40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 17
Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0
Khi nhìn thấy tôi, ánh mắt vốn luôn cương quyết bình tĩnh của chú Huân không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Vẻ mặt ông sững sờ không tin nổi, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng có lẽ không tìm được từ nào mở miệng nên lại thôi.
Tôi cũng cuống cuồng bò dậy:
“Bố, không phải như bố nghĩ đâu. Con bị choáng nên người ta đưa vào đây”.
Lời nói thật của tôi bây giờ có lẽ lại trở thành một câu nói dối vụng về trước mặt bố chồng, ông giận đến nỗi vai run lên, phải mất một lúc mới thốt ra được bốn từ:
“Cậu ta là ai?”.
“Anh ấy…”
Anh Tuấn lúc này cũng đã cài lại cúc áo rồi bước ra từ phòng tắm, bộ dạng vừa ngại ngùng, vừa khó xử nhìn bố chồng tôi: “Cháu chào chú, cháu làm cùng công ty với Dương. Bọn cháu đang đi làm ở xưởng bên cạnh thì Dương tự nhiên bị hạ huyết áp nên cháu và mọi người đưa em ấy vào đây. Bọn cháu trong sáng, không có gì cả chú ạ”.
Bố chồng tôi quan sát anh Tuấn từ đầu đến chân một lượt, tầm mắt dừng ở trên chiếc áo sơ mi ướt rượt của anh ấy hồi lâu. Tôi nghĩ, nếu là người bình thường thì chắc hẳn sẽ nổi đ.iê/n lên làm ầm ỹ rồi, nhưng bố chồng tôi lă lộn trên chiến trường bao nhiêu năm, quyền cao chức trọng, bình tĩnh hơn người. Cho nên lúc này chỉ lạnh lùng nói: “Hết chỗ để vào rồi à? Sao ốm lại đưa vào đây?”.
“Xung quanh xưởng không có chỗ nào nghỉ nên phải đưa sang bên này chú ạ. Ở đó lợp tôn nên nóng, trong này lại có điều hoà. Lúc bọn cháu sang đây có cả 4, 5 người nữa, cả một chị đo huyết áp cho Dương. Nếu chú không tin có thể hỏi mọi người trong xưởng và chủ nhà nghỉ ạ”.
Tôi cũng loạng choạng bò dậy, muốn bước xuống giường, nhưng chân tay cứ mềm nhũn ra: “Anh ấy nói thật đấy bố ạ. Bọn con không có gì cả, anh ấy và mọi người chỉ đưa con vào đây thôi, mọi người vừa về hết xong thì con nôn ra áo anh ấy nên anh ấy mới phải giặt áo. Con không làm gì có lỗi với anh Khải cả bố ạ. Bố đừng hiểu lầm”.
Chú Huân không đáp, chỉ nhìn tôi, đáy mắt ẩn chứa sóng lạnh lặng lẽ lan toả. Còn tôi, vì đã quá quen với sự ấm áp của chú Huân rồi, nên bây giờ sợ đến hoảng hốt. Tôi càng cuống lên, nước mắt lã chã rơi đầy trên má:
“Bố ơi, bố hãy tin con. Thật sự bọn con không có gì cả. Anh ấy chỉ là cấp trên của con thôi. Bố cứ hỏi những người có mặt ngày hôm nay là biết, con không nói dối bố đâu ạ”.
Anh Tuấn cũng phụ họa vào: “Chú cứ tìm hiểu đi rồi hãy trách em Dương sau chú ạ. Cháu biết ai nhìn thấy bọn cháu thế này cũng sẽ hiểu lầm, là lỗi do cháu không biết suy nghĩ thấu đáo, em ấy ốm lại đưa vào đây để rồi mọi chuyện ra thế này. Nhưng vẫn còn mọi người làm chứng nữa chú ạ, cháu nghĩ khi mọi người cùng đứng ra chứng minh thì lời nói của cháu sẽ có trọng lượng hơn. Để bây giờ cháu đi mời mọi người đến gặp chú”.
