34. Biết Trước Sẽ Tan Vỡ - Ngoại truyện 5

Cập nhật lúc: 2025-12-03 14:33:24
Lượt xem: 0

Ngay từ lúc nhỏ, thế giới của tôi đã có một cô bé!

 

Em đến ở với ông và tôi khi mới ba hoặc bốn tuổi thì phải, mái tóc buộc thành hai bến, đã lớn rồi nhưng lúc nào cũng chỉ thích mút tay.

 

Ông nội nói với tôi ông bận việc, không có thời gian chăm sóc em được nên giao cho tôi. Khi ấy, tôi ngây ngô hỏi ông rằng:

 

– Tại sao con phải chăm sóc em ấy? Bố mẹ của em ấy đâu rồi ạ?

 

Ông nội nhìn tôi một hồi rồi lặng lẽ quay đi, hai mắt đỏ ngầu, bờ vai không nén được run rẩy:

 

– Mất cả rồi… mất cả rồi… Không còn ai nữa. Chỉ còn mỗi mình nó trên đời thôi…

 

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ rằng em cũng giống như tôi, không có cha mẹ bên cạnh, chỉ có một mình ông nội thôi. Vì em giống tôi mà lại là con gái nữa nên tôi tình nguyện chăm sóc cho em, buộc tóc cho em, làm mấy món linh tinh cho em ăn, sau này em lớn còn dạy em học bài.

 

Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, mái tóc hai bên của em càng lúc càng dài, buộc thì vướng víu nên tôi còn mày mò tìm cách tết tóc cho em, làm đu quay cho em ngồi, mỗi khi em khóc vì nhớ bố mẹ thì tôi sẽ bày trò cho em vui, thậm chí sau này em lớn, lần đầu tiên có kinh nguyệt cũng là một thằng nhóc ngốc nghếch là tôi đây chạy tới siêu thị đi mua băng vệ sinh cho em.

 

Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, khi em mặt mũi trắng bệch chạy ra từ phòng tắm bảo tôi:

 

– Anh Thành, em sắp c.hế.t rồi.

 

Tôi lập tức cau mày:

 

– Quỳnh Chi nói linh tinh gì đấy?

– Thật đấy, em bị chảy máu, không cầm lại được. Em sắp c.hế.t rồi?

– Chảy máu ở đâu?

– Trong… trong quần ấy…

 

Lúc đó tôi 18 tuổi, vẫn còn ngây ngô nhưng có vài lần tình cờ thấy các bạn nữ trong lớp nhắc đến “kinh nguyệt” gì đó, tôi cũng lo em bị như vậy nên đành lên mạng tìm xem bị chảy máu là bệnh gì. Sau khi biết được đại khái tình hình, tôi mới chạy ra siêu thị, đứng gãi đầu gãi tai mãi cũng không biết phải chọn loại băng vệ sinh nào.

 

Nhân viên siêu thị thấy vậy mới hỏi tôi:

 

– Bạn trai này muốn mua gì thế?

– Em muốn mua… băng vệ sinh. Nhưng không biết loại nào.

 

Chị nhân viên hơi ngẩn ra, sau đó cố nén cười rồi chỉ vào khay băng vệ sinh màu hồng trên giá:

 

– Đây, loại này dùng được nhất. Bạn gái cậu dùng loại có cánh hay không có cánh?

– Có cánh là gì ạ?

– Là nó… nó có 2 cánh ở hai bên ấy. Đại loại là chống tràn tốt hơn loại không có cánh.

 

Thực ra tôi nghe không hiểu, nhưng sợ chị nhân viên cười mình nên cuối cùng đành nhắm mắt nhắm mũi lấy loại có cánh, lúc mang về đứng ngoài cửa phòng vệ sinh, chìa tay vào đưa cho em:

 

– Họ bảo em dùng cái này đi.

 

Em trốn ở trong đó, nhìn thấy gói băng vệ sinh thì hét lên:

 

– Anh mua bánh cho em làm gì?

– Không phải bánh, là… là băng vệ sinh.

– Băng vệ sinh là cái gì?

– Thì là… là…

 

Tôi không giải thích được, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt đưa thêm cho em điện thoại của tôi:

 

– Em tự lên google xem đi.

 

Sau đó bỏ chạy mất hút.

 

Tôi chẳng rõ sau lúc ấy em có biết dùng băng vệ sinh hay không, nhưng từ đó đến nhiều năm sau cũng không thấy em nhắc đến vấn đề ấy lần nào nữa. Chúng tôi cứ thế lớn lên, em học cấp 2 thì tôi thi đại học.

 

Thực lòng, tôi cũng muốn được đi du học như người ta, nhưng nghĩ đến em phải ở một mình, không có người chăm sóc bảo bọc nên tôi đành quyết định học đại học trong nước, chọn một trường bình thường, ra trường cũng làm một nhân viên bình thường. Tôi muốn cứ mãi mãi ở cạnh để che chở em, nhưng năm em 18 tuổi, vừa đủ đến tuổi trưởng thành thì lại rời xa tôi.

 

Em nói em muốn sang Mỹ du học để biết trời tây, em cũng muốn sau này học đến Master như mấy anh chị khóa trên nên quyết tâm đến đó. Lúc biết điều này, tôi rất buồn, nhưng nghĩ đến tương lai sau này của em, nghĩ đến một khung trời mới mà em có thể tha hồ vẫy vùng, tôi lại xuôi lòng.

 

Cô bé của tôi là người thích tự do, thích được tung bay, vả lại, em bây giờ cũng lớn rồi, cũng đã 18 tuổi và có lẽ cũng không cần tôi phải bảo bọc nữa nên tôi đã đồng ý để em đi.

 

Trong suốt những năm tháng em ở Mỹ, tôi nhớ em nên có đến thăm em mấy lần. Lần thì kiếm cớ đi công tác, lần thì bảo mang ít đồ cho em, lần nào cũng vội đến rồi vội đi, bởi vì chỉ cần nhìn thấy em khỏe mạnh vui vẻ là tôi đủ an lòng rồi.

