29. Đã Từng Lỡ Hẹn Với Thanh Xuân - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:27:18
Lượt xem: 0
Thái độ của Huy vẫn lạnh tanh không biểu cảm, thậm chí cũng chẳng thèm đưa Bí Ngô cho tôi mà chỉ thờ ơ đáp:
– Sao thế? Gia đình mình không hoàn hảo nên muốn đến gặp anh xem gia đình anh hoàn hảo đến đâu à?
– Một phần. Phần còn lại em muốn xem ông anh cả từng hô mưa gọi gió một thời của Lạc Thành, bây giờ thành kẻ tay trắng như thế nào.
– Chú thấy đấy, anh vẫn sống tốt.
– Chắc là chỉ sống tốt thêm một lúc nữa thôi nhỉ? Hôm nay em phải đến để nhìn tận mắt ông anh của em phải quỳ xuống để xin em tha cho vợ con thế nào. Chà chà, anh không biết cái cảm giác nhìn vợ mình mặc váy ngủ sang cầu xin anh chơi nó đi buồn cười thế nào đâu. Buồn cười chết đi được ấy.
Hải nói đến đây thì đột nhiên cười phá lên:
– Em tìm cơ hội mãi nhưng vẫn chưa thử chơi lại được con vợ anh xem mùi vị nó thế nào. Xem cảm giác loạn luân có hay ho gì không mà ông anh của em lại ham thế? Bỏ cả gia đình, bỏ cả công ty, bỏ cả con vợ chưa cưới ngon nghẻ như thế để chạy theo con đàn bà khố rách áo ôm này.
– Có bản lĩnh thì thử xem.
Giờ ấy ở bãi để xe của khu nhà tôi rất vắng người, lại tối nữa, lúc đó cũng có một vài người đi qua nhưng thấy đông người cầm gậy gộc thì ai cũng sợ, không dám lên tiếng mà chỉ rảo bước đi nhanh về nhà.
Hải quắc mắt nhìn một vòng, thấy chúng tôi chỉ có 3 người, Bí Ngô lại ngủ trên tay Huy như vậy thì vênh mặt nói:
– Yên tâm, hôm nay để thằng em này chơi nó trước mặt anh cho anh xem. Tận mắt chứng kiến chắc là kích thích lắm.
Nói đến đây, anh ta liền hất cằm một cái, ra hiệu cho mấy người kia cầm gậy gộc tiến về phía chúng tôi. Lúc này, Huy mới đưa con cho tôi, giọng của anh tràn đầy bình tĩnh, dường như mấy việc này chẳng hề làm anh bận tâm gì cả. Anh nói:
– Ôm lấy con rồi đứng yên chỗ này nhé.
– Anh cẩn thận đấy.
– Yên tâm, anh để chúng nó đấm hai đấm thôi.
Tôi chẳng hiểu tại sao anh lại nói như thế, mãi sau khi cả hai bên còn chưa động tay chân được bao nhiêu thì đã có rất đông công an từ đâu ập đến, lập tức gô cổ tất cả đem về đồn. Lúc đó, tôi mới ngờ ngợ nhận ra “hai đấm” mà anh nói nghĩa là mọi việc anh đã chuẩn bị sẵn, bọn chúng đánh anh trước, có chút thương tích thì kiểu gì lên đồn công an cũng phải mỏi mồm giải trình.
Tôi với con không tham gia nên không bị đưa về đồn công an, nhưng vì lo cho anh nên tôi cứ bế Bí Ngô đứng chờ ở ngoài cổng. Mẹ con tôi sốt ruột chờ đợi gần 30 phút thì thấy anh đi ra, bộ dạng thản nhiên như chẳng hề có chuyện gì, còn cười bảo:
– Về thôi.
– Xong rồi hả anh? Thế Hải thì sao? Cả đám người kia làm sao rồi?
– Ở tù lâu đấy, chẳng biết ngày nào ra.
– Sao lại thế? Hôm nay đánh anh như thế thì cùng lắm chỉ bị phạt hành chính thôi mà.
