34. Biết Trước Sẽ Tan Vỡ - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2025-12-03 14:33:24
Lượt xem: 0
Tự nhiên thấy tôi đột ngột ôm mình như vậy thì cả người anh ngay lập tức cứng ngắc, Thành ngẩn ra gần nửa phút, mãi sau mới lúng túng đáp:
– Ừ, anh ở đây, Quỳnh Chi sao thế? Có chuyện gì à? Hay là Mimi xảy ra việc gì rồi.
Tôi lắc đầu:
– Không phải, Mimi không sao cả, chỉ có em thôi.
– Em làm sao?
– Em sai rồi…
Tôi rúc vào lồng ngực ấm nóng của anh, để nước mắt thấm nhòe lên áo sơ mi của anh, lần đầu tiên, mùi hương trong lành quen thuộc ấy vẫn không an ủi được linh hồn tôi, tôi cứ thế khóc nức nở:
– Em đã nghe ông kể hết rồi. Sao đến giờ anh vẫn giấu em? Sao anh vẫn giấu em hả? Có chuyện gì anh phải nói với em mới đúng chứ, sao cái gì anh cũng giấu rồi tự chịu một mình.
Anh kinh ngạc cúi xuống nhìn tôi, thanh âm hơi run rẩy:
– Ông đã nói với em chuyện gì?
– Nói hết, tất cả, có gì cũng nói hết rồi. Ông nói ông chấp nhận vào tù, ông chấp nhận để em coi thường ông, ông nói không muốn chúng ta hiểu lầm nhau nữa.
Có một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trên đỉnh đầu tôi, phảng phất cùng nó là một nỗi nặng nề của anh, có lẽ, đến tận giờ phút này anh vẫn không muốn tôi biết những chuyện đã xảy ra, anh vẫn sợ tôi đau lòng.
Từng đầu ngón tay của anh lùa vào mái tóc dài của tôi, cẩn thận vuốt ve, cẩn thận trân trọng:
– Quỳnh Chi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không ai muốn. Cả ông cũng không hề muốn thế. Ông và anh, mọi người chỉ muốn em ngày ngày được vui vẻ.
– Em hiểu, em hiểu hết rồi. Nhưng anh xem, nếu cả đời cứ như thế thì em có vui vẻ nổi không? Vui vẻ trên nỗi đau của anh, em không làm được. Em thật sự không làm được.
– Em nói lại đi.
– Chuyện gì?
– Em nói lại là em không yêu anh đi, em nói em chỉ nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu, em nói em không yêu anh đi.
– Em nói dối đấy.
Tôi vừa khóc vừa nức nở:
– Em yêu anh như thế, lại có cả Mimi rồi, sao em không yêu anh được. Em yêu anh từ hồi mười mấy tuổi, rất nhiều năm rồi vẫn yêu. Chẳng có nhầm lẫn tình thân tình yêu nào cả.
– Thật không?
– Thật.
Anh đột nhiên tăng lực siết chặt tôi vào lòng, đèn điện mờ nhạt trên hành lang bệnh viện soi lên hai chúng tôi, đổ dài thành hai chiếc bóng chồng lên nhau, khăng khít đến không một kẽ hở.
Hơi thở anh nóng hổi phả lên tóc tôi:
– Quỳnh Chi, anh cũng rất yêu, rất yêu em.
– Thật không?
– Thật.
Ngón tay anh đưa lên mắt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang lăn dài trên đó:
– Đừng khóc nữa, em đã khóc rất nhiều rồi.
– Ừ, em biết rồi.
– Con ngủ rồi hả em?
– Vâng, Mimi ngủ rồi. Anh có muốn đến gặp con không?
– Ừ.
Khi tôi dẫn anh về phòng thì thím Chung đã ôm Mimi ngủ say rồi, con bé rất ngoan, ngủ cũng mút chùn chụt núm silicon trông yêu ơi là yêu. Tôi không muốn đánh thức thím Chung và con bé nên lẳng lặng đóng cửa đi ra ngoài, Thành thì cẩn thận hơn, anh dặn dò mấy người của công ty vệ sĩ đang đứng canh cửa thêm mấy câu rồi mới cùng tôi sang phòng ông nội.
Lúc này, ông cũng đã ngủ rồi, bác sĩ nói sức khỏe của ông vẫn chưa ổn định, không thể chịu được nhiều kích động nên bảo chúng tôi ngày mai hãy đến gặp ông. Cuối cùng, cả tôi và anh cũng chẳng còn cách nào nữa, đành phải quay về nhà cũ.
Trên đường về, tôi vẫn cứ có cảm giác không chân thật nên thỉnh thoảng cứ lén lút quay sang nhìn anh. Thành có lẽ cũng phát hiện ra tôi cứ nhìn trộm mãi nên bảo:
– Sao thế?
– Anh không có chuyện gì để nói với em à?
– Có, rất nhiều.
Anh lặng lẽ quay sang nhìn tôi:
– Nhưng không biết phải bắt đầu thế nào cả.
Nghe thế, tự nhiên tôi lại nhớ đến câu nói của thím Chung lúc tôi vừa tỉnh dậy sau tai nạn, thím ấy nói: Đàn ông không nói ra được, cũng không khóc được, nhưng chắc hẳn cũng đau lòng không kém gì phụ nữ chúng tôi…
Có lẽ đúng là như thế thật…
Tôi hít vào một hơi thật dài rồi hỏi anh:
– Bắt đầu từ chuyện ngày hôm đó đi. Hôm ấy tại sao anh lại nhất quyết phải đến sân bay?
– Vì cô ta nói nếu anh không đến, cô ta sẽ công bố đoạn clip kia khắp mọi nơi, chạy quảng cáo trên mạng. Chuyện này bình thường cô ta luôn đe dọa nên anh quen rồi, nhưng ngày hôm đó, cô ta có nói thêm một câu…
– Để em đoán nhé? Chị ta nói nếu anh đến đón, chị ấy sẽ hủy đoạn video đó phải không?
– Ừ. Cô ta đã hứa như thế nên anh mới đến.
– Cũng tại em…
Tôi cúi đầu, lặng lẽ mỉm cười đầy chua chát. Cả hai chúng tôi trước giờ đều không thành thật với nhau, nhưng anh có lý do chính đáng, còn tôi, tôi vì ngu ngốc và bồng bột tham gia vào trò cá cược đó nên mới khiến giữa chúng tôi hiểu lầm ra thế này.
Tôi bảo:
– Em với chị ta cá cược với nhau, chị ta nói nếu anh đến, chị ta thắng thì em hãy rời xa anh. Còn em nói, nếu anh không đến thì chị ta biến đi cho khuất mắt em. Lẽ ra em phải nói với anh chuyện này, nhưng vì sĩ diện của em quá lớn nên em mới không nói.
– …
– Em xin lỗi.