 

5 năm ấy, em cũng có về nước thăm tôi, có lúc thì đòi tôi nấu cho một bát mì, có lúc thì lén lút đến công ty để tạo bất ngờ cho tôi. Thấy em, tôi rất vui mừng, có đôi lúc còn muốn ôm lấy em, bảo em hãy ở lại bên cạnh tôi, đừng đi nữa, cũng đừng học Master gì nữa, tôi đủ sức để nuôi em cả đời. Nhưng nghĩ đến đây, bỗng dưng tôi lại phát hiện ra một chuyện.

 

Hình như tôi đã hình thành thói quen nên đã bảo bọc em quá mức rồi thì phải, tôi và em là người thân, sau này em sẽ có một người đàn ông yêu thương em, còn tôi cũng sẽ phải lấy vợ, tôi làm sao mà che chở em cả đời, nuôi em cả đời được?

 

Bởi vì nghĩ như vậy nên tôi đã phiền lòng trong thời gian rất dài, tôi nghĩ nếu mình cứ mãi như thế thì em sẽ rất khó lấy chồng, mà tôi cũng rất khó chấp nhận người phụ nữ khác ở bên tôi, thế nên tôi bắt đầu ngăn cản em về nước, tôi cũng không sang Mỹ gặp em nữa, trong thời gian này cũng thử tiếp nhận một mối quan hệ khác để vỗ về trái tim mình.

 

Ở công ty lúc ấy có một bạn nhân viên làm ở phòng Marketing trông cũng xinh xắn, cô gái ấy rất thông minh, cũng rất biết quan tâm và chăm sóc người khác. Có mấy lần tôi ra ngoài tiếp khách về, uống rượu đến say mèm, bạn gái ấy đã pha một cốc trà ấm mang lên tận phòng tôi.

 

Cô ta vừa cười vừa nói:

 

– Đi tiếp khách phải uống rượu nhiều là việc không tránh khỏi, nhưng lần sau anh chịu khó uống nước giải rượu trước đã, với cả cũng phải ăn vào. Không ăn là dễ say lắm đấy.

– Cảm ơn Uyên, tôi biết rồi.

– Anh say thế hay là đừng lái xe về nữa, ngủ lại ở công ty đi. Cần quần áo gì để em đi mua cho.

– Thôi, tôi vẫn lái xe về được mà. Muộn rồi, Uyên cũng về đi.

– À… vâng. Hay là em gọi taxi cho anh về nhé? Uống rượu lái xe nguy hiểm lắm.

 

Tôi thấy như vậy cũng hợp lý nên cũng nghe lời cô ta, sau này bởi vì tiếp xúc công việc nhiều, với cả Uyên cũng rất quan tâm tôi nên chúng tôi bắt đầu thân thiết từ lúc nào không biết.

 

Tôi nghĩ mình mở lòng ra với cô ta cũng tốt, chọn bừa một đối tượng kết hôn, sinh vài đứa con rồi cứ sống một cuộc đời bình đạm như vậy. Nhưng vào một ngày không đẹp trời lắm, ông nội lại gọi tôi vào phòng, hỏi tôi:

 

– Thành thấy Quỳnh Chi thế nào?

– Thế nào là thế nào hả ông?

– Con có tình cảm gì với nó không?

 

Câu hỏi này như xoáy thẳng vào tim đen tôi, lần đầu tiên trong đời tôi chẳng biết phải trả lời ông thế nào. Cuối cùng tôi bảo:

 

– Con chỉ coi Quỳnh Chi như em gái.

– Hai đứa không có máu mủ gì cả.

– Vâng, con biết.

– Nếu có thể, hãy kết hôn với Quỳnh Chi đi.

 

Tất nhiên là tôi không đồng ý, tôi không thể chấp nhận được việc một người em gái mà mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn lại trở thành vợ tôi, cũng không muốn đánh mất tình cảm bao nhiêu năm trong sáng của chúng tôi.

 

Thế nhưng sau đó thì ông nội bị bệnh, cũng không thể kéo dài bao lâu được nữa, ông nói với tôi trước khi c.hế.t chỉ có một nguyện vọng, đó là nhìn thấy tôi kết hôn với em.

 

Tôi hỏi ông:

 

– Nhất định phải thế sao ông?

 

Ông gật đầu:

 

– Đó là nguyện vọng duy nhất của ông. Thành, coi như ông xin con, con hãy nể tình ông nuôi con mấy chục năm trời, thành toàn cho ông nguyện vọng này đi.

 

Hôm đó, tôi đã uống rượu rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, dù trong lòng có em nhưng tôi vẫn không sao chấp nhận được sau này chúng tôi sẽ là vợ chồng, tôi không muốn cưới. Nhưng tôi không muốn thì sẽ được sao? Tôi không muốn thì ông sẽ cứ thế chấp nhận sao?

 

Không thể…

 

Cho nên vì ông nội, vì cả em cũng muốn thực hiện tâm nguyện này của ông cho nên cuối cùng tôi đã đồng ý. Tôi nói với em rằng “Em sẽ không hạnh phúc đâu”, không hạnh phúc không phải vì tôi sẽ đối xử với em không tốt, mà cả hai không yêu nhau, phải kết hôn thế này sẽ quá miễn cưỡng, thế nên em sẽ không hạnh phúc đâu.

 

Có điều, tôi không thể ngờ rằng sau khi tôi quyết định kết hôn thì Uyên đến tìm tôi, cô ta hỏi tôi rút cuộc thời gian qua tình cảm của tôi với cô ta là gì. Tôi đáp một cách rất bình thản:

 

– Bạn bè.

– Bạn bè? Anh biết em không hề coi anh như bạn bè. Em yêu anh đến vậy, tại sao anh chưa một lần nhìn em, chưa một lần mở lòng với em?

– Tôi sắp phải lấy vợ, đừng nói những lời như vậy nữa.

– Anh vì chủ tịch phải không? Em nghe nói ông ấy bị ung thư sắp mất, anh vì ông ấy nên mới đồng ý cưới cháu gái ông ấy phải không?

