39. Yêu Hận Tựa Như Núi - Ngoại truyện 2

Cập nhật lúc: 2025-12-01 11:27:34
Lượt xem: 0

Ánh mắt của anh dừng trên mặt tôi một lúc lâu, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm rất nhiều ảnh của tôi, đầu mày bất chợt khẽ nhíu lại:

 

“Em tìm thấy rồi à?”.

 

“Có muộn không?”. Tôi rơi nước mắt, đứng tại chỗ không bước về phía anh: “Qua 5 năm rồi em mới tìm thấy, đến lúc anh sắp cưới vợ rồi em mới biết, như thế có muộn không?”

 

“Nếu tôi nói muộn thì sao? Em định sẽ làm gì? Tiếp tục hèn nhát chúc tôi hạnh phúc, hay là bảo tôi đừng rời bỏ em?”.

“Em sẽ không bảo anh đừng rời bỏ em, cũng không đủ mặt dày để bám theo anh sau khi anh cưới vợ. Nếu thật sự đã muộn, thế thì cả đời này em sẽ không đi đâu nữa, em vẫn sẽ ở Hà Nội này, ngày ngày sẽ đi qua Vĩnh Nghiêm rồi nhìn lên tầng 35, ngày ngày dõi theo anh, ngày ngày yêu đơn phương một người, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi”.

 

Động tác cầm bút của ai kia khẽ cứng lại, Nghiêm sửng sốt nhìn tôi một hồi rồi mới nói:

 

“Ninh, yêu một người không phải là như vậy”.

“Vậy theo anh, yêu một người là như thế nào? Là luôn âm thầm làm tất cả vì người đó, không cần cảm ơn, không cần hồi đáp. Là luôn im lặng không bao giờ giải thích, chỉ chờ người đó tự nghe được tiếng lòng của mình, chờ người đó tự hiểu được tình cảm của anh. Đó là tình yêu của anh phải không?”.

 

Nói tới đây, tôi không chờ Nghiêm đáp đã tiếp tục: “Mỗi người có một kiểu yêu khác nhau. Anh có cách yêu của riêng anh, em cũng có cách yêu của riêng em. Anh có thể dùng 5 năm ở bên em vun đắp sự cảm mến thành tình yêu, còn em, em cũng có thể dùng cả quãng đời còn lại để yêu một người không cần đến em nữa. Nghiêm, đó là chính tình yêu của em đấy”.

 

Trước nay, tôi chưa bao giờ hiểu khái niệm tình yêu là gì, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đứng trước anh lại có thể nói dõng dạc đến vậy. Mà có lẽ Nghiêm cũng bất ngờ vì những câu nói ấy của tôi, anh mím chặt môi rất lâu, rất lâu:

 

“Vậy còn người quan trọng mà em đã chờ đợi suốt 8 năm kia thì sao? Chờ dài đằng đẵng cả thanh xuân như thế, giờ không cần nữa à?”.

“Em cũng chẳng biết từ lúc nào, nhưng khi gặp lại, cảm giác không còn như lúc trước nữa. Chắc là 8 năm qua có quá nhiều thứ thay đổi, mà thứ thay đổi lớn nhất là em gặp anh”.

“Ninh”

“Vâng”.

“Những lời em nói có bao nhiêu phần trăm là thật?”

 

Tôi cười nhạt, cảm thấy đúng là khi mình bắt đầu bằng sự lừa dối, thì dù sau này kết quả có thật lòng đến đâu cũng sẽ không đáng tin. Tôi không trách Nghiêm, chỉ đáp:

 

“Em không muốn chứng minh bao nhiêu phần trăm là thật, hôm nay em đến đây chỉ muốn nói hai việc. Một là muốn hỏi anh về con của chúng ta, hai là sợ sau này không có cơ hội để nói ra tình cảm của mình nữa, sợ phải hối hận, cho nên em mới tới”.

 

Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc phía trước vẫn lẳng lặng quan sát tôi, tôi cũng nhìn thẳng vào mắt anh, không có che giấu, không có dối trá, cũng không có toan tính vụ lợi. Một lát sau Nghiêm bỗng dưng đặt bút xuống rồi đứng dậy, đi thẳng về phía tôi:

 

“Lúc đọc được tin nhắn em đã thu hồi đó, có lẽ tôi cũng có tâm trạng như em, tôi cũng sợ nếu không dứt khoát một lần thì sau này sẽ không có cơ hội để trả lời cho em biết nữa, tôi sợ phải hối hận, cho nên mới chạy đến nhà em”.

“…”.

 

Anh cầm lấy xấp ảnh trên tay tôi, chỉ trong đúng một giây đã chọn ra tấm ảnh đầu tiên tôi nhìn thấy trong hộp nhung màu đen kia: “Ninh, tôi đã nói là khi tôi chưa kết hôn, chỉ cần em muốn gắn bó bên cạnh tôi cả đời, tôi sẽ sẵn lòng đi cùng em trên đoạn đường tươi sáng mà em nói. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa kết hôn”.

 

Tám chữ cuối mà anh nói giống như một dòng điện chạy dọc qua não tôi, khiến tôi sửng sốt, cũng làm tôi như bừng tỉnh. Khi ấy, cảm giác nắm lại được một thứ tưởng đã vuột mất khiến cảm xúc trong tôi cuộn trào, giống như một bờ đê không ngăn nổi lũ lớn, lập tức vỡ tung ra.

