36. Núi Rộng Sông Dài - Ngoại truyện 3
Cập nhật lúc: 2025-12-03 11:27:47
Lượt xem: 0
Để nói về đêm hôm ấy, có lẽ cũng chỉ có thể dùng một cụm từ: Một đêm nhiều lần, tư thế nào cũng thử.
Sáng hôm sau thân thể tôi rã rời hệt như vừa bị ai dần một trận, không thể nào xuống giường được, thế nhưng ai kia vẫn rất dồi dào sinh lực, mới mở mắt dậy tay đã bắt đầu lần mò vuốt dọc eo tôi, tôi bực mình, cau có đẩy tay anh ra:
- Cả đêm hôm qua còn chưa đủ à? Anh không mệt nhưng em mệt sắp c.hế.t rồi đây này. Đừng có động vào em nữa.
- Vậy thì anh massa cho Em mỏi chỗ nào, anh bóp cho em.
Vừa nói, cái gã kia vừa giơ tay bóp vai cho tôi. Tay anh to và dày, khi bóp vai rất dễ chịu:
- Chỗ này mỏi hả?
- Ừ.
- Bên này thì sao?
- Cũng mỏi.
- Eo có mỏi không?
- Còn hỏi nữa, eo bị anh bóp sắp gãy rồi.
- Để anh massa cho
Chẳng biết cái ông này massa kiểu gì mà từ vai đến cổ, rồi từ cổ lướt qua ngực, từ ngực lại đến eo, sau cùng lại xuống nữa, một lát sau không khí lại bắt đầu trở nên nóng lên, tôi cũng bị khuất phục bởi cái tên “không biết đủ” này, lúc dừng lại được thì bầu
trời Moskva cũng đã chuyển về chiều muộn rồi. Giang vươn tay để tôi gối, tay còn lại ôm lấy tôi:
- Phóng viên Chi Mai, nghe nói hôm nay là ngày thành phố dỡ bỏ lệnh cấm di chuyển, sao em vẫn nằm lì ở nhà cả ngày thế? Không đi lấy tin tức nữa à?
Tôi không còn sức đánh anh, chỉ lườm anh một cái:
- Vì anh làm em sa đọa đấy. Giang bật cười:
- Đói chưa? Muốn ăn gì không? Anh gọi đồ ăn nhé?
- Đợi lát nữa em đưa anh ra ngoài đi ăn. Hôm nay chắc các cửa hàng cũng mở cửa rồi. Em đưa anh đến một tiệm thịt nướng Shashik, ngon lắm.
- Cái này có tính là chiêu đãi anh sau khi phục vụ em tốt không?
- Ừ, tính là chiêu đãi đấy, phục vụ thế là tốt rồi, không cần phục vụ hơn nữa. Sếp Giang, từ hôm nay đến hết ngày mai em cấm anh táy máy thêm lần nào nữa.
Anh bày ra bộ mặt bất mãn, rúc vào cổ tôi:
- Vợ, anh bị bỏ đói mấy năm trời mà.
- Xùy, ai mà biết mấy năm qua mèo đi ăn vụng lúc nào.
- Mấy năm qua nhớ em thì anh chỉ dùng tay, như thế có tính là
ăn vụng không?
Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắm môi mắm lợi mắng anh:
- Người yêu cũ của anh đâu? Các cô nàng quấn quanh anh đâu? Sao sếp Giang lại phải tự bạc đãi chính mình thế?
- Đã bảo anh với cô ta không còn gì nữa rồi mà.
- Vậy từ lúc chị Vân Anh về nước, anh vẫn liên lạc với chị ấy là vì món đồ kia à?
- Ừ.
- Rất quan trọng với anh?
- Ừ, rất quan trọng với
Anh không muốn nói đó là món đồ gì nên tôi cũng không hỏi nữa, tôi lựa chọn tin anh, bởi vì chừng ấy năm đã đủ để tình cảm của chúng tôi vượt ra được khỏi chữ yêu rồi. Bây giờ là yêu và tin, tin tuyệt đối.
Tôi hỏi:
- Sinh nhật em, anh đứng nhìn em ở ngoài cửa kính siêu thị đúng không?
- Ừ.
- Sao anh lại trốn em?
Anh ngoảnh đầu ra nhìn cửa sổ, miễn cưỡng thở dài một tiếng:
- Vì sợ mất mặt. Có gan đến, nhưng không có gan gặp. Chỉ dám
đứng nhìn em từ xa. Sợ em cười anh.
- Ừ, em sẽ cười Không ngờ sếp Giang bình thường làm việc gì cũng dứt khoát quyết liệt là thế, thế mà sang tận Nga rồi cũng nhát, không dám vào thăm em.
- Anh vào thì em có gặp không?
- Có chứ. Em chuẩn bị sẵn một cốc nước bẩn rồi, chờ gặp anh là em sẽ hắt thẳng vào mặt.
Giang bật cười, búng mũi tôi:
- Người phụ nữ đanh đá.
- À phải rồi, sếp Giang. Chị Tiêu gửi lời cảm ơn anh. Chị ấy nói Nguyên Nguyên được đi học trường tốt, chồng chị ấy có công việc tử tế là nhờ anh.
- Việc nên làm thôi, chị ấy giúp anh chăm sóc em mà.
- Thế thì có phải em nên cảm ơn anh không?
Ánh mắt Giang lập tức sáng lấp lánh, tôi biết kiểu gì anh cũng muốn tôi cảm ơn bằng cách lấy thân báo đáp, nhưng tôi chịu thôi, không còn sức để chiều cái tên dồi dào sinh lực này được.
Tôi véo hông anh một cái:
- Đợi đến khi em bình phục đã. Giờ thì dậy đi. Chúng ta đi ăn.
Mấy ngày tiếp theo, lệnh cấm di chuyển đã được bãi bỏ nhưng Giang vẫn không có ý định đi. Anh vẫn ở nhà tôi, hàng ngày cùng tôi nấu ăn, chờ tôi làm việc, khi tôi đi lấy tin sẽ dẫn theo anh đi cùng, mấy người hàng xóm của tôi mỗi lần thấy Giang
đều sẽ xuýt xoa khen anh đẹp trai, nhất là chị Tiêu, hễ ai đến siêu thị chị ấy đều nói:
- Bạn trai của Mai đấy. Trông đẹp đôi nhỉ?
- Ừ, đẹp đôi thật. Cậu thanh niên kia đẹp trai quá. Người Châu Á ai cũng đẹp trai thế thì phải.
- Còn phải nói. Người đẹp mới yêu người đẹp đấy.
Lúc trước tôi ở Nga chỉ thấy cảnh đẹp, nhưng từ khi có Giang đến, tôi cảm thấy mùa đông ở Moskva không còn lạnh nữa, dù có tuyết rơi cũng thấy đẹp, nhìn bạch dương cũng chẳng còn thấy buồn, tôi cảm thấy bầu trời trong xanh hơn, cuộc đời này tươi sáng và rực rỡ hơn. Không còn sống không mục đích, không còn cảm thấy những ngày dài vô nghĩa ở đây. Có lẽ trái tim tôi đã quay trở lại rồi…
Anh ôm tôi đứng giữa trời tuyết, hỏi tôi:
- Moskva lạnh thế này, sao em lại thích được thế?
- Em thích cảm giác chảy nước mũi vì lạnh đấy.