 

Tôi khẽ nhíu mày, vốn không muốn trả lời câu hỏi này nhưng cô ta vẫn tiếp tục:

 

– Anh đừng lo, em có giữ clip của ông ta. Nếu ông ta ép anh, em sẽ tung clip ra bên ngoài.

– Clip gì?

 

Sau đó cô ta kể cho tôi nghe một câu chuyện, đại loại là năm đó cô ta mới vào công ty, trong một lần đi tiếp khách cùng ông nội đã bị ông cưỡng bức. Để chứng minh, cô ta còn cho tôi xem một tờ giấy, trong đó có chữ viết tay của ông nội. Ông viết sau này sẽ chu cấp và chịu trách nhiệm với cuộc đời của cô ta, cũng không ghi rõ tại sao lại thế, nhưng nếu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tại sao ông lại phải làm những điều như vậy?

 

Tôi lo lắng cô ta sẽ tung clip kia ra ngoài, danh vọng một đời của ông sẽ tan thành mây khói, mà quan trọng nhất, tôi sợ cô bé của tôi sẽ bị tổn thương nên đành nhượng bộ trước cô ta:

 

– Cô đừng làm những chuyện như thế. Tôi kết hôn không phải vì ai cả, vì tôi muốn thế thôi.

– Không, em biết anh không yêu Quỳnh Chi, anh chỉ bị ép thôi.

– Tôi không bị ai ép cả. Còn chuyện clip kia, nếu cô tung ra ngoài…

 

Tôi dọa nạt cô ta:

 

– Nếu cô tung ra ngoài, sẽ chẳng ai được sống yên ổn cả. Cả tôi cả cô. Cô hiểu ý tôi không?

– Anh đe dọa em đấy à?

– Tôi không dọa, tôi nói thật.

 

Cô ta đột nhiên bật cười, sau đó lại nói ra một câu:

 

– Anh có biết mình sắp lấy ai không? Con bé đó không phải là cháu ruột của ông nội anh đâu. Bố nó bị vô sinh, mẹ nó ra ngoài ngủ với người khác rồi mang thai nó. Lúc nó 3 tuổi thì bố nó mới phát hiện ra chuyện này, nhưng anh biết không, khi hai người họ cãi vã, không có ai trông nên Quỳnh Chi mới chạy băng qua đường, khi đó có một chiếc xe tải đang đi đến, bố mẹ nó vì muốn bảo vệ nó nên cũng lao ra. Cuối cùng bố mẹ nó c.hế.t, còn nó thì vẫn sống nhăn đấy. Hay là nói cách khác, người hại c.hế.t bố mẹ nó chính là nó. Cái đứa con hoang không được thừa nhận. Nó là sao quả tạ. Anh cưới nó không sợ bị vận đen bám vào người à?

 

Chuyện này tôi chưa hề nghe kể đến, mà ngay cả tôi cũng không biết, làm sao cô ta lại biết được?

 

Tôi không thể kiềm chế, lập tức tóm lấy tay cô ta bóp mạnh:

 

– Cô nói gì?

– Ông nội nó trong lúc say đã kể ra chuyện này đấy. Anh xem, lúc ông ấy say mà vẫn đau lòng vì đứa cháu gái đó như vậy, sao anh vẫn muốn đâm đầu vào? Thành, hãy từ bỏ đi. Gia đình họ không xứng đáng để anh phải hy sinh bất kỳ điều gì cả, ông ta là kẻ cưỡ.ng bức người khác, còn cháu gái ông ta là đồ sao chổi hại c.hế.t người, là đồ con hoang, không phải máu mủ nhà đó đâu. Anh từ bỏ đi.

 

Mặc dù chưa xác định rõ câu chuyện này là thật hay giả, nhưng nghe người khác mắng em như thế tôi không chịu nổi, lúc đó suýt chút nữa tôi đã bóp c.hế.t cô ta, để bí mật ấy mãi mãi bị chôn vùi, để không một ai biết những thứ đau lòng trước kia nữa.

 

Thế nhưng, tôi lại không thể g.iế.t người, cho nên chỉ có thể nhượng bộ cô ta hết lần này đến lần khác. Cô ta biết tôi thương em nên mới dùng quá khứ của ông và của em để uy hiếp tôi.

 

Và tôi… đến bây giờ tôi vẫn là một kẻ thật ngốc nghếch, vì không muốn cô gái của tôi phải chịu tổn thương nên tôi đã làm tất cả những gì trong khả năng mà tôi có để bảo bọc em.

 

Tôi vẫn kết hôn, nhưng tôi chấp nhận làm theo lời Uyên đề nghị, một năm sau sẽ ly hôn với em. Thực ra, tôi nghĩ một năm sau ly hôn cũng là hợp lý, bởi vì khi đó chưa chắc ông đã còn sống, mà ràng buộc nhau một năm rồi trả tự do cho em, để em tìm được người đàn ông mà em mong muốn cũng là nguyện vọng của tôi.

 

Nhưng thật đáng buồn, càng ở gần em tôi lại phát hiện ra con tim tôi đã thay đổi mất rồi. Tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ coi em như em gái, tôi không thể vượt qua được ranh giới của tình thân, nhưng khi nhìn thấy em có người đàn ông khác thì tôi lại không đành lòng.

 

Trước hết, phải kể đến việc gia đình tôi nhận tôi, biết được sự thật ông em trước đây đã bắt cóc tôi, không chỉ có bố mẹ tôi mà tôi cũng rất phẫn nộ. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mỗi người có một số phận khác nhau, nếu ngày ấy ông không bắt cóc tôi thì tôi cũng sẽ không biết đến em, cũng không có cơ hội chăm sóc và ở bên cạnh em.

 

Thêm nữa, trong chuyện này em cũng chẳng sai gì cả, thế nên tôi vẫn quyết định cưới, mặc kệ gia đình ngăn cản thế nào tôi cũng vẫn để hôn lễ diễn ra, nhưng sau đó lại không hề chạm vào em.

 

Em là một cô gái rất hiểu chuyện, biết rõ gia đình tôi không thích em nhưng vì muốn tôi có cơ hội được gần người thân của mình nên mới đề nghị tôi dọn đồ về ở nhà bên ấy. Dù em bị mắng, bị đứt tay hay bị bỏng thì cũng chưa từng than vãn với tôi một lời.

