40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 14
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Toàn thân tôi như bị sét đánh ngang, lập tức đơ ra, bàn tay đang cầm điện thoại cũng run rẩy:
“Dì nói gì cơ? Bố con làm sao cơ?”
Ở đầu dây bên kia dì Uyên cũng khóc không thành tiếng, tôi còn nghe được cả những âm thanh lao xao của rất đông người đến nhà. Lúc ấy, tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, cũng chẳng cần quan tâm đến những người kia và dầu mỡ trên áo tôi, chỉ nói đúng một câu: “Dì đợi con, bảo bố đợi con”.
Sau đó chạy như bay lên phòng lấy đồ!
Tôi chỉ kịp thay một bộ quần áo, vơ túi xách rồi cứ thế chạy đi. Chị chồng tôi thấy tôi xuống đến cầu thang lại tru tréo: “Con kia, mày đi đâu? Mày đi mà không há miệng nói với ai câu nào, mày có coi mẹ tao ra gì nữa không?”.
Tôi coi lời chị ta như tiếng chó sủa, không thèm để ý, nhưng chị chồng càng lúc càng quá quắt, lao đến chắn trước mặt không cho tôi đi: “Mày không nghe tao nói à?”
“Bỏ ra”. Hai mắt tôi lòng sòng sọc, gầm lên: “Tránh ra cho tôi”
“Mày đi đâu? Cái nhà này không phải là cái chợ, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Mẹ tao vẫn còn đó, mày xin phép ai chưa mà mày đi? Mày tưởng nhà mày có việc thì mày muốn làm gì cũng được à?”.
Máu nóng trong người tôi như bốc lên não, lúc này chỉ muốn bóp c.hế/t chị ta, tôi gằn to từng chữ: “Cút ra trước khi tôi nổi đi/ên. Cút”.
“Mày nói ai cút? Bố mày là cái thá gì mà…”. Lời nói ấy như giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của tôi như bị đứt tung, tôi không đợi chị ta nói hết câu đã nổi đ.iê.n đẩy chị ta ngã dúi ngã dụi, đầu đập vào cánh cửa. Mẹ chồng tôi khi ấy cũng quát to: “Minh”.
“…”
Bà hét: “Chúng mày đ/iê.n hết rồi à? Loạn hết rồi phải không?”.
Chị chồng ôm đầu đầy m/áu, vẻ mặt kinh hoảng và ngỡ ngàng: “Mẹ… mẹ… m.á/u… m/áu… con ranh này nó g.iế/t con rồi”.
Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm mẹ chồng, lúc ấy, chỉ cần bà nói một câu bênh vực chị Minh, tôi xin thề với trời, cả đời này tôi sẽ không bao giờ coi bà là mẹ chồng của mình nữa.
Nhưng thật may, cuối cùng bà vẫn để cho tôi một con đường lùi: “Cô đi đi. Đi nhanh đi. Đừng để cái nhà này loạn thêm nữa. Đi đi”.
Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay, hít vào một hơi thật sâu rồi chạy ra khỏi cửa. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi lại không muốn gọi Khải, chỉ vẫy một chiếc taxi, ngồi xe một quãng đường rất xa để đi về nhà.
Khi đi được 20km thì điện thoại tôi đổ chuông, nhìn màn hình là chồng tôi gọi tới. Lúc ấy nước mắt tôi vẫn giàn giụa trên mặt, phải lấy ống tay áo lau đến đỏ ửng cả mắt mới dám nghe máy:
“Alo”.
“Em về quê rồi à? Về đến đâu rồi?”. Lần đầu tiên, tôi nghe thấy sự gấp gáp trong lời nói của Khải, dường như anh đang rất lo lắng cho tôi.
Nước mắt tôi lại chực rơi xuống: “Em đi được hơn 20km rồi. Vội quá nên không kịp báo với anh”.
