40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 2

Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0

Đầu óc bị cái rét cắ.t da rút th.ịt làm cho mờ mịt, tôi nửa tỉnh nửa mê, không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ lờ mờ cảm nhận được người quân nhân đó xốc tôi lên vai, anh ta bơi trong biển nước, nói vài câu gì đó tôi không nghe rõ ràng, lát sau, lại nghe anh ta nhắc lại:

“Cô tên gì?”.
“Ưm…”

“Mở mắt dậy”. Người quân nhân đó bấu mạnh vào đùi tôi: “Đừng ngủ. Nói cho tôi nghe cô tên gì?”.

“Bạch… Bạch Dương”. Tôi thều thào nói tên của mình, mặc dù lúc nhỏ tôi không thích mọi người gọi tôi là Bạch Dương, nhưng vì bố tôi luôn gọi cái tên này, nên hôm ấy, lần đầu tiên có người hỏi, tôi nói mình tên là Bạch Dương.

“Bạch Dương”. Anh ta gọi tên tôi, ngữ điệu nghiêm túc và dứt khoát: “Ở đó còn có ai nữa? Nhà cô có bao nhiêu người?”.

“Bố…”
“Ông ấy ở đâu?”.
“Bố”.

Tôi lẩm bẩm lặp đi lặp lại một chữ ‘Bố’, cảm giác đau lòng lại xộc lên, phút chốc tinh thần liền trở nên trống rỗng, bên tai chẳng còn nghe được người kia nói gì.

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, xung quanh nồng nặc mùi khử trùng và tiếng bước chân người qua lại. Quay sang bên cạnh mới thấy nơi này là một chiếc lán quân y được dựng tạm để phục vụ người bị thương trong vụ lũ quét, diện tích chỉ rộng hơn 10 mét vuông mà kín đặc người.

Tôi vội vàng bật dậy ngay tức thì: “Bác ơi, bác có thấy bố cháu không? Bố cháu có nằm ở đây không?”.

Người phụ nữ bên cạnh là người cùng làng, bác ấy có vẻ bị thương nhẹ, người lấm lem bùn đất: “Cái Dương đấy hả? Bác vào đây từ sáng sớm, không thấy bố mày. C.hế.t dở, lúc lũ quét xuống, mày với bố lạc nhau à?”.

“Vâng”. Tôi linh cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng đưa tay giật kim truyền rồi bước xuống giường: “Cháu phải đi tìm bố cháu đây”.

“Ơ, mày đã truyền xong đâu. Này Dương ơi”.

Chị bác sĩ quân y đang tiêm cho một người gần đó cũng quay đầu lại: “Bạn kia, quay lại giường đi. Bạn đang bị thương, đừng chạy lung tung”.

Tất nhiên, tôi không dừng lại. Cứ nghĩ đến bố bị dòng lũ cuốn đi, tôi đã có cảm giác không thở nổi. Tôi muốn tìm bố tôi, tôi muốn xác nhận rằng ông vẫn còn sống, nếu không… nếu không…

Nghĩ đến phía sau hai chữ ‘Nếu không’, sống mũi tôi bỗng chốc cay nóng, chân không đi dép, cứ thế cuống quít chạy đi, mắt nhòe nhìn không rõ nên va phải một người.

Anh ta mặc áo xanh bộ đội, cả người lấm lem, bị tôi va vào không những không kêu đau, còn giữ vai tôi lại: “Đang điều trị, cô định chạy đi đâu?”.

“Tôi đi tìm bố tôi”. Tôi ngước lên nhìn anh ta: “Bố tôi cũng bị lũ cuốn. Bố tôi là thương binh bị c.ụt một chân, khó đi lại, lỡ bị lún xuống bùn thì không lên được. Tôi phải đi tìm ông ấy”.

“…”
“Anh có nhìn thấy bố tôi không? Anh có biết bố tôi ở đâu không?”.

“Trước tiên cô cứ điều trị đi đã, chúng tôi đang tìm kiếm những người còn lại rồi. Có thông tin về bố cô, tôi sẽ thông báo ngay”.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”.
“4h chiều”.

4h chiều nghĩa là đã trôi qua 12 tiếng, người bị lũ quét cuốn đi mất tích 12 tiếng nghĩa là lành ít dữ nhiều.

Tôi suy sụp ngồi bệt xuống: “Các anh tìm kiếm ở đâu?”.

Người quân nhân kia suy nghĩ một lát rồi đáp: “Vào truyền nốt đi”.

