36. Núi Rộng Sông Dài - Đoạn 42

Cập nhật lúc: 2025-12-03 11:27:47
Lượt xem: 0

Lần này, khi ra khỏi triển lãm của chị ta, tâm trạng của tôi rất khác so với lần đến trước. Không nặng nề, không lo sợ, chỉ thấy lòng nhẹ tênh như gió.

Linh bảo tôi sao không lấy luôn điện thoại của chị Vân Anh về để xem bà ta đã dùng những thủ đoạn gì để cướp được Giang, nhưng tôi nghĩ xóa video là một chuyện, còn đem điện thoại của chị ta về thì lại là việc khác, nó mang ý nghĩa tôi ăn cướp ăn trộm hoặc cưỡng đoạt tài sản của chị Vân Anh, mà những việc đó tôi lại không làm được.

Hoặc nói đúng hơn là tôi thấy chị ta không đáng để tôi phải làm những chuyện bẩn thỉu như thế.

Tôi bảo:

– Lần này bà ấy bị đánh thế, chắc sau sẽ không dám động vào tao nữa đâu. Bà ấy có tất cả mọi thứ, còn tao giờ chả có gì, không có gì thì chả sợ mất gì cả. Người giàu sợ nhất là đứa cùn thôi. Tao nghĩ bà ấy không ngu để dồn tao vào đường cùng đâu.
– Ừ, nhưng mày có nghĩ là ông Giang cũng bị con ra.nh đó bẫy không? Mày bảo lúc mày vào thì cửa nhà mở, cửa phòng ngủ đóng, sao nó biết mày đến lúc đó mà xem camera được? Tao nghĩ con ra.nh Vân Anh có liên hệ với bà sếp đài truyền hình mình, cố tình sắp xếp cho mày đi phỏng vấn ở gần đó để mày thấy nó với ông Giang đi với nhau ấy. Con này thâm độc thành quỷ rồi, lần trước nó cũng sắp xếp hoàn hảo thế để mày sập bẫy còn gì? Có khi lần này nó cũng cố tình dụ ông Giang và mày đến để bọn mày chia tay đấy.
– Ừ, tao cũng nghĩ thế. Lúc chưa xem video thì chưa biết, nhưng xem rồi thì cũng đoán được bà ấy cố tình để tao chứng kiến ông Giang phản bội tao. Nói chung, mình không nham hiểm được như bà ấy nên mình cũng dễ bị lừa.
– Thế thì mày…

Tôi biết Linh định nói gì, nhưng thực sự không muốn nghe nó khuyên nên ngắt lời trước:

– Nhưng dù sao thì phản bội thì vẫn là phản bội. Dù ông Giang có bị dụ dỗ hay bà Vân Anh có sắp xếp khéo thế nào thì cũng không thay đổi được chuyện ông Giang phản bội tao. Nên tao sẽ không tha thứ, cũng sẽ không quay lại với ông ấy đâu. Bọn tao kết thúc rồi.
– Mai, tao không biết có nên hay không, nhưng tao vẫn muốn nói với mày cái này.
– Ừ.
– Hôm qua ấy, lúc mà tao chạy xuống mua thêm đá. Tao thấy xe ông Giang đỗ ở dưới sân.
– Tao biết.
– Ơ, mày biết á?
– Ừ. Tối qua tao không ngủ được, mở cửa sổ ra cũng thấy rồi.
– Tao cũng nghĩ dù có bất cứ lý do gì đi nữa, ông ấy phản bội mày vẫn là ông ấy sai, không thể tha thứ được. Nhưng chừng ấy thời gian mày với ông ấy ở bên nhau, tao tin ông ấy chắc cũng có tình cảm với mày. Nếu con Vân Anh không quay về, có khi mày với ông ấy cũng đã thành đôi rồi.
– Đời này làm gì có chữ nếu?

Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, mỉm cười rất nhạt:

– Mẹ lão ấy cũng không cho bọn tao ở bên nhau, với cả mày thấy đấy, con của bọn tao cũng mất rồi. Bây giờ bọn tao chẳng còn gì cả. Hôm chia tay, tao nói tao phá th.ai rồi. Ông Giang có bảo nếu tao bước ra khỏi cửa nhà ông ấy thì về sau giữa tao và ông ấy sẽ không còn gì nữa, tao vẫn bước qua đó thôi. Yêu một người mà đau khổ nhiều như thế, tao không muốn yêu nữa, thà không yêu còn hơn.

