41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 16
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0
Buổi trưa, trong thôn Độc Lập cũng chẳng có mấy người ở nhà. Chúng tôi men theo con đường nhỏ đi qua những ngôi nhà sàn cũ kỹ, băng qua những chuồng bò vo ve đầy tiếng ruồi muỗi, băng qua những mảnh vườn nhỏ trồng đầy những loại rau củ ưa ánh nắng, mãi đến lưng chừng thôn mới gặp mấy đứa nhóc đang chơi ném dép.
Tôi hỏi một đứa lớn nhất trong đám: “Này nhóc, cho cô hỏi chút được không?”.
Đứa bé đầu không đội mũ, chân không giày dép, nóng đến nỗi mồ hôi chảy dọc thái dương, nghe tôi nói vậy mới ngơ ngác nhìn nhìn, sau đó mới dè dặt đáp: “Cô hỏi gì thế?”
“Cô tìm một chú cao thế này này, hay cầm máy ảnh đi chụp ảnh ấy. Cháu có biết chú ấy ở đâu không?”.
Mấy đứa trẻ chẳng cần suy nghĩ đã ngay lập tức tranh nhau reo lên: “Cháu biết chú ấy, cháu biết chú ấy”
“Chú ấy tên là Triệu Khang”
“Chú ấy có cho cháu kẹo nữa đấy”
“Chú ấy còn chụp ảnh cho cháu nữa”.
Đứa nào cũng khoe biết chú Triệu Khang, vậy mà vấn đề chính thì lại không nhắc đến. Tôi đợi nghe xong một lượt mới hỏi: “Thế hả? Vậy mấy đứa có biết chú ấy ở đâu rồi không?”
“Chú ấy mới bị gãy chân đó”. Một đứa bé nhất, nước mũi vẫn còn thòng lòng xuống miệng nói: “Chú ấy đang ở nhà thầy lang”
Tôi lấy trong túi xách ra mấy chiếc kẹo, chia cho mỗi đứa một cái: “Dẫn cô đi tìm chú ấy nhé”.
Cả một lũ nhận kẹo xong liền đồng thanh: “Vâng ạ”.
5, 6 đứa trẻ dẫn theo tôi và Duy đi đến một ngôi nhà lợp tranh ở giữa làng, còn chưa đến cổng đã ngửi thấy không khí nồng nặc mùi thuốc nam. Đợi lũ trẻ chạy đi, tôi mới quay sang hỏi Duy:
“Anh có muốn vào bên trong không?”.
Anh ta liếc mấy người đang ra ra vào vào ở bên hiên nhà, lạnh lùng từ chối: “Cô vào một mình đi”.
“Thế thì anh đứng ngoài này đợi tôi một lát nhé, tôi vào hỏi xem bạn tôi thế nào”. Nói xong, lại sực nhớ ra trong ba lô tôi có nước, trời nắng thế này chắc hẳn Duy cũng rất khát, thế nên tôi lấy chai nước ra đưa cho anh ta: “Anh cầm lấy đi, ra kia đứng dưới gốc cây cho đỡ nắng, đứng ở đây nắng lắm”.
Duy nhận chai nước, hừ lạnh một tiếng: “Coi tôi là trẻ con đấy à?”
“Làm gì có. Tôi chỉ sợ chủ tịch Viễn Dương được người ta săn sóc quen rồi, giờ một thân một mình đến chỗ hoang vu thế này, mưa nắng không biết tìm chỗ trú thôi”.
Anh ta quắc mắt lườm tôi: “Kẻ suýt bị bán sang Cam lại đi lo người khác không biết trú mưa nắng”
Trình độ nói móc thượng hạng thế này tôi không so được, mặt xị xuống: “Còn lâu mới bán được tôi sang Cam. Chẳng qua là anh đến sớm, tôi chưa kịp xử lý mấy gã đó thôi”
Anh ta mở chai nước ra uống, cau có xua tôi: “Mau đi đi”.
Tôi cũng không chần chừ phí thời gian nữa, gật đầu rồi quay người đi vào nhà thầy lang.
Nhà thầy lang có ba gian lợp mái tranh, gian chính để chữa bệnh, các gian còn lại dành cho bệnh nhân ở. Tôi thấy trên sàn nhà có khoảng mười mấy người nằm la liệt, chân tay đắp những loại lá gì đó, người thân của họ thì bận rộn sắc thuốc ngoài hiên, có người thì nấu cơm, người lại đi lấy nước, ai ai cũng tất bật.
