38. Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Ngoại truyện 1
Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:25:49
Lượt xem: 0
Chỉ hai chữ “Minh Châu” quen thuộc cũng đủ khiến toàn thân tôi khẽ run lên, đầu óc trong men say cũng như bị thứ gì đó đập vào, chợt tỉnh táo trở lại.
Thế nhưng, vì tôi đã từng rất nhiều lần mơ gặp lại anh, cũng rất nhiều lần tỉnh giấc thấy anh chợt biến mất, nên đến tận giây phút này tôi vẫn không tin được người trước mặt thật sự là Phong, cứ đứng đực ra như tượng mãi. Tận cho đến khi nghe tiếng bước chân của người kia đạp lên lá rụng đi lại gần, tôi mới chậm rì rì xoay hẳn người lại.
Có lẽ, vì đã đi trong đêm tối quá lâu đến mức lạc lối, giây phút này tôi như một con nhộng không dám rời kén hoá thành bướm, đột nhiên hoảng hốt hét lên:
“Đừng lại gần”.
Anh đứng lại, lặng lẽ nhìn tôi: “Minh Châu”.
“Đừng lại gần…”. Tôi nhắc lại, miệng lẩm bẩm nói một câu: “Mỗi lần anh lại gần đều sẽ tan biến mất, thế nên đừng lại gần. Cứ đứng ở đó thôi… Đứng ở đó em mới nhìn rõ anh được”.
Một cơn gió mùa thu thổi qua làm khẽ tung bay mái tóc anh, ánh sáng đèn đường hiu hắt cũng như đổi chiều, chiếu từng mảng sáng tối lên gương mặt của người ấy.
Chẳng rõ có phải tôi nhìn nhầm hay không mà lúc đó bỗng dưng tôi thấy tròng mắt anh không còn trong veo nữa mà trở nên đỏ hoe, trong đó có vô vàn cảm xúc tôi không thể gọi tên được. Phong đứng im đau lòng nhìn tôi hồi lâu, sau đó dứt khoát nâng bước chân tiến về phía tôi, còn tôi thì ngược lại, lúc này lại chỉ muốn chạy trốn.
Nhưng chân tôi không dài bằng anh, bước chân tôi cũng không nhanh bằng anh, chỉ trong một thoáng chốc đã bị anh đuổi kịp. Người đàn ông kia mạnh mẽ dang tay ra, kéo lấy tôi vào lòng, vòng tay cứng rắn rộng lớn ôm siết lấy tôi:
“Minh Châu, tôi xin lỗi”. Giọng của anh vẫn ấm áp như cũ, nhưng lại phảng phất sự run rẩy: “Tôi xin lỗi. Đã để em chờ lâu rồi”.
Trước mặt là một vòm ngực rộng rãi ấm áp, bên dưới lớp áo măng tô còn có một trái tim đập những nhịp vững vàng quen thuộc. Tôi ngẩn người đếm đủ 120 nhịp tim anh, sau đó liền khóc òa lên:
“Nói với em đây không phải là mơ đi. Nói với em là anh đã thật sự trở về đi. Phong, có đúng là anh không?”.
Anh cúi xuống khẽ hôn lên tóc tôi: “Ừ, không phải em đang mơ. Tôi quay về rồi, Minh Châu, tôi từ Uztan về rồi”.
“Không phải, đây là mơ, đây là mơ”. Tôi như một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu tin, cảm giác hỗn độn đến mức chẳng thể phân biệt nổi thật giả, không thể kìm nén chính mình nên cứ lắc đầu: “Sao giống mơ thế này”.
“Em đánh tôi đi”. Anh kéo tôi ra khỏi người mình, vươn tay lau nước mắt trên má tôi: “Nếu tay có cảm giác thì không phải là mơ. Tôi cũng sẽ không biến mất. Em đánh tôi đi”.
“…”
“Minh Châu…”
Tôi lẳng lặng nhìn anh, không đánh mà chỉ đưa tay mình chạm lên má anh. Sau 6 tháng, làn da nhẵn mịn như tơ của anh trước kia đã bị nắng Uztan nhuộm thành màu mật ong, nhưng cảm giác thô ráp dưới đầu ngón tay là thật, hơi thở cũng là thật. Tôi sờ khắp mặt mũi anh một lúc, cuối cùng xác nhận được đúng là anh liền kích động nhào vào lòng anh, bật khóc tu tu như một đứa trẻ:
“Cái người này…”
“Minh Châu…”
Tai tôi ù đặc, trong tiếng gọi quen thuộc của anh, cảm xúc đau đớn cùng hạnh phúc như vỡ tung ra khiến tôi không bình tĩnh nổi. Tôi níu lấy tay anh, bắt đầu mắt mỏ: “Sao tận bây giờ mới trở về? Sao bây giờ anh mới trở về? Anh có biết em tìm anh lâu lắm rồi không? Anh đi đâu mà bây giờ mới về?”.