“Tôi khỏe rồi, tôi không truyền nữa, tôi đi tìm với các anh”.
“Quân đội đang triển khai cứu hộ, nếu cần giúp đỡ sẽ thông báo. Còn lại, để đảm bảo an toàn, ai cũng phải chấp hành quy định. Vào trong lều truyền nước tiếp đi”.
“Tôi không…”.

Lời còn chưa nói hết, anh ta đã lạnh lùng xốc vai tôi rồi kéo thẳng vào trong lều, cánh tay rắn chắc như gọng kìm kẹp lấy tôi, làm tôi không sao cựa mình nổi.

Tôi từng gặp quân nhân, nhưng chưa từng thấy quân nhân nào nghiêm khắc như vậy, trong lúc lòng tràn đầy đau đớn, không giữ nổi bình tĩnh hét to: “Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm bố tôi”.

“…”
“Bỏ ra, bỏ ra. Quân nhân kiểu gì thế? Đây là cưỡng ép người khác, bỏ ra”.
“…”
“Anh không bỏ ra tôi cắn c.hế.t anh. Đừng tưởng là quân nhân thì thích làm gì thì làm. Bỏ ra”.

Anh ta mặt lạnh như cục đá, không bận tâm, kiên trì xách tôi đi.

Cuối cùng, tôi đành phải dùng đến hạ sách, thò miệng xuống cắn vào mu bàn tay anh ta. Tôi cắn rất mạnh, nhưng da thịt người đàn ông kia cũng cứng rắn như đồng, anh ta không kêu rên một tiếng, chỉ bình tĩnh ném tôi xuống giường.

Chị bác sĩ quân y ngay lập tức chạy tới:

“Anh Khải, cô gái này ban nãy cứ đòi ra ngoài, em đuổi theo không kịp”.

“Nếu còn không nghe lời, cứ dùng biện pháp mạnh”. Anh ta không biết biến từ đâu ra một chiếc dây dù, nhanh chóng buộc một tay tôi vào thành giường: “Bên ngoài bùn lún rất sâu, để người dân chạy ra đó rất nguy hiểm. Em nhớ để ý kỹ từng người, nếu ai không chấp hành quy định, cứ báo với bọn anh”.

Ngừng lại một lát, anh ta lại liếc tôi: “Nhất là cô gái này”.

“A…”. Chị bác sĩ cũng nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó xử: “Vâng. Em biết rồi. Đã tìm thấy thêm người nào chưa anh?”.

“Có thêm một vài người”
“Vậy có cần thêm đồ dùng gì không? Con đường dẫn lên thôn này bị lở đất, xe không vào được nữa rồi. Thiết bị y tế chắc không lên kịp, cồn với kim tiêm sắp hết rồi”.
“Tạm thời chưa cần. Em cứ tập trung chăm sóc những người ở đây đi”.

Tìm được thêm người, mà lại không cần dùng thiết bị y tế, không cần đoán cũng biết người tìm thấy chắc hẳn không còn sống.

Lòng tôi càng cồn cào như lửa đốt, muốn tìm cách giật dây, nhưng cùng lúc này lại nghe chị quân y nói: “Ơ, sao tay anh lại chảy m.áu thế? Anh bị thương à?”.

Anh ta thản nhiên nhìn tôi: “Không sao đâu”.

“Để em băng lại cho anh. Vùng lũ nước bẩn lắm, dễ nhiễm trùng. Băng lại đi đã”. Nói rồi, chị ấy nhanh chóng kéo tay anh ta đi đến chỗ để dụng cụ, cẩn thận băng lại vết cắn của tôi trên tay anh ta. Vừa làm vừa liến thoắng nói chuyện gì đó.

Tôi ở bên này ra sức tìm cách tháo dây thít, nhưng người đàn ông kia buộc thì dễ, tháo ra khó vô cùng, lôi thế nào cũng không được. Đang định dùng miệng để cắn thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình, ngẩng lên, lại bắt gặp một đôi đồng tử đen nhánh nhưng lại như chứa đựng một ánh lửa.

Khoan đã, ánh mắt này… hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải!

“Tôi…”. Tôi há miệng định nói, nhưng giây tiếp theo anh ta đã rút ra thêm một chiếc dây thít khác, buộc nốt tay còn lại của tôi vào thành giường.