Bọn họ thấy người lạ như tôi thì đều ngẩng đầu lên tò mò nhìn, tôi thì chào quanh một lượt mới hỏi: “Các bác ơi, cho cháu hỏi bạn cháu với ạ. Anh ấy tên là…”.
Còn chưa dứt câu thì có tiếng người từ trong nhà vọng ra: “Quỳnh Giao phải không? Quỳnh Giao”.
Nhận ra giọng Triệu Khang, tôi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy anh ấy cuống quít chống gậy đi ra, mặt mày trớt trát đến mức suýt chút nữa tôi không nhận ra được.
“Anh Khang”
“Quỳnh Giao, đúng là em rồi”
Tôi vội vã đi lại đỡ Triệu Khang: “Sao anh lại thế này? Bị thương có nặng không?”.
“Không nặng, gãy xương thôi”.
Tôi trợn mắt: “Thế còn không nặng à?”
“Ngã xuống vách núi, gãy một cái chân vẫn nhẹ chán”. Triệu Khang cười cười: “Đi, ra ngoài nói chuyện cho thoải mái”.
Trời tháng 8 vẫn nóng như đổ lửa, chúng tôi lặc liễng đi từ gian nhà của thầy lang ra một mó nước nhỏ ở sau nhà. Nơi này ngay giáp ngọn núi, lại có nước chảy ra nên nhiệt độ dường như giảm hẳn, bên tai còn có tiếng chim chóc hót rất êm tai.
Tôi đỡ Triệu Khang ngồi xuống phiến đá, nhìn chiếc chân bị bó cả nắm lá thảo dược của anh ấy: “Anh đừng nói với em là anh trèo lên núi chụp ảnh nên mới bị ngã ra thế này đấy nhé”.
Triệu Khang gãi tai, cười hì hì: “Tại cảnh ở đây đẹp quá. Anh mới chụp được vài tấm thôi, ai ngờ đá lở, thế là lăn xuống núi. May mà ở gần chân núi có cây, bị cản lại nên mới không c.hế/t, chỉ gãy chân”.
“Ở đây cũng đâu có phương tiện chụp chiếu gì, sao anh biết chỉ gãy chân?”
“Thầy lang ở đây giỏi lắm, ông ấy nắn chân là biết gãy. Những chỗ khác ông ấy cũng nắn qua rồi, bảo vẫn ổn, không việc gì”. Triệu Khang nói đến đây, dường như lại sợ tôi không tin nên bổ sung thêm: “Ban nãy em đến cũng thấy rồi đó. Nhiều người đến chữa ở nhà thầy lang này lắm, bệnh nào chữa khỏi được thì ông ấy mới nhận, không chữa được thì ông ấy bảo đi bệnh viện. Ở đây xa trung tâm, đi viện khó như gì ấy, hầu như mọi người đều không đi bệnh viện mà chữa ở nhà thầy lang thôi. Anh thấy cũng ổn”.
Tôi cũng xuất thân ở vùng cao, tôi hiểu những chuyện này, nhưng tôi không muốn nhận xét, chỉ hỏi: “Anh bị mấy ngày rồi?”
“Từ chiều hôm qua. Anh định chụp xong mấy bức ảnh rồi ra bến xe đón em là vừa. Ai ngờ bị rơi xuống núi, mà điện thoại cũng mất rồi, không có cách nào liên lạc với em được, cũng không đi tìm được, anh đang sốt ruột muốn c.hế/t đây”. Triệu Khang cũng nhìn tôi từ đầu đến chân: “May quá, em an toàn lên đến đây là mừng rồi”.
“Vâng, em bảo em tự lên được mà. Chân anh thế này thì chắc phải lùi lại lịch làm việc mấy ngày nữa chứ? Đợi em về rồi cùng về luôn”.
“Ừ, chắc phải vậy thôi”.
Sau đó, Triệu Khang nói sơ qua về người mà anh ấy cảm thấy có khả năng lớn là mẹ tôi, bảo nét chữ của người đó rất giống, gương mặt cũng vài nét tương đồng với gương mặt tôi, sau cùng là hướng dẫn tôi đường đi đến nhà người phụ nữ đó.
