32. Phía Sau Phù Hoa - Đoạn 29
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:41:35
Lượt xem: 0
Anh ta còn chưa nói hết câu thì bất chợt khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt tôi, Khánh há hốc miệng kinh ngạc rất lâu, sau đó mới lắp bắp nói:
– Sao… mặt cô bị sao thế?
– Tôi tự hủy dung giống trong phim kiếm hiệp đấy.
– Cô điên à?
Tôi không đáp, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, sau đó móc ra từ trong túi chiếc hộp nhung kia, dúi vào tay anh ta:
– Anh cầm thứ này trả lại cho anh ấy giúp tôi. Đồ nặng thế này tôi không cầm nổi đâu.
– Vì cái quái gì mà cô phải sống thế hả? Tôi đã bảo cô sống cho đàng hoàng cơ mà. Không yêu nữa thì cũng vẫn phải sống chứ, cô thế này cho ai xem?
– Tôi mong là anh ấy không xem được. Nhờ anh, cầm nhẫn trả lại cho anh ấy. Với cả đừng nói là gặp tôi trong hoàn cảnh này, anh cứ nói tôi đang sống tốt lắm. Cảm ơn.
Nói xong, tôi vội vã bỏ đi, Khánh định đuổi theo nhưng tôi chạy rất nhanh, với cả ngõ ngách ở gần Phố Hoàng Thành này tôi đã thuộc như lòng bàn tay rồi nên anh ta không thể đuổi kịp được.
Điện thoại trong túi tôi rung liên tục, tôi biết là ai gọi đến, nhưng vì sợ Khánh sẽ đưa lại tôi chiếc nhẫn ấy nên tôi quyết định không nghe. Mãi đến khi chạy được một quãng rất xa rồi, tôi mới mở điện thoại ra, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Khánh và vài tin nhắn anh ta gửi đến.
Anh ta nói:
– Tại sao cô không thể sống đàng hoàng được? Cô cố tình hủy hoại bản thân để giày vò nó phải không? Cô muốn nó phải đau khổ cả đời đúng không?
– Cô là đồ thần kinh, đồ có bệnh, cả hai người các người đều có bệnh.
Tôi đọc xong mấy tin nhắn ấy, cảm thấy anh ta chửi đúng quá, đúng đến nỗi không cãi được nên chỉ lặng lẽ cười thôi. Cuối cùng, tôi nhắn một tin:
– Anh đã hứa với tôi là sẽ quay video đám cưới của anh ấy rồi, anh phải giữ lời đấy.
– Giữ lời cái con m.ẹ nó.
Tôi không đáp nữa, chỉ lẳng lặng tắt mạng rồi quay về khách sạn. Đúng là mới rời khỏi bệnh viện hơn một ngày thôi mà vết thương trên mặt tôi đã bắt đầu tấy lên rồi, tôi tháo khẩu trang, tháo khăn choàng ra, nhìn vào mình trong gương thực sự sợ đến giật mình.
Hai gò má đỏ ửng như tôm luộc, bọng nước lùng bùng khắp nơi, thậm chí có nơi còn đang chảy dịch vàng ra. Xấu xí và ghê tởm chẳng khác gì một con quỷ.
Từ lúc Phong rời xa tôi, tôi đã cảm thấy tuyệt vọng đến mức không thể bước tiếp được, nhưng sau khi bị bỏng, tôi mới phát hiện ra đau khổ của con người thực sự không hề có giới hạn, cùng một lúc tôi phát hiện ra trên lưng gánh tội lỗi chồng chất, cùng một lúc người tôi yêu biến thành anh trai tôi, và giờ, gương mặt tôi trở nên thế này thì tôi sắp không thể chống đỡ được nữa.
Tôi sắp suy sụp rồi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần một đòn nữa thôi là tôi sẽ c.hế.t. Là ngày mai anh cưới, hay là thứ gì đó khác nhỉ?
Trong gió đêm, có một mùi thuốc lá nhẹ nhàng thoang thoảng từ căn phòng bên cạnh. Tôi nhớ là khu VIP này không được hút thuốc, chẳng biết nhân vật nào dám vi phạm nội quy này ở khách sạn 5 sao, nhưng có gan làm điều này chắc cũng phải là nhân vật tiền nhiều như nước. Bởi vì hút thuốc trong phòng sẽ bị phạt tận 5 nghìn đô mà.
