40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 15
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Tôi cũng chẳng nhớ rõ là ai bắt đầu trước, càng không biết nụ hôn kia vì sao càng lúc càng nồng nàn, say đắm ngọt ngào quẩn quanh, rồi mọi thứ chẳng thể kiểm soát được nữa, quần áo trên người cứ thế từng thứ rơi xuống đất, đến lúc kết thúc vẫn cứ ngỡ mình đang mơ.
Xong xuôi, người đàn ông kia chủ động dọn dẹp mọi thứ, lại bế tôi đi tắm rồi mới nằm xuống ôm lấy tôi vào lòng. Anh ta nhìn tôi một lát, sau đó chợt nhớ ra điều gì nên lặng lẽ cúi xuống hôn mắt tôi, tai tôi, môi tôi. Động tác dịu dàng hệt như lúc thăng hoa vừa rồi, nhưng lại không hề chất chứa d.ục vọng, dường như trong đó chỉ có mỗi cảm kích và chân tình.
Tôi cũng ôm lấy Khải, bàn tay vuốt ve những vết cào vừa rồi trên lưng anh ta, im lặng nghe tiếng trái tim chúng tôi hòa chung nhịp đập vào nhau. Mãi rất lâu, rất lâu sau đó, tôi mới nghe anh ta nói:
“Đã cảm thấy dễ chịu hơn chút nào chưa em?”.
Tôi khẽ cử động người, trải qua lần đầu tiên, thân thể vẫn còn cảm giác đau nhức. Nhưng bởi vì ngại nên tôi chỉ đáp: “Dễ chịu hơn nhiều rồi”.
“Có mệt không?”.
“Không mệt nữa”. Tôi lắc đầu, lại ngẩng lên nhìn anh, cười tủm tỉm: “Anh đi đường xa về, không mệt thì thôi. Em ở nhà được ngủ nửa giấc rồi, còn lâu mới mệt”.
Khải cũng cười, tay lại lần xuống sờ cổ chân tôi. Ban nãy có cử động mạnh đến mấy thì anh ta vẫn tránh đi phần chân tôi bị thương, bây giờ cũng vẫn nhớ, lại hỏi: “Chân có bị đau không?”.
“Không đau mà. Em không sao thật. Anh về trong đêm thế này, lúc nào thì đi?”
“Chắc là sáng mai anh đi. Chỉ xin về tranh thủ được nửa ngày thôi, chiều mai lại phải huấn luyện rồi, không ở lâu được”
“Nghỉ được nửa ngày, đường lại xa, thế mà còn tranh thủ về. Đi thế mệt lắm”.
Tôi đẩy tay anh ta ra khỏi chân mình, sau đó quấn chăn ngồi dậy, lại kéo tay Khải: “Nằm xuống đi, em massa cho anh dễ chịu”.
“Không cần đâu. Anh không mệt”.
“Yên nào, em mới học được mấy bài massa vai gáy đây, anh xoay người lại để em thực hành”.
Anh ta bật cười thành tiếng, không muốn cũng vẫn phải xoay lưng lại: “Sao tự nhiên lại học massa vai gáy?”.
Tôi không dám nói thật là dạo này Huyền cứ bắt tôi học mấy cái kỹ năng phòng the gì đó, bảo tôi phải biết massa các thứ để úp sọt Khải. Không ngờ còn chưa kịp thực hành thì đã bị đối phương ‘ăn’ luôn rồi. Thôi thì làm trước không được thì làm sau, abc xyz xong xuôi tôi massa dỗ dành anh ta cũng được.
“Em thấy trên mạng người ta dạy, với cả dạo này ngồi làm việc nhiều, thỉnh thoảng cũng đau vai gáy nên em học”.
“Anh đã nói cơ thể chưa phục hồi, em làm việc ít thôi mà”.
“Em khỏe rồi mà, bệnh vai gáy là bệnh tuổi già chứ”. Tay tôi bắt đầu massa vùng cổ và lưng của Khải, dưới lớp da thịt ấy là từng múi cơ căng chặt khỏe khoắn, vừa rắn chắc lại vừa đàn hồi, sờ thôi cũng đã đủ nuốt nước bọt ừng ực.
Lòng tôi mê như điếu đổ nhưng vì sợ xấu hổ nên giả vờ đánh trống lảng: “Anh đau chỗ này không?”.
“Không đau”
“Vậy chỗ này?”
“Cũng không”
“Chỗ này thì sao?”
“Không đau gì hết”
“Đại đội trưởng, anh không bị mắc bệnh tuổi già à?”