 

Tôi tiến lên phía trước hai bước rồi ôm chặt lấy Nghiêm, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh: “Nghĩa là không muộn phải không? Em và con vẫn có thể ở bên anh, chúng ta vẫn có thể bước trên con đường tươi sáng kia phải không?”

 

“Ừ, không muộn”. Anh cũng ôm lấy tôi, cằm gác lên đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn khàn: “Chỉ cần em muốn”.

 

“Em muốn, em muốn. Em muốn gắn bó với anh cả đời. Về sau sẽ không hận nữa, chỉ có yêu thôi. Nghiêm, em rất yêu anh”.

 

Trái tim dưới lớp áo sơ mi kia bất giác đập nhanh một nhịp, cơ thể anh nóng lên. Nghiêm càng ôm chặt tôi trong lòng: “Nhắc lại lần nữa”.

 

“Em rất rất yêu anh. Lúc trước em không biết, đến bây giờ thì em biết rồi”.

“Yêu đến mức nào? Có muốn cầm d.a/o đâm vào ngực tôi nữa không?”.

“Anh thì sao? Có tình nguyện để cho em đ.â/m không?”.

 

Nghiêm cười, dứt khoát nói một câu: “Có”.

 

“Vì sao?”.

“Em đoán xem”.

 

Tôi cũng cười: “Vì anh cũng yêu em”.

 

“Lần đầu tiên thấy trí thông minh của em cũng không tệ”.

“Đi theo anh nhiều nên học được từ anh đấy. Anh là thầy giáo tốt, dạy thứ gì cũng tốt”.

“Có một việc tôi cảm thấy dạy dỗ em chưa được tốt lắm”.

“Việc gì cơ?”.

 

Anh buông tôi ra rồi lặng lẽ cúi xuống nhìn tôi, trong đôi mắt đen thẫm lúc này giống như có thêm một ngọn lửa. Ở bên nhau đã lâu, tôi rất hiểu ánh mắt này của Nghiêm mang ý nghĩa gì, nhưng bởi vì chỗ này là phòng làm việc của anh, hơn nữa lòng tôi vẫn còn thắc mắc về con nên tôi lập tức lùi về sau mấy bước, vẻ mặt đầy đề phòng:

 

“Tổng giám đốc Nghiêm, ở đây không dạy dỗ được đâu”.

“Không sao, không có ai tự vào phòng tôi không cần gõ cửa như em cả”

“Anh còn chưa trả lời cho em biết con đang ở đâu”.

 

Nghiêm cũng nhanh tay giữ lấy eo tôi, trước khi tôi kịp thoát khỏi tầm kiểm soát của anh thì anh đã mạnh mẽ kéo tôi sáp lại gần mình. Gần đến mức người tôi gần như dán sát hẳn vào người anh:

 

“Việc này phải xem em có làm tôi hài lòng hay không đã”.

 

Tôi nghiến răng nghiến lợi quát anh: “Anh vô sỉ. Rõ ràng con cũng là con của em, anh giấu em về con suốt 5 năm nay, giờ em đã biết con vẫn còn sống rồi, anh còn bắt em làm anh hài lòng mới nói hả?”.

 

“Biết sao được, thứ quan trọng nhất của em đang ở trong tay tôi, bây giờ tôi vẫn là người cầm đằng chuôi mà”.

 

“Anh… vô sỉ”. Tôi tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng không có cách nào đánh anh, chỉ có thể trừng mắt mắng: “Tổng giám đốc Vĩnh Nghiêm, anh là đồ mặt dày vô sỉ”.

 

“Mắng tiếp đi”.

“Anh biết khi em tìm thấy ảnh con, em sẽ không thể rời bỏ được anh nên anh mới tự tin để em đi. Anh diễn kịch giỏi lắm, gì mà bảo tiễn em ra sân bay, gì mà nói gửi quà mừng cho em, chúc em hạnh phúc. Đều là nói dối hết. Ngay từ đầu anh đã nắm đằng chuôi, anh đã có cách khiến em có chạy đi đâu cũng phải quay về với anh rồi. Anh là đồ khốn k.iếp, đồ dối trá”.

“…”

“Giấu em suốt 5 năm trời như thế, em không hỏi tội anh thì thôi, giờ còn đòi em làm anh hài lòng hả? Đừng có mơ, ưm… ưm…”

 

Còn chưa nói hết câu thì ai kia đã dùng miệng bịt miệng tôi lại, tôi hé môi định phản kháng, nhưng Nghiêm đã ngay lập tức nhân cơ hội đó cuộn lấy đầu lưỡi tôi rồi mút lấy, động tác của anh quá thành thục, quá ngọt ngào, thành ra chỉ mấy giây sau tôi đã bị khuất phục, cũng quên luôn mình định mắng những gì. Thậm chí cánh tay vừa đưa lên định đánh cũng xụi lơ, biến thành ôm lấy cổ anh.

