38. Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Ngoại truyện 4
Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:25:49
Lượt xem: 0
Sau hôm đó, chúng tôi tạm thời vẫn giữ kín chuyện Phong đã quay trở lại, đồng thời cũng âm thầm chuẩn bị kế hoạch để vạch trần những chuyện bẩn thỉu của chú hai.
Để phối hợp diễn một vở kịch tốt nhất, tôi có bàn với bố tôi một vài việc, bởi vì nói qua điện thoại không tiện nên lần đầu tiên bố tôi chủ động đề nghị:
“Hay là buổi tối bố qua nhà ăn cơm rồi bàn chuyện luôn”. Ngập ngừng vài giây, ông lại nói: “Con hỏi thằng Phong xem như thế có được không?”.
Tôi biết giữa bố và anh rất khó có thể ngồi ăn cơm bình thường với nhau, nhưng dù sao hai người họ cũng là má.u mủ thực sự, căng thẳng chừng ấy năm là đã đủ rồi. Thế nên tôi nói:
“Vâng, để con bảo với anh ấy. Chắc là anh ấy đồng ý đấy ạ”.
“Ừ, bố định bảo cả mẹ con đi nữa, nhưng chắc là mình bố đã khó, có thêm mẹ con còn khó hơn. Thôi con cứ hỏi ý nó xem thế nào rồi gọi điện thoại cho bố”.
“Vâng”.
Cúp máy xong, tôi có nói lại với Phong chuyện này, tất nhiên anh sẽ không ủng hộ việc bố tôi đến tận đây, nhưng tôi thuyết phục mãi, còn kể lại với anh thời gian anh ở Uztan bố đã lo lắng cho anh thế nào, chạy đôn chạy đáo và đến Uztan tìm anh ra sao, sau đó tôi còn nói:
“Từ lúc em còn nhỏ đến trước khi anh mất tích, em chưa bao giờ thấy tóc bố bạc, trong mắt em lúc nào bố cũng chỉn chu đàng hoàng. Thế mà đợt anh mất tích, bố suy nghĩ nhiều đến mức nửa đầu bạc trắng, đêm cũng không ngủ, cứ chốc chốc lại mở tình hình tin tức ở Uztan lên xem. Lúc em với bố sang được đến bên đó, người ở đại sứ quán còn bảo ‘Người thân tìm kiếm người mất tích nhiều như thế, nhưng chưa thấy ai có ý chí mãnh liệt như bố, liên hệ cả với bên quân đội rồi thuê chuyên cơ, đi tận 10 chặng mới sang được đây”.
Phong trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi nói: “Minh Châu, em muốn khuyên anh điều gì?”.
Người đàn ông này luôn hiểu thấu được lòng tôi, nãy giờ dài dòng như thế, anh chỉ chốt lại một câu. Tôi cũng không muốn lèm bèm mãi bên tai anh nên cũng thắn thắn đáp: “Anh, em biết giữa anh và bố trước giờ luôn có khúc mắc, nhưng nhiều năm như thế, bố đã già rồi, anh cũng trưởng thành rồi, giữa hai người dù có thế nào cũng vẫn là ruột thịt, người thân duy nhất bây giờ của anh cũng chỉ có bố. Tuy đã từng có lúc bố chưa thực sự tốt với anh, nhưng bố thật sự rất lo lắng và thương anh. Anh cũng đừng giữ trong lòng chuyện cũ nữa, những thứ không vui bỏ qua hết đi, hướng đến tương lai tốt đẹp thôi”.
Anh nhìn tôi một lát, nửa gương mặt được ánh mặt trời mùa thu chiếu đến, đẹp đẽ và ấm áp vô vàn. Phong vươn tay chạm nhẹ vào má tôi, rút cuộc vẫn không cho tôi một câu trả lời cụ thể, chỉ nói: “Minh Châu, em cũng là người thân của anh mà”.