 

Tôi đã khuyên mẹ rất nhiều lần rằng hãy đối xử tốt với em, sống dễ chịu với em hơn một chút, nhưng thành kiến trong lòng mẹ tôi và chị gái tôi quá lớn nên thường xuyên làm khó dễ em, tôi muốn che chở cũng không thể ở bên em 24/24 được.

 

Tôi chỉ có thể đề nghị em hãy dọn ra ngoài ở riêng, nhưng em nhất quyết không đồng ý, em nói thời gian ở cùng nhau còn lại không lâu, chỉ còn vải tháng nữa là ly hôn nên cứ ở bên này cũng được.

 

Rõ ràng ban đầu chính tôi nói đến chuyện ly hôn, nhưng giờ nghe em nhắc lại việc phải chia tay thì tôi lại cảm thấy rất đau lòng, thậm chí rất khó chấp nhận được. Tôi cứ nghĩ mình ích kỷ, trừ khi chính mình nói ly hôn trước mới không khó chịu, nhưng sau này trong chuyến đi đấu giá ở đảo Phú Quý kia, tôi mới phát hiện ra không phải tôi gia trưởng, mà là tôi không chấp nhận được việc em có người đàn ông khác, tôi ghen khi có người thay tôi chăm sóc em.

 

Thật kỳ lạ, rõ ràng mục đích của tôi là tìm được một người tốt với em, chăm sóc em cả đời thay tôi cơ mà…

 

Càng kỳ lạ hơn khi tôi bắt đầu không khống chế nổi chính mình nữa, thấy em ngồi thì thầm vạch đường đi nước bước cho Kiến Vũ, hai người nói chuyện thân thiết thế nên tôi bực mình. Tôi muốn tranh lô đất kia để thể hiện với em rằng: Tôi đây cũng có tiền, tôi cũng dư sức lo được cho em sung túc cả đời, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia ngoài gia thế hùng hậu ra thì chẳng có gì để so sánh với tôi.

 

Nhưng cuối cùng em vẫn nhất quyết bảo vệ người đó, thậm chí còn xin tôi hãy từ bỏ lô đất ấy.

 

Từ nhỏ đến lớn dù em hay mè nheo đòi tôi phải làm thứ này thứ khác, nhưng em lại chưa từng xin tôi bất kỳ điều gì. Thật không thể ngờ, lần đầu tiên em xin tôi không phải vì em, mà là vì một người đàn ông khác.

 

Quỳnh Chi, rút cuộc là Kiến Vũ quan trọng với em, hay người đàn ông đó quan trọng với em?

 

Sự ghen tuông trong lòng tôi càng bắt đầu mất kiểm soát, tôi chiều theo ý em, rút lui khỏi cuộc đấu giá, nhưng sau đó vì trong lòng ấm ức nên tôi cứ đi theo em mãi. Em đi làm thủ tục tiếp nhận tài sản đấu giá tôi cũng đi theo, ra bờ biển uống rượu tôi cũng đi theo, thậm chí lúc em say ngất ngưởng về phòng, tôi cũng đi ngay phía sau em.

 

Tôi định sẽ âm thầm như thế cho đến khi em về đi ngủ, nhưng nhìn thấy gã kia ôm em thì tôi không kiềm chế nổi nữa. Tôi lao lại đánh nhau với hắn một trận, chưa kịp phân thắng bại đã bị em mắng, sau đó kẻ nào đi về phòng kẻ ấy, nhưng tôi vẫn ấm ức, không thể nào nguôi được.

 

Tôi nghĩ em không chịu tìm hiểu đã chấp nhận một gã đàn ông khác, nếu hắn tử tế thì không nói, đằng này gã đó là một công tử đào hoa, thay người yêu như thay áo. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng vì tôi lo em ở bên gã đó sẽ đau khổ nên mới khó chịu như vậy. Nhưng khi em đến, thấy em nằm bên cạnh tôi, ôm tôi, tôi mới chợt nhận ra tôi sai rồi.

 

Không phải tôi lo em sẽ đau khổ, mà là tôi yêu em. Tôi ghen khi em ở bên người đàn ông khác, tôi còn sợ mất em nên mới không kiềm chế được như vậy…

 

Tôi rất hoảng sợ với suy nghĩ này nên định trốn tránh, nhưng tôi càng trốn thì em càng sáp đến gần. Rượu say, tình cảm chín muồi, con tim đã đến hồi thức tỉnh, tôi không thể giữ mình quá lâu, đêm ấy tôi đã đè em xuống dưới thân, biến em thành người phụ nữ của tôi, không cho em cơ hội chạy thoát khỏi tôi nữa. Mà tôi cũng đã tự chặt đứt cơ hội ly hôn của chính mình luôn rồi.

 

Có lẽ em sẽ không biết được rằng, dù hôm ấy tôi say nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ, tôi nhớ như in từng tấc da thịt trên người em, nhớ cả giọt máu nóng nổi từ lần đầu tiên của em. Lúc này, em đã không còn mếu máo nói “Em sắp c.hế.t rồi” khi thấy máu hồi còn nhỏ nữa, ngược lại, em chỉ ôm chặt lấy tôi nức nở:

 

– Đừng dừng lại…

 

Tôi biết đời mình đã xong từ giây phút ấy rồi!

 

Tôi định đợi em tỉnh giấc sẽ nói tôi không ly hôn nữa, nhưng tất cả đều bị phá hỏng vì người phụ nữ tên Uyên kia.

 

Có lẽ cô ta cũng biết tối qua chúng tôi xảy ra những chuyện gì nên mới cố ý đến, mà em khi nghe giọng cô ta thì thái độ lạnh xuống ngay tức thì. Em nói tất cả chỉ là say rượu, bảo tôi hãy quên đi, nhưng tôi yêu em như vậy làm sao mà quên được, dù tôi có say hơn nữa thì tôi cũng không quên được, lần đầu tiên của em cũng là lần đầu của tôi, ghi tâm khắc cốt như thế đâu dễ dàng bảo quên là quên?

