34. Biết Trước Sẽ Tan Vỡ - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-12-03 14:33:24
Lượt xem: 0

Lúc các bác sĩ chạy đến thì ông tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sau một hồi kiểm tra thăm khám và đưa đi chụp chiếu để đánh giá cụ thể nhất, khi giường bệnh của ông được đẩy về thì hai mắt của ông đã mở rồi.

 

Nhìn thấy tôi đang bế Mimi, bỗng dưng mắt ông bỗng dưng đỏ lên, một giọt lệ nhanh chóng trượt ra từ khóe mắt.

 

Tôi cũng khóc, vừa ôm con vừa mếu máo:

 

– Ông ơi, ông, ông có nhận ra con là ai không? Ông có nhớ con không? Con là Quỳnh Chi đây này, ông có nhận ra không?

 

Ông há miệng, nhưng chỉ ú ớ chứ không thốt ra thành câu được, chỉ liên tục nhìn tôi và Mimi rồi lại khóc. Tôi cũng thương ông quá nhưng không biết làm gì được, chỉ có thể liên tục nói:

 

– Con và Mimi vẫn khỏe, mọi người vẫn khỏe hết, Hằng Phong cũng vẫn hoạt động tốt lắm, ông yên tâm.

– …

 

Ông vẫn khóc, ú ớ muốn hỏi điều gì đó nhưng tôi dịch mãi không được, đến tận khi nghe tiếng bước chân chạy đến, nhìn thấy Thành ở phía ngoài đang rảo bước về phía chúng tôi, đôi mắt mờ đục của ông như sáng lên, tôi mới hiểu hóa ra ông muốn hỏi về anh.

 

Kỳ lạ thật, ông coi anh còn hơn cả máu mủ ruột già, vừa tỉnh giấc chỉ thấy tôi và Mimi mà không thấy anh nên ông mới lo lắng.

 

Thành vừa đến đã nhìn tôi và con một cái, sau đó mới đi lại giường bệnh nắm tay ông. Dường như anh rất hiểu ông tôi nên chỉ cần trông thấy ánh mắt mong đợi của ông đã có thể đáp:

 

– Ông ơi, cháu ở đây.

 

Ông nội tôi khẽ gật đầu, lại ú ớ gọi tên anh nhưng không rõ tiếng. Thành ở bên cạnh vẫn liên tục nói:

 

– Cháu khỏe. Quỳnh Chi và Mimi cũng khỏe. Con bé ăn ngoan ngủ ngoan, ông xem, Mimi đã lớn bằng chừng này rồi đây này.

 

Bởi vì ông mới tỉnh dậy nên tôi không dám thể hiện thái độ đối với Thành, sợ ông phát hiện ra khúc mắc giữa chúng tôi nên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi vui vẻ đưa con cho anh, mà Mimi được sang với bố thì mừng ơi là mừng, cứ vừa cười vừa hét, ngọ ngoạy như một con sâu.

 

Thành thấy thế cũng bật cười:

 

– Ông xem này, đây là Mimi đấy. Bốn tháng rồi. Mimi của con và Quỳnh Chi đấy.

 

Nước mắt vẫn chảy ra trên khóe mi của ông tôi, nhưng lúc này không còn vẻ đau lòng và lo lắng nữa mà là một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Ông không thể nói chuyện, chỉ cố gắng gật gật để ra hiệu cho chúng tôi hiểu. Tôi cũng lặng lẽ hít sâu một hơi để ghìm lòng mình lại, cố gắng không khóc trước mặt ông:

 

– Ông phải mau khỏe lại đấy nhé. Khỏe lại còn bế Mimi nữa. Giờ nó nghịch lắm, ông mà không khỏe là không trông được nó đâu.

– …

– Đây này, bố nó bế mà nó vẫn cựa như con sâu đây này.

 

Ông nội tôi nhoẻn miệng cười, trong lòng rất vui nên cứ ú ớ mãi, có lẽ muốn hỏi thăm Mimi và chúng tôi. Thành cũng ôm con bé cúi xuống gần ông, để Mimi sờ mắt sờ mũi ông, sờ một lúc lại sợ làm ông mệt nên chúng tôi đành phải đưa con cho thím Chung, để thím ấy bế Mimi ra ngoài.

 

Các bác sĩ nói ông mới tỉnh lại sau một thời gian dài hôn mê nên não vẫn chưa vận hành bình thường lại được, bảo chúng tôi cố gắng chờ thêm một thời gian nữa, nếu tình hình tiến triển thì có thể cho ông đi tập vật lý trị liệu.

 

Tôi nghĩ, bệnh tình của ông đã nặng như vậy mà bây giờ có thể tỉnh lại là tốt rồi, ít nhất thì ông cũng đã được tận mắt nhìn thấy Mimi của chúng tôi, cho nên cũng không dám mong cầu gì xa vời, chỉ gật đầu:

 

– Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ.

– Thành quả này chỉ có một phần của chúng tôi thôi, còn lại đều là của các bác sĩ bên Mỹ. Gia đình thông báo kết quả này cho các bác sĩ bên ấy nhé, biết đâu trường hợp của ông cô lại mở ra cho nền y học thế giới một liệu pháp chữa trị ung thư mới đấy.

– Vâng, cháu biết ạ. Cảm ơn bác sĩ.

 

Lúc rời khỏi phòng bác sĩ, trên hành lang dài cũng chỉ có tôi và Thành. Cách đây 5 tháng, chúng tôi cũng đi trên hành lang này như vậy, nhưng tâm trạng có lẽ rất khác bây giờ. Khi đó, lòng tôi như có lửa, anh ở bên cạnh động viên tôi. Còn bây giờ, mối quan hệ đã không còn như khi xưa nữa, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được rằng, ông tôi tỉnh lại là nhờ có anh.

 

Thế nên đắn đo một lúc lâu, khi về gần đến phòng bệnh của ông, tôi mới nói:

 

– Cảm ơn anh.

– Quỳnh Chi, đừng nói những lời khách sáo như thế. Ông của em cũng là ông của anh.

– Tôi nhờ anh một việc được không?

– Em nói đi.

