40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 12

Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0

Trước kia nghe người ta nói ‘cả đời’, tôi vẫn nghĩ là nói quá. Nhưng bây giờ nghe từ chính miệng Khải nói câu đó, tôi lại có cảm giác hai chữ này nặng tựa ngàn cân, trịnh trọng đến nỗi làm tôi lưỡng lự.

Tôi sợ vì cả hai mới trải qua sinh tử nên những lời nói ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, tôi sợ đến khi bình an trở về, tình cảm đó rồi cũng như màn sương sớm kia, khi mặt trời lên rồi sẽ nhanh chóng tan biến.

Thế nhưng nếu không dũng khí thử một lần, làm sao biết được ngày mai sương có lại đến hay không?

Cho nên sau một lúc rất lâu suy nghĩ, tôi mới khẽ nói:

“Đại đội trưởng, một đời dài lắm đấy”.
“Tôi biết”
“Sau này có hối hận không?”.

Anh ta nắm chắc dây leo trong tay, tầm mắt thẳng tắp: “Quân nhân không có khái niệm hối hận”.

“Vậy được”. Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, rút cuộc lòng cũng hạ quyết tâm, dứt khoát trả lời mấy chữ: “Tôi sẽ thử”.

“…”
“Chúng ta thử một lần, nếu có thể thì cứ ở bên nhau cả đời, nếu không thể thì vui vẻ rời đi. Không hối hận, không trách móc. Có gặp lại cũng vẫn coi nhau là bạn bè, thế được không?”

Lúc này Khải cũng đặt chân được đến mỏm núi, anh ta cẩn thận tháo dây leo xuống, lại dùng một tay đỡ tôi: “Bạch Dương, được”.

“Có m.áu rồi, không cần phải cắt m.áu ăn thề nữa. Ngửa đầu lên trời thề là được”. Tôi cười toe cười toét, muốn đứng xuống, nhưng cổ chân vẫn còn rất đau, mà Khải dường như cũng biết điều đó, bàn tay vẫn giữ chặt eo làm điểm tựa cho tôi.

Rút cuộc, tôi phải đứng trong lòng Khải, giơ ba ngón tay lên trời, thề rất dõng dạc: “Xin thề với trời, nếu hôm nay tôi và người đàn ông này sống được, chúng tôi sẽ thử ở bên nhau, cố gắng từ vợ chồng giả thành vợ chồng thật, cố gắng đối xử tốt và bên nhau cả đời. Nếu nỗ lực hết sức rồi mà vẫn không thành, vậy thì cả hai sẽ vui vẻ rời đi, không trách không hận nhau, sau này đều phải sống thật tốt”.

Ánh nắng mặt trời chói chang rọi vào mắt tôi, nơi đó có nhiệt huyết tựa như lửa cháy, có quyết tâm vững vàng tựa như đá sỏi. Người đàn ông kia lặng lẽ cúi đầu, đồng tử dường như cũng bị bén lửa, sáng ngời lấp lánh soi ánh mắt tôi.

Anh ta không nhìn trời, chỉ nhìn tôi: “Xin thề, hôm nay chúng tôi nhất định phải sống. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để đối xử tốt với cô gái này, chăm sóc cô ấy cả đời, cố gắng làm người chồng tốt của cô ấy. Nếu nỗ lực hết sức rồi mà vẫn không thành, vậy thì tôi sẽ để cô ấy rời đi, không trách không hận cô ấy, sau này cả hai đều phải sống thật tốt”.

“Cảm ơn đại đội trưởng”. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị tình yêu, tôi xúc động đến mức viền mắt cay cay: “Có gì không phải, sau này nhờ anh chỉ dạy nhiều hơn”.

“Bạch Dương, em cũng vậy”.

Tôi bật cười: “Chúng ta xuống núi thôi”

***

Từ mỏm đá xuống đến mặt đất cũng không cao lắm, Khải lại cao gần một mét chín, nhảy một bước là xuống được. Anh ta đứng ở dưới đỡ tôi, sau đó lại bảo tôi trèo lên lưng, anh ta cõng tôi về trạm xá.

