32. Phía Sau Phù Hoa - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-03 10:41:35
Lượt xem: 0
Tôi mộng mị một giấc mơ thật dài, trong giấc mơ ấy, tôi lên xe trở về Hà Giang, xách theo một chiếc ba lô to đứng trên cao nguyên đá Đồng Văn, dang tay đón gió thốc lên giữa đất trời rộng lớn.
Ánh nắng vàng ấm áp đượm mùi hoa tam giác mạch chiếu lên mái tóc dài đen nhánh của tôi, khi đó tôi đã trở thành người tự do rồi, chiếc ba lô đeo sau lưng cũng trĩu nặng hành trang, có sách vở, có bằng tốt nghiệp lớp 12 của tôi, có quà bánh cho em, có cả những hộp thuốc cho bố.
Tôi háo hức mang tất cả về ngôi nhà nhỏ sâu tít trong bản, đứng ở ngoài con đường mòn nho nhỏ có thể trông thấy con Út và con Năm đang chơi nhảy lò cò trong sân, ở một góc gần đó là con bé Thu đang vừa học bài vừa chở nồi cơm trên bếp, xa xa sau giếng nước là bố tôi đang cho đàn gà con ăn. Cảm giác quen thuộc và thân thương đến nỗi lòng tôi bất giác bình yên, tâm trạng nhẹ tênh như gió.
Tôi giơ hai tay bắc làm loa gọi to:
– Bố ơi, con về rồi đây. Út ơi, Năm ơi, Thu ơi, chị về rồi đây này.
Không có tiếng người đáp trả, hình như tôi đứng xa quá nên mọi người vẫn không nghe được. Tôi không phiền lòng, chỉ nhanh chân chạy lại thêm một quãng, vừa đi vừa nói:
– Bố ơi, con về rồi này. Mấy đứa ơi ra lấy quà. Chị mang quà về đây này…
Dù tôi đã đến rất gần rồi nhưng hét to thế nào cũng chẳng ai nghe thấy, mọi người vẫn chuyên chú làm công việc của mình, thậm chí tôi còn nghe tiếng con Năm bảo:
– Sao lâu rồi không thấy chị Giang về nhỉ?
– Đúng đấy, em nhớ chị Giang quá đi. Hôm trước chị Giang nói kỳ này em mà được học sinh giỏi thì sẽ mua quần áo mới cho em đấy.
– Không biết bây giờ chị Giang đang làm gì nhỉ?
Bố tôi cho đàn gà ăn xong mới rửa tay đi vào, thấy mấy đứa vẫn còn chơi nhảy lò cò mới nói:
– Chị đang kiếm tiền nuôi mấy đứa đấy. Cứ ở đây mà chơi lò cò mãi đi, vào nấu cơm rồi học bài không bố nói với chị lại không được quà nữa bây giờ.
– Vâng ạ.
Mấy đứa gật đầu rồi chạy vòng qua sân để vào nhà, rõ ràng lướt qua tôi nhưng không một ai nhận ra, tôi có đứng đó kêu gào thế nào cũng chẳng có ai nghe thấy được. Tôi bắt đầu hoảng, vội vã chạy đến định nắm tay em tôi, nhưng cánh tay tôi cứ như xuyên qua không khí, không thể túm được vào ai cả mà sờ vào cũng không được.
Tôi sợ hãi hét to:
– Thu ơi… chị đây mà. Út ơi, em có nghe thấy chị nói không? Năm ơi có nhìn thấy chị không? Mấy đứa ơi… bố ơi…
Tôi đang hoảng hốt chạy tới muốn ngăn cản mọi người thì bỗng dưng từ phía sau xuất hiện một hố đen. Quay đầu lại mới thấy hai người mặc hai bộ đồ như quan thời xưa, một trắng một đen, tay cầm một cây phất trần đứng trước hố đen ấy.
Người mặc đồ màu trắng nói:
– Đến lúc rồi, đi thôi.