– Bây giờ ông mới tỉnh lại, tinh thần còn yếu, nhờ anh đừng nói ra chuyện chúng ta sắp ly hôn. Đợi đến khi nào ông khỏe hẳn, tôi sẽ lựa lời để nói với ông. Anh giúp tôi được không?

 

Bước chân anh bất chợt dừng lại, Thành nghiêng đầu nhìn tôi, nhìn một hồi mới nói:

 

– Trước đây, dù nghĩ Mimi không còn nữa, anh cũng không đồng ý ly hôn. Bây giờ con bé đã quay về rồi, anh càng không ly hôn. Quỳnh Chi, chuyện ly hôn sau này em đừng nói đến nữa. Còn việc của ông, anh sẽ cố gắng để ông thấy chúng ta bình thường nhất, cho nên em cũng phải phối hợp cho tốt.

– Tôi…

 

Vế trước tôi không bàn đến, nhưng vế sau tôi nghĩ anh nói đúng nên không biết cãi thế nào. Đang ngẩn ra thì Thành bỗng dưng nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi tiếp. Tôi định giằng ra nhưng anh nói:

 

– Anh nói rồi, em phải phối hợp cho tốt.

 

Cuối cùng, tôi lựa chọn ngậm miệng, ngoan ngoãn để anh nắm tay kéo về phòng bệnh của ông.

 

Ông nội tôi vẫn còn mệt nên các bác sĩ yêu cầu phải nghỉ ngơi sớm, tôi muốn ở lại bên cạnh ông nhưng lại vướng Mimi, cho nên tối hôm ấy Thành ngủ cùng ông, còn tôi thì về phòng bệnh cũ của mình.

 

Thím Chung lúc này đã dỗ Mimi ngủ rồi, vừa thấy tôi đi về đã sốt sắng hỏi:

 

– Sao rồi? Hai đứa đã nói chuyện chưa?

– Bọn cháu thống nhất là trước mặt ông vẫn tỏ ra như không có gì rồi. Thím đừng lo, chắc ông sẽ không biết đâu.

– Ý thím không phải thế. Mà là bây giờ hai đứa có… Mimi đây này. Quỳnh Chi, Thành nó cũng bảo đây là Mimi, có phải không?

 

Tôi nhìn con bé đang ngủ ngoan trong lòng thím Chung, gương mặt khi ngủ cũng giống anh như đúc, chẳng thể không thừa nhận, đành bảo:

 

– Cháu đang đợi kết quả xét nghiệm ADN.

– Trời ạ. Tốt quá, lạy trời phật, lạy tổ tiên, tốt quá rồi. Đây là Mimi thì tốt quá rồi. Cháu tìm thấy nó ở đâu? Sao tự nhiên lại có Mimi thế này?

 

Thím Chung là người thân thiết của tôi, tôi không muốn giấu thím ấy nên mới chậm rãi kể lại mọi chuyện. Sau khi nghe xong, thím Chung cũng không có cảm giác không tin được:

 

– Lạ thật, giống như phim viễn tưởng ấy. Sao tự nhiên lại như thế được? Hay là lúc cháu bị tai nạn, có người nào đó đã tráo Mimi rồi mang một em bé khác đến?

– Lúc cháu bị tai nạn thím cũng ở đó mà. Thím có nhớ mọi chuyện lúc đó không?

– Lúc ấy thím hoảng quá, có nghĩ được gì đâu. Chỉ nhớ là thím chạy lại, thấy cháu máu me nên cứ hét xin người ta giúp đỡ. Rồi sau bao nhiêu người túm tụm chạy lại, mỗi người một chân một tay đưa cháu đi bệnh viện. Lúc lên xe đi cấp cứu thì có một người ôm cái bọc quấn bằng áo khoác ấy, bảo là em bé bị văng ra. Lúc đó thím bận ôm cháu, với cả cuống quá nên không nghĩ được gì cả, cứ tưởng họ đưa cùng đến bệnh viện nên không để ý. Đến lúc đưa cháu vào phòng cấp cứu rồi, họ mới đưa cho thím cái bọc ấy, bảo đưa vào phòng cấp cứu cùng. Nhưng khi đó nhìn mặt con bé đã không rõ nữa rồi, máu me khắp nơi… bác sĩ cũng bảo con bé mất từ ngoài viện nên…

 

Nghe thím Chung kể như thế, trong đầu tôi mới lờ mờ tưởng tượng ra khung cảnh ngày hôm đó. Khi ấy, tôi bị đ.âm nên rất có thể Mimi đã bị văng ra ngoài, hoặc con bé vẫn nằm trong bụng tôi, nhưng có kẻ nào đó đã cố tình nhặt rồi tráo con bé, mang một thai nhi đã c.hế.t đến đưa cho thím Chung, nói đó là con của tôi.

 

Vì tình hình khi ấy rất hỗn loạn, với cả cũng chẳng ai nghĩ ra được đứa bé đã bị tráo nên mọi người mới tin ngay, con mất rồi cũng chẳng thể giữ lại được nên chỉ có thể đem đi chôn, Mimi của tôi coi như đã không còn trên cõi đời này nữa.

 

Vốn dĩ kế hoạch tráo đổi con bé đã rất hoàn hảo, cũng chẳng ai có thể phát hiện ra Mimi thật đang ở đâu. Tại sao kẻ đứng sau kia lại bỗng dưng mang Mimi đến trả? Họ đang có mục đích gì?

 

Tôi nghĩ mãi, nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu được chuyện này, nhưng thím Chung đột nhiên lại nói:

 

– À phải rồi, cháu bảo nhặt được con bé ngày hôm qua phải không?

– Vâng.

– Tối hôm kia thím nhìn thấy chị chồng cháu ở bệnh viện đấy. Cái con mụ đanh đá hay bắt nạt cháu ấy, nó hình như cũng muốn đến thăm cháu nên cứ lảng vảng gần đây nhưng không vào.

– Chị chồng cháu ấy ạ? Thím có chắc không?

– Chắc chứ sao không. Đợt mày cưới nó chả đánh mày mấy cái, thím nhớ như in mà. Có khi nào nó là người bế Mimi đi không? Nó tráo con của mày rồi thay một đứa bé đã mất khác vào, sau đó vì cắn rứt lương tâm nên mới mang trả.

