38. Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:25:49
Lượt xem: 0
Cả một đêm hôm ấy cứ làm đi làm lại, mệt rồi lại nằm xuống ôm nhau nói những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, hồi phục sức lực rồi thì anh lại đè lên người tôi, làm mãi làm mãi, cho đến khi xương cốt khắp người tôi đều mềm nhũn ra, không còn sức lực nào nữa thì anh mới chịu ôm lấy tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Vì không muốn bị ai làm phiền nên tôi còn tắt nguồn cả điện thoại, rúc vào ngực anh ngủ đến tận 4 rưỡi chiều ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Phong có lẽ thức giấc trước tôi không lâu, nhưng anh không xuống giường mà chỉ nằm ôm tôi, cả gương mặt như chìm vào trong ráng chiều ấm áp.
Thấy tôi mở mắt, anh mới cúi đầu hỏi: “Tỉnh rồi à?”.
Tôi cười cười, đến giờ phút này vẫn thấy lâng lâng chưa hoàn toàn tin là thật, lại đưa tay vuốt ve lông mày anh: “Ngủ dậy vẫn thấy có anh ở đây, thật tốt”.
“Mọi lần thức dậy không thấy anh, em thường làm gì?”.
“Em tự gấp chăn gối, sau đó dậy nấu đồ ăn sáng, no bụng mới đi làm”
“Ở đây à?”.
“Vâng”. Tôi gật đầu, nói một câu thật lòng: “Dạo này bố về hẳn bên biệt thự ở, em muốn bố mẹ có không gian riêng nên sang đây. Mà có ngủ ở đây, em mới có cảm giác anh vẫn ở bên cạnh”.
Anh chạm trán vào trán tôi, khẽ nói: “Thạc sĩ Minh Châu ngốc như thế từ bao giờ vậy?”.
“Từ lúc biết yêu một người là thế nào đấy”.
Phong im lặng không đáp, chỉ có ánh mắt nhìn tôi sâu như biển khơi. Tôi sợ lúc này anh kích động lại đòi làm thêm một lần, anh tinh lực quá dồi dào, mà tôi thì hết sức rồi, đành vội vàng lảng sang chuyện khác: “Anh thì sao? Mỗi sáng ở Uztan tỉnh dậy sẽ làm gì?”.
“Ở trong hầm giam có một ô cửa sổ nhỏ, thời gian ở Uztan chênh lệch với Việt Nam nên anh thường dậy sớm, nằm dưới đống rơm chờ đợi mặt trời lên”.
“Thời gian chắc là trôi rất chậm phải không?”.
“Ừ”. Sóng mắt anh đã yên bình trở lại, d.ục vọng tạm thời bị dập tắt: “Chỉ mong trời nhanh nhanh sáng để được ra ngoài, sau đó còn phải về nhà. Lúc đó anh mới thấy suy nghĩ mua một gói bảo hiểm sau khi về nước hình như không đúng lắm, bởi vì nếu quay lại được Việt Nam, có lẽ việc đầu tiên anh làm nhất định sẽ là tìm gặp một người”.
Tôi biết rõ là ai, nhưng vẫn cố tình hỏi: “Là ai vậy?”.
“Không nói cho em biết”. Anh nói đùa.
“Không nói thì thôi, dù sao đêm qua em cũng đã được hưởng thụ anh đủ rồi, anh tìm ai đầu tiên cũng không liên quan đến em”.
“Đủ?”. Anh khẽ nhướng mày, ngón tay chẳng biết từ lúc nào đã chạm đến nơi ấm áp giữa hai chân tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khiến tôi rùng mình: “Anh thấy vẫn chưa đủ đâu”.
Hơi thở của tôi lại bắt đầu dồn dập, muốn đẩy ngón tay anh ra, nhưng lại lưu luyến không nỡ, giữa lúc còn phân vân thì đã thấy ngón tay anh đi thẳng một đường vào bên trong. Tôi vội vàng níu lấy cánh tay anh, buột miệng nói: “Đừng…”.
“Thạc sĩ Minh Châu, hưởng thụ xong rồi định đá anh đi đấy à?”.
“Không có…”. Tôi nhăn nhó nói: “Ai bảo anh không nói cho em biết người anh tìm đầu tiên là ai, anh xấu tính trước”.