Lần này, anh im lặng không nói, chỉ có đầu mày khẽ cau chặt lại. Thành mím môi một hồi, mãi sau mới thở hắt ra một tiếng:
– Quỳnh Chi, anh không trách em. Chỉ là chúng ta đều là những kẻ ngốc thôi.
– Vâng, đúng là ngốc thật, bị người ta dắt mũi mà không biết. Nếu ông không tỉnh lại, cũng chẳng biết sẽ hiểu lầm nhau đến bao giờ.
– Cũng không còn quá lâu đâu.
Anh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi:
– Anh sắp bắt cô ta nói ra chỗ giấu đoạn video đó được rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi, đến khi tinh thần cô ta sụp đổ thì tự khắc sẽ phải nói ra.
Tôi kinh ngạc hỏi anh:
– Lâu nay anh vẫn gặp chị ta?
– Ừ, nhưng không làm gì cả. Anh chỉ hỏi chỗ giấu bản gốc đoạn video đó thôi. Còn về Mimi, cô ta nhất quyết nói không biết gì về con bé. Đã có lúc anh nghĩ đó đơn giản chỉ là một vụ tai nạn, nhưng…
Nói tới đây, anh chậm chạp hít vào một hơi thật dài, tựa như động đến nỗi đau lại cảm thấy trái tim mưng mủ, không dám đối diện giống hệt tôi:
– Dù sao Mimi quay lại là tốt rồi. Con bé khỏe mạnh coi như ông trời không phụ lòng anh. Quỳnh Chi, anh hứa với em, về sau nhất định sẽ bảo vệ em và con thật tốt, không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy nữa.
– Không phải lỗi của anh. Chỉ tại chị ta nhiều mưu mô quá thôi.
– Anh sẽ cố tìm hiểu xem người mang con bé đến trả là ai, em đừng lo.
– Lâu rồi anh có gặp chị Thúy không?
Nhắc tới chị gái, đầu mày anh lập tức nhíu chặt lại:
– Em nghĩ là chị ấy làm?
– Không hẳn, nhưng em nghĩ có liên quan đến chị ấy. Chuyện này phải xem xét kỹ mới kết luận được.
– Lâu rồi anh ít về nhà, mà chị ấy ly hôn xong cũng không đến nhà thường xuyên nữa. Để anh đến hỏi chị ấy.
– Thôi…
Tôi sợ anh nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà chị gái, mất bình tĩnh rồi lại đôi co nhau rách chuyện nên vội vã nhào sang, nắm lấy tay anh:
– Muộn rồi, để lúc khác rồi nói. Giờ cứ về nhà đi đã. Tối nay anh chưa ăn gì phải không?
– À… anh ăn rồi.
– Nói dối.
Lâu lắm mới nắm tay anh, tôi phát hiện ra tay anh rất gầy, rất gầy. Tôi xót anh vô cùng nên bảo:
– Về nhà em nấu mì cho anh ăn nhé? Lâu rồi không được ăn mì tôm, em cũng thèm.
Anh ngẩn ra nhìn tôi, sau đó đột nhiên bật cười:
– Ừ, về nhà ăn mì thôi.
Xe dừng ở biệt thự của ông nội tôi, mới chỉ hai ngày không về đây mà bây giờ đặt chân đến đã có cảm giác khác lắm.
Không còn vẻ lạnh lẽo đìu hiu như khi trước nữa mà ngay cả những chiếc lá rơi rụng ngoài sân cũng trở nên có sinh khí và ấm áp hơn rất nhiều, Thành cất xe vào gara, tôi vào nhà mở cửa, tôi định đi pha mì luôn nhưng anh nói:
– Em đi tắm đi đã, tắm xong rồi ăn mì.
– Anh có tắm luôn không?
Nói xong, tôi mới nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng mờ ám, thế là đành vội vàng sửa lại:
– À… ý em là trên phòng cũ của anh vẫn còn để lại một ít quần áo, anh tắm thì lấy quần áo ở đó. Em tắm ở phòng em.
Anh cười cười:
– Ừ, em lên trước đi, tý nữa anh lên sau.
Cho đến khi tôi bước vào phòng tắm rồi mà hai má vẫn nóng bừng, hai hôm trước anh đến thì tôi chẳng có cảm giác gì ngoài đau lòng cả, nhưng bây giờ đầu óc tôi cứ xốn xang thế nào ấy, không nhịn được nghĩ ngợi rất lung tung.
Ví dụ như không biết bụng anh còn có cơ bắp chắc nịch không, lồng ngực sờ vào có thích không, còn có cả vật nóng bỏng cứng rắn kia nữa, không biết giờ nó thế nào…
Chậc… đúng là tôi đúng là đang nghĩ lung tung thật rồi..
Phòng tắm của tôi có một mặt bằng kính, khi bấm chế độ tắt mờ kính đi thì có thể nhìn thấy khoảng sân phía sau. Tôi nghe tiếng sột soạt ở bên dưới nhà mới tò mò thử tắt chế độ mờ kính, lúc này mới thấy Thành vẫn chưa tắm mà đang cầm chiếc chổi dài quét sân.
Sau biết bao nhiêu năm, tính cách của anh vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn sạch sẽ gọn gàng như thế, vẫn tỉ mỉ và cẩn thận như thế, tựa như chàng thiếu niên luôn chăm sóc tôi trước đây.
Tôi cứ đứng trước tấm kính lớn trong phòng tắm mải nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười, sau đó hình như anh cũng cảm nhận được ánh mắt tôi nên ngước lên. Thấy Thành ngẩn ra, tôi cũng ngẩn ra, tận mấy giây sau mới nhớ mình đang nude đứng trước kính nên cuống cuồng lùi về phía sau rồi bấm nút bật kính mờ.
Không nhìn thấy bên ngoài nữa nhưng hai má tôi vẫn nóng bừng bừng, cảm giác xấu hổ đến mức có thể độn thổ luôn xuống đất, tôi cứ đứng dưới vòi hoa sen ra sức để nước lạnh tạt vào mặt nhưng mãi vẫn không cảm thấy hết nóng được, ngượng ngùng mãi cũng chẳng dám ra ngoài.
Một lát sau, bỗng dưng có tiếng cửa mở, giật mình quay lại mới thấy ai đó chỉ quấn một cái khăn tắm bước vào đây.
Tôi hoảng hốt lấy tay che những điểm nhạy cảm trên cơ thể, nhưng tay thì nhỏ, mà điểm nhạy cảm thì nhiều, che mãi cũng không được:
– Anh… sao anh lại vào đây thế?
– Phòng của anh hết nước nóng rồi.
– Thế thì đợi em tý, em đi ra rồi tắm. Em tắm xong rồi. Tắm xong ngay rồi đây.
Nói xong, tôi vội vã va khăn tắm rồi quàng vào người, không dám nhìn thẳng anh mà bỏ chạy một mạch ra ngoài. Có điều, lúc ngang qua anh, Thành bỗng dưng nắm lấy tay tôi.