 

Thực ra tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy những lời này của thím Chung rất có lý. Thời gian qua tôi mải mê tìm kiếm chị Uyên và điều tra thằng khốn đi mô tô mà đã hoàn toàn bỏ quên đi chị chồng. Chị ta cũng là một kẻ hận tôi, nhưng lại không căm thù tôi đến mức có thể g.iế.t con của chúng tôi, cho nên rất có thể chị ta đã đem Mimi đi rồi mới trả lại.

 

Nếu như thực sự là chị Uyên thì tôi nghĩ Mimi đã không có ngày trở về rồi!

 

Nghĩ đến đây, tôi lập tức đưa trả lại con cho thím Chung rồi cầm điện thoại ra ngoài gọi một cuộc. Cuộc đầu tiên, tôi gọi cho chị chồng nhưng không liên lạc được, cuộc thứ hai, tôi gọi cho văn phòng thám tử, đề nghị họ điều tra thêm chị chồng tôi.

 

Kết quả vẫn chưa thể có ngay nên tôi vẫn thấp thỏm không yên được, vì sợ bọn họ sẽ đến bắt Mimi của tôi đi nên dù đã khóa mấy lớp cửa phòng, lại có cả thím Chung ngủ cùng nhưng tôi vẫn sợ, hễ có một tiếng động nhẹ là thức giấc ngay tức thì. Cúi xuống thấy Mimi vẫn ngủ ngon ở trong lòng, tôi lại mới yên tâm thiếp đi.

 

Ngày hôm sau tôi vẫn không đi làm, mà Thành cũng ở lại bệnh viện để chăm sóc cho ông tôi.

 

Mới sáng sớm, Mimi nhìn thấy bố đã bắt đầu cựa loạn cào cào trong lòng tôi, tôi cũng hết cách, đành đưa nó cho anh bế. Thành vừa đỡ con vừa hỏi:

 

– Em đã cho con ăn gì chưa?

– Ban nãy nó mới uống sữa rồi, nhưng chưa thay bỉm đâu. Anh mang nó về phòng bên kia thay bỉm đi.

– Ừ, anh biết rồi. Em ở đây với ông nhé.

– Ừ.

 

Tôi tạm thời chưa muốn nói chuyện của chị chồng với Thành, sợ anh sẽ bảo vệ chị ta, cho nên vẫn cứ tỏ ra như không có việc gì. Cả ngày hôm ấy, ba người chúng tôi vẫn cứ quanh quẩn ở bệnh viện với ông, Mimi thì hết chơi rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, con bé rất ngoan, lại theo bố nên tôi nhàn ơi là nhàn, cả buổi chẳng phải làm gì ngoài nói chuyện và đút cho ông ăn cả.

 

Tuy nhiên, có lẽ vì ông đã ở bên chúng tôi quá lâu, chứng kiến quá trình trưởng thành của cả tôi và anh nên chúng tôi dù giả vờ tốt đến mấy cũng không thể giấu được. Đến tối ngày thứ hai sau khi ông tỉnh, nhân lúc Thành bế Mimi ra ngoài cho con bé hóng gió thì ông mới cầm tay tôi lên, sau đó dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay tôi mấy chữ:

 

– Con với Thành có chuyện gì à?

 

Lúc đầu tôi vẫn chối, tôi lắc đầu bảo:

 

– Không, bọn con vẫn bình thường mà.

– Quỳnh Chi, đừng giấu ông, ông biết cả hai có chuyện. Ban nãy ông thấy rồi, Thành lỡ đụng tay vào người con thì con rút tay về, lúc Thành bế Mimi thì con không hề động đến, cũng không nhìn nó. Hai đứa chỉ đang giả vờ cho ông xem thôi phải không?

 

Tôi lén lút thở dài trong lòng một tiếng, vốn nghĩ sẽ kéo dài thêm được một ít thời gian nhưng không thể qua mắt ông được. Nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào nên tôi chỉ bảo:

 

– Ông, lúc ông hôn mê có nhiều chuyện xảy ra lắm. Kể ra cũng dài, đợi khi nào ông khỏe rồi thì con sẽ nói cho ông biết, được không?

– Quỳnh Chi, Thành nó là người tốt, con đừng giận hờn nó. Nó là đứa tốt nhất ông từng gặp, bỏ lỡ nó, cả đời con sẽ không gặp được người tốt hơn đâu.

 

Tôi chẳng rõ tại sao ông luôn nói anh là người tốt, nhưng dù sao bỏ lỡ cũng đã bỏ lỡ rồi, cả đời tôi cũng không hy vọng gặp được người tốt hơn nên tôi chỉ ậm ừ nói thêm mấy câu cho ông an lòng.

 

Ông nội vẫn không tin tôi, còn mắng:

 

– Con đấy, bắt nạt nó ít thôi. Giờ có Mimi rồi, làm gì cũng phải nghĩ cho con bé.

– Vâng, con biết rồi mà. Ông đừng lo.

 

Sang ngày kế tiếp, tôi cũng định nghỉ nhưng trợ lý lại gọi điện thoại đến, nói là cổ đông trong công ty đang làm ầm ỹ lên, bảo tôi làm tổng giám đốc nhưng không có trách nhiệm, văn kiện đã xếp dày lên cao quá đầu người nhưng không có ai ký, công việc ách tắc gây thiệt hại đến công ty, đòi mở đại hội cổ đông để bầu ra tổng giám đốc mới.

 

Mọi việc ầm ỹ như thế thì tôi không thể không đến công ty, đành để thím Chung trông Mimi rồi dặn đi dặn lại thím ấy tuyệt đối không được rời con bé, Thành cũng không yên tâm nên đã thuê cả bên trung tâm vệ sĩ đến để canh trước cửa phòng của ông nội và con gái tôi.

 

Sắp xếp xong xuôi, tôi và anh mới mỗi người lên một xe đến Hằng Phong. Lúc này, Thành vẫn là cổ đông của công ty nên cuộc họp bất thường này, anh vẫn có tư cách tham dự.