“Đợi anh. Bây giờ anh đi ngay. Anh sẽ đuổi kịp em nhanh thôi. Đợi anh nhé”.
“Anh đã khỏe lại đâu mà đi. Để em về thôi. Anh cứ ở nhà đi”.
“Anh đi được. Không sao đâu, em cứ ngồi yên trên taxi đi. Giờ anh lái xe đây”.
Tính Khải thế nào, thời gian qua chắc tôi cũng hiểu được một phần, anh ta đã kiên quyết như vậy thì tôi cũng không cản được, chỉ có thể nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi yên lặng trên xe đếm thời gian.
Gần một tiếng sau, rút cuộc thì Khải cũng đuổi theo được xe của tôi, khi nhìn thấy tôi hai mắt sưng húp, người ngợm tả tơi, anh ta mới đưa cho tôi một xấp khăn giấy dày, nói với tôi rằng: “Bạch Dương, không sao đâu”.
Tôi nhận lấy khăn giấy, cố nén rồi nhưng vẫn khóc tu tu: “Em biết là không ổn, không ổn rồi”.
Khải một tay lái xe, một tay nắm tay tôi, nói một câu lời ít ý nhiều: “Mọi chuyện, rồi cũng sẽ phải ổn thôi. Bây giờ chúng ta bình tĩnh về nhà, bình tĩnh xem xét phải giải quyết thế nào, được không?”
Tôi gật gật: “Được”.
Mặc dù tôi đã rất cố gắng để bình tĩnh, tôi cố tỏ ra lạc quan tin tưởng bố tôi sẽ chẳng sao cả, nhưng khi xe dừng ở nhà, nhìn rất đông người đang tụ tập bên trong, nhìn thấy hương khói mù mịt và cả một chậu bồ kết được dân làng đốt ở ngay ngoài cửa, tôi đã gần như ngã khuỵu.
Tôi mở cửa xe chạy như bay vào nhà, thấy dì Uyên đang gục đầu bên giường bố tôi khóc như mưa như gió, ông nằm trên giường, lại chỉ như đang thiêm thiếp ngủ say.
Lòng tôi như nát tan, gần như vừa bò vừa lết đến chỗ bố: “Bố ơi, bố làm sao thế này? Bố đang ngủ thôi phải không? Mấy hôm trước con vừa gọi bố, bố vẫn còn vui vẻ cơ mà? Sao lại ra thế này? Bố ơi bố tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi bố. Con về thăm bố rồi này”.
“Bố ơi, mở mắt ra nhìn con đi”
“Bố ơi, bố hẹn con tết về mà, bố ơi, bố”.
“Bố tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. AAAAA”
Tiếng thét của tôi như vang vọng vào vách núi sau nhà, đau đớn, bàng hoàng, thê lương, những người ở đó thấy thế thì thương hại ôm lấy tôi: “Dương ơi đừng như thế, cố gắng lên con, người mất cũng mất rồi, đừng đau lòng quá”.
“Không, không…”.
Dì Uyên nghe tiếng tôi cũng ngẩng lên, vội vã ôm tôi vào lòng: “Dương ơi, bố con đi rồi, bố con bỏ dì với con lại rồi. Về sau phải làm sao đây Dương ơi. Cái Giang đi rồi, bố con cũng đi rồi”.
“Không, bố con vẫn còn sống. Bố con đang ngủ thôi mà. Bố con vẫn đang ở đây còn gì. Bố con có c/hế/.t đâu, dì nhầm rồi. Bố con có c.hế/t đâu”
“Huhu, Dương ơi…”
Tôi vật vã khóc như đ.iê.n như dại, cứ liên tục nói rằng bố tôi vẫn đang ngủ, lại tiến đến lay bố tôi, nhưng dù tôi có gọi bao nhiêu thì bố tôi cũng chẳng đáp lời, còn tôi, tôi đau lòng tưởng c.hế/t.