Giang phì cười, phủi mấy bông tuyết trắng rơi trên tóc tôi:
- Bao giờ thì hết thời hạn làm phóng viên thường trú?
- Tháng 9 năm
Tôi lẩm nhẩm đếm thời gian, lại nói:
- Vẫn còn 8 tháng nữa.
- Ừ.
– …
- Dạ.
- Ở Việt Nam vẫn còn việc cần anh xử lý, ngày kia anh phải về nước.
Mấy ngày này tôi đang sống trong hũ mật của tình yêu, ngày nào cũng có anh bên cạnh, mở mắt dậy nhìn thấy anh, nhắm mắt lại có anh chúc ngủ ngon, tôi rất vui, cũng quên béng mất chuyện anh sẽ phải về nước.
Long tôi bỗng dưng cảm thấy rất hụt hẫng, nhưng công việc không thể chậm trễ được, thế nên tôi chỉ có thể ôm lấy anh:
- Vâng, em biết rồi.
- Xử lý xong công việc, anh lại sang thăm
- Sếp Từ Việt Nam sang Nga xa lắm phải không?
- Không xa lắm, ngồi máy bay 10 tiếng là đến.
- Sếp
- Ừ.
- Em rất yêu anh!
Khó khăn lắm mới có thể quay về bên nhau, để bảo vệ hạnh phúc hiện tại, chúng tôi không ai nói đến chuyện tương lai cả. Tôi không hỏi Giang dự định thế nào, chuyện với chị Vân Anh đã giải quyết ra sao, anh cũng rất tôn trọng tôi, chưa từng ép buộc tôi phải về nước theo anh, mà hàng tháng anh sẽ bay từ Việt Nam
qua thăm tôi.
Như anh nói, từ Việt Nam sang Nga không xa, ngồi máy bay 10 tiếng là đến. Ròng rã suốt từ xuân qua hạ, rồi lại qua mùa thu, có một người đàn ông cứ đều đặn một tháng tới thăm tôi một lần, ở với tôi một tuần rồi lại bay về Việt Nam.
Cứ như vậy cho đến cuối tháng 8, khi thời tiết ở Moskva lại có tuyết rơi đầu mùa lần nữa, tôi mới từ biệt chị Tiêu, Nguyên Nguyên và mọi người ở Nga để lên máy bay về nước.
Tôi đếm được có rất nhiều lần Giang đến thăm tôi, nhưng tôi chưa từng trở về thăm anh lần nào trong suốt ba năm tôi đến Nga, cho nên lần quay về này cũng là lần đầu tiên, anh đã bước về phía tôi 999 bước, hạ mình vì tôi, kiên trì vì tôi, nhường nhịn tôi, yêu thương tôi, bước còn lại tôi sẽ dũng cảm bước. Nắm tay anh, muôn đời không thay đổi!
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, tôi mới lấy điện thoại ra gọi cho anh Phương một cuộc. Rất lâu rồi tôi đổi số, anh Phương biết tôi với Giang đã quay lại, nhưng không có cách nào liên lạc với tôi, giờ thấy tôi gọi thì anh ấy mắt chữ A, mồm chữ O nói:
- Ôi trời ơi, nói đây không phải là mơ đi. Mai, em vẫn chưa quên người bạn tép riu này thật à?
Tôi bật cười:
- Gì mà người bạn tép riu, anh là người bạn lớn của em, bạn tốt
của em.
- Thôi đi, bạn tốt gì mà ba năm trời không liên lạc. Em sao rồi? Khỏe không?
- Em khỏe. Anh thì sao? Có vợ con gì chưa?
- Một vợ, chuẩn bị đẻ đứa thứ hai rồi. Sếp Giang nhà em không kể cho em nghe hả?
- Có chứ, anh ấy cũng kể, nhưng em muốn tự mình hỏi thăm Anh Phương cười hì hì, bảo:
- Tháng nào sếp sang Nga cũng đều là anh đặt vé cho sếp. Mấy năm đầu thấy lần nào ông ấy về nước cũng buồn thiu, gần một năm nay thấy vui vẻ yêu đời hơn là anh biết ngay hai người đã làm lành rồi. Chúc mừng nhé. Bao giờ thì định cho anh ăn cưới?
- Cái này phải chờ sếp anh quyết chứ, em làm sao quyết được. Nhưng anh cứ đợi đấy, kiểu gì cũng có ngày anh được ăn kẹo mừng thôi.
- Nhớ nhé, anh chờ thật đấy.
- Vâng. À mà phải rồi, sếp anh có ở công ty không?
- Có, anh ấy vừa họp Sao thế em?
- Em định đến thăm sếp anh, anh giữ bí mật giúp em nhé?
- Hả?
Tôi phải nói mãi thì anh Phương mới chịu nói bé lại, sau đó còn hỏi đi hỏi lại có phải tôi về nước thật không, còn bảo tôi sao về mà không nói. Tôi nói muốn tạo bất ngờ cho Giang nên mới không nói.
Tôi đặt rất nhiều hoa quả và cafe rồi bắt một chiếc taxi đến trụ sở
công ty anh. Lâu rồi không ghé qua đây, đến hôm nay đứng dưới tầng một mới biết ngay cả siêu thị dưới tầng cũng được Trường Thịnh mua lại, ở ngoài treo một tấm biển rất to: Nhất Chi Mai Mart. Bên dưới có ghi thêm một dòng Trường Thịnh CO.,LTD.
Trái tim nhiều thương tổn của tôi bất giác như nở cả một rừng hoa đầy màu sắc, đáy lòng cũng như được một dòng nước ấm vây lấy, xúc động không sao nói rõ được.
Mấy năm nay, Giang chưa từng nói với tôi về việc anh mua lại siêu thị, cũng không kể về chuyện tên siêu thị đó được đổi thành tên của loài hoa giống tên tôi, nhưng hôm nay tôi đến đây, trực tiếp nhìn thấy mới biết anh đã âm thầm vì tôi làm nhiều điều như thế, không những một lòng đợi tôi, ở phương diện nào cũng đều muốn cho tôi biết: Anh cũng yêu tôi, nhiều như tôi yêu anh vậy!
Tôi hài lòng mỉm cười, theo phản xạ đưa tay lên xoa bụng, sau đó mới lững thững đi vào bên trong. Tôi nhờ anh Phương chia quà cho mọi người trong công ty xong mới đi tới phòng giám đốc, giờ Trường Thịnh đã mua hết cả tòa nhà này nên công ty rộng rãi hơn lúc xưa rất nhiều, chỉ có phòng giám đốc vẫn đơn giản và lặng im ở một góc như vậy.
Tôi gõ cửa mấy tiếng thì nghe được hai chữ “Vào đi” của anh,
hình như Giang rất bận, tới nỗi không có nổi thời gian để ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nhìn anh một hồi rồi mới đi lại, lấy ngón tay gõ cạch cạch mấy tiếng lên bàn:
- Sếp
Anh khẽ giật mình, lập tức ngẩng phắt đầu lên, sững sờ nhìn tôi hồi lâu, vẻ mặt không sao tin được. Tôi bật cười:
- Sao thế? Không nhận ra em à? Anh vẫn kinh ngạc mãi không thôi:
- Sao em… về mà không nói? Em về lúc nào? Sao không gọi anh đến đón.
- Em cho anh bất ngờ đấy.
