40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 13
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Mặc dù miệng thì giả vờ đuổi như vậy, nhưng khi thấy Khải ngủ lại thì lòng tôi lại nhộn nhạo hết cả lên, trong bụng cứ tủm tỉm cười mãi.
Có lẽ, đây chính là cảm giác thích một người và thật may mắn được người ấy đáp lại, chỉ cần được ở cạnh nhau thôi là tim gan cứ có cảm giác xốn xang, từng dây thần kinh khắp người cũng như biết nhảy múa hết cả.
Tôi muốn nhích lại gần, nhưng sợ xấu hổ nên cuối cùng chỉ nằm yên một chỗ hồi hộp chờ hành động tiếp theo của người ấy. Có điều, mãi rất lâu, rất lâu sau đó Khải vẫn không nói gì. Từ lúc con đường nhỏ bên ngoài cửa sổ vẫn còn xôn xao tiếng người cười nói, cho đến khi bốn bề xung quanh đã yên tĩnh trở lại, chúng tôi vẫn chỉ im lặng nằm bên nhau. Mãi đến khi hai mắt bắt đầu nặng trĩu, mới nghe được tiếng anh ta khẽ gọi:
“Bạch Dương”.
“Ừ”. Tôi hơi giật mình, ậm ừ bằng giọng mũi: “Sao thế?”
“Hôm nay thời tiết bao nhiêu độ?”.
“Tôi cũng không rõ, chắc là khoảng 17, 18 độ gì đấy. Ấm hơn ở trên biên giới”.
“Ừ”.
Anh ta không trả lời nữa, tôi cũng tỉnh ngủ. Đắn đo một hồi rồi lại nói: “Anh không quen thời tiết ở đây à?”
“Cũng không hẳn. Chỉ là tự nhiên lại thấy thích thời tiết ở biên giới hơn”
Tôi bĩu môi, nhớ lại những buổi đêm rét mướt ở biên giới, những khi sương muối nặng nề rơi xuống, cửa sổ trong căn phòng bệnh trạm xá bị hấp hơi, mờ mịt nhìn không rõ đường: “Lạnh hơn mà cũng thích”.
Anh ta cười: “Lạnh thì có lý do để nằm gần hơn”.
Tôi ngơ ngẩn một giây, sau đó gò má bất chợt nóng rần rần, miệng thì như bị ai kéo căng, muốn cười mà lại xấu hổ không dám cười. Tôi cũng như Khải, muốn nằm gần hơn nữa nhưng ngại, cuối cùng chỉ hắng giọng nói: “Hình như tôi nhớ nhầm rồi thì phải. Thời tiết bây giờ có lẽ khoảng 7, 8 độ thôi”
“Lạnh hơn biên giới hả?”
“Ừ, lạnh hơn biên giới”.
Sau đó không có tiếng người đáp nữa, nhưng nửa phút tiếp theo tôi lại nghe thấy âm thanh loạt xoạt của chăn đệm, một cánh tay vững chắc như sắt thép đặt ngang qua eo tôi.
Một mùi xà phòng sạch sẽ quen thuộc ngay lập tức dội vào cánh mũi, một người đàn ông nửa ôm nửa không ôm tựa sát vào lưng tôi. Trái tim anh ta đập mạnh mẽ, trái tim tôi cũng đập hối hả, như hoà lẫn vào nhau, giây phút này cũng chẳng biết người nào hồi hộp hơn người nào.
Nhưng Khải đã tiến 99 bước thì tôi cũng sẽ chủ động thêm một bước cuối cùng, dù sao cũng đã nói sẽ thử một lần rồi, thế nên tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, gom toàn bộ dũng khí xoay người lại, cũng ôm lấy anh ta.
Trong hơi thở ấm áp của người ấy, tôi mỉm cười, khẽ nói: “Đại đội trưởng, ngủ ngon”.
Bàn tay của ai kia rút cuộc cũng áp vào lưng tôi, anh ta chầm chậm cúi đầu, cũng đáp: “Bạch Dương, ngủ ngon”.