Anh ấy bảo giờ này người khỏe mạnh trong bản hầu như đã lên rẫy làm việc hết, đến tận chiều mới quay về nhà, dặn tôi cứ ăn uống nghỉ ngơi đi đã rồi chiều mới tính. Nhưng tôi cũng không thể ở nhà của thầy lang được nên mới hỏi:
“Ở chỗ này có nhà trọ không anh? Hoặc nhà người dân cho ở nhờ mà thu tiền cũng được”
“Nhà trọ thì không, nhưng có một chiếc lán ở gần cuối làng, lúc anh mới đến đây không có chỗ ở, anh tới gặp trưởng thôn thì bác ấy bảo cứ vào ở lán đó, chỗ ấy trước là của một gia đình nào đó, nhưng nghe nói họ đi Bình Dương làm ăn không về nữa, cắt khẩu rồi, lán không ai ở nên anh ở. Giờ anh phải ở nhà thầy lang, em cứ ở tạm lán đó đi”.
Nói xong, dường như Triệu Khang lại nhớ ra chuyện gì nên lắc đầu: “À không được, để em một thân một mình ở đây cũng không yên tâm. Thôi để anh vào lấy đồ, anh đưa em về lán đó”.
“Thôi, anh như này còn đưa em về cái gì? Anh cứ chỉ chỗ đi, em đi được. Với cả lần này em không đi một mình, em có bạn nữa”.
“Bạn á? Bạn nào cơ? Sao anh không thấy?”
“Bạn em đứng đợi ở ngoài”.
“Con gái hay con trai?”
Tôi hơi ngượng, phải hắng giọng một tiếng mới đáp: “Con trai ạ”
“À… Bạn trai em hả?”. Triệu Khang như hiểu ra, cười tít cả mắt: “Cái cậu mà cách đây mấy năm theo đuổi em nhiệt tình nhất chứ gì? Thế mà không nói ngay từ đầu, làm anh cứ tưởng có mình em đi, lo mất ăn mất ngủ hai hôm nay”.
Tôi không giải thích chuyện này, chỉ bảo: “Để em đỡ anh vào trong nhà”
“Anh tự đi được mà”
Mặc Triệu Khang cứ nói tự đi được, tôi vẫn nhất quyết đỡ anh ấy quay lại gian nghỉ ở nhà thầy lang, cẩn thận hỏi chuyện ăn uống sinh hoạt của anh ấy xong mới ra về.
Lúc này, Duy đang đứng dưới gốc cây cổ thụ đối diện nhà thầy lang, dưới chân anh ta là đám trẻ con ban nãy đang ríu rít cười nói chuyện gì đó.
Khi tôi đi lại gần mới nghe loáng thoáng bọn nhóc đang tranh nhau kể chuyện lông gà vỏ tỏi cho Duy nghe, từ chuyện trên núi có sóc và khỉ, đến chuyện cô giáo bọn chúng hát rất hay, cả chuyện hôm qua đứa nào tắm suối bị mẹ đánh mấy roi cũng đều lôi ra tâm sự hết. Duy thì hai tay đút túi quần, mặt mày lạnh như cục đá, đầu mày hơi nhíu, cả một buổi anh ta chỉ nghe thôi chứ không hề mở miệng ra nói, vậy mà đám trẻ con giống như bị bỏ bùa, đứa nào đứa nấy vẫn kể rất hăng say.
Một đứa thấy tôi liền reo lên: “A, cô xinh đẹp đã về”.
Duy cũng ngước lên nhìn tôi, lúc nãy mới lạnh nhạt nhả ra một câu: “Xinh đẹp? Ai bảo gọi thế đấy?”
“Cô xinh đẹp thật mà. Xinh hơn cô giáo con nữa đó”
“Xinh hơn cả cô con xem trên tivi nữa”
Bọn chúng mắt lấp lánh nhìn tôi, thậm chí còn ‘diễn’ quá lên: “Oa, đẹp quá đi”
Tôi không muốn cười cũng phải phì cười: “Còn gọi thế nữa là cô phổng mũi lên đấy. Gọi là cô Quỳnh Giao thôi”
“Cô Quỳnh Giao, cô Quỳnh Giao”.
Tôi hài lòng vuốt mồ hôi trên trán một đứa: “Trời nắng lắm, chơi chừng này thôi, về nhà ngủ trưa đi”.
“Ngủ trưa làm gì ạ?”
“Ngủ trưa cho khỏe mạnh, lớn nhanh, sau này còn cao hơn cả chú kia nữa”.