Giang lập tức đứng dậy, đi vòng qua bàn rồi định ôm tôi, động tác vừa vội vàng vừa gấp gáp. Mới xa nhau có nửa tháng anh đã nhớ, tôi cũng nhớ không chịu được, muốn ôm anh nhưng phải làm một việc quan trọng hơn nên lùi về phía sau vài bước:
- Từ đã. Em có cái này cho
- Ôm trước rồi nói.
- Không được, anh phải xem cái này đã.
Giang có vẻ sốt ruột, nhưng tôi đã nói vậy cũng đành nghe theo. Anh hỏi tôi muốn cho anh xem cái gì, tôi thì tủm ta tủm tỉm bảo anh nhắm mắt lại, sau đó cầm tay anh đặt lên bụng tôi.
Lúc Giang mở mắt ra, tôi mới nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
- Sếp Em nói cho anh biết một bí mật. Anh sắp làm bố rồi!
Lần này, vẻ mặt của Giang còn kinh ngạc cả hơn lúc trước, anh mở to mắt nhìn bụng tôi rồi lại nhìn tôi, môi mấp máy hồi lâu cũng không nói được câu nào. Mãi một lát sau, anh mới nắm chặt tay tôi hỏi:
- Em nói lại lần nữa.
- Sếp Giang, anh sắp làm bố rồi. Em đi siêu âm, bác sĩ nói con của chúng ta đã được 10 tuần, trộm vía em bé có tim thai, khỏe mạnh. Anh có thích không?
- Thích.
Đáy mắt anh phút chốc đỏ hoe, khi nói ra chữ “Thích” này giọng
anh vẫn run rẩy. Giang xông đến ôm chặt lấy tôi, hôn như mưa lên tóc tôi, trán tôi, rồi lại quay về môi tôi:
- Chi, anh rất thích. Anh rất thích. Cảm ơn Anh rất thích.
- Giang, lúc trước em đã nói dối
- Anh biết.
Anh ôm chặt lấy tôi, thanh âm trong cổ họng khàn đặc, dù không nhìn rõ nét mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được lúc này cảm xúc của anh sẽ là đau đớn, lo sợ, hạnh phúc, tất cả trộn lẫn lại, giống như mùi vị của một ly cocktail.
- Sau khi em đi, Linh đã nói với anh rồi. Anh rất hối hận, nhưng không có mặt mũi nào nhắc đến con với em. Chi, anh xin lỗi.
- Đồ hâm này, anh không có lỗi gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần bình an vui vẻ, con cũng sẽ bình an vui vẻ. Chúng ta sẽ sinh nó ra, được không?
- Được. Nhưng trước tiên vẫn nên làm một việc.
- Việc gì cơ?
- Tối nay về nhà sẽ nói cho em biết.
Tối hôm ấy, chúng tôi quay lại căn hộ đã từng chung sống lúc trước đây, cứ ngỡ trôi qua 3 năm mọi thứ đã thay đổi, tuy nhiên,
khi bước vào trong nhà mới thấy tất cả vẫn còn y nguyên như
ngày tôi đi. Từ dây buộc tóc của tôi để trên tủ giày, đôi dép màu hồng đi trong nhà, đến túi đựng máy quay phim của tôi, chẳng có gì thay đổi. Có chăng, thứ duy nhất mà tôi thấy khác chỉ là chậu Nhất Chi Mai để trên bàn trà mà thôi.
Ba năm đã qua đi, Nhất Chi Mai đã tươi tốt và cao hơn rất nhiều, ở trên đầu cành, từng bông hoa trắng nở bung, dịu dàng, mềm mại, rực rỡ và ấm áp, giống như tâm trạng của tôi hiện tại vậy.
Tôi xúc động quay sang nhìn anh:
- Nhất Chi Mai vẫn còn sống đến bây giờ hả anh?
- Ừ, sống chứ.
Giang ôm lấy vai tôi:
- Năm nào cũng nở hoa chờ em về.
Có thai không nên khóc, vậy mà khi nghe thấy những lời này tôi vẫn rơi nước mắt. Tôi xoay người ôm chặt anh, rúc vào lồng ngực ấm nóng của anh, run run nói từng chữ:
- Sếp Giang, cảm ơn
Cảm ơn anh vì luôn im lặng chờ đợi em, cảm ơn anh vì luôn đứng
sau cổ vũ cho em, cảm ơn anh vì đã cho em tự do để rồi có một ngày em trở về có đủ dũng khí và tự tin để yêu anh, và cũng cảm ơn anh vì nhiều năm qua đã yêu em sâu đậm như vậy.
Giang khẽ cười, giơ tay vuốt mái tóc đã dài đến ngang lưng của tôi, trước đây khi tóc tôi mới mọc lại, anh cũng nhẹ nhàng vuốt như vậy, tóc tôi dài đến vai, anh cũng vuốt như thế, bây giờ tóc tôi dài lắm rồi, có thể mang thai rồi, những cử chỉ yêu thương của anh vẫn chưa từng thay đổi:
- Cảm ơn vì cái gì?
- Vì đã đến cuộc đời em, không phải một lần, mà là tận 3 lần.
- Tận 3 lần mà em chỉ cảm ơn xuông thế thôi à?
- Sếp Giang, bây giờ trong bụng em có con anh, em không lấy thân báo đáp được đâu.
- Vậy thì lấy chuyện khác báo đáp nhé?
- Chuyện gì cơ?
Giang cười cười, buông tôi ra rồi dắt tay tôi đi đến căn phòng ở cuối dãy, chính là căn phòng ở hướng Đông luôn khóa kín từ trước khi tôi đến, gian phòng ngay sát phòng cũ của tôi.
Trước kia dù luôn tò mò nhưng tôi chưa bao giờ hỏi ở đó có gì,
bây giờ Giang đột nhiên muốn dẫn tôi vào bên trong, tôi thấy rất ngạc nhiên. Nhưng khi cửa mở ra thì còn kinh ngạc hơn nữa, bởi vì ở đó không có bất cứ kỷ vật nào của anh và người yêu cũ, chỉ có rất nhiều đồ chơi trẻ em, có nôi điện, giường màu xanh, có cả một cầu trượt nhỏ đặt ở giữa phòng.
Giang nói với tôi:
- Lúc trước khi mua căn nhà này, anh đã muốn để dành riêng lại một phòng cho Anh nghĩ ngoài người mà anh muốn chung sống cả đời ra, không ai được phép bước vào đây cả, nơi này chỉ dành riêng cho gia đình của anh thôi.
Nói tới đây, anh lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ, ba viên đá màu xanh phát sáng trước mắt tôi:
- Chi, hôm nay anh dẫn em đến đây chỉ muốn hỏi em một điều. Em có muốn cả đời về sau ở bên cạnh anh không?
- Em có.
Tôi không cần suy nghĩ đã ngay lập tức trả lời, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em muốn ở bên cạnh anh cả đời, sinh con cho anh, nhắm mắt
lại có anh, mở mắt ra cũng thấy anh.
Nghe được lời hồi đáp của tôi, vẻ mặt anh như bừng sáng, Giang nhìn tôi sâu nặng, vẻ yêu thương, dịu dàng và hạnh phúc đong đầy trong mắt anh:
- Thế thì chúng ta kết hôn nhé?
Tôi nhận lấy sợi dây chuyền trên tay anh, cười đáp:
- Được.
