38. Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Ngoại truyện 5
Cập nhật lúc: 2025-12-03 15:25:49
Lượt xem: 0
Ngay sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch đã vạch ra, ban đầu là cố ý làm hỏng một vài lô chip bán dẫn, số tiền thiệt hại khá lớn nên không những nhân viên ở công ty linh kiện hoang mang mà tin tức còn đến tai ban lãnh đạo tập đoàn khá nhanh.
Bố tôi cũng thuận theo kế hoạch của chúng tôi, lập tức mở một cuộc họp với ban lãnh đạo tập đoàn, thông báo về việc công ty linh kiện sản xuất không thành công chip bán dẫn, gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và uy tín của công ty, sau đó cũng cố gắng xoa dịu ban lãnh đạo bằng cách bảo tôi tuổi đời còn trẻ, sai sót là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên vẫn có thể xem xét bỏ qua.
Quả nhiên chú hai ngay lập tức mắc bẫy, giữa cuộc họp, ông ta đập bàn đứng dậy nói:
“Chuyện nhỏ có thể bỏ qua được, nhưng thiệt hại và ảnh hưởng lớn như thế mà nói bỏ qua, tôi e rằng hơi khó. Anh Sơn, tôi biết giám đốc công ty linh kiện là con gái của anh, nhưng đã là người kinh doanh thì phải đặt lợi ích tập đoàn lên trên hết, không thể vì tình thân mà nhân nhượng với người có lỗi được. Như thế trước tiên sẽ làm mất uy tín của anh, thứ hai là làm mất niềm tin của ban lãnh đạo ở đây, cuối cùng là làm các cổ đông hoang mang”.
Ban lãnh đạo có một nửa thuộc phe của bố tôi, một nửa là phe của chú hai, bây giờ không còn Phong nữa thì phe của bố tôi yếu thế hẳn. Những người thuộc phe còn lại thì đều gật đầu đồng tình: “Đúng thế, anh Sơn, anh không thể vì Minh Châu là con gái anh mà bỏ qua hết lần này đến lần khác được. Lúc trước có mấy lô linh kiện xuất đi nước ngoài bị lỗi và trả lại, chúng tôi đã bỏ qua một lần. Nhưng chip bán dẫn là sản phẩm quan trọng trong ngành bán dẫn, công thức chế tạo trước đây là con trai anh giữ, bây giờ là con gái anh giữ. Tại sao lúc Phong làm việc thì không sai, bây giờ Minh Châu làm lại sai. Tôi nghĩ trước tiên anh phải chỉ đạo con gái anh kiểm tra kỹ lưỡng lại công thức này, sau đó là đứng lên chịu trách nhiệm và kiểm điểm, không thể nói cứ bỏ qua là bỏ qua được”.
Rất nhiều người đứng về phe chú hai tạo áp lực cho bố tôi, rút cuộc, ông phải đồng ý ký quyết định kỷ luật tôi. Yêu cầu tôi phải kiểm tra lại công thức và sản xuất ra được chip bán dẫn đạt chuẩn, sau đó là chuyển về tập đoàn làm việc, ghế giám đốc công ty linh kiện tạm thời sẽ giao cho một người khác quản lý.
Bởi vì công thức chế tạo ra chip bán dẫn là tuyệt mật, ngay cả bố tôi và chú hai cũng không được biết, từ trước đến nay chỉ có Phong cùng các kỹ sư nghiên cứu, sau đó đích thân anh chỉnh sửa và hoàn thành nên công thức ấy do anh nắm giữ. Sau này khi Phong bị mất tích ở Uztan, lại chỉ có tôi biết mã khóa két bảo mật ở công ty linh kiện nên tôi mới có được công thức ấy. Giờ không ai có thể yêu cầu tôi giao ra được, chỉ có thể bắt tôi khôi phục lại hiện trạng chip bán dẫn thành công như ban đầu rồi mới điều chuyển tôi quay về tập đoàn.
Tất nhiên, chú hai biết rõ khi tôi kiểm tra lại công thức và khôi phục lại sản xuất thì phải mở két bảo hiểm ra lần nữa, cho nên mới cho người theo dõi tôi ngày đêm. Tôi cũng giả vờ diễn một vở kịch, ngày nào cũng chạy đôn chạy đáo xuống xưởng sản xuất kiểm tra từng khâu của sản phẩm, cùng các kỹ sư bàn bạc xem phần này có khác biệt so với những lần trước sản xuất không, anh Long kiểm tra một hồi rồi lại nhăn mặt:
“Lạ thật, không hề khác biệt. Tại sao lúc lắp ráp ra thành phẩm lại không giống như cũ được nhỉ?”.
“Nguyên liệu đầu vào có thay đổi không anh?”.
“Không thay đổi, vẫn y như cũ, chính tay anh đã kiểm tra cẩn thận. Gallium vẫn ổn”.