***
Những ngày điều trị ở bệnh viện, dù chân không đi lại được, phải nằm yên trên giường nhưng cuộc sống của tôi không hề nhàm chán, ngược lại, còn có thời gian nghỉ ngơi và cảm nhận mọi thứ xung quanh đủ cung bậc cùng sắc màu.
Ví dụ như buổi sáng tỉnh dậy, chỉ cần mở mắt ra là sẽ thấy một anh quân nhân cao to đẹp trai, body ngon nghẻ nằm bên cạnh tôi. Sau đó, chỉ cần nghĩ đến người này là chồng mình thôi, tôi đã cảm thấy vênh váo đến phổng cả mũi.
Ví dụ như thỉnh thoảng Thành sẽ mang cho tôi một túi đồ ăn vặt, tôi sẽ rảnh rang vừa đọc báo trên mạng, vừa nhai bimbim.
Ví dụ như buổi chiều rảnh rỗi, tôi sẽ ngồi tựa vào vai ‘ai đó’ ngắm người bộ thảnh thơi trong sân bệnh viện, trò chuyện với anh ta về mấy bụi hoa mới được trồng trong bồn, nói cả về biển quảng cáo của mấy tòa nhà đối diện, hoặc thỉnh thoảng sẽ yên lặng cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Cuộc sống của chúng tôi yên bình thoải mái đến mức hôm Huyền vào thăm, nhìn thấy tôi vừa gõ máy tính lạch cạch vừa ăn ngô cay, một tay thì cắm kim truyền, nó mới trố mắt bảo:
“Em chịu chị đấy, nằm viện thế này mà còn ăn ngô cay được hả? Sao đang truyền lại không nằm xuống, còn làm việc làm gì?”
“Đằng nào cũng rảnh nên chị làm việc chứ sao? Với cả mãi mới được nhận vào công ty của người ta, đến lịch đi làm không đi được thì phải ở nhà làm online chứ?”
“Sếp chị độc ác thật đấy, bóc lột sức lao động của cả người bị thương nằm liệt giường”.
Tôi phẩy tay: “Ác đâu mà ác, tại chị thích làm thôi”. Nói đến đây, tôi ngước lên mới thấy nó xách theo mấy hộp đựng đồ ăn, lại hỏi: “Mày xách gì đến mà nhiều thế?”.
“Thì em hầm chim bồ câu này, nấu súp ngô này, nấu cả cháo tim chị thích nữa đấy. À, có cả phần của anh Khải nữa. Anh ấy đâu rồi, sao hôm nay em không thấy anh ấy sang đây”.
“Chiều nay anh ấy đang đi khám lại, chắc tối mới sang được”.
“Vâng”. Huyền gật đầu, tay đổ đồ ăn ra bát, miệng lại bảo tôi: “Này, chị có biết bố chị bị ốm không?”.
“Hả? Ốm làm sao?”. Tôi khẽ giật mình, dừng tay gõ phím rồi ngẩng lên nhìn nó: “Sao lại ốm? Chị có nghe gì đâu”.
“Bữa em về quê, sang nhà chị đi xin ít rau mới thấy bố chị nằm bẹp ở giường, cô Uyên thì hì hục dưới bếp nấu cháo. Em thấy bố chị gầy với cả xanh lắm, hỏi thì bác cứ bảo chị ốm sơ sơ thôi, không sao. Còn dặn em đừng nói với chị. Nhưng mà bác ốm thì phải nói chứ, sao không nói được. Chị gọi về hỏi thăm bác xem sao”
“Ừ, đợt này chị nằm viện, không dám gọi về, sợ bố chị biết nên toàn nhắn tin cho dì Uyên để hỏi thôi, không thấy dì ấy nói gì cả. Hay là bố giấu chị nhỉ?”
“Thế hay là để em gọi thử cho nhé?”
