bảo không sao.

-Không sao thật mà.

 

Tôi định nói thêm, nhưng lúc này Huy lại đưa một bình giữ nhiệt lên miệng tôi. Anh bảo:

 

-Người em vẫn còn lạnh lắm, uống một ít nước vào cho ấm người rồi ngủ thêm một giấc đi. Có anh ở đây rồi, không cần lo lắng gì cả.

– Nhưng mà anh…

-Anh nói thì nghe lời.

 

Anh đã kiên quyết vậy nên tôi cũng không hỏi thêm nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời, uống xong một ít nước ấm mệt quá nên lại thiếp đi. Có Huy ở đây nên lòng tôi đã được trấn an rất nhiều rồi, nhưng tôi sợ thức dậy một lần nữa thì tất cả lại chỉ là một giấc mơ, anh sẽ tan biến mất và tôi vẫn ở hẻm núi lạnh giá đó, cho nên kể cả lúc tỉnh lẫn lúc mê vẫn nắm chặt tay anh, mà Huy cũng hiểu những gì tôi đang sợ hãi nên cũng không hề rời tôi dù chỉ là một phút.

 

Đến khi tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh nhỏ của bệnh viện ở thị trấn Batkan, bên cạnh là một bình truyền đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống cánh tay. Ở bàn tay bên kia, Huy vẫn lặng lẽ nắm lấy bàn tay tôi.

 

Thấy tôi mở mắt, anh lập tức lên tiếng hỏi:

 

– Tỉnh rồi à? Em thấy sao rồi?

– Em… không sao… ngủ một giấc nên khỏe rồi.

Anh khẽ gật đầu, không chờ tôi hỏi đã chỉ sang giường bên kia, nơi đó có Bí Ngô đang ngoan ngoãn nằm ngủ:

 

– Con dậy ăn cháo xong ngủ tiếp rồi, bác sĩ bảo không sao cả. Truyền nước với nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

– Vâng.

 

Lúc này, nhìn thấy anh và con vẫn ở bên tôi, cảm giác sợ hãi và lo lắng trong lòng tôi rút cuộc cũng dịu đi một ít.

 Tôi nói:

 

– Sao anh lại tìm được em?

– Chuyện dài lắm, đợi khi nào em khỏe lại thì anh kể sau.

 

 Anh thở dài:

 

 – Đồ ngốc này, sao không chờ anh đến mà lại tự ý trốn đi?

 – Tại vì em sợ không trốn thì không bao giờ được gặp lại anh nữa.

 

Sống mũi tôi bất giác cay xè, lúc ấy thật sự rất muốn nhào vào lòng anh khóc một trận, nói cho anh nghe những ấm ức suốt 75 ngày qua tôi đã phải chịu đựng, muốn giữ chặt lấy anh, không cho anh rời xa tôi… Nhưng mà bởi vì nơi này là bệnh viện, vẫn còn rất đông người nên rút cuộc tôi chỉ có thể tự ghìm mình lại. Tôi bảo với anh:

 

– Giờ em trốn thành công rồi này.

– Biết bác sĩ nói nếu anh đến muộn 30 phút nữa thôi thì hậu quả sao không?

– Em với con không sao thật rồi mà. Anh xem này, em truyền xong chai này là khỏe mạnh lại luôn rồi, em khỏe lắm, chẳng có vấn đề gì cả.

– Không vấn đề gì, chỉ bị sốc nhiệt, tụt huyết áp, suy hô hấp, bắt đầu xuất huyết dạ dày thôi.

 

 Đúng thật là khi đó tôi đã có cảm giác mình có thể lạnh chết, tay chân bị phỏng lạnh đỏ ửng hết cả lên, sau đó dần dần chuyển thành cứng đơ như bị ướp đá. Cũng may là có anh đến kịp lúc, nếu không, sinh mệnh của tôi và con chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

 

 Tuy nhiên, mọi chuyện cũng đã qua, tôi không muốn anh thêm đau lòng nên đành tìm cách lảng sang chuyện khác:

 

– Thật mà, em khỏe rồi. Còn anh thì sao? Mặt anh bị sao thế kia?