Chiều cao của Duy rất nổi bật, tôi không rõ mét tám hay mét chín, nhưng đại loại là anh ta rất cao, hơn hẳn tôi một cái đầu. Nếu đứng lẫn trong một đám người, chắc chắn tôi sẽ tìm ra anh ta trước tiên.
Bọn trẻ tất nhiên cũng muốn cao như Duy nên nhìn nhau cười rúc rích, sau đó chẳng chào tiếng nào đã tán loạn chia nhau chạy về nhà, loáng cái đã không còn nhìn thấy đâu nữa. Đợi bọn chúng đi khỏi, tôi mới bảo với Duy:
“Anh có đói không?”.
“Đói”. Anh ta trả lời rất thẳng thắn, cũng chẳng hỏi tôi kết quả cuộc nói chuyện kia ra sao, chỉ uể oải đáp: “Đi kiếm cái gì ăn đi. Cô mua thời gian của tôi rồi định chỉ cho tôi uống nước lọc à?”.
“Anh muốn ăn gì?”
“Gì cũng được”
“Thế thì đi về lán đã. Cất đồ xong tôi đi kiếm đồ ăn”.
Anh ta đeo 2 chiếc ba lô lên vai, rõ ràng chẳng quan tâm tôi dẫn đi đâu nhưng miệng thì vẫn hỏi: “Lán nào?”
“Lán của bạn tôi. Giờ bạn tôi bị thương, phải ở lại nhà thầy lang để chữa bệnh nên không ở đó nữa, tôi được ăn sái”.
Sau đó, tôi cứ tưởng Duy sẽ chê bai móc mỉa vài câu, nhưng anh ta lại chẳng nói gì, cứ thế lững thững theo tôi đội nắng đi trên con đường nhỏ. Đi được một quãng, thấy anh ta đeo một lúc hai chiếc ba lô, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, tôi mới hái một chiếc lá to ở ven đường, đem làm chiếc ô che đầu cho Duy.
Anh ta khẽ liếc chiếc ô một cái, vẫn không nói gì, tiếp tục tiến về phía trước. Tôi thì ngại quá, đành chống chế cho đỡ quê: “Ở đây ban ngày nắng thế thôi, tắt mặt trời là mát ngay, không như miền bắc, ban đêm cũng nóng”.
“Cô từng ở đây rồi à?”
“Không. Nhưng bạn tôi bảo thế. Với cả đêm qua cũng thế còn gì, phòng không có điều hòa mà có nóng đâu. Trên này nhiều cây cối, chắc chắn sẽ mát hơn ở dưới nhà nghỉ hôm qua”.
“Nói thiếu rồi”
“Thiếu gì cơ?”
“Nhiều muỗi hơn dưới nhà nghỉ hôm qua”.
Tôi ngẩn ra, lại liếc thấy đám muỗi vo ve bay quanh Duy nãy giờ liền bật cười: “Ừ nhỉ? Thịt ai thơm thì người đó bị đốt”.
“Muỗi thích nhóm má/u O, liên quan gì đến thịt thơm”. Anh ta đột nhiên dừng bước, đẩy ‘chiếc ô bằng lá’ về phía đầu tôi, vừa vặn che ánh nắng cho tôi: “Vướng víu, tự che cho mình đi”.
Tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp, lòng cũng như có thứ gì đó âm ấm vây lấy, có lẽ cảm xúc của đêm giao thừa năm đó vẫn còn vẹn nguyên trong tôi, dù lần che ô lúc trước hay bây giờ cũng vẫn vậy.
Chẳng biết có phải vì cùng một hoàn cảnh hay không mà đột nhiên tôi có cảm giác Duy vẫn là người đàn ông có thể che mưa chắn nắng cho tôi như năm nào, anh ta vẫn ở đây, tính nết vẫn thế, con người cũng không thay đổi, khẩu xà tâm phật. Khiến cho người ta ấm ức, cũng khiến người ta si mê, yêu một lần thì khó dứt ra nổi.
Nhưng có lẽ người như vậy lại không thể nào thuộc về một kẻ như tôi, cho nên tôi mới trèo cao rồi ngã đau một lần như vậy vào 5 năm trước. Lẽ ra tới giờ tôi vẫn không nên quên, chỉ nên hận, thế mà lòng tôi lại như biến hóa, bây giờ vẫn ở đây cười cười nói nói với anh ta, còn đỏ mặt thổn thức chỉ vì một ‘chiếc ô lá’.
Tôi bị đ.iê/n rồi chắc?