– Các ông…. là ai thế? Sao tự nhiên lại bảo tôi đi cùng?
– Kiếp này cô đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, làm những việc loạn luân, tội lỗi trời đất bất dung, bây giờ cô phải xuống địa ngục chịu phạt, ngày ngày trả nghiệp, chịu đày đọa qua 18 tầng địa ngục.
Nghe người mặc đồ trắng nói đến đây, hồi ức phút chốc như vỡ đê ập đến, tôi bắt đầu nhớ ra tôi đã yêu anh trai mình, đã làm những chuyện loạn luân với người đàn ông ấy, sau này tôi còn bị lửa đốt qua mặt, nhan sắc mãi mãi tàn phai, cuối cùng vì đau đớn chứng kiến “anh trai” tôi đi lấy vợ nên tôi đã không chịu nổi, lựa chọn cái c.hế.t như một cách giải thoát…
Ký ức đau khổ như một dòng chảy nhấn chìm tôi chỉ trong một tích tắc, mọi cảnh vật quen thuộc cùng những người thân yêu thoáng chốc biến mất, chỉ còn một mình tôi đứng trước cánh cửa địa ngục nhiều hình thù đáng sợ, xung quanh là một bể nham thạch cùng những tiếng kêu gào thê thảm của những kẻ có tội như tôi.
Tôi suy sụp quỳ xuống đất, òa lên khóc nức nở:
– Vâng. Tôi biết tội của tôi rồi, tôi biết việc mình làm không thể tha thứ. Nhưng anh ấy không làm gì sai cả, trước kia anh ấy không hề biết chuyện chúng tôi là anh em ruột. Là tôi tự đến với anh ấy, tôi tự dụ dỗ anh ấy làm chuyện loạn luân với tôi. Xin các ngài hãy để một mình tôi chịu tội thôi, tôi tự nguyện gánh cả tội của anh ấy, tôi tự nguyện bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh.
– Có biết vĩnh viễn không được siêu sinh nghĩa là gì không?
Tôi gật gật đầu, trước đây tôi từng nghe kinh phật, tôi biết vĩnh viễn không được siêu sinh chính là trăm nghìn kiếp sẽ phải ở lại địa ngục đó, bị đày đọa muôn lần ch.ế.t đi, cũng muôn lần sống lại, cứ thế luân hồi mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.
Hai người mặc đồ đen và trắng nghe xong mới cầm cây phất trần chỉ vào bên trong cửa địa ngục, bảo tôi:
– Đi thôi. Đến giờ rồi…
Tôi mím chặt môi, chậm chạp đứng dậy rồi nặng nề lê bước theo hai người đó, không dám ngoái đầu nhìn lại một lần. Đến khi đứng trước cánh cửa, tôi đang định bước chân vào thì đột nhiên nghe tiếng người gọi:
– Giang… tỉnh dậy đi. Cố lên.
– Giang, mở mắt ra nhìn anh này.
– Ai cho phép em chết, anh chưa cho phép thì em không được chết, rõ chưa hả? Mở mắt ra, anh bảo em mở mắt ra.
Đây là tiếng của Phong, hình như anh đang ở rất gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được giọng nói của anh, hơi thở của anh, cả mùi thơm trên tóc anh nữa. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, muốn tìm kiếm anh nhưng chỉ thấy một khoảng không gian tối đen, căng mắt ra nhìn thế nào cũng chẳng thể thấy anh được.
Nhưng, bên tai tôi vẫn liên tục nghe anh nói:
– Giang… tỉnh dậy… tỉnh dậy đi…
– Anh ơi…
Hai người đàn ông mặc đồ trắng đen thấy tôi chần chừ thì bắt đầu thúc giục, nhưng trước khi vào địa ngục, trước khi vĩnh viễn chôn vùi tại nơi đây, tôi vẫn muốn nhìn thấy anh lần nữa, tôi vẫn muốn tìm anh. Tôi bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi dây xích của hai người kia, gào thét:
– Anh ơi, em ở đây… em ở đây…
– Quay lại…
– Phong ơi, em ở đây…..