Anh ta không trả lời, chỉ kéo tay tôi rồi nhanh chóng lật người lên, đè tôi xuống. Ánh đèn ngủ nhàn nhạt trong phòng soi lên đôi mắt người ấy, tia lửa sáng ngời tưởng đã lụi tàn giờ lại rực cháy, sáng ngời phản chiếu khuôn mặt tôi.
Khải từ từ cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi tôi: “Anh chỉ mắc bệnh của người trẻ thôi”.
“Bệnh… gì cơ?”. Mặt tôi nóng ran.
“Bệnh quấn vợ”. Nói xong, lại nhẹ nhàng hôn tôi. Tôi cũng chậm rãi nhắm mắt đáp lại nụ hôn đầy thâm tình của anh ta, trong lòng cứ ngỡ đêm nay sẽ là một đêm dài khó quên, nhiệt huyết như lửa, lặp đi lặp lại giống truyện ngôn tình hay miêu tả.
Nhưng rút cuộc thì chúng tôi không có lần thứ hai mà chỉ dừng ở nụ hôn đó, Khải chỉ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm tôi ngủ. Tôi cũng không ấm ức, chỉ rúc thật sâu trong lòng anh ta, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của người đàn ông ấy rồi ngủ một giấc thật ngon, trong mơ vẫn thấy ngọt ngào khó tả.
Sáng ngày hôm sau mẹ chồng tôi đột nhiên thấy con trai xuất hiện ở nhà thì mừng như bắt được vàng, cứ xoắn xuýt hỏi Khải muốn ăn gì để bà nấu, nhưng chồng tôi vội đến nỗi không nán lại được vài chục phút để ăn sáng, phải đi luôn, mẹ chồng tôi lại vội vàng tay xách nách mang chạy theo, dúi cho con trai bao nhiêu đồ để mang lên đơn vị.
Bố chồng tôi thấy thế mới cằn nhằn: “Bà cứ làm như nó vẫn còn bé lắm ấy. Nó lớn xác như thế, có cả vợ rồi, thế mà mỗi lần nó về là bà xoắn xuýt hết cả lên, đùm nắm bao nhiêu thứ. Bây giờ bộ đội có giống ngày xưa đâu, thiếu gì đồ ăn thức uống”.
“Không giống ngày xưa nhưng làm sao mà bằng ở nhà. Đấy ông xem, con trai tôi nuôi bao nhiêu năm, chăm chút cho nó từng tí. Thế mà ông lúc nào cũng nghiêm khắc với nó, nó đi học thì ông bắt nó tự kiếm tiền đóng học phí, nó vào quân ngũ thì ông không cho nó về thăm nhà, bây giờ nó trưởng thành rồi, muốn ăn đồ ngon ông cũng không cho”.
“Tôi không cho nó ăn đồ ngon bao giờ?”.
“Đấy, ông vừa bảo tôi đùm nắm cho nó bao nhiêu thứ đấy thôi”.
“Bà xem, đống đồ ăn của bà còn to hơn cả ba lô nó xách rồi kia kìa”
“Mặc kệ tôi, con trai tôi, tôi phải chăm”.
“Bà thương nó thì chăm con dâu bà đi kìa, đàn ông sức dài vai rộng, sao phải lo nơm nớp từng tí”.
Mẹ chồng tôi nghe thế thì không buồn cãi nữa, tức giận đi vào trong nhà. Thấy tôi đang sửa soạn đồ ăn sáng, bà cứ nhìn nhìn mãi, xong lại nói mát:
“Chồng đi làm xa vất vả, cô xem thế nào đi chứ. Đêm hôm bắt nó đi mấy trăm cây số để về, mà đường trời tối thì nguy hiểm. Biết là vợ chồng son quấn quít rồi nhưng phải nghĩ cho chồng chứ? Hay là thấy tôi bảo đẻ nên cô mới giục chồng cô về gấp?”
Tôi vẫn ngượng vì chuyện đêm qua, giờ mẹ chồng nói ý như vậy lại càng xấu hổ, ấp úng chống chế: “Không ạ. Con cũng không biết anh ấy về. Mãi đến đêm anh ấy vào phòng mới biết. Để lúc nào con nói với anh ấy, bảo anh ấy sau đừng về như thế nữa”.
“Vài bữa nữa nó chuyển về rồi, muốn gì thì cũng cố mà nhịn thêm vài ngày nữa, gấp gáp làm gì để rồi khổ chồng. Mà đấy, cả đêm nó thức rồi thì sáng cô cũng nên dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn uống cho nó, đằng này nó dậy cô cũng mới dậy, để nó nhịn đói lên đơn vị”.