 

Tôi muốn mua tặng em một món quà, coi như đánh dấu một thời điểm rất quan trọng của chúng tôi, giai đoạn chuyển từ tình thân sang tình yêu, cho nên mới đến khu bán đồ lưu niệm, hỏi nhân viên xem mua quà tặng bạn gái thì mua thứ gì.

 

Bạn nhân viên kia lấy cho tôi xem một chiếc vòng bằng hóa thạch của trai khổng lồ nghìn năm tuổi, nói tôi nếu tặng nó cho em thì sẽ có ý nghĩa muốn bên em dài lâu, không hứa nghìn năm như hóa thạch của trai, chỉ hứa đời này kiếp này không xa rời.

 

Tôi thấy rất hay nên đã mua về tặng em, tối hôm ấy khi tự tay đeo cho em, tôi mới nói “Tất cả đều trưởng thành cả rồi, chuyện như vậy không thể tránh được”, hỏi em có đề nghị gì không?

 

Ý của tôi chỉ là muốn em bắt tôi chịu trách nhiệm với em, hoặc là đừng ly hôn nữa, nhưng cuối cùng em chỉ yêu cầu tôi một tuần đến thăm ông một lần, Noel ăn cơm cùng ông rồi buổi chiều về nhà bên này.

 

Cô gái của tôi, chẳng lẽ trải qua nhiều chuyện như thế mà em không cảm nhận được tình cảm của tôi sao? Chẳng lẽ em chỉ coi chuyện hôm qua chỉ là một lần say rượu thật sao? Em đã là người của tôi rồi, lẽ nào vẫn còn muốn ly hôn?

 

Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết phải nói thẳng tình cảm với em thế nào thì em và mẹ tôi, chị gái tôi đã làm loạn một trận. Một mình em đánh hết 4 gã du côn ở chợ, cuối cùng phải vào đồn công an ngồi.

 

Khi nghe được tin này, tôi chỉ sợ em bị bắt nạt nên vội vàng chạy đến, kết quả là em bẻ trật khớp tay người ta, đánh gãy xương sườn người ta, còn làm người ta gãy một chiếc răng. Ngay cả công an còn ngao ngán lắc đầu bảo:

 

– Cậu xem, vợ cậu đánh người ta như thế mà vẫn bảo phải đánh thêm kia kìa.

 

Tôi vừa giận mà lại vừa buồn cười, thực ra khi ấy tôi cũng rất muốn nói: Nếu có tôi ở đó thì không đến lượt cô ấy ra tay đâu, kiểu gì tôi cũng sẽ đánh thêm.

 

Sau đợt ấy, mẹ tôi bắt đầu nhìn em bằng con mắt khác hẳn, bà bắt đầu đối xử tốt với em hơn, cũng bớt mắng mỏ em, thỉnh thoảng còn giục tôi nhanh có con đi không cha già con mọn.

 

Tôi nghĩ có những mối quan hệ phải trải qua thời gian, trải qua một số chuyện thì mới vun đắp được, ví dụ như mẹ và em, cũng giống như mối quan hệ của tôi và em, phải cần thêm thời gian để ươm mầm và nảy lộc.

 

Nhưng tôi thật sự không ngờ rằng vài tháng sau thì em lại có thai. Lúc mẹ gọi điện thoại để nói cho tôi biết điều này, tôi vẫn không tin, đang trong cuộc họp mà đứng phắt dậy, sung sướng hét lên trong điện thoại:

 

– Mẹ nói gì cơ? Quỳnh Chi có thai?

– Ừ, đúng rồi, mẹ với nó vừa mới đi siêu âm về, thai 20 tuần, 5 tháng rồi mà chúng mày chẳng biết gì cả. Trộm vía là con gái nhé, mũi cao môi mỏng giống mày đấy con ạ.

 

Sau đó mẹ tôi còn nói thêm rất nhiều nữa, nhưng lúc này tâm trí tôi chỉ nghĩ đến em và con nên có nghe được gì nữa đâu. Tôi lập tức bỏ dở cuộc họp chạy như bay về nhà, trong lòng sung sướng nhưng đ.iên, nhưng lúc gặp em lại chẳng biết nói gì ngoài câu: Cho anh xem con.

 

Bé con ở trong bụng, vẫn còn bé tý, tôi xem thế nào được mà đòi xem con. Đúng là tôi ngốc nghếch thật đấy.

 

Nhưng may sao em cũng đủ bao dung cho sự ngốc nghếch này của tôi, em vén áo lên, đặt tay tôi lên chiếc bụng hơi nhô ra của mình, nói với tôi rằng: Con ở đây này…

 

Có lẽ, trong cuộc đời tôi chưa từng có phút giây nào hạnh phúc đến thế, có một hình hài nhỏ bé cựa quậy dưới tay tôi, có người phụ nữ tôi yêu sinh con cho tôi… Tôi sắp được làm cha rồi, tôi làm cha của con gái trong bụng em, đây là một niềm hạnh phúc lớn lao mà tôi không thể dùng lời nói để diễn tả được.

 

Tôi muốn hét lên thật to, nhưng lại sợ làm giật mình con nên chỉ có thể bảo em đưa ảnh siêu âm cho tôi xem, sau đó tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi, chỉ muốn con bé nhanh chóng chào đời để tôi được ôm vào lòng, ôm cả em, giống như đang ôm cả thế giới của tôi.

 

Nhưng bác sĩ nói mới chỉ 5 tháng, còn 4 tháng nữa em mới sinh nên tôi đành chờ vậy.

 

Sau đó, ngoài việc chăm sóc cho em trong những ngày tháng bầu bì, tôi bắt đầu tìm cách để bảo vệ em.

 

Tôi biết Uyên sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế, cô ta đang nắm trong tay đoạn clip của ông nội, cũng biết được quá khứ của em, tôi sợ đến khi cùng đường cô ta sẽ tung hê tất cả, khi đó em chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi, cho nên tôi mới nhẫn nhịn để cô ta tự tung tự tác hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ chỉ cần cố gắng cho đến khi em sinh Mimi ra thì tôi sẽ từ từ nói hết để em hiểu và chấp nhận.