Giọng anh nặng nề trầm đục:
– Quỳnh Chi.
Tôi tròn xoe mắt, há miệng rất lâu mới nói ra được một câu:
– Hả?
– Mình tắm chung đi.
Câu nói này chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Tôi có cảm giác không tin được nên cứ đứng ngây ra, sau đó gương mặt cũng đỏ bừng. Tôi vội vã lắc đầu:
– Không, em tắm xong rồi, anh tắm đi. Em đi ra đây.
Nói rồi, tôi lại toan bỏ chạy. Nhưng còn chưa kịp chạy đến bước thứ hai thì anh đã ôm tôi vào lòng. Nước trên vòi hoa sen chảy xuống ướt hết tóc anh, chảy cả xuống khuôn mặt tôi, hơi nóng bốc lên, trong căn phòng tắm nồng đượm vẻ ái muội.
Anh nói:
– Quỳnh Chi, anh đã cố nhịn rồi… Nhưng em…
– …
– Ban nãy lẽ ra em không nên để anh nhìn thấy.
– Nhìn thấy gì cơ…
Ánh mắt nóng rực của anh lướt một vòng quanh cơ thể tôi, hơi dừng lại ở bầu ngực lấp ló sau khăn tắm đã ướt sũng của tôi. Thành nâng khuôn mặt tôi lên, khẽ nói:
– Tất cả.
Dứt lời, bờ môi của anh mãnh liệt hôn xuống, hòa cùng với nước ấm nhẹ nhàng miết trên môi tôi. Khoảnh khắc ấy, cả người tôi giống như bị điện giật, cứ đơ ra như tượng nhìn anh, nhìn thật kỹ và thật lâu, hơi nước phảng phất quanh sườn mặt góc cạnh sáng ngời ấy, càng làm cho người đàn ông bên cạnh tôi trở nên quyến rũ đến say đắm lòng người.
Phải rồi, anh đã ở đây bên tôi… Anh đã quay về với tôi rồi…
Tôi lặng lẽ nhắm mắt, vòng tay lên đáp lại nụ hôn như vũ bão của anh. Thành cảm nhận được đầu lưỡi tôi nhúc nhích trong miệng anh thì vội vàng ngậm lấy rồi mút mạnh, giống như muốn hút hết toàn bộ linh hồn của tôi sang cơ thể anh.
Tôi cũng nhiệt tình đưa đầu lưỡi cho anh, cuộn lấy đầu lưỡi anh rồi nhiệt tình hôn trả. Nước trên đầu cứ chầm chậm rỏ xuống cơ thể chúng tôi, sự ngọt ngào từ bờ môi anh men theo dòng nước, chảy vào khắp khoang miệng rồi lan đến cả đáy lòng tôi.
Suốt mấy tháng trời bụng to phải kiêng cữ, ròng rã 4 tháng trời sống trong hận thù, bây giờ có được sự trùng phùng sau bao nhiêu sóng gió này, tôi chỉ cảm thấy hôn thôi là không đủ. Tôi ghì chặt lấy cổ anh, gần như đu bám trên người anh, cứ thế hôn và hôn, hôn đến quay cuồng trời đất, hôn đến mức trong miệng ngoài mùi vị của anh ra còn nuốt xuống cả máu tanh, nhưng tôi không quan tâm, chỉ điên cuồng gặm nhấm đầu lưỡi trong lành ấy.
Chiếc khăn tắm quấn hờ trên người tôi chầm chậm rơi xuống, men theo làn nước ấm trượt khỏi cơ thể tôi. Lúc này, bàn tay anh cũng nhanh chóng chu du đến khắp da thịt tôi, từ vòng eo đã trở về thon gọn như cũ đến lồng ngực ấp nóng đang phập phồng của tôi, sau đó, cuối cùng anh đặt một tay lên tim tôi rồi bóp mạnh.
Thành hôn lên cổ tôi, khàn khàn thì thầm:
– Em có tin không… có nhiều lúc, anh thật sự rất muốn mở nó ra xem trong tim em có gì, trong tim em có ai…Không biết nó làm từ gì mà có thể tàn nhẫn như thế?
Tôi thở hổn hển nắm lấy tay anh, giống như một cây tầm gửi tựa sát vào thân thể nóng rực của anh:
– Tàn nhẫn thế nào?
– Đã bước đi thì không quay lại nhìn anh một lần. Nói ly hôn là nhất quyết sẽ ly hôn.
– Anh cũng không đồng ý.
– Ừ, tất nhiên là anh không đồng ý.
Bờ môi anh lần mò dời lên, hôn lên môi tôi, vừa hôn vừa nói:
– Kể từ lúc ở Phú Quý, anh phát hiện ra anh không xa em được. Em có muốn ly hôn cũng chịu thôi, anh sẽ tìm luật sư giỏi nhất, tranh cãi với em đến cùng mới thôi.
– Em không ly hôn nữa.
Tôi đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, lúc này dù không uống rượu nhưng tôi có cảm giác như mình say rồi, say trước một người đàn ông có ngoại hình không chê vào đâu được, tính cách cũng không chê vào đâu được. Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cằm anh:
– Mimi yêu bố như vậy, em mà ly hôn thì con bé sẽ ghét em.
– Chỉ mình Mimi yêu bố thôi à?
Ngón tay anh bắt đầu trêu đùa nụ hoa đang ngẩng cao đầu của tôi, thanh âm đầy gợi cảm:
– Em thì sao?
– Em cũng… yêu… yêu c.hết đi được.
Thành khẽ cười, sau đó lập tức siết chặt lấy tôi rồi lại mãnh liệt hôn, anh giày vò môi tôi đến mức sưng lên mới dời xuống cổ, rồi xuống nữa, xuống mãi, cuối cùng anh dừng lại ở bầu ngực no đủ của tôi rồi há miệng ngậm lấy. Tôi có cảm giác mình suýt bị bóp c.hế.t ngay lúc đó.
Tay tôi lùa vào mái tóc của anh, khẽ rên một tiếng:
– Đừng…
Nhưng đáp lại tôi vẫn là những lần hút vào rồi thả ra, hút vào rồi thả ra, đầu lưỡi anh vờn quanh nụ hoa rồi đột nhiên khẽ cắn một cái. Rõ ràng không có cảm giác đau nhưng tôi vẫn có cảm giác không chịu nổi, cả người rùng mình lùi về phía sau. Thành lại đưa tay đỡ lấy lưng tôi…
Một tay anh bóp chặt bầu ngực còn lại của tôi rồi vặn vẹo không ra hình thù gì, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển xuống bên dưới, khi chạm đến vết sẹo trên bụng tôi anh mới khẽ dừng lại.
Anh ngẩng lên nhìn gương mặt đờ đẫn của tôi, thì thầm hỏi:
– Có còn đau không?