Máu nóng tôi ngay lập tức dồn lên não: “Này, anh làm cái gì thế? Anh lấy quyền gì mà buộc tôi? Anh tên là Phạm Minh Khải đúng không? Tôi nhớ tên anh rồi, lát nữa gặp cấp trên của anh, tôi sẽ báo cáo anh bắt nạt dân thường, cậy chức cậy khỏe để cưỡng ép tôi. Tôi sẽ tố cáo anh”.

“Gì nữa?”.
“Tôi viết đơn khiếu nại. Anh không thả tôi ra, tôi khiếu nại anh bị kỷ luật thì đừng có trách. Thả tôi ra”.
“Gì nữa?”.

“Anh… anh…”. Tôi tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, nói không thành tiếng. Anh ta thì mặt mày bình thản như không, buộc xong mới phủi tay đáp: “Đợi tìm kiếm người mất tích xong, tôi đưa giấy bút cho cô viết đơn khiếu nại. Còn giờ thì nằm yên ở đây. Nếu cô còn dám bỏ trốn, tôi sẽ dùng dây thừng trói cả người cô lại”.

“Anh dám?”. Tôi cũng trợn mắt lên: “Cho tôi gặp cấp trên của anh. Tôi muốn tố cáo. Cho tôi gặp cấp trên của anh”

Người đàn ông kia không trả lời, chỉ quay lưng đi luôn. Lúc anh ta vừa đi khỏi thì chị bác sĩ quân y cũng chạy đến. Chị ấy có vẻ không thích tôi: “Ở đây không có cấp trên nào khác đâu”.

“Gì ạ?”
“Anh ấy là chỉ huy ở đây. Anh ấy bảo cô ở yên một chỗ thì cô ở yên một chỗ đi. Bây giờ đây là khu vực quân đội quản lý và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cô không giúp được gì thì đừng làm phiền bọn họ thêm nữa”.

Bác hàng xóm nằm giường bên nghe thế mới chen vào: “Cậu ấy còn trẻ thế mà đã là chỉ huy rồi à? Giỏi thật”.

“Vâng. Anh ấy là đại úy, chỉ huy cả một đại đội đấy. Tất cả mọi người ở đây phải chấp hành mệnh lệnh của anh ấy hết”.

“Ồ”. Bác hàng xóm cảm thán thốt lên, sau đó, đợi chị bác sĩ quân y đi rồi mới lẩm bẩm nói với tôi: “Chức to thế mà da vẫn trắng thật. Chắc là con cháu cán bộ nào rồi. Bình thường tao hay thấy bộ đội toàn da đen nhẻm cơ. Phơi nắng phơi gió suốt thì da phải đen chứ? Cái cậu này vừa trẻ vừa đẹp trai, da lại trắng, thế mà được làm chức cao, thì chỉ có con ông cháu cha thôi”.

Tôi không hơi đâu quan tâm đến mấy lời lảm nhảm của bác ấy, hai tay bị buộc cứng không nhúc nhích được, chỉ có thể im lặng ngước lên nhìn trần lán. Lòng giống như có bão, cứ nghĩ đến bố là chẳng thể bình tĩnh nổi phút giây nào.

Chiều đến, bộ đội đến phát cơm nên tôi được tháo một bên tay để ăn. Cổ họng tôi đắng ngoét không nuốt nổi cơm, chỉ lẳng lặng uống hết một chai nước. Tôi có hỏi mấy người lính trẻ xem có tìm được người c.ụt chân nào không, nhưng bọn họ đều lắc đầu, nói tạm thời chưa thấy ai như tôi mô tả cả.

Tôi hít vào một hơi rồi đáp: “Từ chiều đến giờ tôi không thấy có thêm người bị thương được chuyển vào trong lán. Những người các anh tìm thấy chiều nay, không có ai còn sống phải không?”.

Hai người lính trẻ bối rối nhìn nhau, không biết nói gì, tôi cũng không hỏi nữa, chỉ mỉm cười bảo: “Cảm ơn các anh”.

“Không… không có gì. Cô đừng lo lắng quá, chúng tôi đang tìm kiếm người dân trong thôn rồi. Sẽ nhanh chóng tìm thấy mọi người thôi”.
“Vâng”
“Cô nghỉ ngơi đi”.

Bọn họ nói xong, nhanh chóng đi khỏi lán, các bác sĩ quân y cũng thấm mệt nên cũng ra ngoài ăn cơm và nghỉ ngơi.

Tôi tranh thủ lúc vắng người để tháo sợi dây thít, xong xuôi cũng không làm ầm ỹ như lúc chiều mà lẳng lặng trốn ra ngoài. Vừa rời khỏi lán đã thấy một tốp quân nhân đang ngồi bệt dưới đất ăn mì tôm.