Sau đó, tôi đ.iê.n cuồng chạy ngược về con đường cũ, ở đó rõ ràng không có lối đi mà chỉ là một màn sương màu đen thôi, nhưng vì nghĩ anh đang ở đó nên tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi chạy một mạch cho đến khi bức màn đen bất chợt biến mất, giật mình mở mắt ra xung quanh là một màu trắng xóa, bên cạnh chậm rãi vang lên tiếng “tích… tích” của máy đo huyết áp, còn có cả những âm thanh nhỏ giọt của kim truyền chảy vào tay tôi.
– Giang, tỉnh rồi à?
Nghe giọng chị Hoa, tôi mới kinh ngạc quay lại, lúc này mới thấy mình không phải ở cửa địa ngục mà là trong bệnh viện. Chị Hoa đang ngồi bên cạnh nắm tay tôi, tay bên kia thì kết nối với Khánh bằng một kim truyền máu.
Tôi run run gọi:
– Chị…
– Cái con này, mày định bỏ tao lại một mình đấy à?
Chị Hoa nói được nửa câu thì òa lên khóc, tôi muốn an ủi, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào nữa, thậm chí lúc đó có người đứng ở đầu giường rồi mở cửa đi ra ngoài, tôi cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn được.
Tôi với chị Hoa còn chưa kịp nói đến câu thứ hai thì các bác sĩ đã vội vàng chạy đến, người kiểm tra cái này, người kiểm tra thứ kia, cuối cùng kết luận tôi tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi và làm các xét nghiệm máu để đánh giá mức độ tiếp nhận của hồng cầu.
Đợi đến khi các bác sĩ đã đi hết, chị Hoa và Khánh mới đi lại giường bệnh của tôi lần nữa. Lần này, bởi vì đã được bác sĩ dặn dò nên bà Hoa không khóc nức nở nữa, chỉ sụt sùi bảo:
– Có mệt lắm không em? Có đói không?
– Em không sao đâu.
– Không sao cái gì, mày sắp chết đấy biết không em. Nếu không phải …
Chị Hoa nói đến đây bỗng dưng ngừng lại, lấy tay quệt nước mắt:
– Thôi, mày còn sống là được rồi. Lần sau đừng dại dột như thế nữa. Hôm nay tốn bao nhiêu máu của Khánh mới giữ được cái mạng mày đấy. Máu thì rõ hiếm, cả bệnh viện không ai có, may mà mỗi Khánh có. Lần này ông ấy truyền gần hết cả máu rồi, không có lần sau cho mày nữa đâu.
Tôi nghe xong mới ngước lên nhìn Khánh, chắc lúc ấy mặt mũi tôi khó coi lắm nên khi tôi nói cảm ơn, anh ta chỉ bảo:
– Khỏi cảm ơn. Mau khỏe lại đi, còn trả tiền máu cho tôi.
– Anh không sợ tôi bùng mất à?
– Bùng sao nổi? Cô dám bùng thì 50 năm nữa tôi xuống âm phủ đòi, lúc ấy tính cả gốc cả lãi, cho cô trả cho sướng.
Tính anh ta luôn thế, tôi quen rồi nên không để bụng, chỉ cười:
– Tôi biết rồi. Tôi sẽ mau khỏe lại để trả nợ.
– Được rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.
Vì trải qua một trận thập tử nhất sinh nên cơ thể tôi rất yếu ớt, dường như chẳng thể giơ chân nhấc tay hay nói nhiều gì cả. Chị Hoa cũng biết nên không hề nhắc đến chuyện tôi t.ự t.ử, cũng không đả động gì đến mặt mũi tôi, chị ấy chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nắm tay tôi thôi, bảo tôi cứ ngủ đi, không phải lo cũng chẳng phải nghĩ gì nữa, tất cả đã qua hết rồi, ổn hết rồi.