– Đánh anh là một chuyện, trong túi có ma t.ú.y hay không lại là chuyện khác.
Chừng ấy ma túy trong túi thì kịch khung khoảng 15 – 17 năm, chưa tử hình được đâu, em đừng lo.
Sau đó, trên đường về nhà anh mới kể cho tôi một câu chuyện. Thì ra Huy sợ tôi lo lắng nên không nói trước với tôi, nhưng anh biết kiểu gì Hải cũng sẽ không buông tha cho anh, đồng nghĩa với việc sẽ bám theo chúng tôi đến đây, thế nên mới lập kế hoạch giăng bẫy anh ta từ sớm.
Anh đã nhờ Vỹ liên hệ với công an từ trước, để bọn chúng đấm hai cái cũng chỉ là cái bẫy mà thôi, lúc công an áp giải tất cả lên đồn, trong lúc hỗn loạn, có người nào đó đã âm thầm nhét vào túi quần Hải một túi nilon màu trắng, trong đó có thứ gì thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đủ hiểu.
Sau những chuyện bẩn thỉu mà Hải làm, sau cả những chia ly đau khổ của gia đình chúng tôi, 15 – 17 năm tù mà Hải sắp phải chịu vẫn còn quá nhẹ. Nhưng dù sao Huy anh ta vẫn là em trai của chồng tôi, Huy cư xử vẫn còn có chút tình người như vậy, tôi cũng không dám lên tiếng thắc mắc. Tôi tôn trọng quyết định của anh, chỉ là, lúc tôi vừa quay sang định nói thêm thì bỗng dưng lại thấy mu bàn tay của anh dính rất nhiều máu, tưởng anh bị thương nên tôi bảo:
– Tay anh bị thương à?
– À… không…
-Thế sao lại có máu?
– Máu của người khác.
Nhìn kỹ mới thấy máu này bám trên khớp xương ở mu bàn tay, nghĩa là dùng lực đấm nên máu mới dính vào đó như vậy. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng mới chợt hiểu ra Huy tống Hải vào tù cũng không nhẹ nhàng lắm, đảm bảo đã bị chính anh trai mình tẩn cho một trận lên bờ xuống ruộng ngay trong đồn công an.
Cái người này đúng là cao tay thật, tẩm ngẩm tầm ngầm, toàn âm thầm tỏ ra như chẳng có chuyện gì, nhưng đến khi trả thù thì cũng dứt khoát thật đấy.
Nghĩ đến đây, tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười nhưng vì đó là vấn đề tế nhị nên không muốn hỏi anh nữa, tôi chỉ bảo:
– Anh có hối hận không?
– Không. Làm sai phải trả giá. Nó trả giá như thế là quá nhẹ.
– Vâng. Dù sao 17 năm sau ra tù vẫn có thể làm lại cuộc đời. Hải ở trong đó chừng ấy thời gian chắc là cũng đủ để suy ngẫm lại những thứ mình đã làm sai.
– Ừ.
Anh quay sang nhìn Bí Ngô đang ngủ ngon trong vòng tay tôi, khẽ cười:
– Đêm nay kê cao gối ngủ ngon rồi.
Đúng là một đêm ấy chúng tôi đều ngủ ngon, nhưng ngay sáng sớm ngày hôm sau, còn chưa rời giường thì điện thoại của Huy đã reo liên tục. Anh mở mắt, nhìn tên người gọi đến rồi lạnh lùng tắt đi, nhưng dường như người ở bên kia có rất nhiều kiên nhẫn nên gọi đi gọi lại. Tôi thấy Huy định tắt hẳn nguồn điện thoại mới ngẩng lên hỏi:
– Ai thế anh?
– Bố anh.
– Anh nghe đi.
– Không cần đâu, em cứ ngủ đi.
– Chắc bố anh muốn nói đến chuyện của Hải. Bây giờ không còn ai ở cạnh ông ấy nữa, ba đứa con trai đều đi hết, anh cũng đừng chấp nhặt chuyện cũ nhiều, cứ nghe máy xem sao.