Tất nhiên, vì Khải bị thương nặng hơn tôi nên tôi nhất quyết không đồng ý. Ban đầu tôi đòi tự đi, nhưng sau đó chân tôi càng lúc càng sưng vác lên, cứ đi một bước là m.áu từ vết thương lại trào ra, xương cốt đau buốt, không thể lết được nữa, cuối cùng vẫn phải để anh ta cõng đi.

Đoạn đường hơn 100 mét đầu tiên, chúng tôi vẫn nói chuyện. Hơn 100 mét tiếp theo tôi có cảm giác rất mệt, bắt đầu trả lời ít đi. 100 mét tiếp nữa tôi thấy người nóng bừng lên, tầm mắt mơ hồ, rút cuộc lại ngất đi trên lưng người đàn ông ấy.

Trong cơn mê sảng vì sốt, tôi có nghe Khải gọi tên tôi, nghe thấy anh ta bảo tôi hãy cố gắng, còn nghe cả tiếng dụng cụ y tế lạch cạch và âm thanh xe cứu thương.

Mãi đến khi tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên cáng rồi, ngoài trời đã tối om, xe cấp cứu chạy bon bon trên đường.

Một chị bác sĩ lạ hoắc thấy tôi mở mắt mới sờ trán tôi: “Tỉnh rồi. Hạ sốt rồi”.

“Ơ…”. Tôi muốn bật dậy, lại bị chị ấy ấn xuống: “Nằm đi, sắp đến Hà Nội rồi. Tôi là bác sĩ bệnh viện huyện ở Lào Cai, đang chuyển tuyến cho cô xuống bệnh viện 108”.

“Chuyển tuyến ấy ạ? Chỉ có mình em thôi ạ? Anh Khải đâu hả chị? Cái anh quân nhân đi cùng em ấy”
“Đây, nằm ngay sau tôi”.

Chị bác sĩ vừa nói vừa nghiêng người để tránh tầm mắt tôi, lúc này tôi mới nhìn thấy Khải đang nằm ở dãy ghế ngồi sau lưng chị ấy. Vết thương trên người anh ta cũng đã được xử lý và băng lại, nhưng hình như tình trạng khá nặng nên bây giờ vẫn đang được truyền nước.

Chị bác sĩ nói: “Bình thường xe cấp cứu chỉ chở một bệnh nhân/chuyến thôi, bệnh viện lúc đầu điều hai xe, một xe chở cô, một xe chở cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết đòi đi cùng xe với cô nên mới phải nằm ở ghế”

“Anh ấy bị có nặng không hả chị? Sao bọn em lại phải chuyển về 108 ạ?”

“Cậu ấy bị gãy kha khá xương đấy. Nói chung là vết thương nặng, cần chụp chiếu kiểm tra kỹ hơn. Với cả cậu ấy là hạt giống đặc biệt của quân đội nữa, đích thân chỉ huy trưởng chỗ tôi nhờ chuyển tuyến cậu ấy về 108 nên phải chuyển gấp trong đêm”. Chị ấy nói đến đây lại sợ tôi lo lắng nên bảo: “Yên tâm đi, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi, mới được tiêm thuốc nên ngủ. Cô cũng ngủ đi, mấy tiếng nữa mới đến 108”.

“Vâng, em cảm ơn chị”.

Chị bác sĩ đo lại nhiệt độ cho tôi, thấy ổn rồi mới chỉnh dịch truyền chậm lại, sau đó mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tôi cũng không còn tâm trạng nào để ngủ, chỉ nhìn chằm chằm Khải, muốn vươn tay ra để chạm vào người anh ta, nhưng cùng lúc này lại nghe tiếng Thành nói: “Chị dâu, cẩn thận trật ven đấy”.

“Ơ…”. Tôi ngửa đầu lên mới thấy cậu ta đứng ở trên đầu cáng từ bao giờ, hơi ngạc nhiên: “Cậu cũng đi cùng à?”

“Vâng, anh Khải đi thì em cũng đi theo chứ? Nãy giờ em ngồi phía trên. May quá, chị tỉnh rồi”.

