40. Yêu Như Lần Đầu - Đoạn 22

Cập nhật lúc: 2025-12-01 14:46:35
Lượt xem: 0

Thực ra tôi cũng không hiểu được tại sao tôi và anh ta đã định sẵn là không thể chung một đường, vậy mà ông trời lại cứ sắp xếp gặp gỡ hết lần này đến lần khác như vậy.

Giống như một đêm đầy sương muối của nhiều năm về trước, rõ ràng không hề hẹn mà vẫn gặp được nhau. Bây giờ ở tận Trường Sa cách Hà Nội cả vạn hải lý, cả hai chẳng định trước mà vẫn lại trùng phùng.

Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, cố cất tất thảy nỗi thương nhớ vào tận trong đáy lòng: “Em nói em không biết anh ở đây, anh có tin không?”

Khải trầm mặc nhìn tôi, không trả lời mà chỉ hỏi: “Nếu biết thì sao?”

“Thì không đến”. Tôi đáp dứt khoát.

Sự lạnh lẽo trong mắt người đàn ông kia như chậm rãi lan toả, anh ta khẽ mím môi, chẳng nói thêm tiếng nào. Cuối cùng, chỉ có tôi mở miệng:

“Em biết chúng ta không gặp lại nữa thì tốt hơn, nhưng đã lỡ đến đây rồi, tạm thời cũng chưa đi được thì đành chịu vậy. Dù sao nửa tháng nữa tàu chở quân nhu mới đến, trong thời gian này em sẽ cố gắng tránh mặt anh hết sức có thể. Đợi tàu đến, em sẽ đi ngay”
“Đảo này rộng bao nhiêu, em có biết không?”
“4km²”
“4km² thì em định tránh mặt tôi thế nào?”.

Tôi biết, dù đảo có rộng hơn thì anh ta vẫn là đại đội trưởng, tôi lại là nhà báo mới đến, tất thảy mọi việc đều phải thông qua anh ta. Nói tránh mặt, làm sao tránh nổi?

Rút cuộc Khải đành nói: “Đã không tránh mặt được thì em cứ làm việc của mình bình thường đi, cứ coi như không quen biết tôi là được. Tôi cũng sẽ làm như vậy”.

“Thế cũng được”. Tôi mỉm cười, lòng đau nhói, vẻ mặt lại nhẹ tênh như chẳng có gì: “Vậy anh chịu khó một thời gian nhé, xong việc, em sẽ rời khỏi đây”.

“Ừ”
“Không còn việc gì nữa thì em về phòng đây”.

Cho đến khi rời khỏi nhà chỉ huy số 1 đó, tôi vẫn giữ nụ cười cứng ngắc kia rất lâu, rất lâu, mãi tới lúc gió biển lồng lộng lùa đến làm buốt giá da thịt tôi, tôi mới có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả dối kia xuống, đưa tay sờ lên ngực mới cảm nhận được nơi đó đau âm ỉ.

Nhiều năm nay, đã không ít lần tôi tưởng tượng có một ngày chúng tôi gặp lại, nhưng lại không thể ngờ rằng lần đầu tiên đụng mặt Khải đã phủi sạch tất cả chỉ bằng một câu nói: Cứ coi như không quen biết là được.

Hai người từng chung chăn gối, từng trải qua sinh tử bên nhau, từng đứng dưới vực ngửa mặt lên trời thề sẽ nỗ lực để tiếp tục sống,… vậy mà hôm nay trong mắt anh ta tôi cũng chỉ bằng một người dưng.

Khải tàn nhẫn như vậy chẳng khác gì tôi năm xưa. Nhưng anh ta lạnh lùng như thế thì tôi nên vui mừng mới đúng, tôi đau lòng làm gì chứ?

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy thì mặt trời lên rất cao rồi, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống mặt biển lấp loáng, bao phủ khắp không gian trên đảo. Trong thời tiết nóng nực tháng 5, tôi nghe loáng thoáng tiếng quân nhân hô “Một… hai” ở bên dưới, ló đầu nhìn qua cửa sổ mới thấy mấy hàng dài quân nhân đang nghiêm túc huấn luyện dưới sân, người nào người sống lưng thẳng tắp, mặt mũi bóng liếng mồ hôi.