Thấy tôi nói như vậy, rút cuộc anh cũng đành thở dài một tiếng rồi gật đầu, đặt tôi xuống giường rồi cầm điện thoại lên, nhưng Huy không ra ngoài nghe mà bật loa lên. Điện thoại vừa được kết nối, đầu dây bên kia đã vội vàng nói:
– Huy, bố đây.
– …
– Huy… nói chuyện với bố một lúc thôi được không?
– Bố muốn nói gì?
– Bố biết bố sai rồi, bố đã làm sai, bố không nên đưa mẹ con Trường An đi khỏi con. Bố xin lỗi.
– Bố cũng biết có những chuyện làm sai rồi không thể nói xin lỗi là xong.
– Bố biết, nhưng bố chỉ muốn đưa mẹ con nó đến đó, đợi đến khi con cưới xong thì bố sẽ để cho mẹ con nó về. Bố không muốn hại mẹ con nó. Nếu bố muốn hại Trường An thì bố đã làm rồi, không tội gì mà để cả hai mẹ con nó sống ở đó cả.
– Từ trước đến giờ bố luôn nói bố không hại ai, nhưng bố có nghĩ mẹ mất sớm như thế là do ai không? Tuấn bị thế là do ai không? Nếu con không tìm thấy vợ con con, hai mẹ con Trường An xảy ra chuyện gì thì bố định sao? Với bố, chừng ấy chuyện vẫn không phải là hại đúng không?
– Bố biết bố sai rồi. Những gì bố đã làm bây giờ bố đã chịu hậu quả rồi. Bây giờ bên cạnh bố không còn ai nữa. Thằng Tuấn như thế, con thì dọn đi, đến thằng Hải cũng vào tù rồi, bố không còn gì nữa. Bố biết bố thật sự sai rồi. Bây giờ tâm nguyện của bố chỉ là con quay về điều hành Lạc Thành, con về ở bên cạnh bố. Huy, con về với bố đi.
– Con sẽ không quay về đâu.
– Huy…
– Không phải thứ quan trọng nhất của bố là tiền và Lạc Thành à? Bố đã có toàn bộ rồi, không cần phải bận tâm đến con.
– Không. Một tháng nay bố đã suy nghĩ đủ rồi, bố hiểu ra rồi. Thứ quan trọng nhất của bố là gia đình, là các con. Con về với bố được không? Bố sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của con nữa, bố sẽ giao toàn bộ Lạc Thành cho con. Trường An cũng là cháu bố. Con muốn lấy ai cũng được, muốn cưới mẹ của Trường An cũng được. Bố sẽ không can thiệp vào nữa. Bố hứa.
– …
– Nếu con không tin, chiều nay bố sẽ chuyển phát nhanh hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đến cho con. Bố gửi cả sổ hộ khẩu cho con để con đăng ký kết hôn được không? Con muốn tổ chức đám cưới thế nào thì bố sẽ tổ chức thế ấy.
Khi ông ta nói xong câu này, Huy không vội trả lời mà chỉ quay sang nhìn tôi. Tôi đọc được sự phân vân trong đôi mắt anh, tôi cũng đọc được cả những thứ nặng nề ẩn sâu dưới đôi đồng tử đen thẫm đó. Tôi biết, gia đình là thứ duy nhất mà con người ta khó có thể dứt bỏ được, vả lại, nếu như ông ta đã biết sai, đã rơi vào cảnh khốn cùng như thế, tôi cũng sẽ không chấp nhặt chuyện cũ nữa.
Với tôi bây giờ, chỉ cần có anh và con thôi là đủ rồi!
Tôi không lên tiếng nhưng lại khẽ gật đầu, sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của anh. Huy lúc này mới thở dài một tiếng rồi đáp:
– Con sẽ hỏi qua ý kiến của Diệp Chi, nếu cô ấy đồng ý, con sẽ suy nghĩ.
– Cho bố gửi lời xin lỗi đến Diệp Chi và Trường An. Bố xin lỗi, xin lỗi.
– Con cúp máy đây.