“Tôi xin lỗi”. Anh vuốt ve mái tóc dài của tôi, lại hôn lên trán tôi: “Tôi xin lỗi”.
Rõng rã cách xa, chịu đựng đau khổ nhớ thương suốt 6 tháng trời, bây giờ chỉ nói một lời xin lỗi thôi là chưa đủ. Tôi cứ ôm lấy anh khóc nức nở, lại liên tục chất vấn anh vì sao chừng ấy thời gian bỏ rơi tôi, hỏi anh vì sao không trở về sớm hơn một chút, hoặc để tôi tìm thấy anh sớm hơn một chút, như vậy tôi đã không phải sống dở c.hế.t dở tận nửa năm dài đằng đẵng thế này.
Có lẽ từ lúc quen nhau đến giờ tôi chưa bao giờ khóc nhiều như vậy, cũng đau lòng nhiều như vậy, nên một người kiệm lời như Phong cũng phải liên tục dỗ dành tôi, anh nói mấy câu gì đó tôi nghe không rõ ràng, chỉ cảm thấy ngay cả giọng nói trầm ổn thường ngày của anh cũng hơi run rẩy, tựa như phảng phất một nỗi đau đớn khôn nguôi y như tôi.
Lát sau, tôi khóc chán rồi lại nói: “Không, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh đi suốt 6 tháng không tin tức, không thể nói xin lỗi là xong được”.
“…”.
“Anh phải theo em về nhà, để em buộc anh lại, không cho anh đi đâu nữa. Em phải trói anh vào thành giường để sáng ngủ dậy, sờ sang bên cạnh vẫn còn nhìn thấy anh”.
Lý lẽ của tôi làm anh vừa thương vừa buồn cười, lúc này Phong cũng chiều theo ý tôi: “Ừ, tôi theo em về nhà, để em buộc tôi lại, trói tôi vào thành giường”.
“Nhưng có đúng là anh không?”. Tôi buông anh ra, lại lấy tay sờ khắp mặt anh lần nữa, sờ đến trái tim vẫn còn đập của anh.
Phong chỉ đứng yên cho tôi sờ, im lặng không nói. Tôi sờ chán chê, thấy hơi hơi yên tâm rồi mới kéo tay anh đi, trên mặt vẫn giàn giụa nước mắt: “Đi thôi. Em đưa anh về nhà”.
“Ừ. Chúng ta về nhà”.
Bởi vì tôi đã uống rất nhiều bia nên Phong không để tôi lái xe, anh ấn tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi mới vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế bên kia. Tôi sợ anh đi mất nên tầm mắt không rời anh dù chỉ một khắc, trên đường về cũng vậy, tôi không nhìn đường mà chỉ nhìn chằm chằm Phong, nhìn đến mức anh nóng cả mặt, đành bất đắc dĩ nói:
“Minh Châu, tôi không biến mất đâu. Em cứ nhắm mắt ngủ đi. Về đến nhà tôi gọi em dậy”.
“Không”. Tôi kiên quyết lắc đầu: “Em không ngủ, em không nhắm mắt. Em ngồi đây nhìn anh, anh cứ lái xe đi”.
Có lẽ anh cũng biết không khuyên tôi được, đành vươn tay ra nắm chặt lấy tay tôi: “Thế thì tôi nắm tay em như thế này đến lúc về đến nhà, được không?”.
Tôi cúi xuống nhìn lòng bàn tay đã xuất hiện thêm rất nhiều vết chai của anh, cảm nhận sự rắn rỏi vững vàng ở đó, cảm nhận sự ấm áp từ da thịt anh, nỗi sợ hãi lớn lao trong lòng cũng bất giác dịu xuống.
Lúc này đầu óc tôi cũng đã lâng lâng thấm mệt, mí mắt cũng trĩu xuống, rút cuộc đành phải nghe lời anh: “Vậy em chỉ nhắm mắt một lát thôi nhé. Một lát thôi. Anh đừng buông tay em”.
“Ừ. Tôi hứa với em”. Năm ngón tay của anh đan chặt lấy tay tôi: “Tôi không buông tay em. Em cứ nhắm mắt ngủ đi”.
Tôi gật gật đầu, chần chừ thêm một lát cũng không chống đỡ thêm nổi, lặng lẽ nhắm mắt, tay nắm chặt lấy tay anh. Ban đầu tôi vẫn sợ nên cứ nửa phút một lần sẽ mở mắt ra nhìn Phong, liên tục mười mấy lần như thế thì ngủ quên mất, đến khi có ai đó đặt tôi xuống giường, tôi mới giật mình mở mắt bật dậy.