– Không đau nữa, hết đau từ lâu rồi…
Mặc dù đã nói vậy nhưng anh vẫn cứ nhìn mãi, nhìn mãi, sau đó đột nhiên bế tôi đặt lên bồn rửa mặt. Trong lúc tôi còn chưa định hình được anh sẽ làm gì thì đột nhiên thấy Thành cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo trên bụng tôi.
Động tác của anh vô cùng yêu thương và trân trọng, thậm chí trong giây phút kích tình ấy, tôi còn cảm nhận được rất nhiều xót xa từ trong đôi mắt anh. Tôi vuốt ve sườn mặt anh, khẽ nói:
– Đã qua hết rồi.
– Quỳnh Chi…
– Ừ.
– Anh xin lỗi.
– Đồ ngốc, xin lỗi cái gì. Bây giờ đừng nói xin lỗi. Làm việc khác đi.
Trong những tiếng nước chảy róc rách chầm chậm đổ xuống, tôi có thể nghe được âm thanh anh hít sâu vào một hơi, sau đó, anh không hề đứng dậy mà càng cúi sâu thêm, tách hai chân tôi ra rồi nhẹ nhàng luồn đầu lưỡi vào đó.
Dù đã làm tình không dưới 5 lần, thậm chí còn có cả con, nhưng đây là lần đầu tiên Thành làm một điều như thế. Trước kia khi còn ở bên Mỹ, tôi rất thích đọc mấy cuốn ngôn tình cẩu huyết, thường thấy tác giả miêu tả nam nữ chính làm mấy chuyện abc xyz gì đó, nhưng duy chỉ có một tác giả viết rằng: Chỉ khi thật yêu một người nào đó, đàn ông mới có thể làm những loại chuyện như vậy. Nên nhớ rằng, nếu một người bẩm sinh đã chung thủy, chưa từng phản bội, cũng chưa từng trải qua chuyện chăn gối với ai, nếu anh ta quyết định làm một điều như vậy cho bạn, nghĩa là anh ấy rất rất yêu bạn…
Lúc nhìn thấy anh ở dưới thân thể tôi, đột nhiên trong đầu tôi cũng bật ra một chữ y như thế.
Yêu… phải rồi, đây chính là điều mà suốt nhiều năm qua tôi không dám nghĩ tới, tôi tưởng chỉ có tôi thầm lặng yêu đơn phương anh cho đến cuối đời mà thôi. Vì tôi không tự tin nên lúc nào tôi cũng thấy bất an, không ngờ cũng có một ngày tôi thực sự cảm nhận được anh yêu tôi..
Trong những tiếng rên rỉ hỗn loạn của mình, tôi cũng run rẩy nói:
– Anh biết không? Em cũng rất yêu anh. Yêu từ khi em còn rất nhỏ đến bây giờ. Thành, em rất yêu anh…
Anh không đáp lại tôi, nhưng đầu lưỡi lại giống như có lửa, đột nhiên hút mạnh một cái khiến tôi có cảm giác như mình sắp c.hế.t rồi. Máu nóng trong người tôi như dồn lại một chỗ, ở bụng dưới có cảm giác như bị thiêu đốt, một nỗi trống rỗng quá lớn lao khiến toàn thân tôi run lên, không nhịn được, vặn vẹo hết bên này đến bên khác.
Anh dùng một tay giữ chặt lấy chân tôi rồi vẫn tiếp tục chu du môi lưỡi ở nơi đó, dù tôi van xin thế nào anh cũng nhất định không chịu dừng lại. Mà lúc này, tôi càng lúc càng không thở được, tựa như một chiếc lá rơi rụng theo dòng nước rồi bị nhấn chìm chìm nổi nổi, đầu óc phiêu dạt đến tận 9 tầng mây, cũng chẳng biết đường về ở lối nào.
Đến khi toàn bộ thân thể của tôi có cảm giác như bị thiêu rụi, tôi mới hét lên:
– Anh, đừng mà… đủ rồi… đủ rồi…
Lúc này, Thành mới chịu dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt đờ đẫn của tôi, khẽ hỏi:
– Thế nào là đủ?
Tôi máy móc trả lời theo phản xạ:
– Không, chưa đủ, còn thiếu. Thiếu nhiều lắm.
– Thiếu cái gì, nói anh nghe xem.
Tôi cong người, đưa tay nắm lấy vật thẳng đứng giữa đùi anh, lúc này nó đang cứng như sắt thép, đụng vào còn có cảm giác như bị bỏng:
– Thiếu cái này…
– Quỳnh Chi…
Dứt lời, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi rồi đẩy người tôi nằm xuống, tiếp theo đó vật cứng rắn kia cấp tốc đâm vào thật sâu trong thân thể tôi.
Mọi giác quan ngay lập tức như bùng nổ, sự lấp đầy kia khiến cả người tôi giống như vừa mới được bay lên, khoái cảm lan tràn, tựa như đã đạt đến đỉnh cao của hoan lạc.
Tôi thét lên một tiếng rồi ôm chặt lấy thân thể anh, Thành dường như cũng không chịu nổi, anh ghì chặt eo tôi rồi đ.iên cuồng đ.âm vào rút ra, mỗi động tác đều quyết liệt và dứt khoát đến mức thân thể cả hai lắc lư kịch liệt dưới ánh đèn.
Tôi không có cảm giác đau đớn, thậm chí còn thấy chưa đủ, cứ liên tục bấu chặt lấy vai anh:
– Đừng dừng lại… xin anh… đừng dừng lại…
Anh cúi đầu hôn lên bờ môi tôi, bên dưới vẫn mãnh liệt thúc vào, Thành vừa hôn vừa nói:
– Quỳnh Chi, đêm nay anh cũng không có ý định ngủ.
Tôi khẽ cười, trong niềm vui sướng bất tận này, có lẽ hạnh phúc nhất không phải là giao hoan xác thịt mà là giao hoan xác thịt với người đàn ông tôi yêu và cũng yêu tôi.
Sau một thời gian mất đi, tưởng chừng như vĩnh viễn không thể quay đầu lại nữa, có nhiều đêm tôi đã nghĩ thứ tiếc nuối nhất của mình là thứ gì? Đến tận bây giờ mới hiểu, thứ mà tôi nuối tiếc nhất chính là con tôi, thứ hai là người đàn ông này.
Chàng thiếu niên năm ấy ở bên tôi, chăm sóc tôi, chê tôi ngủ xấu xí nhưng hàng đêm vẫn lén lút vào phòng đắp chăn cho tôi, khi tôi trưởng thành thì lại nói nhất định sẽ không cưới tôi, đến khi cưới rồi, đòi ly hôn rồi một mực không ly hôn. Có lẽ, anh là tên nói dối xấu xa nhất trên đời.