“Mọi việc để tôi tự điều tra”. Bố chồng tôi gằn giọng, quai hàm bạnh ra, không to tiếng nhưng vẫn toát ra một vẻ uy quyền khiến người ta nể sợ.
Không rõ ông có tin lời chúng tôi nói hay không, nhưng bố chồng tôi là kiểu người đã trải qua biết bao nhiêu bo.m đạn chiến tranh, luôn ẩn nhẫn cất sâu suy nghĩ vào trong lòng nên không ai đoán được ông đang nghĩ gì. Ông chỉ nhìn tôi nói:
“Mặc quần áo đàng hoàng vào rồi đi về. Bố xuống dưới đợi”.
“Dạ…”.
Bố chồng tôi không nhắc lại nữa, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm rồi quay người đi ra ngoài.
Tôi cũng luống cuống nhìn xuống dưới người mình, phát hiện ra áo quần tôi ban nãy đã bị mọi người lôi kéo đến xộc xệch, tuy da thịt không lộ ra, nhưng chắc chắn không phải vẻ đàng hoàng chỉn chu như buổi sáng tôi ra khỏi nhà.
Oan càng thêm oan, vết bùn này có lẽ càng rửa càng thêm bẩn!
Lòng tôi giống như bị ai đó đập mạnh vào, vừa nhức nhối vừa ẩn hận không sao chịu nổi, nước mắt cứ lã chã tuôn ra. Anh Tuấn thấy vậy lại dỗ tôi: “Em cứ bình tĩnh, để anh đi nhờ mọi người làm chứng. Mọi người nói chắc bố em sẽ tin”.
“Thôi, anh đừng động vào em nữa. Anh tránh xa em một chút đi. Nếu anh không đưa em vào đây thì đã không có chuyện này. Tất cả là tại anh, anh tránh ra đi”. Tôi vô cớ nổi giận cả với anh Tuấn, đẩy anh ấy ra, sau đó vịn vào tường loạng choạng đi từng bước xuống dưới.
Anh Tuấn thấy tôi như vậy cũng không dám chạy đến đỡ tôi, chỉ im lặng lẽo đẽo theo sau tôi đi xuống dưới tầng một. Khi chúng tôi vừa đến cầu thang thì cũng nghe lễ tân trong nhà nghỉ nói với bố chồng tôi:
“Cháu không biết, cháu thấy anh chị ấy đến thuê phòng thì đưa thẻ phòng thôi ạ”
“Mình hai người đó đến thuê phòng à? Sao tôi nghe nói có thêm những người khác nữa mà”
Lễ tân im lặng không đáp, chỉ nhìn chú Huân đầy vẻ khó xử. Tôi thì thấy người ta đổi trắng thay đen như vậy thì tức đến tim phổi như muốn nổ tung, đầu óc không nghĩ được gì nữa, nóng m.áu chạy từ trên cầu thang xuống: “Cậu kia, cậu ăn nói cho đàng hoàng, cậu đừng gắp lửa bỏ tay người khác. Rõ ràng ban nãy có nhiều người đến đây, cậu…á…”.
Chân tôi bước hụt cầu thang, thân thể chơi vơi không một điểm tựa, cứ thế lăn lông lốc xuống dưới.
Có lẽ vì tôi giận quá, cũng có thể vì cơ thể vẫn còn ngấm thuốc chưa tan hết nên đầu óc mụ mị, không suy nghĩ thấu đáo mà cũng không túm chắc được thứ gì, chỉ nghe bên tai có tiếng la hét của lễ tân, sau đó đầu tôi bị đập vào rất nhiều bậc thang, đến khi dừng lại được thì một dòng ấm nóng từ trên trán ngay lập tức trào ra che mờ tầm mắt tôi, sau đó thì tôi ngất đi.
Chẳng rõ tôi đã hôn mê bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trên tay cắm dây truyền nước đang chầm chậm nhỏ từng giọt, có một y tá ngồi gần đó, thấy tôi mở mắt mới chạy lại hỏi:
“Cô tỉnh rồi à?”