“Em á?”. Trái tim của tôi bất giác mềm xuống, mỉm cười: “Em là người thừa kế bảo hiểm của anh chứ?”.
“Ừ. Em là người thừa kế bảo hiểm của anh. Sau này sẽ là vợ anh, là người thân của anh”.
Tôi gật gật đầu, ôm lấy anh: “Còn với em, từ trước đến giờ anh luôn là người thân của em. Từ năm em 5 tuổi đến lúc em 20 tuổi, anh là anh trai. Từ năm em 21 tuổi đến hết đời, anh là người em yêu, sau này em sẽ cưới anh”.
Phong cũng bật cười theo tôi: “Ừ, anh chờ em cưới anh”.
“Thế tối nay anh có thể thưa chuyện trước với bố em được không?”. Tôi chớp chớp mắt: “Ít ra thì cũng nên gặp rồi nói chuyện với bố vợ tương lai chứ? Hứa sẽ trọn đời yêu thương em gì gì đó, giống như trong phim ấy”.
Có lẽ, anh cũng bất lực với đống lý lẽ vớ vẩn của tôi, Phong chẳng thèm cãi nữa, đành chiều theo tôi: “Ừ, em muốn sao cũng được”.
“Vâng”. Tôi sung sướng bật dậy khỏi lòng anh: “Thế thì em đi gọi điện cho bố đây. Sau đó đi siêu thị mua đồ về nấu ăn luôn. Tối nay anh muốn ăn gì? Vợ yêu nấu cho anh?”.
Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ ôm tôi, nhưng lại không có tôi trong lòng, anh lắc đầu cười: “Ăn gì cũng được. Để anh đưa em đi”.
“Thôi, giờ anh phải ở nhà, giấu kín thân phận, chờ thời cơ thích hợp mới xuất hiện như một ngôi sao sáng chói ấy. Việc đi siêu thị thì để em đi được rồi. Anh muốn ăn gì, mau lên thực đơn để em còn đi mua nào”.
“…”.
Rút cuộc anh đành miễn cưỡng đọc ra mấy món ăn đơn giản, tôi gật gù ghi vào điện thoại, sau đó nhảy chân sáo xuống siêu thị mua đồ ăn, còn không quên mua thêm một ít mồi nhậu cho hai người đàn ông uống rượu.
Tối hôm đó, một mình bố tôi xách theo chai rượu Macallan đến, đây là lần đầu tiên sau khi Phong về nước mà bố tôi đến thăm anh, thấy con trai ở một chung cư bình dân, nhà cũng không rộng bằng một phần nhỏ của biệt thự của bố tôi, vẻ mặt ông rất ngạc nhiên, sau đó là trầm mặc.
Tôi ngại nên bảo: “Bố tìm đường lên đây có khó không?”.
“Không, đến chung cư gửi xe xong, bấm thang máy lên tầng 3 là đến”. Bố tôi đưa chai rượu cho tôi, nhìn quanh nhà một lượt: “Ở khu này an ninh có tốt không?”.
“Không có thẻ thang máy nhưng an ninh cũng tốt bố ạ, con chưa thấy nhà ai báo mất trộm gì cả”. Tôi tủm tỉm cười: “Bố vào đi. Anh Phong đang tắm, chắc sắp xong rồi”.
“Ừ. Hai đứa nấu món gì thế?”.
“Con nấu mấy món bình thường thôi, có mua một ít đồ cho hai người uống rượu đấy ạ”.
Bố tôi gật đầu, vào trong phòng khách ngồi ở ghế sofa, một lát sau Phong cũng đi ra, nhưng anh cũng chỉ chào một tiếng chứ không nói thêm câu nào, bố tôi cũng không nói, hai người ngồi đối diện hai bên ghế, lặng im xem chương trình thời sự trên tivi.