“Không phải là em không đoán được, chỉ là em cố tình không đoán thôi”. Phong thừa hiểu được lòng tôi, lúc này cũng không ngại ngần vạch trần: “Muốn anh phải tự nói ra đúng không?”.
“A…”.
“Anh thấy dùng hành động để nói vẫn chân thật hơn đấy, em có muốn thử lần nữa không?”.
Bên dưới vừa khô ráo, giờ lại ẩm ướt trơn nhẵn theo từng chuyển động từ ngón tay anh. Bị kích thích đến mức độ này, hỏi tôi có muốn hay không chẳng khác nào đặt miếng bánh ngon ngay bên miệng mà không cho ăn. Nhưng tôi không muốn khuất phục anh dễ dàng như thế nên vẫn tỏ ra cứng miệng kháng nghị:
“Em không đoán được, người thích anh nhiều như thế, còn có cả thanh mai trúc mã của anh. Ai mà biết anh tìm ai trước chứ?”
“Em ghen à?”.
Tôi thành thật đáp: “Em không ghen, mà là không đủ tự tin”.
Tay anh ngừng chuyển động, lại hỏi tôi: “Vì sao?”.
“Bởi vì trước giờ anh chưa từng thẳng thắn với em về mối quan hệ với chị ấy”.
Phong trầm mặc nhìn tôi một lát, có lẽ cũng hiểu ra tâm lý con gái vốn phức tạp, không giống như đàn ông, chỉ cần dùng hành động trực tiếp để chứng minh. Cuối cùng, anh rút tay ra khỏi thân thể tôi, kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
“Đúng là ngày nhỏ anh có tình cảm với Vân, nhưng chỉ là tình cảm cảm mến giữa trẻ con với trẻ con. Lúc ấy nhà anh nghèo, mẹ lại đi làm ở nhà máy từ sáng đến tối, có những hôm trong nhà hết gạo, anh không có cơm ăn, Vân biết nên đi xe đạp qua mang cơm đến, thỉnh thoảng cô ấy còn xin sách vở cũ của anh trai cô ấy cho anh học. Nói chung, trong lũ trẻ con ở quê đó, cô ấy là người hiểu chuyện nhất, lương thiện nhất, cũng tốt với anh nhất”.
Tôi gật gù: “Đúng là người như thế rất đáng để thích”.
“Có lẽ chưa đạt đến chữ ‘Thích’. Anh cười: “Hồi đó mới 8, 9 tuổi thôi, còn nhỏ thế thì hiểu thế nào là thích hay không thích. Chỉ thấy người ta tốt nên thấy cảm kích thôi”.
“Vậy sau này thì sao? Em nghe bạn anh nói chị ấy đi nước ngoài nên hai người mới chia tay”.
“Bạn anh? Là ai thế?”.
“Anh Hưng đó”. Đã đến ngày hôm nay, tôi cũng muốn thẳng thắn mọi chuyện nên không giấu Phong chuyện mình đã gặp lại Hưng nữa. Tôi kể cho anh nghe việc tôi đã gặp bạn anh như thế nào, nói những lời ra sao, lúc trong ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì.
Phong nghe xong cũng không trách tôi, chỉ thở dài: “Thật ra đến giờ Hưng nó vẫn nghĩ anh với Vân thích nhau, nhưng từ khi anh bắt đầu đến nhà em sống, Vân cũng đi nước ngoài, không gần nhau nữa nên tình cảm cũng bị chững lại, không tiến xa hơn được mà chỉ dừng lại ở bạn bè thân thiết thôi”. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Hơn nữa, quãng thời gian sau này anh đã gặp được một người tốt hơn rồi”.
Lần này, tôi đoán được người đó là tôi, nhưng không vui mừng, chỉ lặng lẽ ôm anh: “Anh có từng coi em giống như chị ấy không? Cũng mang mì xuống cho anh ăn, mua sách cho anh học?”.
“Không, em là em, chẳng ai giống em cả”. Nói tới đây, anh búng mũi tôi, mỉm cười: “Em hơi ngốc một chút”.
“Ngốc chỗ nào? Em thông minh lắm đấy, lúc nào cũng là học sinh giỏi, biết đàn biết hát, biết khiêu vũ, biết karate”.