Tôi gật gật đầu, khoảnh khắc giành giật giữa sống c.hế.t và giấc mơ rơi vào địa ngục kia khiến tôi rất sợ hãi, tôi không dám hỏi về Phong nữa, chỉ mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.
May sao, tôi không hề gặp ác mộng nữa, chỉ ngủ một giấc thật ngon không hề mộng mị, đến khi tỉnh lại lần nữa thì bầu trời bên ngoài đã chuyển về chiều muộn rồi. Ngồi bên cạnh giường tôi không phải chị Hoa mà là một bóng hình ngược sáng quen thuộc, quen đến mức tôi chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra ai.
Hôm nay là ngày kết hôn của anh, lẽ ra anh không nên ở đây mới đúng. Lúc tỉnh lại lần đầu tiên, dù không thể nhìn thấy anh nhưng tôi vẫn ngửi được mùi hương ấy, sau tiếng đóng cửa, tôi tưởng anh đã đi rồi. Nhưng mở mắt mới thấy, hóa ra anh vẫn ở đây.
Phong không nói gì, cũng không sốt sắng như chị Hoa mà chỉ nâng đầu tôi lên rồi kề một ly nước lên miệng tôi.
Mồm miệng tôi đắng ngắt, uống nước vào cũng thấy đau lòng. Còn người đàn ông mà tôi yêu thì vẫn dịu dàng như thế, vẫn hiểu rõ tôi như thế, chẳng cẩn tôi phải nói ra cũng vẫn biết tôi cần gì.
Uống nước xong, anh lại đặt tôi nằm xuống giường, không rời đi, cũng không nói gì cả. Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi ráng chiều cuối cùng đã tắt hẳn, tôi thấy bên ngoài đèn đường đã bật sáng mà anh vẫn chưa chịu về, cuối cùng mới đành lên tiếng:
– Anh đi về đi. Em không sao rồi.
Lẫn trong âm thanh tích tích của máy đo huyết áp, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ. Phong trầm mặc hồi lâu mới nói với tôi:
– Cách em làm không phải là phương án giải quyết tốt nhất. Em làm như thế, người đau lòng không chỉ có riêng bản thân em, còn gia đình em, bạn bè của em nữa. Hiểu không?
– Lúc đó em không nghĩ được nhiều như thế, em chỉ nghĩ nếu mình chết đi, mọi người cũng sẽ chỉ đau buồn một thời gian rồi thôi. Dù xảy ra chuyện gì thì trái đất vẫn cứ quay, thời gian vẫn chạy mà. Chẳng ai vì ai mà dừng lại quá lâu cả.
– Em đã hứa với anh sẽ sống thật tốt.
– Xin lỗi…
Tôi lẳng lặng hít sâu vào một hơi, ruột gan có cảm giác như bị ai cào xé. Rõ ràng đã chúc nhau hạnh phúc, đã hứa sẽ sống tốt, vậy mà tôi lại thất hứa, để rồi cuối cùng ra nông nỗi này.
– Em sai rồi. Em làm anh mất công lo lắng. Về sau em sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thế nữa.
– Dù xảy ra chuyện hôm sinh nhật em hay không, chúng ta vẫn phải chia tay. Mọi việc từ ban đầu vốn đã như thế, em hành hạ bản thân cũng không giải quyết được gì. Cứ nghĩ đơn giản đi cho nhẹ lòng.
– Anh có nghĩ đơn giản được không?
– Không. Nhưng anh vẫn tiếp tục sống.
Anh nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ:
– Anh sẽ sống tốt để em nhìn thấy. Còn em, tốt nhất là em đừng nên dùng cách này để giày vò anh. Nếu một ngày phải nhận tin như thế này lần nữa, Giang, anh không chịu nổi đâu.
Nước mắt tôi nhẹ nhàng trượt xuống, không một tiếng động, không một âm thanh nức nở, chỉ có tiếng trái tim tôi gào thét vì đau đớn.