Sau hôm đó, tôi chính thức quay trở về Việt Nam làm việc, ở căn nhà cũ của chúng tôi. Tôi và Giang sống cuộc sống như trước đây, hàng ngày cùng ăn cơm, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt vãnh xung quanh, cùng ôm nhau đi ngủ.
Linh và Duy biết tôi về thì lập tức kéo nhau đến, đầu tiên vẫn là mắng tôi vì lúc ra đi không nói, quay trở về cũng không bảo ai biết. Tôi chỉ cười rồi lại xin lỗi, nhưng lần này Linh không tức giận, chỉ ôm lấy tôi:
- Tiên sư mày chứ, mấy năm rồi mới chịu về. Vì trong bụng mày
đang có con của tao nên tao tha cho mày đấy, đợi mày sinh con xong xem tao có xử mày không.
- Ừ rồi, lúc ấy tao tình nguyện đưa đầu cho mày xử. Giờ mày khai mau, mày với ông Duy sao rồi?
Linh liếc Duy đang loay hoay bê mấy chậu cây bên ngoài cùng Giang, mặt mày hết sức không tự nhiên:
- Ờ thì cũng có sao đâu, bình thường mà.
- Đừng có nói dối tao. Bình thường gặp nhau thì mày đã oang oác cái mồm rồi, hôm nay tự nhiên lại yểu điệu thục nữ thế, nãy giờ ngồi ở đây mà mắt cứ liếc ra ngoài, đó là bình thường đấy hả? Khai mau, mày với ông Duy có gì rồi?
- Tao liếc anh Giang đấy, đến đây gặp chồng mày tao phải giả vờ hiền lành ngoan ngoãn chứ, oang oác cái mồm để ông ấy bảo tao ngoa ngoắt à?
- Sao hả? Sợ anh chồng không ưng em dâu à?
Mặt Linh lập tức đỏ lựng lên, xấu hổ huých vai tôi một cái. Tôi cười cười, sau một hồi dụ dỗ, tra khảo và nịnh nọt, cuối cùng con bạn tôi cũng phải ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Này, tao cũng thử thai lên hai vạch rồi. Mới thử sáng nay
- Hả?
Tôi há hốc miệng, kinh ngạc suýt chút nữa thì hét lên, nhưng Linh lập tức lao lại bịt miệng tôi:
- Nhỏ nhỏ cái mồm thôi, tao chưa nói cho ông Duy biết đâu, mày cũng đừng nói. Tao đang rối lắm, không biết phải làm sao cả.
- Làm sao? Kể cho tao nghe xem nào, sao lại không biết làm sao?
- Thì từ khi mày đi, bọn tao vẫn hay đi chơi với nhau mà, thỉnh thoảng buồn lại kéo nhau đi uống rượu ấy. Xong rồi cách đây mấy tháng, hai đứa say quá, lôi mẹ nhau vào nhà nghỉ.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh này, rượu say, vào nhà nghỉ cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng Linh bảo:
- Tao nghĩ cũng chẳng làm gì đâu, có phải chưa thấy ông Duy say bao giờ đâu, bình thường vẫn say suốt đó thôi. Có nằm cạnh nhau cũng chỉ ngủ, thế mà… đêm đó chẳng biết thế nào, tự nhiên quay qua ôm tao, rồi sẵn tiện tao cũng say rượu, ngứa ngáy, thế là làm tới luôn.
Nghe đến đây, tôi ôm bụng cười như nắc nẻ, không có một chút cảm giác đố kị và tức giận, chỉ cảm thấy mừng cho bạn tôi mà thôi. Nhiều năm qua đi rồi, Duy xứng đáng tìm được một người
phụ nữ tốt, mà bạn tôi cũng nên gặp được người đàn ông dịu
dàng như anh ấy, hai người họ thành đôi, tôi rất vui. Tôi bảo:
- Rồi sao nữa? Ngủ dậy thế nào? Kể mau, tao hóng lắm rồi đây này.
- Thì cũng xin lỗi dằn vặt nọ kia, ông Duy bảo sẽ có trách nhiệm với tao, nhưng mày nghĩ tao cần những việc đó à? Làm thì cả hai bên cùng sướng, có phải mình lão sướng đâu mà cần có trách nhiệm?
- Thế mày bảo sao?
- Tao bảo “Không cần có trách nhiệm gì đâu. Anh làm tốt lắm, sau này nếu em muốn, em gọi anh làm nữa được không?”. Ông ấy tức đ.iên lên, xong đùng đùng định bỏ về. Nhưng ra đến cửa vẫn không đi, cứ đứng lì ở đó chờ tao về cùng.
- Rồi sao nữa?
- Đợt sau chán, tao cũng ngại gọi ông ấy nên đi một mình, chẳng biết kiểu gì mà ông ấy cũng đến quán đó. Xong thấy tao say mới lôi tao về, chả nhớ dùng dằng thế nào mà lại vào nhà nghỉ. Rồi đêm đó ấy à… chắc say cả, lao vào nhau như đ.iê.n, làm mấy lần liền, rồi chắc dính phát đấy.
- Sao mày kể chuyện mà cứ cợt cợt nhả nhả thế hả? Nói vào vấn đề chính đi xem nào. Mày có thật sự muốn ở bên ông ấy không?
Rồi ông Duy thế nào với mày? Thật lòng có tình cảm hay chỉ giải
quyết nhu cầu đôi bên thôi?
- Mày nghĩ thế nào?
- Tao nghĩ nếu chỉ đơn giản là muốn giải quyết nhu cầu thì mày và ông ấy tìm ai cũng được, không nhất thiết phải đánh mất tình bạn vì việc ấy. Với cả anh Duy là người thế nào, chắc cả mày cả tao đều hiểu, anh ấy tử tế, hiền lành, tốt bụng, anh ấy không phải loại đàn ông say vào là mất lý trí đến mức ngủ với mày. Thà như sai thì sai một lần thôi, đằng này ông ấy sai nhiều lần, như thế thì không phải là say quá mất lý trí nữa, mà là ông ấy cố ý. Tao nghĩ ông ấy đang đánh cược, lúc đầu cũng sợ mất đi tình bạn, nhưng sau này, ông ấy lựa chọn tình yêu.
Nghe tôi nói những lời này, ánh mắt Linh hiện rõ vẻ kinh ngạc, nó nhìn tôi đăm đăm, sau đó như vỡ lẽ được điều gì, cúi đầu buồn bã nói với tôi:
- Chẳng biết sao tao lại thích ông ấy. Biết rõ ông ấy thích mày mà tao vẫn thích. Mai, tao không có ý định cướp gì của mày đâu, chỉ là…
- Nói vớ vẩn. Trước tao đã nói rồi còn gì, tao chỉ coi ông Duy như bạn, không hơn không kém. Người tao yêu từ trước đến nay chỉ có một thôi, mày cũng biết mà.
- Ừ, tao biết.
- Mày với anh Duy thành đôi được, tao rất Tao nói thật đấy.
Mày đừng suy nghĩ điều gì cả, đứa bé trong bụng kiểu gì cũng phải giữ lại, nói cho anh Duy biết, để anh ấy quyết định, biết không ?
- Tao sợ.
- Đừng sợ gì cả, mày mạnh mẽ lắm mà. Tự tin lên, chắc chắn anh Duy yêu mày vì chính bản thân mày, chẳng phải vì ràng buộc gì cả.