Nhìn xung quanh mới thấy đây là phòng ngủ ở nhà anh, Phong thì đang loay hoay cởi đồ trên người tôi. Thấy tôi mở mắt, anh hơi ngại ngùng nói: “Cứ ngủ đi, tôi thay đồ cho em dễ chịu”.
“Anh có bế em đi tắm không?”. Tôi bắt đầu mè nheo nũng nịu: “Người em toàn mùi bia, em muốn tắm”.
“Uống bia rồi không nên tắm đâu. Để sáng mai rồi tắm”.
“Tắm nước ấm được mà. Anh đưa em đi tắm đi”. Tôi nhắc lại lần nữa: “Em khó chịu, thay đồ cũng không thấy thoải mái, em muốn đi tắm”.
Anh trầm mặc nhìn tôi một lúc, sau đó cũng phải mềm lòng trước ánh mắt trông đợi của tôi, đành thở hắt ra một tiếng rồi bế tôi đi tắm. Đầu óc của tôi vẫn có cảm giác bồng bềnh như đang trôi nổi trên một biển cả rộng lớn, tôi ôm lấy cổ anh, nhắm mắt để anh bế tôi vào bồn tắm.
Phong xả một bồn nước ấm rồi đặt tôi vào bên trong: “Nước này có dễ chịu không?”.
“Dễ chịu”. Tôi khoan khoái đặt tay lên thành bồn, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ. Ở trong phòng tắm tràn ngập ánh sáng, nước trong vắt, người đàn ông kia chỉ cần liếc mắt là có thể thấy toàn bộ thân thể tôi.
Nhưng anh lại chỉ nhìn một cái rồi lặng lẽ quay đi, lúc thì lấy khăn, lúc thì lấy sữa tắm. Tôi cố ý lười biếng không động đậy tay chân gì, Phong không còn cách nào, sợ để tôi ngâm lâu thì sẽ cảm nên đành tự tay tắm cho tôi. Ngón tay thô ráp của anh thoa sữa tắm lên người tôi, sau đó bắt đầu kỳ cọ, từ mặt xuống cổ, rồi lại đổi ngược lên trên. Khi tay anh chạm đến vùng da bên dưới cổ tôi lần nữa, tôi mới giơ tay lên, cầm lấy bàn tay anh, kéo xuống nơi căng tròn đầy đặn bên dưới.
Tôi mở to mắt nhìn anh: “Sao anh không thoa sữa tắm ở đây?”.
Ánh mắt của người đàn ông kia sượt qua vẻ lúng túng, nhưng anh không rút tay về mà chỉ nói: “Sợ không kiềm chế được”.
“Vậy thì đừng kiềm chế”. Tay tôi đặt trên tay anh, dùng những ngón tay của người ấy để di chuyển một vòng trước ngực tôi. Cảm giác thân thuộc đê mê lập tức dội vào từng dây thần kinh, khiến tôi không nhịn được, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Bàn tay anh ban đầu chỉ thuận theo động tác của tôi, nhưng nửa phút sau thì đột ngột đổi bị động thành chủ động. Phong siết chặt đỉnh đồi no đủ của tôi, cổ họng khàn khàn: “Minh Châu”.
“Vâng…”.
“Ngoan ngoãn đi tắm”.
Tôi há miệng, vừa định bảo “Bây giờ em không muốn tắm” thì Phong đã rút tay về, sau đó nhanh chóng thoa hết sữa tắm lên người tôi. Lần này anh không chừa một ngóc ngách nào, nghiêm túc kỳ cọ cho tôi thật cẩn thận rồi xả nước ấm lại, cuối cùng mới bế tôi đặt về giường.
Phong không nói gì cả, chỉ đắp chăn lên người tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm lần nữa. Lúc này, tôi đã nôn ra một bụng bia, lại được tắm rửa nên tinh thần đã có chút tỉnh táo trở lại. Cảm giác hồi hộp chờ mong, cảm giác lo lắng khắc khoải khiến thân thể tôi cứ như bị hàng nghìn hàng vạn con côn trùng gặm cắn, không thể nào ngủ tiếp được.
Tôi cứ ngỡ đây là mơ, nhưng lòng lại khao khát mọi thứ đừng là mơ, mâu thuẫn nội tâm giằng xé khiến tôi không dám chợp mắt, chỉ nhìn chằm chằm phòng tắm như chỉ sợ lát nữa anh sẽ đi mất, một lúc sau rút cuộc cũng chờ được người đàn ông kia đi ra.
Anh không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngang hông, từ mái tóc đến lồng ngực rộng lớn vẫn còn lấp lánh ánh nước. Tôi say đắm không rời mắt được khỏi thân thể anh, mà Phong cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực này của tôi nên mới đi lại gần, ngồi bên giường vuốt tóc tôi:
“Vẫn không ngủ được à?”.
Tôi lắc đầu, đáp một cách thật thà: “Không ngủ được”.