Khải phải kéo tôi ra rồi ôm lấy tôi vào lòng, anh ta ôm thật chặt tôi: “Bạch Dương, bố ngủ rồi. Chúng ta để yên cho bố ngủ. Đừng đánh thức giấc ngủ của bố, để bố thanh thản được không?”.
“Không đâu, huhu”. Nước mắt tôi thấm đầy lên áo anh ta, nỗi đau lòng của tôi giống như mưa rào rơi ngoài cửa sổ, dày đặc, hối hả, tột cùng: “Sau này em phải làm sao bây giờ? Em phải làm sao bây giờ? Em chưa chuẩn bị để xa bố, em phải làm sao đây”.
“Bạch Dương”.
Tất cả mọi người ở đây đều biết, từ lúc tôi 3 tuổi, bố đã một mình nuôi tôi…
Hàng ngày, tôi sẽ lẽo đẽo theo ông ra ruộng gieo mạ, ngồi trên bờ nghêu ngao hát mấy bài nhạc trẻ con, giọng tôi rất ngọng, vậy mà lần nào bố tôi cũng nói Bạch Dương hát hay nhất, sau này nhất định phải tham gia vào đội văn nghệ của thôn.
Thỉnh thoảng tôi sẽ hỏi tại sao mọi người có hai chân, còn bố lại chỉ có một chân, khi đó, bố tôi sẽ cười hiền hòa đáp: “Một chân của bố là để lại cho đất nước”.
“Tại sao đất nước lại cần chân của bố?”
“Để hòa bình”
“Hòa bình là gì hả bố?”.
Bố tôi chỉ lên trời, chỉ vào cây cối, rồi lại chỉ vào trán tôi: “Là Bạch Dương được đi học, được lớn lên. Bố được ra ruộng đi cày, rảnh rỗi sửa xe, kiếm tiền nuôi con trưởng thành”.
Bố đã dành cả cuộc đời để nuôi tôi trưởng thành, cho tôi những gì tốt nhất, khi lũ quét ập đến, bố không tiếc sinh mạng mình, nhường cơ hội được sống cho tôi.
Bố luôn nói sau này tôi lấy chồng, chỉ cần tết về thăm bố, dẫn theo con về chơi. Vậy mà tôi kết hôn chưa được cái Tết đầu tiên, cũng chưa có đứa con nào, bố đã bỏ tôi đi mất rồi.
Nỗi đau đến quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả, sao tôi có thể chịu nổi, tôi vượt qua được thế nào đây?
Tôi khóc vật vã suốt mấy ngày trời, chẳng có tâm trí để làm gì, mọi việc tang lễ đều là Khải lo liệu, đến khi xong xuôi thì mới thấy chú Huân lên.
Mắt bố chồng tôi đỏ hoe, ông trách tôi và Khải không nói để ông biết, mãi đến lúc hỏa tảng xong xuôi rồi mới thông báo, để ông không tiễn được bố tôi đoạn đường cuối cùng.
Thật ra, tôi rất hiểu người bị ung thư cũng rất kị những chuyện này, mẹ chồng cũng đã dặn đi dặn lại Khải đừng vội nói cho chú Huân, tôi cảm thấy đó là điều nên làm nên mới không nói cho bố chồng biết. Cho nên tôi chỉ bảo:
“Bố ạ, bố con đi thanh thản rồi, bố đừng lo”.
Chú Huân nắm chặt tay tôi: “Dương, sau này con còn có bố. Bố sẽ đối xử với con như con gái ruột của bố. Bố sẽ thay phần bố con chăm sóc cho con. Con phải cố lên”.
“Vâng, con biết mà”.
“Bây giờ điều quan trọng nhất là con phải giữ sức khoẻ. Người đi thì đã đi rồi, cứ đau lòng mãi thì làm sao được. Phải mạnh mẽ lên mà sống tiếp chứ, phải không con?”
