34. Biết Trước Sẽ Tan Vỡ - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-03 14:33:24
Lượt xem: 0

Tôi không nghĩ anh đến tận đây vào sáng sớm chỉ để nói một câu vô nghĩa như thế này nên sửng sốt nhìn anh:

 

– Anh nói gì?

– Cho anh gặp con. Mimi của chúng ta ở đâu rồi?

– Con ở đâu anh không nhớ à? Mimi c.hế.t rồi, c.hế.t từ lâu rồi, nó được chính anh chôn dưới gốc cây Bạch Thiên Hương ấy. Anh biết rõ ràng như thế mà vẫn đến đây đòi gặp nó là sao? Mimi nào ở đây?

– Không, Mimi chưa c.hế.t, con của chúng ta chưa c.hết, nó vẫn còn sống, em cho anh gặp con đi.

– Anh bị đ.iên rồi.

– Không, anh không đ.iên.

 

Nói rồi, anh mới chìa tay ra trước mặt tôi, ở trên đó là một mảnh giấy A4 đã bị bóp đến nhàu nhĩ, nhưng tôi vẫn có thể đọc được một dòng chữ đỏ chói:

 

“Người có mẫu ADN 59214 và người có mẫu ADN 456874 có quan hệ huyết thống Mẹ – Con”.

 

Tôi đọc đi đọc lại hai lượt rồi kinh ngạc nhìn anh:

 

– Đây… đây là cái gì?

– Mẫu xét nghiệm lấy của em và con bé…

 

Đôi mắt của anh càng lúc càng đỏ ngầu như máu, không rõ vì thức cả đêm hay là vì đang phải kiềm chế đến mức cực hạn. Anh khàn khàn nói với tôi:

 

– Anh chờ các bác sĩ thực hiện xét nghiệm khẳng định Gen cả đêm. Vừa có kết quả xong là anh chạy đến đây luôn. Quỳnh Chi, em đừng giấu anh nữa, Mimi của chúng ta vẫn còn sống. Con đâu rồi? Nói cho anh biết con ở đâu rồi.

 

Tôi chỉ nghe được vế trước, vế sau hai tai đã ù đi, hoàn toàn không nghe nổi nữa. Lúc này, có thứ gì đó nổ tung trong lòng tôi, hàng trăm hàng vạn cảm xúc men theo sự đổ vỡ đó ùa ùa thoát ra, ầm ầm như sấm nổ.

 

Nếu bản kết quả xét nghiệm ADN viết tôi và bé con đã nhặt được hôm qua có quan hệ huyết thống mẹ – con. Như vậy chẳng phải đó là Mimi của tôi rồi sao? Nhưng tại sao con bé lại là Mimi của tôi? Mimi của tôi đã c.hế.t khi tôi bị tai nạn, mộ của con bé cũng ở dưới gốc cây Bạch Thiên Hương mà tôi thường ghé thăm cơ mà. Tại sao bây giờ một đứa trẻ vô danh được đặt trước cửa nhà tôi lại thành Mimi thế này?

 

Có lẽ vì niềm hạnh phúc ấy quá lớn lao nên tôi không thể tin được, tôi cũng không thể chấp nhận ngay được nên không dám vui mừng, tôi chỉ ngước lên hỏi anh:

 

– Anh theo dõi tôi? Anh đi theo tôi đến trung tâm xét nghiệm rồi bảo bác sĩ làm giả những thứ này, giống như anh từng mua chuộc công an để họ giam thằng khốn k.iế.p đi mô tô đâm vào tôi.

– Anh không làm thế.

– Anh không làm thế, anh chỉ làm những điều hơn thế thôi. Từ trước đến nay anh luôn tỏ ra tốt với tôi, nhưng sau lưng lại luôn đ.â.m tôi cả trăm nhát nghìn nhát. Bây giờ anh lại kiếm một đứa bé về dỗ dành tôi, làm giả bản kết quả để tôi tin đây là Mimi. Anh làm những điều này với mục đích gì? Vỗ về tôi để tôi ngừng tay với Hoàng Thành, hay là vẫn chơi chưa đủ, muốn quay lại chơi tôi thêm lần nữa?

 

Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ nói những lời như vậy nên nét mặt thoáng qua vẻ sửng sốt, Thành cau mày nhìn tôi rất lâu, nhưng anh không nổi giận, ngược lại rất bình tĩnh nói:

 

– Nếu em muốn hủy hoại Hoàng Thành thì em cứ tiếp tục, anh đã nói rồi, anh không chống đỡ, hủy hoại Hoàng Thành mà em vui thì em cứ làm đi. Còn kết quả xét nghiệm này, em không tin thì cứ đến chỗ khác kiểm tra lại cũng được. Không một ai, cũng không có ai chối bỏ được việc Mimi còn sống, đứa bé ngày hôm qua em bế là con của chúng ta.