 

Nghe tôi hỏi vậy, Huy liền xoay mặt đi nơi khác, né tránh ánh nhìn của tôi. Anh bảo:

 

– Không sao, mấy vết thương ngoài da thôi.

– Anh đánh nhau với mấy người vệ sĩ đấy à?

 

 Anh chần chừ một lúc, biết không giấu được tôi nên cuối cùng đành miễn cưỡng trả lời:

 

– Ừ, hơi đông, loay hoay một mình nên bị ăn mấy đấm.

– Quay lại đây em xem nào.

– Không sao.

– Em bảo quay lại đây cho em xem.

 

 Tôi kiên quyết như vậy nên anh cũng đành phải quay lại, lúc này trời sáng nên tôi có thể nhìn thấy rõ những thương trên mặt anh, rõ ràng sẽ rất đau, nhưng anh chẳng tỏ ra khó chịu gì cả, thậm chí môi bị rách sâu thế mà vẫn lì lợm không khâu, nãy giờ chỉ ngồi yên bên cạnh giường bệnh của tôi.

 

Tôi thở dài:

 

– Có đau lắm không?

– Không. Vết thương nhỏ thế này nhằm nhò gì.

– Nhỏ đâu mà nhỏ, còn nặng hơn cả em.

 

Có lẽ anh cũng không muốn tôi lo lắng vấn đề này nên chỉ khẽ “ừ” nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay còn lại lên vuốt tóc tôi, động tác rất cẩn trọng, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Khiến tôi có cảm giác như những đau khổ vừa trải qua giống như mây trôi nước chảy. Anh vẫn ở đây, bên tôi, và tôi cùng con cũng vẫn tồn tại bên anh, mãi mãi không thay đổi.

 

Tôi nhìn anh thật lâu, sau cùng vừa định hỏi chuyện ở Việt Nam thì luật sư Vinh lại mang theo một tô cháo nóng đi vào. Ở thị trấn nhỏ Batkan này bệnh viện khá tồi tàn, không có phục vụ tại chỗ nên anh ấy phải đi gần 3 kilomet mới mua được cháo cho tôi. Luật sư Vinh thấy tôi đang nói chuyện với Huy thì sốt sắng hỏi:

 

– Em tỉnh rồi à? Đói lắm rồi phải không? Sếp Huy bảo anh đi mua cháo, nhưng ở đây khó mua quá, tìm mãi mới có một chỗ bán cháo người lớn, nhưng mà lại là cháo thịt ngựa. Em chịu khó ăn nhé.

– Vâng. Ở đây mấy tháng em bắt đầu quen ăn thịt ngựa rồi, ngon mà.

– Ừ đây, đang còn nóng nhé. Dậy ăn đi cho nóng.

 

Huy đỡ tôi ngồi dậy ăn cháo, ban đầu anh định đút cho tôi, nhưng vì có luật sư Vinh ở đây nên tôi ngại, đành giành lấy thìa rồi tự ăn. Huy thấy tôi như vậy nên cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi bên tôi, một lát sau thì anh có điện thoại, có lẽ là người ở Việt Nam gọi sang nên anh chần chừ một lúc rồi mới đi ra ngoài nghe máy.

 

 Đợi anh đi rồi, luật sư Vinh mới nói với tôi:

 

– Em chịu khó ăn nhiều vào, sếp lo cho em lắm đấy.

– Vâng, em biết mà. Lần này chỉ có hai anh sang đây thôi à?

– Ừ, mỗi hai anh em thôi. Lúc đầu còn tưởng không sang được.

– Sao thế anh?