Trong tốp quân nhân đó có cả Khải, người anh ta đầy bùn, còn bẩn hơn ban chiều tôi gặp. Nhưng hình như bọn họ ai cũng gấp gáp cứu người nên chẳng ai quan tâm bẩn sạch, cứ thế cắm cúi ăn, người nào xong trước lại vội vàng chạy đi.

Bước chân tôi lập tức đổi hướng đi ngược lại, trời lúc này vẫn có mưa phùn lạnh buốt, tối om, nhưng vì quen địa hình nên tôi cứ thế đi dọc con đường mà lũ đã quét qua, vừa đi vừa chăm chú lắng nghe xem có tiếng kêu cứu nào không, lòng vẫn mãnh liệt hy vọng tôi sẽ tìm được bố.

Tôi nghĩ, bố tôi đã từng là quân nhân chinh chiến trên chiến trường, bản năng sinh tồn của ông rất mạnh, trải qua b.om đ.ạn ông cũng không c.hế.t được, cho nên bây giờ gặp lũ quét ông chỉ đang kẹt ở chỗ nào đó thôi. Thôn của tôi rộng và nhiều vách đá như vậy, quân đội không thông thuộc địa hình nên chưa tìm thấy ông, còn tôi, tôi biết mọi ngóc ngách nơi này nên tôi muốn đi tìm.

Có điều, đến khi tôi nghe được tiếng kêu cứu thì lại không phải của bố tôi, mà là tiếng trẻ con thi nhau khóc vang vào vách núi. Lũ quét đã qua đi, nhưng trời vẫn còn mưa nên nước ở vùng trên vẫn đổ về, trong bóng tối nhập nhoạng, tôi thấy có bóng người đang bám vào chiếc can trôi bập bềnh trong biển nước.

Bọn họ kêu cứu, tôi cũng hét lên: “Ai đấy?”

“Cứu, cứu với…”. Bóng người kia thấy có người thì càng vùng vẫy: “Cứu cháu với”.

“Bám chặt lấy cái can”. Lúc trôi lại gần, tôi mới thấy bám vào can là hai, ba đứa trẻ, bọn chúng dường như không còn sức nữa, run lẩy bẩy trôi theo dòng nước, ngay bên dưới là một khúc ghềnh: “Đừng buông tay, bám chặt lấy cái can. Mấy đứa kia nghe không? Đừng buông tay đấy”.

“Aaaaa, cháu sắp tuột tay rồi. Cứu với, cứu với. Aaaaa”.
“Này…”.
“Aaaaa, không… không giữ được nữa rồi. AAAA”

Gần đến khúc ghềnh, tốc độ dòng chảy càng nhanh hơn, bọn nhóc lại mất bình tĩnh nên càng đến gần đoạn dốc.

Khúc ghềnh này tôi biết, đó là mỏm đá cao ở con suối ngay sau nhà tôi, bình thường nước nông nhưng hay có xoáy, năm nào cũng có mấy đứa trẻ bỏ mạng ở đoạn này, bây giờ nước lên cao hơn, mấy đứa nhóc kia mà rơi xuống đó thì chẳng ai có thể cứu được.

Tôi định đi kiếm khúc cây dài nhưng cảm thấy lúc này không kịp nữa, trong lúc bắt buộc phải quyết định mạo hiểm hoặc là trơ mắt nhìn lũ nhỏ c.hế.t đuối, tôi quyết định nhảy xuống. Lúc vừa chạm xuống nước thì cũng nghe tiếng đàn ông gầm to ở bên kia: “Lấy cano, nhanh lên, lấy cano cứu người”

“Có người ở dưới nước”
“Cứu người”

Tai bị vào nước ùng ục, chỉ nghe câu được câu mất. Ban ngày mất sức và quá lạnh nên tôi không bơi được, nhưng được bác sĩ quân y truyền nước thì tôi đỡ rồi, lúc này chẳng rõ vì đã hồi phục sức lực hay là muốn cứu lũ trẻ trước khi đến ghềnh nước mà tôi cứ bơi như bay, chẳng mấy chốc đã tóm được một đứa.

Bọn chúng sợ đến mức người run lẩy bẩy, lập tức buông can ra rồi ôm chặt lấy tôi, đứa còn lại thì nhấn đầu tôi xuống. Tôi ngộp nước, cố ngoi lên hét to: “Buông ra”.