 

Nhận ra sự thay đổi của tôi nên người đàn ông kia càng làm càn, nụ hôn của anh từ ngọt ngào cũng dần dần trở nên mãnh liệt. Môi anh chà xát cánh môi tôi, mỗi một lần đầu lưỡi chạm đến đầu lưỡi đều như điện chạy dọc giữa hai cơ thể, Nghiêm giống như muốn rút hết mọi dịch ngọt từ môi lưỡi tôi nên hôn rất nồng nàn, tôi cũng ôm siết lấy anh, cho anh lời hồi đáp tốt nhất.

 

Qua một lát sau, bàn tay đang đặt trên eo tôi cũng dần trở nên nóng hổi, nóng đến mức làm tôi ngứa ngáy khó chịu, vừa muốn đẩy ra lại vừa không nỡ đẩy ra. Mà hình như Nghiêm cũng nhận ra điều này nên mấy ngón tay bắt đầu xoa xoa vùng eo tôi, sau đó lại dời xuống bên dưới một chút, vuốt ve nơi đầy đặn căng tròn bên dưới hông tôi. Giọng anh trầm thấp thô đục:

 

“Có muốn tôi dạy em ở ngay đây không?”.

 

Tôi xấu hổ rúc đầu vào ngực anh: “Ở đây… hơi sáng”.

 

“Vậy thì chúng ta đi kiếm chỗ nào sáng hơn”.

 

Dứt lời, tôi chưa kịp hỏi tư duy của anh sao lại ngược như vậy thì Nghiêm đã bế bổng tôi lên, để tôi quặp hai chân vào eo anh rồi lại hôn tôi, cứ thế bế tôi đi thẳng về bên trái.

 

Lúc lưng tôi chạm đến cánh cửa thì nụ hôn như mưa giông bão giật của anh vẫn không ngừng lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn. Nghiêm dùng một tay giữ chặt hông tôi, một tay lần mò ấn công tắc gì đó, mấy giây sau cánh cửa vang lên ‘Cạch’ một tiếng, tôi mở mắt nhìn quanh mới thấy đây là căn phòng nghỉ ngơi của anh.

 

Nơi này đúng như anh nói, phía trước là một mặt tường bằng kính rộng lớn, rèm cửa và sơn tường màu trắng, ngay cả chăn gối cũng đều là một màu tinh khiết như tuyết. Ánh nắng bên ngoài rọi vào phản quang với tone màu này, lập tức biến căn phòng trở nên vô cùng tươi sáng và rực rỡ, giống như một đám mây bồng bềnh ở chốn thần tiên.

 

Lúc Nghiêm đặt tôi xuống giường rồi định cúi xuống hôn tôi lần nữa, tôi mới đưa một ngón tay lên chặn miệng anh:

 

“Có người phụ nữ nào từng đến nơi này trước em không?”.

“Nếu anh nói có thì em sẽ ghen à?”.

 

“Nếu là tone màu khác thì em không chắc, nhưng là tone màu trắng nên em rất muốn được là người đến đầu tiên”. Tôi cười cười: “Tổng giám đốc Nghiêm, mấy năm nay nghe nói bên cạnh anh không thiếu phụ nữ, từ diễn viên, người mẫu, hoa hậu, đến cả sinh viên, người đẹp nào cũng đều có tin đồn với anh cả. Em thì không dám mong anh giữ thân như ngọc chỉ để giành riêng cho em, nhưng em hy vọng anh không đồi bại đến mức dắt mấy cô ấy đến tận công ty để hưởng thụ”.

 

Nghiêm cầm ngón tay của tôi lên, khẽ hôn lên trên đó: “Tin đồn đó em tin à?”.

 

“Mỗi tháng anh đến chỗ em hai hoặc ba lần, những ngày khác anh ở đâu? Trên mạng tuần nào cũng có ra rả bài viết về anh, anh bảo em không tin được à?”.

 

“Tất cả mọi người đều biết, người anh thừa nhận duy nhất chỉ có em”. Lưỡi của anh quấn quanh đầu ngón tay tôi, hành động này thực sự rất gợi tình, khiến tôi bất giác run rẩy: “Nghệ sĩ Vũ Ninh, sự thật là suốt 5 năm qua anh giữ thân như ngọc vì em đấy”.

 

“Bằng chứng ở đâu?”.

 

Anh dừng lại, chỉ vào một bức ảnh khổ lớn được treo ở ngay đối diện giường. Tôi cũng nhìn theo tầm mắt anh, chợt phát hiện ra đó chính là hình của con trai chúng tôi.

 

Nghiêm nói: “Trước kia chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện phải chung thủy với một người nào đó, kể cả khi anh đã kết hôn. Nhưng từ khi có con, anh nghĩ mình đã làm bố thì phải sống xứng đáng với trách nhiệm của người làm bố. Thứ nhất là chăm sóc tốt cho mẹ của con anh, thứ hai là bản thân bắt buộc phải chung thủy. Ninh, em nghĩ anh để ảnh của con ở đó, anh có lên giường nổi với người phụ nữ khác tại đây không?”.

 

Sẽ không! Với nhân cách của anh, tôi tuyệt đối tin rằng anh sẽ không làm như vậy!

 

Nghĩ đến một người đàn ông trên thương trường oai phong một cõi, có rất nhiều phụ nữ quyến rũ vây quanh, lúc nào cũng lạnh lùng nói với tôi ‘Hãy quên đứa bé đi’, vậy mà trong mắt hay trong tim anh đều luôn chưa khi nào thôi in hằn của đứa con trai bé bỏng tôi đã sinh ra. Nghiêm không những để ảnh con ở nơi này, còn luôn tự nhắc nhở mình phải sống xứng đáng làm một người cha, đối xử tốt và chung thủy với tôi.