“Vậy sao tôi đuổi thì em không đi?”.
“Vì…”. Tôi lưỡng lự một lát, sau đó vẫn trả lời một câu y hệt như ngày xưa: “Vì anh là anh trai em”.
Phong hôn lên tóc tôi: “Ở trong ngôi nhà đó, chỉ có em coi tôi là người thân. Minh Châu, em rất ngốc. Nhưng tôi lại thích một người ngốc như vậy đấy”.
Hai mươi năm, nghe được lời này từ anh tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Là vui mừng, là hạnh phúc, là thỏa mãn, hay là cảm giác cuối cùng cũng chờ đợi được điều mình mong mỏi… tất cả cảm giác trộn lẫn khiến viền mắt tôi nóng lên.
“Về sau chúng ta phải làm sao hả anh? Làm sao để mọi người chấp nhận chúng ta không phải là người thân nữa?”.
“Mất đi tất cả, em có sợ không?”.
Tất nhiên là tôi không sợ, tôi chẳng cần cái danh người thừa kế của tập đoàn Kim Cương, không cần tiền tài hay danh vọng, cổ phần gì đó. Tôi chỉ lo mẹ tôi không chịu nổi, tôi lại càng lo ngay cả Phong cũng sẽ trắng tay.
“Rắc rối của riêng bản thân thì em không sợ. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến người thân, cũng sợ ông nội sẽ nổi giận, tước cả quyền thừa kế của anh”.
“Anh nói anh chưa từng nghĩ đến việc thừa kế Kim Cương, em có tin không?”
Tôi tròn xoe mắt hỏi anh: “Vì sao? Anh nỗ lực nhiều năm như thế, cống hiến cho tập đoàn nhiều như thế, tại sao lại không muốn thừa kế Kim Cương?”.
Phong cười: “Anh chỉ muốn chứng minh cho mọi người thấy, anh có thể là đồ con hoang, xuất thân từ nơi nghèo khổ, nhưng vẫn đủ tư cách và năng lực để đứng ngang hàng với em”.
Nghĩa là nhiều năm qua anh chịu đủ muôn vàn cay đắng, gắng gượng như thế chỉ vì muốn có thể sánh bước bên tôi. Người đàn ông này, vì sao anh nặng tình như thế mà tôi lại hết lần này đến lần khác không hiểu được chứ?
Tôi lặng im rơi nước mắt, siết chặt lấy thắt lưng anh: “Anh mắng em ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn cả em. Người ta cứ bảo giám đốc công ty linh kiện giỏi giang gì đó, nhưng em chỉ thấy anh giỏi mỗi kinh doanh thôi, những chuyện còn lại đều ngốc hết”.
“Anh còn có thể làm nhiều điều ngu ngốc hơn, anh sẵn sàng chống lại cả thế giới để ở bên em. Em có muốn tiếp tục ủng hộ anh không?”.
“Có, chắc chắn là sẽ có”. Tôi đáp không do dự: “Em sẽ ủng hộ anh, chống lại cả thế giới cùng anh. Ngày mai chúng ta sẽ về nhà, nói cho mọi người biết chúng ta không phải là anh em. Em muốn lấy anh”.
Câu nói này của tôi làm anh bật cười: “Sai rồi. Là anh muốn lấy em. Nếu không có ai đồng ý, vậy thì chúng ta đi thật xa, đến một nơi nào đó rồi tự tổ chức kết hôn”.
“Anh có tiền không?”. Tôi hỏi xong, lại nói: “Thời gian anh ở Uztan em có chơi lại chứng khoán, giao du với nhiều công ty lớn, nắm được tình hình hoạt động của họ nên em chơi tốt lắm, mua mã nào trúng mã ấy. Vốn liếng của em bây giờ có khoảng mười mấy tỷ rồi. Chắc là đủ cho chúng ta kết hôn ở nơi nào đó thật xa. Thật ra anh không cần có tiền đâu, em có tiền, em nuôi anh”.