“Vâng”
Nói là nói thế, nhưng đến tận một tuần sau tôi vẫn không gượng dậy được. Tôi vẫn ở lại nhà cũ, Khải cũng không rời tôi, anh ta chưa khỏe lại hẳn nhưng ngày nào cũng tất bật vào bếp làm đồ ăn cho tôi và dì Uyên, lại dỗ tôi ăn cháo, khi tôi nhớ bố, Khải lại dẫn tôi đi lòng vòng quanh thôn, rảnh rỗi hơn nữa sẽ làm cần cho tôi ngồi câu cá.
Dì Uyên nói tuy tôi thiệt thòi vì mất mẹ, bây giờ lại mất cả bố, nhưng tôi vẫn còn may mắn vì đã gặp được người tốt như Khải, dì bảo bây giờ bố tôi mất cũng đã mất rồi, về sau tôi phải cố gắng để sống hạnh phúc, có như vậy thì bố tôi ở trên trời cao nhìn thấy mới yên lòng.
Hốc mắt tôi đỏ hoe, liên tục gật đầu: “Con sẽ hạnh phúc, dì ơi, nhưng còn dì thì sao?”.
Đợt lũ năm ngoái dì mất em Giang, bây giờ là mất bố tôi, về sau dì chỉ có một mình, cô độc như vậy phải làm sao được?
Dì Uyên cũng khóc: “Dì ở trên đây còn có hàng xóm, sau này không có bố con nữa thì dì một mình trồng rau, một mình nuôi lợn, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”.
“Hay là dì xuống Hà Nội ở với con. Nhà con rộng rãi, có phòng riêng cho dì. Dì xuống ở với con được không?”
“Dì ở đây quen rồi, với cả còn phải ở nhà hương khói cho bố con, cả em Giang nữa, đi sao được mà đi. Con đừng lo cho dì, từ từ rồi dì sẽ quen thôi”.
“Nhưng mà…”
“Dì không sao đâu mà”.
Sau đó, dì Uyên ôm lấy tôi vào lòng, vuốt tóc tôi, lại xuýt xoa bảo mới mấy ngày thôi mà tôi gầy đi nhiều, người ngợm rạc hết cả, mắt mũi lúc nào cũng sưng húp lên.
Tôi cũng ôm lấy dì, khóc rưng rức: “Dì ơi, đến giờ con vẫn không tin được. Sao đột ngột thế hả dì? Bất ngờ quá, con còn chưa kịp chuẩn bị gì cả”.
“Ông ấy ốm hơn một tháng, cái chân bị thương nhức nên ngày đêm không ngủ được, hầu như hôm nào cũng uống thuốc giảm đau. Sau đó thì đúng đợt rét đậm rét hại, chân càng đau hơn, mà ông ấy cũng bị cảm nên nằm liệt giường suốt, dì bảo đi viện nhưng ông ấy không chịu”. Bàn tay dì Uyên gầy gầy xương xương, nhiều vết chai, cứ sờ qua sờ lại vai tôi: “Hôm ấy tự nhiên ông ấy bảo muốn ăn cháo hến, dì mua về nấu một nồi cháo to, ông ấy ăn hết cả bát rồi bảo muốn đi ngủ. Dì cứ tưởng chỉ là ngủ thôi, nhưng ông ấy lại không dậy nữa”.
Nói tới đây, dì Uyên bưng mặt khóc hu hu: “Ai mà ngờ được ông ấy lại đi nhanh thế. Có ốm nặng lắm đâu, cứ tưởng chỉ cảm bình thường thôi, thế mà ông ấy lại bỏ dì đi mất. Ông ấy chẳng dặn dì lời nào”.
“Dì ơi… dì cũng phải cố gắng lên”.
Có lẽ bởi vì mất đi người thân duy nhất, lại trong một hoàn cảnh đột ngột đến ngỡ ngàng như vậy nên nỗi đau của tôi như bị phóng đại, ngày qua ngày vẫn cứ sống trong khổ đau, đêm đến, vẫn lặng thầm gặm nhấm.