“Tôi…”. Tôi định há miệng, nhưng ở đầu ngay lập tức truyền đến cảm giác đau nhức, mất một lúc mới nói được: “Tôi đang ở đâu đây?”
“Ở bệnh viện XXX. Cô thấy thế nào rồi? Còn chóng mặt không?”.
“Không… Bố tôi đâu? Chị có thấy bố tôi không?”.
“Bố chị đang đi thanh toán tiền thuốc rồi, bảo tôi ở lại trông chị. Chị cứ nằm đợi ở đây, đợi lát nữa tôi đẩy chị vào phòng siêu âm lại”.
“Siêu âm lại cái gì cơ ạ?”.
“Xem còn sót lại nhau thai không. Ban nãy má.u đẩy ra được nhiều rồi, nhưng vẫn phải kiểm tra lại xem còn sót nhau thai không”.
Tôi như bị sét đánh ngang tai, trợn to mắt hỏi: “Nhau thai cái gì cơ?”.
“Ơ…”. Mặt chị y tá nghệt ra, lúng túng hỏi tôi: “Chị… không biết chị có thai à?”.
“Tôi không. Chị có nhầm không, tôi mới thử que cách đây một tuần, chỉ có một vạch thôi”.
“Có thể do thai mới nên lúc đó thử không lên. Lúc bố chị đưa chị vào nhập viện, bác sĩ thấy m.áu bên dưới ra nhiều nên bảo xét nghiệm beta HCG cho chị, chỉ số beta HCG của chị là hơn 8000, nghĩa là có thai, nhưng siêu âm lần đầu thì không thấy đâu cả. Bác sĩ nghi là tự sảy rồi”.
“Gì cơ?”
Cả người tôi như bị sét đánh ngang, bàng hoàng không thể tin nổi. Tôi cứ ngồi đần ra trên giường lắp bắp mãi một câu: Không phải đâu, không phải đâu.
Tuy tôi mong đứa con này như thế, nhưng cũng chỉ làm với Khải đúng một lần, mới vừa rồi còn thử que một vạch, làm sao mà có thai được. Không, bọn họ nhầm rồi, không phải như thế, bọn họ nhầm rồi.
Nhưng khi bố chồng tôi cầm theo tờ hóa đơn quay lại, nhìn thấy tôi ngồi đực ra trên giường, vẻ mặt vô hồn, có lẽ ông cũng thương hại nên thở dài: “Đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe chưa ổn định, nghĩ nhiều không tốt đâu”.
Cả bầu trời của tôi như sụp xuống ngay lúc ấy, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức muốn nổ tung, nhưng lại chỉ có thể cắn chặt môi, cố kiềm nén không khóc.
Bố chồng tôi thấy hai mắt tôi đỏ ngầu thì chỉ im lặng đứng đó, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo mỏi mệt. Nếu như bình thường, chắc chắn ông sẽ an ủi tôi bằng những lời ấm áp nhất, nhưng bây giờ có lẽ chú Huân chẳng còn muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi hối hận chỉ muốn tự đ.âm c.hế/t mình, nhưng không thể làm vậy, chỉ có thể nói:
“Bố, con không hiểu sao mọi việc lại ra thế này. Con không hiểu được. Con không làm gì có lỗi với anh Khải cả”.
“Bố cũng muốn tin con”. Chú Huân thở dài, mới chỉ qua nửa ngày mà gương mặt như già thêm vài phần: “Nhưng Dương này, nếu đổi lại con là bố, hoặc con là thằng Khải, lúc đó con phải tin thế nào?”.