Rút cuộc, tôi không nói gì nữa, cũng chẳng đội ô, dứt khoát ném chiếc lá kia vào vệ đường rồi đi thẳng đến cuối thôn, mãi cũng đến được chiếc lán mà Triệu Khang nói.
Bước lên cầu thang được dựng bằng mấy cây nứa kẽo kẹt, vào trong lán mới thấy ở đây trống huơ trống hoác, đồ vật ít đến thảm thương. Chỉ có một bếp củi đã nguội hết tro tàn, vài chiếc nồi niêu vứt chỏng chơ, một ít vật dụng linh tinh và mấy gói mì tôm gần hết hạn.
Tôi thì chịu khổ quen rồi nên thấy cũng bình thường, chỉ sợ Duy không ăn thế này được nên tôi mới hỏi: “Giờ quá trưa rồi, chắc chỉ có mì thôi. Anh ăn tạm một bữa nhé?”.
Anh ta đặt ba lô xuống, không trả lời mà chỉ nói: “Cô biết dùng bếp kia không?”
“Chắc là có”
“Vậy nhóm lửa lên đi, tôi đi kiếm nước”.
“Ở đâu cơ?”
Duy chỉ ra cửa sổ đang mở phía sau nhà, ở đó có cũng có một dòng nước nhỏ từ trên núi chảy xuống, có lẽ cùng một dòng nối liền với mó nước sau nhà thầy lang: “Đợi chút, tôi lấy nước xong quay lại”
“Ừ. Anh đi cẩn thận đấy”.
Anh ta đi khỏi, tôi cũng nhanh chóng tìm cách nhóm lửa, thỉnh thoảng không nhịn được lại đứng lên ngó xem Duy đi lấy nước đến đâu rồi. May sao lửa cháy nhanh, anh ta lấy nước cũng nhanh, chỉ một loáng sau tôi đã đun được một nồi nước, nấu hai bát mì nóng hổi bê ra.
Có lẽ đây là lần đầu tiên ‘đại gia’ phải ăn mì nấu từ nước suối nên tôi phải giáo trước: “Nước suối ở đây sạch lắm, trong vắt, chảy từ trong núi ra nên không bị ô nhiễm như nước ở vùng đồng bằng đâu, cùng lắm là chỉ có ít đá vôi thôi”.
Anh ta bình thường kén ăn, thế mà lúc này chẳng chê bai nửa lời, ngồi ở dưới sàn của lán, xì xụp ăn bát mì cùng tôi: “Cô cứ làm như cô quen nơi này lắm”
“Không quen, nhưng tôi lớn lên ở vùng núi, tôi biết nước từ trong núi chảy ra sạch”.
“Năm đó ở với ai?”.
Anh ta đột nhiên chuyển chủ đề khiến tôi hơi ngây ra, lúc trước ở bên nhau, Duy không hỏi về cuộc sống của tôi trước khi xuống Hà Nội học, tôi cũng ngại nên không kể nhiều cho anh ta biết, chỉ nói đại khái rằng tôi mồ côi. Không ngờ bây giờ tự nhiên anh ta lại hỏi.
Tôi hắng giọng một tiếng mới đáp: “Có một cô chú nhận nuôi tôi, nhà ở vùng cao nên tôi theo lên đó ở”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Từ lúc 12 tuổi”.
“Vậy thì sao gọi là mồ côi?”.
Tôi cúi đầu, suy nghĩ mãi, cuối cùng có lẽ vì ở đây chúng tôi chung một hoàn cảnh, cùng ăn chung một bát mì, không còn phân biệt sang hèn cao thấp nên tôi có cảm giác khoảng cách chúng tôi không quá xa, nên tôi nói: “Về ở với cô chú ấy được nửa tháng thì bọn họ bị tai nạn, lật xe xuống đèo, mất cả hai. Tôi ở lại giữ nhà cho cô chú ấy đến năm 18 tuổi thì xuống Hà Nội”.
Anh ta gật đầu, vẫn xì xụp ăn mì, không biểu cảm, cũng không nhận xét câu nào. Nhưng cuối cùng Duy lại nói một câu như chạm được vào tim tôi:
“Mì rất ngon”
“Hả?”.
“Nước suối hay nước khoáng cũng đều là nước thôi, ăn vào miệng ngon là được”.
Tôi tròn xoe mắt, lại thấy anh ta cầm cả hai chiếc bát bẩn ra sau nhà, tự mình rửa sạch.