Linh im lặng suy nghĩ một hồi rồi ngẩng đầu, lặng lẽ nắm tay tôi, khẽ cười:
- Còn mày thì sao? Đồng ý quay lại với anh Giang rồi thì cũng phải cưới đi chứ?
- Cưới gì mà cưới, giờ chỉ ở với nhau rồi sinh con ra thế thôi. Mẹ ông ấy không chấp nhận tao, cưới cũng chẳng vui vẻ gì.
- Cái quan trọng là ông Giang yêu mày, mấy năm nay ông ấy cũng cứ ở thế chờ đợi mày. Ông ấy đã lựa chọn mày nghĩa là ông ấy chẳng sợ sự phản đối của gia đình, nên mày cũng đừng sợ gì cả, cưới thì cứ cưới đi chứ.
- Thôi, tao thích bình yên thôi.
Con bạn tôi định nói gì đó, nhưng lúc này mấy người đàn ông bên ngoài gọi ra ăn cơm, cuối cùng đành phải tạm ngừng câu chuyện rồi đi ra. Trong lúc ăn cơm, mấy người bọn tôi vẫn vui
vẻ nói chuyện như bình thường, Duy vẫn giống như trước đây, nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng tôi để ý thấy ánh mắt của anh ấy nhìn Linh rất khác, dịu dàng trìu mến, trong đáy mắt có một sự yêu thương nồng đượm mà ai cũng có thể thấy rõ được.
Đến khi ăn xong, sếp Giang của tôi giành việc rửa bát, Linh cũng lăng xăng phụ anh, tôi với Duy thì dọn dẹp bên ngoài. Lúc này có không gian riêng nên Duy mới hỏi:
- Em thế nào rồi? Có khỏe không?
Tôi nghĩ khi anh đến đây, biết tôi đã quay về và ở cùng Giang, có lẽ Duy cũng đã đoán ra được tôi và Giang có mối quan hệ thế nào rồi. Cho nên tôi không giải thích, chỉ nói:
- Em khỏe. Trông anh có vẻ trắng ra, cũng khỏe mạnh hơn trước.
- Ừ. Về Hà Nội mấy năm rồi mà. Không phải phơi nắng phơi gió ở Hà Tĩnh nữa nên không bị đen nhiều.
- Vâng.
- Nghén ngẩm có mệt không?
- À… cũng không mệt. Bác sĩ nói con khỏe, mẹ cũng khỏe.
- Thế là tốt rồi. Chắc anh Giang vui lắm.
Tôi ngừng động tác, ngẩng lên nhìn Duy chân thành nói một câu:
- Duy, em xin lỗi vì đã giấu
- Anh biết, cả em và anh Giang đều rất khó xử. Không nói cho anh cũng là chuyện bình thường, anh hiểu mà.
- Em xin lỗi.
- Đồ hâm này, xin lỗi làm gì, anh nói rồi, em cứ hạnh phúc vui vẻ là anh vui. À, sinh cháu ra khỏe mạnh nữa. Lúc đầu khi biết em với anh Giang yêu nhau anh cũng sốc, nhưng nghĩ lại, những việc anh và em trải qua không giống những chuyện em và anh ấy trải qua, anh quen em trước, nhưng có lẽ tình cảm của anh chỉ dừng lại ở thích, chưa thể yêu em được nhiều như anh Giang. Mai, trước giờ anh cứ nghĩ anh Giang yêu nhất là chị Vân Anh, nhưng đến khi em sang Nga, nhìn anh ấy vật vã sống từng ngày, chăm chậu Nhất Chi Mai này đến mức không ai động vào được, hàng tháng dù rảnh rỗi hay bận rộn, anh ấy đều mua vé máy bay đi Nga thăm em, anh mới hiểu, người mà anh ấy yêu nhất có lẽ chỉ là em thôi. Tình cảm đó anh không so sánh được.
Ánh sáng ấm áp từ bên ngoài rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên sườn mặt của Duy, chiếu lên cả mái tóc tôi, lúc này, tôi có cảm giác như tất thảy những chuyện trên đời này, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ trôi qua hết, rồi ai cũng sẽ có phần hạnh phúc, ai cũng sẽ được ông trời nhìn đến thôi. Ông trời không bất công với
ai cả.
Tôi gật đầu, cũng nói một tiếng:
- Cảm ơn anh. Em cũng luôn mong anh hạnh phúc, nếu được, anh hãy mang đến cả hạnh phúc cho Linh nữa. Trước giờ em chưa từng thấy nó nặng lòng với bất kỳ người nào, nhưng riêng anh thì khác. Gần bốn năm rồi nó không yêu ai, trong mắt chỉ có mỗi anh. Nó ngại mối quan hệ của em với anh nên không dám bước, thực ra không phải nó hèn nhát, chỉ là nó quá hiểu chuyện nên mới đứng mãi một chỗ mà thôi.
- Anh biết. Lúc trước cứ nghĩ chỉ coi Linh như bạn, nhưng sau này càng lúc anh càng cảm thấy muốn ở cạnh cô ấy. Đi chơi sẽ muốn rủ cô ấy, uống rượu cũng muốn gọi cô ấy, làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến Linh. Anh cứ nghĩ đó là thói quen thôi, nhưng càng về sau càng thấy không phải thế.
Duy cười, nét mặt bất đắc dĩ:
- Lúc đó anh thấy anh bị đ.iên rồi, cứ muốn gặp cô ấy suốt, không có lý do thì đành viện cớ buồn, muốn đi uống rượu. Anh cứ tự bảo mình đó là thói quen thôi, Linh là bạn em, làm sao anh quay sang thích cô ấy được, mà có thích thì Linh cũng không thèm thích Anh cứ nghĩ nhịn đi là xong, nhưng không nhịn được,
nói chung từ lúc em đi có nhiều chuyện xảy ra lắm. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu cả, chỉ biết là anh rất thích Linh. Nếu làm tổn thương mối quan hệ của hai người bọn em thì anh…
- Không cần xin lỗi em. Em nói rồi, em ủng hộ hai người, em mong cả hai người đều hạnh phúc. Anh và Linh đến với nhau, em rất vui.
Lúc này, sắc mặt nặng nề của Duy mới có thể giãn ra, có lẽ anh ấy cũng như tôi, gông xiềng trong lòng đã được tháo bỏ. Duy nhìn tôi nói:
- Cảm ơn Mong em là anh trai anh cũng vậy.
- Vâng.
Sau khi bọn họ về rồi, Giang mới đi lại ghế sofa ôm lấy tôi, khẽ hỏi:
- Nãy giờ vợ nói gì với em trai anh mà lâu thế?
- Sếp Giang, anh lại ghen đấy à?
- Không, lần này anh không ghen, chỉ thấy tò mò thôi. Nói đi, em tâm sự gì với Duy thế?
Tôi bật cười:
- Thế mà bảo không
- Mau nói đi.
- Em bảo anh ấy hãy mang lại hạnh phúc cho bạn
- Linh ấy hả?
- Vâng. Thông báo cho sếp Giang một tin vui nhé. Anh sắp có con, mà sắp có cả cháu nữa rồi đấy.
- Gì cơ?