“Cứu cháu với, huhu, cứu cháu với”.
“Buông ra mới cứu được. Buông ra rồi cô đưa vào bờ”.
“Đừng bỏ cháu, cứu cháu với”

Tay chân tôi bị bọn chúng quấn chặt hết, nước thì cứ đẩy trôi đến ghềnh. Người sắp c.hế.t đuối thường mất bình tĩnh, tôi biết nói không lại mấy đứa nhóc này nên cố vùng lên, túm tóc một đứa rồi xoay người nó lại, lôi ngược vào bờ.

Đứa còn lại bị tôi bỏ rơi thì khóc toáng lên, chân tay khua loạn xạ: “Đừng… đừng”.

Tôi ném cho nó chiếc can: “Túm lấy can, đợi chút cô quay lại”.

“Không, không. Cô cho cháu đi cùng đi mà. Cô đừng bỏ cháu. Cô ơi… cô”

Thằng nhóc kia cũng không cho tôi đi, cứ beo lấy như đỉa đói, lúc này chơi vơi giữa dòng nước xiết, cứ ngoi lên ngụp xuống, tôi cũng uống sắp no nước rồi. May sao lúc này đột nhiên trong nước lại xuất hiện một bóng người, giữa lúc thằng nhóc còn lại đang liên tục nhấn đầu tôi xuống thì anh ta cũng nhanh như chớp túm lấy nó: “Bơi vào, nhanh”.

Tôi trợn mắt nhìn anh ta, không còn sức để hỏi, lúc này không bị đứa nhóc kia nhấn đầu nữa nên tôi ra sức để thở, hô hấp được rồi mới tiếp tục túm đứa kia lôi vào bờ.

Người đàn ông kia cũng nhanh chóng ôm đứa trẻ còn lại bơi theo tôi, anh ta rất khỏe, chỉ một tay cũng lôi được xềnh xệch đứa trẻ kia bơi ngược dòng nước, thỉnh thoảng còn đẩy cả tôi. Bốn người chúng tôi kiên trì vật lộn trong biển nước lạnh buốt đầy bùn đất, mấy phút sau cũng vào được đến bờ.

Lúc vừa đến nơi thì đã có hàng chục quân nhân chờ ứng cứu, vài người lôi tôi và đứa trẻ lên, sau đó có người nói: “Còn sống, mấy đứa nhóc này vẫn còn sống. Sếp, anh có sao không?”.

“Không sao. Các cậu đưa bọn nhóc đi sơ cứu đi, nhanh lên”.
“Còn cô gái này…”.

Tôi há miệng, định nói “Tôi không sao”, nhưng ban nãy dùng quá nhiều sức, lại bị ngộp nước nên đầu óc quay cuồng, không mở miệng ra nổi.

Người quân nhân tên Khải kia lập tức lao đến ấn ngực tôi, anh ta nhanh như chớp thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo. Cứ ấn được 4, 5 cái lại hà hơi thổi ngạt.

Tôi không yếu ớt đến mức chỉ cứu hai đứa trẻ đã bị đuối c.hế.t, chỉ là tôi vẫn nhớ như in buổi chiều nay anh ta đã dùng dây thít trói tôi hai lần. Mà tôi thì lại là kiểu người có thù tất báo, tôi im lặng chờ anh ta cúi xuống thổi ngạt lần nữa mới cắn một miếng vào lưỡi anh ta, quả nhiên cắn vào lưỡi không giống như cắn vào tay, động tác của người đàn ông kia lập tức khựng lại.

Tôi hả hê vênh mặt nhìn Khải, chờ anh ta nổi cơn thịnh nộ, nhưng giây tiếp theo người phải nổi cơn thịnh nộ lại là tôi.

Bàn tay anh ta đang ép ngực tôi đột nhiên vặn một cái, một bên bầu ngực tôi nằm trọn trong lòng bàn tay của anh ta. Tôi vừa đau vừa xấu hổ, vừa mở miệng ra định mắng thì Khải lại ép ngực lần nữa, một dòng nước từ họng tôi ngay lập tức ộc ra, làm tôi ho sặc ho sụa.

Bầu trời vẫn tối đen, mấy người quân nhân đứng cạnh không phát hiện ra hành động của chúng tôi vừa rồi. Bọn họ reo lên: “Cô ấy tỉnh rồi”.

Người đàn ông kia hừ lạnh một tiếng rồi phủi tay đứng lên: “Đem cô ta về lán quân y điều trị trước đi. Tôi đi dọc đường này xem còn ai nữa không”.