Có lẽ, Linh cũng hiểu lựa chọn của tôi là đúng. Nó ít hơn tôi 2 tuổi, có nhiệt huyết tuổi trẻ, có tự tin, có sự mạnh mẽ dứt khoát khi cần, yêu cũng sẽ đ.iên cuồng như thiêu thân lao vào lửa. Còn tôi, tôi va vấp trải đời từ nhỏ, nghèo đói nên làm gì cũng nhút nhát sợ hãi, gặp chuyện tôi chỉ lựa chọn im lặng và rút lui, vì đã khổ nhiều nên thứ tôi mưu cầu duy nhất chỉ là sự bình yên.

Mà yêu Giang, tôi vĩnh viễn không có được điều đó!

Nó nắm chặt tay tôi, bảo:

– Ừ, mày làm gì tao cũng ủng hộ mày. Miễn là mày hạnh phúc, mày muốn đi đâu, làm gì, yêu ai, sống cách nào, tao cũng luôn ở bên mày.
– Linh.
– Ừ.
– Cảm ơn.
– Vì cái gì cơ?
– Vì lúc nào mày cũng luôn bên tao đấy. Không có mày thì có khi tao cũng chỉ dám hất một cốc trà nóng vào mặt bà Vân Anh thôi. Có mày tao mới có chỗ dựa, gặp nhiều chuyện như thế, bây giờ tao thấy nhẹ lòng rồi. Cảm ơn mày.
– Nhẹ lòng thật không?
– Thật.
– Có nghĩ đến ông Giang nữa không?

Tôi mỉm cười, lững thững đi trước nó, mãi rất lâu sau mới nói một câu:

– Có, nhưng sau này sẽ không.
– Mạnh mẽ lên. Kiểu gì mày cũng sẽ gặp được người tốt hơn. Yêu người đó mày chỉ vui thôi, không phải buồn như bây giờ nữa.
– Linh.
– Hả?
– Tao đi Nga nhé?

Bước chân của Linh khựng lại, nó mở to mắt nhìn tôi hồi lâu, sau đó đột nhiên chạy về phía tôi, khó tin hỏi lại:

– Mày suy nghĩ kỹ rồi à?
– Ừ. Suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao thì trước khi chú Tiến về hưu đã xin xuất ấy cho tao rồi, tao không muốn phụ lòng của chú ấy. Với cả đằng nào cũng cần một khoảng thời gian yên bình để quên đi những chuyện không vui, tao cứ đi vài năm, hết thời hạn làm phóng viên thường trú thì tao về.
– Lúc ấy chắc khác rồi nhỉ? Khi ấy da trắng tinh như mấy cô em xinh đẹp người Nga, vừa khỏe mạnh vừa đẹp gái, còn dẫn theo một anh mắt nâu tóc đen về giới thiệu cho tao nữa.
– Mày làm gì mà tính xa thế? Đẹp gái thì nhận, nhưng dẫn theo ai thì thôi. Tao thích sống một mình, độc thân khỏe hơn.

Linh bật cười, ôm lấy cánh tay tôi:

– Ừ, mày đi Nga cũng được. Tao ủng hộ tất, miễn là mày vui. Tao nghĩ mày cũng nên đi đâu đó một thời gian, ra thế giới đi, xem thế giới này rộng lớn đến bao nhiêu. Trước giờ mày cứ ru rú ở một chỗ, kiếm được đồng nào cũng để dành cho em mày ăn học hết, giờ em mày trưởng thành rồi, tự lo được cho nó rồi, mày cũng nên sống cuộc đời vì mày đi. Được làm phóng viên thường trú ở Nga là ước mơ của mày bao lâu nay còn gì. Đi đi.

Nghe Linh nói những lời này, tôi rất xúc động, tôi quay sang ôm lấy nó, viền mắt đỏ hoe:

– Mày đừng nhớ tao đấy nhé. Tao đi rồi tao lại về thăm mày.
– Ôi tao nhớ mày làm quái gì, mày đi tao còn mừng chẳng kịp ấy chứ? Không có mày bám đuôi nữa, tao tha hồ kiếm mấy anh đẹp trai, hôm nay đổi một anh, ngày mai chọn anh khác, cho mày ở bên Nga thèm zai Việt nhỏ dãi.
– Cái con này…
– Đi đi. Tao ủng hộ mày.