 

Ngữ điệu của anh vô cùng kiên quyết và cứng rắn, có đủ bản lĩnh để người ta phải tin, tôi cũng vậy.

 

Tôi rất muốn tin lời anh là thật, muốn tin bản kết quả này là thật, nhưng mọi việc quá phi lý, một đứa bé 8 tháng không thể nào đội mồ sống dậy và khỏe mạnh thế này được, cho nên tôi vẫn lắc đầu:

 

– Mimi đã c.hế.t rồi…

– Con bé không c.hế.t, Quỳnh Chi, tại sao em lại gặp con? Con bé làm sao quay trở lại bên em?

– Nó chỉ là một đứa bé bị người ta bỏ ngoài cửa thôi. Không phải anh đã làm việc đó sao? Sao bây giờ anh còn hỏi tôi làm gì?

– Anh sẽ điều tra.

– Anh nói gì?

– Anh sẽ điều tra xem ai là người đưa con bé đến. Còn bây giờ đưa anh đi gặp con đi, Quỳnh Chi, anh muốn gặp con.

 

Nói rồi, anh không đợi tôi trả lời đã lách qua người tôi đi vào nhà. Khi ấy, tôi giống như một con chim mẹ sợ hãi bị cướp mất đứa con của mình nên vội vàng chạy theo, lao đến chắn trước mặt anh:

 

– Không có Mimi nào ở đây cả. Mimi đã c.hế.t rồi, anh không nhớ à? Mà dù nó còn sống thì nó cũng chỉ là con của một mình tôi thôi, anh đừng làm phiền đến tôi. Anh đi về đi.

– Mimi không phải là con của một mình em, nó là con của chúng ta.

– Con của chúng ta? Anh nói thì hay lắm, khi anh đến sân bay sao không nhớ Mimi là con của chúng ta? Lúc mẹ con tôi bị đ.â.m anh đang ở đâu? Sao anh không nhớ Mimi là con của chúng ta?

– Quỳnh Chi, anh…

 

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì bỗng dưng có một tiếng nức nở từ trên tầng vọng xuống, có lẽ chúng tôi ở dưới này cãi nhau to tiếng nên đánh thức bé con tỉnh dậy.

 

Nghe tiếng con khóc, tự nhiên tôi không nghĩ được gì nữa, lúc này cũng quên sạch giận hờn cãi vã, quên tôi đang làm gì, thậm chí cũng quên cả anh, chỉ vội vã xoay người chạy như bay lên phòng.

 

Bé con tỉnh dậy không thấy ai nên cựa như sâu trên giường, nước mắt giàn giụa, hai tay quờ quạng lên không trung giống như đang tìm kiếm ai đó nhưng không có, lại càng khóc to hơn.

 

Tôi thương đến thắt cả ruột, vội vàng lao lại ôm lấy con bé:

 

– Cô đây rồi, cô đây rồi, em nín đi nào. Cô đây rồi mà…

 

Con bé được ôm thì im bặt đúng hai giây, sau đó tủi thân nên càng hờn, khóc ngằn ngặt, tôi dỗ mãi không nín được:

 

– Cô hư quá, bỏ em một mình, cô biết lỗi rồi, em nín đi, em đừng khóc nữa, em nín đi mà. Cô thương, cô thương…

– …

– Cô đánh cô nhé, cô đánh cô này, cô bỏ em nằm một mình à… em nín đi nào…

 

Chẳng biết sao tôi càng dỗ thì con bé càng khóc, nó khóc to đến mức mặt mày đỏ gay, cho núm silicon cũng không ngậm, cho bình sữa cũng không chịu ti, cứ nhả ra rồi ngửa đầu về phía sau khóc, khóc đến mức không thở được, mặt mũi dần dần chuyển thành tím tái.

 

Tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lần nào nên thấy thế thì sợ đến bủn rủn chân tay, mếu máo muốn khóc theo:

 

– Con ngoan, con nín đi mà, con làm sao thế? Sao tự nhiên con lại khóc. Con nín đi, cô xin lỗi mà.

 

Con bé vẫn tiếp tục cằn ra khóc, sau đó hình như bị nghẹn nên bỗng dưng im bặt rồi thở dốc hồng hộc, khóc không thành tiếng nữa. Lúc ấy thì tôi thật sự hoảng, không nghĩ được gì nữa mà chỉ định ôm nó chạy đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc vừa xoay người thì bỗng dưng có một đôi tay to lớn chìa ra, Thành đứng trước mặt tôi:

 

– Quỳnh Chi, đưa con cho anh.

– Không…

– Đưa con cho anh, anh dỗ giúp em.

 

Tôi không muốn đưa, nhưng con bé càng lúc càng không thở được, mà chân tay tôi lúc này cũng cứng hết cả lại rồi, sợ chính mình cũng không chạy nổi đến bệnh viện nên tôi đành đưa nó cho anh. Run rẩy nói:

 

– Anh cẩn thận, con bé nhỏ lắm, anh bế cẩn thận. Đưa nó đến bệnh viện đi.