 

Anh như vậy, làm sao tôi có thể không tin được chứ? Tôi tin anh, cũng rất yêu anh, yêu đến không ngừng lại được. Tôi không đáp, chỉ xúc động kéo anh xuống rồi hôn lên bờ môi đó, Nghiêm cũng ôm siết lấy tôi, hôn tôi một cách nồng nàn cháy bỏng, một lúc sau cảm thấy chỉ hôn thôi là không đủ, tôi còn đưa tay lên lần mò chạm đến thắt lưng anh:

 

“Sếp Nghiêm, em muốn…”.

 

Giọng tôi mềm mại tựa như nước, yết hầu của người đàn ông kia cũng khô khốc, trượt lên trượt xuống vài lần. Nghiêm nhìn tôi sâu nặng:

 

“Muốn cái gì cơ?”

“Muốn được anh tiếp tục dạy dỗ”.

“Dạy một lần… có lẽ không đủ đâu”.

“Không sao, dạy càng nhiều càng ghi nhớ lâu”.

 

Câu nói này chẳng khác gì một mồi lửa ném xuống đống rơm khô, phút chốc lửa tình bị kìm nén trong đôi mắt kia cũng nhanh chóng rực cháy. Bàn tay Nghiêm nhẹ nhàng vén váy tôi lên rồi vuốt ve dọc đùi non, môi anh lại mơn trớn đến cổ rồi xuống nữa, xuống đến tận rãnh ngực sâu hun hút trên nơi căng tròn thanh xuân của tôi.

 

Xúc giác và tri giác lập tức bị phóng đại khiến tôi có chút chịu không nổi, lại chủ động nâng cao thân mình lên để bầu ngực áp vào sống mũi của anh, tay lần mò cởi móc áo phía sau.

 

Đến khi hai đỉnh đồi cao vút được giải phóng, người đàn ông kia gần như ngay lập tức dời tay lên, nắm chặt lấy một bên, chặt đến mức thân thể tôi phát run. Nhưng ngay sau đó bên kia cũng được anh ngậm lấy, đầu lưỡi vờn quanh nụ hoa nhỏ rồi lại mạnh mẽ hút vào, kích thích đến mức tôi không còn run nữa mà như ngây như dại, yếu ớt oằn mình rên tên anh.

 

“Nghiêm…”.

 

Miệng anh bận nên không thể đáp, chỉ có tôi liên tục rên rỉ như một kẻ đã sắp chế/t chìm trong biển khơi. Tôi nắm chặt lấy tóc anh, nhắm mắt hưởng thụ tất cả những thứ ngọt ngào từ môi lưỡi người đàn ông đó, nhưng lần này anh không chỉ dừng lại ở ngực mà còn dời xuống sâu thêm, hôn đến vùng bụng phẳng phiu của tôi rồi lại hôn cả vết sẹo đã nhạt màu vì sinh con cách đây 5 năm.

 

Anh khẽ nói: “Lúc đó đau lắm phải không?”.

 

“Hết đau rồi… Bây giờ không còn đau nữa”. Tôi cười cười, dù viền mắt đỏ hoe: “Bây giờ chỉ muốn anh thôi”.

 

“Muốn anh thế nào?”.

“Muốn anh…”.

 

Còn chưa kịp nói hết câu thì một ngón tay của Nghiêm ngay lập tức xông thẳng một đường vào trong thân thể tôi, cả người tôi lập tức như bị điện giật, buột miệng kêu “Á” một tiếng.

 

Cảm giác khát khao được nhanh chóng thỏa mãn khiến tôi có chút không chịu đựng nổi, tay vô thức bắt lấy tay anh: “Đừng…”.

 

Người đàn ông kia lại càng muốn trêu tôi, anh không những không dừng lại mà còn khẽ co ngón tay rồi trượt lên trượt xuống vài lần, cọ vào nơi kích thích nhất ở giữa hai chân tôi: “Đừng thế nào?”.

 

“Đừng làm vậy…”. Tôi thở hổn hển, phải cố gắng lắm mới thốt ra được ba chữ này.

 

“Thế thì anh sẽ làm nhiều hơn”. Dứt lời, động tác ở ngón tay anh lại càng nhanh hơn, dù chỉ là mô phỏng vật kia nhưng cũng đủ làm tôi muốn sống muốn c.hế/t.

 

Người đàn ông này thực sự có sức quyến rũ vô cùng phi thường, dù đã ân ái bên nhau nhiều năm nhưng chưa có lần nào tôi vơi bớt nhiệt huyết dưới thân anh. Lần này, có lẽ bởi vì cảm xúc đã khác trước đây, hoặc cũng có thể bởi vì động tác của anh quá gợi tình nên tôi còn cảm thấy đ.iên cuồng hơn nữa.

 

Tôi rên rỉ vặn vẹo ngang dọc theo từng cử động của Nghiêm, miệng liên tục rên rỉ gọi tên anh, chẳng qua mấy chốc đã thấy ngón tay anh bắt đầu chạy nước rút rồi tôi đạt đến đỉnh cao đầu tiên, ôm lấy cổ anh thét lên một tiếng.