Tôi trầm ngâm nói: “Thế thì lạ thật. Chắc là có một khâu nào đó làm sai công thức rồi”.
“Thế thì em phải kiểm tra lại công thức xem thế nào, sau đó đối chiếu với từng phần thành phẩm. Lúc trước công thức này là do anh Phong chỉnh sửa và hoàn thành, nên khi sai chỗ nào, anh ấy nhìn một cái là biết ngay. Giờ anh Phong không có ở đây, đi mò từ đầu cũng khá mệt, nhưng có công thức thì vẫn dễ đối chiếu hơn”.
“Vâng, thế để em kiểm tra xem”.
Rời khỏi phân xưởng, tôi mới quay về phòng giám đốc, mở hai lớp cửa bảo mật, cuối cùng mới đến được két sắt chứa công thức kia. Mật mã mở két sắt không phải là ngày sinh của anh, cũng không liên quan đến ngày sinh của tôi, hồi đầu tôi mới tiếp quản công ty linh kiện, tôi đã nhập đủ loại mật mã nhưng đều không được, sau này bỗng dưng nhớ tới ngày mà tôi đồng ý đi theo anh, tôi thử nhập vào thì két sắt quả nhiên mở được.
Hôm nay tôi cũng nhập y như vậy, sau đó lấy từ trong két ra một tập công thức dày về sản xuất chip bán dẫn, ngồi ở trong đó đọc đi đọc lại đến khi trời tối mịt mới mỏi mệt đứng dậy ra về. Bình thường tôi khóa cửa phòng an toàn bằng vân tay, nhưng hôm nay tôi cố ý khóa bằng chìa khóa, cầm một nắm lủng liểng trên tay rồi vừa lẩm bẩm đếm vừa bước vào thang máy.
Lúc này, có một người lao công dọn vệ sinh đêm muộn, nhìn thấy tôi mới hỏi: “Cô Minh Châu về đấy à?”.
Tôi giả vờ giật mình, vội vàng nhét chùm chìa khóa kia vào trong túi: “Vâng, hôm nay anh dọn muộn thế?”.
“Hôm nay là thứ 6, rác nhiều nên tôi dọn lâu”.
“À… vâng”.
Tôi cười cười, đóng thang máy lại rồi đi xuống tầng dưới. Lúc này điện thoại trong túi cũng vang lên, mở ra thì thấy Phong gọi đến.
Cả một ngày trời mỏi mệt, căng não diễn kịch cũng thực sự rất mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy số của anh là mọi gánh nặng trong lòng tôi bất giác dịu xuống. Tôi tủm tỉm nhận máy: “Alo”.
“Xong việc chưa em?”.
“Em xong rồi. Anh đang làm gì thế?”.
“Anh đang ở dưới hầm gửi xe”. Giọng của anh rất nhẹ nhàng, tựa như có thể trấn an tôi: “Minh Châu, lát nữa trước khi có người hành động thì em phải làm rơi chìa khóa trước, biết không?”.
“Vâng, em biết rồi”.
“Đừng lo lắng. Anh ở gần em, có chuyện gì còn có anh”.
Lúc gặp hoạn nạn đều có anh ở bên, tôi đã sớm quen rồi, nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất xúc động: “Em không lo đâu, có anh em chẳng sợ việc gì cả”.
Anh cười: “Đừng để mình bị thương”.
“Vâng ạ”.
Vừa nói đến đó thì thang máy dừng lại ở tầng G, tôi cúp điện thoại, chậm rãi đi ra bên ngoài. Giờ ấy đã muộn nên hầm đỗ xe rất vắng vẻ, tôi cảm nhận được có một đôi mắt dõi theo mình nhưng vẫn cố giả vờ bình thản như không, tỏ vẻ như không hề biết đến, thậm chí còn vừa đi vừa lẩm bẩm hát.
Không rõ lúc này Phong đang ở đâu, nhưng vì anh nói có anh ở gần nên tôi không có cảm giác sợ hãi, lúc đến gần xe mới nhìn xuống đất, phát hiện ra có một chiếc bóng cầm gậy sắt đang chuẩn bị bổ nhào về phía tôi. Giây phút ấy, tôi cũng nhanh như chớp rút chìa khóa xe từ túi xách ra, mấy chiếc khóa phòng bảo mật cũng bị rút theo, rơi leng keng xuống đất.
Âm thanh đó làm kẻ kia ngay lập tức khựng lại, hắn thấy tôi cúi xuống nhặt chìa khóa xe thì nhanh chóng rút gậy về, sau đó ẩn nấp vào sau một chiếc cột.