– Quỳnh Chi, bình tĩnh đã.

 

Con bé khóc đến tím ngắt cả người thế này tôi bình tĩnh sao được, chỉ cuống lên giục anh đưa nó đến bệnh viện. Tuy nhiên, Thành vừa nhận lấy con bé thì lập tức ôm lấy nó trong lòng, để nó áp mặt vào ngực anh, một tay anh xoa đầu con bé, từng đầu ngón tay run bần bật, giọng nói cũng khàn khàn:

 

– Được rồi, Mimi, đừng khóc nữa. Bố ở đây.

 

Tựa như một câu thần chú có sức mạnh vô biên, chỉ chưa đầy 10 giây sau thì con bé không còn gào lên khóc nữa. Nhưng hình như con vẫn còn tủi thân nên cứ ở trong ngực anh nức nở nấc lên, mỗi lần nấc là cái lưng nhỏ xíu khẽ rung.

 

Thành không nói nữa, nhưng anh lại cúi xuống hôn lên tóc con, không chỉ có ánh mắt mà mọi cử chỉ của anh đều mang theo vẻ dịu dàng và yêu thương vô bờ bến. Tựa như đang hôn một báu vật mà anh trân quý nhất trên đời vậy.

 

Quen nhau đã lâu, tôi có thể nhìn được những biểu cảm của anh lúc này không phải là giả dối. Hoặc có thể nói, hơn 20 năm ở bên cạnh nhau, tôi chưa từng thấy anh có bộ dạng như thế này bao giờ.

 

Vững chãi nhưng lại yếu ớt, hạnh phúc nhưng lại đau lòng, dịu dàng nhưng lại có bản lĩnh chở che, vui mừng nhưng lại không giấu được nỗi lo sợ. Tất cả cảm xúc trái ngược trộn lại trong từng nét mặt của anh, suy cho cùng vẫn là một niềm hạnh phúc đến đau thương mà ngay cả một kẻ ngu ngốc như tôi vẫn có thể đọc hiểu.

 

Nước mắt anh chầm chậm rơi trên tóc con, lần này, giọt lệ kia không hề biến mất mà cứ đọng mãi trên đó, tôi muốn đưa tay lau đi, nhưng lại phát hiện ra lúc này gò má mình cũng ướt đẫm từ khi nào.

 

Khi ấy tôi đã tự hỏi mình rằng: Những thứ tôi đang thấy trước mắt có phải là sự “đoàn tụ” mà người ta vẫn thường hay nhắc đến không? Bé con và anh có một sự tâm linh tương thông giữa cha và con nên mới nín khóc phải không? Con cảm nhận được máu mủ ruột thịt nên mới ngoan ngoãn ở trong lòng anh như thế đúng không?

 

Nhưng tại sao thế? Tại sao Mimi của tôi lại có thể trở về? Tôi vẫn cứ cảm thấy không tin được…

 

Mặc dù không tin nhưng khi nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ bọn họ ôm lấy nhau như vậy, bỗng dưng tôi lại có cảm giác trái tim đã c.hế.t của tôi hình như đã đập trở lại rồi, có thứ gì đó đang chầm chậm hồi sinh trong lòng tôi, chẳng rõ là tim gan phổi hay là toàn bộ linh hồn, nhưng thực sự nơi khoét ra giữa lồng ngực dường như đang được lấp đầy rồi.

 

Nước mắt tôi chảy dài trên má, trước mắt nhòe đi, nhìn thứ gì cũng không rõ ràng nữa. Mãi tới lúc Thành vươn một tay đến lau đi nước mắt tôi, tôi mới giật mình, bối rối quay đầu đi:

 

– À… con … con…bé đã ngủ chưa?

– Ngủ lại rồi. Em cũng nín đi. Em khóc là con cũng khóc theo đấy.

– Anh đưa tôi bế.

– Đợi con ngủ say thêm tý nữa rồi anh đưa cho em.

 

Tôi thấy thế cũng hợp lý nên cũng không đòi con nữa, chỉ lẳng lặng đưa tay lên mặt quệt thật sạch nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, cũng chẳng biết phải nói gì.

 

Thành cũng im lặng ôm con, mãi rất lâu, rất lâu sau đó anh mới nói với tôi:

 

– Quỳnh Chi, anh có thể lấy danh dự cả đời anh ra thề với em, anh không can thiệp vào kết quả của bản xét nghiệm này. Chuyện con bé bị bỏ trước cửa nhà anh cũng không biết. Em nói cho anh nghe mọi chuyện đi.