 

Nhưng số phận con người luôn nghiệt ngã và trái ngang như thế, khi tôi tìm được cách để đưa cô ta ra nước ngoài rồi thì ông nội lại ngã bệnh, trong lúc ông hôn mê như vậy mà lại để em biết những thứ không vui, tôi lại không đành lòng.

 

Tôi gần như đã làm tất cả để che chở cho em khỏi sóng gió ngoài kia, tôi nhẫn nhịn, nhường bước, kiên nhẫn, thậm chí chấp nhận mọi yêu cầu của Uyên để cô ta không chạm vào em.

 

Khi ấy tôi chỉ nghĩ, nếu tôi không đến thì cô ta sẽ tung hết mọi thứ lên mạng, mà em chỉ còn một tháng nữa sẽ sinh Mimi, cho nên tôi chỉ cần kiên nhẫn nốt lần này nữa thôi, tôi cũng đã nói nếu cô ta còn tiếp tục đe dọa tôi thì tôi sẽ không ngần ngại bóp c.hế.t cô ta.

 

Lúc đó Uyên cũng nói:

 

– Chỉ cần anh đến một lần này, em hứa với anh em sẽ hủy đoạn video đó đi, chuyện về Quỳnh Chi em sẽ chôn chặt trong lòng đến khi c.hế.t. Em chỉ muốn gặp anh một lần rồi sẽ rời đi. Thành, trước giờ em chưa bao giờ nói những điều này, nhưng hôm nay em thật sự chấp nhận buông tay rồi. Anh hãy đến một lần thôi, gặp em thêm lần nữa, ôm em một cái rồi sau này hãy trở về bên vợ con anh, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Em hứa.

 

Mặc dù cô ta đã đe dọa tôi nhiều lần, nói ra đủ yêu sách này kia nhưng cô ta chưa từng nói ra những lời như vậy. Tất nhiên là tôi không tin, nhưng tôi đã bảo vệ em như một thói quen khó bỏ, tôi thà chạy đến sân bay còn hơn để mọi chuyện bị tung hê hết.

 

Tôi chấp nhận để em giận mình còn hơn để em phải gánh chịu tổn thương, lúc ấy tôi chỉ đơn thuần nghĩ rằng em đang bầu bì, ghen tuông nên mới không cho tôi đi. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi tôi về thì tôi dỗ em là được. Nhưng tôi sai rồi…

 

Khi nhận được tin em bị tai nạn, tôi đã chạy như đ.iên đến bệnh viện, lái xe vượt đèn đỏ, bị công an bắt mà tôi vứt luôn chìa khóa xe để chạy đi, cứ thế cuốc bộ tới bệnh viện.

 

Kết quả rất đau lòng, Mimi của chúng tôi đã không còn nữa, em bị đâm đến mức thương tích khắp người, vỡ tử cung, phần phụ băng huyết. Lúc các bác sĩ yêu cầu tôi ký tên xuống tờ đơn xin phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho em, tay tôi run đến mức không thể ký được. Tôi ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn bác sĩ:

 

– Không thể cứu được vợ con tôi sao bác sĩ? Thật sự không thể cứu được hai người họ sao hả bác sĩ?

 

Đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu đầy bất lực, bác sĩ bảo tôi:

 

– Ký đi, nhanh lên còn cứu cô ấy. Mất máu quá nhiều rồi.

 

Sau đó, tôi cũng chẳng biết tôi đã ký xuống thế nào, chỉ biết đến khi họ đưa em ra khỏi phòng phẫu thuật thì em vẫn chưa tỉnh. Thấy em cả người đầy vết thương nằm trên giường, vùng bụng xẹp hẳn xuống, tôi đã có cảm giác đau lòng tưởng c.hế.t, nhưng đau lòng hơn vẫn là khi một y tá mang Mimi đến trả cho tôi.

 

Họ nói:

 

– Thai nhi đã mất rồi. Người nhà mang về chôn cất đi.

 

Con bé đã không thể nhận dạng được nữa, gương mặt xây xát rất nhiều chỗ, má.u chảy khắp nơi. Tôi đau đớn tột độ ôm lấy con, quỳ xuống đất, lúc này chỉ muốn gào lên hỏi ông trời tại sao lại bất công với tôi như thế? Tại sao tôi đã rất cố gắng rồi mà vẫn cướp đi Mimi của chúng tôi? Tại sao lại để ba người nhà chúng tôi đến nông nỗi này.

 

Nhưng vì có rất nhiều người ở đây nên tôi không thể khóc, tôi chỉ có thể ngồi thu lu một góc, ôm thấy t.h.i thể của con cả đêm. Mẹ tôi thấy tôi như vậy thì vừa khóc vừa cầu xin tôi:

 

– Thành, đưa Mimi cho mẹ. Đưa con bé cho mẹ đi con. Con cứ ôm thế này thì con bé đi làm sao được? Đưa nó cho mẹ đi con ơi.

 

Tôi sợ đưa nó cho mẹ tôi rồi, cả đời này tôi không thể gặp lại Mimi nữa, tôi sợ khi em tỉnh dậy hỏi con, tôi sẽ không biết trả lời em thế nào. Nhưng sau cùng, tôi cũng hiểu rõ một điều rằng, tôi không thể cứ thế mà ôm lấy Mimi mãi được, tôi phải để con bé được yên nghỉ, cho nên đã tìm một tán cây Bạch Thiên Hương rồi đặt con xuống.

 

Tôi dùng tay tự đào mộ cho con, đất đá làm toác hết mười ngón tay, máu chảy đầm đìa, nhưng tôi không hề thấy đau. Có lẽ lúc này nỗi đau quá lớn trong lòng đã át đi tất cả, tôi không thấy đau xác thịt, chỉ thấy tim mình tê dại như bị ai khoét ra thôi, đau đến không chịu đựng được.