“Ôi, chẳng biết tôi ngất đi lúc nào nữa”. Tôi thử nhúc nhích chân, vừa cử động đã thấy cơn đau dội lên não, đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Anh Khải cõng tôi về đến tận trạm xá à?”.

“Còn cách trạm xá mấy trăm mét thì em tìm thấy anh ấy. Lúc ấy em còn suýt không nhận ra”
“Nhìn bọn tôi tả tơi quá hả?”
“Chứ còn gì nữa. Người anh Khải thì đầy m.áu, mặt mũi chị thì xanh rợt, trông giống người c.hế/t rồi ấy. Lúc ấy em tưởng sếp em góa vợ rồi, suýt nữa thì khóc rống lên đấy”.

Nghe cậu ta nói vậy, tôi đang đau cũng phải bật cười: “Sếp cậu góa vợ chứ có phải cậu góa vợ đâu mà khóc. Buổi sáng tôi có nhờ người về trạm xá báo với cậu, cậu có nhận được tin không?”.

“Có. Cái chú bán d/a.o đó có báo với em, em cũng báo ngay lại với chỉ huy trưởng để tập trung người tìm kiếm mà. Nhưng lục khắp núi cũng không thấy hai người đâu cả, bọn em bắt được mấy thằng ôn kia thôi”.
“Mấy đứa tội phạm, trong đó có một thằng đầu đinh đúng không?”
“Vâng. Bắt được hết rồi, cả cái thằng A Dỉn nữa. Bọn nó nói hai người nhảy xuống vách núi rồi, mấy anh em bọn em không tin”.

Thành chép miệng lắc đầu: “Ban đầu cứ tưởng bọn nó khai thế để làm chậm việc tìm kiếm cơ, nhưng ai ngờ đúng thật. Chỉ huy trưởng cũng đã huy động đội cứu hộ để thử xuống đáy vực tìm rồi đấy chứ, nhưng cứu hộ còn chưa lên đến nơi thì đã thấy anh Khải cõng chị về rồi. Hai người tài thật đấy, làm sao rơi xuống vách núi cao thế mà vẫn sống thế?”

“Tôi cũng không biết tại sao”. Tôi cười méo xệch: “Lẽ ra là về với tiên tổ rồi, nhưng may là rơi đúng tán cây, với cả sếp cậu cũng siêu lắm, bị thương như thế mà vẫn đu được dây leo từ tán cây xuống”.

“Ôi sếp em thì còn khen làm gì? Chị không biết anh ấy được trao bao nhiêu bằng khen với huy chương vì cứu người à? Bọn em mỗi lần ra chợ phiên là hết người này đến người khác gửi quà về, bảo gửi cho cậu Khải để cảm ơn. Nhà thì con suýt bị bắt qua biên giới thì gặp được anh ấy, nhà thì con rơi xuống sông, anh ấy bơi ra cứu, nhà thì chỉ có hai ông bà già ở nhà xập xệ, anh ấy giúp làm cột lợp mái, dựng nhà chắc chắn cho. Rồi ở trong quân đội bọn em nữa, có chứng kiến anh ấy làm việc mới biết anh ấy siêu cỡ nào. Hạt giống đỏ của quân đội luôn đấy”.

Chị bác sĩ kia cũng nói chen vào: “Ấy, hình như cậu ấy năm ngoái cũng cứu người t.ự t/ử ở bệnh viện chỗ tôi. Một tay cậu ấy giữ được cả một người đàn ông 70kg cheo leo trên sân thượng đấy”.

“Thế ạ? Đấy, kể về thành tích thì sếp em nhiều lắm, nhiều không đếm xuể ấy chứ”
“Mà còn rõ đẹp trai. Hơi tiếc là đã lấy vợ rồi”
“Ầy, chị dâu của em cũng xinh gái mà. Cả hai đẹp đôi”
“Ừ, đẹp đôi”

Tôi thì chưa được chứng kiến nhiều, nhưng nghe Thành kể cũng thấy tự hào lây. Mỗi tội trước kia chồng tôi oai phong là thế, mà giờ thì trông thê thảm thế này, tôi cũng thấy thương vô cùng.