 – Mẹ, nhắc đến lại tức. Anh Huy biết em bị đưa sang bên này nên gây sự ầm ỹ với ông bố một trận rồi định mua vé máy bay đi Kyrgyzstan luôn. Nhưng ông bố thì cậy anh Huy không dám bỏ Lạc Thành nên dọa hủy quyền thừa kế hay tước cổ phần gì ấy, lúc đó loạn quá nên anh không nhớ rõ nữa, chỉ biết là hai bố con ầm ỹ một trận long trời lở đất thôi.

– Cổ phần vẫn chưa sang tên cho anh Huy hả anh?

– Chưa. Đợt ra tết thì nghe nói bắt đầu làm thủ tục rồi, nhưng tự nhiên ông bố lại thay đổi ý định nên chưa chuyển quyền hoàn toàn cho anh ấy. Giờ cổ phần đó đang treo ở đó thôi.

 

Tôi đoán chắc là sau khi phát hiện ra tôi với Huy có quan hệ, ông ta sợ con trai mình không nghe lời nên mới tạm ngưng chuyển nhượng cổ phần, định dùng nó để ghìm chân anh. Nhưng mà nếu theo lời luật sư Vinh nói thì chẳng phải dù bố dọa tước cổ phần thì anh vẫn quyết đến đây gặp tôi rồi đó sao? Anh không bận tâm đến Lạc Thành nữa à? Không thực hiện tâm nguyện của mẹ anh nữa à?

 

Tôi hỏi luật sư Vinh:

 

– Sau đó thế nào hả anh?

– Thì ông Huy cũng điên lên bảo không cần Lạc Thành gì nữa hết rồi định đi tìm em. Ông bố không làm gì được nên bảo vệ sĩ giữ chân anh Huy không cho đi.

– Rồi anh ấy đánh nhau với vệ sĩ nên mới ra thế hả anh?

– Không, mấy thằng vệ sĩ đó dù gì cũng toàn là người nhà cả, có đánh cũng không dám đánh thật anh Huy đâu. Chỉ cay là lúc hai bọn anh vừa ra đến gần sân bay thì bị thằng chó Hải nó thuê người chặn xe đánh thôi. Mẹ thằng ch.ó đó, đúng là như quỷ ám không tan ấy, không biết đánh hơi được ở đâu mà nhanh thế, anh với anh Huy đi gấp, chưa chuẩn bị gì nên mới bị bọn nó úp sọt đánh một trận.

– Ơ, cả anh nữa à? Thế anh có bị sao không?

– Không, ông Huy sợ anh vướng chân vướng tay nên nhốt anh trên xe. Mình ông ấy ra solo thôi. Nói chung là bình thường chẳng biết có ăn nổi 20 thằng không, nhưng hôm qua ông ấy đang sẵn máu điên trong người hay sao ấy. Đánh đấm loạn xạ hết cả lên, bọn kia đông hơn mà không làm gì nổi anh ấy cơ mà. Người dân đi đường thấy sợ còn gọi cả công an đến giải quyết, nhưng bọn anh vừa thấy bóng công an phát là phi luôn, cứ sợ không kịp lên máy bay đã bị tóm rồi cơ. May mà vẫn kịp.

 

Luật sư Vinh nói đến đây thì nham nhở cười:

 

– Nói thật với em, lúc bay đến Kyrgyzstan rồi mà anh vẫn còn sợ bị công an túm đấy.

 

 Mặc dù luật sư Vinh chỉ kể sơ qua như vậy, nhưng tôi cũng có thể tưởng tượng ra chặng đường anh biết được nơi mẹ con tôi sống và sang bên này thực sự rất khó khăn. Thậm chí còn khó khăn hơn cả việc tôi cưỡi ngựa giữa trời âm 3 độ để chạy trốn nhiều.