“Thôi, mày dìu chị ra sân đi. Kiếm chỗ nào trống trống chị gọi về”.
“Vâng”.
Bảo dìu là dìu thế, nhưng Huyền vẫn chạy đi kiếm một chiếc xe lăn rồi đẩy tôi ra một góc vắng người trong sân bệnh viện. Tôi sửa sang lại đầu óc một hồi, thấy mặt mũi đã ổn rồi mới gọi video về cho bố, ban đầu bố tôi không nghe, nhưng tôi cứ gọi đi gọi lại mấy cuộc, mãi mới thấy bố tôi nghe máy.
“Bạch Dương à?”. Giọng bố tôi hơi khàn khàn, qua màn hình, tôi cũng thấy hốc mắt ông trũng sâu, mới có khoảng 10 ngày không gọi video thôi mà nhìn bố tôi khác hẳn, đúng như lời Huyền nói, gầy và xanh dã man.
“Bố ơi, bố ốm à? Sao trông bố gầy thế?”. Tôi cố kìm nén bản thân, làm ra vẻ như không lo lắng gì. Có lẽ bố tôi cũng thế, yếu như vậy mà vẫn lắc đầu bảo:
“Ôi giời, viêm họng ấy mà. Dì Uyên mua thuốc rồi. Bố uống cũng thấy đỡ, chắc mai kia là khỏi thôi. Con không đi làm à? Sao lại ở ngoài giờ này?”
“Con đang tranh thủ ra ngoài, tự nhiên thấy cửa hàng bếp từ Nhật bãi, lại nhớ bố nên gọi cho bố”.
Bố tôi bật cười, những nếp nhăn trên mặt như dày hơn, mái tóc lấm tấm bạc: “Cái con bé này, trước chồng con mua bếp từ cho bố rồi, vẫn dùng tốt, đừng có mua thêm cho bố đấy”.
“Bố ơi, hay con về thăm bố nhé?”
“Thôi, bố bị ốm bình thường chứ có gì đâu mà phải thăm. Cứ ở lại Hà Nội mà làm việc, hơn hai tháng nữa là tết rồi, gần tết thì về thăm bố”.
“Giờ xe cộ thuận tiện rồi, đi mấy tiếng là đến nơi thôi mà”
“Xa xôi vất vả ra. Với cả có dì Uyên trên này con còn lo gì? Dì chăm sóc bố tốt lắm. Đợt trước bố còn tăng được 2kg ấy, tại vì đợt này bị viêm họng nên mới sút cân thôi”.
Bố tôi tính tình vẫn thế, cứ sợ con cái lo lắng nên cứ nhất quyết bảo không sao, không cho tôi về thăm.
Tôi thì nửa cũng muốn về, nhưng một phần thì chân thế này khó đi được, với cả ở trên đó còn có dì Uyên nên tôi cũng không quá sốt ruột, cuối cùng, chỉ gửi thuốc bổ và đồ ăn về cho bố.
Dì Uyên thấy tôi gửi nhiều thì cứ mắng tôi mãi, bảo trên quê có hết rồi, có thiếu gì đâu mà mua. Tôi chỉ cười đáp:
“Kệ chứ, con mua thêm để bố với dì ăn thêm. À, con còn gửi cả một ít mỹ phẩm cho dì nữa, lọ màu trắng dùng ban sáng, lọ màu hồng dùng ban đêm dì nhé”
“Dì có biết dùng mỹ phẩm đâu mà mua, tốn tiền. Con đấy, giờ có chồng rồi, sắp tới còn có con nữa, phải tiết kiệm để còn lo cho con cái sau này chứ”
“Con có tiền mà dì. Dì cứ yên tâm đi, da dì vẫn còn đẹp thì phải chăm sóc kỹ vào, phải càng ngày càng đẹp ra để bố suốt ngày phải con nơm nớp lo giữ”.
“Bố con ấy à, ông ấy mà lo giữ thì đã chẳng phải là ông ấy. Có mà dì lúc nào cũng lo ông ấy tự nhiên đổi ý, không muốn để dì chăm sóc nữa thì có”.