Rèm cửa ban công bay phất phơ, mùi thuốc càng lúc càng chậm rãi phiêu tán trong không khí, trộn lẫn là một hương thơm nồng nàn nhưng không nhức mũi, rất quen đối với tôi. Tôi không thể nhìn thấy người ở bên kia, nhưng tự nhiên thèm thuốc nên đành mặt dày lên tiếng:
– Có thể cho tôi xin một điếu được không?
Không có tiếng người trả lời, chỉ có ánh lửa lập lòe sau tấm rèm ở ban công bên kia. Tôi không dám mở miệng nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thật cao, đếm những vì sao phía xa xa. Đột nhiên tôi lại tự hỏi, khi tôi chết đi, liệu ở dưới địa ngục cải tạo thật tốt, trăm năm sau có được làm một ngôi sao như thế không?
Làm một ngôi sao để tìm kiếm khắp nhân gian xem người đàn ông tôi yêu đang ở đâu? Kiếp sau anh sẽ sống thế nào? Sẽ làm một người đầy huy hoàng như kiếp này chứ? Sẽ hạnh phúc để cho tôi thấy chứ? Tôi ở dưới địa ngục kiểu gì cũng ngày ngày cầu xin Diêm Vương cho anh kiếp sau được sinh ra trong một gia đình thật tốt, sống một cuộc đời thật bình an, vĩnh viễn không phải chịu đau khổ như kiếp này cùng tôi.
Thật đấy…
Không biết có phải do có người quen ở bên cạnh nên tôi yên tâm, hay là vì mải nhìn bầu trời sao nên buồn ngủ lúc nào cũng không biết hay không, mà sau đó tôi đã ngủ quên mất. Trong cơn mơ mộng mị, tôi có cảm giác như ai đó bế tôi lên, ôm tôi vào lồng ngực của người ấy, tiếp theo đặt tôi xuống ga giường mềm mại mát lạnh.
Tôi biết rõ là ai, nhưng không dám mở mắt, chỉ vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh, lẩm bẩm nói:
– Em quay về để chúc anh hạnh phúc.
– Anh sẽ hạnh phúc. Em cũng nên như thế!
Trái tim tôi như bị ai cầm d.a.o đâm đi đ.â.m lại, đau đến máu thịt hòa trộn. Nhưng lúc này, gào khóc cũng vô nghĩa, níu kéo cũng vô nghĩa, cho nên cuối cùng tôi đành buông tay, trốn vào một góc giường rồi trùm chăn lên, một mình nức nở.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng rồi, cửa ra ban công đã đóng, ánh mặt trời lên cao, những âm thanh ồn ã bên ngoài đã bị chặn lại ngoài cửa sổ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời tiết rất tốt, rất thích hợp để kết hôn. Hy vọng, từ giờ đến cuối ngày bầu trời vẫn sẽ luôn trong xanh như vậy.
Tôi mở điện thoại, đăng nhập vào Zalo thì thấy có mấy tin nhắn đến, tin trên cùng là chị Hoa nên tôi mở ra đầu tiên:
– Giang, hôm nay mày có bận không? Chị bắt xe lên chơi với mày nhé?
– Thôi đi bà, tôi đang bận lắm, còn bao nhiêu là việc. Đợi mấy hôm nữa tôi rỗi đã rồi lên nhé.
– Sao dạo này tao gọi video mày toàn tắt đi thế? Có gì mà phải giấu tao?
– Tại dạo này em xấu quá nên không dám gọi video đấy. Lạ nước, mặt lên nhiều mụn quá.
– Tao chứ ai đâu mà quan tâm xấu đẹp. Mày lắm chuyện vừa thôi.
Tôi gửi một icon mặt cười cho chị Hoa, sau đó kéo xuống dưới tiếp, thấy mẹ tôi nhắn tin đến, bà hỏi tôi có khỏe không, lên Hà Giang xong đã mở cửa hàng chưa. Tôi không trả lời mẹ, chỉ lướt xuống dưới, lúc 6h sáng đã thấy Linh gửi một tấm ảnh cho tôi.
Tôi mở ra, là ảnh cô ta mặc áo cô dâu, bên cạnh là một bức ảnh cưới rất to, “anh trai” của tôi đứng bên cạnh Linh, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng hình như càng lạnh lùng thì anh càng đẹp trai thì phải.
