33. Giá Như Đừng Gặp Gỡ
Ở sân bay đông đúc người hôm ấy, chúng tôi từ biệt nhau một cách nhẹ nhàng nhất, chia tay bằng việc chúc nhau sống tốt, sau đó anh quay người đi vào cửa hành khách, còn tôi lặng lẽ xoay lưng rời khỏi nhà ga. Tựa như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao tại một điểm rồi mỗi người rẽ đi mỗi hướng, không thể cùng nhau bước tiếp được nữa.
Tôi không thể hiểu nổi, tại sao bản thân mình lại lạc đến bước đường này. Trên thế giới này có rất nhiều cuộc tình vội đến vội đi, xã hội hiện đại hiện nay hợp thì tụ, mà không hợp thì tan, chẳng cần phải chấp nhất làm gì. Thế nhưng tôi vẫn không nhịn được mà lao mình vào bánh xe đương thời đó, yêu đương giày vò hơn sáu năm, cuối cùng đến bây giờ vẫn là một kết cục như cũ.
Đau khổ, chia ly, vĩnh viễn không vãn hồi được nữa. Chẳng rõ bây giờ còn cố chấp điều chi?
Bên ngoài cửa nhà ga, rất nhiều người hối hả chen chúc đi trên đường, tôi thẫn thờ hòa vào dòng người đó, đầu óc trống rỗng như một kẻ đ.iê.n, cứ va phải hết người này đến người khác, bị mắng chửi cũng không bận tâm, cứ thế vô hồn tiến về phía trước.
Tôi cảm thấy trời này đất này rộng lớn như thế, cuối cùng vẫn không có chỗ cho tôi dung thân. Người mà tôi nợ ân tình suýt bị tôi hại c.hế.t, người đàn ông tôi yêu nhất bị tổn thương quá nhiều vì tôi…. Tôi làm ra quá nhiều chuyện không thể tha thứ như thế, bây giờ tay trắng thế này là đáng rồi, đáng rồi…
Người như tôi, lẽ ra phải nên c.hế.t đi!