“Vâng, con biết rồi ạ. Sau này con sẽ rút kinh nghiệm mẹ ạ”.
Mẹ chồng tôi thở dài, liếc mắt nhìn người giúp việc trong bếp rồi lại nhìn tôi: “Tự múc cháo ăn đi, không bố chồng cô lại bảo tôi không chăm sóc cô”.
“Vâng. Con cũng múc cho mẹ một bát nhé?”
“Thôi, con tôi không được ăn, tôi cũng không nuốt nổi. Cứ ăn đi”.
Nói xong, bà quay người đi vào phòng. Chú Huân thấy mẹ chồng tôi không ăn, suy nghĩ một lát rồi cũng nhượng bộ, đứng dậy đi vào trong phòng dỗ bà.
Cô giúp việc thấy tôi ăn cháo một mình mới nói: “Ôi, cô Dương cứ mặc kệ bà. Tính bà thế đấy, thương con trai nhất, lần nào cậu Khải về mà đi gấp thì toàn thế thôi”.
“Vâng. Mẹ cháu chỉ có mỗi mình anh Khải mà, chị Minh thì đi lấy chồng rồi”.
“Ừ, mà bà lại thương cậu Khải nhất nữa. Sau cô mà đẻ được thằng cu thì chắc bà còn cưng hơn trứng mỏng ấy chứ”
Tôi cười cười, tầm mắt vô thức nhìn xuống bụng, chẳng biết đêm qua chúng tôi miệt mài gieo hạt như vậy, liệu đã có hạt nào nảy mầm hay chưa. Nhưng tôi cũng thật sự mong như lời cô giúp việc nói, chúng tôi sẽ sớm có một đứa con để ôm ấp hít hà, trai hay gái gì cũng được, tôi yêu hết. Mà tôi tin, Khải cũng sẽ vậy!
Mấy hôm sau, tôi có lịch ra ngoài để lấy tin viết báo, sẵn tiện ở gần trường của Huyền nên tôi gọi nó đi ăn trưa luôn. Con bé tiết kiệm nên không bao giờ dám đi ăn nhà hàng, thấy tôi bảo đi ăn mới dè dặt đề nghị: “Chị, đi ăn sushi nhé? Em thấy người ta mukbang đồ sống ngon lắm”.
“Ừ, cũng được. Ra cửa đi chị đón”.
Lâu rồi không gặp nhau ở ngoài nên vừa lên xe, con bé đã ôm lấy eo tôi tíu ta tíu tít hỏi chuyện, nó bảo sao tôi gầy đi nhiều thế, ôm chỉ còn da bọc xương, lại cằn nhằn tôi sao đi trời nắng không mặc áo chống nắng, cuối cùng mới hỏi gần đây tôi với Khải thế nào.
Tôi coi Huyền như em ruột mình, với cả sau khi bố tôi mất, hoàn cảnh của tôi chẳng khác gì nó, đều chỉ còn một thân một mình trên đời. Thế nên tôi không giấu giếm, nói thật: “Thì cũng tới giai đoạn kia rồi, chị đang chờ anh ấy xin về”.
“Giai đoạn kia là giai đoạn nào cơ? Đừng nói là hai anh chị ấy ấy… ấy ấy rồi nhé? AAAA, chị nói thật đi. Có phải ấy ấy rồi không?”.
Tai tôi phút chốc đỏ bừng, xấu hổ thừa nhận: “Mày be bé cái mồm thôi, người ta nghe thấy hết bây giờ”.
“Hahaaaa”. Huyền che miệng cười như đ.iê/n, cười đến mức tôi chỉ muốn đánh cho nó một phát: “Em biết ngay kiểu gì cũng đến ngày này mà. Kể em nghe xem nào, ai bắt đầu trước? Chị có áp dụng theo trên web người ta dạy không?”
“Không. Bây giờ cũng chẳng nhớ đã làm gì nữa. Tóm lại là … ấy rồi. Mà thôi mày đừng hỏi nữa, xấu hổ ch.ế/t đi được”
“Có gì đâu mà xấu hổ, vợ chồng thì làm mấy chuyện như thế là bình thường chứ sao. Vấn đề là sau đó anh ấy đối xử với chị thế nào? Nóng hay lạnh? Mặn hay nhạt?”