Tôi nghĩ cuộc đời tôi tuy khổ, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn còn rất nhiều điều may mắn. Tôi không có gia đình tử tế, nhưng bù lại em trai rất ngoan và học giỏi, tôi không có được tình yêu viên mãn, nhưng tôi lại có một người bạn tốt, sẵn sàng bênh vực tôi, bảo vệ tôi, ủng hộ tôi trên khắp các nẻo đường tôi đi.

Có lẽ như vậy là đủ rồi, một đời người không nên quá tham lam mưu cầu hoàn mỹ, có phải không?

Những ngày sau đó, tôi có đến gặp sếp tổng để xin chú ấy được đến Nga làm phóng viên thường trú, sếp tổng nghe xong mới bảo tôi:

– Lúc anh Tiến chưa về hưu cứ nhắc đến trường hợp của cháu mãi, cứ bảo cháu có năng lực, lại cầu thị, chăm chỉ học hỏi và muốn phát triển. Chú cũng đã cân nhắc để cháu đến Nga làm phóng viên thường trú rồi.
– Vâng ạ. Cháu cảm ơn chú. Thực ra thì cháu mới vào đài làm được 2 năm, cần phải học hỏi mọi người trong đài rất nhiều, trước cháu cũng có trình bày nguyện vọng với chú Tiến, chú ấy có lắng nghe và cũng động viên cháu cố gắng nhiều ạ.
– Ừ. Thôi được rồi, được đến Nga làm việc là chuyện tốt, chú đồng ý. Nhưng ở nước họ khác xa với nước mình, cả về thời tiết, khí hậu, văn hóa, cách làm việc. Cháu sang bên đó cũng phải thay đổi nhiều để thích nghi, thời gian đầu sẽ hơi khó khăn đấy. Cố lên nhé.
– Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ.
– Ngày 18 là cái Lan về nước, thì khả năng cháu sang từ ngày 15 đi. Hai người bàn giao công việc cho nhau trong 3 ngày, có gì cần hỏi thì cháu cứ hỏi Lan nhé, chị em chỉ bảo nhau để còn làm cho tốt.
– Vâng ạ, cháu biết ạ.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc cuối tháng gì đó mới sang, nhưng chú giám đốc nói ngày 18 đi, thế tức là chỉ còn 10 ngày nữa, tự nhiên tôi lại có cảm giác nhanh quá. Đằng nào cũng phải đi, nhưng chắc là trước khi đi ai cũng có tâm trạng bồi hồi lưu luyến như tôi lúc này thì phải.

Tôi buồn, tối hôm ấy mua mấy chai bia về nhà, chẳng gọi Linh cũng không gọi Duy, một mình ngồi bên bệ cửa sổ bật nắp uống. Hình như từ khi quen Duy, bọn tôi hay uống bia nên tôi quen rồi, trước kia một chai là say, giờ uống một chai vẫn không có cảm giác gì, chỉ thấy nỗi buồn cứ như thủy triều từ từ dâng lên, dội vào tim, lòng lại mênh mang như lòng đại dương không một tiếng sóng vỗ.

Thật lòng mà nói, tôi rất nhớ quãng thời gian trước kia, mỗi buổi tối trở về nhà cùng Giang ăn một bữa cơm, cùng anh xem tin tức trên thời sự, thỉnh thoảng sẽ ngắm anh cắt tỉa cây Nhất Chi Mai trên bàn trà, rảnh rỗi hơn nữa sẽ cùng anh nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài ô cửa kính.

Có lẽ vì tôi chưa từng được yêu, và cũng chưa từng được sống trong một gia đình hạnh phúc, nên khi ở bên anh, điều mà tôi khát khao nhất chỉ đơn giản chỉ là một mái nhà bình yên.