Tôi thở dài một tiếng: “Mong là anh ấy không sao, mấy vết thương này cũng không ảnh hưởng gì”.

“Chắc không sao đâu. Chị dâu yên tâm tâm đi, về 108 nằm an dưỡng mấy ngày là ổn thôi ấy mà. Mà chị cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi, vết thương ở chân chị cũng nặng đấy, không cẩn thận là hỏng chân đấy”
“Tôi biết rồi. Cậu cũng nghỉ đi, mấy tiếng nữa mới xuống đến Hà Nội cơ”
“Vâng”.

Trời gần sáng thì chúng tôi mới đến bệnh viện 108. Vì được liên hệ từ trước nên có rất nhiều bác sĩ đứng chờ đợi chúng tôi, vừa xuống đến nơi đã được đẩy ngay vào khu điều trị.

Sau khi chụp chiếu, các bác sĩ kết luận xương cổ chân của tôi bị thương nghiêm trọng, cần phải phẫu thuật và đóng đinh. Vùng da thịt bên ngoài cũng đã có dấu hiệu nhiễm trùng, tạm thời phải nằm viện một thời gian để điều trị.

Tình hình của Khải cũng thảm thương không kém tôi, anh ta bị gãy hai cái xương sườn, rạn xương bả vai và vỡ xương hốc mắt, còn lại những chấn thương phần mềm không tính đến.

Lúc biết được tin này, chị chồng hùng hùng hổ hổ xông vào phòng bệnh của tôi, không hỏi đầu đuôi ra sao đã vả cho tôi hai cái nổ đom đóm mắt:

“Tao biết ngay loại người như mày không sớm thì muộn cũng hại đời em trai tao mà. Em trai tao tương lai đang ngời ngời, tự nhiên dính phải đồ sao chổi như mày rồi giờ phải nằm liệt giường thế này đây. Mẹ tao bảo mày lên chăm sóc nó, mày chăm sóc nó thế này đây hả?”.

Hai má tôi bị đánh đến bỏng rát, đầu lưỡi cũng nếm được vị mằn mặn của m.áu, tức đến nỗi chỉ muốn xông đến đánh lại. Thế nhưng chân tôi vẫn còn đóng đinh, không nhúc nhích được nên chỉ nói: “Chị làm cái gì thế?”

“Làm cái gì? Đang dạy dỗ mày đấy, không nhìn thấy à?”.
“Trước khi chị đánh người khác thì nên tìm hiểu vì sao em trai chị lại như thế đi. Đừng tưởng chị là chị chồng tôi rồi thích đánh thì đánh. Hai cái tát này tôi không để yên đâu”.
“Không để yên thì mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, hạng người như mày còn bị đánh nhiều. Đồ nhà quê, đũa mốc đòi chòi mâm son”.
“Mâm son? Là nhà chị đòi lấy tôi. Em trai chị muốn lấy tôi. Thời đại này không có chuyện đũa mốc với mâm son nữa đâu. Chị cũng chỉ là chị chồng, đừng can thiệp vào chuyện vợ chồng tôi”.

“Tao là chị chồng thì tao có quyền can thiệp, rõ chưa? Tao còn can thiệp được nhiều thứ, mày có muốn thử không?”. Chị ta khoanh tay trước ngực, nhìn tôi chằm chằm: “Mày đừng tưởng tao không biết, chính vì mày đòi đi chợ phiên nên em tao mới phải đưa mày đến chợ phiên, rồi sau đó nó mới gặp đám tội phạm kia rồi bị thương. Mày nghĩ sao mà em trai tao đang phải nằm điều trị, một tay còn phải bó bột như thế mà mày bắt nó phải dẫn mày cuốc bộ đến chợ phiên hả? Mày có còn là người không? Giờ mày còn bảo tao muốn đánh thì phải tìm hiểu lý do à? Lý do là loại như mày không biết điều, không biết vị trí của mày ở đâu đấy”.