“Mày nhiễm ngôn tình lắm rồi đấy”. Tôi mắm môi mắm lợi lườm nó, nhưng trong đầu vẫn không quên được từng động tác dịu dàng của người đàn ông kia, đỏ mặt đáp: “Thì vẫn thế thôi. Không nóng không lạnh, không mặn không nhạt. Tóm lại là bình thường”.
“Nhưng vẫn quan tâm chị chứ?”
“Ừ, quan tâm”.
“Thế là được rồi còn gì? Kể cụ thể cho em nghe đi, em hóng lắm”.
Trông bộ dạng háo hức của nó, tôi không nhịn được cười, đành phải kể cho Huyền nghe chuyện đêm đó Khải lặn lội từ xa về. Nó nghe xong thì vỗ đùi đét một phát, bảo đàn ông như vậy mới là đàn ông chứ, còn bảo tôi gặp được một người như vậy thì coi như đời này không uổng phí, mà bố tôi cũng yên lòng rồi.
Nhưng sau đó đột nhiên nó lại bảo: “Nhưng theo kinh nghiệm đọc ngôn tình bao nhiêu năm của em thì không có chuyện gì mà dễ dàng như thế được. Này nhé, chị nghĩ xem, anh Khải đẹp trai, gia cảnh tốt, lại yêu chiều chị. Mọi việc cứ tự nhiên mà đến, thuận lợi hoàn hảo quá làm em cũng nghi ngờ”.
“Nghi ngờ việc gì cơ?”
“Thì như em nói đấy, làm gì có chuyện gì thuận lợi từ đầu đến cuối. Chị cứ nghĩ mà xem. Không có cuộc đời ai hoàn hảo cả, cũng không có cuộc hôn nhân nào ấm êm từ sáng đến tối. Nên lúc nào chị cũng phải giữ tâm lý đề phòng, đừng chủ quan”
“Đề phòng gì cơ?”
“Ví dụ như người yêu cũ, hoặc mấy cái đứa thích chồng chị chẳng hạn. Anh ấy ở xa chị suốt, phải giữ cho chắc vào”.
Tôi chưa bao giờ hỏi Khải có bao nhiêu người yêu cũ, hay ở trên đơn vị có cô nào để ý đến anh ta không, nhưng tôi biết người như chồng tôi chắc chắn sẽ có rất nhiều phụ nữ để mắt đến. Chỉ là tôi tin Khải, cũng không muốn lúc nào cũng phải lo được lo mất, nên không hề bận tâm đến lời Huyền nói mà thôi.
Bẵng đi một thời gian nữa, việc xin chuyển công tác của chồng tôi cuối cùng cũng xong, Khải được cấp trên quyết định chuyển về làm việc tại một doanh trại ở ngay Hà Nội, huấn luyện xong binh lính ở trên đó khoảng 25 ngày nữa là được về.
Tôi gọi điện thoại thông báo với dì Uyên tin này, dì mừng ơi là mừng, ban đầu thì cười mà sau thì ho mãi, tiếng ho không dứt ở đầu dây bên kia làm tôi sốt cả ruột:
“Dì ơi, sao đợt này dì ho nhiều thế? Hay là dì đi khám đi xem thế nào?”
“Ôi việc gì đâu, tại mấy hôm trước dì uống nước lạnh nên chắc bị viêm họng đấy. Mà lần này Khải được về rồi, hai đứa cũng tranh thủ mà nặn ra một đứa đi nhé, cưới hơn một năm rồi, trước chồng xa nhà không nói, giờ nó về gần thì phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất đi đấy. Nhanh lên để dì còn xuống bế”.
Tôi cười cười, chợt nghĩ đến sáng nay tôi háo hức đi mua que thử thai, nhưng lại chỉ có một vạch nên hơi hụt hẫng: “Dì phải khỏe mạnh thì mới bế được chứ? Dì ốm thế này thì làm sao mà xuống Hà Nội bế được”.
“Dì còn khỏe lắm, con…”. Nói đến đây, dì Uyên lại ho nhiều hơn, ho đến mức mấy phút sau vẫn chưa nói tiếp được. Tôi lo quá nên bảo: “Dì ơi, hay con về thăm dì”.
“Không cần, không cần”. Dì Uyên mặt mày đỏ như gấc, vừa thở hổn hển vừa nói: “Để dì xem mấy hôm nữa mà không đỡ thì dì đi khám. Có gì dì bảo”
“Dì đi khám sớm đi để còn uống thuốc, ho thế này mệt lắm. Mà con cũng sốt suột nữa. Dì đi khám đi cho con yên tâm”.