“Đồ ngốc”. Ánh mắt anh nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn, Phong nhìn tôi thật lâu, thật lâu, sau đó bỗng dưng kéo tôi lại, hôn tôi một cách nồng nàn. Tôi cũng ghì lấy gáy anh, mãnh liệt đáp trả, từng nụ hôn nhỏ vụn thâm tình trải dài khắp cơ thể của cả hai, tôi và anh lại lao vào nhau như nhiều lần trước đây, ngọt ngào đến đ.iên dại, si mê đến hoang tàn…
Mặt trời chính thức lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng trong thành phố, trải qua một đêm dài ân ái, hôm sau ngày mới tươi sáng lại đến, không khí mát rượi êm dịu của mùa thu từ từ lan tỏa khắp căn nhà chúng tôi ở.
Lâu lắm rồi mới được trải qua thời gian thoải mái thế này nên tôi chỉ muốn nằm lì trên giường ôm trai đẹp của tôi mãi, nhưng sợ mình chìm trong sắc d.ục quá lâu thì công ty sẽ loạn mất, thế nên 8h mới miễn cưỡng rời giường. Lồm cồm bò dậy, hôn lên trán anh:
“Chồng yêu ngủ tiếp đi. Em đi làm đây. Buổi chiều em sẽ về, sau đó chúng ta đi chống lại cả thế giới nhé?”.
Phong nhìn thấy bộ dạng của tôi diễu võ giương oai, muốn che mưa chắn gió cho anh thì hơi buồn cười: “Không cần vội như thế. Em cứ giải quyết chuyện riêng đi, khi nào chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng rồi thì chúng ta đi chống lại cả thế giới”.
Tôi hiểu ‘chuyện riêng’ mà anh nói chính là việc liên quan đến mẹ tôi, anh biết được đắn đo trong lòng tôi, lại càng thông cảm và suy nghĩ cho tôi nên mới muốn tôi đả thông tư tưởng của mẹ tôi trước, tránh để bà bị sốc.
Một người hận mẹ tôi nhiều như thế mà vẫn làm những điều này vì tôi, thực sự lòng tôi cảm thấy biết ơn anh vô bờ bến, lại không nhịn được, cúi xuống hôn chùn chụt vào môi anh: “Cảm ơn chồng, em biết rồi”.
“Có cần anh đưa đến công ty không?”.
“Không. Ở bên Uztan vất vả rồi, về Việt Nam lại phải lao lực suốt hai ngày, anh dành thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức lực đi”. Tôi nháy mắt: “Tối em về kiểm tra đấy”.
“Bây giờ em có muốn kiểm tra luôn không?”.
“Bây giờ mà kiểm tra thì mai em mới đi làm được mất”. Tôi bỏ chạy thật nhanh, ra đến cửa mới ngoái đầu lại nói: “Em phải đi làm đây, anh cứ để dành đó, tối em về trả bài sau”. Sau đó thì co giò chạy biến.
Hôm ấy, đúng là được phục vụ thỏa mãn cả thể xá.c lẫn tinh thần nên tôi tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày, gặp ai cũng cười, thậm chí còn cao hứng đến mức bảo tháng này sẽ thưởng cho cả nhân viên lao công 2 tháng lương.
Mấy anh kỹ sư mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi: “Hôm nay sao Minh Châu vui thế? Có chuyện gì hay ho kể cho bọn anh nghe với”.
Một người lại nói: “Hay là yêu đương rồi”.
Lần này tôi không phủ nhận mà vui vẻ đáp: “Vâng, em yêu rồi”.
“Hả?”. Tất cả nghe xong đều há hốc miệng, không nghĩ một người cách đây vài ngày còn vùi mình trong phòng làm việc không màng thời gian, luôn né tránh khi ai đó nhắc đến Phong, giờ lại nói là yêu rồi: “Yêu rồi á? Ai thế? Tiết lộ cho bọn anh hóng với”.
“Các anh cũng biết đấy. Nhưng thôi, cứ chờ đến khi thời cơ chín muồi rồi em sẽ thông báo”. Tôi thở hắt ra một tiếng, miệng vẫn cười toe toét: “Đừng có hóng nữa, làm việc thôi các anh”.