Tôi biết trận đòn bằng roi mây ngâm muối năm đó đã hoàn toàn là vết sẹo trong lòng Phong, anh không thích bố, nhưng sau khi về nước lại luôn âm thầm đứng sau hỗ trợ việc kinh doanh của bố tôi. Mà bố tôi dù chưa bao giờ hỏi han anh, nhưng khi con trai mất tích thì lo đến mất ăn mất ngủ, đau đáu tìm kiếm suốt sáu tháng, đến gặp lại cũng vẫn tỏ ra thờ ơ, chẳng hỏi han câu nào.
Chuyện của đàn ông với đàn ông tôi không tài nào hiểu được, vả lại có những việc cần có thời gian để từ từ hòa giải, tôi không thể đốt cháy giai đoạn được nên chỉ có thể cố gắng ở giữa làm dịu bầu không khí, trong bữa ăn một mình tôi nói chuyện hăng say nhất, còn bảo:
“Bố ạ, con với anh Phong đã bàn bạc rồi. Lần trước mấy lô linh kiện kia là bị chú hai tráo đổi, nhưng vì nhà máy đã bị hủy, không có bằng chứng nên không làm gì được. Mà cứ để như thế thì kiểu gì cũng có ngày chú hai sẽ tìm cách phá công ty linh kiện trước, nên con với anh Phong định nhờ bố làm vài việc, bố giúp bọn con nhé?”.
Bố tôi gật đầu: “Bố cũng nghĩ sau khi phải hủy nhà máy đó, chú hai con bị thiệt hại như thế càng không từ bỏ đâu. Nhiều năm rồi nó vẫn muốn có được công ty linh kiện, nắm được xương sống của tập đoàn, nhưng ông nội cũng biết trong lòng nó nghĩ gì nên mới không để nó động vào công ty linh kiện. Giờ con với Phong muốn làm gì thì cứ nói với bố, không phải giúp đỡ gì cả, mà đây là trách nhiệm của bố. Con cứ nói đi”.
“Vâng”. Tôi vô thức liếc sang Phong, thấy anh vẫn bình thản ăn uống, không có ý định lên tiếng, mới đáp: “Con muốn dùng công nghệ sản xuất chip bán dẫn để dụ chú hai phải ra mặt. Bố nói công ty linh kiện là xương sống của tập đoàn, thì chip bán dẫn chính là phần thiết yếu nhất để giữ vững xương sống đó. Mấy năm nay chip bán dẫn là loại chip chủ đạo trong linh kiện bán dẫn, chú hai có lẽ cũng hiểu rõ điều này nên con muốn dùng công nghệ đó để dụ chú ấy”.
Bố tôi nghe xong mới kinh ngạc hỏi: “Chú hai con muốn lấy công thức, chẳng lẽ để sao chép sản xuất chip bán dẫn?”.
“Vâng, đúng là như thế”. Tôi gật đầu: “Lúc đầu con cũng chỉ nghĩ đơn giản là chú hai muốn chiếm được công ty linh kiện. Nhưng nghe anh Phong phân tích, con mới biết là có khi tham vọng của chú ấy lớn hơn. Có thể mục đích tráo đổi mấy lô linh kiện kia của chú ấy không hẳn là vì muốn phá hoại danh tiếng của công ty, mà là muốn lấy được sản phẩm chất lượng, sau đó phân tích cấu tạo rồi sao chép lại. Nhưng việc sao chép này rất mất thời gian, cũng chưa chắc đã sao chép hoàn toàn được, nên nếu dùng công nghệ sản xuất chip bán dẫn làm mồi nhử, con nghĩ sẽ khả thi hơn”.
“Như thế nghĩa là nó muốn thành lập công ty mới, cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn phải không?”.
“Vâng, đúng là thế ạ”. Nói đến đây, tôi mới quay sang huých vai anh: “Anh, anh nói cho bố nghe đi”.