 

Tôi hít vào một hơi thật dài, vốn dĩ cũng không định giải thích, nhưng nghĩ đến việc con bé chấp nhận anh, nghĩ đến cả việc nếu con bé đúng là Mimi thì cả tôi và anh đều có trách nhiệm điều tra mọi chuyện, thế nên tôi bảo:

 

– Sáng ngày hôm qua có người đặt nó ở trước cửa nhà. Tôi không biết thế nào cả, định cho nó ăn xong thì sẽ mang nó đến đồn công an báo sau. Nhưng lúc giở giỏ đồ ra mới thấy có một tờ giấy kẹp giữa chăn quấn con bé. Người kia viết đây là Mimi, bảo tôi không tin thì cứ bế nó đi xét nghiệm nên tôi mới đưa con bé đến trung tâm xét nghiệm.

– Em không tìm được ai mang đến à?

– Camera trong nhà hỏng rồi, với cả họ đã không muốn xuất hiện, tôi có muốn tìm cũng không được.

 

Nói đến đây, tôi lại ngước lên hỏi anh:

 

– Không phải lúc tôi mới bị đ.âm, chính tay anh đã chôn Mimi à?

 

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt của anh vẫn không giấu được vẻ đau khổ. Thành cúi xuống nhìn con bé trong tay mình, chậm chạp nói:

 

– Lúc anh về đến bệnh viện thì em đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi, có một y tá đưa một đứa bé cho anh, bảo đây là em bé trong bụng em. Khi đó…

 

Anh ngừng lại vài giây, lồng ngực phập phồng như bị một tảng đá thật to đè nặng xuống, phải mất gần một phút, Thành mới tiếp tục, nhưng anh lại cố ý dùng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất để không cày xới lại nỗi đau trong lòng tôi:

 

– Em bé bị thương, với cả mới sinh nhìn nhỏ lắm, anh không nhận ra được. Mọi người nói không thể để lâu nên mới phải đưa em bé đi….

– …

– Quỳnh Chi, bây giờ tất cả đã qua hết rồi. Mimi vẫn còn sống là tốt rồi. Những thứ còn lại cứ giao cho anh.

– Anh phải hứa với tôi, anh sẽ điều tra ra được. Dù bất kể là ai anh cũng phải lôi người đó ra trước mặt tôi. Anh hứa đi.

 

Thành ngước lên nhìn tôi, đôi đồng tử thẫm màu của anh tràn đầy kiên định. Anh khẽ gật đầu:

 

– Ừ, anh hứa với em.

– Được rồi, tôi tin anh lần này.

– Ừ, em bế con đi, anh đi pha sữa.

– Anh có biết pha không? Sữa của con nít không dễ pha đâu.

– Để anh thử xem.

 

Con bé vừa từ tay anh truyền sang tay tôi thì lại mếu máo một cái, nhưng nghe giọng Thành nói: “Mimi ngoan, bố ở đây” thì con bé lại ngoan ngoãn thiếp đi.

 

Nhìn thấy con bé như vậy, tôi vừa tức mà lại vừa buồn cười, tôi chăm nó cả ngày hôm qua, còn mua bao nhiêu đồ cho nó như vậy mà hôm nay có người mới đến cái là nó bơ tôi luôn, thậm chí giờ tôi bế nó còn khóc, đúng là đồ phản bội mà.

 

Đang nghĩ ngợi linh tinh thì Thành cầm bình sữa quay lại, hỏi tôi thế này đã được chưa. Chẳng biết anh học ai mà pha sữa rất chuyên nghiệp, sữa đặc loãng vừa phải, độ ấm cũng vừa phải, khi nhỏ ra tay thì vừa vặn uống được.

 

Tôi nghi hoặc nhìn anh:

 

– Anh có kinh nghiệm chăm trẻ con à?

– Không, anh… tra google.

 

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc ngượng ngùng của anh, tôi hơi buồn cười, nhưng mà trong tình cảnh thế này không cười nổi nên chỉ tỏ ra lạnh lùng nói:

 

– Chắc là được rồi. Để tôi cho con bé ti.

 

Con bé vẫn đang ngủ ngoan, thế mà cho bình sữa vào miệng là lập tức mút chùn chụt, ti một cách ngon lành, thậm chí còn toét miệng cười.

 

Nhìn thấy con cười, cả tôi và anh cũng vô thức mỉm cười theo. Lúc này, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ, mấy tia nắng đầu tiên cũng rọi vào bên trong, chiếu đầy lên tóc của hai chúng tôi, soi cả lên gương mặt nhỏ nhắn của bé con trong lòng tôi…

 

Ngày hôm qua tôi không dám tin, nhưng đến hôm nay nhìn thật kỹ từng đường nét mới thấy hầu như nét nào của con bé cũng giống hệt Thành. Từ cái miệng nhỏ xinh xinh hình trái tim, sống mũi cao ơi là cao, cái trán cũng cao, thậm chí cả lúc đột nhiên con bé nhoẻn miệng cười lần thứ hai, má lúm đồng tiền bên trái rõ ràng cũng giống hệt anh.