 

Khi bọn tôi đến thì mấy bà cô đang làm loạn trước cửa phòng tổng giám đốc, xung quanh còn có mấy ông cổ đông già trắc nết nữa, vừa thấy tôi, bọn họ đã ùa nhau hét ầm lên:

 

– Kia rồi, đến kia rồi. Tôi biết ngay mà, cô ta bắt tay với Hoàng Thành, giả vờ sát phạt lẫn nhau nhưng thực ra là cố tình tuồn vốn ra ngoài dưới danh nghĩa triệt đường sống của Hoàng Thành. Cô ta muốn hủy hoại Hằng Phong, dâng hai tay biếu không toàn bộ công ty cho chồng cô ta. Đúng là loại phụ nữ thấy trai là mờ mắt. Không thể để cô ta làm tổng giám đốc công ty nữa.

 

Mấy cổ đông kia thấy tôi cách đây nửa tháng vẫn liên tục ra đòn với Hoàng Thành, giờ lại đi cùng anh thì cũng gào to:

 

– Cô mau vào đây, triệu tập toàn bộ cổ đông để bỏ phiếu miễn nhiệm tổng giám đốc của cô. Hôm nay dù cô có không đi thì bọn tôi bằng giá nào cũng tống cổ cô ra khỏi công ty này, cô có là cháu của chủ tịch thì làm sai cũng phải chịu trách nhiệm. Hôm nay công ty hao hụt vốn cũng là vì cô, cô phải đền tiền cho chúng tôi.

 

Bọn họ tấn công tôi liên tục, người này nói một câu, người kia nói một câu khiến tôi không kịp trở tay. Thế nhưng, rất may là lúc này còn có Thành đi bên tôi. Anh nói:

 

– Các người muốn gì thì vào phòng họp nói, đừng có làm ầm ỹ ở đây.

– Ai cho cậu đến đây, cậu là người của Hoàng Thành, ai cho cậu đến đây?

– Tôi có 10% cổ phần công ty, là cổ đông ở Hằng Phong, ai có quyền cấm tôi đến đây?

 

Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, rất dứt khoát, nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm mà khiến người ta phải nể sợ. Đúng là phong cách như trước đây, phong thái của tổng giám đốc Hằng Phong oai danh một cõi đây rồi.

 

Có anh hậu thuẫn, lòng tôi phút chốc bừng bừng khí thế trở lại, tôi hắng giọng:

 

– Các người muốn họp thì vào phòng họp. Ai gây loạn ở đây làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, tôi sẽ cắt quyền lợi của người đó theo quy định.

– Cô…

– Sao? Ai đúng được thưởng, ai sai chịu tội. Tội tôi sai đến đâu thì tôi chịu đến đấy, các người sai không dám chịu à?

 

Hai bà cô của tôi trợn mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, nhưng không làm gì được, chỉ có thể nghiến răng nói:

 

– Họp thì họp, để xem ai sợ ai.

 

Lúc bước vào phòng họp, tôi ngồi ở vị trí chính giữa, Thành ngồi ở ngay bên cạnh tôi, anh không nói gì cả, nhưng lúc chuẩn bị họp thì bỗng dưng lại quay sang nhìn tôi một cái. Ánh mắt hiện rõ hai từ: Yên tâm.

 

Nghĩa là có anh ở đây, tôi cứ yên tâm, không ai có thể làm gì tôi cả.

 

Lòng tôi bất giác như bị thứ gì đó cọ vào, một xúc cảm quen thuộc như trước đây ùa đến, khiến trái tim tôi có cảm giác thổn thức và rung động đến phát run.

 

Có lẽ, đây chính là cảm giác được chở che và bảo vệ mà suốt 4 tháng qua tôi đã không có được, tôi cứ nghĩ một mình mình sẽ gồng gánh được tất cả, không có anh thì tôi vẫn sẽ gánh được cả giang sơn này, nhưng đến bây giờ đây, tôi mới phát hiện ra rằng: Có anh đi bên cạnh thì tôi mới có được cảm giác an lòng và vững tin đến thế. Có anh ở bên thì tôi mới có thể tự tin, có thể không sợ hãi, có thể không lo lắng.

 

Nếu như cứ có anh mãi thế này thì thật tốt.

 

Nhưng mà tôi sẽ không thể vì thế mà quên đi toàn bộ nỗi đau mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua, phải không?

 

Lúc cuộc họp bắt đầu, các cổ đông liên tục chỉ trích tôi dùng rất nhiều tiền để tấn công Hoàng Thành, sau đó, các bà cô thì chọc ngoáy xóc xỉa, bảo tôi chỉ mải mê trai mà không chịu đến công ty làm việc, không ngó ngàng đến việc kinh doanh của Hằng Phong, để công việc ách tắc, gây thiệt hại không nhỏ đến doanh thu trong thời gian này.

 

Thực ra, tôi cũng phải thừa nhận rằng tôi đã quá nóng vội khi quyết định triệt đường sống của Hoàng Thành, gây ra tổn thất không nhỏ cho công ty. Việc này, tôi sẽ dùng tiền cá nhân để khắc phục. Còn công việc ách tắc, tôi có giải thích rằng ngày mai sẽ đến xử lý, các hợp đồng cũng chưa cần ký gấp, mà cũng không có việc gì lớn để ảnh hưởng đến doanh thu của công ty cả, nhưng các bà cô và cổ đông thì vẫn nhất quyết không nghe, kiên trì đòi tôi phải viết đơn từ chức.

 

Lúc này Thành mới nói:

 

– Các người đòi Quỳnh Chi từ chức, vậy xin hỏi các người đã có ý định bầu ai ra làm tổng giám đốc chưa?

 

Một người đứng lên:

 

– Thiếu gì người có đủ sức làm tổng giám đốc? Một con bé vắt mũi chưa sạch, không bao giờ đủ sức chèo lái Hằng Phong, ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Còn tổng giám đốc mới thì ở chỗ này không thiếu, cậu nhìn xem, tất cả những người ngồi đây đều là người lão luyện trên thương trường, chọn bừa một người cũng hơn cô ta rồi.