 

Nhìn thấy ánh mắt ngây dại đờ đẫn của tôi, người đàn ông kia mới hài lòng rút ngón tay anh: “Bài học đầu tiên”.

 

“Anh…”. Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng mắng mỏ: “Anh là đồ thầy giáo vô sỉ”.

 

“Anh còn có thể vô sỉ nhiều hơn nữa, em có muốn tiếp tục thử không?”.

“Thử cái gì cơ?”.

 

Nghiêm cúi xuống đặt môi lên nơi anh vừa rút ngón tay ra, đầu lưỡi ấm nóng nhanh chóng quét quanh một vòng: “Thử cái này”.

 

Hành động của anh làm tôi giật nảy mình, không chỉ là sự sung sướng mới lạ khó diễn tả, mà còn là sự kinh hãi bởi vì người ấy dám làm như vậy vì tôi.

 

Tôi chỉ là một đứa con gái nhà nghèo đi ra từ vùng nông thôn hẻo lánh, anh lại là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Nghiêm. Sau này, tôi chỉ là một nghệ sĩ violin quèn được chị gái anh thuê về để mua vui, còn anh ngồi ở vị trí tổng giám đốc của một tập đoàn vang danh suốt một cõi. Thân phận của chúng tôi vĩnh viễn không tương xứng, vậy mà lúc này người xuất thân cao quý kia lại đang quỳ giữa hai chân tôi.

 

Tôi không thể tiếp nhận được sự hạ mình quá lớn này của Nghiêm nên vội vàng bật dậy, anh lại mạnh mẽ ấn tôi xuống, lưỡi vẫn không ngừng vờn quanh nơi nóng hổi kia: “Ngoan, đừng cựa quậy”.

 

“Anh… đừng làm thế”.

“Em có muốn không?”.

 

“Muốn, nhưng em…”. Tôi định nói ra ba chữ “Em không xứng”, nhưng còn chưa kịp thốt ra thành tiếng thì Nghiêm đã biết tôi muốn nói gì.

 

Anh bảo: “Muốn thì cứ nằm yên, chúng ta ở trên giường hay bất cứ đâu đều bình đẳng như nhau. Chỉ cần em muốn, anh cũng muốn là đủ”.

 

“Về sau sẽ luôn như vậy chứ?”.

“Sẽ luôn như vậy”.

 

Rút cuộc, tôi không ngăn cản anh nữa, chỉ nhắm mắt nằm xuống, tay mân mê vành tai anh: “Nghiêm, em yêu anh, rất yêu anh”.

 

“Anh cũng vậy”. Môi anh dời khỏi thân thể tôi, ngồi thẳng dậy rồi đặt vật cứng rắn như thép kia ở ngay lối ra vào, lúc anh ấn hông vào thật sâu, giữa ngàn vạn tiếng gào thét đê mê trong tâm trí, tôi còn phảng phất nghe anh nói: “Anh cũng rất yêu em… Rất rất yêu…”.

 

“Ưm…”.

 

Sau đó, tôi không thể thốt ra lời nào nữa, chỉ cảm thấy dường như mình đã quay lại hòn đảo xinh đẹp mà chúng tôi đã đến cách đây 5 năm. Ở đó có bầu trời xanh cao ngất của riêng chúng tôi, có những con tôm hùm lớn chúng tôi bắt, thậm chí cả những lần va chạm dồn dập của người đàn ông kia cũng rất giống như mỗi lần sóng đánh vào bờ đá. Liên tục dập dìu, liên tục triền miên, sâu rồi lại cạn, cạn rồi lại sâu, say đắm đến không ngừng không nghỉ.

 

Toàn bộ quá trình đầu óc tôi cứ không ngừng xoay tròn như đang chìm dưới biển, không ngừng bị sóng xô đẩy lắc lư, không ngừng đê mê sung sướng. Anh đổi hết tư thế này đến tư thế khác, để tôi nằm sấp trên giường rồi tấn công từ phía sau, lại ôm eo tôi nhấc bổng lên, bàn tay nóng bỏng ghì chặt hông tôi, kịch liệt lên xuống.

 

Người đàn ông kia mang cho tôi một nỗi khoái lạc chưa từng có, vật cứng rắn như thép liên tục ma sát trong thân tôi. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, rút cuộc tôi cũng không chịu nổi, lại leo lên đỉnh lần thứ 2.

 

“A”… Tôi rướn người, cong eo ghì chặt lấy thân thể anh, tim như ngừng đập, bên dưới cũng vội vã thít lại, siết lấy anh.

 

Nghiêm khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự co thắt đầy ấm nóng, mềm mại mà ẩm ướt bên trong cơ thể tôi: “Gọi tên anh”.

 

“Ưm… Nghiêm… Nghiêm…”. Ánh mắt tôi mơ màng đờ đẫn, miệng lặp đi lặp lại tên anh như một chú mèo con đang rên rỉ vì ướt mưa. Lúc này, Nghiêm cũng gần như đạt đến giới hạn, anh ngừng lại vài giây rồi đột nhiên tăng tốc chạy nước rút, động tác nhanh và mãnh liệt đến mức bốn chân giường chắc chắn cũng phải lắc lư.

