41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 23
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0
Ngày hôm sau, Duy bắt đầu đi làm lại, có anh ta, công việc của tập đoàn lại trôi chảy như bình thường, mọi người từ trên xuống dưới ai cũng phấn khởi làm việc. Tôi thì vẫn đến công ty, tỏ như không liên quan gì đến việc xuất hiện của Duy, nhưng hình như Như biết nên mới hỏi:
“Sếp Duy ốm hả chị?”
Nghe thế tôi mới ngẩng lên: “À… Ừ”.
“Em thấy anh ấy trông có vẻ mệt lắm, chắc đi công tác về ốm rồi”. Như thở dài: “Trước ở tập đoàn có một phòng chăm sóc sức khỏe riêng cho lãnh đạo, nhưng từ hồi anh Duy lên làm chủ tịch thì giải tán phòng này luôn. Giảm kinh phí thì có giảm, nhưng nói thật, đến khi sếp bệnh cũng chẳng biết đường nào mà lần”.
“Hay là em thử đề xuất mời bác sĩ riêng đến khám cho anh ấy xem sao”.
“Thôi”. Như âm thầm lè lưỡi: “Bình thường tính sếp Duy không dễ cũng không khó, cứ sắp xếp công việc đúng là được. Nhưng riêng về vấn đề mời bác sĩ thì anh ấy như kiểu có thù với nền y tế ấy, trước đây anh ấy cũng ốm nặng một lần, các lãnh đạo trong tập đoàn thấy thế mới đề xuất thành lập lại phòng chăm sóc sức khỏe, hoặc mời bác sĩ đến điều trị mà còn bị anh ấy nạt cho một trận. Em không dám đề xuất thế đâu”. Nói tới đây, Như lại nhìn tôi, vẻ mặt nhờ vả vô tội, lí nha lí nhí nói: “Nhưng chị đề xuất thì chưa chắc anh ấy từ chối”.
Tôi phì cười, cái con bé này bình thường làm việc rất đâu vào đấy, nhưng riêng chuyện về sếp thì cứ đẩy sang tôi, như kiểu không dám đi c.hế/t nên đẩy tôi ra chiến trường vậy.
Tất nhiên đối với vị chủ tịch nào đó, tôi không sợ ch.ế/t giống Như nên không từ chối, chỉ hỏi: “Trước đây có lần anh ấy ốm nặng lắm à?”.
“Vâng, ốm nặng, nhìn gầy rộc đi hẳn ấy, với cả giai đoạn ấy sếp Duy mới lên làm chủ tịch, việc quá nhiều, không ăn uống tử tế được đã đành, lại còn phải suốt ngày đi tiếp rượu, nên có lần mới nôn cả ra má.u. Bọn em tá hỏa đưa anh ấy đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong mới bảo xuất huyết dạ dày, cần phải nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng, mà anh ấy có nghỉ ngày nào đâu, buổi chiều từ bệnh viện về là đi làm luôn”.
“Như thế thì cơ thể nào chịu cho được?”.
“Thì thế. Xong kết quả chị biết sao không?”
“Không”
“Anh ấy cũng biến mất như hôm vừa rồi đúng nửa tháng, nhưng việc vẫn giải quyết từ xa, không cắt đứt hẳn liên lạc như lần này. Khi đó bọn em cũng không biết anh ấy đi đâu, mãi đến lúc bệnh viện gửi bệnh án về tập đoàn, em xem thời gian trên đó mới biết anh ấy nằm viện. Không rõ anh ấy có nói cho gia đình hay chị Lan Chi biết không, nhưng trong bệnh án có ghi rõ một dòng: Bệnh nhân nhập viện và điều trị bệnh một mình, không có người chăm sóc. Đọc thấy tội ơi là tội”.
Tôi biết tính anh ta trước giờ vẫn vậy, đã quen rồi, nhưng giờ tự nhiên Như nói thế cũng cảm thấy lòng nặng trĩu, cũng chẳng tưởng tượng ra được nửa tháng nằm viện một mình thì anh ta sẽ ra sao.