– Ông tốt nghiệp trường gì?

– Đại học kinh tế quốc dân. Có 20 năm kinh nghiệm kinh doanh, chắc chắn hơn cô ta.

 

Anh nhếch môi cười nhạt, chẳng biết lôi đâu ra một tập hồ sơ của tôi, ném lên bàn:

 

– Đặng Quỳnh Chi, tốt nghiệp Master đại học Stanford University. Sau khi ra trường còn được nhà trường giữ lại làm giảng viên, nhưng cô ấy vẫn quyết định quay về Việt Nam. Không làm trong công ty gia đình mà làm ở Kiến Vũ, từng giúp Kiến Vũ giảnh rất nhiều hợp đồng quan trọng, trong vòng 2 năm đã lên được chức trưởng phòng, đóng góp rất lớn cho việc phát triển Kiến Vũ như ngày hôm nay. Các người có 20 năm kinh nghiệm kinh doanh, chắc cũng phải nhìn thấy Kiến Vũ trong vòng 2 năm này phát triển vượt bậc chứ?

 

Những lời nói này khiến các cổ đông trong phòng phút chốc cứng họng, bọn họ quay sang nhìn nhau rồi mới ngước lên bảo Thành:

 

– Thế thì sao? Cô ta có bằng Master thì đâu có nghĩa cô ta sẽ dẫn dắt Hằng Phong tốt. Hằng Phong là công ty lớn gấp 10 lần Kiến Vũ, cô ta có giỏi ở Kiến Vũ thì đến chỗ này cũng chưa chắc là gì.

– Tôi không rõ cô ấy có là gì hay không, những sau khi tôi từ chức tổng giám đốc, cô ấy đã tiếp nhận rất tốt công việc của tôi. Doanh thu của công ty cũng không hề giảm như các người nói, chỉ có một phần tiền vốn của công ty bị sụt giảm do cô ấy thu mua các bất động sản khác. Theo như tôi biết thì tất cả những dự án mà cô ấy mua rất có tiềm năng phát triển, vài năm nữa sẽ sinh ra một khoản lợi nhuận khổng lồ. Bỏ vốn để thu lợi nhuận chính là nguyên tắc kinh doanh, các người nói có kinh nghiệm kinh doanh mà ngay cả việc này cũng không biết?

– Cậu lấy cái gì đảm bảo rằng các lô bất động sản ấy sẽ thu lợi nhuận? Lỡ thua lỗ thì sao?

– Nếu thua lỗ, tôi sẽ dùng tiền cá nhân để trả thay cô ấy. Các người yên tâm, nhiều thì Hoàng Thành không có, nhưng từ 200 tỷ trở xuống, tôi đủ sức để trả.

 

Nghe xong câu nói này, tất cả mọi người đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh, bao gồm cả tôi. Tôi nghĩ, mình đã sát phạt Hoàng Thành đến thê thảm như thế, anh bảo vệ tôi lúc này đã là nhân nhượng lắm rồi, nhưng Thành không những che chở cho tôi mà còn định dùng cả tiền để đền bù nếu tôi gây ra thiệt hại. Tại sao thế? Tại sao anh lại làm thế?

 

Trong lúc lòng tôi còn đang nhiễu loạn không hiểu anh định làm gì thì các cổ đông cuối cùng cũng đã nguôi ngoai, bọn họ đều là những kẻ tham lam, chỉ đặt lợi ích lên hàng đầu cho nên thấy tổng giám đốc của Hoàng Thành tuyên bố đứng ra chịu trách nhiệm thì lập tức yên tâm. Bọn họ bảo:

 

– Được, nếu cậu đứng ra bảo đảm thì chúng tôi tin. Nhưng nói trước cho các người biết, chỉ cần công ty tiếp tục thua lỗ thì chúng tôi sẽ không để yên đâu.

– Được.

 

Sau đó, cũng không còn gì để thắc mắc nữa nên cuộc họp giải tán, các cổ đông lục tục kéo nhau ra về, chỉ có hai bà cô không đạt được mục đích nên vẫn hằm hè chưa chịu đi.

 

Một người ghé tai tôi nói nhỏ:

 

– Nghe nói mày bị sảy thai, sao không nằm ở bệnh viện luôn đi, mày còn đến đây làm gì?

 

Nhắc đến nỗi đau, lòng tôi ngay lập tức lạnh buốt, nhưng vì không muốn các bà ấy đắc ý nên tôi vẫn tỏ ra bình thản đáp:

 

– Tôi đến để diệt sạch lũ sâu bọ đấy. Các bà cứ chờ xem, chờ đến ngày tôi làm sạch Hằng Phong này.

– Mày dám?

– G.iế.t người tôi còn có gan, có chuyện gì mà tôi không dám?

 

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như dao của tôi, hai bà cô cũng chột dạ, chỉ gườm gườm nhìn tôi một lúc rồi hậm hực bỏ đi. Lúc này, tôi cũng không có tâm trạng nào quan tâm đến những loại người sâu mọt đó, chỉ lo lắng cho Mimi nên vội vã gọi điện thoại về cho thím Chung.

 

Rất may là từ lúc chúng tôi đi đến giờ con bé vẫn chịu ăn chịu chơi, không có người lạ vào mà thím Chung cũng không dám bế Mimi đi đâu cả.

 

Nghe thấy thế, nỗi căng thẳng trong lòng tôi mới có thể dịu xuống. Tôi thở hắt ra một hơi:

 

– Vâng, cháu biết rồi, cháu còn một ít chuyện ở công ty, thím cứ cho con bé ngủ đi, tý nữa cháu về sau.

– Ừ, thím biết rồi. Có gì thím gọi, cứ yên tâm đi, Mimi ở với thím không sao đâu.

– Vâng ạ.

 

Cúp máy xong, vừa quay đầu lại thì thấy Thành đứng ngay sau lưng, có lẽ anh cũng nghe được cuộc điện thoại vừa rồi nên mới hỏi:

 

– Mimi ngủ rồi hả em?

– Ừ, thím Chung bảo nó bú xong một bình sữa thì lăn ra ngủ rồi.