Đi làm về tôi sẽ trở thành vợ hiền, xuống bếp nấu cơm chờ chồng bước vào nhà, buổi tối kể cho anh nghe những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, thỉnh thoảng mơ ác mộng sẽ quay sang ôm lấy anh, những lúc thân mật sẽ quặp chặt lấy hông anh, hài lòng mỉm cười khi nghe anh gọi tên tôi…

Tất cả, tất cả những ký ức ấy tựa như những chiếc gai cứ từ từ đâm vào trái tim tôi, tới khi mọi thứ tan vỡ, gai được rút ra, tôi không những chẳng hết đau mà lòng còn rỉ m.áu. Vết thương cứ mưng mủ mãi không thể lành được, tựa như phút giây này, càng uống rượu lại càng chẳng thấy say.

Uống đến chai thứ hai, tôi lại nhớ đến con tôi, mà mỗi lần như vậy, bụng dưới vẫn có cảm giác đau âm ỉ. Nghĩ đến Giang tôi không khóc, nhưng cứ mỗi lần nhớ về hình hài bé bỏng được đặt trong chiếc hộp ấy là tôi lại rơi nước mắt. Tôi lấy tay gạt đi, ngửa cổ tu ừng ực mấy hơi là hết cả chai bia, tới chai thứ 3 thì chiếc xe kia lại đến, Volvo màu xám đỗ ngay dưới sân khu tập thể nhà tôi.

Hôm nào cũng vậy, Giang luôn đến đây, nhưng từ khi chia tay đến giờ anh vẫn không nói một lời, không liên lạc, cũng không trực tiếp gặp tôi. Có lẽ, người yêu cũ của anh là nỗi đau của tôi, còn đứa bé đã bị lấy ra khỏi người tôi lại là nỗi đau của anh.

Chúng tôi là hai kẻ thương tổn tự làm tổn thương lẫn nhau, nhưng có lẽ kết cục như vậy là đủ và đáng rồi nhỉ? Chia tay rồi, không thể vãn hồi nữa, anh có đến cũng có quay lại được nữa đâu?

Sau hôm đó, tôi gấp rút chuẩn bị đồ đạc và thủ tục để sang Nga. Cũng may bọn tôi là phóng viên thường trú, làm các công tác công vụ nên không cần phải xin thị thực, chỉ cần có xác nhận của đài truyền hình và đăng ký với đại sứ quán là có thể sang Nga luôn, không cần chờ lâu.

Tôi sợ Giang biết nên trước không hề nói cho Duy chuyện này, bình thường, cứ đến chiều thứ 7, anh ấy được ra khỏi đơn vị là sẽ đến thăm tôi, mua mấy đồ ngon ngon cùng nấu cơm ăn. Linh cũng vậy. Hai người họ thành thói quen rồi. Tôi nghĩ dù sao cũng chỉ còn ở Việt Nam mấy ngày nữa, mẹ Duy có biết bọn tôi vẫn qua lại thì cũng kệ thôi, dù sao tôi cũng không làm gì sai cả, không thể cứ mãi sống theo ý của bà ấy được.

Có một lần, Duy hỏi tôi:

– Em với anh Giang giận nhau à?
– Hả? Bọn em có giận nhau gì đâu?
– Thế lạ nhỉ? Mấy lần anh rủ anh Giang đến đây thăm em nhưng anh ấy toàn viện lý do từ chối. Mà em cũng không hỏi anh ấy. Trước em hay hỏi lắm cơ mà. Hai người lại ở cùng nhà bao nhiêu lâu nữa. Sao giờ dọn đi cái là không nói chuyện với nhau luôn rồi?
– Đâu có, em với anh Giang vẫn nói chuyện mà. Nhưng chắc anh ấy bận nên không có thời gian đến thăm em thôi. Em nghe nói Trường Thịnh sắp ra mắt sản phẩm mới mà?
– Ừ, chắc thế. Lần nào anh gọi ông ấy cũng bận thôi. Mà em với anh ấy có khúc mắc gì là phải nói ngay với anh đấy nhé, đừng có im im giận nhau rồi không nhìn mặt nhau nữa đấy.

Tôi cười, gắp thêm cho anh ấy một miếng cá rất to:

– Anh đừng lo, không sao đâu. Cá Linh làm đấy, anh ăn đi.

Con Linh ngồi bên cạnh mút đũa, nghe nhắc đến tên mình mới giật mình ngẩng lên:

– À… đúng đấy, cá em sốt cà chua đấy, nghìn năm mới có một lần. Anh Duy ăn đi, đau bụng thì em mua becberin cho.
– Thôi, để anh ăn xong vào nhà vệ sinh móc họng nôn. Linh đừng phí tiền mua becberin, anh nôn được mà.