Mặc dù đã lường trước tình huống xảy ra nhưng giây phút nhìn thấy bóng chiếc gậy kia, tim tôi vẫn nảy lên một nhịp. May sao vì đã từng đến đất nước có chiến tranh, từng gặp nhiều tình huống còn kinh khủng hơn ở Uztan nên bản lĩnh của tôi đã được rèn luyện khá tốt, lúc ấy tôi vẫn bình tĩnh cúi xuống nhặt chìa khóa xe, mà Phong cũng phối hợp rất ăn ý, gọi điện thoại cho tôi vào ngay khoảnh khắc đó. Tôi làm như mình mải nhận điện thoại mà quên mất còn có một chùm chìa khóa nữa đã lăn vào trong góc tối.
Tôi nhận điện thoại, ra vẻ nói nhảm: “Mẹ à? Vâng… giờ con đang chuẩn bị về.
“Ăn cơm bên đó hả mẹ? Ôi con quên mất, giờ con về ngay. Mẹ đợi con một lúc, khoảng 15 phút nữa là con về đến nhà thôi”.
“…”
“Vâng, vâng, con biết rồi. Con về ngay đây”.
Rõ ràng đầu dây bên kia không nói gì, nhưng tôi diễn cũng rất hay, vừa kẹp điện thoại vào vai vừa mở cửa xe, sau đó làm như rất vội vàng, vừa nổ máy xe đã phóng ra khỏi hầm.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy kẻ kia bước ra từ phía sau cây cột, nửa gương mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại tựa như chim ưng, nhìn chòng chọc xe của tôi. Đến khi ra khỏi hầm, tôi mới thở hắt ra một tiếng rồi khẽ nói qua điện thoại:
“Anh, anh có còn nghe không?”.
Có tiếng trả lời rất nhẹ ở đầu dây bên kia: “Minh Châu, hắn vừa lên xe đi theo em, chùm chìa khóa kia hắn nhặt được xong đưa cho người khác rồi. Giờ em cứ lái xe về chỗ bố mẹ, biết không?”.
“Vâng”. Tôi biết sắp sửa Phong định làm gì, dù tin tưởng anh nhưng lòng vẫn lo lắng không yên được: “Anh, anh cũng phải cẩn thận đấy. Mọi người sẽ đến sau một chút, trong thời gian đó cố gắng đừng để bị phát hiện”.
“Anh biết rồi, đừng lo”. Anh bảo tôi: “Tập trung lái xe đi, lát nữa anh đến biệt thự đón em”.
“Vâng”.
Đúng là khi dừng ở một ngã tư đèn đỏ, tôi nhìn thấy có một chiếc xe cứ bám theo mình. Tôi làm theo lời Phong, lái xe về thẳng biệt thự của bố mẹ tôi, kẻ kia cũng bám đuôi cho đến khi tôi vào đến cổng mới dừng lại.
Tôi biết hắn sẽ ở đây canh chừng tôi nên dẫu ruột gan có nóng như lửa đốt cũng không đến tìm anh. Lúc này, mẹ tôi cũng từ trong nhà chạy ra, thấy tôi, bà hốt hoảng hỏi: “Minh Châu, con không sao chứ?”.
Tôi lắc đầu: “Con không sao. Bố đi chưa hả mẹ?”.
“Bố con đi từ sớm rồi. Thằng Phong có sao không?”.
“Bây giờ chắc vẫn chưa ra mặt nên tạm thời không sao. Nếu bố đi rồi thì chắc lát nữa sẽ đến kịp, có việc gì cũng sẽ giải quyết cùng với anh ấy”.
“Ừ, mong là thế”. Mẹ tôi nhìn ra cổng, ở đó là hai cánh cửa dày không nhìn được vào bên trong, nhưng bà vẫn lo lắng kéo tay tôi: “Vào trong nhà đi con. Vào trong nhà đợi tin tức”.
Vào trong nhà, tôi mở camera lên xem mới thấy đúng như tôi dự đoán, chú hai đã mua chuộc được bảo vệ và cắt toàn bộ camera trong công ty. Tuy nhiên, trước đó tôi đã âm thầm lắp một camera riêng biệt, lúc này vẫn xem được tình hình. Qua màn hình, tôi nhìn thấy có 5, 6 kẻ lén lút đi dọc hành lang tầng 8, sau đó dùng chính chùm chìa khóa tôi đã đánh rơi ban nãy để mở cửa phòng giám đốc.
Bọn chúng mở xong hai lớp khóa ở phòng bảo mật thì chú hai mới từ ngoài đi vào. Ông ta là kẻ đa nghi, lại vô cùng cẩn thận nên tất nhiên vào thời điểm quan trọng sẽ không để cho kẻ khác lấy được công thức trước, mà đích thân ông ta phải tự tay cầm được.
Phong cũng biết rõ được điểm yếu này của chú hai nên mới dùng công thức này dụ ông ta, kết quả là thành công ngoài mong đợi. Lúc chú hai đặt chân vào phòng bảo mật, việc đầu tiên ông ta làm chính là bảo đồng bọn của mình gỡ camera được gắn trên máy điều hòa, sau đó mới đuổi hết mấy người kia ra, ông ta đóng cửa lại, một mình nhập mật mã két sắt.