Tự nhiên bị tôi đẩy quả bóng đến cho mình như vậy, Phong khẽ nhíu mày, nhưng tôi lại dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn anh, rút cuộc anh cũng mềm lòng, khẽ hắng giọng:
“Chip bán dẫn sẽ là vật liệu then chốt để phát triển ngành linh kiện, có được công thức này thì việc tách ra thành lập một công ty mới hay tập đoàn mới, sau đó phát triển lớn mạnh là điều rất dễ dàng. Con nghĩ chú hai biết điều này nên mới tốn công sức tráo đổi mấy lô hàng như thế. Việc ông ta hủy nhà máy là vì chưa sao chép được công thức, lại sợ bị phát hiện nên mới buộc phải làm như vậy”.
“Vậy kế hoạch cụ thể của hai đứa định thế nào?”.
“Như Minh Châu ban nãy đã nói”. Anh đáp nhẹ tênh: “Giả vờ hủy vài lô hàng vì lỗi sai, sau đó Minh Châu sẽ họp lại toàn bộ công ty để kiểm điểm, tranh cãi về các bước sản xuất. Cuối cùng, cô ấy sẽ kiểm tra lại công thức và cố ý để chú hai biết được cách thức để lấy được công thức đó”.
Tôi cũng nói chen vào: “Để việc này tới được tai chú hai, bọn con muốn nhờ bố khi họp có nhắc đến chuyện này. Bố yêu cầu con kiểm điểm càng tốt”.
“Như thế thì chú hai con có nghi ngờ không?”.
“Chuyện phải hủy vài lô linh kiện trị giá mấy triệu đô là chuyện lớn, bố cứ làm như bố không bao che được, muốn đưa ra trước cuộc họp để tìm cách giải quyết trước, tránh để ban lãnh đạo truy ra thì càng thêm rắc rối, như thế chú ấy sẽ tin ngay”.
“Ừ, thế thì để bố thử xem”.
Tôi ngồi nói chuyện thêm một lúc, cơm cũng ăn xong nên kiếm cớ đứng dậy trước, để hai người đàn ông có không gian riêng để nói chuyện với nhau.
Ở trong phòng ngủ cách âm không tốt lắm, nhưng thật lâu, thật lâu sau tôi cũng không nghe được âm thanh ở bên ngoài. Hé cửa ra mới thấy bố tôi và Phong vẫn ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, hai người im lặng không nói, chỉ có hai ly rượu đầy trước mặt.
Thấy không khí có vẻ không ổn lắm, tôi vừa định mở cửa đi ra thì bố tôi lại lên tiếng:
“Nghe Minh Châu nói, con ở Uztan bị phiến quân bắt đi?”.
Anh gật đầu: “Họ bắt con đi theo để chế tạo một số linh kiện, không được liên lạc với bên ngoài nên không thông báo với ai được”.
“Thời gian ấy sống không tốt lắm phải không?”.
“Con nghĩ còn mạng quay trở về được là tốt rồi, chuyện lúc ấy sống có tốt hay không cũng không sao cả”.
Bố tôi cũng gật đầu, đưa cốc rượu đầy lên miệng uống một ngụm: “Quay về là chuyện tốt, Minh Châu nó rất lo cho con. Lúc con mất tích, nó vật vã tưởng không sống tiếp được vậy”.
Phong đợi bố tôi đặt ly rượu xuống mới cầm chai Macallan lên, rót thêm vào ly của bố tôi, xong xuôi mới rót sang ly của mình. Anh im lặng một lát mới nói: “Chắc bây giờ bố đã biết chuyện giữa bọn con rồi. Con yêu Minh Châu, quãng đời về sau muốn gắn bó với em ấy. Con không quan tâm việc gia đình mình có đồng ý hay không, nhưng Minh Châu thì ngược lại, trước giờ em ấy làm bất cứ điều gì cũng nghĩ về mọi người trong nhà, sợ tất cả bị tổn thương. Lựa chọn ở bên cạnh con, em ấy đã phải phân vân, đấu tranh rất nhiều. Nhưng bọn con yêu nhau đến bây giờ, tình cảm không thể chia cắt được nữa, cũng không thể cứ thế giấu giếm mãi. Con không muốn Minh Châu phải buồn, hy vọng bố cũng sẽ như vậy. Tình yêu giữa người với người rất khó nói, cũng chẳng cần phải rạch ròi rõ đúng – sai, bố có thể từ con, hủy tất cả tư cách thừa kế và quyền lợi của con, không sao cả. Nhưng mong bố có thể vì Minh Châu, để cho em ấy một đường để quay về”.