 

Tôi ngước lên nhìn anh, lúc này mới có thời gian nhìn kỹ Thành sau bao nhiêu ngày hận thù xa cách. Nói chung, xét về phong độ thì anh vẫn vậy, trên người vẫn tỏa ra một loại khí chất trầm mặc điềm đạm mà ít ai có được, nhưng cơ thể thì gầy hơn xưa rất nhiều, áo sơ mi anh mặc cũng đã rộng ra, xương lông mày nhô lên, chắc hẳn cũng đã sút không ít cân.

 

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế, đến bây giờ nỗi đau vì mất con tạm thời nguôi ngoai, anh bảo vệ tôi ngày hôm nay cũng có phần nào đó khiến tôi cảm động, thế nên tôi bảo:

 

– Cảm ơn anh nhé, lại phiền anh giúp tôi rồi. Nhưng chuyện của tôi cứ để tôi giải quyết thôi, không cần dùng tiền của anh đâu.

– Anh không giúp em, anh chỉ bảo vệ mẹ của con anh thôi.

 

Anh khẽ cười:

 

– Em nuôi con mà, tài chính của em tốt thì con mới có cuộc sống tốt.

– Ừ. Tôi biết rồi. Cảm ơn.

– Quỳnh Chi.

– Ừ.

– Anh đang điều tra rồi, chắc sắp có kết quả. Đến lúc đó, em có thể nghe anh một lần được không?

 

Tôi rất muốn gật đầu, rất muốn nghe anh giải thích mọi chuyện đã qua, nhưng tôi cũng lo sợ rằng dù anh có nói thế nào thì tôi cũng không tin. Bởi vì ngày hôm đó anh rời bỏ tôi là thật, tôi từng chịu nỗi đau mất Mimi là thật, kể cả việc sau này tôi không thể sinh đẻ được nữa cũng là thật.

 

Vậy thì giải thích còn có ích gì?

 

Cuối cùng tôi đáp:

 

– Không cần đâu, anh chỉ cần cho tôi biết người gây ra là ai và đưa kẻ đó đến trước mặt tôi là được rồi. Còn chuyện về quá khứ, tất cả đã qua hết rồi. Cái gì cho qua thì qua đi, đừng nhắc lại nữa. Chẳng có ích gì cả, chỉ làm tôi khó chịu thêm thôi.

– Nếu quá khứ liên quan đến hiện tại và tương lai thì sao?

– Cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của tôi. Dù thế nào, tôi cũng đã nói rõ với anh rồi. Tôi lầm tưởng giữa tình yêu và tình thân nên mới muốn kết hôn với anh, còn về Mimi, con bé chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Về sau, anh cứ đến thăm con để nó cảm nhận được tình cảm của bố, còn tôi… tôi sẽ tìm một người đàn ông khác mà tôi yêu, ngược lại, người đó cũng thật sự yêu thương tôi và con, tôi muốn tìm người như vậy để nương tựa đến hết đời. Cho nên anh đừng làm bất kỳ điều gì cho tôi nữa, tôi không gánh nổi đâu.

 

Nghe xong những lời này, đôi đồng tử sáng ngời của anh dần dần tối thẫm lại, tối đến nỗi chỉ còn một nỗi đau đớn đến khắc khoải vương trong mắt anh. Thành lặng lẽ siết chặt bàn tay, siết chặt đến nỗi các đầu ngón tay hằn lên trắng bệch, lồng ngực anh phập phồng, rất lâu sau đó mới nói với tôi:

 

– Anh hiểu rồi.

– Ừ, hiểu là tốt rồi.

– Anh phải về Hoàng Thành giải quyết một ít chuyện. Em xong việc thì về với Mimi nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh sẽ đến ngay.

– Tôi biết rồi, anh đi đi.

 

Tôi cứ tưởng mình nói ra như thế sẽ nhẹ lòng, nhưng không hiểu sao nhìn bóng dáng vừa cao vừa gầy, vừa cô đơn của anh rời đi, trái tim tôi lại nặng nề đến thế. Nặng như bị nhét vào rất nhiều khối đá, cũng chẳng biết phải móc ra làm sao.

 

Cậu trợ lý nhìn thấy anh không ở lại mới nói với tôi:

 

– Chị ra tay ác lắm, Hoàng Thành bây giờ đang lao đao, sáng nay công nhân cũng đang làm loạn lên đấy. Nhưng anh ấy vẫn vì chị mà đến đây, thế mà chị vẫn nói mấy lời cay độc với anh ấy. Sao mà chị ác thế?

 

Tôi quắc mắc lườm cậu ta:

 

– Cậu khó chịu thì đi an ủi anh ấy đi.

– Anh ấy mà cho em đi theo thì em cũng đi. Nhưng anh ấy bắt em phải ở bên cạnh chị, còn dặn dò em chăm sóc chị, nhưng mà bao nhiêu thuốc bổ anh ấy mua mà chị còn vứt hết đi kia kìa, em chăm sóc chị làm sao được.

 

Lòng tôi mỗi lúc một nặng nề thêm, tôi thở dài:

 

– Hôm tôi nghỉ làm, cậu gọi điện thoại báo với anh ấy phải không?

– Hôm nào cơ ạ?

– Hôm cậu hỏi tôi có chuyện gì vui ấy?

– À…

 

Cậu trợ lý gãi gãi đầu, không dám trả lời mà chỉ nở nụ cười méo xệch nhìn tôi. Mà trông thấy cậu ta như thế là tôi đủ hiểu, chắc chắn cái gã này thấy tôi vui nên đã gọi điện báo cho Thành, sau đó anh mới đi tìm tôi và phát hiện ra tôi bế Mimi đến trung tâm xét nghiệm.

 

À, nhắc đến xét nghiệm, lẽ ra ngày hôm nay phải có kết quả rồi chứ nhỉ?

 

Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại tôi rung lên, mở ra thì đúng là mail của bên trung tâm xét nghiệm gửi đến. Bản kết quả online này khẳng định một lần nữa, mẫu ADN của tôi mà Mimi có quan hệ huyết thống Mẹ – Con. Nghĩa là con bé đích xác là con của tôi.