Tôi nhìn anh rất lâu, rất lâu, có rất nhiều điều muốn nói nhưng giây phút này thực sự không biết mình nên nói gì. Cuối cùng, tôi lẳng lặng quay đi nơi khác, run rẩy bảo anh:
– Làm phiền anh đến đây rồi.
– …
– Anh yên tâm, em dùng danh dự của em để hứa với anh, sau này sẽ không bao giờ để anh phải nghe tin này một lần nữa. Em hứa.
– Tốt nhất là nên như thế.
Nói xong, anh loạng choạng đứng dậy, hình như vì ngồi quá lâu một tư thế, hoặc là phải cố gắng gượng đến kiệt sức ở nơi này, cho nên anh phải vịn lấy thành ghế mới thẳng lưng lên được.
Phong kiểm tra bình truyền nước của tôi, sau đó chèn chăn cẩn thận lại một lượt rồi mới nói:
– Nghỉ ngơi cho tốt.
– Vâng.
Sau khi anh đi khỏi, tôi cũng không khóc nữa, ban nãy nhìn thấy sự đau lòng đến tột cùng trong mắt anh, cuối cùng thì tôi đã hiểu: có rất nhiều chuyện, dù bản thân và đối phương không thể chấp nhận, nhưng vì nhau, vì muốn người kia yên tâm cho nên phải tiếp tục gắng gượng.
Những ngày sau này tôi sẽ tiếp tục sống, tiếp tục đấu tranh và vượt qua, tôi sẽ cố gắng thật vui vẻ để anh có thể yên lòng vì tôi. Cả hai chúng tôi đã quá đau khổ rồi, nếu cứ giày vò thêm thì chẳng ai có thể chịu nổi nữa… thế nên chúng tôi đều phải cố thôi…
Phong đi không lâu thì chị Hoa mở cửa đi vào. Lần này, trên tay bà ấy xách theo một cạp lồng gì đó. Chị Hoa đổ canh ra bát rồi chu mồm thổi nguội, vừa thổi vừa bảo tôi:
– Canh gà, hạt sen, thuốc bắc. Ngon lắm, bổ nữa. Ăn đi cho nhanh lại sức.
Tôi không muốn ăn, nhưng bởi vì đã làm mọi người lo lắng một trận rồi, không muốn chị Hoa phiền lòng vì mình nữa nên đành phải há miệng.
Nuốt canh mà cổ họng khô khốc như bò nhai rơm vậy, chị Hoa dỗ dành tôi cho đến khi ăn hết nửa tô, thấy tôi không thể nuốt được nữa mới bảo:
– Được rồi. Tạm thế này là được, ngày mai ăn nhiều hơn.
– Chị ơi.
– Hả?
– Từ mai đừng nhận thứ gì của anh ấy nữa.
Chị Hoa không nghĩ tôi đoán được tô canh này từ đâu mà có nên sững sờ vài giây, sau đó mới ngượng ngập nói:
– Ông ấy… lo cho mày… Cứ để ông ấy lo đi, để ông ấy yên lòng.
– Anh ấy lấy vợ rồi, cứ cho em cái này cái kia cũng không hay. Đến lúc vợ anh ấy biết được thì phiền lắm chị ạ.
– Đã kịp cưới đâu.
Chị Hoa thở dài một tiếng, đặt nửa tô canh còn lại xuống bàn rồi nói với tôi:
– Nghe Khánh bảo, sáng nay lúc đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, chẳng biết sao ông Phong lại biết được chuyện mày … tự tử, thế là bỏ cả cưới chạy đến. Lúc tao đến thì thấy ông ấy cõng mày đầy máu me ra xe rồi. Mày không biết đâu, lúc ấy ông ấy cuống đến mức chìa khóa xe ngay trong túi mà cứ đi lục tìm rồi bảo không thấy đâu, lão Khánh lái xe đến ngay trước mặt mà ông Phong vẫn định lao ra đường gọi Taxi, còn suýt bị xe tải đâm đấy.