Ngẫm một lúc mới hiểu, người đến cao lương mỹ vị cũng đều chỉ nhận xét hai chữ ‘cũng tạm’ như anh ta, bây giờ khen mì ngon không hẳn là vì đói nên thấy ngon, mà là anh ta không chê bát mì đó dùng nước suối để nấu. Có lẽ cũng bao gồm cả hàm ý không chê xuất thân của tôi, mồ côi hay không mồ côi, anh ta thấy vừa mắt là được.
Mà bây giờ vừa mắt cũng để làm gì chứ?
Một lát sau, Duy cầm hai chiếc bát sạch bóng đi vào, úp lên kệ bát. Tôi cũng nấu xong một ấm nước nóng, rót ra chiếc cốc nhựa duy nhất trong nhà, để nguội cho anh ta uống.
Đợi Duy ngồi xuống chiếu, tôi mới bảo: “Việc của tôi chưa xong, chắc phải ở lại thêm một hoặc hai ngày nữa”.
“Ừ”. Anh ta uể oải ném ba lô ra một góc, nằm xuống gối đầu lên.
Tôi lại hỏi: “Anh định lúc nào thì đi?”
“Cô hỏi làm gì?”
“Thì… nếu anh đi từ chiều nay thì có khi mai vẫn kịp quay lại Hà Nội, còn nếu sáng mai mới đi thì thời gian di chuyển có khi tốn cả một ngày. Ở đây điều kiện vật chất thiếu thốn, anh ở lại càng lâu thì càng vất vả, về sớm lúc nào thì tốt lúc ấy chứ sao?”
Anh ta nhướng mày nhìn tôi: “Cô qua cầu xong định rút ván đấy à?”
“Qua cầu rút ván gì cơ?”
“Có bạn đuổi khách”.
Tôi “À” một tiếng: “Làm gì có. Tôi chỉ sợ anh vất vả thôi. Ở đây đến quạt cũng chẳng có, muỗi thì toàn cả đàn, sợ chủ tịch không chịu nổi”.
“Coi như trải nghiệm du lịch cộng đồng đi”. Anh ta hờ hững nhắm mắt, lẩm bẩm bỏ lại một câu: “Mấy ngày rồi đi đi lại lại mệt đứt hơi, tranh thủ nghỉ dưỡng lấy lại sức rồi về sau. Nếu cô không thích đi cùng tôi thì cứ về trước đi”.
Tôi nhăn nhăn nhó nhó, chẳng lẽ lại nói thẳng: ‘Ngày mai anh có cuộc hẹn với chị Lan Chi, về sớm mà đi thử váy cưới với người ta’. Nhưng ngẫm lại, sợ nói ra như vậy thì lộ ra chuyện tôi đọc được tin nhắn trong máy anh ta, cuối cùng lại thôi.
Rút cuộc, tôi lại thì thầm nói: “Ở đây cũng không có điện đâu”.
“…”
“Có khi còn không có cơm ăn ấy”
“…”
“Ban đêm ngoài muỗi, vắt, có khi còn trộm cướp các kiểu”.
“…”
“Anh không sợ có cô nào ở đây thấy anh vừa mắt lại bỏ bùa anh hả?”
“…”
“Đến lúc một mình anh ở lại đây, tôi không bỏ mấy trăm triệu để mời thầy mo giải bùa yêu cho anh đâu đấy”.
“…”
Lải nhải một hồi mà anh ta vẫn lăn ra ngủ, không có dấu hiệu gì về việc muốn dậy để đi về cho kịp giờ, tôi nói nhiều cũng phát nản lòng, lại sẵn mệt, cũng lôi ba lô ra để gối đầu rồi nằm xuống cạnh anh ta.
Miệng tôi vẫn lẩm bẩm:
“Không về thì thôi, ở đây chịu đói chịu khổ, bị bỏ bùa cũng đừng trách”.
Rút cuộc Duy cũng hết chịu nổi, cũng lẩm bẩm theo tôi: “Trách cái gì?”
“Trách tôi không cảnh báo anh”
“Khỏi, cảm ơn”.
Tôi hừ lạnh một tiếng, không thèm nói nữa, đầu óc dần lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết có phải vì tôi ngủ mê mơ lung tung hay không, mà một lát sau bên tai tôi lại loáng thoáng nghe được một câu:
“Có khi năm đó tôi bị bỏ bùa rồi”.
“Năm nào cơ?”
“Năm tôi tài trợ cuộc thi hoa khôi cho trường X”.