Hình như Khải cũng hiểu được điều này nên đêm nào cũng ôm chặt tôi trong lòng, nói mấy câu chuyện lông gà vỏ tỏi để dỗ dành tôi. Tôi cũng sợ anh ta lo lắng nên cũng giả vờ như mình vẫn đang ổn, nhưng bộ dạng vụng về của tôi lại chẳng qua được mắt Khải, anh ta nói:
“Bạch Dương, em biết ước mong lớn nhất của đời người là gì không?”
“Là hạnh phúc”.
“Không phải”
“Thế thì là gì?”.
Khải gác cằm lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Là thanh thản. Khi sống không phải lo lắng muộn phiền về bất kỳ điều gì, khi nhắm mắt xuôi tay cũng không nặng lòng thứ gì. Mong ước lớn nhất của đời người chắc chỉ đơn giản như thế thôi”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy anh nói rất đúng. Nhiều người luôn đi tìm hạnh phúc, nhưng lại chẳng hiểu được bằng lòng với cuộc đời đã là một loại hạnh phúc rồi. Nhiều người luôn dành cả đời để lao vào kiếm tiền, nhưng lại chẳng có thời gian để bản thân hưởng thụ, cuối cùng c.hế/t đi có mang theo được đâu.
Cho nên có lẽ ước mong lớn nhất của đời người phải là thanh thản. Bằng lòng với mọi chuyện, chấp nhận mọi chuyện, rũ bỏ muộn phiền, chẳng còn vấn vương nặng lòng điều chi.
Tôi thở dài một tiếng: “Em kết hôn xong, bố em không phải lo lắng về em nữa, ông thanh thản rồi nên mới đi tìm mẹ”.
“Ừ. Ông thanh thản rồi, đi tìm người ông muốn gặp thôi”. Khải cúi đầu nhìn tôi: “Cho nên em cũng đừng nặng lòng nữa”.
“Vậy dì Uyên thì sao?”.
“Anh tìm được cái này trong quyển sổ của bố, em có muốn xem không?”.
Nghe thấy vậy, tôi lập tức bật dậy mở đèn. Khải lấy ra từ trong túi áo một mẩu giấy nhỏ bị xé từ vở, trên đó là nét chữ của bố tôi:
“Bạch Dương, dạo này bố ốm nhiều, cảm thấy sức khỏe không được tốt lắm, chẳng biết còn trụ được bao nhiêu lâu nữa. Sợ không ổn nên bố viết cho con mấy lời.
Từ khi con kết hôn với Khải, bố rất mừng, đêm nào đi ngủ cũng nghĩ con gái của mình đã yên bề gia thất, mẹ con ở trên trời mà thấy chắc sẽ vui lắm. Bố đã hoàn thành xong tâm nguyện của bà ấy, nuôi nấng con nên người, tìm được cho con một người chồng tốt, những ngày tháng sau này chắc con sẽ hạnh phúc như bà ấy và cả bố ước mong thôi. Bố tin là như vậy.
Về phần bố, có dì Uyên chăm sóc cũng rất vui, nhưng tự nhiên bố nghĩ, nếu một ngày nào đó bố đến gặp mẹ con, một mình dì Uyên phải sống tiếp như thế nào?
Con hạnh phúc, bố gặp lại mẹ con cũng hạnh phúc, còn dì Uyên mất đi em Giang, mất cả bố, dì ấy sống một mình phải làm sao?
Cái c.hế/t ập đến lúc nào không ai biết được, thời gian này đột nhiên bố lại có linh cảm không tốt, cho nên bố viết lại mấy dòng này để dặn con. Bạch Dương, nếu bố có c.hế/t đi thì con hãy chăm sóc dì Uyên giúp bố nhé? Bằng mọi giá, hãy đối xử tốt với dì Uyên, coi dì ấy như mẹ của con. Nhờ con cả đấy.