Linh phì cười:

– Em đấm cho anh một cái bây giờ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt một cái cũng sắp đến ngày 10, tin tức tôi sang Nga làm phóng viên thường trú cũng đã lan khắp đài truyền hình.

Trong thời gian này, tôi và Linh cũng có nghe ngóng tin tức từ bà Vân Anh, nhưng sau trận bị bọn tôi đánh kia thì chị ta cũng không có động tĩnh gì, triển lãm cũng đã tổ chức xong nên cũng không ai gặp được “họa sĩ VA” nữa. Tôi nghĩ người thông minh như chị ta có lẽ cũng hiểu được lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm, chị Vân Anh hiểu rõ giờ tôi chẳng còn gì, lại đã chia tay Giang rồi, nên có lẽ cũng không muốn chọc vào tôi nữa.

Nếu đã nước sông không phạm nước giếng thì tôi cũng thôi. Không để ý chị ta làm gì nữa cho nặng đầu.

Chỉ là, trước khi đi Nga tôi vẫn muốn làm thêm một việc!

Hôm đó, tôi gọi điện thoại cho anh bạn là tay đua F1 lúc trước tôi đã phỏng vấn, nhờ anh ấy cho tôi mượn xe đua của anh ấy. Cách đây mấy năm, tôi ngồi trên xe đua một lần đã sợ xanh mặt, bây giờ tôi chủ động mượn thì anh ấy tròn xoe cả mắt:

– Mai, em đang đùa đấy hả? Em đi đua xe á?
– Vâng. Có đường đua mới lắp ở sân vận động ấy anh, em muốn đến thử xem.
– Em biết lái xe đua không?
– Em không biết.

Giọng anh ấy trong điện thoại cao vút lên:

– Không biết mà vẫn muốn đua hả?
– Anh dạy em lái một buổi đi, em đua cho mà xem.

Anh bạn tôi vẫn không tin, nhưng bị tôi kéo ra sân tập, sau đó còn bị tôi ép dạy tôi kỹ thuật drift xe. Con người tôi cũng không gọi là giỏi giang thông minh gì, nhưng được cái học rất nhanh, qua đúng ba buổi đã biết drift, dù tay lái còn non, nhưng bảo đua xe thì cũng đã đua được rồi, mỗi tội không biết c.hế.t lúc nào mà thôi.

Anh bạn tôi bảo:

– Em siêu thật đấy, trước chưa bao giờ biết lái xe mà học hơn một buổi là drift được luôn. Đỉnh đấy.

Tôi không nói với anh ấy là mình từng nhìn thấy một người thực hiện kỹ thuật drift này, từng nhìn thấy người đó lái xe băng băng chạy trong rừng nên mới biết. Tôi chỉ cười nói:

– Nhờ có thầy dạy tốt đấy. Tối nay cho em mượn xe lần nữa đi. Nếu xe hỏng em sẽ dốc hết vốn liếng của em ra đền cho anh.
– Thôi đi, em định mang xe đi đua với ai mà đòi học cả drift thế? Nói thật với anh đi.
– Đợi em đua thắng rồi nói. Thế nhé, cho em mượn xe đấy. Ngày mai đảm bảo em sẽ trả cho anh. Không trả được thì em…
– Được rồi. Đi đi.

Tối đó là khai mạc đường đua F1 ở sân vận động, tôi biết có một người sẽ đi, thế nên mới lặng lẽ lái xe đến đó. Đứng chờ ở sân vận động rất lâu, đến tận 12 giờ đêm mới thấy một chiếc xe đua màu đen đi vào. Trên đầu xe treo sợi dây hình mặt Phật tôi đã mua ở thôn làng trong núi, người ngồi trên xe mặc quần áo bảo hộ, đầu đội mũ bảo hiểm, khi anh nhập đường đua, chiếc xe đen lao vun vút đi như một con báo bắt đầu săn mồi, chẳng mấy chốc đã vượt chiếc xe trên và về đích, thời gian 1 phút ba mươi giây, tiếng reo hò của người xem vang khắp nơi.