Nhìn ông ta nhập thành thạo từng con số như vậy, tự nhiên tôi lại nhớ đến đêm cách đây mấy hôm. Khi tôi hỏi Phong làm cách nào chú hai có thể biết được mật mã khi tôi ở trong phòng bảo mật kín bưng như vậy, anh chỉ cười bảo:
“Phòng bảo mật không kín như em tưởng, nó vẫn còn hệ thống thông gió. Để biết được có phải chú hai sẽ lắp camera theo dõi em từ hệ thống thông gió đó hay không, em cứ chờ vài ngày nữa, xem có đội công nhân kiểm tra máy thông gió không là biết”.
Quả thật vài ngày sau có một đội công nhân đến kiểm tra máy thông gió, tôi cũng làm như không để ý, mặc kệ họ kiểm tra. Đến hôm nay còn cố tình ngồi xoay sang một góc để không chắn camera kia rồi mới nhập từ từ từng mã số, làm sao để chú hai có thể quan sát kỹ nhất mật mã, lại không nghi ngờ tôi.
Bây giờ nhìn ông ta sung sướng mở két sắt ra, tôi mới cảm thấy chú hai dù cáo già và nhiều thủ đoạn như thế, ông ta vẫn kém Phong cả nghìn bậc. Anh không những thông minh, nhạy bén, mà còn lường trước tất cả mọi chuyện giống như tiên tri vậy. Với đầu óc này mà đứng khác phe với tôi, có lẽ chưa đánh tôi đã thua thảm bại rồi.
Cũng may là anh luôn đứng về phía tôi, còn yêu tôi…
Aizzz, nghĩ đến đây tôi không thể giấu được lòng tự mãn vô bờ bến, vô thức tủm tỉm cười. Nhưng chưa kịp cười tôi đã nhìn thấy ở một màn hình khác có một nhóm người đi đến, 6 gã đàn em của chú hai canh gác bên ngoài nhìn thấy đoàn người này liền nháo nhác hét ầm lên rồi định bỏ chạy, tuy nhiên ở tầng 8 này ngoài nhảy xuống thì chẳng còn đường nào để trốn cả, chỉ 5 phút sau tất cả đã bị bắt gọn.
Chú hai ở bên trong nghe tiếng ầm ỹ bên ngoài thì lập tức đứng phắt dậy, sắc mặt tái mét, ông ta quanh quẩn đi trong phòng bảo mật một vòng, biết mình ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị bại lộ nên sau một hồi đắn đo liền trèo lên két sắt, dùng toàn bộ sức lực tháo tấm chắn ra rồi trèo lên. Lúc này, camera của tôi không nhìn được ông ta nữa, nhưng ở một màn hình khác quay cửa thoát hiểm ra thang bộ, tôi lại thấy một người đàn ông đứng lặng lẽ chờ đợi.
Vẻ mặt không sốt ruột, không sợ hãi, chỉ rất bình thản nhìn nơi kết thúc của ống thông gió, giống như biết chắc rằng thứ anh đang đợi sớm muộn gì cũng phải đến.
Mà quả thực chưa đầy hai phút sau thì có âm thanh lạch cạch rất khẽ của cửa thông gió bị tháo ra, đường ống rất nhỏ, chú hai chỉ có thể đưa chân xuống trước, sau đó cả người mới trượt xuống sau. Nhưng có lẽ ông ta nghìn vạn lần sẽ không ngờ tới khi mình đặt chân được xuống đất, thứ chờ đợi mình không phải là cửa thoát hiểm mà là một người đứng bên ngoài cửa thoát hiểm đó.
Vẻ mặt chú hai khi nhìn thấy Phong thì hoảng hốt tột độ, kinh hãi lùi lại hai bước: “Mày… mày… mày là ma hay người?”.
Anh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đi lại gần ông ta: “Ma thì sao? Người thì sao?”
Chú hai sợ sệt lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng mềm nhũn tựa vào vách tường mới dừng lại, mắt đăm đăm nhìn Phong hét: “Mày mà ma… mày đã c.hế.t ở Uztan rồi. Mày là ma…”. Nói tới đây, ông ta lại gầm gừ: “Tao không sợ mày, tao không sợ mày”.
Dứt lời, chú hai vùng dậy định bỏ chạy, nhưng khi ngang qua người Phong thì đã bị anh tóm lại: “Chú hai, ông ăn cắp công nghệ sản xuất chip bán dẫn xong định chạy đi đâu?”.
Lúc này, cảm giác động chạm chân thực mới khiến chú hai tin Phong vẫn còn sống, ông ta há hốc miệng vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại tinh thần: “Mày nói cái gì? Tao không biết gì hết? Tao không lấy gì cả. Bỏ tao ra”.