 

Con bé giống anh như vậy, tại sao tôi ngu ngốc không nhận ra chứ? Tại sao tôi lại không dám thừa nhận đây là Mimi của tôi? Gương mặt con bé thế này thì lẫn đi đâu được, bản kết quả xét nghiệm ADN cũng đã có rồi, tôi còn khúc mắc làm gì?

 

Nghĩ đến việc đây chính xác là Mimi của tôi, lòng tôi giống như bị một thứ gì đó mãnh liệt dội vào, giống như ánh mặt trời rực rỡ chầm chậm xua tan đi đêm tối, cũng giống như một kẻ sắp c.hế.t chìm giữa biển khơi đột nhiên vơ được một cọng rơm, sinh khí bất chợt lại bùng lên.

 

Có lẽ đây chính là cảm giác mất đi rồi lại có được, cảm giác tuyệt vọng tưởng như có thể c.hế.t nhưng rồi bỗng dưng lại nhìn thấy ánh sáng của hy vọng le lói phía cuối đường. Tôi cứ ngỡ ông trời đã cướp đi tất cả của tôi, nhưng một buổi sáng đẹp trời lại được trả lại tất cả khiến tôi có cảm giác rất khó tin, hạnh phúc đến mức không từ ngữ nào miêu tả được.

 

Tôi học theo anh, run rẩy cúi xuống hôn lên đỉnh đầu con bé, lúc này, tóc con của tôi đã mọc lên lởm chởm, từng sợi tóc tơ cọ nhẹ vào má tôi, cọ cả vào đáy lòng tôi.  

 

Tôi rơi nước mắt gọi một cái tên:

 

– Mimi…

– Mimi của mẹ ơi…

 

Con bé đang ôm bình sữa, bị ướt nên khẽ nhíu mày, bộ dạng giống hệt Thành. Tôi thấy như vậy thì càng khóc tợn, nước mắt như mưa rơi xuống, cuối cùng anh phải ngồi xuống bên cạnh, một tay ôm lấy tôi, tay còn lại lau nước mắt trên mặt tôi.

 

Thành nói:

 

– Quỳnh Chi, thời gian qua em đã khóc nhiều rồi. Bây giờ con trở về thì phải vui lên, cười nhiều để con học theo.

– Tôi biết thế, nhưng mà…

 

Anh hít vào một hơi thật dài rồi khẽ hôn lên tóc tôi, giọng của anh mang theo sự run rẩy, nhẫn nại và một niềm yêu thương đến nao lòng:

 

– Ổn rồi. Mọi thứ ổn hết rồi.

– Mimi của tôi về rồi… Anh nói với tôi đây không phải là mơ đi. Đây không phải mơ phải không? Mimi của tôi vẫn còn sống phải không? Con bé đang ở trong lòng tôi phải không?

– Ừ, Mimi của chúng ta vẫn còn sống. Con bé đã về rồi.

– …

– Quỳnh Chi, anh rất vui.

 

Sau đó, tôi không nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết đến khi có thể nín thì hai mắt đã sưng vù lên, cả người đầy mỏi mệt. Thành thấy vậy mới đỡ lưng tôi, đặt cả hai mẹ con nằm xuống giường, anh bảo:

 

– Em cứ ôm con ngủ đi, Mimi phải có người ôm mới ngủ sâu được.

 

Tôi gật gật đầu, định hỏi “anh đi đâu”, nhưng nghĩ lại, có những thứ mình vẫn chưa thể bước qua được nên cuối cùng đành im lặng.

 

Thành có lẽ cũng biết tôi muốn nói gì nên bảo:

 

– Anh xuống nhà nấu gì đó cho em ăn.

– Không cần đâu, tôi gọi bên ngoài cũng được. Anh cứ về đi.

– Quỳnh Chi, ôm con ngủ đi.

 

Nói rồi, anh đắp chăn lên cho hai mẹ con tôi rồi mới xoay người đi xuống nhà, đợi đến khi cửa đóng lại rồi, tôi cũng mỏi mệt quay sang nhìn con, ôm chặt Mimi của tôi vào trong lòng rồi mới nặng nề thiếp đi.

 

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu rồi, chắc là đã buổi trưa. Mimi thấy tôi dậy cũng dậy theo tôi, nhưng lần này con bé không khóc nữa, mở mắt ra là đã cười toe cười toét, tôi cũng cười, vừa ôm con vừa dỗ dành:

 

– Mimi không khóc nữa à? Sao bây giờ phấn khởi thế, ban nãy khóc to lắm cơ mà.

 

Con bé cho tay vào miệng mút chùn chụt, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, lông mi dài giống anh, đồng tử đen giống anh, nhưng khóe mắt và mí mắt thì lại giống hệt tôi.

 

Xác định đây đúng là con gái của tôi rồi, tôi vui mừng đến mức trong lòng như muốn nở cả một rừng hoa, không nhịn được hôn lên má con:

 

– Mẹ yêu lắm, mẹ yêu em lắm. Em đừng đi đâu nữa nhé, em ở với mẹ mãi nhé. Mẹ yêu em lắm, mẹ nhớ Mimi lắm, Mimi có biết không?