“Tôi nhắc lại, chuyện của vợ chồng tôi không liên quan đến chị, chị không có quyền xen vào, cũng không có quyền đánh tôi”.

“Vậy tôi thì có quyền xen vào không?”. Mẹ chồng tôi không biết từ đâu xuất hiện, nét mặt bà vẫn lạnh lùng như thường ngày, không hùng hổ như chị Minh nhưng ánh mắt thì sắc đến rùng mình: “Cô quá giỏi rồi, cô không xem ai ra gì nữa rồi”.

Tôi cắn chặt môi, đối với mẹ chồng, tôi vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định, cho nên tôi không cãi, vẫn cúi đầu chào một tiếng: “Mẹ”.

“Đừng có gọi tôi là mẹ”. Bà quát lên: “Nếu cô coi tôi là mẹ chồng cô, thì cô đã không làm những chuyện như ngày hôm nay. Lúc tôi gọi điện cho cô, bảo cô lên chăm sóc thằng Khải, là tôi tin tưởng cô nên mới để cô đi. Nhưng tôi không ngờ cô lên đó đã không chăm sóc con tôi thì thôi, còn bắt một đứa bị thương như thế đưa cô đi chợ phiên. Kết quả thế nào cô thấy chưa? Cô thấy bố chồng cô nằm viện còn chưa đủ, phải kéo theo con tôi thương tích đầy mình nằm đây, cô đã thấy hài lòng chưa?”.

“Con xin lỗi mẹ. Con cũng không biết mọi việc lại ra như thế. Con với anh ấy bàn nhau đi chợ phiên, chỉ để mua ít đồ thôi, không ngờ ở đó có bọn tội phạm”.

“Không ngờ?”. Mẹ chồng tôi cười khẩy: “Là cô giả vờ ngây thơ hay cô ngây thơ thật thế? Cô có biết vì sao thằng Khải bị thương mà vẫn phải có một quân nhân nữa ở lại trạm xá chăm sóc nó không? Ở trên biên giới thiếu gì tội phạm, thiếu gì người muốn trả thù con tôi mà cô bảo không ngờ?”.

Tôi biết, tất cả những điều mẹ chồng chất vấn là đúng, ngẫm đi ngẫm lại, mọi việc cũng xuất phát từ việc đi chợ phiên, nếu hôm ấy chúng tôi không đến chợ phiên thì tất cả đã khác rồi.

Là tôi không suy nghĩ thấu đáo.

Tôi thở dài một tiếng, lại tiếp tục xin lỗi: “Con xin lỗi mẹ”.

“Từ lúc cô bảo muốn ở lại chăm sóc nó mấy hôm, tôi đã nghi ngờ rồi. Thế mà miệng cô thì vẫn leo lẻo cãi cô ở chăm sóc chồng mình mà tôi cũng nghi ngờ. Bây giờ thì sao? Tôi nghi ngờ có sai không? Cô không yêu cầu tiền, nhưng kết quả thế nào cô rõ rồi đấy”.
“Mẹ ạ, thật sự con chỉ muốn ở trên đó chăm sóc anh Khải thôi. Con cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng chung quy lại, lỗi đầu tiên cũng thuộc về con, con xin lỗi mẹ. Sau này con sẽ không để xảy ra những việc như thế nữa”.

“Làm gì còn sau này”. Chị chồng tôi quát to: “Mày nộp đơn li dị đi. Giải thoát cho em tao. Gia đình tao không chấp nhận loại con dâu như mày nữa, ly hôn đi”.

Tôi không để ý đến chị ta, chỉ nói với mẹ chồng:

“Làm sai ở đâu thì nhận lỗi và xin lỗi ở đó. Còn chuyện ly hôn là chuyện không ai quyết định thay con và anh Khải được. Cũng như nếu anh Khải muốn ly hôn, con cũng không níu kéo được mẹ ạ”.

Chị chồng nguýt dài: “Mày đừng tưởng nó được nó yêu thương, nó không dám bỏ mày. Nếu như còn Tố Như…”

Chị ta vừa nói đến đây thì mẹ chồng tôi quát: “Minh”.