 

Tạ ơn trời phật, mặc kệ phi lý thế nào, mặc kệ con bé làm cách nào để trở về, Mimi vẫn còn sống và quay lại bên tôi là quá tốt rồi, quá tốt rồi…

 

Ký xong cả đống văn kiện là tôi vội vàng chạy về bệnh viện ngay. Mimi cả ngày không thấy tôi thì nhớ, vừa gặp mẹ đã vội vàng nhoài người đến đòi theo tôi, còn tủi thân mếu máo khóc.

 

Tôi thương con nên cứ ôm rịt con bé vào lòng dỗ dành:

 

– Mẹ hư quá nhỉ? Mẹ bỏ Mimi ở đây cả ngày, Mimi nhớ mẹ phải không? Mẹ thương em…

 

Con bé nức nở một lúc rồi lại nhìn ra cửa, dường như muốn tìm kiếm xem bố nó đang ở đâu, không thấy lại mếu máo khóc tiếp, tôi phải dỗ mãi mới chịu nín, nhưng suốt từ đó đến lúc ngủ nó chỉ chơi chứ không cười cái nào.

 

Haizzz, đúng là con gái là con của bố mà, uổng công tôi mang nặng nó trong bụng 8 tháng trời, còn bị nó đấm đạp loạn xạ, giờ nó lớn thế này cũng chỉ biết mỗi bố nó thôi…

 

Ru con ngủ xong, tôi mới qua phòng bệnh của ông. Cứ nghĩ giờ ấy ông cũng đã nghỉ rồi, nhưng lúc sang đến nơi thì ông vẫn thức. Thấy tôi, ông ú ớ gọi:

 

– Uỳnh… iii.. (Quỳnh Chi).

 

Tôi mỉm cười, vội vàng chạy đến:

 

– Ông vẫn chưa ngủ à?

 

Ông không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, nhưng hôm nay trông ông lạ lắm, gương mặt phủ đầy nét đau thương và mỏi mệt, giống như đã phải suy nghĩ rất nhiều về điều gì đó nên mới tiều tụy thế này.

 

Tôi sợ ông có chuyện gì nên sốt sắng hỏi:

 

– Ông có chuyện gì thế? Làm sao ông nói cho con biết xem nào, sao ông lại khóc?

 

Ông ú ớ không nói được, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt mờ đục, tôi nhìn thấy vậy cũng đau lòng mà chẳng biết làm sao.

 

Một lúc sau đó, ông mới lấy ra từ dưới gối một mảnh giấy rồi đưa cho tôi. Có lẽ cả ngày hôm nay ông đã nỗ lực rất nhiều để viết nó, cho nên từng nét chữ vừa đậm vừa run rẩy nguệch ngoạc, có những chỗ bị ngòi bút làm rách cả giấy, nhưng tôi vẫn có thể đọc rõ được nội dung.

 

Ông nội tôi viết:

 

– Quỳnh Chi, ông đã nghe thím Chung kể hết rồi. Thím ấy nói con giận Thành vì đã bỏ đi khi con chuẩn bị đi siêu âm Mimi, nhưng ông nghĩ mọi việc không chỉ đơn giản như thế phải không? Con không phải là người tùy tiện như thế.

– Quỳnh Chi, có phải chuyện này liên quan đến cô thư ký tên Uyên kia phải không? Nếu đúng là thế thì con hãy gật đầu một cái cho ông biết, còn nếu không đúng thì con không cần phải đọc tiếp nữa, hãy vứt bức thư này đi.

 

Đọc đến đoạn này, tôi lẳng lặng ngước lên nhìn ông. Thấy ánh mắt trông đợi của ông, rút cuộc tôi không đành lòng, phải miễn cưỡng gật đầu.

 

Những dòng tiếp theo ông viết:

 

– Cách đây 10 năm, ông đã làm một chuyện không thể tha thứ. Ông nói ra thì con sẽ thất vọng về ông lắm, hoặc cũng có thể cả đời này không muốn gặp lại ông nữa. Ông định sẽ chôn bí mật này đến khi c.hế.t, nhưng Quỳnh Chi à, nếu vì thế mà con hiểu lầm Thành thì ông chấp nhận nói ra, ông chấp nhận để con hận ông. Vì Thành nó không có lỗi gì cả.

– Chắc con sẽ không biết toàn bộ lý do mà ông muốn hai đứa lấy nhau phải không? Thực ra, không chỉ vì ông thấy Thành là người tốt và con yêu nó, mà là vì ông biết Uyên cũng yêu Thành, ông biết sớm muộn cô ta cũng sẽ giở trò nên mới muốn hai đứa cưới nhau sớm.

– Cách đây 10 năm, lúc ông vẫn còn đang điều hành công ty thì gặp cô ta. Ban đầu cô ta rất thông minh, ngoan ngoãn lại nhanh nhẹn nên ông coi như cháu gái, chỉ bảo công việc rất tận tình. Nhưng Quỳnh Chi à, có thể nói điều này con sẽ không tin, nhưng có một lần ông dắt theo cô ta đi tiếp khách, cô ta đã bỏ thuốc vào rượu của ông. Ông không nhớ đã xảy ra chuyện gì cả, nhưng đến khi tỉnh dậy thì đã thấy cô ta nằm bên cạnh rồi.

– Đến đây, chắc con sẽ có cảm giác ghê tởm ông phải không? Ông cũng ghê tởm chính mình lắm, định cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi cô ta đi, nhưng cô ta không đơn giản như thế. Cô ta nói có video ông cưỡng bức cô ta, bảo nếu ông không đồng ý để cô ta ở lại, cô ta sẽ tung đoạn video này ra ngoài. Khi đó, ông không những bị hủy hoại toàn bộ danh tiếng mà còn phải ngồi tù.

– Quỳnh Chi, đọc đến đây thì con đã hiểu tại sao Thành phải nhẫn nhịn cô ta chưa? Ông không sợ bị ngồi tù, ông chỉ sợ cháu gái của mình biết được chuyện này sẽ rất đau lòng. Con từ nhỏ đã không có cha mẹ, nếu ông phải ngồi tù nữa thì ai chăm sóc con? Rồi con sẽ phải chịu tổn thương, chịu dè bỉu như thế nào?