 

Dưới sức mạnh và sự quyết liệt từ mỗi cú nhấn người của anh, tôi vừa xuống khỏi một đỉnh núi lại tiếp tục trèo lên lần nữa. Lần này, cả tôi và Nghiêm cùng được giải phóng, lúc chất dịch nóng bỏng được trút ra khỏi thân thể anh, Nghiêm cũng ghì lấy khuôn mặt tôi rồi hôn tới tấp:

 

“Ninh, Ninh…. Ninh….”.

“Em ở đây….”

 

***

 

Hai tiếng liên tục ròng rã, không khí thơm nức trong phòng chẳng mấy chốc đã ám mùi ân ái. Nghiêm ôm thân thể xụi lơ của tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, còn tôi thì lại rúc trong ngực anh, lẳng lặng ngắm ánh hoàng hôn bình yên của buổi chiều tà.

 

Tôi buột miệng nói: “View ở nơi này đẹp quá”.

 

“Về sau nếu em muốn, em cứ đến đây tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường đợi anh”.

“Sếp Nghiêm, anh bắt đầu sa đọa rồi đấy”.

“Anh chuẩn bị căn phòng này để sa đọa với em mà. Không thích à?”.

“Thích, nhưng tần suất ít thôi. Ngày nào cũng mấy tiếng thế này chẳng mấy chốc là kiệt sức. Lúc đó anh không đủ sức phục vụ em nữa, em đi tìm người khác thì đừng có khóc đấy”.

 

Ngón tay anh lập tức bóp chặt cằm tôi: “Em dám à?”.

 

Tất nhiên, tôi không dám chọc cái tên hay ngấm ngầm ghen này, trước đây đã thử nếm mùi bị giày vò một lần nên tôi phải vội vàng nói ngay: “Không dám. Cả đời em chỉ có sếp Nghiêm”.

 

“Cái miệng này, dẻo thật”.

“Hôm nay em phục vụ thế này sếp Nghiêm đã hài lòng chưa?”.

“Nói hài lòng vẫn còn hơi sớm”.

 

Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi, lại bò dậy massa cho anh: “Thế này thì sao?”.

 

“Cũng tạm”.

“Vậy nói cho em biết đi, bây giờ con đang ở đâu?”.

 

Nghiêm lẳng lặng nhắm mắt, cố tình không đáp. Tôi thì tức đến nỗi chỉ muốn xông lại cắn cho anh vài miếng, nhưng đối với cái gã này mềm không được, rắn càng không được, cho nên tôi chỉ có thể lựa lời nịnh nọt:

 

“Nói cho em biết đi mà. Em sẽ không đòi anh đưa em đi gặp con ngay đâu. Em chỉ muốn biết bây giờ con đang ở đâu thôi”.

“…”.

“Nhìn thấy ảnh con em vui lắm, thấy con được anh nuôi dạy tốt, chăm sóc tốt, em rất mừng”.

“…”

“Thằng bé tên gì hả anh?”.

“…”

“Em nhớ con lắm”.

 

Khi nói xong câu này, đột nhiên anh lại mở mắt. Nghiêm thở dài một tiếng rồi xoay người lại, kéo tay tôi để ôm tôi vào lòng:

 

“Ninh, xin lỗi em”.

 

“Em không trách anh”. Sống mũi tôi bất giác cay xè, tôi cũng ôm chặt anh: “Em biết anh có lý do riêng nên mới buộc phải làm thế. Em không trách anh. Chỉ cần con còn sống, sống mạnh khỏe, và em được biết con đang ở đâu, bây giờ với em như vậy là đã đủ lắm rồi”.

 

“Con đang ở Mỹ”. Anh hôn lên mắt tôi: “Anh mua cho con một ngôi nhà, thuê hai người chăm sóc con, mỗi tháng anh sẽ đến thăm con một lần, ở chơi với con vài ngày rồi lại quay về Việt Nam. Em yên tâm, con rất ngoan, cũng hiểu chuyện, nó chưa bao giờ mè nheo đòi anh ở lại mà lần nào cũng nói ‘Bố ơi, lần tới bố sang lại mua đồ chơi cho con nữa nhé, con đợi bố”.

 

Nghe đến đây, rút cuộc nước mắt tôi cũng không nhịn được, lặng lẽ chảy từng giọt tong tong xuống dưới. Tôi vừa khóc vừa nói: “Có hai người chăm sóc con, con sẽ không buồn đâu phải không anh? Con sẽ vui vẻ chơi đồ chơi, xem phim hoạt hình, đi học mẫu giáo, phải không anh?”.

 

“Ừ”. Thấy tôi khóc, thanh âm của Nghiêm cũng trở nên run rẩy: “Cô giáo nói con rất thông minh”.

 

“Vâng. Con giống anh nên mới thông minh”.

“Em còn nhớ hai chữ lúc trước em viết vào cuốn sổ tay không?”.

 

Kỳ thực, mấy năm trước tôi có một cuốn sổ tay, tôi dùng cuốn sổ ấy để ghi chép những khoản tiền tôi đã nhận của Nghiêm, vài chuyện lặt vặt, sau này khi mang thai đến tháng thứ 7, tôi có đọc được một bộ truyện ngôn tình Việt Nam rất hay nên thích cả nam chính trong đó. Trong lúc ngẩn ngơ nghĩ tên cho con, tôi đã viết vào quyển sổ kia hai chữ Huy Hoàng.