“Không phải thế đâu mà”. Tôi tủm tỉm nói: “Bố con thương dì lắm đấy”
Dì Uyên cũng cười: “À đúng rồi, dì thấy trong thùng đồ còn có hộp sâm to lắm. Sâm đó dùng kiểu gì hả con? Dì có đọc hướng dẫn sử dụng rồi, nhưng mà vẫn chưa hiểu mấy”.
“Sâm ấy hả dì?”
“Ừ, cái củ sâm to to ấy”.
Tôi nhớ rằng mình không gửi sâm, giờ dì Uyên nói vậy thì ngẩn ra một lát, sau đó mới bảo: “Dì cắt lát ra rồi hầm nhé. Mỗi lần một ít thôi, đừng hầm nhiều”.
“Ừ, dì biết rồi”.
Mặc dù trong lòng cũng đoán được là ai mua, nhưng tối hôm ấy trước khi đi ngủ, tôi vẫn xoay người lại ôm lấy Khải rồi hỏi: “Anh mua sâm cho bố à?”.
Anh ta gật đầu, cũng ôm lấy tôi: “Ừ, hôm trước thấy Thành bảo em gửi đồ về quê, tiện nên anh gửi cho bố luôn. Sao thế?”.
“Không sao”. Tôi mỉm cười: “Chỉ muốn cảm ơn anh thôi”
“Giữa chúng ta mà phải nói mấy lời khách sáo đó hả?”. Anh ta chỉ chỉ lên trán tôi, nhỏ giọng mắng: “Bố đỡ chưa em?”
“Thấy dì Uyên bảo cũng đỡ rồi. Nhưng em nghĩ chắc bây giờ bố cũng có tuổi rồi, sức khỏe yếu, cũng hay ốm hơn xưa. Nhìn bố gầy lắm”.
“Ừ, đợi chân em tháo đinh xong, anh đưa em về thăm bố”.
Tôi gật đầu, rúc vào lồng ngực vững vàng của người đàn ông ấy, tìm kiếm cảm giác ấm áp an toàn đã quen thuộc từ lâu: “Anh xin nghỉ được lâu không?”
“Chắc là hết tết mới phải đi làm lại. Qua tết xong anh xin chuyển về gần nhà”.
“Được hả?”.
“Chắc là được”.
“Có nhớ biên giới không?”.
Khải cúi đầu nhìn tôi: “Nhớ vợ hơn”.
“Xùy”. Tôi bĩu môi giả vờ không tin, nhưng khóe miệng thì không nhịn được, chỉ muốn cười thật tươi: “Anh đừng rót mật vào tai em”.
Anh ta cũng cười, không nói nữa, tôi thì nằm một bên hy vọng người ta rót mật nhiều hơn, không đợi được lại tự mình tức giận.
Nghe nói quân nhân biết ăn nói lãng mạn lắm cơ mà? Biết dỗ dành phụ nữ lắm cơ mà? Sao chỉ nói mỗi một câu là xong rồi?
Đúng là lúc chưa yêu đương thì chỉ mong người ta nhìn đến mình, dù chỉ là một cái liếc mắt. Lúc yêu rồi thì nói ngọt vài câu vẫn chưa thấy đủ, lại muốn nhiều hơn. Khải không nói tiếp nên tôi ấm ức định xoay mặt vào trong tường, nhưng vừa nhúc nhích người thì có một cánh tay mạnh mẽ ôm tôi lại, sau đó một nụ hôn ấm áp ngay lập tức rơi xuống trán tôi.
Toàn thân tôi cứng đơ như tượng, hai mắt mở to nhìn yết hầu người đàn ông kia, quên cả hít thở.
Sau đó, tôi thấy nụ hôn của anh ta dần dần rơi xuống mắt tôi, mũi tôi, rồi đến môi tôi. Khi đôi môi ấy vừa chạm đến thì cảm xúc trong tôi gần như bùng nổ, giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể tôi, trong phút chốc không thể khống chế được bản thân mình, kích động đến run rẩy.