Ngắt máy xong, anh mệt mỏi vứt điện thoại xuống giường rồi ôm lấy tôi. Tôi biết Huy muốn nói chuyện, nhưng anh không biết phải mở lời như thế nào, cuối cùng tôi đành chủ động lên tiếng trước:
– Biệt thự phụ có vườn rau của em, không biết mấy tháng gần đây có ai tưới không?
– Chị Oanh vẫn tưới thường xuyên, nhưng không có ai ăn rau đó nên già mất rồi.
– Hay là mình về trồng rau, xây lại một bể cá Koi ở đó nhé?
Nghe tôi nói vậy, anh hơi sửng sốt ngước lên, có lẽ vì không nghĩ tôi có thể nói quay về một cách nhẹ nhàng đến thế. Huy im lặng một lúc rồi siết chặt lấy eo tôi, anh nói:
– Em có muốn quay về đó không, nếu không muốn, anh sẽ không…
– Anh ở đâu thì em theo đó. Nhưng em có điều kiện.
– Em nói đi.
– Em chỉ ở bên biệt thự phụ thôi, em không muốn sống cùng bố anh.
– Được. Chúng ta về biệt thự phụ, sống ở nhà chúng ta, trồng rau nuôi cá.
– Sinh một em bé trai nữa nhé.
Nhắc đến việc sinh con, gương mặt của anh bất giác hơi cứng lại. Tôi thấy vẻ khó xử trong đôi mắt anh, tôi mới nghi hoặc nói:
– Sao thế? Anh không muốn sinh thêm con à?
– Bí Ngô không thích có em, anh cũng hứa với con rồi. Bây giờ nếu như sinh thêm con, nó sẽ tủi thân.
– Nó chỉ không thích bác cả có em trai với cô Linh thôi. Có bảo không thích mẹ sinh em bé trai cho bác cả đâu?
– Sao em biết?
– Lúc ở Kyrgyzstan, đêm nào con cũng nói với em như thế.
– Thế mà không nói sớm.
Anh nói xong câu này thì liền xoay người đè tôi xuống dưới thân, sau đó tủm tỉm cười bảo:
– Làm anh nhịn cả tháng nay.
– Ai bắt anh phải nhịn, thịt tươi dâng tận miệng mà anh không chịu ăn đấy chứ?
– Anh sợ con không muốn có em, mà ở đây không có đồ bảo hộ nên …
Thì ra ông bố của con tôi sợ không có bao cao su, sau khi thân mật với tôi thì dễ dính bầu, mà Bí Ngô thì không thích có thêm em nên anh đành nhịn. Cái tên này nhiều khi ngố đến mức đáng thương, làm tôi buồn cười quá nên chỉ biết kéo tay anh đặt lên ngực mình, tủm tỉm bảo:
– Hôm nay không cần dùng đồ bảo hộ đâu, Bí Ngô cũng thích chúng ta sinh thêm con… bây giờ tiến hành luôn đi.
– Em không biết đâu, anh sắp nhịn không nổi nữa …
– Nhịn thế ….
Tôi định trêu anh, nhưng còn chưa kịp nói thì môi Huy đã áp xuống môi tôi, sau đó gặm cắn một cách điên cuồng và mãnh liệt.
Suốt ba tháng rồi chúng tôi không đụng vào người nhau, hơn hai tháng chịu đựng đau đớn và xa cách, đến tận bây giờ có thể trùng phùng sau bao nhiêu sóng gió, những dồn nén ấm ức của cả hai chỉ có thể được giải tỏa bằng phương thức nguyên thủy nhất và chân thực nhất. Hòa quyện tình và dục với nhau.
Tôi vòng tay ôm siết lấy cổ anh, dùng sức kéo anh xuống thật sát bên tôi, đáp trả nụ hôn của anh đến trời nghiêng đất lệch. Môi của anh chà sát trên môi tôi, đầu lưỡi của anh mạnh mẽ luồn vào trong khoang miệng rồi cuộn chặt lấy đầu lưỡi tôi, hút vào rồi lại đẩy ra, lại hút vào, cứ thế khiến tôi có cảm giác như anh đã hút đi toàn bộ linh hồn tôi.