 

Lúc ấy, tôi thương anh và thương cả mối tình trắc trở của chúng tôi quá mà chẳng biết phải làm sao, viền mắt bất giác nóng nóng, không muốn khóc mà sao sống mũi bỗng cay xè. Luật sư Vinh thấy vậy mới vỗ vai động viên tôi:

 

– Anh Huy không muốn anh kể cho em nghe những chuyện này đâu, nhưng anh ấy hai người đã vất vả nhiều lắm rồi. Nên biết những gì đối phương làm cho nhau, để sau này càng trân trọng nhau hơn.

– Vâng, em biết mà. Em chỉ sợ có gặp nhau rồi cũng không yên được thôi.

– Không sao đâu, anh ấy cũng đã liên hệ người khác giúp rồi. “Bác cả” nhà em có nhiều mối quan hệ tốt mà, không phải dạng vừa đâu. Không phải lo.

– Anh thì sao? Anh có sợ liên lụy không?

– Ôi anh sợ quái gì. Sau về nước em cứ tìm người yêu cho anh để trả công anh là được. Có người yêu thì tấm thân này mới luyến tiếc chứ ế như anh thì sợ gì.

 

 Đang buồn mà nghe luật sư Vinh nói vậy, tôi cũng phải bật cười. Tôi sụt sịt lau nước mắt rồi nói:

 – Anh yên tâm đi, em cũng có bà chị đang ế. Chỉ sợ anh không chịu lái máy bay nên lâu nay mới không dám giới thiệu cho anh thôi.

– Anh có bằng phi công mà. Mà thôi em ăn đi, ăn nhiều vào cho nhanh khỏe lại còn về Việt Nam giới thiệu máy bay cho anh.

– Ừ. Mà khoan, anh biết em với anh Huy từ khi nào thế?

– Từ lần đi tiếp đối tác ở khách sạn Glourios. Bình thường rõ ràng anh ấy không thích Trung Tín, cũng không cần nhân viên nữ của mình rót rượu bao giờ. Thế nên anh đoán là hai người có uẩn khúc gì đó, sếp muốn mượn tay Trung Tín để nói cho em biết thôi.

 

 Không hổ danh là Luật sư của một tập đoàn lớn, óc phán đoán cũng rất hơn người. Tôi không cãi được nên chỉ cười:

 

– Vâng, luật sư Vinh đúng là có nhãn quan sắc bén thật đấy.

– Vẫn không bằng em. Haha.

 

Mấy ngày tiếp theo, vì Huy vẫn lo lắng cho tôi và Bí Ngô nên tạm thời vẫn chưa cho hai mẹ con tôi xuất viện. Anh nói bệnh viện nhỏ ở thị trấn Batkan này tuy điều kiện vật tư y tế thiếu thốn, nhưng để đến thành phố hơi xa, sợ hai mẹ con tôi chưa khỏe nên sẽ không mạo hiểm di chuyển quãng đường dài như thế.

 

Tôi thì nằm nghỉ mấy hôm cũng đã khá hơn rồi, nhưng do thiếu dinh dưỡng và gần như trầm cảm suốt trong thời gian hơn hai tháng nên dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn xuất huyết. Với cả tôi nghĩ ở lại đây thêm cũng tốt, giờ quay lại Việt Nam cũng sẽ phải đối đầu với rất nhiều sóng gió, mà chúng tôi thì lại chẳng biết có vượt qua nổi hay không, cho nên cứ trốn tránh được ngày nào thì tốt ngày ấy vậy.

 

Bí Ngô của tôi quấn “bác cả” suốt ngày, hầu như ngoài khi ngủ ra thì không chịu rời Huy lúc nào. Thỉnh thoảng còn chu môi bảo:

 

– Bác cả ơi, hôm trước con bảo bác cả sắp có em bé trai, mẹ khóc đấy.

– Thế hả?

 

 Anh nói xong câu này lại liếc qua nhìn tôi, thấy tôi hơi đỏ mặt, Huy không những không buông tha mà còn tiếp tục nói:

 

– Sao tự nhiên con lại bảo bác cả sắp cho em bé trai?