Có lẽ, sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh có thể nói với bố tôi nhiều lời như thế. Bố tôi nghiêm túc lắng nghe từng câu chữ mà anh nói, lại nhìn thẳng vào mắt anh. Ông lẳng lặng uống hết cốc rượu kia, trầm ngâm một lúc mới nói:
“Con có biết bị hủy tư cách thừa kế và quyền lợi, thì hậu quả sẽ thế nào không?”.
Anh kiên định nhìn bố tôi: “Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi”.
“Mẹ con ở trên trời cao, thấy con cố gắng nhiều năm như vậy, cuối cùng tay trắng vì một người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy còn là con gái của người có thù với con, liệu con có nghĩ tới bà ấy sẽ có cảm giác ra sao không?”.
Lần này, Phong im lặng không trả lời. Anh cũng cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, lúc đặt ly xuống, tôi đã thấy một tia đau đớn khôn nguôi trong mắt anh, nhưng rất nhanh lại bị vẻ cứng rắn che lấp: “Có một vài việc còn quan trọng hơn cả thù hận, cũng có một người còn quan trọng hơn cả tiền tài, danh vọng hay trách nhiệm. Sống một cuộc đời chỉ nhìn về quá khứ mà không dám tiến về phía trước thì chẳng có ý nghĩa gì, dám bước qua, dám làm, dám lựa chọn và không hối hận, đó mới là đàn ông”.
Ngừng lại vài giây, anh lại bổ sung thêm: “Hơn nữa, Minh Châu không có lỗi, em ấy không phải chịu trách nhiệm về việc mình không làm. Cả mẹ con và con đều không có lý do gì để hận em ấy”.
Sau khi nghe xong câu này, ánh mắt của bố tôi tựa như bừng sáng, ông nhìn anh đăm đăm, sau đó đích thân rót rượu cho Phong: “Con nói thế thì bố yên tâm rồi”.
“…”
“Bố là bố của con, mà cũng là bố của Minh Châu. Con là đàn ông, không sợ thiệt, nhưng Minh Châu thì khác, nó dù giỏi giang đến đâu cũng mới chỉ 23 tuổi, lại là con gái. Cho nên hôm nay bố tới đây, trước hết là để bàn bạc chuyện công ty linh kiện với các con, thứ hai là đến với tư cách một người bố muốn con mình được hạnh phúc”.
Ông giơ ly rượu lên, cạn ly với anh: “Bố biết cả hai đứa đã phải phân vân, lựa chọn và đấu tranh rất nhiều mới quyết định đến với nhau. Rào cản tình cảm anh em, không phải ngày một ngày hai mà vượt qua được. Nhất là lúc con mất tích ở Uztan, bố nhìn Minh Châu đau khổ như thế cũng đã hiểu nó yêu con thế nào, nghe con bé kể con đã hy sinh để nó được sống ra sao, bố cũng biết được tình cảm của con với nó rồi. Nói thật với con, lúc đầu bố rất giận, bố nghĩ dù sao như thế cũng là loạn luân, không thể để cho hai đứa đến với nhau được. Nhưng con nói đúng, tình yêu giữa người với người rất khó nói, cũng không cần rạch ròi rõ đúng – sai, nếu như bố ngăn cản, với tính cách của con thì con vẫn quyết như thế thôi, từ trước đến giờ con chưa bao giờ nghe lời bố. Còn Minh Châu thì khác, nó vẫn sẽ theo con, nhưng cũng sẽ ôm day dứt cả đời. Cho nên bố với mẹ con bé đã bàn bạc suốt mấy ngày nay, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, bà ấy nói với bố một câu: Tôi với ông ngăn cản thì toại lòng chúng ta, nhưng làm như thế là tàn nhẫn với con trẻ. Dù sao cũng không cản được, thế thì toại nguyện cho chúng nó đi, như thế chúng ta vẫn còn có con ở bên cạnh, mà hai đứa nó cũng được hạnh phúc…”
“…”
“Bố ngẫm lại, cảm thấy thế cũng phải”.