 

Tôi lẩm nhẩm nói trong lòng:

 

– Mimi, bố xin lỗi, bố không tốt. Bố không bảo vệ được con, không bảo vệ được mẹ con.

– …

– Mimi, con trách bố đi, giận bố đi, nhưng con đừng trách mẹ. Mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả là tại bố. Bố là thằng khốn, là đồ tồi.

– …

– Mimi, bố xin lỗi con…

 

Cả đời tôi chưa bao giờ khóc, nhưng khi lấp mộ của con bé xong, tôi đã trốn vào một góc rồi ôm lấy mặt, òa khóc như một đứa trẻ.

 

Lúc ấy, tôi thật sự muốn đánh c.hế.t tôi, nhưng tôi sợ tôi c.hế.t rồi thì sẽ không có ai chăm sóc cho em nên chỉ có thể gắng gượng mà sống, gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em.

 

Nhưng khi em tỉnh dậy, nhìn thấy em gào khóc tìm con, tôi vẫn có cảm giác ruột gan như mình đứt thành từng đoạn, đau không chịu được. Nhưng đau đớn hơn vẫn là ngay cả khi bị tiêm thuốc an thần em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù, liên tục hét:

 

– Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa, không trả được Mimi cho tôi thì cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh đi đi, đi đi, đừng bao giờ để tôi gặp anh nữa. Đừng để tôi thấy anh nữa có nghe không?

 

Tôi biết rõ, tôi không thể trả được Mimi cho em, cả đời này tôi không trả lại được con bé cho em nữa thì tôi còn mặt mũi nào để gặp em? Mà không được gặp em nữa thì tôi còn sống làm gì?

 

Tôi vẫn hy vọng thời gian sẽ làm em dần nguôi ngoai nên đêm nào cũng đến, không dám vào gặp em nên chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, đứng đến khi mỏi mệt rồi mới quay về phòng đặt lưng thiếp đi. Nhưng hễ nhắm mắt là lại mơ thấy em đứng trước mặt tôi đòi con, em khóc, tim tôi cũng đau đến mức máu thịt hòa trộn, không biết phải tiếp tục gắng gượng thế nào.

 

Sau đó, tôi đã hẹn Uyên đến ngôi nhà ở ngoại ô của tôi. Đây là ngôi nhà bên cạnh một bờ sông yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ, tôi định mua một mảnh đất thật rộng để sau này trồng hoa hướng dương cho em ngắm, lấy cả hạt hướng dương cho em ăn, nhưng còn chưa kịp làm thì bất hạnh xảy đến. Tạm thời, không thể đưa em đến đây nên tôi đành để cô ta đến trước, nhốt cô ta ở lại căn nhà đó, không đánh đập, chỉ hỏi đúng một câu:

 

– Cô đã gây ra mọi chuyện phải không?

 

Cô ta vẫn liên tục chối, nói mình không hề biết gì đến mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không có bằng chứng, chỉ có thể giam cô ta ở đó để tra tấn tinh thần. Nhưng cô ta gan lì hơn tôi tưởng tượng, ròng rã suốt mấy tháng cũng không hé răng ra một chữ, ngược lại, còn đe dọa tôi nếu như giữ cô ta ở đây thế này, em biết được nhất định sẽ cho rằng tôi đang che giấu nhân tình.

 

Tôi chỉ cười nhạt:

 

– Cô ấy bây giờ đâu còn bận tâm đến tôi nữa, che giấu nhân tình cũng chẳng sao cả.

– Thành, nếu cô ta đã như vậy thì anh buông tay đi thôi. Chọn ở bên em không phải tốt hơn à?

– Kể cả tôi có c.hế.t, tôi cũng không bao giờ chọn loại phụ nữ như cô. Tôi cho cô 2 tháng, nếu hết hai tháng vẫn không chịu nói, tôi sẽ băm cô rồi mang thả xuống biển làm mồi cho cá mập.

– Anh dám?

 

Tôi bóp cằm cô ta, nghiến răng gằn lên từng chữ:

 

– Cô thử không nói xem.

 

Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy tôi đáng sợ như vậy nên không dám thách thức tôi nữa, chỉ im lặng nhìn chằm chằm tôi. Còn tôi, chạm vào cô ta thì chỉ cảm thấy ghê tởm nên sau đó mới lạnh lùng buông tay, dặn dò vệ sĩ canh cô ta cẩn thận rồi lại lái xe đến bệnh viện.

 

Ròng rã suốt một tháng trời em vẫn không chịu tha thứ cho tôi, em nói em đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, em sợ tôi lấy vợ sẽ không thương em nữa nên mới đòi kết hôn với tôi.

 

Em có biết không, khi nghe những lời ấy tôi cảm thấy đau vô cùng, đau đến mức chỉ muốn moi tim ra cho em xem, ở trong đó chỉ có mỗi em và con. Giờ con mất rồi, em cũng không cần tôi, em nói thử cho tôi nghe tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì? Tôi sống để làm gì?

 

Nhưng cuối cùng, em bỏ tôi đi và tôi vẫn sống, tôi sống lay lắt như một kẻ đ.iên, không ăn không ngủ, cả ngày chỉ lao đầu vào công việc và uống rượu. Thời gian ấy, vì ông nội nằm viện, hai bà cô lại quấy phá nên công ty rất lao đao, tôi vừa phải gánh chịu nỗi đau mất con mà mất em, vừa phải gồng mình để chống đỡ Hằng Phong. Khi mọi việc vừa mới ổn ổn hơn được một chút thì em đòi lấy lại công ty, hơn nữa còn muốn ly hôn với tôi.

 

Hằng Phong vốn dĩ là của em, trả lại cho em cũng là việc nên làm, nhưng bây giờ giữa tôi và em chỉ còn ràng buộc bởi một tờ giấy kết hôn, mà cả đời tôi cũng chỉ lấy mình em, tôi làm sao mà đồng ý ly hôn được?

 

Tôi sống c.hế.t không ly hôn, nhưng em vẫn kiên trì đòi nộp đơn ra tòa án. Lần đầu tiên hòa giải, em trách tôi đã bảo vệ cho gã đi mô tô ấy ở trong trại tạm giam, trách tôi muốn che giấu kẻ đã hại Mimi của chúng tôi.