Nhưng mà tôi thích…
Tôi ôm chặt lấy anh, cảm nhận cơ thể anh chuyển động như vũ bão trong thân thể mình, cảm nhận anh chân thật ở bên tôi, không nhịn được cảm thấy rất xúc động:
– Thế thì đừng ngủ nữa cũng được…
Sau đó, chẳng biết chúng tôi đã giày vò bao nhiêu lâu, bao nhiêu tư thế, chỉ biết ở trên bồn rửa mặt không đủ, anh lại kéo tôi xuống, để thân thể tôi áp vào tấm kính mờ kia rồi lại tiến vào từ phía sau, không ngừng không nghỉ.
Đến khi tôi mệt nhoài, anh mới bế tôi ra ngoài giường, cẩn thận quấn lại khăn tắm rồi sấy tóc cho tôi. Tôi mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa, chỉ yên lặng nhắm mắt hưởng thụ sự chăm sóc của anh, đến khi chuẩn bị thiếp đi thì lại thấy anh khẽ hôn lên trán mình:
– Quỳnh Chi, ngủ ngon…
***
Nói là nói thế nhưng đến 4h sáng tôi lại có cảm giác bàn tay ai đó chu du trên thân thể tôi lần nữa, muốn ngủ tiếp nhưng anh lại hôn khắp lưng tôi, cổ tôi, tóc tôi, sau đó vật cứng rắn kia lại men theo phía sau xộc đến, tôi kháng cự không nổi, lại bị anh giày vò một trận.
Tưởng xong xuôi thì sẽ được ngủ tiếp, nhưng 7h sáng, mặt trời vừa mới lên thì anh đã lại hôn tôi.
Lần này thì tôi không kiềm chế được nữa, đẩy anh ra rồi hét lên:
– Anh định gi.ế.t em đấy à?
Vẻ mặt anh biết lỗi nhưng vẫn đầy ấm ức:
– Anh vẫn… chưa đủ.
– Một đêm 4 lần, anh còn muốn thế nào mới đủ? Sao trước kia em không biết anh dồi dào tinh lực thế này nhỉ? Anh khai mau, ngày trước mỗi lần chỉ làm đúng một lần. Sao sau 4 tháng vắng em thì anh lại ra thế này hả? Anh đi ra ngoài tìm người đẹp rồi người ta dạy anh phải không?
– Không phải. Tại vì trước kia anh nghĩ em không yêu anh.
– Không yêu thì liên quan gì đến việc làm 4 lần?
– Không yêu thì chỉ dám làm một lần thôi.
Nghe anh nói vậy, rút cuộc tôi không nhịn được phì cười. Cái tên này, sao bình thường anh điềm đạm chững chạc mà bây giờ vừa ngố tàu vừa đáng yêu thế này hả?
Lòng tôi có cảm giác như bị một sợi lông vũ cọ vào, vừa ngưa ngứa vừa ấm áp, tôi thương “ai kia” vẫn còn ấm ức nên xoay người lại, ôm lấy khuôn mặt anh:
– Sao nào? Lúc đó ấm ức à?
– Không ấm ức, chỉ là phải nhịn lâu quá rồi nên nhớ hơi vợ thôi.
Tôi cười cười, không đáp nữa mà đột ngột trèo lên người anh, cắn răng ấn hông xuống, vật cứng rắn kia ngay lập tức chôn sâu vào người tôi.
Có ai đó bị bất ngờ, không kịp chuẩn bị nên khẽ rên một tiếng, tôi cũng run rẩy vì sự kích thích quá lớn này, đỏ mặt thì thầm:
– Nhân lúc này anh nói cho em biết một chuyện đi.
Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, hơi kích động di chuyển hông mình:
– Chuyện gì cơ?
– Em có phải người phụ nữ đầu tiên của anh không?
– Phải. Em là người đầu tiên.
– Em không tin.
Tôi hơi ngọ ngoạy người, để vật kia lắc lư trong thân thể tôi, Thành càng như phát đ.iên lên, giọng anh thô đục:
– Nếu em muốn anh thề, anh có thể thề. Anh thề nếu anh nói dối thì ông trời sẽ phạt anh…
Tôi đưa một ngón tay lên chặn miệng anh, không muốn nghe anh nói gở nên bảo:
– Thế sao trong nhà anh lại có vỏ bao cao su?
– Ở… đâu?
– Ở dưới ghế sofa, lần đầu tiên em đến đó thấy rất nhiều đồ của chị Uyên, còn có vỏ bao cao su.
Vẻ mặt của anh hơi ngơ ra, Thành sững sờ nhìn tôi:
– Không phải, anh chưa từng làm gì với cô ta.
– Thật không?
– Thật. Ngày trước cô ta không có nhà nên mới đến chỗ đó ở tạm, sau khi mình kết hôn thì cô ta dọn đi. Vỏ bao cao su kia không hề liên quan đến anh.
– Em tin.
Tôi mỉm cười, dù không nhớ rõ được lần đầu tiên đã làm những gì nhưng tôi vẫn không quên nét mặt căng thẳng và lo lắng của anh khi chuẩn bị tiến vào cơ thể tôi. Thậm chí khi anh bắt đầu, tấm lưng còn hơi run lên, loay hoay mãi cũng không biết làm sao để xuyên qua tấm màng mỏng manh đó.
Cho nên tôi tin. Ngay từ đầu, chị Uyên đã cố ý sắp đặt để chúng tôi hiểu lầm nhau, chỉ là cả tôi và anh đều quá mải mê để ý đến việc ly hôn nên không phát hiện ra mà thôi.
Tôi bắt đầu chuyển động kịch liệt hơn nữa, những âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng, kèm với lời nói đầy ướt át khiến người ta dễ đỏ mặt tía tai:
– Thế thì để em đền cho anh nhé.
– Quỳnh Chi..
– Ừ.
– Anh yêu em…
***
Quần thảo từ đêm đến sáng, rút cuộc gần 10 giờ tôi mới có thể rời khỏi giường. Thành thì dậy sớm hơn một chút, cả đêm mất sức như vậy nhưng trông anh không có vẻ gì là mỏi mệt, thậm chí còn sảng khoái đến mức vừa nấu ăn vừa huýt sáo.
Tôi lườm anh một cái:
– Chào buổi sáng.
– Chào buổi sáng, vợ.
– Anh nấu món gì thế?
– Anh nấu cháo. Ăn xong rồi mình đến bệnh viện xem ông và Mimi thế nào. Ban nãy anh gọi điện thì thím Chung bảo con đang chơi với ông.
– Ừ.
Ăn xong, chúng tôi quay lại bệnh viện, Mimi đang ngồi chơi bên cạnh ông nội tôi, thấy bố mẹ đến thì thích đến mức nháo nhào nên, cứ nhoài người về phía Thành đòi anh bế.
Anh ôm con lên rồi cười thật tươi:
– Mimi có nhớ bố không?