“…”.
“Bộ mặt của gia đình tuy quan trọng, nhưng hạnh phúc của con cái mới là quan trọng nhất. Nếu như con thật sự yêu thương Minh Châu, quãng đời về sau muốn gắn bó với nó, bố và mẹ con bé sẽ ủng hộ các con, chỉ mong sau này cả hai đứa không hối hận về lựa chọn ngày hôm nay của mình”.
Phong chạm ly với bố tôi, gật đầu nói: “Con sẽ không hối hận”.
“Thế thì tốt”. Ông uống rượu xong, lại bảo: “Bố tin con nói được sẽ làm được”.
…
Tôi đứng sau cánh cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người họ, đến mức chân tê rần, đến khi cảm thấy trên mặt có cảm giác ngưa ngứa mới đưa tay lên sờ thử, phát hiện ra gò má ướt đẫm từ khi nào.
Cách đây vài ngày, tôi đã biết bố sẽ ủng hộ chúng tôi, nhưng hôm nay nghe những lời ông nói với Phong xong, tôi mới hiểu sự ủng hộ ấy không hề đơn giản và dễ dàng như tôi tưởng. Bố tôi chắc hẳn cũng rất đau lòng, cũng phải đấu tranh y như chúng tôi, hoặc hơn chúng tôi, bởi vì cả tôi và Phong đều là con của bố, bây giờ tự nhiên hai đứa thành đôi, chuyện loạn luân như vậy, chẳng có cha mẹ nào mà không đau lòng cả.
Nhưng tình yêu thương của người cha ấy đủ lớn để bao dung cho anh, bao dung cho cả đứa con không chung dòng m.áu là tôi, hôm nay đến đây cũng chỉ để xá.c nhận Phong có thể đem lại cho tôi hạnh phúc hay không, có hối hận hay không. Một người bố thương và lo cho tôi nhiều như vậy, thực sự khiến tôi xót đến không chịu nổi, ngược lại, một người đàn ông vì yêu tôi mà sẵn sàng chống lại cả thế giới, thậm chí sẵn lòng buông bỏ cả một nỗi hận thù lớn lao vì tôi, cũng khiến tôi yêu đến ghi tâm khắc cốt, yêu đến mức không cách nào dứt bỏ được.
Tôi có cảm giác mình đã chạm tay vào được hạnh phúc rồi, mà có lẽ vì niềm vui lớn lao đến bất ngờ quá nên cảm xúc không thể kìm nén, nước mắt cứ thế tuôn như mưa.
Tôi sợ mình khóc lớn tiếng thì cả bố và anh đều nghe thấy nên lại lén lút mở cửa ra ngoài ban công, đứng ngửa đầu lên trời cao nhìn trăng sáng, chờ đến khi nước mắt được gió lạnh hong khô đi mới định quay vào nhà.
Đúng lúc này có một cánh tay của đàn ông vòng qua eo tôi, tôi hơi giật mình, lại cảm nhận được lồng ngực quen thuộc nên nỗi bất an chợt dịu xuống. Tôi hỏi anh: “Ăn cơm xong rồi hả anh?”.
Phong gật đầu: “Ừ, bố về rồi”.