“Vì sao?”.
“Vì không có cảm giác chân thật”. Tôi ngước mắt nhìn anh: “Chắc tại vì tối nay em uống nhiều bia nên không được tỉnh táo nữa. Anh biết không? Đây là lần đầu tiên sau sáu tháng anh đi, em dám uống bia”.
“Lúc trước tại sao lại không dám?”
“Vì sợ sẽ bỏ lỡ tin tức từ Uztan. Em sợ khi họ gọi điện thoại đến, em say không nghe được điện thoại”.
Động tác vuốt tóc tôi của anh trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt anh nhìn tôi cũng nặng tình hơn. Phong khẽ nói: “Vậy hôm nay em uống bia, nghĩa là từ bỏ hy vọng rồi phải không?”.
“Không phải. Chỉ là cho mình một ngày được nghỉ ngơi thôi”. Tôi cười: “Say một đêm, quên đi anh một đêm. Ngày hôm sau tỉnh rượu rồi lại vẫn sẽ tìm anh tiếp, tìm đến khi nào không thể tìm được nữa, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì mới thôi”.
“…”
“Nhưng anh yên tâm đi, em khỏe lắm. 60 năm nữa nếu không thấy anh, em mới bỏ cuộc”.
“…”
“Mà cũng kỳ lạ thật, hôm nay uống nhiều bia thế rồi mà vẫn không quên được anh, vẫn lại gặp anh”.
Lồng ngực của người đàn ông đối diện bất chợt cứng lại, sau đó, tôi nghe được một âm thanh hít thở dài thật dài vang lên. Phong nói với tôi: “Tôi cũng từng nghĩ như em, dù có thế nào thì cũng vẫn sẽ quay về tìm em, nỗ lực đến khi nào không thể nỗ lực được nữa, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều kiệt quệ thì mới thôi”.
“…”.
“Nhưng thật may là không đến 60 năm, 6 tháng đối với tôi cũng đã quá dài rồi”. Anh nhìn tôi sâu nặng: “Minh Châu, em có thấy thế không?”.
“Một ngày cũng rất dài”. Chẳng hiểu sao tôi lại rơi nước mắt, giọt lệ như hạt ngọc trong veo lặng lẽ rơi xuống, thấm vào chăn gối: “Không biết phải trải qua tận 60 năm thì sẽ thế nào, nhưng ngày nào trôi qua em cũng thấy rất dài… Phong, thế nên bây giờ em vẫn không có cảm giác chân thật, em sợ… Em sợ chớp mắt một cái, mọi thứ vẫn là mơ”.
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi lại dời xuống mũi tôi, môi tôi: “Nhìn tôi này”.
Tôi hài lòng thở hắt ra một tiếng, nhìn bờ môi mềm mại của anh, sau đó mới ngước mắt lên: “Hôn em”.
“Minh Châu”.
Tôi kiên nhẫn nhắc lại: “Hôn em”.
Rút cuộc, anh vẫn không thể chống cự lại được sự bướng bỉnh của tôi. Dù biết rõ tôi đã uống say lắm rồi, cũng mệt lắm rồi, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời Phong vượt qua giới hạn của riêng mình. Anh ôm siết lấy tôi, hôn tôi mãnh liệt.
Bờ môi của anh hung hăng tàn sát bờ môi tôi, đầu lưỡi mềm mại mát rượi của anh nhanh chóng luồn vào khoang miệng, khuấy đảo toàn bộ linh hồn tôi. Tôi cũng ghì chặt lấy gáy anh, đ.iên cuồng hôn trả, tôi quấn lấy đầu lưỡi anh kéo về phía mình, tham lam hút hết từng chút ngọt ngào ở nơi anh.
Cách biệt đau khổ chừng ấy thời gian, bây giờ được trùng phùng như vậy, cảm xúc chẳng khác gì một mồi lửa ném xuống đống củi khô, ngay lập tức bùng cháy. Tay anh nhanh chóng vén chăn trên người tôi xuống, tôi lại kéo lung tung khăn quấn ngang hông anh, hai thân thể ngay lập tức được giải phóng, không còn thứ gì ngăn trở.
Phong đè lên người tôi, vật ấm nóng cứng rắn như sắt thép cọ vào đùi tôi. Lúc này đừng nói dạo đầu gì đó, kích thích gì đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng dùng nó lấp đầy nỗi trống trải suốt nửa năm qua của mình. Khi anh định cúi xuống hôn tôi, tôi đã không chịu nổi cầm vật nóng bỏng ấy, cảm giác thứ đó nở rộ trong lòng bàn tay khiến tôi thỏa mãn bật ra một tiếng rên:
“Phong…”
“Minh Châu”. Anh cố nín nhịn cảm giác muốn đẩy thắt lưng, khàn khàn nói: “Chờ thêm một chút nữa”.