– À… thế hả chị?
– Ừ. Mày cấp cứu ông ấy vẫn ở ngoài không chịu đi, điện thoại người nhà gọi liên tục cũng không nghe. Ông ấy cứ ở đây chờ mày tỉnh thì mới chịu ra ngoài đấy. Giang, mày đừng bao giờ hành động dại dột như thế nữa? Trên đời này còn rất nhiều người yêu thương mày, mày mà có chuyện gì, bố mày, em mày, tao, kể cả anh Phong nữa. Mọi người phải tiếp tục làm sao đây? Mày bảo bọn tao phải làm sao đây?
Tôi biết, chị Hoa kể ra nhiều chuyện Phong làm như thế không phải để an ủi tôi, mà là muốn nhắc nhở tôi rằng, mọi người yêu thương tôi nhiều như thế, tôi mà c.hế.t đi thì ai cũng đau lòng, nhất là Phong.
Tất nhiên, trải qua một lần đến quỷ môn quan là tôi cũng đã thấm thía rồi. Tôi không muốn bất kỳ ai phải đau lòng vì mình nữa, cho nên tôi nói:
– Em biết rồi. Em không làm thế nữa đâu. Em nghĩ thông rồi. Chị đừng lo.
– Mày phải hứa với tao đi. Tao không tin mày nữa đâu, mày phải hứa tao mới tin.
– Vâng, em hứa.
Tối hôm đó, chị Hoa ngủ lại bệnh viện với tôi, bà ấy sợ tôi vẫn nghĩ quẩn nên cứ khuyên nhủ tôi hết lời, còn lôi cả sách Kinh Phật ra giảng cho tôi nghe về nghiệp t.ự sá.t, chị ấy bảo tôi tội g.iế.t chính mình là tội lớn nhất, là tội nặng nhất trong nghiệp s.á.t sinh, sẽ phải chịu báo ứng của luật nhân – quả.
Tôi nghe xong chỉ cười cười, ậm ừ vâng dạ vài câu cho chị Hoa yên lòng. Dù gì cửa địa ngục tôi cũng sắp bước vào rồi, hắc bạch vô thường tôi cũng đã gặp rồi, 18 tầng địa ngục tôi còn sợ gì nữa chứ? Đời này, tôi chỉ sợ những người thân yêu đau lòng vì tôi thôi…
Trong mấy ngày tôi nằm viện, Phong không đến nữa, chỉ có chị Hoa xin nghỉ làm để ở lại chăm sóc thôi, thỉnh thoảng Khánh cũng ghé qua. Lần nào anh ta đến cũng bảo:
– Trông cô có chán không. Mặt mũi đã thế thì đừng có ủ rũ suốt ngày nữa chứ? Ủ rũ lắm sau thay da thì da sẽ nhăn đấy, không căng đẹp như gái 26 đâu.
– Xấu rồi thì cho xấu luôn, đằng nào tôi cũng không lấy chồng mà, đẹp cũng để cho ai ngắm đâu.
– Ơ kìa, ít ra cũng nên có cái mặt đẹp để tự hào với bản thân mình chứ.
Tôi cúi đầu không đáp, giờ mặt tôi thế này chắc là không hồi phục được, với cả bây giờ ngay cả tinh thần còn kiệt quệ, da thịt tôi cũng đâu còn hơi sức nào mà quan tâm.
Thế nhưng, Khánh lại ném cho tôi một tấm thẻ vàng vàng đen đen gì đó. Tôi cầm lên mới thấy đó là tờ phiếu xác nhận đối tượng thẩm mỹ. Tôi ngơ ngác hỏi:
– Ơ, gì đây hả anh?