Chị chồng cũng nhận ra mình vừa lỡ lời nên lập tức im bặt, gườm gườm nhìn tôi. Còn tôi, lần thứ hai nghe nhắc đến cái tên Tố Như này rồi nên cũng hỏi thẳng: “Tố Như là ai ạ?”.

“Cô không cần biết”. Mẹ chồng tôi đáp: “Chuyện con tôi bị thương lần này, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đến bây giờ bố nó còn chưa biết thằng Khải đang nằm cùng viện với ông ấy, cô thử nghĩ xem, để một người ốm đau như chồng tôi biết được thì sẽ thế nào? Ông ấy vì tình nghĩa đồng đội nên mới để con tôi lấy cô, ông ấy đã đối xử với cha cô như thế, cô lại như đang đâ/m ông ấy một d/a.o. Cô nghĩ đi”.

“Con xin lỗi”

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nếu như không chịu được áp lực, cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp chuyện ly hôn cho cô”. Bà thở dài ngao ngán, quay người rời đi: “Cô làm tôi cảm thấy thất vọng nhiều hơn tôi nghĩ”.

Chị Minh thấy mẹ chồng tôi đi khỏi cũng bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng bệnh còn chửi ch.ó mắng mèo thêm một câu: “Khôn hồn thì tự giác ly hôn sớm đi, biết đâu gia đình tao còn thương tình cho mày thêm ít tiền gọi là phí ly hôn. Nếu mày vẫn ương bướng cố chấp thì sau này người thiệt chỉ có mày thôi. Lúc đó mất cả chì lẫn chài đấy”.

Tôi mệt không buồn cãi với chị ta, chỉ ngoảnh đầu nhìn ra cửa, coi chị ta như không khí.

Ngay từ đầu, tôi đã biết lấy chồng nhà giàu không hề dễ dàng, dù chỉ là một cuộc hôn nhân giả thôi cũng vẫn phải đối diện với rất nhiều áp lực. Nhưng khi đó tôi chỉ nghĩ rất đơn giản rằng: mình cứ không để tâm là được, chú Huân chịu đồng ý chữa trị mới là điều quan trọng. Thế mà bây giờ đây mới thấm, bị người ta chửi như tát nước vào mặt, bị người ta đánh, hóa ra đau thật. Đau đến mức chỉ muốn cự lại rồi kết quả ra sao thì ra.

Nhưng Khải đối xử tốt với tôi như thế, lại hy sinh nhiều vì tôi như thế, sao tôi có thể đánh lại chị của anh ta, cãi lại mẹ của anh ta được chứ?

Ôi… tức đến đ.iê/n mất.

Tôi ấm ức cả ngày hôm ấy, ấm ức đến mức vơ được thứ gì cũng chỉ muốn ném đi. Đến buổi chiều bỗng dưng lại nghe tiếng gõ cửa phòng, cứ tưởng chị chồng lại đến làm phiền nên tôi không trả lời, mãi sau mới thấy Thành đẩy Khải ngồi trên xe lăn đi vào.

Không nghĩ là hai người họ lại sang đây, tôi ngẩn người mấy giây rồi vội vàng ngồi thẳng dậy: “Sao anh lại sang đây”.

“Em cứ nằm đi”. Khải vẫy tay, tỏ ý bảo tôi nằm xuống: “Tôi đỡ rồi, sang thăm em”.

Một câu nói bình thường thôi, vậy mà cũng đủ làm nỗi khó chịu trong lòng tôi như tan biến. Rõ ràng anh ta bị thương nặng hơn, rõ ràng người có lỗi phải sang thăm là tôi, vậy mà người bị gãy xương khắp nơi lại sang thăm người chỉ bị què chân. Khải tốt với tôi như vậy, làm sao tôi còn ấm ức được nữa.

“Tôi có làm sao đâu, đóng đinh xong rồi, cũng được tiêm giảm đau rồi, không cảm thấy đau nữa”. Tôi nhìn đi nơi khác, sợ anh ta thấy viền mắt mình nóng lên: “Bác sĩ bảo anh thế nào rồi? Đã ổn chưa?”.