“Em không chờ nổi nữa”.
Giây tiếp theo, tôi kề sát vật đó giữa hai chân mình, tay còn lại kéo lưng anh. Có lẽ cách xa bấy lâu anh cũng không kiềm chế được, dù muốn tôi được chuẩn bị lâu hơn nhưng rút cuộc vẫn là không thể dừng lại, thắt lưng anh khẽ động một cái, vượt qua mọi ngóc ngách ngăn trở, đặt mình ở nơi sâu nhất bên trong tôi.
Cảm giác căng trướng và có một chút đau nhanh chóng ập đến, khiến tôi bất giác nhăn mặt, càng thêm thấm thía vì sao ban nãy anh muốn tôi chờ đợi. Nhưng thực sự lúc này bất cứ nỗi đau da thịt nào với tôi cũng không còn quan trọng nữa, sự thỏa mãn đáp lại những ngày dài ngóng trông khiến tôi hạnh phúc vô bờ bến.
Tôi yếu ớt rên rỉ trong lòng anh, khẽ gọi tên anh lần nữa: “Phong…”.
“Em đã có cảm giác chân thật chưa?”.
Tôi vươn tay lên sờ lên má anh, chạm vào môi anh, gật gật đầu: “Chân thật rồi”. Giọng của tôi hổn hển đứt quãng: “Em tin là thật rồi”.
Phong cầm lấy bàn tay tôi, đưa lên miệng khẽ hôn, sau đó dần dần mút từng đầu ngón tay tôi: “Minh Châu, anh rất nhớ em”.
“Em cũng vậy”. Chờ mong bấy lâu, rút cuộc cũng chờ được một câu này, tôi cố nín nhịn cảm giác muốn rơi nước mắt, miệng lẩm bẩm lặp lại: “Em cũng rất nhớ anh. Giờ nào phút nào cũng nhớ anh”.
Sau đó, anh không trả lời mà chỉ dùng hành động để cho tôi biết anh đã nhớ tôi bao nhiêu lần, mỗi một lần va chạm đều đ.âm vào nơi sâu nhất trong tôi, từng lần mạnh mẽ giống như sóng triều thổi quét, cứ thế chậm rồi lại nhanh, sâu rồi lại cạn, tấm lưng lên lên xuống xuống không theo một quy luật nào cụ thể, chỉ có những âm thanh dồn dập vang lên trong bóng đêm.
Mọi lần, tôi sẽ nhắm mắt để cảm nhận chân thật nhất anh ở trong tôi, nhưng đến hôm nay tôi mới phát hiện ra khi mình mở mắt, cảm giác nhìn người đàn ông kia say sưa đê mê quần thảo trên người mình mới đích thực là chân thật. Gương mặt anh lấp loáng mồ hôi dưới ánh đèn, đôi mắt trong veo thường ngày bây giờ lại nhiễm bụi trần trầm luân, bờ môi mềm mại kia dịu dàng đóng mở mỗi lần hôn ngón tay tôi.
Không cần tính đến cơ bụng săn chắc liên tục đưa đẩy áp sát vào thân dưới tôi, không tính đến vòm ngực cường tráng vững vàng đó, chỉ cần nhìn mỗi gương mặt của anh tôi cũng đủ cảm thấy vô cùng quyến rũ, vô cùng gợi tình.
Sao lúc bình thường tôi chỉ thấy anh đẹp trai thôi, không nhận ra anh lại có thể hấp dẫn thế này chứ?
Có lẽ, Phong cũng nhìn ra vẻ mặt ngây ngốc si mê của tôi nên khẽ mỉm cười, sau đó cúi xuống hôn tôi. Lần này anh không hôn mãnh liệt như lúc đầu mà dùng môi lưỡi một cách rất nồng nàn và ngọt ngào, phía thắt lưng lại hành động ngược lại, di chuyển mạnh mẽ và dày đặc đến nỗi tai tôi có thể nghe thấy rõ ràng những âm thanh ân ái.
Dưới sự kích thích mâu thuẫn đến mãnh liệt ấy, rút cuộc chỉ sau một lát là tôi không thể tiếp tục chịu đựng nổi. Tôi rướn người lên, cong eo, tim như ngừng đập, ôm chặt lấy cổ anh: “A…”.
Thân dưới co rút siết lấy vật nóng bỏng bên trong, người đàn ông kia có lẽ cũng cảm nhận được sự co thắt đầy ấm nóng, mềm mại mà ẩm ướt bên trong cơ thể tôi. Phong không dừng lại mà vẫn liên tục ấn người, thứ cứng rắn kia gấp gáp cọ vào vách thịt bên trong tôi: “Minh Châu…”.
“Ừm… ừm…”. Tôi thở hổn hển, vẻ mặt mơ màng không thể thốt ra lời.