 

Không rõ Nghiêm đã đọc được nó lúc nào, cũng chẳng biết sao đột nhiên anh lại hỏi vậy, nhưng tôi vẫn gật đầu:

 

“Vâng, em nhớ”.

“Tên của con là Huy Hoàng. Trần Vũ Huy Hoàng. Có họ của cả anh và em”.

 

Tôi lẩm bẩm theo lời anh nói, lặp đi lặp lại mấy chữ Trần Vũ Huy Hoàng rồi bỗng dưng cả người run lên, từ trong khổ đau, hạnh phúc ùa đến giống như lũ tràn vào làm vỡ đê, tôi xúc động không kìm được, quay sang ôm lấy Nghiêm chặt cứng:

 

“Cảm ơn anh… cảm ơn anh…”.

“Đồ ngốc, con là con của chúng ta. Em đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, còn suýt nữa thì mất cả mạng, còn cảm ơn anh cái gì. Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn bạn Vũ Ninh vì đã sinh cho anh một đứa con trai thông minh đáng yêu”.

“Vâng, em cũng cảm ơn sếp Nghiêm vì đã không ngại đầu óc em chậm chạp, chia sẻ nguồn gen quý hiếm của anh cho em, để em sinh ra con anh”.

 

Nghiêm bật cười: “Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ đưa em sang thăm con”.

 

“Bao nhiêu lâu hả anh?”.

“Sắp rồi. Đợi tới khi anh nhổ sạch chân rết của kẻ muốn cướp Vĩnh Nghiêm, bắt chị ta vào tù, anh sẽ đưa em sang đó”.

 

“Đưa chị Thanh vào tù ư?”. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn anh, buột miệng hỏi.

 

Nghiêm cũng nhìn tôi, lẳng lặng gật đầu: “Trong tay anh sắp có đủ bằng chứng chị ta thuê người cướp tài sản và định g.iế/t anh ở Huế, có cả bằng chứng chị ta thuê người bắt cóc em bán sang Campuchia. Nhưng kẻ sắp giãy c.hế/t thường hay đường cùng dứt dậu, mấy năm nay chị ấy vẫn luôn tìm kiếm con chúng ta, nếu như để lộ sơ hở, thằng bé rất dễ gặp nguy hiểm. Anh nghĩ người việc gì cũng dám làm như chị ấy, chắc cũng không ngại gì làm hại một đứa bé. Thế nên bây giờ em phải diễn nốt vở kịch này cho tốt, biết không?”.

 

Nghe anh nói vậy, tôi mới hiểu ra 5 năm nay Nghiêm mang con đi là vì muốn bảo đảm an toàn cho thằng bé. Những chuyện mà chị Thanh làm tôi cũng đã được trải nghiệm, quả thực đúng như lời anh nói, nếu tìm được con chúng tôi, chắc chắn chị ta cũng sẽ mang nó đi để tìm cách uy hiếp Nghiêm phải từng bước nhượng lại Vĩnh Nghiêm.

 

Bởi vì thế nên anh đã phải ra tay trước một bước, ngay khi tôi sinh con xong, anh đã lập tức mang đứa bé sang Mỹ. Sau đó, để tránh việc chị Thanh nghi ngờ nên dù tôi có khóc lóc vật vã thế nào, oán hận anh ra sao, anh cũng vẫn kiên quyết không hé răng cho tôi biết nửa lời.

 

Có lẽ, chỉ có nỗi đau thật sự của một người mẹ khi mất con mới có thể qua mắt được chị Thanh, mà anh cũng chỉ còn có cách đó để bảo vệ cả tôi và con tôi. Nghiêm chấp nhận để tôi hận anh, chấp nhận để tôi diễn vở kịch yêu anh, thậm chí chấp nhận để tôi đặt d.a/o vào tim mình, tất cả cũng chỉ vì hai chữ ‘Che chở’ và ‘Bảo vệ’ đó.

 

Người đàn ông này, anh đã yêu tôi và con nhiều như thế, còn không ngại đưa lưng chắn đạ/n vì tôi, tại sao suốt 5 năm nay tôi luôn giày vò anh như vậy được chứ? Tại sao tôi luôn cố chấp không hiểu mà chỉ ôm một nỗi hận anh? Tôi đúng là không phải người mà.

 

Nghĩ đến đây, tôi xót ruột quá nên rúc vào ngực anh khóc như một đứa trẻ: “Em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em không hiểu chuyện, em chỉ luôn làm gánh nặng cho anh”.

 

“Đồ ngốc. Em không phải là gánh nặng. Mấy năm qua may mà có em nên chị Thanh mới không phát hiện ra. Ninh, không cần phải xin lỗi anh. Bởi vì bằng một cách nào đó, chúng ta đều đã bảo vệ con rất tốt rồi”.

“Anh bảo vệ con tốt, bảo vệ em cũng tốt. Lúc ở Campuchia đó, nếu không có anh thì giờ em đã c/hế.t từ lâu rồi. Sao anh lại ngốc như thế hả? Lỡ anh c/hế.t thật thì sao? Em với con biết phải làm sao bây giờ?”