Con bé cười toét cả miệng, lại sờ mắt mũi anh, còn tôi thì nó bơ luôn, đến cả liếc một cái cũng chẳng thèm.
Trong lòng tôi lại thầm mắng: Đồ phản bội.
Ông nội tôi nằm dưới giường, nhìn thấy chúng tôi cùng đến, thậm chí còn liếc thấy cả dấu hôn đỏ thẫm trên cổ tôi thì ánh mắt bỗng nhiên toát lên sự vui vẻ chưa từng thấy. Hôm nay ông đã nói rõ chữ hơn hôm qua, ông bảo:
– Hai ứa… ến.. rồi ấy à? (Hai đứa đến rồi đấy à?)
– Vâng, tối qua bọn con về nhà bên kia ngủ, sáng nay ngủ muộn nên giờ mới đến.
– Ừ… thế là tốt rồi… thế là tốt rồi…
Nói chuyện một lúc thì nghe tiếng lạch cạch ngoài hành lang, quay ra mới thấy bố mẹ chồng tôi đến. Chắc Thành đã nói với ông bà chuyện về Mimi nên bố mẹ chồng tôi mới đến thăm. Vừa vào đến nơi, mẹ chồng tôi nhìn thấy Mimi thì òa lên khóc:
– Mimi của bà… Mimi của bà ơi… cháu gái của tôi… Tạ ơn trời phật, tạ ơn tổ tiên, cháu gái của tôi vẫn còn sống. Tạ ơn trời phật.
Mẹ chồng tôi ôm rịt lấy con bé rồi khóc nức nở, bố chồng đứng bên cạnh hai mắt cũng đỏ hoe, mà tôi thấy thế cũng suýt nữa khóc theo.
Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều, quá nhiều sóng gió nên bây giờ có được một niềm vui bình dị này, tất cả mọi người nhà chúng tôi đều trân quý hơn bao giờ hết, mọi người thay nhau ôm con, hết khóc rồi lại cười.
Đến tận khi Mimi ngủ rồi mà mẹ chồng tôi vẫn cứ ôm rịt lấy nó, bà khóc mãi, khóc mãi, sau đó nhìn thấy tôi mới bảo:
– Cái con bé này, sao không nói với mẹ từ sớm. Tìm thấy Mimi rồi mà chẳng bảo gì với mẹ, mãi sáng nay thằng Thành nói mới biết. Mẹ cứ tưởng nó say rượu hay mơ ngủ nên nói sảng, mãi đến khi nó gửi ảnh Mimi mẹ vẫn không dám tin.
Mẹ chồng nói đến đây lại cúi xuống nhìn con tôi đang ngủ ngoan trong lòng, mắng yêu con bé:
– Sư bố nhà cô chứ, cái mặt cô giống bố cô thế này thì không cần xét nghiệm làm gì nữa, giống thế cơ mà. Cháu gái tôi yêu thế cơ mà. Bà yêu lắm, yêu em lắm Mimi ơi.
Tôi cũng xúc động, hai hốc mắt bỗng cay xè:
– Con cũng định nói với mẹ, nhưng chuyện này bất ngờ quá, với cả mãi đến hôm qua mới có kết quả xét nghiệm ADN nên con chưa kịp nói. Mẹ, Mimi về rồi đấy. Mimi của nhà chúng ta đấy. Mẹ thấy nó có yêu không?
– Yêu, yêu chứ, trời phật, ông bà phù hộ độ trì cho con bé được quay về mạnh khỏe mà tốt lắm rồi. Thôi coi như mình còn có phúc có phần mới có ngày hôm nay con ạ.
Bà quay sang, dùng một tay nắm tay tôi:
– Hai đứa đã làm lành chưa?
– Bọn con làm lành rồi mẹ ạ. Đợi một thời gian nữa con sẽ về nhà ở mẹ nhé?
– Ừ, làm lành là tốt rồi. Giờ có Mimi rồi, hai đứa làm sao thì làm, phải sống vui vẻ hạnh phúc cho con nó học theo, biết chưa?
– Vâng, con biết rồi ạ.
Sau đó, tôi có hỏi mẹ về chị chồng nhưng bà cũng nói dạo này chị Thúy ít đến, hai đứa con cũng gửi ở trường tư, ăn bán trú nên đến tối mới về. Tôi định sắp xếp được thời gian thì sẽ qua nhà chị chồng một chuyến, hỏi chị ta rõ ràng mọi chuyện, nhưng đến chiều hôm đó thì chị ta chủ động lại đến tìm tôi.
Khi thấy tôi bế Mimi, chị chồng bắt đầu nức nở:
– Có thể ra ngoài nói chuyện một lúc được không?
– Chị muốn nói gì?
– Về tất cả.
Tôi nghĩ bây giờ mọi chuyện đã dần sáng tỏ, chị ta cũng chẳng thể làm gì tôi nên mới đưa Mimi cho thím Chung bế rồi đi ra ngoài nói chuyện.
Ai ngờ vừa ra đến một góc hành lang vắng người thì chị chồng đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, gương mặt chị ta đầy nét đau khổ và tiều tụy, vừa khóc vừa nói:
– Quỳnh Chi, tôi biết tội rồi. Tôi có tội với cô, tội với thằng Thành. Tôi không mong cô tha thứ, nhưng tôi xin cô hãy nói với thằng Thành giúp tôi, tôi chỉ có một đứa em trai là nó, nếu nó nói ra mọi chuyện với bố mẹ thì tôi không còn nơi nào để về, không còn người thân nữa. Xin cô chừa lại cho tôi một con đường để sống, van xin cô đấy.
– Tội của chị là gì?
– Tôi đã nghe lời Uyên xúi giục rồi bắt Mimi đi.
Sau đó, chị chồng kể lại cho tôi nghe một câu chuyện, đại loại là vì ban đầu chị ta đố kị với tôi, sau này khi tôi có bầu thì mẹ chồng yêu thương tôi nên chị ta lại càng khó chịu với tôi hơn nữa.
Con mụ Uyên có biết điều này nên đã lợi dụng chị chồng, xúi giục chị ta hủy hoại đi đứa con của tôi, cướp mất hạnh phúc mà tôi đang có. Chị chồng vì đố kị nên đã mù quáng nghe theo lời chị ta nói, cùng chị ta lên kế hoạch hại c.hế.t con tôi.
Chị Uyên nói đã thuê được người theo dõi tôi, chỉ cần hôm ấy chị ta dụ được Thành đi chỗ khác, nếu tôi còn ở bệnh viện thì người của chị ta sẽ tìm cách làm tôi sảy thai, hoặc nếu tôi ra ngoài thì sẽ để một gã lái mô tô đâm c.hế.t.