“Nếu không lấy gì, ông đến công ty linh kiện làm gì? Một cổ đông lớn của tập đoàn như ông phải trèo lên ống thông gió bẩn thỉu làm gì?”.
“Tao… tao đi kiểm tra xem có trộm không”. Ông ta chống chế một cách miễn cưỡng, lúc này có tiếng bước chân người tiến về hành lang bên này, chú hai sợ bị phát hiện nên cố vằng ra khỏi tay Phong: “Bỏ tao ra”.
Anh vẫn khư khư giữ chặt tay ông ta: “Đợi công an đến rồi nói”.
“Tao bảo mày bỏ tao ra, thằng con hoang, bỏ tao ra”.
Phong vẫn lạnh lùng không suy chuyển, thậm chí cũng không buồn nhíu mày khi bị chú hai mắng là thằng con hoang. Tay anh cứng như sắt thép bóp chặt lấy cổ tay chú hai, khiến ông ta đau đến mặt mày xám ngoét, luôn miệng mắng chửi Phong bỏ tay ra.
Tôi cứ nghĩ với sức lực của chú hai thì sẽ không thể nào thoát được khỏi tay anh, nhưng khi nghe rõ tiếng bước chân của công an đến gần, chú hai như ch.ó cùng dứt dậu, đột ngột lấy từ trong túi ra một con da.o găm đ.âm thẳng về phía tim anh.
Trái tim tôi cũng như vọt lên cổ họng, buột miệng hét to: “Đừng” một tiếng. May sao giây tiếp theo Phong cũng nhanh nhẹn né tránh, anh đánh mạnh vào cổ tay của chú hai khiến ông ta đau đến mức làm rơi d.ao. Cùng lúc này, mấy bóng áo xanh cũng chạy đến:
“Dừng lại, tất cả dừng tay”. Một người chĩa sú.ng về phía chú hai: “Ông Hải, ông đã bị bắt, yêu cầu ông không được chống cự”.
Chú hai mắt long lên sòng sọc, lúc này không sợ c.hế.t mà vẫn cố chấp vằng ra khỏi tay Phong để chạy trốn. Công an cũng ngay lập tức đuổi theo rồi tóm được ông ta, đè xuống sàn nhà rồi còng tay bằng còng số 8.
Bố tôi lúc này cũng nhanh chóng chạy đến, câu đầu tiên không phải hỏi chú hai mà là hỏi Phong: “Con có sao không? Có bị thương không?”.
Anh hơi ngạc nhiên nhìn bố tôi, sau đó lại có vẻ hơi lúng túng, Phong lắc đầu: “Con không sao”.
“Không sao là tốt rồi”. Mặt mày bố tôi đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn lẳng lặng quan sát Phong một lượt: “Đợi bố một lúc, giải quyết xong chuyện ở đây rồi cùng về”.
“Vâng”.
Tôi mới xem đến đây thì có tiếng mẹ tôi vang lên sau lưng: “Thành công rồi hả con? Bắt được chú hai rồi à?”.
“Vâng”. Tôi quay đầu lại: “Chú hai bị bắt rồi, bố với anh Phong vẫn an toàn, mẹ đừng lo”.
“Tạ ơn trời phật, may quá, may mà không ai bị sao cả”. Mẹ tôi chạy lại nhìn bố tôi trong màn hình, lại nhìn Phong, thấy bọn họ thực sự không sao mới thở phào lần nữa, sau đó giục tôi đi ăn cơm.
Bởi vì mẻ lưới giăng ra bắt chú hai là một mẻ lưới lớn, lại phải chuẩn bị rất công phu nên suốt nửa tháng nay tinh thần của ai cũng căng lên như dây đàn, nhất là đêm nay, ngay cả một người luôn đứng ngoài như mẹ tôi cũng không thể ngồi yên được.
Tôi quay đầu nhìn màn hình lần nữa, thấy mọi người đã bắt đầu di chuyển xuống tầng 1, xung quanh có rất nhiều bóng áo xanh của công an mới yên tâm đóng màn hình máy tính lại. Nhưng cả tôi và mẹ đều không có tâm trạng nào ăn uống trước, cứ ngồi chờ cho đến khi nghe tiếng ô tô vào sân mới đứng bật dậy.
Tôi là người chạy ra đầu tiên, khi vừa thấy Phong xuống xe đã lao đến ôm lấy anh: “Anh về rồi à?”.
Anh cũng ôm chặt tôi, tay vuốt tóc tôi: “Ừ, anh về rồi. Bình an không sao cả. Cũng không có ai bị thương”.
“Vâng, em nhìn thấy rồi”. Tôi cười cười, lại vô thức liếc sang bố, lúc này mẹ tôi cũng ra đón bố tôi, hai người không ôm nhau nhưng chỉ một ánh mắt cũng đủ hiểu mẹ tôi lo cho bố tôi thế nào.
Đợi đến khi hai người bọn họ đi vào nhà rồi, tôi mới bảo: “Chú hai bị công an đưa đi rồi hả anh?”.