 

“Chế/t làm sao được mà c.hế/t”. Anh cười: “Lúc đó là em sẵn sàng chắn đạ.n cho anh trước mà. Anh chỉ không muốn để em phải c/hế.t thay anh thôi. Anh da dày lắm, không c.hế/t được đâu”.

 

“Da dày nào đạ.n chẳng xuyên qua được. Lý lẽ chẳng thuyết phục gì cả”. Tôi bĩu môi, hôn lên yết hầu anh: “Lúc anh về Hà Nội, em muốn đến thăm anh nhưng không đến được. Mà anh tỉnh dậy cũng không nhắn cho em một tiếng, sau đó còn thông báo sắp lấy vợ, em còn chưa phạt anh đâu đấy. Anh định lúc nào thì mời em dự đám cưới của anh?”.

 

“Anh đang đợi em đến phá đám cưới của anh, nhưng em lại định bỏ chạy vào miền nam rồi. Đúng là đồ nhát gan”.

“Anh nhát gan thì có. Thích người ta mà không dám nói. Sếp Nghiêm, từ bao giờ anh nhát đến mức phải dùng ảnh của con trai rồi giấu trong hộp kim cương để tỏ tình đấy?”.

 

Mặt Nghiêm tỉnh bơ: “Anh tỏ tình bao giờ? Ảnh nào?”.

 

“Còn chối hả?”.

“Lâu quá rồi, anh cũng quên mất anh tỏ tình bao giờ rồi. Em nhắc lại cho anh xem”.

 

Tay tôi lần mò chạm đến vật lắc lư giữa hai chân anh, vừa động đến liền có cảm giác nó vươn mình thức dậy, chẳng mấy chốc đã trở nên cứng rắn nóng bỏng. Tôi tủm tỉm cười, cúi đầu xuống thấp một chút: “Ừ, để em nhắc lại cho”.

 

Sau đó hé miệng thử ngậm lấy!

 

Đây là lần đầu tiên tôi làm vậy, kỳ thực ban đầu cứ nghĩ sẽ rất khó chịu, nhưng đến khi thử dùng lưỡi chạm đến lại không như tôi nghĩ. Có lẽ, khi yêu và muốn hiến dâng cả trái tim lẫn thể xá/c cho một người thì bất kể điều gì cũng không ngại ngùng nữa, chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho đối phương, giống như Nghiêm đã từng làm cho tôi vậy.

 

Mà quả thực, khi thứ kia bắt đầu nở to ra trong miệng tôi thì bên tai cũng nghe được một tiếng rên trầm thấp thô đục của người đàn ông ấy. Anh xoa đầu tôi, miệng khẽ gọi tên tôi bằng thứ âm thanh dịu dàng nhất: “Ninh”.

 

“Ừm…”

“Em học tốt hơn nhiều rồi”.

 

Tôi cười cười, lại ra sức đem đến cho anh những cảm xúc thăng hoa nhất, một lúc sau đó thì hơi thở của Nghiêm bắt đầu gấp gáp hơn. Hông anh đưa đẩy theo từng động tác của tôi, sau đó rút cuộc cũng hết chịu nổi, lập tức nâng đầu tôi lên rồi hôn tôi tới tấp, quá trình kịch liệt kia lại bắt đầu.

 

Tôi chẳng nhớ đã làm trong thời gian bao lâu, chỉ biết rất lâu sau anh mới bế tôi đến chiếc ghế sofa ở trước bức tường bằng kính đó, lật người tôi lại, để tôi có thể nhìn ngắm được ánh hoàng hôn đỏ rực từ bầu trời bên ngoài, còn anh lại đứng sau lưng tôi.

 

Lúc này, không những sự kích thích từ xúc giác mỗi lần anh ấn hông vào làm tôi thỏa mãn, mà còn vì khung cảnh trên tầng 35 này thực sự đẹp như một bức tranh, khiến ngay cả thị giác của tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

 

Nghiêm nắm chặt eo tôi, từng cú nhấn người đều mạnh mẽ quyết liệt: “Có đẹp không?”.

 

“Đẹp”. Tôi thở hổn hển theo từng nhịp chuyển động của anh: “Nơi này rất đẹp”.

 

Không bị ai nhìn thấy, có thể tự do tung hoành giữa trời đất, có một người đàn ông mình yêu đứng phía sau, có ánh hoàng hôn sưởi ấm. Những thứ tuyệt vời này có lẽ nếm thử một lần sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được.

 

“Về sau có muốn ở đây ngắm hoàng hôn không?”.

“Anh có cho phép không?”.

“Vợ của anh, ai dám không cho phép”.

 

Tôi mở to mắt, quay đầu về phía sau nhìn anh đầy kinh ngạc. Lúc này, ánh tịch dương chiếu lên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ ở Nghiêm, nốt ruồi lệ như đỏ lên, cùng với cơ ngực rắn chắc bóng loáng mồ hôi khiến cho anh càng quyến rũ hơi bội phần.

 

Anh cười, nhấn một cú thật mạnh vào trong tôi: “Ninh, kết hôn với người mình không có tình cảm, cuộc đời chắc sẽ tẻ nhạt lắm. Tự do lấy người mình yêu thì mới mong nửa đời về sau sống hạnh phúc được”.

 

“…”

“Ninh, anh rất yêu em”.