– Ông nội nói với con thế mà. Ông nội nói bác cả sắp lấy cô Linh, rồi đẻ mấy em bé trai. Con nói lại với mẹ thì mẹ khóc đấy bác cả ạ. Tối hôm ấy lúc ru con đi ngủ mẹ cũng khóc.

– Bác cả không lấy cô Linh, cũng không sinh em bé trai. Bác cả chỉ có mình Bí Ngô thôi, chịu không?

– Thế bác cả ở bên con với mẹ mãi mãi nhé. Mãi mãi ấy.

– Ừ, ở bên hai mẹ con mãi mãi.

– Yeahhh, con yêu bác cả nhất trên đời. Bác cả, ôm… ôm…

– Ừ, ôm một tý.

 

Nhìn hai cha con họ như vậy, trong lòng tôi thực sự đã lặp lại điều ước hôm ở Hạ Long một lần nữa. Tôi ước đường đời cứ mãi bình yên như vậy, có anh và con ở bên tôi, vĩnh viễn không xa rời, hoặc là cứ ở mãi Kyrgyzstan lạnh lẽo xa xôi này thôi, đừng về Việt Nam nữa.

 

 Nhưng chân trời góc bể, chẳng nơi đâu bằng quê hương, có phải không?

 

Tối hôm ấy, khi ru Bí Ngô ngủ xong rồi anh mới quay lại giường nằm với tôi. Giường bệnh của bệnh viện thị trấn này hơi bé, hai người nằm thì hơi chật nên Huy toàn phải nằm nghiêng. Anh ôm tôi vào lòng rồi khẽ hôn lên tóc tôi:

 

– Chiều nay bác sĩ bảo tình hình của em ổn rồi, có thể về Việt Nam điều trị.

– Vâng.

– Ngày mai mình về nhé?

– Vâng.

 

Nói đến đây, chúng tôi tự nhiên lại đều im lặng, bởi vì biết rõ khi quay về sẽ phải đối diện với những gì nên trong lòng mỗi người đều có sự muộn phiền riêng. Sau cùng, tôi thấy không khí nặng nề quá mới nói:

 

– Anh có dự định thế nào chưa?

– Anh bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi, anh cũng trả xong hết cổ phần. Bây giờ Lạc Thành không phải là của anh nữa.

– Anh buồn lắm phải không?

– Không.

 

 Huy khẽ cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của tôi ở sau lưng:

 

– Ngày trước cứ nghĩ không thực hiện được tâm nguyện của mẹ mình thì sẽ day dứt cả đời. Nhưng đến khi không gặp được em với con nữa, anh nghĩ lại mới thấy việc day dứt cả đời của anh không phải là không giữ được Lạc Thành, mà là không bảo vệ được mẹ con em.

– Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi mà. Chẳng qua là có nhiều thứ khiến mình trở tay không kịp thôi.

– Ở đây em với con sống thế nào?

 

 Từ khi gặp lại, anh chưa từng hỏi tôi những chuyện này. Tôi biết Huy tạm thời né tránh là vì anh cảm thấy cắn rứt vì đã không bảo vệ được tôi và Bí Ngô. Bây giờ, anh đã chịu hỏi ra như vậy, tôi không muốn làm anh thêm phiền lòng nên cố gằng kể lại nhẹ nhàng nhất có thể:

 

 – Lúc đầu mới đến thì thấy lạnh quá, lạnh hơn hẳn ở Việt Nam mình nên hay bị sổ mũi. Nhưng ở vài ngày thì cũng bắt đầu quen. Với cả có một cô bé người Kyrgyzstan tên là Akmoor hay mang đồ ăn đến rồi nói chuyện với em suốt nữa, thế nên đỡ buồn hẳn. Anh không biết đâu, lúc ở đây một tháng em còn thấy thích ấy.