Trong số những quân nhân đó không có bóng dáng của Khải, chỉ có phó đại đội trưởng mặt mày nghiêm khắc đang chuyên chú quan sát từng người, thỉnh thoảng hô to điều lệnh. Các quân nhân ưỡn ngược lên cao chấp hành dứt khoát, không khí huấn luyện vừa nghiêm chỉnh vừa quyết liệt, khiến ai nhìn thấy cũng cảm nhận được hào khí quân nhân.

Có lẽ vì mắc bệnh nghề nghiệp nên tôi định lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu, nhưng lại chợt phát hiện ra camera đã bị dán tem niêm phong, mà hôm qua Khải cũng đã dặn không được chụp hình nên tôi đành vứt máy ảnh sang một bên, lẳng lặng ngồi ngắm quân nhân huấn luyện hết cả buổi sáng, đến khi vừa định đứng dậy lại thấy điện thoại đổ chuông, là Hương gọi đến.

Mấy năm nay, người tôi giữ liên lạc duy nhất chỉ có nó, con bạn tôi tuy mồm miệng hơi chanh chua nhưng được cái chửi người cũng như hát hay, vừa thấy tôi nghe máy đã sang sảng:

“Mày làm cái quái gì mà 3 ngày hôm nay tao không gọi được thế? Mất tích với anh đẹp trai nào mà quên cả bạn bè rồi hả?”
“Làm gì có anh đẹp trai nào. Đang ở đảo”
“Đảo nào? Đảo Síp hay đảo Sơn Ca?”
“Trường Sa”
“Gì?”

Tôi bình thản nhắc lại: “Đảo Trường Sa”.

“Ôi mẹ ơi”. Giọng Hương cao đến chói cả tai, không tin nổi: “Trường Sa á? Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam á? Sao mày lại được ra đó?”

“Đi làm chứ sao, ở ngoài này đẹp lắm. Mày có tiền chưa chắc đã được đến đâu”.
“Chị Bạch Dương, có vé vớt đi ra Trường Sa không? Suất cho người nhà ấy, cho em đi với”.

Tôi che miệng phì cười: “Mày có gan ngồi tàu 10 ngày lênh đênh trên biển không mà đòi đi”.

“Xa thế cơ à? Thế ngoài đó có anh trai nào ngon không? Có trai đẹp thì tao mới có động lực để ngồi tàu 10 ngày chứ”
“Có, toàn các anh đẹp trai, bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Mày mà ra đây kiểu gì cũng c.hế/t mê ch/ết mệt cho mà xem. Ngoài này không có con gái, tao ở đây như kiểu Đường Tăng lọt vào động Bàn Tơ đây này”.

“Ngon thế á?”. Nói đến đây, nó lại nhìn thấy thứ lấp loáng trên tay tôi, khẽ cau mày: “Tao đã bảo mày rồi, mày cứ đeo cái nhẫn khỉ gió ấy làm gì. Chưa có chồng mà tay có nhẫn thế ai dám tán mày? Tháo ra đi, biết đâu ở ngoài Trường Sa mày lại gặp được tình yêu đích thực. Không đeo nhẫn thì người ta mới có cơ hội chứ”

Tôi liếc nhìn chiếc nhẫn màu vàng óng ánh trên ngón áp út của mình, đây không phải nhẫn kết hôn năm xưa của tôi và Khải, chỉ là một chiếc nhẫn tôi tình cờ mua được trong một dịp đi công tác thôi. Để tránh bị đám đàn ông làm phiền nên 5 năm nay tôi cứ đeo nó mãi, giờ cũng chẳng muốn tháo ra, chỉ bảo:

“Dẹp đi, tao hết niềm tin vào tình yêu đích thực rồi”.
“Mẹ, người ta còn lấy chồng 5 lần 7 lượt kia kìa. Mày chẳng qua không may nên lần đó mới đổ vỡ thôi, đời còn dài, sau này mày còn gặp được người tốt hơn nhiều, chẳng việc gì phải mất niềm tin cả. Sống một mình mãi sao được, phải tìm cho mình một người để sau này ốm đau già yếu còn dựa dẫm chứ?”.
“Thôi đi, chỉ sợ dựa dẫm đâu không thấy, lại chỉ thấy cơm không lành canh không ngọt. Khi đó lại mang tiếng hai đời chồng. Thôi để tao tự kiếm tiền vào trại dưỡng lão ở còn hơn”

Hương nghiến răng kèn kẹt: “Tiê/n sư cái con đầu đá này, nói mãi vẫn lì như heo. Thôi không thèm nói với mày nữa, tao giao nhiệm vụ rồi đấy. Lần này tranh thủ đang là ngôi sao sáng giá ở đó thì hốt lấy một anh đi, đẹp trai xấu trai gì cũng hốt, tốt tính là được. Nghe rõ chưa?”