“Con…”
“Lúc mới cưới, bố nghe mẹ con nói con nên hạn chế tiếp xúc với nhiều người khác giới. Bố cứ nghĩ bà ấy quá bảo thủ cổ hủ. Nhưng đến bây giờ bố mới cảm thấy bà ấy nói đúng. Con là phụ nữ, lẽ ra con nên tránh những tình huống như vậy, dù con với cậu kia có trong sáng đi nữa, nhưng hai người ở một phòng trong nhà nghỉ, người nằm trên giường, người cởi trần trong phòng tắm, ai tin nổi là bọn con không làm gì?”.
“Bố ơi, con bị người ta bỏ thuốc, con uống xong chai nước đó là tự nhiên người không điều khiển được nữa. Sau đó mọi người trong xưởng tưởng con nóng quá nên bị tụt huyết áp, các anh chị ấy đưa con sang nhà nghỉ nằm nghỉ cho có điều hòa. Con biết lý do đó ai nghe thấy cũng cảm thấy buồn cười, nhưng đó là sự thật bố ạ. Con cũng không biết giải thích sao cho bố hiểu nữa, con…”.
Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại, không thể nói ra thêm được câu nào. Bố chồng tôi thấy vậy mới bảo:
“Bố sẽ điều tra sau”
“Bố, tại sao bố lại biết được rồi đến đúng nhà nghỉ đó? Có người báo cho bố biết phải không?”.
“Ừ”.
Bố chồng kể một câu chuyện mà tôi chẳng phân định rõ được là trùng hợp hay người ta cố ý sắp đặt. Mà ông nói xong, cũng chỉ thở dài: “Bây giờ bố cũng chưa suy nghĩ được thông suốt, mà con cũng nên nghỉ ngơi. Bố nợ ơn bố con, cả đời không trả được, thế nên bố không hề muốn vì những chuyện này mà quyết định vội vàng, rồi sau này không còn mặt mũi nào đi gặp lại ông ấy. Cho nên giờ cứ tạm thời thế đi, con nghỉ ngơi ở đây, bố đã sắp xếp y tá riêng chăm sóc con rồi, giờ việc đã ra vậy thì chịu khó giữ gìn sức khỏe, nghe theo chỉ định của bác sĩ”.
“…”
“Còn về tất cả mọi chuyện hôm nay, tạm thời bố sẽ giữ kín không nói cho ai biết, bố sẽ nói với mẹ con về bên nhà kia ở vài hôm, về phần thằng Khải con cũng nên tự sắp xếp để nói, đứa bé đã mất rồi, nếu nó chưa biết thì không cần nói ra, để nó thêm đau lòng”.
Nhắc đến đứa con, lòng tôi lại tan nát, không muốn khóc mà nước mắt cứ lã chã rơi:
“Vâng”.
“Khi nào suy nghĩ xong, bố con mình sẽ giải quyết tiếp. Con nghỉ ngơi đi, bố về đây”.
Sau khi bố chồng tôi đi khỏi, chỉ còn mình tôi ngồi co ro trên giường bệnh lạnh lẽo, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có những tiếng tí tách của dịch truyền đang đều đều chảy vào tay tôi.
Tôi ngồi đó rất lâu, cơm không nuốt miếng nào, nước cũng không uống, mãi đến 9h đêm Khải gọi điện thoại đến, tôi mới nhúc nhích người, hắng giọng rất lâu mới ấn nút nghe:
“Alo”.
“Em đang làm gì thế? Sao màn hình tối đen, anh chẳng nhìn thấy gì cả”.
Bình thường chúng tôi vẫn gọi video vào mỗi tối, nói chuyện với chồng lần nào tôi cũng vui. Nhưng hôm nay, nghe thấy tiếng Khải ở đầu dây bên kia, tôi đã suýt bật khóc, tôi không biết phải nói với anh ta thế nào, đành viện cớ:
“Điện thoại em hình như hỏng camera rồi, từ chiều đến giờ cứ tối thui. Để mai em mang đi sửa xem thế nào”
“Điện thoại em dùng lâu chưa?”
“Chắc khoảng 3, 4 năm rồi. Em cũng không nhớ nữa”
“Hay là đổi điện thoại khác đi. Để anh chuyển tiền về, em thích cái nào thì ngày mai đi mua nhé?”