 

Tất nhiên là con bé không biết nhưng vẫn cười, tôi ôm con nói chuyện một lúc mới đứng dậy thay tã, cho con bú hết một bình sữa nữa rồi mới đi xuống nhà.

 

Nãy giờ ở dưới nhà im ắng, tôi tưởng Thành cũng đã đi từ lâu, ai ngờ khi vừa đặt chân đến nơi thì thấy phòng khách nhà tôi lúc này đã biến thành một siêu thị đồ trẻ em. Nôi điện, cũi, máy hâm sữa tự động, đồ chơi con nít, rồi ti tỉ những thứ khác nữa xếp đầy trong nhà, ngập tràn hết cả lối đi.

 

Thành đang đeo tạp dề đứng trong bếp, anh cau mày nếm thử món gì đó, khi nghe tiếng bước chân mới quay lại nhìn mẹ con tôi. Thấy Mimi, ánh mắt anh như rực sáng:

 

– Hai mẹ con ngủ dậy rồi à?

– Sao anh mua nhiều đồ thế này?

– Thế này vẫn chưa đủ, thiếu ghế ru ngủ tự động nữa, anh đang đặt thêm rồi, chắc ngày mai họ mới mang đến.

– Mua nhiều thế này dùng không hết đâu, anh mang trả đi. Con còn nhỏ, mấy thứ kia đã dùng đến đâu, với cả hôm qua tôi có mua đồ cho con rồi.

– Con còn lớn mà, kiểu gì cũng sẽ dùng hết.

 

Nói rồi, anh rửa tay, tháo tạp dề ra rồi đi về phía chúng tôi. Thành định bế Mimi, nhưng hình như sợ làm bẩn con nên anh chỉ đứng cách xa một đoạn, cười bảo:

 

– Mimi dậy rồi à?

 

Con bé đang mút tay, nhìn thấy bố thì lại toe toét cười, sau đó còn nghiêng hẳn người về phía anh, chưa biết chìa tay ra theo nhưng chắc chắn là nó muốn anh bế.

 

Trong lòng tôi thầm mắng đồ phản bội, nhưng lại không nỡ chia cắt hai cha con bọn họ nên đưa Mimi cho anh:

 

– Nó muốn anh bế, anh bế đi.

– Tay anh chưa sạch lắm.

– Không sao đâu, anh bế đi.

 

Nói mãi, Thành mới chịu bế con, Mimi vừa sang tay anh thì sung sướng cười toét cả miệng, con tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó vươn đôi tay bé xíu của mình ra sờ mắt, sờ mũi, sờ khắp gương mặt bố.

 

Nhìn hai cha con họ như vậy, bỗng dưng trong lòng tôi lại có cảm giác được một thứ gì đó vô cùng ấm áp và mềm mại vây lấy, cả thế giới trước mắt cũng thu nhỏ lại, nhỏ mãi, nhỏ mãi, nhỏ chỉ bằng hai người đứng trước mặt tôi thôi. Nếu có thêm tôi nữa, ba người trở thành một gia đình đầm ấm thì tốt biết mấy.

 

Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hai chữ “gia đình” vẫn thật xa vời với tôi, phải không?

 

Tôi sợ nếu mình cứ nhìn tiếp thì sẽ nghĩ đến những điều viển vông nên đành lách qua người anh rồi đi xuống bếp, vốn định xem nãy giờ Thành nấu thứ gì, nhưng đến nơi mới thấy không phải là “cơm canh bình thường” mà là cả một mâm cơm thịnh soạn, nhiều đến nỗi đủ cho 5, 6 người ăn.

 

Nhà thì chất đầy đồ đạc, cơm thì làm nhiều như tiệc, phung phí thế này khiến tôi nghĩ mình đánh Hoàng Thành vẫn chưa đủ đòn thì phải, giám đốc vẫn còn nhiều tiền để ném qua cửa sổ thế này…

 

Tôi cau mày nhìn đồ ăn thì anh nói:

 

– Sắp xong cả rồi, còn mỗi nồi canh trên bếp thôi. Em bế con đi, anh làm cho.

– Thôi anh cứ bế con đi, tôi làm cũng được.

 

Anh đã nấu nhiều đồ ăn như thế, không bảo anh ở lại ăn thì cũng không phải phép lắm, thế nên sau khi dọn đồ xong, tôi vẫn bảo Thành ngồi xuống ăn cơm cùng hai mẹ con tôi.

 

Anh có vẻ rất yêu Mimi nên cả buổi cứ dính chặt lấy con, cơm thì chẳng chịu ăn, chỉ ngồi nói chuyện với con bé. Mimi cũng rất thích anh nên hễ bố hỏi chuyện là nhoẻn miệng cười, cả hai cha con họ quên luôn cả tôi.