“Vâng, vâng, nghe rõ rồi”
“Còn nữa, tháo nhẫn ra. Không có nhẫn thì người ta mới dám tán mày. Tháo ra”
“Vâng, vâng, lát em tháo”
“Mai tao gọi lại vẫn thấy nhẫn thì tao phi ra Trường Sa làm thịt mày đi đấy. Nhớ rõ chưa? Phải nhớ rõ như: Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam, nghe chưa?”
“Vâng. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Cúp máy đây”.

Ngắt điện thoại xong, tôi cứ mân mê chiếc nhẫn trên tay mãi, định tháo ra mấy lần rồi lại thôi.

Dù sao tôi cũng không có ý định tán tỉnh anh quân nhân nào, càng không ôm mộng quay lại với người đàn ông kia, để mọi người hiểu lầm đã có chồng thì cũng có sao đâu chứ?

Mấy ngày tiếp theo, vì đã được cấp phép đi lại tự do trên đảo nên tôi tranh thủ đi lòng vòng khắp mọi nơi, nhìn các quân nhân huấn luyện, thăm ngọn hải đăng, ra biển ngắm mấy rặng san hô, rảnh rỗi hơn nữa sẽ ngồi trên một mỏm đá vắng vẻ lắng nghe tiếng gió biển.

Thời gian này, tôi có tìm cách để tránh mặt Khải, mà dường như anh ta cũng không muốn gặp tôi nên mấy ngày trời cả hai không hề gặp nhau. Mãi đến ngày thứ 4 trên đảo, Thành mới bảo tôi: “Chị Bạch Dương tối nay đừng đi ngủ sớm đấy nhé, tối nay trên đảo có hoạt động đấy”

“Hoạt động gì thế?”
“Nhảy bao bố đấy”

Tôi ngạc nhiên đến tròn xoe cả mắt: “Nhảy bao bố á?”

“Vâng. Bình thường trung tuần giữa tháng trên đảo hay tổ chức hoạt động cho đỡ buồn. Tháng trước chơi kéo co rồi nên tháng này chơi nhảy bao bố”. Thành cười toe cười toét: “Chị chơi trò đó bao giờ chưa?”

“Chưa, nhưng tôi xem trên tivi nhiều rồi. Thò chân vào bao bố rồi nhảy đúng không?”
“Vâng, nhưng hôm nay còn hay hơn cơ”.

Tôi hỏi hay hơn gì nhưng Thành không trả lời, chỉ bảo cứ đến tối rồi sẽ biết.

Mấy ngày ở đây mặc dù được ngắm rất nhiều cảnh đẹp, nhưng có lẽ đã quen với nhịp sống xô bồ rồi nên tâm trạng của tôi ít nhiều vẫn cảm thấy trống trải. Giờ nghe tin sắp có hoạt động thì tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, cả buổi chỉ háo hức chờ đến tối để xem các anh quân nhân chơi nhảy bao bố.

Đúng đến 9h, các quân nhân điểm danh xong thì tập trung ở giữa sân huấn luyện, người nào người nấy cầm một chiếc bao bố. Phó đại đội trưởng bình thường mặt sắt đen xì là vậy mà cũng tham gia, anh ta một tay cầm micro, một tay cầm bao bố, thông báo luật chơi:

“Trước cứ một người chui vào một cái bao bố rồi nhảy, nhưng giờ trò đó nhàm rồi. Giờ chơi cấp độ khó hơn thế này. Hai người buộc một chân lại với nhau rồi nhảy chung một bao bố, mọi người thấy thế nào?”.

Mấy anh quân nhân lập tức nhao nhao: “Hai người nhảy càng vui phó đại đội trưởng ơi”.

“Đúng đấy phó đại đội trưởng. Ví dụ chân trái của em buộc với chân phải của anh, sau đó hai anh em mình cùng nhảy thì mới đều được, ngã thì ngã cả hai”.
“Ai đồng ý giơ tay”

Tất cả mọi người ngay lập tức giơ tay hưởng ứng, tôi đứng trong một góc xem náo nhiệt cũng cười toe toét theo.