“Ừ. Luật sư nói, ông ta sẽ bị khép vào khá nhiều tội, trước tiên là tội trộm cắp tài sản, sau đó là tội xâm phạm bí mật kinh doanh, cuối cùng là tội cố ý gây thương tích, cũng có thể truy tố nặng hơn ở tội cố ý dùng hung khí nguy hiểm g.iế.t người”.
Chẳng trách lúc ấy Phong không giao cho công an vây bắt chú hai mà tự mình đứng đợi ông ta, anh biết 2 tội kia truy tố quá nhẹ, cho nên mới dụ ông ta phạm tội thứ 3, cố ý gây thương tích.
Anh sợ tôi lo lắng nên không nói trước với tôi, mà lúc này, dù biết anh đã an toàn rồi nhưng tôi vẫn mắng anh: “Mỗi lần làm việc gì, anh có thể đừng đặt bản thân mình vào nguy hiểm để hoàn thành được không? Lỡ lúc đó anh không tránh kịp thì sao? Lúc đó lỡ chú hai đ.âm trúng anh thì sao? Anh có việc gì thì em với con sẽ phải làm thế nào?”.
Phong nghe đến một chữ ‘Con’ thì cơ thể liền cứng lại, anh lập tức kéo tôi ra, kinh ngạc nhìn tôi: “Minh Châu, em vừa nói gì?”.
“Em nói chúng ta có con rồi. Đầu tuần vừa rồi em có thử thai, que lên 2 vạch, nhưng em sợ anh lo lắng nên chưa nói với anh”. Tôi nắm tay anh thật chặt, dõng dạc kiên định nói: “Phong, chúng ta sắp có con rồi. Bây giờ anh không có trách nhiệm với riêng em, mà còn có cả con nữa”.
Tôi nói xong câu này rất lâu, rất lâu mà anh vẫn cứ đăm đăm nhìn tôi, đôi mắt trong veo thường ngày như tối thẫm xuống, trong đó có vô vàn cảm xúc, nhiều đến nỗi rút cuộc tôi không hiểu anh đang nghĩ điều gì.
Vài giây sau, đột nhiên anh ôm chặt lấy tôi, đôi môi hôn lên tóc tôi, trán tôi, mũi tôi, cuối cùng là đặt lên môi tôi. Giọng anh phảng phất sự kích động: “Minh Châu, cảm ơn em… cảm ơn em…”.
“Cảm ơn vì sinh con cho anh ư?”.
“Không phải”. Anh đặt tay lên má tôi, hơi thở nồng nàn quyến luyến: “Vì đã chịu sinh con cho anh sớm như vậy. Anh cứ nghĩ em còn trẻ, còn muốn tập trung kinh doanh, muốn va vấp trên thương trường, chuyện sinh con để sau này mới tính”.
“Lúc đầu em cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau này xem các chương trình về thụ tinh trong ống nghiệm, em mới nhận ra con cái là duyên. Chúng ta không chọn con cái, mà là con cái chọn chúng ta. Anh, con đã chọn chúng ta là bố mẹ rồi, chúng ta nên vui vẻ đón nhận con, yêu thương và chăm sóc con, anh nói có đúng không?”.
Anh gật đầu, lại hôn tôi: “Anh sẽ yêu thương con, chăm sóc con. Chúng ta kết hôn, về sau sống một đời hạnh phúc”.
Tôi cười: “Còn một ải chưa vượt qua được nữa mà”.
Phong có lẽ biết tôi muốn nói đến ông nội nên chỉ bảo: “Ải này anh có cách”.
“Cách gì vậy?”. Tôi chớp chớp mắt, háo hức hỏi anh.
“Về nhà rồi nói cho em biết”. Anh kéo tay tôi đi, được vài bước, dường như lại chợt nhớ ra điều gì nên quay đầu, đột ngột bế tôi lên.
Tôi kêu ầm ỹ: “Bỏ em xuống, em đi được mà”.
“Đường tối dễ ngã, để anh bế em”. Anh cười, nhẹ nhàng đặt tôi vào trong xe, nhắc lại câu vừa nãy tôi nói: “Con đã chọn chúng ta, phải yêu thương chăm sóc con thật tốt”.
Tôi phì cười: “Cái ông già này…”.
***
Tin tức chú hai bị bắt nhanh chóng lan truyền trong tập đoàn, hội đồng quản trị ngay lập tức mở cuộc họp, ông nội tôi đã lâu không tham gia cũng phải đích thân đến.
Khi nhìn thấy tôi và Phong đến, không chỉ có ông nội tôi mở to mắt kinh ngạc mà còn tất cả thành viên trong hội đồng quản trị, ai cũng sững sờ không tin được. Nhưng bởi vì đây là cuộc họp quan trọng, không ai mở miệng hỏi vì sao Phong lại xuất hiện mà chỉ tập trung nói về việc của chú hai. Sau đó tất cả thống nhất bãi bỏ tư cách cổ đông của chú hai, thu hồi cổ phần về tay ông nội, tiếp theo đó là bỏ phiếu bầu Tổng giám đốc tập đoàn Kim Cương.