“Ổn rồi, xương gò má cũng xếp lại rồi. Mổ thẩm mỹ nên chỉ có mỗi một vết rạch ở lông mày thôi. Em nhìn xem”.

Anh ta lại gần, chỉ lông mày cho tôi xem. Tôi ngồi trên giường cũng cúi xuống nhìn lông mày của Khải, thấy trên đó đúng là chỉ có mỗi một vết rạch ngắn bằng đốt ngón tay, khâu giấu chỉ thẩm mỹ, chắc là sau này không có sẹo.

“Họ mổ ở chỗ này á?”
“Ừ, mổ ở đó, với cả ở trong miệng. Luồn dụng cụ từ miệng lên”
“Có đau không?”

Anh ta cười, nhắc lại lời nói vừa rồi của tôi: “Được tiêm giảm đau rồi, không cảm thấy đau nữa”.

Có tên cẩu độc thân nào đó đứng ở cạnh nghe chúng tôi nói chuyện, mới được vài câu đã không chịu nổi, mặt mày nhăn nhó hết cả lên: “Hai người có thôi đi không? Ở đây vẫn còn em mà. Em còn chưa có người yêu, ăn cơm c.h/ó nhiều thế này em chịu làm sao nổi. Em không biết đâu, mặc kệ hai người đấy, em ra ngoài đây”.

“Đi đi”. Khải xua tay, không thèm để ý đến cậu ta: “Nhớ đóng cửa”.

Thành xùy một tiếng, đẩy sát xe lăn của Khải đến cạnh giường tôi rồi quay đầu đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Buồn nôn c.hế/t tôi”.

Tôi nghe thấy mới bật cười, cục tức coi như nuốt hết, chẳng còn cảm giác ấm ức gì nữa, lại thấy vui vẻ yêu đời như bình thường.

Có điều, Khải vẫn nhìn thấy một vết thâm mờ mờ trên má tôi: “Má em bị sao thế?”.

“Hả… à…”. Tôi chột dạ, sờ tay lên chỗ gò má vừa bị chị chồng đánh ban sáng, suy nghĩ một hồi, vẫn đành nói dối: “Chắc là lúc bị ngã xuống vực bị va đập, giờ mới thấy thâm”.

Có lẽ lý do đó vừa vặn thuyết phục nên Khải không hỏi nữa, chỉ bảo tôi đưa chân cho anh ta xem. Chân của tôi đóng đinh, chẳng nhìn thấy gì, Khải nhìn nhìn một hồi rồi lại dặn tôi ít vận động, thời gian này nằm nghỉ trên giường, ngày mai anh ta sẽ bảo Thành về nhà để lấy laptop đến cho tôi.

Tôi gật gật đầu, lại lấy hoa quả gọt cho anh ta ăn, ngồi nói chuyện với anh ta cho đến khi mặt trời tắt hẳn, ánh đèn điện nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nơi giường tôi nằm.

Thấy đã muộn, mà Thành chưa quay lại nên tôi mới hỏi: “Có cần tôi gọi Thành đến đón anh không?”

“Không cần”. Khải chậm rãi cắn một miếng táo, động tác nho nhã từ tốn, anh ta bình thản trả lời một câu không hề liên quan: “Giường ở đây có vẻ rộng hơn ở trên trạm xá”.

Tôi lờ mờ hiểu ra một chuyện, lòng như nở hoa, vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc như đ.iê/n, nhưng vẫn giả vờ tỉnh bơ nói: “Vâng, đúng là rộng hơn”.

Có ai đó bắt đầu mất kiên nhẫn: “Em không mời tôi ngủ lại à?”.

Tôi lắc đầu nhẹ tênh: “Không. Đại đội trưởng có phòng riêng, đại đội trưởng về phòng mà ngủ”.

“Đùa gì thế. Đã thề rồi”. Anh ta bắt đầu mặt dày hơn cả mặt tôi, chống một tay lên giường rồi gồng sức một cái, cả cơ thể để nhanh chóng di chuyển: “Tôi ngủ ở lại đây với vợ tôi”.