Lát sau, khi mọi người chuẩn bị nhảy bao bố thì Thành từ đâu xuất hiện, lôi tôi ra khỏi gốc cây đuồng đuông: “Sao chị lại đứng trong này? Ra chơi cùng mọi người cho vui chứ? Đứng đây muỗi cắn sưng hết người đấy”.

Tôi không dám nói thật rằng mình ngại đụng mặt Khải, chỉ đáp: “Mình tôi là con gái thì chơi gì? Với cả đủ người rồi”.

“Đủ đâu mà đủ, vẫn thiếu một cặp mà”. Cậu ta vừa nói đến đây thì Khải bỗng dưng từ đâu xuất hiện, hình như anh ta vừa làm việc xong nên quần áo quân nhân trên người chưa kịp thay. Mà Thành thấy anh ta thì hai mắt cũng lập tức sáng rực, vội vàng vẫy tay gọi: “Sếp ơi, sếp, bên này đang thiếu người”.

Tôi nhanh chóng lên tiếng phản bác: “Này, tôi không chơi, đừng…”.

Còn chưa dứt lời thì Thành đã lôi xềnh xệch tôi ra giữa sân. Lúc này các cặp nhảy đã buộc chân xong hết, chỉ còn lại mỗi một chiếc bao bố và 4 người lẻ loi, phó đại đội trưởng, Thành, Khải và tôi. Tất nhiên, dưới cái miệng bô bô của Thành, cậu ta ghép tôi và Khải thành một cặp.

Anh ta bình thản lắc đầu: “Tôi không biết chơi trò này, mọi người cứ chơi đi”.

“Ấy, sao thế được sếp? Sếp là người đặt ra quy định một tháng tổ chức hoạt động một lần, sếp phải chơi để làm gương chứ. Với cả lâu lắm mới có nhà báo đến đảo, cũng phải chơi cùng chị ấy, để chị ấy có tư liệu viết báo chứ? Đúng không chị Bạch Dương?”.

Tôi há miệng, định từ chối thì cậu ta đã trả lời thay tôi luôn: “Đấy, chị Bạch Dương không nói gì nghĩa là đồng ý rồi. Sếp tham gia đi, đừng làm chị ấy thất vọng chứ”.

Nói xong, lại đưa cho Khải chiếc bao bố.

Sau đó, ngay cả phó đại đội trưởng và các quân nhân ở đó cũng reo hò cổ vũ đại đội trưởng tham gia nên Khải không còn cách nào, đành nhận lấy chiếc bao bố rồi đi lại phía tôi.

Bình thường gặp hoàn cảnh này thì tôi không ngại, nhưng chơi nhảy bao bố với chồng cũ như vậy cũng cảm thấy có chút không tự nhiên, đành cười gượng gạo: “Em không biết nhảy bao bố đâu”

“Tôi cũng không biết”. Sắc mặt anh ta lạnh tanh, đưa bao bố xong lại cúi xuống, tự buộc chân mình vào chân tôi: “Nhưng mọi người cổ vũ như thế, không nhảy không được. Cả tháng mới có hoạt động một lần, em chịu khó chút vậy”.

Lâu lắm mới ở gần nhau như vậy, còn đụng chạm da thịt, cơ thể tôi suýt chút nữa không kìm được khẽ run lên, cũng may cố đứng vững lại kịp.

Khải rất cao, chân dài nên khi buộc dây phải quỳ một chân dưới đất, bàn tay nhiều vết chai của anh ta thoăn thoắt quấn mấy vòng dây quanh chân mình và chân tôi, động tác vừa gọn gàng vừa dứt khoát, ngay cả một cử chỉ thắt nút cũng mạnh mẽ đầy quyến rũ, khiến tim tôi lại được dịp loạn nhịp.

Tôi sợ càng nhìn thì càng không cầm lòng được nên đành ngẩng đầu lơ đãng nhìn xung quanh, nửa phút sau anh ta cũng ngẩng lên, đặt chiếc bao bố ngay dưới chân, bảo tôi bước vào đó:

“Trò chơi thôi, không cần căng thẳng”.

Tôi cười: “Em không căng thẳng, em chỉ sợ làm vướng chân anh thôi. Buộc chặt như thế, lát nữa lỡ anh đi nhanh hơn, em không theo được”.