“Thôi, em quen dùng điện thoại này rồi, sửa đi chắc vẫn dùng tốt ấy mà. Không phải mua đâu, tốn tiền lắm”.
Bên kia, Khải im lặng một lúc, anh ta không nhìn thấy tôi, nhưng dường như vẫn cảm nhận được tôi khác lạ nên hỏi:
“Bạch Dương”
“Dạ?”
“Hôm nay em có chuyện gì không vui à?”
Sống mũi tôi đã cay lại càng thêm cay, phải cố gắng lắm mới nói ra được mấy từ: “Không. Chẳng qua là tự nhiên em xem một bộ phim, xong rồi cứ suy nghĩ mãi”.
“Nói cho anh nghe xem nào”
“Thì có bộ phim đó, nữ chính với nam chính khó khăn lắm mới yêu nhau, nhưng sau đó nữ chính bị người ta hãm hại, vu oan giá họa các kiểu, mà cái anh nam chính kia lại không tin tưởng cô ấy. Rồi hai người chia tay”.
“Thế thôi hả?”
“Vâng, thế thôi”. Tôi lấy tay quệt nước mũi, gượng gạo cười: “Em trẻ trâu quá à?”
“Không. Tại trước giờ anh tưởng em không xem phim ngôn tình thôi”. Khải cũng cười: “Bộ phim đó đã có kết chưa?”.
“Chưa. Còn mấy tập nữa mới kết”.
“Ừ. Theo anh thì hai người sẽ không chia tay đâu. Hoặc có chia tay rồi cũng sẽ quay lại thôi”.
“Tại sao?”.
“Vì khó khăn lắm mới yêu nhau, phải biết trân trọng nhau chứ. Đâu phải chỉ vì hiểu lầm mà chia tay dễ dàng thế được. Nền tảng của tình yêu là phải có sự tin tưởng đối với đối phương. Anh nghĩ nam chính kiểu gì cũng sẽ tìm hiểu sự thật rồi làm lành với nữ chính thôi”.
Một câu trả lời rất giản đơn nhưng lại có thể xoa dịu đáy lòng nhiều thương tổn của tôi, tôi lẳng lặng hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn trần nhà để nước mắt không rơi xuống: “Đúng nhỉ? Kiểu gì cũng làm lành. Thế mà em mất công buồn từ chiều đến giờ”.
“Đừng buồn nữa”. Mặc dù không nhìn thấy tôi trong màn hình, nhưng khi nói câu này nét mặt của Khải rất ấm áp, lại như vương ý cười: “Hai tuần nữa anh về rồi. Anh đưa em đi xem phim hài”.
“Vâng. Lần này anh đừng thất hẹn nữa đấy”
“Ừ, không thất hẹn nữa. Ngoắc tay luôn”.
“Xùy. Ngoắc tay”.
Ngày hôm sau, mặc dù bác sĩ vẫn còn giữ lại điều trị nhưng tôi vẫn nhất quyết xuất viện.
Tôi không về nhà chồng mà quay lại căn nhà cũ của tôi với Khải, ở đó nằm bẹp một ngày, tới ngày thứ hai mới gọi điện thoại cho Hương, rủ nó đến công ty với tôi.
Trên đường đến đó, tôi đã kể cho nó nghe toàn bộ mọi chuyện, kể cả chuyện tôi đã lấy chồng và bị bố chồng bắt gặp trong nhà nghỉ. Cái Hương nghe xong thì trợn tròn cả mắt, gần như hét lên:
“Ôi, sao ngay từ đầu mày không nói với tao? Con đ/iê.n này nữa, mày mà nói với tao thì tao đã khuyên mày khác rồi. Tao cứ tưởng mày chưa có chồng, bị tán tỉnh cũng chẳng sao nên mới bảo mày đừng nghỉ việc, ai mà ngờ chuyện này lại ra như thế”.