Cuối cùng, vì tôi ra ngoài nên đã bị mô tô đâm. Lúc này, nhiệm vụ của chị chồng là b.óp mũi c.hế t đứa bé, nhưng trước ngày xảy ra tai nạn một ngày, chị chồng lại nghĩ dù sao Mimi trong bụng tôi có một nửa máu mủ của Thành, chị ta không đành lòng, mà kế hoạch cũng đã sẵn sàng hết rồi, sợ làm trái ý bà Uyên thì mọi chuyện sẽ bị bà Uyên lật tẩy hết, cho nên chị chồng mới nghĩ ra một cách: Đến một phòng khám thai, xin một bào thai bị phá để mang về tráo đổi Mimi.
Nếu Mimi còn sống, chị ta sẽ tráo đổi và giấu nó đi, nếu Mimi c.hế.t, chị ta sẽ coi như đó là số phận của nó.
Rất may cho chị ta là khi đó có một bạn sinh viên vừa mới phá một bào thai hơn 30 tuần, đứa bé bị kích đẻ non, lại dùng dụng cụ để lôi kéo ra ngoài nên cơ thể mới dập nát và bị thương nhiều đến vậy.
Chị chồng đã ôm bào thai đó đến chỗ tôi bị đ.âm, sau đó đã tráo đổi đứa bé rồi mang Mimi của tôi đến bệnh viện khác nuôi dưỡng. Theo lời chị ta kể thì Mimi lúc ấy sinh ra thiếu tháng nên phải nuôi trong lồng ấp, nhưng con bé rất ngoan, hơn hai tháng sau ra khỏi lồng ấp thì chịu ăn chịu chơi, càng lớn càng giống Thành.
Chị chồng ban đầu định cho nó vào trại trẻ mồ côi, nhưng nhìn thấy chúng tôi đau khổ, nhất là nhìn thấy Thành ngày nào cũng uống rượu, uống đến mức nôn cả ra máu, người càng lúc càng tiều tụy, cuối cùng, lương tâm của chị ta thức tỉnh nên mới đem trả lại Mimi cho chúng tôi.
Nói đến đây, chị chồng òa lên khóc:
– Bây giờ chắc thằng Thành cũng biết rồi, nó chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi. Mà bố mẹ cũng không tha thứ cho tôi. Quỳnh Chi, giờ tôi ly hôn rồi, chỉ còn hai đứa con và gia đình, nếu mọi người không tha thứ cho tôi thì tôi cũng không biết nương tựa vào ai nữa. Tôi mù quáng tin lời người xấu, tôi sai, xin cô hãy cho tôi một con đường sống. Chỉ một lần này thôi, nếu không tôi sẽ c.hế.t mất. Tôi xin cô đấy.
Tôi nhìn chị ta đau đớn quỳ dưới đất, có lẽ thời gian qua đã suy nghĩ và khóc quá nhiều nên hai mắt thâm quầng, tự nhiên lại chẳng biết phải nói gì cho phải.
Những nỗi đau mà tôi đã trải qua sẽ không gì đo đếm được, sự chia ly đầy đau thương của ba người nhà cũng tôi cũng không có gì so sánh được. Nhưng tôi tự hỏi mình rằng: Nếu tôi kiên quyết trả thù chị chồng thì sao? Lòng tôi có thanh thản được không? Rồi Thành và bố mẹ chồng có thể vui vẻ được không? Cả Mimi của tôi nữa, nó cũng có một phần máu mủ của chị ta, tôi trả thù thì tôi được gì?
Hơn nữa, tôi cũng thấy dù sao trong chuyện này vẫn còn một điều may mắn, đó là chị ta không ác đến nỗi g.iế.t hại còn tôi, còn đưa nó vào lồng ấp để cứu sống nó. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đến giờ Mimi của tôi cũng đã thật sự c.hế.t rồi.
Cho nên sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi không dài dòng mà chỉ nói:
– Tôi tha thứ cho chị.
Chị chồng có lẽ không tin được tôi sẽ tha thứ nhanh như thế nên sửng sốt ngước lên:
– Cô nói gì?
– Tôi nói tôi tha thứ cho chị. Không phải vì trong lòng tôi thực sự muốn tha thứ, mà là vì anh Thành, vì Mimi. Hai người họ sẽ không vui khi tôi trả thù, thế nên tôi tha thứ. Nhưng tôi có hai điều kiện.
– Cô… nói đi.
– Việc thứ nhất, nói cho tôi biết chị Uyên đang ở đâu. Việc thứ hai, chị phải đứng ra làm chứng trước tòa về việc chị ta thuê người hại tôi.
Chị chồng im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
– Chuyện cô ta ở đâu tôi thật sự không biết, sau hôm đó tự nhiên cô ta biến mất, ngay cả hỏi con bé thế nào cũng không thấy. Còn việc ra làm chứng trước tòa thì được, nhưng tôi có thể giấu mặt, hoặc cô có thể giấu bố mẹ tôi được không?
– Được.
– Cảm ơn cô, cảm ơn cô…
Sau khi chị ta về rồi, tôi nghĩ mãi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, không rõ chị Uyên đã đi đâu. Khi tôi đem việc này hỏi anh, Thành mới nhìn tôi một lúc, mãi sau mới đáp:
– Em có chắc chắn em muốn gặp cô ta không?
– Em chắc chắn.
– Em phải hứa với anh là không được kích động, được không?
Tôi gật đầu chắc nịch, hứa với anh rằng tôi sẽ không làm gì chị ta cả, cuối cùng, Thành mới đưa tôi đến một ngôi nhà ở tít tận ngoại ô.
Tôi không biết anh có ngôi nhà này, mà Thành chỉ giải thích sơ qua là anh thấy đẹp nên đã mua từ lâu, trong nhà cũng không có nhiều người lắm, chỉ có hai người đàn ông trẻ tuổi canh cửa và một người phụ nữ già nua.
Nhìn thấy chúng tôi đi cùng nhau, người phụ nữ ấy mới ngạc nhiên hỏi:
– Đây là vợ Thành à?
– Vâng, là vợ cháu.
Tôi cũng tò mò đáp:
– Sao bác biết cháu?
– Cái cô ở trong kia la hét về cháu suốt. Hai người vào bên trong đi.
Ban đầu tôi không hiểu, nhưng khi vào bên trong mới biết chị Uyên bị giữ trong một gian phòng tít phía sau. Mấy tháng không gặp, chị ta gầy đi thấy rõ, tóc tai rối bù, nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi d.a.o, vừa thấy chúng tôi đi cùng nhau, chị ta đã bật cười như một kẻ đ.iên:
– Làm lành rồi đấy à? Nhanh thật đấy, nhanh hơn tao tưởng.
– Trông chị chả ra sao.
– Mày nói gì?
Trải qua từng ấy nỗi đau, đến giờ gặp lại tôi không hề phẫn nộ, chỉ thấy chị ta thật đáng thương, vừa là kẻ thua cuộc, đánh đổi tất cả cũng không thể đạt được những điều mình muốn, thảm không chịu nổi:
– Làm rất nhiều chuyện, cuối cùng vẫn không đạt được kết quả gì, chị có cảm giác thế nào?