Anh ta khẽ nhướng mày, cầm miệng bao bố lên ngang hông: “Nhà báo Bạch Dương”

“Vâng”
“Trước giờ tôi chưa từng đi nhanh hơn em, không cần sợ không theo nổi tôi”

Một câu lời ít ý nhiều, tôi không hiểu được đầy đủ hàm nghĩa trong câu nói ấy, chỉ đứng ngẩn ra. Cùng lúc này các anh quân nhân đã xếp hành một hàng ngang dài ở vạch xuất phát. Phó đại đội trưởng cầm một lá cờ tam giác hô to: “Mọi người chuẩn bị”.

“Một, hai, ba”
“Bắt đầu”.

Trong tiếng reo hò cổ vũ, tất cả mọi người đều nhanh chóng nhảy bao bố. Có cặp đôi vừa nhảy hai bước đã vấp phải nhau ngã lăn, có cặp đôi nhảy được một đoạn thì buồn cười quá không chịu nổi, nằm lăn ra cỏ cười sặc sụa. Tôi và Khải thì khỏi phải nói, vì tôi chậm chạp nên xuất phát muộn hơn, vả lại, tôi cũng hơi cuống nên bước chân không đều với anh ta, ngay bước đầu tiên đã suýt ngã.

Tuy nhiên, người đàn ông bên cạnh tôi thì lại vững chãi tựa như núi thái sơn, bị tôi kéo là vậy mà anh ta vẫn đứng vững, còn đưa một tay đỡ eo tôi: “Bình tĩnh, tôi đếm từ một đến ba, em bước theo bước chân tôi, biết chưa?”.

“À… vâng”. Tôi lúng túng gật đầu, eo nóng ran, tai cũng đỏ lựng.

Sau đó, anh ta đếm từ một tới ba, tôi nhảy lên một bước, Khải cũng đồng thời nhảy một bước, nhưng bộ dạng cao lớn của anh ta khi nhảy bao bố cũng khá vụng về, khiến tôi không nhịn được bật cười.

Anh ta vẫn nhảy, không nhìn tôi nhưng đầu mày vẫn cau chặt lại: “Cười cái gì?”.

“Cười anh nhảy xấu”.
“Chuyện này tốt nhất em đừng viết thành báo”
“Có chứ. Em sẽ viết đại đội trưởng chơi nhảy bao bố cùng với các quân nhân trên đảo, mọi người xuất phát cùng một lúc, qua 10 phút ai cũng sắp về đích hết, chỉ có đại đội trưởng và đồng đội của anh ấy nhảy suốt từ đầu đến giờ mà không được nổi 5 mét”.

Khải nghiến răng, trong những tiếng cười vang của quân nhân, anh ta thấp giọng nói với tôi:

“Bài đăng như vậy tôi không duyệt đâu”
“Không sao, em đăng lên diễn đàn online thôi. Đăng chế độ ẩn danh, không phải qua tòa soạn nên không cần anh kiểm duyệt”.
“Không sợ tôi kiện em à?”.

Tôi lắc đầu đầy chân thành: “Cũng có phải kể xấu đâu”.

Rút cuộc, ai kia cũng đành bó tay trước tôi. Anh ta đành nhượng bộ, mím môi nói: “Nhà báo Bạch Dương, tôi hối lộ em nhé?”.

Tôi cố nhịn cười: “Hối lộ gì cơ?”

“Cho em chụp 3 tấm ảnh về đảo Nam Du”.

Chụp ảnh ở khu vực quân sự đều bị cấm, ban đầu Khải đồng ý cho tôi chụp 2 tấm đã quý lắm rồi, giờ cho chụp thêm tấm thứ 3 thì tôi mừng khỏi phải nói. Giả vờ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý luôn:

“Thế cũng được. Vậy em sẽ viết đại đội trưởng và đồng đội của anh ấy nhảy suốt từ đầu đến giờ mà không được nổi 10 mét”.

Cuối cùng, người đàn ông kia cũng bật cười. Anh ta ngẩng đầu nhìn về đám đông phía trước, ở đó có rất nhiều cặp đôi đã về đích: “Thua rồi”

“Hả?”
“Mọi người về đích hết, chúng ta thua rồi”.

Tôi cũng nhìn theo tầm mắt anh ta, phát hiện ra hàng trăm cặp mắt đang chăm chú nhìn tôi và Khải. Dưới cái miệng như loa phóng thanh của Thành, ai ai cũng bảo chúng tôi trông rất đẹp đôi, còn cổ vũ đại đội trưởng mau mau tranh thủ dịp này để tìm hiểu nhà báo Bạch Dương. Chỉ có Khải nói:

“Người ta có chồng rồi, đùa vớ vẩn gì thế?”
“Ơ, nhà báo Bạch Dương có chồng rồi á?”