– Thẩm mỹ. Hôm trước tìm được một bác sĩ nước ngoài có tay nghề kha khá. Vài hôm nữa ông ấy sẽ sang Việt Nam trực tiếp thăm khám và điều trị cho cô. Yên tâm đi, tôi đã chụp bệnh án của cô gửi cho ông ấy rồi, ông ấy bảo bỏng độ 2 như vậy điều trị được. Khoảng nửa tháng sẽ khỏi hoàn toàn thôi.
Việc tốt thế này tất nhiên là tôi rất muốn, phụ nữ mà, dù miệng có bảo chấp nhận thế nào đi nữa thì trong lòng vẫn luôn lén lút mong ước được quay trở lại như xưa. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn đưa trả lại tờ phiếu đó cho Khánh:
– Anh trả cái này cho Phong đi. Bảo anh ấy không cần phải lo lắng cho tôi đâu.
Khánh hơi kinh ngạc nhìn tôi, anh ta không nhận lấy tờ phiếu mà chỉ bảo:
– Tìm được bác sĩ thẩm mỹ đó khó lắm đấy, mời ông ấy về còn khó hơn nữa, cô đừng bỏ phí đi cơ hội của mình.
– Vợ anh ấy mà biết được thì phiền lắm.
– Nó vẫn chưa tổ chức cưới lại, cô đừng lo. Với cả chuyện mặt cô, nó cũng phải có một phần trách nhiệm.
Nghe nói vậy, tôi cũng đủ sức đoán ra Phong và Khánh đã biết ai là người gây ra tình cảnh hiện tại cho tôi. Nhưng mà tôi không muốn vợ chồng “anh trai” tôi thêm mâu thuẫn, với cả Linh trả thù tôi là cái giá mà tôi phải trả, thế nên tôi nói:
– Không phải trách nhiệm của ai cả, chỉ mình tôi thôi. Tự tôi ngã vào chậu lửa nên mới bỏng.
– Nói dối thế con nít cũng chẳng tin.
Tôi gượng cười, không muốn tiếp tục đôi co chuyện này nữa nên đành lảng sang chủ đề khác:
– Mấy hôm nay anh ấy thế nào? Những người khác có làm khó anh ấy không?
– Cũng bình thường, vẫn chống đỡ được. May là dạo này bố nó cũng hơi ổn ổn rồi.
Có tiếng nói của bố nó thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn.
– Vâng. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Cũng nhờ có một phần công anh giúp đỡ thì anh Phong mới quản lý tập đoàn được mà.
– Tôi á? Chẳng biết mắc nợ gì với nó nữa. Mấy chục năm qua, từ lúc đẻ đến bây giờ cứ phải dính đến nó.
– Thế hả? Hai người chơi với nhau từ lúc nhỏ đến tận bây giờ à?
– Từ lúc đẻ ấy chứ. Tôi với nó sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ luôn. Cùng nằm chung cái lồng kính nữa. Chắc vì thế mà số phận cứ dính lấy nhau mãi đấy.
Tôi cười cười:
– Đến khi công ty anh Phong ổn rồi, anh định sẽ đi đâu?
– Lang bạt khắp nơi, khi nào ông già giục thì về lấy vợ. Hoặc khi nó cần thì lại chạy về.
Đây đúng là hai chữ “bạn bè”, bình thường không xuất hiện, nhưng chỉ cần người kia gặp chuyện là sẵn sàng chạy nửa vòng trái đất quay về, giúp đỡ xong, thành toàn rồi mới đi.
– Sao không tranh thủ lúc còn trẻ để yêu ai đó đi. Đằng nào sau cũng cưới người mà anh không yêu, thế thì cũng nên thử yêu một lần trước khi cưới cho biết chứ.
– Thôi, nhìn Phong yêu một lần tôi sợ rồi…
Có lẽ Khánh chỉ buột miệng nói thế thôi, nhưng vô tình lại chạm vào nỗi đau của tôi. Anh ta có lẽ cũng nhận ra mình vừa lỡ lời nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác:
– Này, mà sao tôi tưởng mình tôi có nhóm máu hiếm, sao cô cũng có máu hiếm thế nhỉ? Cả bệnh viện không ai có, các bác sĩ thông báo trên loa mới biết.