“Nói đi”. Anh vẫn tiếp tục mài vào điểm kia, tôi tưởng đã lên đến đỉnh cao, nhưng trận co rút mỗi lúc càng thêm mãnh liệt: “Nhắc lại câu lúc ở trong hầm ngầm đó”.
Đầu óc bị ái tình hoan lạc làm cho mê muội, lúc này tôi không thể nhớ được cái gì, càng không nghĩ ra trong hầm ngầm tôi đã nói những câu nào. Phong kiên quyết không buông thả, vẫn kéo tôi lên hết núi cao này tới núi cao khác, lại nhỏ giọng dỗ dành tôi: “Nói cho anh nghe”.
“Em yêu anh”. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, vừa rướn người hôn anh vừa lẩm bẩm nói: “Em rất yêu anh, rất rất yêu anh…”.
“Minh Châu”. Anh ấn người một cú thật mạnh cũng thật sâu vào cơ thể tôi, một dòng ấm nóng phun trào, hòa lẫn với chất dịch ẩm ướt bên trong tôi: “Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em”.
Từ tri giác, thính giác đến xúc giác đều thỏa mãn được thứ mình mong muốn, tôi như trôi dạt lên tận mây xanh, sung sướng kẹp chặt lấy hông anh, thân thể co giật rơi vào một biển tình chìm chìm nổi nổi. Người đàn ông bên trên cũng miệt mài hôn tôi, trút hết yêu và dục của anh vào cơ thể tôi.
Chúng tôi cứ ôm lấy nhau chờ cơn sóng tình cuồn cuộn qua đi, lại không nỡ rời thân thể nhau nên anh cứ đè lên người tôi mãi. Một lúc sau, thấy tôi hơi cựa quậy, Phong mới miễn cưỡng rút ra, lại xuống giường lấy khăn lau sạch thứ dinh dính ẩm ướt trên người tôi rồi mới nằm xuống, ôm tôi vào lòng.
Vận động đổ mồ hôi nhiều nên trong người tôi đã không còn một chút men say nào nữa, tôi rúc vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, càng có lòng tin đây không phải một giấc mơ.
Phong vuốt tóc tôi, khẽ hỏi: “Có mệt không em?”.
“Không”. Tôi cười: “Anh thì sao? Có mệt không? Đi đường xa như thế về nhà mà em còn không cho anh nghỉ, chắc là mệt lắm rồi nhỉ?”.
“Không mệt, chỉ cảm thấy chưa đủ”. Phong nói nửa đùa nửa thật: “Tỉnh hẳn rượu rồi à?”.
“Vâng”. Tay tôi vẽ vòng tròn trên ngực anh, lẳng lặng hít vào một hơi thật dài: “Bây giờ tỉnh táo rồi thì mình nói chuyện đi. Thời gian qua anh ở đâu? Em sang Uztan tìm anh nhưng không được, nhờ đại sứ quán cũng không có tin tức gì? Anh đã ở đâu thế?”.
Phong nhìn tôi một lát, có lẽ đang suy nghĩ nên nói thế nào để tôi không đau lòng. Mãi lúc sau mới đáp: “Anh bị phiến quân bắt đi”.
“Phiến quân bắt anh?”.
Anh gật đầu, sau đó kể lại cho tôi nghe một câu chuyện mà dường như anh đã lược bớt nội dung, chỉ nói rằng sau vụ nổ ở sân bay ngày hôm ấy, tình hình ở Uztan vô cùng hỗn loạn, các chuyến bay ngừng hoạt động, sân bay cũng bị tên lửa tấn công, nhà ga phải đóng cửa toàn bộ, anh không có cách nào đi tìm tôi được.
Sau đó, anh đi theo người dân tị nạn quay về đại sứ quán, tuy nhiên trên đường về lại gặp liên tiếp mấy vụ nổ bom, người bị thương vong rất nhiều, xá.c c.hế.t phơi đầy đường, anh cùng với khoảng 10 người dân tị nạn nữa may mắn thoát được, nhưng lại bị phiến quân bắt rồi đưa đi.
Một trong những tên phiến quân nhận ra anh, bọn chúng vẫn nuôi hy vọng sẽ tìm được viên kim cương xanh hình giọt lệ nên tạm thời không g.iế.t Phong, chỉ nhốt anh vào hầm giam, sau đó để bảo toàn mạng sống, anh buộc phải nhận chế tạo linh kiện bán dẫn và một số phần linh kiện vũ khí cho phiến quân. Mà đối với bọn chúng, những thứ này so với kim cương còn giá trị hơn gấp nhiều lần, cho nên chúng đã coi Phong như một tù binh có thể lợi dụng được trong vô số tù binh, dù có bị quân chính phủ Uztan đánh đến mức phải rút qua biên giới cũng vẫn không g.iế.t hoặc để anh ở lại, bọn chúng nhất định mang Phong đi theo.