 

Đợi đến khi ăn xong, Thành mới chịu rời con, anh đưa con cho tôi bế để đi dọn dẹp. Tôi rất ngại để anh chăm sóc thế này nên bảo:

 

– Anh để tôi làm cho, anh về đi.

– Quỳnh Chi, để anh ở lại được không? Anh muốn chăm sóc hai mẹ con.

 

Tất nhiên, bất kỳ người mẹ đơn thân nào cũng muốn nghe những lời này, nhưng tôi thì khác. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Mimi về với tôi thì nỗi đau trong tôi đã vơi bớt rất nhiều rồi. Nhưng về anh, quá khứ đó tôi không thể nào quên được, cũng không muốn cứ thế dễ dàng coi như không có chuyện gì, thế nên tôi vẫn kiên quyết lắc đầu:

 

– Dù đây có là Mimi thật đi chăng nữa, tôi cũng không có ý định quay lại với anh. Anh cứ để mẹ con tôi chăm sóc nhau là được rồi.

– Quỳnh Chi, Mimi cũng là con của anh.

 

Lần này, tôi không dám nói Mimi là con của riêng mình tôi nữa, tôi sợ con tủi thân rồi khóc hờn như ban nãy nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đành nói:

 

– Nói thật với anh, bây giờ tôi vẫn chưa thể xác nhận hoàn toàn con bé có phải là Mimi không, với cả mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi chưa thích nghi và tiếp nhận được. Thế nên anh cứ chờ thêm một thời gian nữa, nếu đúng con bé là Mimi thì anh hãy đến thăm, một tuần có thể đến một hoặc hai lần gì cũng được, còn việc chăm sóc thì thôi, tôi tự làm được.

– Chăm sóc một em bé rất vất vả, em cũng chưa có kinh nghiệm, một mình sẽ mệt lắm.

– Tôi nhờ thím Chung là được, hoặc nếu cần thiết thì tôi thuê thêm người. Anh không cần phải lo đâu.

 

Vì tôi kiên quyết như thế nên anh không nói nữa, có lẽ Thành cũng hiểu có những nỗi đau mà tôi chưa bước qua được, anh không thể miễn cưỡng tôi, cho nên đành thở dài:

 

– Ngày mai anh lại đến được không?

– Hai ngày nữa đi, ngày mai tôi bận rồi.

 

Lồng ngực phập phồng của anh lại nặng nề thêm một chút, Thành nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ gật đầu:

 

– Ừ, anh biết rồi. Em bế con lên phòng ngủ đi, anh dọn dẹp xong sẽ về ngay.

 

Tôi không đôi co nữa, chỉ lặng lẽ bế Mimi lên phòng đi ngủ. Con bé hình như vẫn lưu luyến bố nên cứ quay đầu nhìn anh mãi, Thành cũng nhìn theo con cho đến tận khi chúng tôi khuất sau ngã rẽ cầu thang vẫn chưa chịu thôi.

 

Ru Mimi ngủ rồi nhưng tôi cũng không thể chợp mắt thêm nữa, trong tâm can vẫn duy trì một thói quen cũ, nằm yên lắng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang. Lần này, anh cũng đứng trước cửa phòng ngủ của mẹ con tôi rất lâu, rất lâu, nhưng không vào nữa mà chỉ im lặng đứng bên ngoài, đợi tới khi mặt trời bắt đầu chuyển về hướng tây rồi mới nhẹ nhàng rời đi.

 

Đợi đến khi anh đi rồi, tôi mới nặng nề thở hắt ra một tiếng, trái tim ban nãy vừa được lấp đầy một chút, giờ lại bắt đầu vơi đi, sự trống rỗng ập đến.

 

Tôi không thể không thừa nhận rằng, đã có một giây phút tôi mong anh bước qua cánh cửa đó, mong được anh ôm vào lòng như ban nãy, giải thích cho tôi nghe tất cả những chuyện đã qua, nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm, bây giờ Mimi đã về rồi, hãy cho anh một cơ hội để làm lại.

 

Nhưng tôi lại cũng hiểu rõ rằng, nếu thực sự anh làm như vậy thì chưa chắc tôi đã muốn nghe giải thích. Trong lòng tôi vẫn còn một hố sâu ngăn cách, có rất nhiều thứ chưa được xác định và giải quyết nên dù anh có nói gì thì tôi cũng sẽ không thể tin được.

 

Người ta nói “Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng”, tôi bây giờ cũng vậy, đã từng tổn thương nên không dám tiếp tục ở bên anh rồi lại phải chịu tổn thương nữa. Cho nên bây giờ cứ như vậy đi, mỗi người một nơi, chỉ cần có một thứ chung là Mimi là đủ rồi.

 

Buổi chiều, tôi bế con đến một trung tâm xét nghiệm ADN khác, lấy mẫu xong lại tới bệnh viện thăm ông nội. Thím Chung thấy tôi bế theo một đứa trẻ thì mắt tròn mắt dẹt hỏi:

 

– Quỳnh Chi, đây là ai thế?