Tôi ghé tai anh, thì thầm kể cho anh nghe chuyện của Linh và Duy suốt mấy năm nay. Giang nghe xong thì không biểu cảm gì, chỉ trầm ngâm cả buổi, tôi tưởng anh không đồng ý cho em trai mình lấy bạn tôi, thế nhưng đến tận khi đi ngủ anh lại nói:
- Thế thì mình phải sớm tổ chức đám cưới thôi. Không làm nhanh là chúng nó cưới trước mất.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, mắm môi mắm lợi quát anh:
- Sếp Giang, anh đúng là đồ bụng dạ hẹp hòi.
Giang không thèm để ý đến tôi, chỉ lẳng lặng cúi xuống, ôm lấy bụng tôi rồi hôn chụt một cái:
- Nhóc con, con đồng ý cho bố cưới mẹ không? Nếu không đồng
ý thì nói Không, còn im lặng nghĩa là đồng ý nhé.
- Này, anh Giang, anh chơi xấu. Con mới bé tý xíu, sao biết nói được hả?
- Con im lặng nghĩa là đồng ý rồi. Với cả mấy tháng nữa con lớn hơn rồi, bụng to, mặc váy cưới không đẹp nữa. Em cũng sớm đồng ý đi thôi.
- Chúng ta đăng ký kết hôn là được rồi, không cần phải cưới đâu.
Anh xoay người nằm xuống bên cạnh tôi, bàn tay ấm nóng vẫn đặt lên bụng tôi, như ôm cả tôi và con vào lòng:
- Nói vớ vẩn, cả đời anh chỉ có ý định tổ chức đám cưới một lần, kiểu gì cũng nhất định phải cưới.
- Nhưng mà…
- Chi, đừng lo. Chẳng ai can thiệp được vào chuyện kết hôn của anh cả. Năm nay anh cũng gần 40 rồi, anh phải cưới vợ, dù mẹ anh có ngăn cản thì anh vẫn cưới em. Em đừng lo gì cả, mọi chuyện đã có anh rồi, biết không?
Tôi cũng ôm lấy anh, khẽ nói:
- Giang, em không cần anh cho em gì đâu. Em biết, anh lựa chọn ở bên em nghĩa là đã phải đấu tranh với gia đình rồi, anh cũng chẳng vui vẻ gì khi căng thẳng với mẹ cả. Chúng ta cứ ở bên nhau
thế thôi được không? Không cưới cũng chẳng sao, chỉ cần đăng ký kết hôn, sinh con ra lành lặn khỏe mạnh thôi, được không? Tổ chức lễ cưới mà chẳng có ai ủng hộ thì cũng không đâu thoải mái được.
- Chỉ cần chúng ta tự ủng hộ chúng ta là đủ.
- Em…
- Chi, được rồi.
Hôm ấy, anh đã nói rất nhiều, anh bảo tôi đừng suy nghĩ gì cả, mọi việc đã có anh lo, chuyện mẹ anh đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Tôi biết, Giang là một người anh cả trong gia đình, anh gánh vác trọng trách của một người con trưởng, lo cho mẹ, cũng chăm sóc cho em trai thay phần cho người cha. Một người nặng lòng về gia đình như anh mà sẵn sàng đánh đổi tất cả để lựa chọn tôi, tôi rất biết ơn và cảm kích, cũng chẳng muốn đòi hỏi gì. Nhưng Giang đã quyết như vậy nên tôi cũng đành chiều theo ý anh.
Hôn lễ nhanh chóng được ấn định ngày, cũng không xa lắm, chỉ cách thời điểm chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới đúng nửa tháng. Lúc biết chuyện này, mẹ Giang đến tận nhà anh tìm tôi, đây là lần thứ ba gặp bà ấy, tôi không còn cảm giác sợ hãi và
hoang mang như lúc đầu, chỉ bình thản rót một ly trà, đẩy đến
trước mặt bà ấy:
- Cô uống trà đi ạ.
- Cô giỏi lắm, cô quá giỏi. Tôi tưởng suốt ba năm nay cô không quay về nước nghĩa là cô đã buông tha cho thằng con của tôi rồi. Không ngờ cô ở tận Nga mà vẫn dụ dỗ nó sang đó với cô, rồi giờ về thì oai rồi, còn tổ chức đám cưới nữa cơ đấy. Đúng là không coi ai ra gì, loạn rồi, loạn hết rồi.
- Cô ạ, lúc trước cháu có nói với cô rồi. Cháu yêu anh Giang, thật lòng yêu anh ấy chứ không phải lợi dụng hay mong muốn trèo cao gì cả. Ba năm qua cháu cũng nghĩ sẽ từ bỏ, nhưng yêu mà, sao nói từ bỏ là từ bỏ được. Cháu cũng cố gắng rồi nhưng không buông tay được, anh Giang cũng không buông tay, cho nên cháu mới quyết định quay về. Đến bây giờ, cô có ngăn cản thế nào thì cháu vẫn muốn nói với cô là cháu rất yêu và muốn ở bên anh ấy, cháu không hy vọng cô có thể chúc phúc cho cháu và anh Giang, nhưng cháu rất mong cô đồng ý để bọn cháu được ở bên nhau.
Mẹ anh nghe đến đây thì bật cười, nụ cười nhạt thếch, mang theo vẻ khinh miệt và mỉa mai, chẳng chút độ ấm nào:
- Đồng ý sao? Đừng có mơ. Tôi nói cô đừng có mơ. Dù thằng Giang có yêu cô đi nữa thì nó cũng chỉ là mụ mị đầu óc thôi, nó
bị cô bỏ bùa nên mới bám theo cô mấy năm nay. Nhưng tôi
không như con trai tôi đâu, tôi không thể để nó bị cô lừa được. Tôi không bao giờ đồng ý cô làm con dâu tôi. Cô mau cút khỏi đây cho tôi, dọn đồ cút khỏi đây cho tôi.
- Cháu không đi đâu ạ. Đây là nhà anh Giang, anh ấy bảo cháu ở đây, khi nào anh ấy đuổi cháu đi thì cháu sẽ đi, còn không thì cháu sẽ không đi đâu ạ.
- Giỏi, giỏi thật.
Bà ấy rít lên, định cầm cốc trà hắt vào mặt tôi, nhưng đúng lúc này chẳng biết mẹ tôi từ đâu chạy vào, đứng chắn toàn bộ nước trà nóng cho tôi. Sau ba năm không gặp, mẹ tôi đã gầy hơn trước rất nhiều, mái tóc đã điểm bạc, nhưng bà ấy vẫn hùng hổ như xưa, vừa mới xông vào đã nói:
- Bà hắt trà vào người ai đấy? Bà đuổi ai? Tôi nói cho bà biết nhé, đây là nhà của thằng Giang, không phải nhà bà, bà không có quyền gì mà đuổi con tôi nhé.
Nhìn thấy mẹ tôi, sắc mặt mẹ Giang đầy vẻ kinh ngạc, sau đó lại đột nhiên lạnh xuống. Bà ta nói:
- À, giờ đón cả mẹ cả con đến đây làm loạn cơ đấy. Đây là nhà
con trai tôi thì tôi có quyền đuổi, các người không có máu mủ gì với con tôi thì ra khỏi đây. Đừng để tôi thấy mặt các người nữa.