Đây có lẽ là chú rể đẹp trai nhất trên đời mà tôi từng biết, mặc vest đẹp nhất mà tôi từng biết, xuất sắc hơn tôi tưởng tượng rất nhiều rồi!
Linh thấy tôi online thì gửi thêm một tin nhắn:
– Tao biết mày không được đến tham dự nên gửi cho mày một bức ảnh xem tạm vậy. Thứ của người khác, muốn giành cũng không giành nổi đâu.
– …
– Sao hả? Nhìn anh ấy làm chú rể của tao thế nào? Chắc đau lòng đến c.hế.t đấy nhỉ? Hay là đang ước ao hôm nay mày được mặc váy cô dâu như tao?
– …
– Loại đàn bà nghèo rớt mùng tơi như mày làm chỗ giải quyết cho đàn ông thì được, còn để đứng bên cạnh anh ấy thì chỉ có tao thôi.
– Nếu đã chắn chắn sao còn phải thuê người làm hỏng mặt tôi?
– Vì ngứa mắt, được không?
Tôi không trả lời nữa, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi, ít lâu sau lại thấy một tin nhắn nữa gửi tới:
– Tao thấy câu này rất hay. Hoa của người ta chỉ được phép ngắm, tình của người ta chỉ được phép nhìn, không được phép thò chân. Hủy mặt mày là tao đã quá tử tế rồi, loại như mày, đáng ra phải chết thì tao mới hả dạ. Mày phải bị ném vào vạc dầu, nấu mày trong đó đến chết, loại chó tha quạ mổ.
Đúng thế nhỉ? Loại như tôi đáng ra phải chết, mà tôi thì chẳng còn động lực nào để sống nữa. Mặt mũi đã trở thành người không ra người, ngợm không ra ngợm, người tôi yêu nhất đi lấy vợ, trên lưng gánh tội không thể tha thứ… Nếu tôi sống thêm 10 năm, tôi sẽ phải chịu giày vò 10 năm, sống 20 năm, tôi cũng sẽ phải chịu cắn rứt 20 năm, vậy thì chi bằng tôi chết sớm một chút, xuống địa ngục sớm một chút, ở dưới đó cầu xin Diêm Vương đừng trách tội anh, mọi đau khổ cứ để mình tôi gánh là được rồi…
Tôi thẫn thờ xóa tất cả tin nhắn Linh gửi đến, lấy tay quệt nước mắt, định đứng dậy nhưng bỗng dưng lại phát hiện có thứ gì đó sai sai.
Tôi xòe bàn tay ra, giơ lên mới thấy trên ngón áp đã được đeo một chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn có gắn viên kim cương xanh to thật to mà tôi đã nhờ Khánh trả lại cho Phong hôm qua.
Tôi đã trả lại rồi, tại sao nó vẫn ở trên tay tôi thế này?
Màu xanh lấp lánh của kim cương làm mắt tôi đau nhói, ngay cả tim tôi cũng đau, giống như bị ai đục hẳn một lỗ trong lồng ngực, xuyên cả qua tim vậy.
Tôi chợt nhớ ra lúc ở Bãi Đông anh đã hỏi tôi thích gì, tôi nói thích một viên kim cương to thật to. Kiếp này tôi với anh không thể đến với nhau, nhưng anh vẫn nhớ đến lời tôi nói, vẫn âm thầm thực hiện cho tôi.
Cứ ngỡ tình yêu của tôi sẽ vĩnh viễn cứng rắn như một viên kim cương, không ngờ chỉ sau một đêm, ngay cả kim cương cũng tan vỡ.
Yêu mà không được phép, yêu mà không đến được, cuối cùng chỉ có thể đặt vào tay tôi một viên kim cương như lời từ biệt cuối cùng thế này, thứ nặng như vậy tôi nhận làm sao đây? Tôi phải sống tiếp làm sao đây?
Lòng tôi đau đớn như bị thứ gì đó xé toạc ra, rất muốn òa khóc thật to, nhưng ngay cả bọng nước trên mặt cũng nặng trịch rồi, tôi sợ khóc nữa thì khắp khuôn mặt này không chỗ nào tử tế nữa. Cho nên tôi chỉ cắn thật chặt môi, cố hít vào rất nhiều hơi lạnh để làm lòng mình bình tĩnh lại, sau đó mới trả phòng khách sạn rồi xách theo túi đồ đi về căn Penthouse của Phong.