Tôi đứng trong gió lắng nghe tiếng pô xe hòa lẫn trong tiếng người huýt sáo, bỗng dưng lại thấy mình đúng là nặng lòng. Chỉ một lời nói, một câu chuyện từ cách đây rất lâu rồi mà tôi vẫn nhớ như in. Kể từ khi biết sắp có đường đua F1 mới, tôi đã nghĩ đến trước đây có người nói “Tôi thích cảm giác ngồi sau vô lăng”. Tôi đoán anh thích đua xe, sau đó anh hỏi ngược lại tôi rằng: “Cô có biết lái xe không?”.

Khi đó tôi đã nói dối, tôi biết lái xe, ngày còn ở quê khổ quá, lái công nông chở củi suốt, đến khi lớn lên một chút, xuống Hà Nội này cũng có mấy lần Linh đưa ra ngoại ô dạy lái xe cho tôi. Tôi lái cũng cứng cứng tay rồi, mỗi tội chưa có bằng nên lúc ấy mới nói với anh là chưa biết lái mà thôi.

Nghĩ đến đây, tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật dài rồi đội mũ bảo hiểm vào, mở cửa ngồi vào xe rồi nổ máy, đi thẳng đến đường đua. Tôi lái xe đến chỗ xe của Giang, nẹt pô ở mức to nhất, sau đó tiếng người hò reo lập tức im bặt, rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng về phía xe của tôi.

Có người nói:

– Anh Giang, có người gạ đua kìa. Đua đi. Cho nó hít khói đi.

Người ngồi trong xe màu đen quay sang liếc tôi, nhưng tôi cũng đội mũ, mặc đồ bảo hộ kín mít, có lẽ anh không nhận ra được. Tôi giơ ngón tay trỏ ra, ngoắc ngoắc, tỏ ý muốn đua xe với anh, đám người ngồi trên khán đài nhìn thấy vậy thì đồng loạt huýt sáo, có kẻ chỉ ngón cái xuống đất, tỏ ý một kẻ vặt vãnh mới ra đường đua như tôi không đủ trình độ đấu với Giang.

Tôi không thèm quan tâm, chỉ dẫm thật mạnh chân ga để xe vang lên những tiếng gầm gừ như mãnh hổ sắp được thả khỏi cũi, Giang cũng bị tôi khiêu khích, anh nổ máy xe, từ từ đi ra đường đua, đỗ song song với xe tôi.

Có một cô gái mặc váy sexy, cầm theo hai chiếc khăn màu đỏ đi ra, đứng giữa hai đầu xe rồi hỏi chúng tôi:

– Nói đi anh đẹp trai, anh sẵn sàng chưa?

Giang không đáp, chỉ nẹt mạnh pô xe, lúc cô gái kia quay sang hỏi tôi, tôi cũng làm hành động y như vậy. Sau đó, khi tiếng hét: “Bắt đầu”, cả hai chúng tôi đều dẫm chân ga thật mạnh rồi lao như tên bắn về phía trước, tất nhiên trình độ của một kẻ mới học đua 3 ngày như tôi sẽ không thể nào so với Giang được, chớp mắt một cái tôi đã bị anh bỏ xa đến vài chục mét, sau đó là vài trăm mét, đến đoạn cua, anh drift xe thành thục trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người, tôi cũng drift nhưng xe loạng choạng không khác gì một kẻ say rượu, có lẽ khi ấy ánh mắt ai cũng sẽ nhìn tôi như kẻ đ.iên không biết tự lượng sức mình.

Tôi thì lại nghĩ khác vậy!

Khi Giang gần đi hết một vòng đua, tôi lập tức quay đầu xe lại, sau đó đi ngược về hướng của anh. Cả khán đài đang ồn ào khi nhìn thấy hành động này của tôi thì lập tức im bặt, cô gái ăn mặc sexy kia cũng há hốc miệng bảo tôi: “Ôi… cô ta đ.iên rồi”.

Phải, lúc này tôi mới đ.iê.n đây. Tôi dẫm mạnh chân ga lao như tên bắn về phía xe anh, khi ấy, trong lòng tôi không có nỗi sợ hãi, không có chùn bước, tôi chỉ có cảm giác phấn khích như sắp được giải phóng xiềng xích trong tim.