Nói làm việc là làm việc thế nhưng cứ chốc chốc là tôi sẽ nhắn tin cho anh, hỏi anh đang làm gì. Phong bình thường bận nên rất ít khi sử dụng tin nhắn, nhưng bây giờ anh lại là người rảnh rỗi nên cả ngày trời rep hàng trăm tin nhắn của tôi, chúng tôi có đủ chuyện trên trời dưới biển để nói, thậm chí đến khi ăn cơm trưa tôi cũng không muốn buông điện thoại ra.
Lúc trước hồi còn học ở Úc, tôi thấy mấy bạn cùng phòng suốt ngày nhắn tin cho bạn trai thì thường cảm thấy mấy việc ấy rất vô bổ, đến bây giờ khi bắt đầu yêu đương mới biết, hóa ra nhắn tin cũng là một phương thức để có thể khảo nghiệm tình yêu. Mỗi lần gửi đi và chờ hồi đáp của người ấy thật sự rất thú vị, cả ngày chẳng tập trung được việc gì mà chỉ ngóng mãi đợi mãi, nghe được tiếng ‘Ting ting’ của tin nhắn thì tim cũng rung theo, trả lời thế nào cho duyên dáng đáng yêu cũng phải suy nghĩ đến đau cả não.
Cứ như vậy, mãi đến tận 4h chiều tôi mới có thể tạm kết thúc nhắn tin với Phong để quay về biệt thự. Giờ ấy bố tôi vẫn chưa về, chỉ có mẹ tôi đang loay hoay nấu cơm cùng với mấy người giúp việc.
Dạo này mẹ biết tôi bận, không về nhà thường xuyên được nên cũng không hỏi mấy ngày qua tôi đi đâu. Thấy tôi, bà chỉ cười bảo: “Về rồi à con? Có mệt không?”.
“Vâng, hôm nay con về sớm, không mệt ạ”. Tôi ngó vào bếp hỏi: “Mẹ nấu gì thế?”.
“Hôm qua bố con bảo muốn ăn canh cua, nên hôm nay mẹ vào bếp nấu canh cua cho bố con”.
“À…”. Kể từ khi Phong mất tích, bố tôi suy nghĩ đến bạc cả đầu, mẹ tôi bình thường hay gây sự với ông, thấy vậy cũng không muốn cãi cọ nữa. Thậm chí có mấy lần tôi thấy mẹ tự tay chưng yến đem vào phòng cho bố tôi, động viên ông ăn, sau đó còn an ủi bố tôi, bảo ông hãy cố gắng, giữ sức khỏe để tiếp tục tìm Phong.
Có lẽ cũng nhờ thế mà mối quan hệ của hai người đã dần dần trở nên tốt hơn. Giờ mẹ nấu canh cua cho bố tôi cũng không lạ lắm, nhưng tôi vẫn vui, ngược lại, cũng cảm thấy lòng nặng trĩu vì những lời sắp nói.
Đợi mẹ nấu xong, tôi mới rủ bà ra vườn hoa đi dạo. Cố ý bàn tán về hoa này hoa kia một lúc lâu, cảm thấy không lưỡng lự được nữa nên tôi đành phải mở miệng: “Mẹ, có một chuyện con muốn xin mẹ”.
Mẹ tôi dừng bước, ngoái đầu nhìn tôi: “Minh Châu, có chuyện gì mà con lại bảo xin mẹ? Con muốn gì mẹ cũng đều có thể cho con, chỉ cần mẹ có thì mẹ sẽ cho con hết”.
“Cái này không phải cho hay không cho, mà là mẹ có đồng ý để con làm một việc hay không”.
“Con nói đi”.
Tôi đắn đo nhìn mẹ mấy giây, rồi cũng hạ quyết tâm nói ra: “Mẹ, anh Phong trở về rồi. Con muốn kết hôn với anh ấy”.
“Gì cơ?”. Mẹ tôi kinh ngạc đến há hốc miệng, không thể tin nổi nhìn tôi, mãi nửa phút sau cũng không đáp được câu gì. Tôi đang định lên tiếng thì bà níu lấy tay tôi, hỏi đi hỏi lại: “Con nói gì cơ? Thằng Phong trở về rồi ư? Nó về thật rồi hả con?”.
“Vâng, anh ấy về từ hôm kia. Nhưng vẫn còn mệt nên chưa đến gặp ai cả, con cũng chưa nói với ai”.