Cậu lính trẻ tên Quân đã quen tôi lúc ở trên tàu, nghe vậy cũng lên tiếng xác nhận: “Trông chị ấy trẻ thế thôi nhưng có chồng thật rồi đấy. Lúc đầu em cũng không tin, nhưng chị ấy bảo lấy chồng lâu rồi mà”.

“Ôi tiếc thế nhỉ? Đại đội trưởng với chị ấy trông rõ đẹp đôi”.

Thành nhìn tôi, ánh mắt tựa như mong đợi tôi giải thích, nhưng tôi lại không nói gì khiến cậu ta thất vọng tràn trề.

Cùng lúc này, phó đại đội trưởng cũng thông báo cặp đôi chiến thắng trong trò chơi nhảy bao bố. Cặp đầu tiên về đích được tặng một chiếc cúp bằng một nhánh san hô nhỏ, 2 quả dừa được ngâm nước biển mát lạnh. Các cặp tiếp theo sẽ được tặng nước ép đuồng đuông, một buổi không phải rửa khay ăn cơm, hoặc vài chiếc vỏ ốc được nhặt ngoài bờ biển.

Tôi và Khải về đích muộn nhất nên không được giải gì, tuy nhiên, vì tôi là người phụ nữ duy nhất trên đảo nên mọi người vẫn ưu ái tặng tôi một chiếc vòng cổ được xâu lại từ vỏ của những con sò nhỏ.

Tôi thích đến cười tít cả mắt, lập tức đeo vào cổ rồi cùng các anh quân nhân trên đảo nắm tay đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát bài nối vòng tay lớn. Cả một hòn đảo hơn 4km² ngoài tiếng gió biển và sóng vỗ ra còn có những tiếng cười đùa rền vang của chúng tôi, có sự nhiệt huyết vui vẻ của tuổi trẻ, có lòng nồng nàn yêu nước và sự kết nối đồng điệu giữa những con người ở Trường Sa xa xôi, ấm áp đến thấm đẫm vào tim, có lẽ sau này dù đi muôn nơi cũng không thể nào quên được.

Cứ như vậy đến tận 12h đêm thì mọi người mới tàn cuộc, tôi phụ giúp các anh quân nhân thu dọn đồ đạc thêm một lúc rồi mới quay về phòng đi ngủ. Có điều, khi về đến nơi thì bỗng dưng lại thấy một chiếc bóng từ cửa chạy vụt ra, một con khỉ nhỏ cầm trên tay chiếc máy ảnh của tôi, nhảy qua lan can rồi cứ thế chạy thẳng ra sau ký túc.

Lúc ấy quá vội nên tôi không nghĩ nhiều, theo bản năng lập tức đuổi theo con khỉ ấy. Trong máy ảnh có rất nhiều tư liệu về công việc của tôi, tôi không thể làm mất được nên vừa chạy vừa quát con khỉ: “Đứng lại, con khỉ kia, trả máy ảnh lại cho tao mau”.

Con khỉ không hiểu tiếng người, nhưng nghe tôi quát thì chỉ khẹc khẹc lại mấy tiếng rồi lại cong đuôi chạy. Tôi cứ mải miết đuổi theo nó, bước chân dần dần cũng ra khỏi khu vực có ánh đèn le lói chiếu đến của dãy nhà ký túc, dẫm lên trên nền cát mỏng, thậm chí còn nhảy qua cả một hàng rào thép gai.

Cuối cùng, khi trước mặt tôi là một cánh rừng già tối thẫm như mực thì tôi mới dừng lại, nhưng cùng lúc này đột nhiên dưới chân lại nghe “Phập” một tiếng, tiếng kim loại lạnh lẽo vang lên, sống lưng tôi cũng lập tức lạnh toát, vừa định nhúc nhích người thì có tiếng người quát to:

“Đừng động đậy”.

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, thấy Khải đang nhảy qua khỏi hàng rào thép gai, chẳng biết có phải nhìn nhầm không mà dưới ánh trăng, tôi thấy sắc mặt anh ta tái mét.

Tôi cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng, lắp bắp nói: “Hình như em… dẫm lên cái gì rồi ấy”.

“Mì/n”. Khải nhìn chằm chằm chân tôi, lúc ngẩng lên, hai mắt đã đỏ ngầu: “Đây là khu vực có chôn mì/n. Bạch Dương, đừng nhúc nhích”.