Nói xong, nó lại rối rít xin lỗi tôi, bảo nó không cố ý và sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Nhưng tôi chỉ bảo:
“Cũng tại tao, từ lúc bắt đầu xin việc thì chưa có gì với chồng tao cả, tao nghĩ hết 3 năm là chia tay thôi, nên mới không nói với mày”.
“Thôi bây giờ chuyện đúng sai gì đó không quan trọng nữa, không tính đến chuyện đó nữa. Bây giờ quan trọng là phải chứng minh được mày trong sạch. Tao nghĩ không tự nhiên mà ra như thế đâu, làm quái gì có chuyện uống xong ngụm nước là tự nhiên đầu váng mắt hoa, rồi lại còn đề xuất sang nhà nghỉ cho mát, thêm cả combo bố chồng mày đến đó nữa. Bố chồng mày đang ốm, đến đó làm gì?”
“Hôm tao hỏi ông, thì ông bảo có người gọi điện thoại đến, nói là có tìm được ít kỷ vật của đồng đội cũ bố chồng tao trên chiến trường. Ông ốm thì ốm thế, nhưng nghe tin về đồng đội thì chẳng nghĩ gì, lấy xe đi luôn. Đến nơi thì người kia dẫn ông lên phòng, đưa cho ông mấy quyển sổ nhật ký của đồng đội kia, lúc ra về thì thấy giày của tao để trước cửa phòng bên cạnh, mà ông cũng nghe thấy giọng tao nữa”.
“Mẹ, làm gì có chuyện trùng hợp vô lý thế được. Còn hơn cả trúng xổ số nữa”.
“Ừ”
“Thôi tao thấy chuyện này có mùi lắm, không ổn đâu. Giờ cứ đến công ty mày tìm cái con mụ hôm trước đưa mày chai nước, dã cho nó một trận, bắt nó khai ra”
Bọn tôi định như thế, nhưng khi đến công ty thì không gặp được bà đồng nghiệp đó, anh Tuấn nói từ hôm đó đến giờ chị ta nghỉ hẳn rồi, không liên lạc được. Địa chỉ trong hồ sơ xin việc là địa chỉ nhà thuê, đến cũng chẳng gặp được ai.
Cái Hương nhìn chòng chọc anh Tuấn một lượt rồi hỏi: “Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh cũng tham gia vào kịch bản lừa cái Dương không? Không thể có chuyện tự nhiên anh đưa nó sang nhà nghỉ như thế được. Anh là đàn ông đàn ang, làm thì phải nhận. Bắt nạt một đứa con gái, bôi nhọ danh dự của nó chẳng đáng mặt đàn ông đâu”.
“Anh không biết kịch bản gì cả. Anh cũng chưa bao giờ lừa Dương chuyện gì. Lúc đó Dương bị choáng, mấy người ở trong nhà máy đề xuất đưa sang đó, anh không biết đường đi lối lại ở đấy, họ nói thì anh nghe theo. Nếu anh có ý định làm gì thì anh đã nhân lúc ở trong nhà nghỉ làm rồi, cần gì phải đứng đây giải thích cho các em?”.
“Ai mà biết được anh, đàn ông các anh lắm mưu mô lắm”.
Tôi nghĩ anh Tuấn nói đúng, với cả lúc bị bố chồng tôi bắt gặp, anh ấy vẫn lịch sự đàng hoàng giải thích giúp tôi, thế nên mới kéo tay Hương đi về.
Nó thì vẫn hậm hực, đi một đoạn rồi mà vẫn chửi chó mắng mèo, bảo trước tiếp xúc thấy anh Tuấn cũng tử tế lịch thiệp, ai ngờ giao tôi cho anh ấy chẳng khác nào giao trứng cho ác, để rồi hôm nay người tôi như nhúng vết nhơ chẳng thể nào rửa sạch.
Tôi bật cười chua chát: “Mặc kệ đi”.