Căn nhà này anh đã cho tôi rồi, mấy hôm trước lúc dọn đi, tôi đã thấy sổ đỏ ghi tên tôi được đặt trong tủ. Giờ anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa, một mình tôi về đây chắc sẽ không ai biết đâu. Tôi phải về đây, dừng lại tất cả ở nơi này thì mới có thể yên lòng được…
Khi tôi về đến nơi, căn nhà hơn một tuần không có người ở đã trở nên lạnh lẽo, mấy chậu cây ngoài ban công không có ai tưới nước cũng đã bắt đầu khô héo. Tôi mở hết rèm cửa cho ánh nắng chiếu vào trong nhà, nhìn quanh một vòng, sau đó mới rửa mặt rồi gọi cho bố tôi một cuộc.
Giờ này bố tôi chắc đang đi làm nên chuông điện thoại reo hồi lâu, ông cũng không nhấc máy. Tôi kiên nhẫn gọi hai cuộc, không liên lạc được mới bấm sang số của Thu.
Em tôi hình như đang ngủ nên uể oải nói:
– Alo.
– Thu à?
– Ơ, chị à? Sao chị lại dùng số này?
– Sim kia chị bị hỏng, vứt rồi, mới mua số này.
– À vâng. Sao tự nhiên hôm nay chị gọi vào giờ này thế? Chị không phải đi làm à?
– Ừ. Em vẫn đang ngủ à?
– Vâng. Qua xem phim muộn nên ngủ.
– Kỳ sau có định thi vào trường X nữa không?
– Mới trượt đại học mà, sao tự nhiên chị hỏi sớm thế? Đợi sang năm em mới tính thi lại trường nào.
– Ừ. Chọn trường vừa sức mình thôi. Chịu khó mà học, lớn rồi chị không cấm yêu đương nhưng yêu vẫn phải học, tương lai mình mới quan trọng nhất, biết không?
– Vâng.
– Đợi hết mùa đông thì đưa bố lên Hà Nội khám bệnh đi, bệnh thoái hóa của bố không để lâu được, lên khám sớm rồi chữa sớm là tốt nhất. Với cả chị làm một cuốn sổ tiết kiệm cho bố rồi, dặn bố cứ đến tháng thì ra bưu điện gần nhà mà lĩnh tiền lãi. Một tháng cũng được 5, 6 triệu đấy, bảo bố không cần lo kiếm tiền nữa, cứ lấy tiền lãi đó rồi ăn tiêu thôi. Cần việc gì thì rút bớt ra mà dùng cũng được.
– Ơ, sao hôm nay chị lạ thế? Chị về đưa bố đi khám cũng được mà, sao lại phải em đưa đi? Mà chị lấy đâu ra tiền mà gửi tiết kiệm cho bố thế?
– Tiền chị kiếm được. Sắp tới chắc chị bận, với cả có khi chị cũng sang Trung Quốc làm ăn, không về được nữa nên em đưa bố đi khám giúp chị.
– Sao tự nhiên chị đi đột ngột thế? Sao không có kế hoạch gì mà tự nhiên lại bảo đi. Chị, hay là chị có chuyện gì à?
– Không, có chuyện gì đâu. Tại Hà Nội làm ăn khó quá nên chị đi thôi. À, chị cũng làm một quyển sổ tiết kiệm cho mấy đứa nữa đấy, nhưng không được rút trước hạn, khi nào con Út học xong 12, cần tiền đi thi đại học thì rút. Mấy đứa ở nhà bảo ban nhau mà học, đừng có nghe người làng nói rồi lấy chồng sớm, nhớ không?
– Vâng. Em biết rồi ạ. Nhưng mà… chị ơi…
Hình như con bé Thu cũng cảm nhận được tôi có chuyện gì đó không ổn nên cứ ngập ngừng mãi, tôi ở đầu dây bên kia cũng im lặng, chỉ có nước mắt rơi tung hoành không một tiếng động.
Lát sau, nó nói với tôi:
– Chị ơi, chị sang Trung Quốc làm gì? Bên đó nhiều người đi rồi không về lắm, chị ở lại đi.
– Chị đi theo công ty, không phải lo đâu, có mấy chị bạn chị cũng ở bên đó mà. Làm công nhân thôi, không phải lo.