 

Có thể là em không biết, khi công an bắt được gã đó, việc đầu tiên tôi làm chính là vào phòng tạm giam đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu c.hế.t, nếu không có công an ngăn cản, chắc chắn tôi đã g.iế.t c.hế.t hắn rồi.

 

Nhưng điều làm tôi lo lắng hơn không phải là hắn c.hế.t, mà là tôi sợ nếu hắn được ra ngoài, với tính cách của em thì sẽ nhất định không tha cho hắn. Thế nên, nếu phải đánh c.hế.t hắn thì hãy để tôi đánh, bằng không hãy để hắn c.hế.t mục ruỗng trong tù ngục. Em vẫn còn cả một tương lai dài phía trước, tội gì phải vì một kẻ không đáng mà phải mang án tích trên người?

 

Tôi đã nghĩ cho em nhiều như thế, nhưng đổi lại kết quả vẫn là em thêm hận tôi. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào cho em hiểu cả nên chỉ có thể im lặng chịu đựng.

 

Tôi cũng chẳng rõ mình có thể chịu đựng đến lúc nào, đến khi em đánh tan tác Hoàng Thành, hay khi em tìm đến một người đàn ông khác? Trước kia tôi vì ghen tuông nên ra tay đánh kẻ đó, nhưng bây giờ tôi lại hèn đến mức biết em uống rượu ở quán Bar nhưng không dám ngăn cản, chỉ có thể gọi cậu ta đến đưa em về.

 

Lúc cậu ta nắm tay em tôi đã nghĩ, có lẽ cuộc đời tôi không thể mang lại được hạnh phúc cho em, tôi chỉ làm em đau khổ thì tôi nên buông tay, nhường lại em cho một người đàn ông khác. Nhưng sau đó tôi vẫn không làm được, tôi vẫn ngày ngày đến bệnh viện chờ em, thậm chí khi hỏi em “Không thể tha thứ cho tôi thật à?”, nhận được câu trả lời của em, tôi đã rơi nước mắt.

 

Em có biết không, có nhiều chuyện chỉ có thể giữ trong lòng mà không nói ra được thật sự rất đau đớn, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu thực sự rất khổ sở. Sau cùng, tôi hoàn toàn tắt hy vọng, tôi chấp nhận buông tay để em tự do sống một cuộc đời mới, tôi chấp nhận từ bỏ để em sống với một tương lai không có tôi. Nhưng cùng lúc này ánh mặt trời đã rực rỡ chiếu soi cuộc đời của tôi một lần nữa, hy vọng lại đến, Mimi quay lại với chúng tôi.

 

Lúc nhìn thấy em bế con đi từ nhà đến trung tâm xét nghiệm kia tôi đã có một linh cảm rất lạ, sau đó, tôi đã dùng rất nhiều tiền, nói cũng rất nhiều để các bác sĩ thực hiện xét nghiệm Gen ngay trong ngày hôm đó cho tôi.

 

Khi cầm kết quả trên tay, tôi đã khóc. Chẳng biết kiếp này một thằng đàn ông như tôi phải khóc bao nhiêu mới đủ, lần đầu rơi nước mắt vì con, lần thứ hai rơi nước mắt vì em, lần thứ ba là vì hạnh phúc. Hóa ra Mimi của chúng tôi vẫn còn sống, con gái của chúng tôi vẫn còn trên đời này, hy vọng của chúng tôi chưa từng tắt đi…

 

Đến bây giờ, mọi chuyện giữa chúng tôi đã có thể tạm gọi là viên mãn. Ông nội đã tỉnh lại, Mimi cũng khỏe mạnh, em quản lý Hằng Phong còn tôi phụ trách Hoàng Thành, đêm đến sẽ về nhà cũ cùng chơi với con, cùng chăm sóc ông nội những năm tháng cuối đời.

 

Đến ngày nghỉ, vợ chồng tôi sẽ đưa con gái sang nhà nội, bố mẹ tôi cưng Mimi như cưng trứng, hai thằng nhóc nhà chị Thúy cũng rất thương con gái tôi. Mimi được mọi người yêu thương nên lúc nào cũng cười, càng lớn càng xinh xắn giống em và có má lúm đồng tiền giống tôi.

 

Mẹ tôi nói bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, vài năm nữa Mimi lớn thì vợ chồng tôi hãy tìm một người mang thai hộ, sinh thêm một em bé nữa. Em có vẻ rất hào hứng chuyện này nên tối hôm đó mới nói với tôi:

 

– Anh thích em bé trai hay em bé gái?

 

Tôi ôm em vào lòng, cười bảo:

 

– Một mình Mimi và em là đủ rồi.

– Không được, phải sinh thêm chứ. Tìm một người mang thai hộ, mình sinh thêm một em bé trai nhé?

– Em không sợ anh đi theo người ta luôn à?

 

Em giả vờ mím môi, cau mày đánh vào ngực tôi:

 

– Anh tưởng mang thai hộ là được làm trực tiếp đó hả? Này nhé, phải lấy trứng của em, nòng nọc của anh, tạo thành phôi rồi mới đặt vào người mang thai hộ. Còn lâu anh mới có cơ hội được xơ múi gì nhé.

 

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng rồi hôn lên tóc em:

 

– Cả đời anh chỉ xơ múi được mình em thôi. Xơ múi từ nhỏ cho đến lớn.

– Cái này là nuôi vợ từ bé đấy hả?

– Ừ, nuôi vợ từ bé đấy.

– Chà, anh đúng là cao thủ.

 

Tôi nghĩ cao thủ thì không phải, chỉ là từ nhỏ tôi có một tính rất xấu, đó là đã làm chuyện gì thì phải cố chấp cho đến cùng mới thôi. Tình cảm với em cũng vậy, biết trước sẽ tan vỡ nhưng vẫn cố đi đến cùng, biết em sẽ hận tôi, không tha thứ cho tôi nhưng vẫn không chịu buông tay.

 

Không phụ gặp gỡ, kết thúc sẽ không hối hận!