Tôi có thể nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của anh, có thể cảm nhận được hương vị đầy ngọt ngào của anh trong khoang miệng tôi. Có trời mới biết lúc ở Kyrgyzstan tôi đã nhớ đôi môi mềm trong sạch này của anh đến mức nào, nhớ đến ngây dại, nhớ đến hoang tàn, lúc này gần như tôi đã không còn kiểm soát được chính mình nữa, tôi vội vã lôi kéo thắt lưng áo ngủ của anh để anh áp sát vào người tôi.
Lôi mãi không ra, tôi còn dùng tay xé! Khi lồng ngực trần ấm áp đó lộ ra dưới bàn tay tôi, cảm nhận lớp da mềm mại đàn hồi dưới từng đầu ngón tay, tôi liền khẽ rên rỉ một tiếng:
Em nhớ anh lắm.
Huy liên tục hôn như mưa xuống cơ thể tôi, từ trán, mắt, cằm, tai, rồi xuống cổ, cứ thế để lại từng dấu vết xanh tím để đóng dấu chủ quyền của anh lên người tôi. Anh vừa hôn vừa nói:
– Anh nhớ em đến phát điên.
– Lúc em ở Kyrgyzstan, anh có tìm người khác không?
– Nhớ em đến mức phải dùng tay thì có tính không?
Anh trả lời thẳng thắn như vậy khiến tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ không tin mà chỉ nói:
– Không tin.
– Để hôm nay anh chứng minh cho em xem.
Nói rồi, bàn tay to lớn của anh đã đặt đến bầu ngực của tôi, Huy có vẻ rất vội vàng chứng minh nên vừa nắn vừa bóp, hành động hết sức gấp gáp, đến mức ngực tôi bị anh vặn vẹo không ra hình thù gì.
Nhưng như vậy có lẽ vẫn chưa thể làm anh thỏa mãn, chỉ vài giây sau anh đã nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy đầu nụ hoa đang vươn thẳng kia rồi mút mạnh một cái, chỉ một hành động này thôi cũng đủ làm tôi đê mê không thể thốt nên lời.
Tôi tóm chặt lấy tóc anh, cả người vặn vẹo như một con sâu nhỏ. Anh kịch liệt giày vò ngực tôi, cứ hôn mãi, hôn mãi, hôn vẫn chưa đủ thì lại dùng răng khẽ nghiến, khiến tôi gần như mất hồn. Tôi thở hổn hển gọi tên anh:
– Huy…. Huy…
– Anh ở đây…
– Em cảm thấy em sắp chịu không nổi nữa.
– Anh còn chưa bắt đầu.
Nói xong, môi anh lại dời đến bầu ngực còn lại, nhưng lần này bàn tay hư hỏng kia không nắn bóp nữa mà lẳng lặng dời xuống dưới, khẽ chạm vào nơi đầy mật ngọt kia. Ngón tay anh mới khẽ trêu chọc bên ngoài thôi mà tôi đã gần như hít thở không thông, ngọ ngoạy hết bên này đến bên khác. Anh thấy tôi như vậy lại khẽ cười:
– Nằm yên nào.
– Em khó chịu.
– Từ từ sẽ hết khó chịu.
Huy vừa dứt lời thì ngón tay của anh đã đâm thẳng vào trong, tôi không chịu nổi nên suýt nữa thì hét lên, may sao môi anh lại lập tức phủ xuống, nuốt hết mọi tiếng rên của tôi.
Chúng tôi kịch liệt hôn nhau, ngón tay của anh cũng kịch liệt ra vào, đối với loại kích thích này, tôi gần như bùng nổ, từ bụng dưới lan lên một sự khoái cảm hệt như núi lửa phun trào. Tôi co người lại như con tôm, phần dưới thít chặt lại, không tự chủ siết lấy ngón tay anh.
Lúc ấy, anh cũng lười biếng không chịu rút ra mà vẫn mạnh mẽ hôn tôi, hôn đến quay cuồng, hôn đến mức đầu óc tôi choáng váng. Đợi đến khi cơn khoái cảm kia dần dần tan đi, anh mới rút ngón tay ra rồi lặp lại câu vừa nãy:
– Anh còn chưa bắt đầu.