Tôi cũng không thể nhớ rõ được quá trình diễn ra nụ hôn ấy như thế nào, chỉ biết toàn thân tôi như được bao bọc bởi tất cả những gì ấm áp nhất, đầu lưỡi cũng như nếm được tất thảy mọi thứ ngọt ngào nhất, ngọt tới mức tôi như say đắm ngất ngây…
Khải chạm trán mình vào trán tôi, hơi thở ấm nóng phả xuống chóp mũi: “Không phải rót mật vào tai”.
“Ừm”. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín, giọng khàn đặc: “Vậy là rót mật vào miệng hả?”.
“Em nghĩ sao?”.
“Ừm… cũng…”. Tai tôi cũng nóng ran, khó khăn nói ra một chữ: “Ngọt”.
Có người nào đó khẽ bật cười, anh ta im lặng một lúc rồi lại cúi đầu hôn tôi, tiếp tục cho tôi nếm thử mật ngọt của yêu đương, cho tôi hiểu thế nào là khi môi chạm môi với một người, hóa ra xúc cảm của con người lại biến hóa kỳ diệu đến vậy.
Đại đội trưởng, môi anh còn ngọt hơn cả mật, anh biết không?
***
Hai tuần trong bệnh viện nhanh chóng trôi qua, đến tuần thứ ba thì chẳng biết nghe từ ai mà chú Huân cũng biết chuyện của hai chúng tôi, mới sáng sớm đã thấy qua thăm.
Tôi định xuống giường rót nước thì chú ấy nói: “Con nằm đi, cứ nằm nghỉ đi. Sao bị nặng thế này mà còn giấu bố?”.
“Con sắp khỏi rồi bố ạ. Vết thương cũng không nặng lắm, sợ bố lo nên con không nói”
“Phải đóng đinh thế này mà còn không nặng à?”. Ông nhìn chằm chằm chân tôi, cau mày thật chặt: “Tại thằng Khải phải không? Con lên chỗ nó, nó không bảo vệ được con thì thôi, còn để con bị thương thế này. Đúng là cái thằng vô tích sự, để bố đánh què chân nó”.
“Không, không phải đâu bố”. Tôi biết bố chồng nói được sẽ làm được, cuống cuồng lên xua tay: “May có anh Khải nên con mới sống được đến bây giờ, lúc rơi xuống núi mà anh ấy không ôm con thì có khi con c.hế/t rồi. Anh ấy dùng hết sức để bảo vệ con rồi, bố đừng trách anh ấy. Anh ấy bị thương nặng hơn con nhiều, con không sao đâu”.
“Nặng đâu mà nặng, vẫn đi lại được thì chưa nặng”.
“Con không sao rồi mà bố, cả con và anh ấy không sao là tốt rồi bố ạ”. Tôi nhìn bố chồng, thấy ông dạo này sức khỏe có vẻ tốt hơn, hình như cũng hết đợt truyền hóa chất nên mặt mày cũng đỡ xanh xao hẳn: “Bố dạo này thấy trong người có khỏe hơn không? Có đau chỗ nào nữa không bố?”.
“Bố khỏe rồi, bác sĩ bảo hết ngày mai là được ra viện. Chân con thế, bác sĩ có nói lúc nào mới lành không?”
“Bác sĩ bảo xương không bị gãy nên chắc một tuần nữa là được tháo đinh thôi bố ạ. Đinh này không giống đinh đóng cho xương gãy, mà chỉ là cố định một thời gian đợi xương của con phục hồi tổn thương thôi, nên được tháo nhanh lắm”.
“Ừ. Nhưng tháo đinh ra xong chắc cũng chưa đi lại bình thường được. Với cả hai tháng nữa cũng đến tết rồi. Hay là hai đứa dọn về ở nhà bên này với bố mẹ, bên này có người giúp việc, còn có cả mẹ con nữa, có người chăm sóc thì tiện hơn”.