– Ông thừa nhận vì ông sợ, vì ông ích kỷ nên đã phải nhẫn nhịn trước cô ta để mua bình yên về mình. Ông cũng không định để Thành biết chuyện xấu mà mình làm, nhưng với một đứa thông minh như nó, làm sao mà giấu được? Nó cũng như ông, cũng sợ con bị tổn thương nên mới không nói ra. Một đứa trẻ từ nhỏ đã không có cha mẹ, làm sao chịu được thêm cả việc người thân duy nhất c.hế.t mục ruỗng trong tù chứ? Con sẽ không chịu được đâu. Nhưng bây giờ con có Thành, có cả Mimi nữa, thế nên nếu những năm tháng cuối đời ông phải ngồi tù thì con vẫn sẽ bước tiếp được, phải không Quỳnh Chi?

 

Mấy giọt nước mắt của tôi rơi lộp bộp xuống trang giấy mà ông viết, giật mình định đưa tay lau đi, nhưng ngước lên cũng thấy ông tôi nước mắt giàn giụa từ khi nào.

 

Tôi nghĩ, ai cũng có quá khứ, ai cũng từng có lỗi sai, mà quan trọng hơn là ông đã bị cô ta bỏ thuốc nên mới có thể làm ra chuyện tày trời như thế. Việc này tôi tha thứ được. Chỉ có ông tôi và anh là ngốc nghếch, sao lại vì sự đe dọa của một người phụ nữ mà bảo bọc tôi đến mức này.

 

Phải rồi, cả ông và Thành đều đã che chở và bảo vệ tôi như một thói quen khó bỏ, bọn họ hiểu rõ tôi đã từng gánh chịu nỗi đau mất cha mẹ nên không muốn tôi phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Bọn họ chỉ đang bảo bọc tôi thôi, nhưng vô tình lại bị chị ta nắm được điểm yếu nên mới trở thành ra thế này…

 

Tôi lau nước mắt cho mình rồi lau cả cho ông, chậm rãi nói:

 

– Ông ơi, con không trách ông. Con thật sự không trách ông đâu mà. Ông có làm gì sai đâu, chỉ là cuộc đời nghiệt ngã với chúng ta quá thôi…

 

Ông tôi càng khóc tợn, cứ ú ớ nhìn xuống tờ giấy, tỏ ý bảo tôi hãy đọc tiếp. Tôi cũng chẳng nỡ làm ông phải sốt ruột, tiếp tục cúi xuống, nước mắt rơi xuống ướt nhòe từng trang:

 

– Quỳnh Chi, ông nghĩ chắc hẳn ngày hôm đó cô ta đã dùng chuyện này đe dọa nên Thành mới buộc phải rời bỏ con. Ông nuôi dưỡng nó mấy chục năm, ông hiểu nó là người như thế nào. Nếu Thành không yêu con, nó sẽ không ở bên cạnh con đến bây giờ đâu. Chắc hẳn thời gian qua không chỉ có con đau lòng, mà nó mới là người đau lòng nhất. Quỳnh Chi, hãy đến gặp nó đi, nghe nó giải thích một lần. Cả hai đứa đừng giày vò nhau nữa.

 

Đọc hết bức thư ấy, trái tim tôi có cảm giác như bị rất nhiều cảm xúc liên tục quần thảo, có đau đớn, có hối hận, có nghi hoặc, có lo lắng, nhưng nhiều nhất vẫn là một niềm day dứt đến khôn cùng.

 

Nếu thực sự ngày hôm ấy Thành bị chị Uyên đe dọa nên mới đến sân bay, anh không muốn tôi phải gánh chịu tổn thương vì chuyện của ông nên mới không nói cho tôi biết, thế chẳng phải tôi đã trách nhầm anh rồi sao? Chẳng phải tôi đã giày vò anh một cách vô nghĩa rồi sao? Tôi cứ tưởng sau rất nhiều chuyện đã trải qua, tôi mới là người đau lòng nhất, nhưng giờ phút này tôi chợt nhận ra tôi sai rồi, người đau lòng đến tận cùng không phải là tôi mà là anh.

 

Vừa bị ép buộc, vừa gánh nỗi đau mất con, vừa bị tôi hiểu nhầm và giày vò… Anh mới là thê thảm nhất…

 

Tôi mới ngước lên nhìn ông nội, vừa khóc vừa liên tục gật đầu:

 

– Con biết, con biết rồi. Con sẽ đi tìm anh ấy. Con đi tìm anh ấy ngay.

 

Ông tôi ú ớ đáp:

 

– ii… iii… anh… ên… con (Đi đi, nhanh lên con).

– Vâng, con biết rồi, con đi đây.

 

Dứt lời, tôi vội đến mức quên cả gạt nước mắt, cứ thế đứng dậy chạy như bay ra ngoài. Nhưng lúc ra đến cửa rồi, tôi mới nhận ra rằng giờ tôi không biết phải đi đâu để tìm anh, về nhà chồng tôi hay là đến Hoàng Thành? Hay là chạy đến nơi nào mới có thể gặp được anh…

 

Có lẽ vì cuống quá nên tôi chẳng còn năng lực phán đoán gì cả, cứ quanh quẩn ngoài hành lang chẳng biết phải đi đường nào mới ra được đến nhà xe. Trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên có một bóng dáng chầm chậm đi về phía tôi, một thân hình cao gầy thẳng tắp, bước chân chậm rãi quen thuộc.

 

Anh thấy tôi khóc thì vội vã bước nhanh hơn, sốt ruột lên tiếng hỏi:

 

– Quỳnh Chi, sao thế?

 

Tôi há miệng, định gọi “anh ơi” nhưng cổ họng nghẹn lại, không sao mà thốt ra tiếng được. Thành thấy vậy thì lại càng lo lắn hỏi tôi:

 

– Có chuyện gì nói cho anh nghe xem nào.

– Anh ơi…

 

Tôi vừa khóc vừa nhào lại ôm lấy anh, miệng cứ lẩm bẩm nói:

 

– Anh ơi, anh ôm em đi…