Không ngoài dự đoán của tôi, người có số tín nhiệm cao nhất chính là anh trai tôi, ngày hôm ấy, Phong chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn, tôi cũng được bỏ phiếu bầu lại làm giám đốc công ty linh kiện.
Sau khi tan họp, trong phòng chỉ còn lại mỗi ông nội, tôi và anh. Lúc này, ông nội mới nói:
“Phong, lại đây”.
Tôi cứ nghĩ chỉ một mình anh đứng dậy, nhưng Phong lại nắm tay tôi đi lại phía ghế chủ tịch. Ông nội cũng nhìn thấy cái nắm tay này của chúng tôi nhưng không nói gì, có lẽ một người đã trải qua quá nhiều bão tố phong ba như ông thừa sức để hiểu và bình tĩnh trước mọi biến cố, ông chỉ hỏi:
“Con về từ lúc nào?”
“Con về từ nửa tháng trước, nhưng vì có một số việc nên chưa đến gặp ông được”.
“Việc mà con nói là chuyện liên quan đến chú hai phải không?”.
Anh bình thản gật đầu: “Vâng ạ”.
“Lúc nghe bố con kể lại quá trình vây bắt chú hai con, ông đã cảm thấy nếu không có một người thông minh đứng sau thì không bao giờ nghĩ ra được kế hoạch hoàn hảo như thế. Khi đó, ông cũng lờ mờ đoán ra người đó là con, nhưng không dám khẳng định. Đến hôm nay nhìn thấy con ở đây mới biết ông đã đoán đúng rồi”.
Phong lặng lẽ cúi đầu trước ông, trước giờ anh chưa bao giờ hạ mình trước ai, nhưng với ông nội thì lại hoàn toàn khác: “Con xin lỗi, con biết ông lo lắng cho con, lúc về nước cũng muốn đến gặp ông nhưng nghe Minh Châu nói tình hình công ty linh kiện gần đây, con nghĩ đợi một thời gian nữa cũng được, trước hết phải nhổ bỏ được sâu mọt phá gốc rễ của tập đoàn đã. Người vẫn còn sống, về sớm một chút hay về muộn một chút cũng đều là về. Nhưng để ông phải lo lắng thời gian dài như vậy là lỗi của con, con xin lỗi ông”.
“Nói thì nghe hay lắm”. Ông nội nhìn anh: “Việc về muộn, bày ra kế hoạch kia rồi để ông biết sau cùng, không trở tay kịp, thôi thì việc tranh quyền đoạt thế trong gia đình hào môn này là điều tất yếu. Ông có muốn trách cũng không được. Nhưng còn chuyện kia…”. Nói tới đây, ánh mắt ông dời xuống nhìn bàn tay chúng tôi đang đan chặt vào nhau: “Còn định giấu đến bao giờ”.
Tôi vừa xấu hổ, vừa cảm thấy tội lỗi đến mức mặt đỏ bừng, run run gọi hai tiếng: “Ông nội…”.
Phong ngay lập tức ngắt lời tôi: “Ông, con và Minh Châu không phải anh em ruột, chúng con không cùng dòng m.áu. Con yêu em ấy, bây giờ muốn kết hôn với em ấy. Mong ông sẽ đồng ý cho bọn con ở bên nhau”.
Tôi cứ nghĩ với chừng ấy thông tin bất ngờ thì ít nhiều ông tôi cũng sẽ bị sốc, cũng đã chuẩn bị tinh thần đã gọi xe cấp cứu đưa ông đến bệnh viện rồi. Nhưng hình như tôi đánh giá ông nội tôi quá thấp thì phải, ông trừng mắt nhìn Phong một lúc, sau đó cầm cả cái gạt tàn trên bàn ném vào người anh:
“Thằng nghịch tử”.
Tôi khóc òa lên: “Ông ơi, là lỗi của con, không phải lỗi của anh ấy. Ông đừng đánh anh ấy, ông đánh con đi”.
Phong sợ sẽ ảnh hưởng đến con nên vội đưa tay kéo tôi ra sau lưng, nhưng cùng lúc này ông tôi lại quát: “Minh Châu, lại đây”.
“Ông ơi…”.
“Ông bảo lại đây. Hôm nay ông làm chủ cho con, thằng nghịch tử này nó ép con phải không? Nó là anh trai, không đối xử tốt với con, giờ còn dám nói yêu con lấy con, ông thấy thằng này không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi. Đứng gọn ra đây để ông dạy dỗ nó một trận”.