“Cái con bé này, cứ lo linh tinh. Dì năm nay mới gần 50 thôi, còn khỏe chán, bế cháu được thêm 20 năm nữa ấy chứ. Con cứ đẻ đi, dì bế được hết”.
“Dì hứa đi”
“Ừ, dì hứa”.
Mới nói đến đây thì chị đồng nghiệp í ới gọi tôi, chiều nay chúng tôi phải đến một xưởng sản xuất giày da để lấy tin nên không nói chuyện thêm với dì Uyên được, phải miễn cưỡng cúp máy:
“Dì ơi, con phải đi làm đây. Tối con về con gọi cho dì nhé. Dì nghỉ ngơi đi, còn ho nữa thì phải đi khám luôn, đừng để đến mai đấy”
“Dì biết rồi, con đi đi. Đi đường cẩn thận đấy”
“Vâng ạ”.
Ngắt máy xong, tôi vội vàng cầm theo túi và hai cuốn sổ chạy theo chị đồng nghiệp, xuống đến hầm gửi xe mới biết anh Tuấn cũng đi cùng.
Chị đồng nghiệp kéo tôi ngồi lên xe sếp, bảo:
“Thôi đi một xe thôi, đi mấy xe cách rách lắm. Tiện sếp chở đi luôn”
“À…”. Tôi liếc anh Tuấn qua gương chiếu hậu, thời gian này vì ngại va chạm nên tôi luôn tìm cớ để tránh mặt. Anh Tuấn có lẽ cũng biết nên gần đây cũng không tấn công tôi nhiệt tình như trước, chỉ thỉnh thoảng mua cafe thì mua thêm cả phần tôi: “Vâng. Sợ mình làm xong muộn, sếp phải chờ thôi ạ”.
“Hôm nay cũng không nhiều việc đâu, chủ yếu ghi lại dây chuyền sản xuất của họ, chụp ảnh rồi về biên soạn thành bài báo thôi mà”
“Vâng”.
Anh Tuấn cũng bảo: “Dương không phải ngại đâu, bọn anh đi long rong suốt, có hôm nào về sớm đâu. Lúc nào về thì anh đưa về cả”
“Vâng”
Nói là nói thế, nhưng chúng tôi đi vào đúng giờ tan tầm nên đường tắc cứng, nhà máy kia lại ở tít bên đầu còn lại của thành phố, đi tận hai tiếng mới đến nơi.
Chúng tôi vào phòng giám đốc nhà máy ngồi nói chuyện, sau đó được dẫn đi tham quan dưới xưởng sản xuất. Xưởng này cách hơi xa khu dân cư, xung quanh là một vùng đất thưa thớt người, chỉ lác đác vài quán hàng nhỏ.
Lúc đó trời tháng tư đã bắt đầu nóng, ở dưới xưởng lại lợp mái tôn, máy móc hoạt động nhiều nên nhiệt độ gần như nhân đôi, nóng đến mức mồ hôi trên trán tôi lấm tấm vã ra.
Chị đồng nghiệp đưa cho tôi một chai nước đã được mở nắp: “Uống đi cho mát”.
Tôi gật đầu, không nghi ngờ gì mở ra: “Tình hình thế này có khi nửa đêm mới về được ấy chị nhỉ?”
“Thì ban ngày họ sản xuất, chỉ có tầm này là nghỉ nên mình mới đi tham quan được thôi. Làm nhà báo thì thời gian thất thường lắm. Em về muộn không sao đấy chứ?”.
Nghĩ đến gần đây mẹ chồng dễ tính với tôi, với cả luôn có bố chồng nói đỡ nên tôi cũng không áp lực chuyện về muộn lắm, chỉ bảo: “9h về là được ạ”
“Ừ”. Chị đồng nghiệp gật đầu, bảo lát nữa hai chị em cùng về, nhưng chỉ mấy phút sau đột nhiên lại nói đứa út nhà chị ấy không có ai đón, nhờ tôi làm nốt phần việc còn lại để về gấp.
Hoàn cảnh bắt buộc, cũng không trách được nên tôi bảo chị ấy cứ về đi, còn lại để mình làm nốt. Nhưng khi chị đồng nghiệp vừa rời khỏi, bỗng dưng tôi lại cảm thấy chóng mặt, anh Tuấn hình như cũng nhận ra sắc mặt tôi hơi tái nên dừng chân:
“Dương sao thế em?”
“À… em…không sao đâu ạ”.