– Nhưng mà…
– Chị lớn rồi, có phải trẻ con đâu mà lo. Cứ yên tâm.
– Thế… chị có về nhà nữa không?
– Bên đó có đơn hàng gấp nên mai phải đi luôn rồi, chị không về qua nhà được. Đi qua cửa khẩu Móng Cái luôn thôi.
– Vâng. Thế chị cố giữ gìn sức khỏe nhé. Em sẽ cố học tốt, em không chơi bời rồi bỏ bê học hành nữa đâu. Em sẽ cố gắng nên chị cũng cố gắng nhé.
– Ừ… chị biết rồi.
– Chị ơi, em sẽ thực hiện đúng lời hứa, vài năm nữa em sẽ nuôi chị, thế nên chị chờ em đến lúc đó được không?
Cổ họng tôi nghẹn đắng, trước kia tôi thực sự muốn chờ em tôi, muốn nhìn những hy vọng của tôi khôn lớn, trưởng thành. Nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không chờ được nữa, tôi đã có đủ tiền để mấy đứa ăn học nên người, cho nên kiếp này của tôi có lẽ sẽ dừng lại ở đây thôi…
Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi:
– Được chứ. Cố mà học cho tốt vào, nuôi chị tốn cơm tốn gạo lắm đấy, không kiếm được nhiều tiền thì không nuôi được đâu.
– Vâng.
– Này mấy đứa.
– Dạ.
– Sau này nếu chị làm sai gì thì cho chị xin lỗi nhé.
– Ơ, sao chị lại làm sai? Chị có sai gì đâu, sao chị lại xin lỗi?
– Ừ, tự nhiên muốn xin lỗi thôi.
– Chị ơi, hôm nay chị lạ lắm. Chị làm sao thế? Chị nói cho em biết đi.
– Chị có sao đâu, tại sắp xa nhà mấy nghìn cây số rồi ít được về nên tâm trạng tý thôi.
– Giờ có máy bay cũng tiện mà. Chị đừng buồn nhé, cứ vui vẻ lên, biết đâu sang đó cuộc sống lại đổi khác, tốt hơn thì sao?
– Ừ, chị biết rồi. Chị cúp máy đây, tý nữa nấu cơm cho bố ăn nhé. Dặn bố giữ gìn sức khỏe. Sổ tiết kiệm chị đã gửi về bưu điện ở quê rồi, chị cũng dặn người ở đó rồi, bảo bố cứ cầm chứng minh thư ra là lấy được thôi.
– Vâng. Em biết rồi.
– Chị thương mấy đứa!
Nói xong, tôi lặng lẽ cúp máy, khi điện thoại ngắt kết nối mới dám đưa tay lên, quệt sạch nước mắt trên mặt mình.
Thực ra, ngày hôm qua tôi đã chuẩn bị tất cả rồi. Tôi đến bưu điện làm mấy cuốn sổ tiết kiệm cho bố, cho em, còn mua cả thuốc rồi gửi bưu điện về rồi, chắc là mấy ngày nữa bố tôi sẽ nhận được thôi. Tôi nghĩ với chừng ấy tiền thì quãng thời gian về sau bố tôi sẽ không phải lo đến chuyện cơm áo nữa, ông sẽ sống hạnh phúc vui vầy cùng 5 đứa em tôi, cùng cháu chắt, thế là được rồi nhỉ?
Chuẩn bị được đến đây là tôi thấy an lòng rồi, chỉ còn vương vấn duy nhất một điều nữa thôi. Tôi nhắn tin cho Khánh một lần nữa, bảo anh ta nhớ quay một đoạn video cho tôi, không lâu sau, anh ta gửi cho tôi một tấm ảnh Phong đang ngồi ở phòng chờ, trên người mặc một bộ đồ chú rể vô cùng lịch lãm, vô cùng đẹp trai.
Tôi nhìn bức hình ấy, cuối cùng lòng đã thực sự thỏa mãn, được nhìn thấy anh trong ngày cưới là ước mơ của tôi, bây giờ đã thực hiện được rồi thì tôi không còn mong cầu gì hơn nữa. Tôi gửi lại cho Khánh một tin nhắn:
– Cảm ơn. Hôm nay anh ấy đẹp trai lắm. Anh cũng vậy.
– Sao cô biết?
– Tôi đoán.