Quãng đời này bố đã sống rất hạnh phúc và vui vẻ, trải qua bo.m đạn không bỏ mạng, nhưng chắc cũng phải bó tay trước tuổi già thôi.
Bố không tiếc nuối gì, chỉ luôn mong con và dì Uyên đều sẽ sống thật tốt.
Ở trên trời bố và mẹ vẫn sẽ dõi theo con, bố và mẹ yêu con!”
Đọc xong những dòng này, tôi đã không còn khóc nữa, chỉ ngẩng lên nhìn Khải, lại thấy anh ta cũng nhìn tôi.
Khải nói: “Bố đã thanh thản rồi. Nhiệm vụ còn lại ông giao cho em là phải sống thật tốt”.
Tôi gật đầu, sống mũi cay cay: “Em hiểu rồi”.
“Bạch Dương, sau này em còn có anh”.
Tôi nhoài người sang ôm lấy anh ta, rúc đầu vào cổ Khải, run run nói mấy chữ: “Cảm ơn anh”.
“Cảm ơn gì chứ?”. Anh ta cũng ôm lấy tôi, bàn tay ấm nóng khẽ vuốt tóc tôi: “Khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai biết việc em phải làm rồi đúng không?”.
“Vâng, em biết rồi”
“Nhắc lại anh xem”
“Phải sống thật tốt, phải vui vẻ, phải mạnh mẽ”.
“Giỏi lắm”. Khải khẽ hôn lên trán tôi: “Đi ngủ thôi”.
***
Tết năm đó, bởi vì chỉ còn mỗi dì Uyên nên chúng tôi không về Hà Nội mà ăn tết luôn ở nhà, tranh thủ ở quê không khí trong lành để nghỉ dưỡng luôn.
Tất nhiên, mẹ chồng tôi không hài lòng, nhưng không lay chuyển được Khải nên chỉ có thể gọi cho tôi. Bà bảo:
“Cô có gì không hài lòng với gia đình tôi thì cô nói thẳng, đằng này cô dẫn con tôi ở lì trên đó, tết cũng không thèm về nhà, thế là thế nào?”.
“Con cũng bảo anh ấy về rồi nhưng anh Khải vẫn nhất quyết ở lại. Với cả con thấy ở trên này không khí trong lành, nghỉ ngơi cũng tốt, ở lại ăn tết cũng tiện mẹ ạ”.
“Tiện là tiện thế nào, ở trên đó điều kiện sao bằng Hà Nội? Rồi việc khám xét thì sao? Ăn uống thế nào?”.
“Chắc ra tết mới phải khám lại, đến lúc đó cũng vừa xong 49 ngày của bố con, lúc đó bọn con về mẹ ạ”.
Mẹ chồng tôi cũng không buồn mắng mỏ tôi, chỉ thở dài: “Thôi, tùy cô”.
Nói là nói vậy, nhưng mấy hôm sau tôi lại thấy chú tài xế chở một xe đồ lên. Từ bánh kẹo, đồ ăn, đến cả yến chưng và mấy món mà mẹ chồng đã nấu sẵn, còn có cả một giỏ quà rất trang trọng để thắp hương cho bố tôi.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ số đồ ăn kia là mẹ chồng thương con trai ở trên này kham khổ nên mới gửi lên, nhưng khi xếp ra, nhìn thấy một đôi dép nữ đế bằng chuyên dùng cho người mới bị thương ở chân, tôi mới biết hóa ra mẹ chồng cũng mua cả cho phần mình.
Bà chưa bao giờ hỏi tôi đi size giày dép gì, nhưng đôi dép kia lại vừa như in chân tôi, đi rất êm ái dễ chịu. Chẳng biết sao chỉ vì mỗi đôi dép ấy thôi mà tôi cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy mẹ chồng tuy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng hình như không phải bà không để ý đến tôi. Có lẽ mẹ chồng không ghét tôi như tôi vẫn tưởng, chẳng qua là bà quá yêu con trai, lại thấy Khải lấy một người vợ không được như kỳ vọng của mình, cho nên mẹ chồng mới không ưa tôi mà thôi.