 

Tôi cười cười, rúc vào lồng ngực anh rồi nói:

 

– Không khí trong lành sạch sẽ, được ăn đồ vừa sạch vừa tươi. Còn được thấy hoa Aigul nữa, hoa trong sách đỏ của Kyrgyzstan ấy.

– Bình thường cả ngày em làm gì?

– Sáng em nấu đồ ăn, Bí Ngô chơi trong sân. Trưa rảnh rỗi thì khâu quần áo với cả gối để chia cho nhà Akmoor. Tối thì mày mò học từ điển Nga – Việt để giao tiếp với Akmoor dễ hơn.

– Anh đến ngôi nhà đó rồi.

 

 Giọng của anh không giấu được sự trĩu nặng, trầm trầm nói với tôi:

 

 – Trong vòng bán kính 3km không có nhà người khác, tivi đời 1992, không có điện, không có internet. Ngoài mấy đồ nấu nướng từ thập niên 70 ra thì chẳng có gì giá trị cả.

– Cái này là hoài cổ mà, hoài cổ đấy, không phải ai cũng có những đồ cổ như thế đâu. Đời sống tránh xa ồn ào thị phi là phải như thế chứ. Suốt ngày tiếp xúc với mấy thứ đồ công nghệ chán lắm, lần này cũng coi như hai mẹ con được trải nghiệm một chuyến nghỉ dưỡng. Sau này anh có cơ hội thì cũng đến sườn núi Aigul nghỉ ngơi một thời gian đi, bao nhiêu năm nay vất vả chạy theo tiến bộ công nghệ rồi, giờ đến lúc nên thư giãn, đến một nơi yên tĩnh trồng rau nuôi gà, giống như em ấy.

 

Nghe tôi nói thế, anh mới chịu cười:

 

– Ừ, có khi cũng nên thế thật. Nhưng đến để nghỉ dưỡng thôi, không xa vợ con nữa. – Ừ, không xa nhau nữa.

– Đồ ngốc, mấy tháng vất vả lắm đúng không?

– Không đâu, cả ngày rảnh rỗi mà. Chỉ nhớ anh nên hơi buồn tý thôi. Nhiều lúc chỉ ước nếu có điện thoại gọi được video call thì tốt biết mấy.

– Ừ. Lúc đến đây không thấy em, anh cứ sợ lại đến muộn, sau này lại không tìm được em nữa. Khi đó cũng chỉ ước có điện thoại để gọi cho em một cuộc thì tốt biết mấy.

 

Lòng tôi bất giác nhói lên một cái, lúc này lại càng cảm thấy trân trọng người bên cạnh nhiều hơn, bởi vì giữa điểm đến và đi là một quãng đường, nhưng giữa chia ly và gặp lại thì lại là cả một quãng đời, chậm chân một chút có thể vĩnh viễn sẽ chẳng còn được trùng phùng nữa.

 

 Có lẽ, tôi phải cảm ơn ông trời vì ở giữa sườn núi Aigul rộng lớn mênh mông như thế mà anh tìm thấy được tôi, giữa đêm dài tăm tối âm 3 độ C mà anh vẫn có thể gặp được tôi đúng lúc, giống như mối nhân duyên này vẫn còn có thể vãn hồi vậy…

 

Tôi lẳng lặng hít vào sâu một hơi dài rồi ôm chặt lấy anh, khẽ nói:

 

 – Cảm ơn anh nhé.

 – Vì cái gì?

 – Vì đã đến.

– Cái đồ hâm này, anh đã nói là anh sẽ đến.

– Anh biết kiểu gì em cũng sẽ đọc báo phải không?

 

 Nhớ lại khi tôi đọc tờ báo có cuộc phỏng vấn về anh, Huy đã nói: “Nếu có cơ hội, lần tới gặp lại người bạn đó tôi sẽ thảo luận về cuộc sống tự do mới được. Kiểu gì tôi cũng sẽ đến tìm người bạn đó để uống rượu một bữa”.