– Giang. Từ hôm nay hãy quên hết đi, sống một cuộc đời khác. Vẫn câu nói như cũ, về sau hãy sống thật đàng hoàng.
Tôi không nhắn lại nữa, chỉ cài đặt một tin nhắn tự động gửi đến cho chị Hoa. Tôi cũng đã để lại một phần tiền cho chị ấy, và tin nhắn mà tôi chưa gửi đi chỉ có mấy dòng:
“Em bảo em định mở một cửa hàng gì đó cùng chị, nhưng em chưa làm được, cho nên em để lại số tiền này để chị tự mở cửa hàng nhé? Kiếm thật nhiều tiền rồi lấy một ông chồng thật tử tế, biết không? Còn về phần em, em nhờ chị một việc, sau khi tìm thấy em thì hãy thiêu em đi, nhưng đừng mang tro cốt của em về mà cứ rải xuống sông là được rồi. Nếu gia đình em hỏi, chị cứ bảo em lấy chồng bên Trung Quốc rồi, chỗ em nhiều người đi Trung Quốc rồi không về lắm nên nói là bố em sẽ tin ngay thôi. Chị của em, đừng khóc nhé. Em chọn cái chết không phải vì hèn nhát mà là muốn giải thoát cho chính em, kiếp này của em quá đau khổ rồi, gánh tội cũng quá nhiều rồi. Kết thúc tất cả có lẽ là cách tốt nhất cho em. Cảm ơn chị vì đã đến bên em trong kiếp này, hy vọng sau này, chị sẽ quên em đi”.
Cài đặt gửi xong tin nhắn ấy, tôi mới đứng dậy đi vào bếp, chọn một con d.a.o có vẻ sáng nhất rồi quay vào phòng ngủ, leo lên giường rồi lặng lẽ nhắm mắt lại. Một tia sáng lướt qua cổ tay, không một chút đau đớn, chỉ thấy lòng thanh thản như vừa được trút bỏ một gánh nặng ngàn cân.
Mọi ký ức trong đầu tôi chậm chạp tua về quãng thời gian hơn sáu năm trước, khi tôi sống trong ngục tù chịu đủ loại giày vò đau đớn, ở sau song sắt luôn khát khao được có ngày tự do. Sau đó, mọi thứ lại tua đến thời điểm cách đây một năm, lúc tôi ở Phố Hoàng Thành làm một ngôi sao sáng chói, đàn ông đi qua nhìn thấy tôi sẽ không nhịn được quay đầu đến hai lần.
Đứng dưới cánh cổng huy hoàng của Phố Hoàng Thành, tôi ngày ngày nhìn người qua lại ngoài phố, mỗi lần thấy một cô gái nào đó xinh đẹp vui vẻ lướt qua, tôi lại trào dâng khát khao được như những người đó. Tôi ước ao mình sớm trả được hết nợ và rời khỏi Phố Hoàng Thành, trở về làm một người phụ nữ tự do đúng nghĩa của riêng tôi.
Sau đó, một lần bị mấy đứa du côn đuổi đánh, tôi gặp được một người đàn ông ngồi trên chiếc xe biển ngũ quý 8, vì chạy khỏi công an nên đã nắm tay anh chạy dọc mấy con phố. Sau này, cũng chính anh đã chuộc tôi ra khỏi Phố Hoàng Thành, mang đến cho tôi một cuộc sống tự do mà tôi luôn mong ước, cho tôi được đi học, cho tôi được vào miền nam, cho tôi biết thế nào là yêu, cho tôi cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Cuối cùng, anh cũng cho tôi hiểu thế nào là tận cùng của nỗi đau, cho tôi hiểu thế nào là yêu một người mà vĩnh viễn bản thân mình không được yêu, vĩnh viễn không được đụng đến. Mối tình loạn luân ấy trời không dung, đất không tha, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội.
Đến bây giờ, nghĩ lại quãng thời gian đã qua không chỉ còn đơn thuần là hạnh phúc nữa mà phần lớn hơn là ân hận và giày vò. Cuối cùng, tôi chọn cách kết thúc tất cả để không phải khổ sở thế này nữa.
Tôi chọn cách đau thương đến chết!
Nếu như kiếp này đến để trả nợ. Vậy thì nên cố gắng nhiều một chút.
Nếu kiếp này đến để đền ơn. Thì nên đền thêm một chút.
Một kiếp làm người, vốn đã chẳng dễ dàng….