Haizzz… dù sao thì cũng là mẹ của chồng tôi, tôi cứ mâu thuẫn với bà làm gì chứ? Khải tốt với tôi như thế, tôi cũng không nên làm anh ta phiền lòng vì chuyện mẹ chồng con dâu, có phải không?
***
Ăn tết xong, bởi vì Khải còn phải lên đơn vị để xin chuyển công tác nên chúng tôi đành phải tạm biệt dì Uyên rồi quay lại Hà Nội.
Ngày chúng tôi đi, dì Uyên đùm đùm nắm nắm cho bao nhiêu thứ, lại tiễn ra tận ngoài đường lớn rồi cứ khóc mãi, tôi cũng bịn rịn chẳng muốn rời, cứ ngồi trên xe vẫy tay: “Dì về đi, con xuống đến Hà Nội rồi con gọi. Dì về đi không lạnh”.
“Hai đứa đi cẩn thận đấy, đi từ từ thôi, lúc nào mệt thì dừng lại nghỉ nhé. Đừng lo cho dì. Đến nơi nhớ gọi về”
“Vâng, con biết rồi mà. Gió lắm, dì về đi”
“Ừ”
Dì Uyên gật đầu, cơ thể lung lay giống như sắp bị gió thổi bay, đi được mấy bước lại quay đầu nhìn xe của chúng tôi, mắt nhòe nhoẹt nước, lưu luyến như không nỡ rời xa.
Tôi cũng nhìn dì cho đến khi bóng dáng ấy nhỏ dần rồi khuất hẳn mới quay đầu lại nhìn đường, lòng nặng trĩu như đeo đá ngàn cân, dù rất muốn ở lại, nhưng cả tôi và dì Uyên đều biết rõ tôi không thể ở lại. Cũng giống như cuộc sống sau này của chúng tôi vậy, dù có thế nào thì ai cũng đều phải mạnh mẽ mà sống tiếp, ngoảnh đầu nhìn về phía trước, cứ thế tiến lên.
Trên đường về Hà Nội, Khải hỏi tôi muốn quay lại nhà bố mẹ hay về nhà riêng, tôi thì vẫn thương chú Huân, trong đầu cũng cứ quanh quẩn mãi đôi dép của mẹ chồng, thế nên mới đáp:
“Về nhà bố mẹ đi anh, đồ đạc vẫn đang để bên ấy. Với cả cái Huyền giờ chuyển vào ký túc rồi, có một mình em cũng buồn”.
“Về bên nhà không có anh, một mình em có được không?”
“Được mà”. Tôi cười, nói nửa đùa nửa thật: “Anh lên xin chuyển công tác chắc cũng nhanh thôi, em phải nhân tiện thời gian này để tranh thủ lấy lòng mẹ chồng luôn”.
“Không cần lấy lòng, em thoải mái là được”.
“Phải lấy lòng chứ. Đã nói sẽ là vợ chồng cả đời rồi mà”. Tầm mắt tôi nhìn thẳng tắp con đường đông đúc phía trước, tay nắm chặt tay Khải: “Dù sao thì mẹ chồng con dâu hòa thuận thì nhà cửa mới yên ấm, anh yên tâm đi, đến lòng anh em còn lấy được, mẹ chồng cũng có là gì”.
“Bạch Dương, đừng ép bản thân mình”
“Không sao thật mà”.
Tôi phải thuyết phục hồi lâu, Khải mới đồng ý chiều theo ý tôi, anh còn dặn dò: “Ừ, có chuyện gì thì nói với anh, đừng tự giải quyết một mình, biết chưa?”.
“Em biết rồi. À phải rồi, em định ra tết đi làm, chỗ công ty truyền thông hôm trước em bảo anh đấy. Em hơi ngại nói với mẹ, anh nói giúp em nhé?”