“Thế hóa ra hai ngày vừa rồi con ở bên nó nên mới không về nhà à?”.
“Vâng”. Tôi nắm tay mẹ: “Mẹ ơi, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Mà thời gian qua anh ấy mất tích, chắc mẹ cũng đã biết được tình cảm của con với anh ấy thế nào rồi. Con rất yêu anh ấy, con không thể kết hôn với người khác được. Con biết con làm vậy là ích kỷ, mẹ đã hy sinh vì con nhiều như thế mà con lại vì người con yêu đánh đổi tất cả. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã sống nửa đời bên bố, chắc mẹ cũng hiểu được không đến với người mình yêu đau khổ thế nào phải không? Suốt sáu tháng qua con cảm giác con sống không được, c.hế.t cũng không xong. Giờ anh ấy về rồi, con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, không bao giờ xa anh ấy nữa. Mẹ, con trước nay chưa cầu xin mẹ điều gì, lần này chỉ mong mẹ đồng ý cho bọn con được ở bên nhau”.
Mẹ tôi sừng sờ nhìn tôi, nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn rất lâu mà không nói ra câu nào. Tôi nghĩ với tính cách của bà, chắc chắn mẹ sẽ ngăn cản tôi, mẹ sẽ mắng tôi bất hiếu, mắng tôi sướng mà không biết hưởng, khó khăn lắm bà mới sắp xếp cho tôi lấy được con trai nhà Trường Sơn, vậy mà tôi lại vì một kẻ như Phong huỷ hoại tất cả. Nhưng cuối cùng, câu trả lời của mẹ tôi lại làm tôi ngỡ ngàng:
“Minh Châu, thật ra từ lúc thằng Phong mất tích, mẹ đã nhìn thấy rồi”. Khóe mắt bà đỏ hoe, mẹ tôi nói: “Mẹ đã nhìn thấy mẹ trong cuộc đời của con. Nhìn thấy hình ảnh của mẹ khi bố ruột của con mất, mẹ chỉ biết khóc lóc đau khổ, có hối hận cũng không thể làm được gì”.
“…”
“Cho nên Minh Châu, mẹ hiểu”.
Tôi cũng khóc: “Mẹ ơi…”
“Bon chen cả một đời, cuối cùng đánh đổi lấy một cuộc sống như chim bị giam trong lồng vàng, ngày nào cũng được ăn ngon, ở trong một nơi đẹp đẽ, nhưng không được tự do. Chim vành khuyên chỉ bắt sâu xanh để ăn, nhưng lại có thể đập cánh bay lên bầu trời, đi đến nơi nào mình thích”.
“…”
“Minh Châu, mẹ biết thằng Phong là người tốt. Nó hận mẹ như thế nhưng vẫn dạy dỗ con kinh doanh, dạy con trưởng thành, giữ lại Thiên An cho chúng ta, ở bên Uztan còn không tiếc bản thân mình để cứu con”.
“…”
“Minh Châu, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện nó làm. Lúc đầu mẹ nghĩ nó toan tính để trả thù, nhưng sau này thì mẹ hiểu rồi, mẹ hiểu nó cũng yêu con. Yêu con gái của người đã hại c.hế.t mẹ mình chắc hẳn là một việc rất đau khổ, thế nhưng nó vẫn lựa chọn yêu con theo một cách tốt đẹp như thế, hy sinh vì con theo một cách bản lĩnh như thế, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì con,… Tình yêu của nó có lẽ lớn hơn nỗi hận thù nhiều”.
Tôi gật gật đầu, nước mắt rơi đầy mặt: “Anh ấy là người tốt, rất rất tốt mẹ ạ”.
“Ừ, thế nên một người nhiều tội lỗi như mẹ không có tư cách để so sánh với nó, mẹ không có quyền để ngăn cản nó yêu con. Con có được người tốt như nó, ở bên cạnh nó thì mẹ yên tâm rồi. Cuộc sống ngột ngạt này mẹ cũng không cần nữa, mẹ chỉ mong con được hạnh phúc, tiền tài danh vọng hay cổ phần gì đó cũng chẳng là gì cả. Minh Châu, con đừng lo cho mẹ. Con cứ dũng cảm lên. Mẹ đứng về phía con, mẹ ủng hộ con”.