Sau đó, hai chúng tôi lại đèo nhau đến xưởng sản xuất nhưng chẳng có ai thừa nhận hôm đó đã đưa tôi sang nhà nghỉ. Bọn họ đều bảo tôi và anh Tuấn làm việc xong thì lên xe đi về rồi, còn lại chúng tôi làm gì không biết. Cái Hương nghe xong ức quá mới chống nạnh lên tru tréo:
“Tao nguyền rủa tất cả những đứa lương tâm c.hó tha, đổi trắng thay đen, bôi bẩn người khác đều bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cái loại gắp lửa bỏ tay người không bao giờ có cái kết tốt đẹp đâu, rồi kiểu gì địa ngục cũng phải xây thêm tầng thứ 19 cho các người. Lũ độc ác”.
“Đúng là vì tiền bán rẻ cả lương tâm, không biết phân biệt cả đúng sai nữa. Dựng chuyện lên để bôi nhọ một đứa con gái mà không thấy hổ thẹn với trời. Nhà các người có con gái không? Đến một ngày nào đó con gái các người bị người ta vu oan thế các người có cay không? Cay không hả? Nếu lương tâm của các người chưa bị ch.ó tha thì nói lại đi, kể cho đúng sự thật vào, nếu không ngày mai ra đường sét đánh c/hế.t đấy”.
Tôi cũng xin mọi người hãy nói thật, nhưng tất cả bọn họ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm. Kể cả chị gái từng đo huyết áp cho tôi, tay chân chị ta vẫn lấm lem bụi bẩn trong xưởng sản xuất, mắt không dám nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ quay đi.
Cuối cùng, vì chúng tôi làm ầm ỹ quá nên bảo vệ phải túm cổ tôi và Hương lôi ra ngoài. Cái Hương vẫn không cam tâm, đứng ở ngoài chửi thêm một lúc nữa, đến khi bọn họ dọa báo công an chúng tôi gây rối trật tự công cộng mới chịu thôi.
Lúc đi về, Hương mới hỏi: “Mày có nghĩ ra ai không?”
“Hả?”
“Nghĩ ra ai hãm hại mày. Tao nghi là cái người mà ngày trước cố tình làm cho mày không xin được vào tòa soạn nào lắm. Chỉ người có cực nhiều tiền, hoặc có kèm thêm cả quyền thì mới dựng được kịch bản hoàn hảo như này thôi. Mày xem, cái con mụ đồng nghiệp của mày làm sao mà tự nhiên nghỉ việc được? Phải có ai cho nó cả đống tiền thì nó mới nghỉ chứ? Rồi công nhân trong nhà máy với lễ tân bên nhà nghỉ nữa, tưởng vài triệu mà bưng bít được à? Phải rất rất nhiều tiền mới làm được những việc ấy. Chứ như mình vài chục triệu còn chẳng có, có muốn cũng chẳng bày ra trò đó được”.
Thực ra tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi, ngay từ lúc uống phải ngụm nước kia tôi đã nghĩ. Sau khi bị đẩy xuống bùn đen, bị mất đi đứa con còn chưa thành hình, nỗi hận thù của tôi lại càng trào dâng, chỉ muốn bóp c.hế.t chị ta ngay lập tức.
Một người ghét tôi như chị chồng làm sao có chuyện không thèm để tâm khi bắt gặp tôi và anh Tuấn ngồi ở nhà hàng được chứ? Tôi sai rồi, không phải chị ta bị ngã nên đầu chập điện, mà là đang ủ trong lòng một âm mưu to hơn, khiến tôi trở thành vẻ nhúng chàm cả đời rửa không sạch mà thôi.
Sau khi về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, lại cảm thấy nếu như tôi cứ ôm mãi trong lòng rồi tự tìm cách giải quyết thì sẽ càng đi càng rối, thế nên tôi quyết định nói tất cả với Khải, một là để anh ta được biết và lựa chọn có nên tin tưởng tôi hay không, hai là để tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần cho chính tôi, nếu không, cứ đơn độc chống chọi thế này tôi sợ một ngày nào đó sẽ không còn gánh nổi.