 

Tôi thành thật trả lời:

 

– Cháu… không biết.

– Không biết sao cháu lại bế? Đứa bé này ở đâu ra? Sao nó… nó…

 

Thím Chung nói đến đây thì sự kinh ngạc trên khuôn mặt càng như cực điểm, hết nhìn con bé rồi lại nhìn tôi, mồm miệng cứng ngắc, mãi sau mới ấp úng thốt ra được một câu:

 

– Sao nó… giống… giống Thành thế?

– Thím cũng thấy thế à?

– Ừ… giống, giống như lột. Nét nào cũng giống, từ môi, mũi, cằm, cái gì cũng giống, có mỗi mắt là giống cháu thôi. Quỳnh Chi, đây là…

 

Thím Chung có lẽ muốn hỏi “Đây là Mimi phải không?”, nhưng không làm sao nói ra miệng được. Tôi cũng ngại thừa nhận, sợ không phải nên chỉ lảng sang vấn đề khác:

 

– Ông thế nào rồi hả thím?

– Ông đang… nằm trong phòng. Cháu vào thăm ông đi.

– Vâng.

 

Khi tôi bế Mimi vào đến nơi rồi mà thím Chung vẫn cứ nhìn theo, ánh mắt dán chặt trên người con bé, giống như không thể tin nổi tự nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ hơn 4 tháng tuổi có gương mặt y hệt Thành và tôi như thế.

 

Tôi cũng rất thông cảm cho tâm trạng của thím ấy, bởi vì ngay cả tôi đến bây giờ vẫn chưa tin nổi đây này.

 

Lúc tôi vào phòng bệnh thì ông vẫn nằm lặng im trên giường, ánh chiều tà cuối cùng trong ngày rọi vào thân thể gầy yếu cô đơn của ông, trông lại càng tiều tụy như một nhánh cây khô héo đã đến ngày lìa cành.

 

Tôi nghĩ mình đã quen với cảnh tượng thế này rồi nên sẽ không khóc, thế mà chẳng rõ có phải vì hôm nay tôi ôm cả Mimi đến gặp ông nên xúc động hay không, mà tự nhiên sống mũi tôi bất giác cay xè.

 

Tôi bế con ngồi xuống giường, lặng lẽ nắm lấy tay ông:

 

– Ông ơi, ông nhìn xem ai đây này. Ai đây hả ông?

– Ông có thấy con bé giống anh Thành không? Có giống con không? Ông tỉnh dậy mà xem có đúng là con của bọn con không ông này…

 

Mimi thấy tôi nói chuyện với ông nội thì cứ tròn xoe mắt nhìn, sau đó nó dường như cũng hiểu nên hơi rướn người xuống, dùng bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm của mình nắm lấy một ngón tay ông.

 

Tôi rơi nước mắt:

 

– Ông, Mimi gọi ông này. Không phải lúc ông khỏe vẫn hay nói muốn nhìn thấy mặt chắt nội còn gì. Mimi đến thăm ông rồi này, sao ông vẫn chưa tỉnh lại thế? Ông dậy bế Mimi đi này.

 

Mặc tôi nói gì, ông nội vẫn cứ yên lặng nằm trên giường như thế, các bác sĩ bên Mỹ nói nhất định ông sẽ tỉnh, nhưng chờ 4 tháng trời rồi mà tình hình của ông vẫn chẳng có gì thay đổi. Mà dù thậm chí tôi có mang Mimi đến thì ông cũng vẫn không dậy.

 

Lẽ nào đây không phải Mimi của tôi? Vì không phải là Mimi thật nên ông không dậy?

 

Không, nhất định là không phải đâu…

 

Tôi ôm con bé trở lại người mình, sau đó ngồi nói chuyện với ông đủ thứ trên đời, kể về việc nhặt được con bé, kể về cả bản xét nghiệm ADN kia và những thứ Thành đã nói với tôi. Sau cùng, tôi hứa với ông tôi sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện, dặn ông cứ yên tâm dưỡng bệnh và sớm tỉnh dậy với mẹ con tôi.

 

Xong xuôi, tôi ôm Mimi đứng dậy, định ra ngoài tìm thím Chung nhưng vừa đi được một bước, đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì đó vừa mới xảy ra thì phải, rất nhẹ thôi, nhưng rõ ràng là ngón tay của ông có động đậy.

 

Tôi kinh ngạc cúi xuống, nhìn kỹ một lần nữa thì đúng là ngón tay của ông đang cử động. Ngón tay gầy yếu của ông khẽ co vào, sau đó mí mắt cũng khẽ rung mấy cái, toàn thân tôi có cảm giác như bị sét đánh, lập tức quay đầu ra cửa kêu to:

 

– Thím Chung, gọi bác sĩ, gọi bác sĩ!