“Chân em chưa lành hẳn, đi làm có sao không?”
“Không sao, công việc chắc cũng chỉ ở nhà thu thập tin tức rồi viết báo ấy mà. Em mới làm, sếp không bắt đi đâu”.
“Ừ, thế để anh bảo mẹ”.
Cũng may nhờ có Khải nói với mẹ chồng chuyện tôi đi làm, nên sau khi anh ta lên đơn vị, tôi cũng thuận lợi đi làm ở công ty truyền thông, ít có thời gian ở nhà nên cũng ít khi va chạm với mẹ chồng.
Mà có lẽ sau khi tôi mất bố, mẹ chồng cũng thương hại tôi hơn nên cũng bớt làm khó tôi, nhiều hôm tôi đi làm về muộn, bà còn để phần cơm, hoặc thỉnh thoảng cũng bóng gió nói đến chuyện gần một năm rồi tôi vẫn chưa có động tĩnh chuyện con cái.
Kỳ thực, tôi với Khải cũng chỉ mới dừng ở nụ hôn chứ chưa làm gì khác, chuyện con cái tôi và anh ta cũng chưa tính đến, nhưng chắc là tương lai cũng sẽ phải cố gắng để có một đứa con thôi.
Một đứa con sẽ là động lực và niềm vui mỗi ngày của tôi, một đứa con sẽ giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau mất cha, một đứa con sẽ là sự kết nối kỳ diệu của tôi và Khải, cũng sẽ là sợi dây hóa giải mâu thuẫn của tôi và nhà chồng.
Tôi bắt đầu nghĩ, có một đứa con thì tốt biết mấy…
Cũng vì thế nên từ đợt đó lòng tôi bắt đầu ấp ủ khao khát, bắt đầu thích nhìn trẻ con, thỉnh thoảng nghe theo lời Huyền còn lên mạng để tìm mấy loại vitamin bổ trứng các kiểu để uống.
Huyền nói với tôi nếu Khải không chủ động thì tôi hãy chủ động, thỉnh thoảng cố tạo ra tình huống lãng mạn gì đó, hoặc ăn mặc se.xy, nếu không được nữa thì cùng lắm là mua mấy thuốc k.í/ch thích gì đó cho anh ta uống, đẩy nhanh tiến độ.
Tôi ngoài miệng thì nói không cần, nhưng sau khi đi làm, có một dạo sếp giao cho tôi thu thập tin tức để viết một bài về tình trạng yêu đương của giới trẻ hiện nay, có liên quan đến một số loại thuốc kíc.h thíc/h của nam giới nên tôi cứ mày mò đọc mãi, nghiên cứu hăng say đến độ sếp đứng ngay sau lưng rồi mà vẫn không phát hiện ra.
Mãi đến khi anh ta lên tiếng, tôi mới giật mình:
“Nghiên cứu kỹ lưỡng mảng này thế hả em?”
“Ơ… sếp”. Mặt tôi đỏ ửng như quả cà chua chín, ấp a ấp úng đáp: “Em đang tìm tư liệu để viết báo ấy mà”.
Anh Tuấn cười cười: “Làm gì mà phải đỏ mặt thế, mấy chuyện này bình thường thôi mà. À anh quên mất, Dương chưa lấy chồng nhỉ? Chưa có chồng nên đọc mấy bài này hay xấu hổ phải không?”
Khi ấy tôi định bảo tôi có rồi, nhưng như thế lại còn xấu hổ hơn, với cả nghĩ đến gia cảnh nhà chồng tôi quyền thế hơn người, sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của chú Huân nên tôi mới đáp: “Em chưa ạ”.
“Chưa thật á? Thế thì anh có cơ hội rồi nhỉ? Anh cũng chưa vợ đây, hay là anh với Dương tìm hiểu nhau đi”.