Khi đó, tôi xấu hổ đến mức chỉ ước mặt đất nứt ra một lỗ nẻ mà chui xuống, nhưng rất tiếc là chiếc giường này quá êm, và người đàn ông đang nằm đè lên tôi quá hấp dẫn, nếu như hôm nay chưa ăn được anh thì tôi không thể đi đâu được. Tôi giả vờ hắng giọng đáp:
– Em cũng chưa bắt đầu.
– Thế hả? Thế mà anh tưởng em xong rồi.
– Chưa làm thịt được anh, xong là xong thế nào?
Nói xong, tôi không chờ anh trả lời đã lật người lại rồi ngồi lên bụng anh. Lúc này, cơ thể tôi không một mảnh vải, dưới ánh nắng ban mai của buổi sáng tháng 3 thì gần như đã phơi bày toàn bộ thanh xuân trước mắt anh. Một thanh xuân rực rỡ và tràn đầy sức sống, không phải là thanh xuân lầm lỗi và đau đớn như sáu năm trước đây.
Người đàn ô
ng tôi yêu khi đó nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, nhìn một cách đê mê và hưởng thụ, sau đó dần dần trở nên ngây ngốc, đôi mắt ngời sáng kia cũng bắt đầu tối lại. Anh nhìn chằm chằm bầu ngực tôi, vẫn chưa thỏa mãn nên lại ngẩng lên nói:
– Diệp Chi…
– Hử.
– Anh muốn…
– Muốn gì?
Anh không trả lời mà chỉ rướn người lên, sau đó ngậm chặt lấy bầu ngực của tôi lần nữa, vừa cắn vừa mút một cách quyết liệt và đầy ham muốn, tôi cũng ngoan ngoãn thuận theo anh, ưỡn ngực về phía trước để anh có thể lấp đầy đam mê của chính mình.
Tuy nhiên, đam mê của anh quá lớn, dần dần bầu ngực vẫn không đủ nên anh lại để tôi nằm xuống, sau đó tìm đến nơi ngón tay của anh vừa mới trêu chọc khiến tôi đạt đến đỉnh cao sung sướng kia. Lưỡi anh nhẹ nhàng quét qua những điểm nhạy cảm của tôi, khẽ luồn vào bên trong rồi lại đảo một vòng, sự kích thích dội đến như mưa giông bão giật khiến tôi oằn mình lên, bật ra vô vàn tiếng rên rỉ mất hồn.
Cảm giác này rất kỳ dị, rất quái đản, tôi chịu không nổi nên chưa được bao lâu đã kéo ngược anh lại, không nói không rằng tiếng nào đã cầm vật cứng rắn kia lên, muốn học theo anh nhưng thấy kích thước quá lớn nên đột nhiên lại cảm thấy hơi sợ. Huy cũng không muốn tôi làm vậy mà chỉ cười bảo:
– Được rồi, trèo lên đây với anh.
– Không, em muốn thử.
– Diệp Chi…
Tôi không trả lời, chỉ hạ quyết tâm đưa vật ấy vào miệng, sự nóng hổi lập tức truyền khắp khoang miêng tôi, cảm giác ban đầu có hơi khó chịu, nhưng bởi vì tôi biết anh muốn tôi làm thế, tôi biết hành động này có thể mang đến khoái cảm cho anh, và cũng có thể là để chứng minh cho anh thấy, tôi cũng yêu anh nhiều như anh yêu tôi vậy.
Giọng của Huy dần dần rơi vào trầm đục hỗn loạn, gọi tên tôi lần thứ hai:
– Diệp Chi.
– Ừm…
Tôi không thể trả lời, chỉ có thể dùng miệng của mình nâng niu anh, vật kia dường như mỗi lúc một nở to trong miệng tôi, cứng rắn như sắt thép và nóng hổi như lửa, khiến chính tôi cũng có cảm giác đê mê không thể nói nên lời.