- Tôi không ra đấy, bà làm gì tôi? Bà tưởng bà có tiền là bà thích nói gì thì nói à? Tôi nói cho bà biết, mấy năm trước tôi nhịn bà, nhưng giờ đừng mong tôi nhịn bà nữa. Bà có tiền thì bà tiêu, tôi cũng không cần bà bố thí mà lên mặt với tôi nhé. Đời này không đứa nào được phép lên mặt với tôi, đứa nào dám bắt nạt con tôi thì tôi liều luôn với đứa đó. Bà hắt trà vào con tôi phải không? Tôi…
Mẹ tôi cũng cầm cốc trà lên định hắt lại, nhưng tôi lập tức đứng dậy giữ lấy tay bà ấy, nói:
- Mẹ, được rồi.
- Sao mày lúc nào cũng để người khác bắt nạt như thế hả? Tao đã nói mày từ lâu rồi, yêu thì yêu mà không yêu thì tôi, tội gì mà phải chịu hèn chịu nhục thế? Thằng Giang nó đã chọn lấy mày rồi thì còn sợ quái gì mẹ nó, bà ta mà bắt nạt mày thì mày cứ thẳng thừng mà bật lại đi chứ, nhịn làm gì hả?
- Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa, mẹ bình tĩnh, ngồi xuống đi.
- Nhưng tao tức.
- Mẹ…
Mặt mũi mẹ tôi vẫn phừng phừng tức giận, hậm hực ngồi xuống,
sẵn cầm tách trà liền uống một hơi hết sạch. Tôi cũng ngồi xuống ghế, bình thản ngước lên nhìn vẻ mặt tái mét của mẹ Giang, nói:
- Thật ra từ trước đến nay cháu chưa từng làm điều gì vô lễ với cô, không phải vì cô làm đúng, mà là vì cháu tôn trọng cô. Cô là người sinh ra anh Giang, cũng là bà nội của con bọn cháu, cháu không thể vì mâu thuẫn giữa cô và cháu mà láo với cô được. Nên cháu cũng hy vọng khi cháu còn giới hạn, cô cũng nên giữ giới hạn, đừng làm những việc quá đáng để rồi sau này chồng cháu và con cháu khó nhìn mặt cô.
- Cô nói gì cơ?
Mẹ anh lập tức đứng dậy, kinh ngạc mở to mắt nhìn bụng tôi rồi lại nhìn tôi:
- Cô đang có thai con của con tôi ư?
- Vâng. Lúc đầu cháu không định tổ chức đám cưới, chỉ định đăng ký kết hôn để lúc sinh con ra được khai sinh đàng hoàng thôi. Nhưng anh Giang sợ người ta cười con cháu không có bố mẹ cưới nhau tử tế nên mới muốn tổ chức lễ kết hôn.
- Cô đi Nga mấy năm, con tôi thì ở Việt Nam, làm sao biết nó là con của con tôi?
Mẹ tôi nghe thế thì lại nổi đ.iên lên, đập bàn rầm một cái:
- Con tôi chỉ ngủ với con bà, không phải con của thằng Giang thì nó có thai với tờ giấy à? Ăn nói vô trách nhiệm vừa thôi.
Mẹ Giang liếc mẹ tôi một cái, không nói gì, lát sau mới quay lại nhìn tôi:
- Mấy tháng rồi?
- Gần bốn tháng ạ.
- Trai hay gái?
- Hôm trước siêu âm thì bác sĩ bảo con trai, cháu cũng không rõ, nhưng đối với bọn cháu, trai hay gái gì cũng đều được, chỉ cần có con là tốt rồi ạ.
- Cô bị…
Tôi nghĩ bà ấy định nói “Cô bị ung thư như thế, đứa bé liệu có khỏe mạnh không?”, nhưng thấy vẻ mặt như sắp nổi khùng lên của mẹ tôi, cuối cùng bà ấy đành thôi.
Mẹ Giang nuốt khan một ngụm nước bọt, hít vào một hơi rồi khoanh tay lại, vẻ mặt lại trở về lạnh nhạt như cũ:
- Cô mang thai đó là việc của cô thôi. Tôi không quan tâm.
- Cháu cũng biết cô không quan tâm, cái cháu muốn nói ở đây là
dù sao cháu và anh Giang cũng đã lựa chọn ở bên nhau, cô có ngăn cản thế nào cháu cũng sẽ không từ bỏ anh ấy. Con cháu cần có bố, mà cháu cũng cần có anh Giang. Mong cô về sau đừng nói những lời như ngày hôm nay nữa, sẽ không thay đổi được gì cả.
- Được thôi, cứ cho là cô đúng đi. Giờ thì cô giỏi rồi, cô có con rồi, cô còn sợ gì ai nữa.
Nói đến đây, bà ta xách túi đứng dậy:
- Các người muốn cưới thì cứ cưới đi. Thích làm gì thì làm, tôi không quản nữa.
Sau khi mẹ Giang về rồi, mẹ tôi mới lẩm bẩm chửi mấy tiếng. Tôi quay sang nhìn bà ấy, hỏi:
- Sao mẹ lại biết con ở đây mà đến?
- Lúc nãy tao gặp con mụ ấy ngoài đường, thấy nó hùng hùng hổ hổ nên tao đi theo chứ sao? Với cả hôm trước thằng Giang cũng có gặp tao, bảo tao là hai đứa bọn mày sắp làm đám cưới, mong tao có thể đến tham dự. Nên hôm nay gặp con mụ này là tao biết ngay nó đến phá mày rồi.
- Anh Giang tìm đến mẹ ạ?
- Ừ, nó đến, bảo mấy hôm nữa đám cưới rồi, nhà nó không có bố
mẹ tham gia, nó sợ mày tủi thân nên bảo tao đến. Hình như còn bảo cả thằng Tép gọi điện thoại mời bác gái nhà mày xuống, nó thuê xe cho xuống mà. Nó không nói với mày à?
- Không, anh ấy không nói gì cả. Mẹ tôi thở dài một tiếng:
- Tao nghĩ kỹ rồi, thằng Giang là người tốt đấy, nó nghĩ cho mày nhiều như thế, chẳng việc gì mày phải vì mẹ nó rồi chia tay với nó cả. Lúc trước tao sai, tao cứ nghĩ mày yêu nó mà khổ thế thì thà nhận tiền rồi đi đâu đó sống cho sung sướng còn hơn. Nhưng mấy năm nay mày đi biệt tăm biệt tích không về, thằng Giang thì vẫn chờ đợi mày, thỉnh thoảng còn đến thăm tao, tao hiểu ra rồi.
Mẹ tôi nói khi tôi sang Nga được hai tháng thì chồng bà ấy cũng bị bệnh nặng rồi qua đời, mẹ tôi bị anh em họ hàng nhà ông ta đuổi ra đường, không có tiền, không có nhà ở, phải lang thang khắp nơi. Sau đó mẹ tôi gặp được Giang, anh không những không để bụng chuyện cũ mà còn thuê cho mẹ tôi một căn nhà nhỏ, xin cho mẹ tôi làm trong một xưởng may. Lúc đầu mẹ tôi cũng lười làm việc, nhưng những các chị em ở trong xưởng may đó rất tốt bụng, ai cũng đều có hoàn cảnh đáng thương, dần dần mẹ tôi cũng hòa nhập được, rồi còn thích đến đó. Mẹ tôi rất chăm chỉ làm việc, không chơi bời nữa, lúc nhận được tháng lương đầu tiên bà ấy đã trích lại một phần để gửi cho thằng Tép.
Mẹ tôi nói với tôi, bà ấy sống hơn nửa đời người không làm được việc gì nên hồn, cũng không đối xử tốt với chúng tôi, bây giờ bà ấy rất hối hận, không dám mong tôi và thằng Tép tha thứ, chỉ hy vọng hai chúng tôi đều được sống mạnh khỏe vui vẻ.