“Bố uống rượu như thế, có lái xe về được không?”.
“Anh đưa bố xuống sảnh, gọi taxi cho bố về”.
“À…”. Tôi mỉm cười, so với ban nãy bố tôi đến, bây giờ anh đích thân đưa ông xuống, còn gọi taxi đưa bố về như vậy đã là cả một bước dài trong mối quan hệ của hai người. Tôi không muốn hỏi đến câu chuyện của bố và anh đã nói, chỉ bảo: “Hôm nay cơm có ngon không anh?”.
“Ngon. Món gì cũng ngon. Tay nghề của Minh Châu tốt hơn trước rất nhiều rồi đấy”.
“Xứng đáng làm vợ hiền của anh chưa?”.
Anh cười cười, hôn lên vành tai tôi: “Xứng đáng từ lâu rồi”.
“Từ lúc nào cơ?”.
“Không nói cho em biết”.
Tôi bĩu môi xùy một tiếng, biết tính ‘ông anh trai’ này luôn cất giữ mọi chuyện trong lòng, có khi đã ngắm tôi từ khi còn nhỏ rồi nhưng không dám nói, tôi cũng chẳng buồn vạch trần, chỉ ôm lấy cánh tay vững vàng của anh, yên lặng nhìn bầu trời đêm.
Phong cũng ôm chặt lấy tôi, không mở miệng, chỉ là an tĩnh tận hưởng những giây phút bình yên này cùng nhau mà thôi. Một lát sau, khi sương đêm bắt đầu rơi xuống, tôi mới nói:
“Anh, sau này chúng ta sẽ bắt đầu lại từ số 0 nhé? Không anh em, không hận thù, không phân vân, không hối hận. Có được không?”.
“Được”. Anh đáp nhẹ tênh: “Chỉ nhìn về phía trước, mọi chuyện không vui phía sau bỏ qua hết, như thế đúng không em?”.
“Vâng”. Tôi cười cười, xoay lưng lại, rúc mặt vào lồng ngực ấm áp của anh: “Em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em, em cũng không dám mong anh tha thứ. Nhưng em chỉ có một mình mẹ, em không từ bỏ được bà ấy, cũng như không từ bỏ được anh. Em hy vọng sau này có một vài việc anh có thể coi như không nghe, không thấy, để em có thể được làm tròn trách nhiệm của một người con, có được không anh?”.
Phong vuốt mái tóc dài của tôi, im lặng một lúc rất lâu mới đáp: “Minh Châu, em cứ làm gì em muốn, em vui thì anh cũng vui”.
Lòng tôi bất giác như bị thứ gì đó mềm mại cọ vào, vừa biết ơn, vừa xúc động, vừa ngứa ngáy. Tôi rơi nước mắt trên ngực áo anh, khàn giọng nói: “Cảm ơn anh”.
“Đồ ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn gì chứ?”
“Phải cảm ơn chứ. Vì anh tốt với em như thế cơ mà. Anh tốt nhất trên đời”.
Phong cười cười, kéo tôi ra khỏi người mình rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi: “Anh tốt với em như thế, em định báo đáp anh bằng gì?”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi thật thà nói: “Đổi tư thế”.
Có lẽ anh chỉ đùa tôi thôi, không ngờ tôi lại trả lời như vậy khiến Phong hơi ngẩn ra, sau đó khóe môi anh đột nhiên cong lên, để lộ một nụ cười đẹp trai đến nao lòng.
Tôi đang định nhào đến hôn anh, thì anh đã cúi xuống, sau đó bế thẳng tôi đi vào trong giường. Lúc đặt tôi xuống đống chăn gối, anh nói: “Hôm nay đổi lại, anh trói em”.
Tôi lả lơi gác chân lên cổ anh, vênh váo ra lệnh: “Chồng yêu, cởi đồ”.
Anh bật cười thành tiếng: “Tuân lệnh bà xã”.