“Sếp có cần bọn em đi theo không?”
“Không cần. Tìm thấy người tôi sẽ bắn pháo sáng”
“Vâng ạ”.

Sau đó, tôi nhanh chóng bị mấy người lính xách đi, lần này về lán thật sự tôi không còn sức để chống cự nữa, hoặc có thể là chị bác sĩ kia đã tiêm cho tôi một liều an thần, vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, tôi thử nhúc nhích người mới thấy tay chân không hề bị trói, đang định xuống giường thì lại nghe bác hàng xóm nói:

“Dương tỉnh rồi à? Người ta tìm thấy bố mày rồi đấy”.

Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái: “Bố cháu ạ? Bố cháu… còn sống không ạ?”.

“Còn. Nghe nói cái cậu đại đội trưởng kia tìm được bố mày trên vách núi đấy. Bố mày bị thương nặng lắm. Cậu ấy cũng bị thương nặng”.
“Bố cháu ở đâu rồi ạ? Bác có biết không?”.
“Hỏi thử bác sĩ xem. Tao thấy bác sĩ vừa ra ngoài đấy”.

Tôi lập tức chạy như bay ra khỏi lán, gặp chị bác sĩ quân y kia liền hỏi về bố tôi. Bởi vì cả thôn có mình bố tôi bị cụ.t một chân nên chị ấy biết ngay, nhưng thái độ của chị ấy lại rất khó chịu: “Đang nằm ở lán 3, muốn tìm thì ra đấy”.

“Vâng, em cảm ơn chị”
“Đúng là phiền phức”.

Tôi nghe rõ mấy câu lầm bầm phía sau nhưng không muốn tranh cãi, chỉ nhanh chóng chạy đến lán 3. Bố tôi người cũng đầy bùn đất lẫn m.áu me nằm trên giường, một tai ông băng trắng xóa, yếu ớt giống như người đã c.hế.t rồi.

Tôi vội vàng xông đến ôm lấy bố: “Bố ơi, bố, bố có đau lắm không?”.

Bố tôi mở mắt, thấy tôi, gương mặt ông như sáng lên: “Bạch Dương”

Lần đầu tiên, tôi không cau có khi bố gọi tôi là Bạch Dương: “Vâng bố, là con đây. Con ở đây rồi, con vẫn khỏe”.

Bố tôi dường như không nghe rõ, cứ nhìn khẩu hình của tôi. Tôi biết một tai ông bị băng chắc có vấn đề, lại càng nói to hơn. Bố tôi gật gật đầu: “Khỏe là tốt rồi, khỏe là tốt rồi”.

Nói được thêm mấy câu thì có bác sĩ quân y vào kiểm tra, tôi đành phải ra ngoài. Lần này tìm được bố, hai cha con từ trong cửa tử vẫn có thể sống sót đến giây phút này, tôi mừng ơi là mừng, cảm thấy mọi vết thương trên người đều không là gì cả, không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa.

Có điều, sau đó, tôi vẫn lững thững đi tìm lán của người đàn ông kia. Lán của quân nhân quả nhiên khác hẳn với lán của dân thường nên rất dễ tìm, ở cuối của con đường có một chiếc lán màu loang cũ rích, lại chẳng có người ra người vào giống như lán quân y tôi nằm, tôi đi đến đó, vừa liếc vào đã thấy Khải ngay.

Người ngợm anh ta không còn dính đầy bùn như hôm qua mà thay vào đó là chỗ nào cũng có m.áu, những phần tay chân lộ ra ngoài đều xước xát hết cả, ngay trên thái dương cũng dán một miếng gạc to. Tuy thê thảm là thế, nhưng bộ dạng anh ta an tĩnh trên giường vẫn toát ra khí khái đĩnh đạc của quân nhân, nói chung vẫn khác hẳn những người bị thương khác.

Tôi chỉ định nhìn một cái thôi, thế nhưng lúc ấy chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại rón rén đi đến gần. Hình như anh ta thấm mệt nên không phát hiện ra tôi, còn tôi thì cứ đứng đực như ngỗng bên cạnh giường nhìn anh ta, lát sau lại phát hiện ra tay anh ta đang đè lên dây truyền làm dịch không chảy xuống được, tôi lại lén lén lút lút cầm tay Khải lên.

Có điều, vừa mới đụng vào thì anh ta lập tức mở mắt dậy: “Muốn làm gì?”