Tôi chạy về phía ông, ôm lấy cánh tay ông, liên tục lắc đầu: “Không phải. Anh ấy không phải là anh trai con, nhưng đối xử với con rất tốt. Anh ấy rất thương con, anh ấy không bắt nạt con. Ông, bây giờ con có thai rồi, em bé trong bụng con là của anh ấy, ông đừng đánh anh ấy nữa, lỗi là do con. Vì con nên mới ra ngày hôm nay. Con xin lỗi ông vì đã làm trái lời ông, nhưng con chỉ yêu anh ấy thôi, con không yêu con trai nhà Trường Sơn. Nếu ông không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng nhà mình thì con sẽ đi thật xa, con sẽ đi đến nơi không một ai biết, ông đừng đánh anh ấy”.
“Minh Châu, con nói gì?”.
Tôi khóc huhu: “Con nói con có thai rồi. Em bé trong bụng con là của anh ấy”.
Ông nội tôi ngẩn ra một giây, sau đó vơ được thứ gì trên bàn đều ném vào người anh. Từ bút, sổ, bình hoa, thứ gì có thể ném được thì ông sẽ ném hết, Phong không né tránh, chỉ nói: “Ông nội, trước giờ không phải con không yêu ai, mà con chỉ yêu mình Minh Châu thôi. Con biết làm ra chuyện như thế thì không đáng được tha thứ, nhưng không có cách nào dừng được cả. Bây giờ bọn con có cả con rồi, hết đường quay đầu rồi. Ông muốn đánh con thế nào cũng được, nhưng đừng làm tổn hại đến đứa bé trong bụng Minh Châu. Bác sĩ nói em ấy rất khó có thai, khó khăn lắm mới có đứa trẻ này, lỡ xảy ra chuyện gì…”.
Anh nói đến đây thì bỏ lửng, tôi thì kinh ngạc đến há hốc miệng, bởi vì từ trước tới nay bác sĩ đều bảo tôi mạnh khỏe, em bé trong bụng tôi cũng khỏe, có bi thảm giống câu chuyện Phong vừa nói đâu. Chỉ có ông nội tôi nghe xong thì hoảng hốt nhìn bụng tôi:
“Đứa bé… mấy tháng rồi?”.
“Hai tháng rồi ạ”. Anh đáp nhẹ tênh.
Ông tôi sững sờ một lúc, rồi lại mắng: “Hai cái đứa nghịch tử này…”.
Tôi ôm lấy chân ông, vừa định ngồi xổm xuống thì đã bị ông kéo lên. Ông nội tôi già rồi, lại rất thương tôi và Phong, giờ chúng tôi có con thế này bảo ông không giận thì là nói dối, nhưng bảo ông không thương thì càng giả dối hơn.
Tôi biết được điểm yếu này nên cứ nũng nịu ôm lấy ông, miệng lẩm bẩm nhận sai, Phong thì đứng ở đối diện lại nói xin ông đừng trách tôi, có đánh mắng gì thì cứ trút lên anh. Cuối cùng, ông nội bị kẹt ở giữa nên bực mình nói:
“Được rồi, được rồi. Tôi thua anh chị. Tôi không quản được anh chị”. Ông hừ lạnh một tiếng, vẫn gườm gườm nhìn Phong: “Mấy hôm trước bố anh chị có đến nhà nói bóng nói gió, tôi không tin, vài hôm sau lại đến mẹ của Minh Châu đến, lúc thì khóc nói con gái số khổ, lúc thì bảo không muốn gả con bé vào nhà Trường Sơn. Sau đợt anh bị mất tích ở Uztan, tôi thấy Minh Châu đau khổ như thế là đã lạ rồi, cộng thêm hết bố anh lại đến mẹ con bé đến nữa, không ngờ đúng thật. Người trẻ các người giỏi rồi, hợp nhau lại để lừa tôi”.
Nghe đến đây, tôi hơi buồn cười nhưng lại không dám cười, chỉ lắc đầu: “Không phải, bọn con không cố ý lừa ông, chỉ là không biết nói ra thế nào thôi ạ”. Tôi cầm tay ông, nịnh nọt: “Ông ơi, ông có ghét con không? Có ghét mẹ con không?”.
“Ghét. Ghét thì làm được gì? Đằng nào mẹ con cũng là vợ của bố con, mà con cũng lấy thằng Phong, vẫn là con cháu của ông. Ông ghét thì có tác dụng gì?”. Ông cốc lên đầu tôi: “Hai đứa được lắm, bây giờ có con rồi, bác sĩ lại nói như thế thì ông làm được gì nữa đâu. Nhưng đây là chuyện lớn, lại còn là bộ mặt của gia đình, quyết định thế nào thì để suy nghĩ kỹ rồi nói”.
Tôi như mở cờ trong bụng, lập tức nhào vào lòng ông: “Con cảm ơn ông, con cảm ơn ông ạ”.
Ông tôi nhỏ giọng mắng: “Cái con bé này, chỉ được nịnh là giỏi”.