Tất nhiên, vì giữa tôi và mẹ chồng có mâu thuẫn nên tôi không muốn về đó. Nhưng chú Huân thì lo lắng cho tôi, cũng muốn cả Khải về nhà để có người chăm non, với cả bây giờ bệnh tình của chú ấy như vậy, tôi nghĩ chú Huân cũng muốn có con cái ở gần nên tôi cũng rất phân vân, chẳng biết làm thế nào mới đúng.
Khi tôi nói chuyện này với Khải thì anh ta bảo mọi việc tùy theo ý tôi, ở đâu cũng được, miễn là tôi thoải mái. Tôi đắn đo nửa ngày rồi mới trả lời lại:
“Hay là về bên đó ở từ giờ đến khi anh xin được chuyển về gần nhé. Nói thật với anh, em không hợp với mẹ, ở lâu sợ phát sinh mâu thuẫn. Mình ở một thời gian rồi quay về nhà cũ nhé?”.
Khải nhìn tôi: “Lúc anh không ở nhà, mẹ nói gì em à?”.
“Không. Mẹ không nói gì cả, tại em cứ có cảm giác em với mẹ không hợp thôi”
“Ừ. Anh nói rồi, anh thì ở đâu cũng được, em thoải mái là được”
“Vâng”.
“Bạch Dương”.
“Dạ”
“Khi anh không ở nhà, nếu có vấn đề gì thì cứ nói với anh, biết chưa?”
“Vâng, em biết mà”.
Anh ta xoa đầu tôi, lại theo thói quen hôn lên tóc tôi: “Không cần phải ngại gì cả, cũng không cần phải lo anh suy nghĩ. Đã nói sẽ là vợ chồng cả đời rồi thì việc gì cũng phải chia sẻ, nhớ không?”.
“Vâng”. Tôi cười cười, cũng thơm lên má Khải: “Em buồn ngủ rồi, ông xã ngủ đi thôi”.
“Tuân lệnh bà xã”.
Bởi vì đã quyết định thế nên một tuần sau được tháo đinh, tôi và Khải cũng dọn về nhà bên kia để ở cùng bố mẹ chồng.
Mẹ chồng vẫn không ưng tôi, nhưng vì có con trai về ở nên thái độ của bà cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hàng ngày mẹ chồng sẽ tự tay nấu đồ ăn sáng con trai, tôi cũng được ăn ké bao nhiêu đồ bổ, mà phải công nhận là đồ bà tôi nấu ngon thật, tôi mới ăn có một tuần thôi mà đã lên đến 2kg.
Tôi nghĩ, thôi thì mẹ chồng ghét thì ghét nhưng cứ sống với nhau bằng mặt, không bằng lòng cũng được, miễn là không quá thể hiện ra hay làm khó nhau thì cũng vẫn miễn cưỡng sống chung một mái nhà. Thế nhưng đó chỉ là khi không có chị chồng tôi sang thôi, bà ấy mà sang là kiểu gì cũng ầm nhà. Hôm thì lườm nguýt chê tôi cắm hoa không đẹp, hôm thì bảo tôi bày biện đồ ăn ra đĩa cũng không nên hồn, thậm chí có lần Khải và chú Huân phải vào bệnh viện để kiểm tra lại, chỉ có mỗi tôi ở nhà, hai đứa con của chị chồng sang con hất cả một đĩa tôm đầy dầu mỡ nóng vào người tôi.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì cả hai đứa đã bù lu bù loa lên, mách với bà ngoại rằng tôi cố ý làm dầu mỡ bắn vào tay chúng.
Chị chồng còn chưa hiểu mô tê gì đã chỉ mặt tôi mắng: “Mày không muốn con tao ăn ở đây thì mày cứ nói, việc gì mày phải mang dầu mỡ đổ lên người con tao. Mày là người lớn, mày làm thế với đứa trẻ con có thấy xấu hổ không?”.