Tôi đã yêu anh đủ rồi, cũng nhẫn nhịn đủ rồi, tôi muốn một hồi kết dứt khoát cho cuộc tình này. Chúng tôi bắt đầu từ lúc ở thôn làng trong núi đó, hôm nay hãy kết thúc trên đường đua này đi, tôi không có khả năng trả thù anh vì anh đã làm tổn thương tôi, nhưng cứ ôm ấp mãi một nỗi khổ đau thì nặng lòng lắm, tôi muốn làm một chuyện đ.iên rồ một lần, trút hết ở đây một lần rồi về sau sẽ không hận nữa, không đau nữa, cũng sẽ không nhớ về anh nữa.

Tôi nắm chặt vô lăng, hét một cách đ.iên cuồng, cứ thế xé gió lao thẳng về xe của anh. Có lẽ lúc đầu Giang cũng sẽ bất ngờ vì hành động này của tôi, nhưng anh không hề nao núng, Giang vẫn thẳng đường đua tiến về phía tôi. Cả hai xe đối đầu trực diện, không ai nhường ai, đèn pha rọi thẳng vào trong mắt, đau nhói.

Lúc này, không gian xung quanh tôi tĩnh lặng đến mức không có tiếng người nói, chỉ có âm thanh gió vi vút bên tai. Khi cả khán đài đều kinh hoàng tưởng xe của hai chúng tôi đ.âm vào nhau thì ngay trong khoảnh khắc quyết định, cả tôi và Giang cùng đồng thời ngoặt tay lái. Tôi xoay vô lăng sang trái, anh cũng xoay vô lăng sang trái, chỉ trong một tích tắc đầu xe sượt qua nhau, lao thẳng ra hai bên đường đua rồi phanh kít lại.

Giang bực bội mở cửa xe, ném mũ bảo hiểm xuống đất rồi đi thẳng về phía xe tôi, còn tôi thì cũng lóng ngóng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.

Tôi cũng cởi mũ bảo hiểm, gió lộng ở sân vận động thổi tung mái mái tóc tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, bước chân của anh lập tức khựng lại, một cơn gió lạnh vuột qua, khuôn mặt bừng bừng lửa giận của anh dịu đi quá nửa.

Người trên khán đài thấy tôi là con gái thì lại “ồ” lên, còn Giang, trong ánh mắt anh lúc này chỉ có sự ngỡ ngàng đến không tin được, thậm chí còn quên cả tiếp tục bước. Tôi bình thản đi lại gần anh, sau đó lấy sợi dây chuyền trên cổ, ném trả cho anh:

– Lúc trước tôi vẫn cứ cảm thấy còn vướng bận điều gì đó, suy nghĩ kỹ lại mới biết hoá ra là vì tôi vẫn còn cầm sợi dây chuyền của anh. Hôm nay những thứ là của anh, tôi trả cho anh. Về sau đừng đến sân nhà tôi nữa.

Giang bắt lấy sợi dây chuyền tôi ném, cúi đầu nhìn nó rồi lại ngẩng lên nhìn tôi:

– Chi.
– …
– Có nhiều chuyện, em không cần phải rành mạch như vậy.

Tôi mỉm cười, nụ cười nhiễm gió lạnh:

– Con người tôi trước giờ vẫn luôn rành mạch như vậy. Ở bên nhau chỉ cần tình cảm, không nhận vật chất. Chia tay rồi, đồ của anh vẫn nên trả lại anh.
– Phải.

Anh nói:

– Từ trước đến nay em chưa từng dựa dẫm vào tôi. Chia tay rồi, một món đồ nhỏ cũng không muốn nhận của tôi. Tôi cũng muốn rành mạch được như em, nhưng đáng tiếc, tôi không có gì để trả cho em cả.
– Anh đã trả cho tôi rất nhiều thứ rồi. Giữa chúng ta bây giờ không ai nợ ai cả.

Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn ánh trăng sáng sau lưng anh:

– Lúc trước nóng giận, tôi chưa nói được câu này. Bất kể anh yêu ai, lấy ai, tôi đều mong anh hạnh phúc. Sau này tôi cũng sẽ hạnh phúc, gặp được người mà tôi thật sự yêu. Chuyện giữa chúng ta hết rồi, tôi không níu kéo, cũng mong anh đừng tự làm khó mình rồi đến sân nhà tôi nữa. Tôi cảm thấy rất phiền, không thích như vậy.