– Thế ạ? Từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa đi xét nghiệm máu bao giờ, chẳng biết mình nhóm máu gì nữa. Anh nhóm máu gì?
– AB Rh -. Nghe nói là nhóm máu hiếm nhất ở Việt Nam đấy.
– À…
Chị Hoa đang gọt hoa quả bên cạnh nghe thấy vậy thì lập tức nhíu mày, bà ấy nhìn chằm chằm Khánh rồi lại nhìn tôi:
– AB Rh- là nhóm hiếm nhất ấy à?
– Sao thế bà chị? Bà cũng có nhóm máu này à?
– Không. Tôi nhóm máu D. Máu dê ấy.
Khánh nghe xong không nhịn được bật cười:
– Có khi nhóm máu của bà là nhóm máu đại trà nhất Việt Nam đấy nhỉ?
– Chuyện. Trong người ai chẳng có máu dê. Phải dê tý thì đời mới hay chứ.
– Gọt cam đi, tôi muốn ăn cam.
– Này, người bị ốm là Giang mà. Cậu đòi ăn gì, về nhà mà ăn.
– Tôi cũng mất mấy lít máu đấy, tôi cũng cần được tẩm bổ.
– Xùy.
Hôm ấy, tôi cứ thấy chị Hoa kỳ lạ sao sao ấy, cứ đi đi lại lại mãi trong phòng, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi. Thái độ thấp tha thấp thỏm của bà ấy làm tôi hơi buồn cười:
– Làm gì mà chị cứ như bà cụ non thế? Có chuyện gì, nói em nghe xem.
– Giang, mày có thấy mày có cái môi giống ông Khánh không?
Môi tôi hình chữ M, người ta hay gọi là trái tim ấy. Khánh cũng thế, môi chữ M trông khá đẹp trai. Tôi vừa gặm táo vừa nói:
– Vâng, môi chữ M thì thiếu gì người có. Sao hả chị?
– Ông Khánh lại sinh cùng ngày, cùng giờ, nằm cùng lồng ấp với ông Phong nữa. Mày không nghĩ gì à?
Nghe nói đến đây thì đầu tôi lập tức nổ ầm một tiếng, một ý nghĩ đi.ê.n rồ ngay lập tức manh nha xuất hiện trong tâm trí tôi. Nhưng điều này quá sức viển vông nên tôi nhanh chóng gạt đi:
– Không… Em không dám nghĩ lung tung đâu. Chị cũng đừng nghĩ lung tung.
– Lung tung cái quái gì mà lung tung, từ chiều đến giờ tao nhìn rồi, trông mày có nhiều nét giống ông Khánh hơn là ông Phong đấy. Mà ông Khánh còn có trùng nhóm máu với mày nữa, nhóm máu cực hiếm chứ có phải nhóm máu thường đâu. Mày thử một lần đi, biết đâu có kết quả xong mọi chuyện sẽ khác.
– Thử… thử cái gì hả chị?
– Xét nghiệm ADN, trước đến giờ mày mới chỉ nghe mẹ mày nói ông Phong là anh ruột mày chứ mấy, đã kiểm tra đâu, phải kiểm tra thì mới biết được chứ?
Tất nhiên là tôi không dám thử, tôi sợ. Một nửa vì sợ sự thật sẽ làm đảo lộn cuộc sống của tất cả mọi người, một nửa vì sợ trông thấy kết quả xét nghiệm Phong đúng là anh trai tôi. Bao lâu nay tôi chịu đựng đủ rồi, một tờ giấy cũng khiến tôi c.hế.t đấy, tôi không dám thử đâu.
Thế nhưng, sợ thì sợ nhưng lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, tôi chẳng biết làm sao được cho nên lại nhắn tin cho mẹ. Tôi bảo:
– Mẹ đã sinh ra anh Phong thế nào?