“Tôi chẳng làm gì cả. Hỏi con chị đi, dầu mỡ bắn vào người tôi chứ không vào người con chị được mấy giọt đâu”.
“Thế phải đổ cả chảo dầu nóng lên người con tao thì mày mới thấy đủ đúng không?”.
Mẹ chồng tôi nhìn đĩa tôm văng tung tóe dưới đất, lại nhìn hai đứa cháu ngoạc miệng ra khóc, xót cháu nên bảo: “Tôi đã bảo cô đừng vào bếp rồi cơ mà? Cô vào làm gì? Trước giờ cô chỉ giỏi phá thôi, cô có làm được gì nên hồn đâu. Hết làm hại con tôi rồi giờ lại đến cháu tôi”.
“Mẹ, chính mẹ cũng biết là con không làm gì hai đứa cả. Mẹ nhìn mà xem, cả người con đầy dầu mỡ đây này”.
Đứa con gái con của chị chồng lại càng gào toáng lên: “Con mụ ý hất dầu lên tay con, thấy con khóc nên mới lấy dầu khác tự đổ vào người để trốn tội thì có. Bà ngoại ơi, con có làm gì đâu mà con mụ ý lại ghét con”.
Thằng bé còn lại cũng lăn ra ăn vạ: “Con không thích con mụ ý đâu, bà ngoại đuổi con mụ ý ra khỏi nhà đi. Mẹ con bảo con mụ ý là đồ nhà quê, đũa mốc chòi mâm son, đồ dân tộc bẩn thỉu”.
Mấy đứa trẻ con ăn nói như thế mà người lớn lại không nói gì, tôi đi.ên quá nên quát: “Mấy đứa không được nói thế. Sao còn nhỏ đã học thói nói dối, học cả thói mắng chửi người lớn rồi?”.
Chị chồng lại sửng cồ lên: “Con của tao tao tự dạy, mày là cái gì mà mày dạy nó?”.
“Chị dạy nó ăn nói lịch sự với người lớn trước đi”
“Loại mày tao không cần phải lịch sự”.
“Chị không lịch sự thì tôi cũng không cần lịch sự lại đúng không?”. Nói đến đây, tôi quay sang nhìn mẹ chồng: “Mẹ thấy rồi đấy, con chẳng làm gì chị ấy, nhưng chị ấy thì ngược lại, cả ngày tìm cách gây sự với con. Bây giờ chưa biết ai đúng ai sai, nhưng mọi người luôn mặc định mọi tội lỗi là của con. Con không cãi nữa, con xin phép mẹ con lên phòng”.
“Mày đứng lại”.
Chị chồng thấy tôi cởi tạp dề định đi thì lao lại túm tay tôi, giật ngược về: “Mày đổ dầu lên người con tao mà giờ bảo lên phòng là lên phòng à? Mày xin lỗi con tao ngay? Quỳ xuống xin lỗi con tao”
“Bỏ ra”.
“Bỏ hả?”. Chị ta càng giật mạnh hơn, chân tôi thì chưa vững, không chống cự được nên ngã lăn ra đất, lưng đập mạnh vào cạnh bàn khiến điện thoại cũng văng ra.
Lưng tôi truyền đến cảm giác đau nhức tưởng như gãy cả xương, cũng đ.iê/n tiết muốn đứng dậy ăn thua đủ với chị ta, nhưng cùng lúc này bỗng dưng lại thấy điện thoại dưới đất đổ chuông, là số của dì Uyên gọi tới.
Thấy dì ấy gọi vào giờ này, tự nhiên tôi lại có linh cảm không tốt, cũng quên mất rằng mình đang tức giận, vội vã cầm điện thoại lên nhận máy.
Khi đầu dây vừa thông, tôi đã nghe tiếng thút thít của dì Uyên. Dì ấy vừa khóc vừa nói: “Dương ơi, về đi con. Bố con nguy kịch lắm”.