Sân vận động lộng gió, thời tiết tháng 6 nóng nực, nhưng tôi có cảm giác tim mình lạnh đến mức có thể đóng băng. Giang đứng lặng im giữa đường đua, mái tóc ngắn khẽ lay động theo chiều gió thổi, anh mím chặt môi hồi lâu rồi mới bảo tôi:

– Anh có nói gì em cũng sẽ không tin, phải không?
– Ừ. Tôi cảm thấy không có tác dụng gì cả. Là tự trong lòng tôi hết yêu, tổn thương đủ rồi nên muốn chia tay. Mà không, là giải thoát. Tôi muốn sống cuộc đời như tôi luôn mơ ước, không phải quỵ lụy luồn cúi ai, không phải tự ti trước ai, không phải lo được lo mất. Tôi nghĩ rồi, yêu một người thì phải thật sự thoải mái vui vẻ, còn yêu anh, tôi luôn phải lo sợ người ta phát hiện, luôn lo sợ tôi thua kém anh, ở bên anh, một chút tự tin ít ỏi tôi cũng không có. Yêu nhau mà mệt thế thì tôi lựa chọn giải thoát.

Bàn tay đang nắm chặt mặt dây chuyền bằng đá xanh của anh khẽ run lên, từng khớp xương trắng bệch. Giang ngoảnh đầu đi nơi khác, lặng lẽ hít vào một hơi dài rồi mới quay lại, nói với tôi:

– Tự do mà em muốn là rời khỏi tôi, phải không?
– Phải.
– Vì muốn giải thoát mà em không ngại nguy hiểm, đến tận đây đua xe với tôi, ép tôi phải để em đi. Phải không?
– Phải.
– Em chắc chắn sẽ không hối hận?
– Phải. Tôi không hối hận.
– Vậy được…

Giang quay đầu lại nhìn tôi, bàn tay từ từ thả lỏng, ánh mắt tràn ngập thê lương:

– Em đi đi.
– Tạm biệt, sau này hãy sống tốt.
– Em cũng như vậy. Tạm biệt!

Tôi vẫn như trước kia, quay đầu đi chưa từng ngoảnh lại, cho đến tận khi tôi lái xe rời khỏi đường đua đó, vẫn chỉ có một mình Giang đứng trong gió, sống lưng anh vẫn thẳng tắp, bờ vai vững chãi như gánh được cả đất trời, chỉ tiếc là tôi không còn muốn tựa vào nó nữa, tôi muốn được sải cánh tung bay sống cuộc đời của riêng tôi.

Cái gọi là giải thoát, hóa ra cũng chỉ vì yêu quá sinh ra hận, không đạt được, chỉ có thể lãng quên mà thôi!

Sau khi trả xe về cho người bạn kia, tôi quay về nhà, ngồi bên cửa sổ thức trắng một đêm nhưng không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đến sân nhà tôi chờ đợi nữa. Tôi cứ ngồi như vậy đến khi trời hửng sáng mới mệt mỏi đứng dậy, lấy va ly đã chuẩn bị sẵn, để lại chìa khóa cho chủ nhà rồi ra sân bay.

Tôi sợ cảnh chia ly nên đã nói dối Linh giờ bay, thậm chí khi tôi lên máy bay rồi, tôi mới nhắn cho Duy một tin. Tôi bảo:

– Em đi nước ngoài làm phóng viên thường trú, khi nào có thời gian rảnh rỗi em sẽ về. Em vẫn như cũ, mong anh sớm gặp được người phù hợp với anh, yêu thương và kết hôn với cô ấy. Khi nào lấy vợ, nhớ đừng quên em.

Khi nhắn xong tin này thì loa trên máy bay cũng thông báo tắt nguồn điện thoại để máy bay chuẩn bị khởi hành. Tôi lẳng lặng tắt nguồn, cất điện thoại vào trong túi rồi quay đầu ra cửa sổ, nhìn đường băng chầm chậm di chuyển ngoài máy bay.

Tạm biệt, hẹn khi nào không còn đau khổ nữa, tôi sẽ quay lại nơi này.

Việt Nam, nơi ấy có mối tình đầu của tôi, người đàn ông tôi yêu, và một người cũng từng yêu tôi!