Tôi sờ đến một vết sẹo vẫn còn đỏ au ở vai anh, đau lòng hỏi: “Mấy vết sẹo này là do bọn chúng đánh anh à?”.
Phong chỉ đáp: “Mấy vết thương nhỏ thôi. Đã lành sẹo rồi”.
Tôi biết, bị phiến quân bắt đi thì làm gì có chuyện vết thương nhỏ. Chắc chắn anh không muốn nói với tôi suốt thời gian ấy anh bị đánh đập, bị ngược đãi, hoặc tệ hơn là bị bọn chúng đối xử không giống một con người, làm ra những hành động mà tôi không tưởng tượng nổi.
Tôi cũng không ép anh, chỉ nói: “Sau đó làm cách nào mà anh thoát ra được?”.
“Phiến quân đến Uztan tấn công một lần nữa, anh đi theo bọn chúng. Lô linh kiện vũ khí cuối cùng anh chế tạo có một số phần không dùng được, phiến quân không sử dụng được vũ khí nên thua quân chính phủ. Phải đầu hàng. Anh nhân cơ hội đó chạy đi tìm đại sứ quán”.
Kể ra thì thật dễ dàng, chỉ người trong cuộc mới biết có bao nhiêu gian nan. Anh đã không muốn nói cụ thể, tôi lại càng không vạch trần. Tôi bảo: “Chẳng trách em tìm anh mãi cũng không được, hồi đó em còn đến các bệnh viện, lục lọi trong nhà x.ác để tìm anh. Cũng may là không có anh”. Tay tôi lại ôm lấy anh chặt hơn: “May mà anh còn trở về được”.
“Đồ ngốc”. Anh cười cười: “Anh đã hứa sẽ quay về Việt Nam cùng em thì sẽ làm mọi cách để trở về. Chỉ là hơi muộn chút thôi. Nhưng chắc chắn sẽ quay lại tìm em”.
“Vâng”. Tôi lén lút nói thêm một câu trong lòng: Cảm ơn trời phật vì dù muộn em cũng vẫn chờ được.
Phong lại hỏi tôi: “Thời gian qua em thế nào?”.
“Em thay anh làm giám đốc công ty linh kiện, giải quyết một số rắc rối mà chú hai gây ra”.
“Nói cụ thể anh nghe xem”.
Tôi cũng chầm chậm kể lại mọi chuyện, Phong nghe xong thì trầm mặc một lúc mới đáp: “Chú hai vẫn chưa dừng ở đó đâu. Ông ta có thể tự tay đốt một nhà máy thì cũng có thể xây dựng thêm một nhà máy khác. Việc quan trọng là chúng ta phải bắt được tận tay, diệt được tận gốc, như thế ông ta mới bị lôi ra ngoài ánh sáng”.
“Vâng, em cũng nghĩ như thế, nhưng sau vụ cháy nhà máy kia, chú hai vẫn chưa có động tĩnh gì, mà em cũng chưa nghĩ ra cách gì cả”. Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Giờ anh về là tốt rồi, có anh, kiểu gì cũng sẽ có cách vạch trần chú hai”.
Phong cười: “Tin tưởng anh thế à?”.
“Vâng, tin chứ. Anh là thầy dạy giỏi nhất của em mà”.
“Nói xem anh đã dạy em những gì?”
“Dạy kinh doanh, dạy…”.
Tôi định nói “Dạy trên giường”, nhưng bỗng dưng lại cảm thấy xấu hổ nên im bặt. Phong lại nói: “Minh Châu, có một vài chuyện tôi vẫn chưa dạy em”.
Tôi chớp mắt nhìn anh: “Là chuyện gì ạ?”.
Anh kéo tay tôi lên đỉnh đầu, nói: “Tư thế khác”.
Dứt lời, Phong định cúi xuống hôn tôi, nhưng tôi lại ngay lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Anh khẽ nhíu mày, đang định hỏi thì tôi đã nhanh chóng lật người lại, đè anh xuống bên dưới: “Hôm nay em đã nói em sẽ buộc anh lại, trói anh vào thành giường”.
Anh ngẩn ra nhìn tôi, mắt lại dời xuống thân hình không một mảnh vải của tôi, dục vọng vừa tắt ban nãy lại cuồn cuộn trỗi dậy: “Thế thì hôm nay tất cả nghe theo em”.
“Anh giơ tay lên”.
Phong ngoan ngoãn giơ tay lên, tôi lại lấy khăn tắm buộc một tay anh vào thành giường. Lần đầu tiên, tôi dùng âm thanh lả lơi nhất có thể để nói với anh: “Anh trai, ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay em đây sẽ thưởng cho anh”.