Miệng tôi nói vậy, nhưng linh cảm có chuyện không ổn nên tôi định gọi Hương đến đón, nhưng cả người tôi cứ như đơ cứng, tay không ấn nổi số nữa, sau đó liền ngã vật ra.
Anh Tuấn ngay lập tức lao đến đỡ tôi: “Dương, Dương… em làm sao thế?”.
Tai tôi loáng thoáng nghe vài người trong đoàn nói: “Hình như bị tụt huyết áp rồi, đỡ em ấy vào nằm nghỉ đã”.
“Có cần đi bệnh viện không?”
“Bệnh viện cách đây gần 20km cơ. Hay là đỡ em ấy nghỉ tí đã”.
“Xưởng thì lấy đâu ra chỗ nghỉ, bụi bẩn lắm. Mà nóng nữa, có khi vì nóng quá nên mới tụt huyết áp đấy”.
“Bên cạnh xưởng có cái nhà nghỉ, sang đó có điều hòa. Hay là đưa em ấy sang đó xem”.
Tôi muốn phản kháng, nhưng tay chân mềm nhũn vô lực, không nói được, chỉ có thể để mọi người xốc đi. Sau đó, tôi lờ mờ cảm nhận được mình được đặt nằm lên giường, tiếp theo có người đưa vào miệng tôi một cốc nước đường, còn có cả một chị gái là nhân viên trong xưởng đến đo huyết áp cho tôi, xong xuôi, chị ấy lắc đầu bảo tôi không sao, chỉ cần nằm nghỉ một chút là ổn.
Những người trong xưởng nghe thấy vậy dần dần kéo nhau về hết, chị gái kia cũng bận cơm nước nên giao lại tôi cho anh Tuấn rồi đi về. Trong căn phòng của nhà nghỉ vừa nãy còn đông đúc người, bây giờ chỉ còn mỗi tôi và anh ta, tôi cảm thấy như vậy không ổn nên cố sống cố c.hế.t loạng choạng ngồi dậy đòi về.
Anh Tuấn dường như cũng không có ý gì, vội vàng chạy lại đỡ tôi: “Em cứ nằm yên đi, nghỉ ngơi cho ổn rồi 15 phút nữa anh đưa em về. Anh không làm gì em đâu, em cứ yên tâm đi”.
“Không, em muốn về, anh đưa em về”. Tôi thở không ra hơi, nói ra được đến đó thì bỗng dưng cổ họng lợm lên, ọe một tiếng, lập tức nôn ra sạch nước đường ban nãy, dịch nôn bắn hết lên áo anh Tuấn.
Anh ấy cũng không chuẩn bị kịp, ngẩn ra mấy giây rồi lại đỡ tôi nằm xuống giường: “Anh nói mà. Em đừng ngồi dậy vội. Cứ nằm đấy đi. Anh thích em thật nhưng anh cũng không phải người thừa nước đục thả câu lúc này đâu”.
“Anh…”.
Anh Tuấn thấy tôi vẫn cố gắng bò dậy mới thở dài: “Được rồi, anh đi lấy khăn lau mặt cho em. Nằm đây, lấy khăn lau mặt xong rồi về”.
Nói rồi, anh ấy đứng dậy đi vào phòng tắm, lát sau quay lại mang theo một chiếc khăn ấm lau mặt cho tôi. Tôi không còn sức chống cự, đành để anh ấy lau mặt, xong xuôi lại nằm gục xuống.
Anh Tuấn nhìn tôi một lát rồi lại quay vào phòng tắm lần nữa, tôi nằm ngoài giường có thể nghe tiếng nước chảy và tiếng vò quần áo từ bên trong vọng ra. Hình như anh ấy đang đi vò áo sơ mi đã bị tôi nôn lên, lại sợ tôi chờ lâu nên bảo:
“Sắp xong rồi, chờ anh 2 phút nữa thôi rồi anh đưa em về”.
“…”
“Khổ quá cơ, đã bảo từ từ rồi mà cứ vội…ơ…”.
Anh Tuấn vừa nói đến đây thì đột nhiên im bặt, mà tôi cũng lờ mờ nghe được tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân người đi vào.
Trong lúc tầm nhìn mơ hồ nhòe nhoẹt, tôi lờ mờ nhận ra một bóng người cao lớn quen thuộc, bộ dạng uy quyền tựa như núi thái sơn.
Toàn thân tôi ngay lập tức run lên bần bật, quai hàm cứng đơ, mắt mở to nhìn chằm chằm người kia, lắp bắp gọi một chữ: “B… bố”.