Tôi cứ như vậy một lúc thì đến lượt anh mất kiểm soát, Huy vội vã kéo tôi lên rồi lại điên cuồng hôn tôi. Anh nói:
– Anh không chịu nổi nữa.
– Em còn chưa bắt đầu.
Tôi cũng lặp lại lần thứ hai theo anh, sau đó cắn răng ấn hông xuống, chôn vật kia hoàn toàn ở trong thân thể tôi. Niềm sung sướng vì được lấp đầy khiến cả anh và tôi đều rên lên những âm thanh thỏa mãn, thỏa mãn đến mức trong một phút đầu còn không ai chịu động đậy.
Lát sau, bờ môi anh lại nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da thịt tôi, còn tôi thì khẽ nhúc nhích người, từng nhịp lên xuống theo từng chuyển động của anh. Mạnh mẽ, sâu thẳm, quyết liệt, hỗn loạn, và ngọt ngào đến tận cùng.
Chiếc giường cỡ lớn ở dưới thân cũng bắt đầu rung rinh kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động của chúng tôi, đến khi cảm thấy như vậy rất ồn ào, anh lại bế tôi đứng dậy, đặt tôi lên cửa sổ rồi ưỡn hông đâm thẳng vật cứng rắn kia về phía trước, tư thế này khiến tôi có thể cảm nhận được vật to lớn của anh đã chôn sâu hoàn toàn vào cơ thể tôi, sâu đến nỗi không thể sâu hơn nữa.
Tôi ôm chặt lấy cổ anh, cổ họng bật ra một tiếng:
– Huy….
– Ừ…
– Hôn em đi.
Anh khẽ gật đầu, lại cúi xuống hôn tôi, hông liên tục luật động, nhanh và quyết liệt đến mức tôi có cảm giác như tất cả những thứ trước mặt cũng xoay vòng vòng, đầu óc bồng bềnh như mây khói, không còn biết đâu là bến bờ, đâu là ngày mai…
Anh hôn tôi một lúc rồi lại buông ra, bế tôi quay về giường rồi đặt xuống, gương mặt đẹp trai như tạc kia đầy mồ hôi, đong đưa trước mắt tôi…
Những lần ra vào mạnh mẽ của anh vào thời điểm hiện tại khiến tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không chỉ riêng thỏa mãn về tình và dục, mà còn là thỏa mãn vì kiếp này đã gặp được một người đàn ông tuyệt vời như anh, thỏa mãn vì có được một người mà tôi cứ ngỡ mà vĩnh viễn tôi không thể nào với tới, và thỏa mãn vì sau bao nhiêu sóng gió chúng tôi vẫn có thể ở bên nhau như ngày hôm nay.
Chúng tôi đã trải qua vô số trắc trở, gặp rất nhiều vật cản và khó khăn trên quãng đường nhân duyên này, đến bây giờ, không thể nói mọi thứ đã hoàn toàn trong tầm tay, nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc chúng tôi có thể hạnh phúc rồi. Tôi cùng con và anh sẽ về biệt thự phụ, sống những ngày tháng tiếp theo ở đây, cùng nhau sinh thêm một đứa con, cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ của chúng tôi…
Giây phút sắp đến đỉnh cao hoan lạc, tôi đã nghĩ đến tương lai đầy màu hồng với những đứa trẻ thật xinh. Còn anh, trước lúc đạt đến sự thăng hoa nhất, anh ôm siết lấy tôi vào lòng rồi liên tục gọi tên:
– Diệp Chi… Diệp Chi…
– Em ở đây…
– Anh yêu em, anh rất yêu em… Diệp Chi… Anh yêu em, yêu em…
– Em cũng yêu anh…
Một luồng ấm nóng dội thẳng vào người tôi, giữa bể tình hỗn loạn, tôi nghe rất nhiều câu “yêu em” mà anh nói. Đến giờ phút ấy, cuối cùng tôi đã hiểu, không phải tôi đã bỏ lỡ thanh xuân vào 6 năm trước, mà là khi tôi gặp lại anh và yêu anh, thanh xuân mới chỉ bắt đầu!!!