Vả lại Khải cũng đã nói, nền tảng của tình yêu là sự tin tưởng. Vậy thì tôi cũng phải tin vào tình cảm của anh ta chứ, phải không?
Có điều, dù lòng tôi đã hạ quyết tâm thẳng thắn với Khải là vậy, nhưng dường như ông trời thật sự muốn chia cách chúng tôi nên khi tay tôi vừa định ấn nút gọi đi, thì bỗng dưng số điện thoại của dì Uyên lại nhảy lên trên màn hình, tôi hơi giật mình, vội vã nghe máy:
“Dì ơi, con đây”.
“Dương à? Con đang làm gì thế?”.
“Con không làm gì cả. Đang nằm nghịch điện thoại thôi ạ. Sao thế hả dì? Sao dì lại gọi cho con giờ này?”.
“À, dì đang ở Hà Nội, định lát nữa đến thăm con. Nhưng không biết đường đi thế nào cả nên gọi hỏi”.
Bình thường dì Uyên không đi đâu xa, mà có đi cũng sẽ báo cho tôi biết, giờ dì đột nhiên báo đang ở Hà Nội làm tôi kinh ngạc, lập tức ngồi bật dậy: “Sao dì xuống mà không gọi cho con? Dì đang ở đâu? Để con đi đón dì?”
“Không cần đón đâu, dì không nhớ địa chỉ nhà con, con gửi lại cho dì đi, dì bắt xe ôm qua”.
“Không, con có xe, để con đón. Xe ôm bây giờ nhiều kiểu người lắm, trời sắp tối rồi, đi cũng nguy hiểm nữa. Để con đón dì”.
Tôi kiên quyết như thế nên dì Uyên cũng không còn cách nào khác, đành phải nói địa chỉ của dì cho tôi. Lúc tôi chạy đến bệnh viện K thì tìm mãi không thấy dì Uyên, lại tình cờ nghe được y tá gọi: “Bệnh nhân Vũ Thị Uyên”.
“Bệnh nhân Vũ Thị Uyên có ở đây không?”.
Tôi vội vàng giơ tay: “Tôi là người nhà của bệnh nhân Vũ Thị Uyên”.
“Mời vào phòng bác sĩ nghe kết quả”.
Từ lúc tôi nghe dì Uyên phải đi khám ở viện K thì thần kinh của tôi đã căng lên như dây đàn rồi, nhưng dì Uyên cứ bảo không sao, các bác sĩ ở bệnh viện huyện bảo cứ xuống đây kiểm tra lại cho chắc, cái u kia cũng lành tính thôi. Nhưng khi tôi bước vào bên trong, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ thì mới biết mọi việc không lạc quan như thế.
Bác sĩ chau mày nhìn kết quả một lượt rồi mới ngẩng lên bảo: “Cô là Vũ Thị Uyên à? Sao trẻ thế? Trong hồ sơ ghi sinh năm 76 cơ mà”
Tôi đành nói dối: “Cháu là con của mẹ cháu ạ. Cháu nghe hộ kết quả được không bác sĩ”.
“Cũng được. Thế này nhé. Ban nãy đã lấy mẫu đi sinh thiết rồi, khoảng 1 tuần sẽ có kết quả sinh thiết, lúc đó mới kết luận được là u lành hay u ác. Còn ở đây là kết quả chụp CT của mẹ cô, đây này, ở đây kết quả cản quang có ngấm vào tổ chức u”.
Tôi gật gật, tim bắt đầu đập thình thịch: “Vâng. Thế thì làm sao hả bác sĩ?”.
“Khi thuốc cản quang không ngấm vào tổ chức u thì sẽ ít nghĩ đến ung thư. Còn cản quang ngấm thế này thì 95% nghĩ tới u ác tính. Hơn nữa trên kết quả siêu âm, tôi còn thấy có tổn thương ở phổi và xương rồi. Như thế nghĩa là nếu chính xác là ung thư, thì đã là di căn, giai đoạn muộn”.