Phong nuốt khan một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống mấy lần: “Minh Châu, anh kiềm chế không tốt lắm đâu”.
Tôi nắm lấy vật đã ngẩng cao đầu ở giữa hai chân anh, dùng lưỡi thử thăm dò, quét một vòng: “Kiềm chế không tốt, là không tốt thế nào?”.
Toàn thân anh bất chợt căng cứng, Phong bật ra một tiếng rên trầm thấp nơi cổ họng, ánh mắt nóng rực như lửa nhìn tôi. Thấy anh không thể làm được gì mình, tôi càng thích thú trêu đùa anh, ban đầu chỉ là nếm thử một nửa, sau đó là tất cả. Cảm giác không tệ như tôi vẫn tưởng mà rất ngọt ngào, thậm chí còn nếm được vùng da thịt mềm mềm trơn nhẵn như tơ ở vật cứng rắn kia.
Phong không nhịn được run rẩy gọi tên tôi, còn tôi thì cứ miệt mài mãi, một tay nâng niu, một tay cầm vật đó, miệng hoạt động nhiều đến mức cơ hàm bắt đầu mỏi. Một lúc sau thì bỗng dưng tôi cảm thấy thứ trong miệng hình như càng lúc càng nở to hơn, giống như một miếng xốp bị ngâm nước, sau đó anh thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy, dùng tay còn lại đẩy tôi ra.
Giây tiếp theo, tôi vốn tưởng anh sẽ được giải phóng, nhưng Phong cố kìm nén nhìn tôi: “Minh Châu, đủ rồi”. Anh hổn hển nhắc lại lần nữa: “Đủ rồi”.
“Em chưa đủ”. Tôi muốn trêu anh đến cùng, lại dang chân ngồi lên bụng anh, cầm vật kia ấn thật sâu vào cơ thể mình. Sau đó, tôi còn cố ý ngả người về phía sau, để anh có thể ngắm kỹ được toàn bộ thân thể không một mảnh vải của tôi.
Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy được sự si mê đến điên dại và đờ đẫn trong đôi mắt anh, tôi nhìn thấy anh khát khao tôi, giống như một con mãnh thú đang cực lực kìm nén thú vui săn mồi, lúc này chỉ chực được phá khỏi gông cùm.
Có được một người đàn ông tuyệt vời và được người ấy khao khát mình chính là một niềm tự hào vô cùng lớn lao của tôi. Tôi hài lòng cử động cơ thể, nâng eo lên xuống trước mắt anh: “Anh có hài lòng không?”.
Anh lại nuốt khan một ngụm nước bọt nữa: “Hài lòng. Rất hài lòng”.
“Có muốn em không?”. Tôi cố ý rút ra, gác một chân lên cổ anh.
Phong nghiêng đầu hôn lên từng ngón chân tôi, lại ngậm vào miệng, sau đó môi dần dần men theo mắt cá chân tôi đi lên, lên mãi. Ban đầu, bởi vì hành động của anh quá dịu dàng mà tôi cũng quên mất tại sao anh có thể rướn người được xa như vậy, mãi tới khi anh đè tôi xuống, đôi môi vùi giữa hai chân tôi, tôi mới giật mình thảng thốt:
“Anh…”.
Lưỡi anh khẽ quét một vòng rồi xoay tròn bên trong, mạnh mẽ hút tất cả dịch hoa ấm nóng: “Anh đã nói anh không kiềm chế tốt lắm đâu”. Anh dùng một tay tách cánh hoa, khẽ nói: “Minh Châu, tại em không nghe lời”.
“A…”. Khoái cảm như mưa rơi ập đến khiến tôi không nhịn nổi, bật ra vô vàn những tiếng rên rỉ. Anh cũng không nhiều lời, lại tiếp tục vùi đầu bên dưới, dùng môi lưỡi mình mang lại đủ cung bậc cảm xúc cho tôi.
Đến cuối cùng, khi cảm thấy không thể chịu đựng thêm, tôi mới tóm tóc anh, kẹp chặt lấy đầu anh. Phong có lẽ cũng đã đạt đến giới hạn nên nhanh chóng đè lên người tôi, thứ ban nãy chưa được giải phóng vẫn cứng như sắt thép, không chần chừ đ.âm thật sâu vào cơ thể tôi.
Trong gian phòng ngủ yên tĩnh lại bắt đầu vang lên những âm thanh trầm luân, lần sau dày hơn lần trước, mạnh mẽ hơn lần trước, lại quấn quít và rực cháy hơn, không ngừng không nghỉ suốt một đêm dài.
Giữa bể tình hỗn loạn ấy, đôi tay anh vẫn đặt trên ngực tôi, bóp thật mạnh: “Minh Châu, anh yêu em”.
“Em cũng yêu anh…”. Bên dưới co rút giữ chặt lấy anh: “Rất rất yêu anh…”.