Nói đến đây, mẹ tôi dường như còn nhớ ra chuyện gì nên bảo:
- Để hôm nay tao về may mấy bộ quần áo sơ sinh, mấy tháng nữa mày đẻ thì cũng có cái gọi là cho cháu. Con trai phải không? Con trai thì tao may áo màu xanh, đứa sau con gái tao may áo màu hồng.
Thấy mẹ tôi thay đổi nhiều như vậy, cuối cùng tôi cảm thấy những uất ức phải chịu đựng trước kia bất chợt nhẹ như mây, tôi không giận nữa, cũng không ghét mẹ nữa, nước mắt như vỡ đê ùa ra:
- Mẹ, lúc trước con nói cả đời đừng gặp nữa, cho con rút lại được không? Con không giận mẹ nữa, cũng không từ mẹ nữa, con vẫn là con gái của mẹ, được không?
Hai mắt mẹ tôi cũng đỏ hoe, bà quay đầu đi nơi khác, lén lút lau nước mắt rồi gật đầu:
- Được, được chứ. Con vẫn là con gái mẹ, thằng Tép cũng là con trai mẹ, mẹ chỉ mong như vậy thôi.
Một tuần sau đó, đám cưới của chúng tôi chính thức diễn ra, không có quá nhiều khách khứa tham dự, cũng không có mẹ và dượng của Giang tham gia, chỉ có Duy, mẹ tôi, mấy người họ hàng ở quê tôi đến đại diện.
Trước khi ra lễ đường, Linh mặc váy phù dâu ôm lấy tôi:
- Bạn của tao, hôm nay mày là người đẹp nhất, chúc mày trăm năm hạnh phúc, sống bên cạnh anh Giang đến răng long đầu bạc, mãi mãi không xa rời.
- Cảm ơn bạn của tao. Hôm nay nhớ bắt hoa cưới nhé, bắt xong hoa cưới là cũng chuẩn bị cưới luôn thôi.
- Ừ, anh Duy nói chờ anh Giang cưới xong khoảng một tháng là cũng về bảo mẹ xin cưới. Được cái tao không như mày, hoặc là bà mẹ chồng chúng ta sợ hai đứa con trai đều không nghe lời nên đồng ý tao rồi. Hôm trước tao đến nhà chơi, bà ấy còn hỏi tao là bạn mày à?
- Thật á?
- Thật mà. Tao thấy từ khi biết mày có bầu, bà ấy cũng không gay
gắt nữa đâu, có khi cũng chẳng có mặt mũi nào nên mới không đến tham dự đám cưới thôi.
- Ừ, giờ tao cũng chẳng mong gì, chỉ mong bình yên thôi, bà ấy có đồng ý hay không cũng không sao.
- À mà mày biết không, hôm trước tao đến có gặp con Uyên đấy, nó vẫn đu bám đến tận giờ, nhưng ông Giang không chịu chắc nó cũng bó tay thôi.
- Ừ, mà sao từ lúc tao về đến giờ không thấy bà Vân Anh xuất hiện nhỉ? Tao cứ tưởng biết tin tao về bà ấy phải đến chọc phá cơ.
- Haha, sợ hôm nay bà ấy đến phá đám cưới hả? Tôi xấu hổ đáp:
- Ừ. Một lần bị rắn cắn, ba năm sợ dây thừng mà.
- Nghe nói sang Mỹ từ cách đây ba năm rồi, biệt tăm biệt tích. Trước có một lần tao thấy ông Duy nói gì mà bà ấy giờ lấy chồng rồi, chọn thằng chồng giàu nhưng kinh khủng lắm. Bạo lực gì đấy, nghe loáng thoáng thế thôi.
- Ừ.
- Thôi kệ nó đi, nghĩ đến làm gì cho nặng đầu. Tao với mày đánh một trận đã tay rồi, giờ sống cho mình thôi, loại rơm rác vứt ra sau tai.
- Tao biết rồi, tao chỉ hỏi thế thôi. Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị ra
ngoài bắt hoa của tao đi.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức ở bên một bờ biển nhỏ, lúc bước vào lễ đường, nhìn người đàn ông mặc vest, tay đeo một sợi dây chỉ đen có viên đá xanh, trái tim nhiều khổ đau của tôi cuối cùng cũng hoàn toàn được chữa lành, không còn sợ hãi, không còn bi thương, cũng đã không đơn độc nữa.
Tôi mỉm cười, chậm rãi bước từng bước về phía anh, người đàn ông kia lặng lẽ đứng ở cuối đường nhìn tôi, cả ánh mắt vẫn thân thể đều như bừng sáng. Giữa những tiếng nhạc của bài hát Beautiful In White vang lên, Giang mỉm cười, đưa tay ra nắm bàn tay tôi, câu đầu tiên anh nói:
- Vợ. Cuối cùng anh cũng chờ được rồi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay anh:
- Sếp Giang, cảm ơn anh vì đã chờ đợi
– …
- Cảm ơn anh vì ngày hôm ấy đã xuất hiện ở trên cầu.
– …
- Cảm ơn anh vì lúc ở trong rừng sẵn sàng hy sinh tính mạng
mình để nhường hy vọng sống cho em.
– …
- Cảm ơn anh vì đã luôn bao dung cho em, nhường nhịn em, âm thầm bảo vệ em, luôn đứng đằng sau nhìn em.
– …
- Cảm ơn anh vì đã cho em tự do suốt ba năm, lặng lẽ dõi theo em, để em có đủ dũng khí và tự tin để quay lại bên anh.
– …
- Chồng, em không muốn làm con diều bay trên bầu trời nữa, em tình nguyện thu dây về lòng bàn tay Từ bây giờ và mãi mãi về sẽ luôn ở bên anh, anh có đồng ý nhận em không?
Giang mỉm cười, lần thứ hai trong đời tôi thấy viền mắt anh đỏ lên. Anh ôm lấy tôi, sờ mặt dây chuyền bằng đá xanh trên cổ tôi, chỉ đơn giản nói một câu:
- Có.
– …
- Vợ, cảm ơn em vì đã đến!
- Em yêu
Hôm nay tôi vẫn đứng ở một nơi lộng gió, không phải ở trên cầu
tìm cái c.hế.t, mà là ở một nơi đầy hạnh phúc và ngọt ngào cùng với những người yêu thương của tôi.
Lúc trước có lẽ tôi đã trách nhầm ông trời rồi thì phải, không phải ông trời không tốt với tôi, mà là ông trời chỉ đang thử thách tôi thôi. Có lẽ phải gặp khó khăn, trải qua những giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng. Cũng như muốn thấy những vì sao thì cần phải đợi đến khi trời đủ tối vậy.
Từ lúc bắt đầu quen anh và yêu anh, tôi đã hiểu được một điều có ý nghĩa vô cùng lớn lao rằng: Khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, trên đời này sẽ không có cái gì gọi là tuyệt vọng tột cùng hay đau khổ tột cùng, chỉ cần mạnh mẽ kiên gan đối diện, mười năm sau những chuyện buồn ngày hôm nay rồi cũng sẽ là chuyện trà dư tửu hậu mà thôi.
Sau cơn mưa trời lại sáng, tôi tin là như vậy!