– Mày đến đây để giễu cợt tao đấy à? Con ranh con, mày có quyền quái gì mà giễu cợt tao? Mày có biết cuộc đời mày tệ hại đến mức nào không?
Chị ta nói đến đây lại cười to:
– Cha mẹ mày c.hế.t, ông nội mày cũng sắp thân bại danh liệt. Chờ đấy, đợi đến khi tao công bố hết mọi chuyện để người đời phỉ nhổ mày, phỉ nhổ cả cái gia tộc nhà mày. Đến lúc đó xem mày có còn giễu cợt tao được nữa không.
– Tôi biết chỗ chị giấu đoạn video gốc rồi.
Mặt chị ta không hề biến sắc, vẫn cười bảo:
– Biết? Đừng có lừa tao, cả đời này mày sẽ không tìm được đâu. Mày còn lâu mới lừa được tao.
– Tôi đem đến cho chị xem nhé.
– Có giỏi thì mang ra đây, mang ra đây tao xem nào.
Thấy chị ta khẳng định chắc nịch như vậy thì tôi cũng đã đủ đoán ra rồi, một kẻ bị nhốt ở đây hơn 4 tháng làm sao có thể biết thế giới bên ngoài đã diễn ra thế nào, có những gì đã thay đổi? Nhưng chị ta vẫn tin chắc tôi không có được đoạn video đó, chứng tỏ nó chưa từng tồn tại, hoặc nói cách khác chị ta đã lừa tất cả rất nhiều năm qua mà không một ai biết.
Tôi nói:
– Mang ra làm sao được, ngay từ đầu làm gì có nó đâu mà mang ra?
Quả nhiên, khi nghe đến đây thì sắc mặt chị ta ngay lập tức thay đổi, chị ta kinh ngạc nhìn tôi, nhưng chỉ một giây sau lại trở về vẻ khinh miệt như cũ:
– Mày không cần phải chơi trò tâm lý với tao, tao không bao giờ nói cho mày đâu. Còn anh…
Nói đến đây, chị ta ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Thành:
– Anh có gan giam em cả đời ở đây không? Thành, đây là tội giam giữ người trái phép đấy. Dù em yêu anh, nhưng em cũng không ngại để anh vào ngồi tù đâu. Anh thả em ra.
– Ban đầu là cô tự nguyện đến đây, tất cả mọi người đều chứng kiến cô tự nguyện, cửa nhà cũng luôn mở, tôi không giam giữ cô.
Giọng anh rất bình đạm, nhưng cũng rất lạnh lùng vô tình:
– Muốn đi cũng được thôi, cô đi đi.
– Anh…
Nói là nói thế nhưng có hai người đàn ông canh gác ngoài kia, dù cửa có mở thì chị ta cũng không chạy nổi. Chị Uyên gườm gườm nhìn anh rồi lại nhìn tôi, hét to:
– Sau khi ra khỏi đây tôi sẽ tung đoạn clip kia, tôi sẽ đưa hết cả ngoài để các người không còn mặt mũi để sống nữa. Cứ chờ đấy. Chờ đấy mà xem.
Lúc này, tôi cũng lười đôi co mà chỉ quay sang anh, có lẽ chỉ cần đọc một ánh mắt tôi là anh cũng đủ hiểu, cho nên Thành lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi một cuộc, câu đầu tiên anh nói:
– Alo, công an quận XXX phải không? Tôi muốn báo án.
***
Chị Uyên bị công an bắt ngay sau đó, vì có cả chị chồng làm chứng nên quá trình tố tụng rất nhanh, chỉ hai tháng sau hồ sơ đã chuyển sang tòa án để tiếp tục quá trình xét xử.
Tôi không tham gia phiên tòa này, nhưng nghe cậu trợ lý nói lại thì chị ta bị xử 25 năm tù vì tội cố ý g.iế.t người, 5 năm tù vì tội tống tiền và 5 năm tù vì tội ăn cắp tài sản là tài liệu của công ty. Nói chung, tôi không hỏi cặn kẽ vấn đề này nên chỉ biết chị ta bị giam 30 năm, nghĩa là gần như toàn bộ cuộc đời sẽ chôn vùi trong ngục tù, cũng chẳng còn gì để nói đến nữa.
Còn gã đi mô tô kia cũng tham gia vào việc g.iế.t người nên bị phạt 18 năm thì phải, công an điều tra ra mới biết hắn không có mẹ già 90 tuổi nào cả, cũng là trẻ mồ côi cùng với chị Uyên, sau này ra đời lăn lộn không giữ được bản lĩnh nên nghiện. Khi được chị Uyên thuê đ.âm tôi với giá 50 triệu thì tất nhiên hắn đồng ý ngay tức thì.
Lúc biết được chuyện này, cuối cùng những khúc mắc trong lòng tôi bấy lâu cũng hoàn toàn được buông bỏ, tôi cảm thấy kết cục này là quá xứng đáng, bản thân không cần phải ra tay g.iế.t ai hay trả thù ai, tất cả đã có pháp luật xử lý.
Thêm nữa, tôi cũng thấy bản thân mình may mắn vì kiếp này cũng đã gặp được Thành, nếu không có anh bình tĩnh, bản lĩnh và sáng suốt trong tất cả mọi chuyện, có lẽ bây giờ tôi đã lôi thằng oắt con đi mô tô kia ra ngoài và g.iế.t nó rồi, khi ấy thì người ngồi trong tù có lẽ không phải là chị Uyên mà là tôi.
Nghĩ đến những chuyện bản thân đã trải qua, nghĩ đến cả việc mình đã nổi đ.iên cầm d.ao đến định g.iế.t cả Thành tôi vẫn thấy rùng mình, nhưng tất nhiên là tôi sẽ không dám hé răng nói với ai cho đến cuối đời, chỉ có thể nhào đến ôm chặt lấy anh, để hơi ấm của anh trấn an lòng tôi.
Thành vừa ru Mimi ngủ trở về phòng, thấy tôi bỗng dưng như vậy mới ngạc nhiên hỏi:
– Sao thế em?
Tôi lắc đầu:
– Không sao cả, tự nhiên thấy yêu anh hơn thôi.
Anh ngây ra một lúc rồi khẽ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi:
– Yêu thật không?
– Thật chứ. Muốn em chứng minh không?
Nói rồi, tôi trèo lên người anh rồi bắt đầu cởi áo ngủ của mình. Vải ren trong suốt, tất nhiên có thể nhìn thấy tất cả những thứ bên trong, nhưng nhìn đã bao lần rồi mà vẻ mặt anh vẫn cuồng si như thế. Say đắm đến mức tim phổi tôi cũng phải nóng bừng.
Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi anh:
– Tối nay em chứng minh cả đêm…