 

 Anh thường không lặp lại trọng điểm trong một câu lãng xẹt như vậy, cho nên khi đọc đến mấy dòng đó, tôi hiểu ngay ra Huy muốn cho tôi biết kiểu gì anh cũng sẽ đến tìm tôi. Và cũng chính vì những lời này mà tôi mới đủ quyết tâm bỏ trốn, tôi cũng muốn tìm về với anh…

 

Huy khẽ cười, anh nói:

 

– Cũng không chắc là em có đọc hay không, hên xui vậy.

– Chắc là xui rồi, vì đọc xong là em hạ quyết tâm bỏ trốn để về với anh.

– Sao em lại trốn được khỏi đó thế?

– Em nhờ Akmoor tìm cho em cây phụ tử, ngày trước đọc trên mạng thấy cây này có độc gì đó, em lấy một ít nhựa ở rễ xong pha thật loãng ra với nước rồi nấu thành canh. Mấy người đó ăn xong bị trúng độc nên hôn mê mấy tiếng thôi. Nhân lúc bọn họ chưa tỉnh thì em mượn Akmoor ngựa để trốn.

– Đường tối như thế, lỡ rơi xuống vực thì biết hậu quả thế nào không?

– Không biết, lúc đó không sợ tối, không sợ lạnh, chỉ muốn ra đến được thị trấn để bắt xe về với anh thôi.

 

Nụ hôn của anh dần dần rơi như mưa lên tóc tôi, nhưng không phải mang theo dục vọng mà chỉ đơn thuần là chứa đựng yêu thương, trân trọng, cùng với rất nhiều xốt xa. Anh nói:

– Cái đồ ngốc này nữa.

 – Ngốc nên biết rõ yêu một người không thể yêu mà vẫn đâm đầu vào yêu đấy.

 – Yêu từ lúc nào?

– Em không nói đâu.

– Nói đi anh nghe xem.

– Không mà. Đợi khi về đến Việt Nam, lúc nào mọi thứ bình thường trở lại rồi thì em mới nói.

– Ừ. Lúc đó anh không phải tổng giám đốc Lạc Thành nữa, mã ngoài không phù hợp với tiêu chí của em thì cũng chịu khó nhé.

– Không cần anh làm tổng giám đốc Lạc Thành, anh ngồi ở nhà sáng tạo mấy thiết bị công nghệ là đủ nuôi mẹ con em rồi.

 Nghe tôi động viên thế, anh cuối cùng cũng chịu cười thật thoải mái. Anh bảo tôi:

 

– Ừ, yên tâm, tuy hơi nghèo nhưng vẫn đủ nuôi vợ con.

 – Vâng. Ngủ thôi anh, mai còn về nhà.

 – Ừ, ngủ thôi.

 

 Ngày hôm sau, bốn người chúng tôi từ thị trấn Batkan đến sân bay quốc tế Manas, lên máy bay hai chặng để về nước. Khi đặt chân đến Việt Nam, được hít thở bầu không khí quê hương, cảm nhận những thứ quen thuộc trước khi phải ra đi, trái tim tôi bỗng nhiên trở nên thổn thức và xao xuyến một cách mãnh liệt.

 

Còn nhớ lúc bị ép ra đi, ngồi trên máy bay tôi chỉ khóc và khóc, bây giờ trở về, trong lòng vẫn còn sợ hãi những thứ sắp phải đối diện, nhưng vì có Huy ở bên tôi, có anh bất chấp vượt qua tất thảy bao nhiêu chông gai, có anh vì tôi mà đến, cho nên tôi sẽ quyết tâm cùng anh đối diện.

 

 Tôi quay sang nhìn anh đang bế con, cười bảo:

 

– Ở nhà vẫn thích hơn anh nhỉ?

– Ừ. Về nhà thôi.