“Chắc lâu rồi chứ em? Từ đợt chị gặp lại anh ấy, thấy anh ấy vẫn khỏe mà”.
“Vâng, cũng lâu rồi, hình như là 5 năm trước thì phải”
Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái, buột miệng hỏi: “5 năm rồi ấy hả?”
“Vâng, trận ốm nặng nhất là vào 5 năm trước đó. Lâu rồi em không thấy sếp ốm, mãi đợt này mới thấy anh ấy bị bệnh lại”. Như nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi: “Nên em mới bảo là lo cho sếp, chỉ mong có người thuyết phục được anh ấy đi gặp bác sĩ thôi”.
“Ừ”. Tôi cũng chợt nhận ra mình hơi thất thố, đành hắng giọng một tiếng: “Chị cũng chẳng biết nói thì anh ấy có thèm để ý đến lời của chị không, nhưng để lúc nào có dịp, chị thử khuyên xem sao”
“Vâng”.
Nói là nói vậy, nhưng ở công ty chúng tôi không mấy khi đụng mặt, mà sau đó Duy cũng không đến nhà tôi ăn cơm, thành ra cũng chẳng có cơ hội để khuyên anh ta đi bác sĩ kiểm tra xem thế nào.
Có mấy lần tôi cầm điện thoại lên, muốn nhắn cho anh ta vài tin, nhưng nghĩ lại đêm hôm trước kết thúc cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ gì, cũng ngại, thành ra cứ bấm vào nick Zalo, nhìn thời gian đăng nhập một lát rồi lại đặt điện thoại xuống, mãi không gửi tin nhắn đi.
Cứ như vậy cho đến hôm tổ chức cuộc họp cổ đông thường niên ở tập đoàn, tình cờ tôi lại nghe được cuộc nói chuyện giữa Duy và bố mẹ anh ta.
Từ lúc tôi làm việc ở Viễn Dương tới giờ chưa thấy bác trai hay bác gái đến thăm con trai cả lần nào, mãi tới tận lúc họp cổ đông thì mới thấy hai người bọn họ đến, nhưng thậm chí hai người còn không hỏi han Duy một câu, chỉ nhắc đến việc của tôi và Việt Khang.
Tôi không có ý định nghe trộm, nhưng cửa sổ trong phòng không đóng, vừa vặn nghe được âm thanh từ bên trong vọng ra:
“Bố mẹ ngồi đi, đợi con một lát”.
Bác trai nói: “Sao quý này lợi nhuận lại thấp như thế? Quý trước đã nói quý này phải tăng rồi, thế mà cuối cùng cũng chỉ tăng đc 3%”.
“Bố, giai đoạn này suy thoái kinh tế, tập đoàn vẫn phát triển và tăng cổ tức lên được 3% là cả một sự nỗ lực rất lớn của mọi người rồi. Con nghĩ 3% đã là rất nhiều, trong thời kỳ khó khăn, mỗi cổ đông đều nên thông cảm và đồng hành cùng tập đoàn”.
“Bố biết là khó khăn, nhưng con xem, bây giờ gia đình mình cũng có quá nhiều việc phải lo đến tiền. Em con điều trị ở nước ngoài cũng cần tiền, mà các hạng mục đầu tư của bố cũng cần vốn để xoay vòng, bố và mẹ không trực tiếp tham gia việc kinh doanh, chỉ trông chờ hưởng lợi nhuận từ cổ phần, nếu có nhiều tiền như con thì đã cần gì mấy phần trăm lợi nhuận này?”.
Bác gái cũng nói xen vào: “Bố con nói đúng đấy. Bao nhiêu lâu nay bố mẹ chỉ trông chờ vào lợi nhuận từ cổ phần của tập đoàn, bố mẹ nhiều tuổi rồi, lại không kinh doanh như con nên tiền dư giả có bao nhiêu đâu, bây giờ lại phải lo thêm một khoản tiền viện phí của em con ở nước ngoài. Mà mẹ nghĩ con là anh lớn trong gia đình, kinh tế thoải mái nhất, việc điều trị của Dương con cũng nên gánh vác một chút. Cũng có bao nhiêu đâu, một tháng chỉ khoảng hơn một trăm nghìn đô thôi”.
Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, thế giới người giàu người nghèo như tôi đúng là không thể hiểu được. Một tháng chỉ khoảng hơn 100 nghìn đô, tương đương hơn hai tỷ, thế mà bọn họ bảo có bao nhiêu đâu.
Duy nghe xong không phản đối, chỉ nói: “Bố mẹ cứ gửi hóa đơn thanh toán viện phí cho trợ lý của con, con sẽ thanh toán”.
“Mà còn cả tháng này bố muốn lên Hà Giang nghỉ dưỡng, con chưa xây công trình nào trên đó đúng không? Nếu chưa có căn biệt thự nào thì bảo trợ lý mua cho bố một căn, tốt nhất là ở vị trí rộng rãi yên tĩnh một chút, bố với mẹ lên đó nghỉ ngơi cho thoải mái”.
“…”
“Phiên đấu giá trang sức của Christie’s sắp tới có vòng cổ ngọc lục bảo, mẹ thích cái vòng đó, con xem đặt vé cho mẹ sang đấu giá thử xem nhé”.
Tất cả yêu cầu của bọn họ, Duy đều không phản bác, bác trai và bác gái có vẻ rất hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn không quên việc của Việt Khang.
“À đúng rồi, còn một việc nữa mẹ muốn con giải quyết”. Bác gái hậm hực: “Nói đến lại bực mình”
“…
“Mãi gần đây mẹ mới biết con bé Quỳnh Giao đó phản bội thằng Dương nhà mình, thấy em con bị bệnh như thế là nó kiếm cớ bỏ thằng Dương rồi cặp kè với cái thằng giám đốc công ty Việt Khang, sếp cũ của nó. Loại phụ nữ qua cầu rút ván như thế đúng là không thể chấp nhận được, chỉ khổ thằng Dương, hết lòng vì nó mà cuối cùng bị phản bội nên mới sinh bệnh”. Nhắc đến con trai út, giọng của bác gái mềm mỏng hẳn, lại có chút sụt sịt: “Con xem xem giải quyết thế nào, không thể để gia đình mình bị người ta coi thường như thế được. Việt Khang là công ty nhỏ, có thể thu mua được thì con thu mua đi, cho chúng nó cuốn gói ra đường, đòi lại công bằng em con”.
Lần này, Duy im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “Mẹ, sao mẹ biết Quỳnh Giao phản bội Dương, cặp kè với sếp cũ của cô ấy?”.
“Mẹ bắt gặp nó đang ngồi trong quán café với thằng giám đốc đó, hai đứa tình tình tứ tứ, không phải cặp kè thì là gì?”.
“Con nghĩ mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, chuyện tình cảm để cá nhân tự quyết định. Không hợp nhau nữa thì chia tay, mà chia tay rồi cũng có quyền đến với người khác, tốt nhất chúng ta đừng xen vào”.
“Không được”. Bác gái đập bàn ‘Rầm’ một tiếng: “Sao lại đừng xen vào? Con xem, lúc đó con bé kia gia cảnh chẳng ra sao, nhưng thằng Dương yêu nó, gia đình mình cũng thương nó mồ côi nên cũng không phản đối gì. Nhà mình đã đối xử với nó tốt như thế, thế mà lúc thằng Dương vừa bị tai nạn là nó trở mặt ngay tức thì. Nói thẳng ra ngay từ đầu nó cũng không yêu thằng Dương đâu, chẳng qua thấy em trai con tử tế đàng hoàng, gia đình có điều kiện thì mới định lừa cưới, giờ thấy thằng Dương ra thế thì xách váy chạy ngay. Nó lật mặt phản bội như thế, thằng Dương không chịu được nên mới ra nông nỗi này”
“…”.
“Con là anh trai nó, lẽ ra con phải bảo vệ em trai, bảo vệ gia đình mình, đòi lại công bằng cho thằng Dương. Nhưng con lại ở đây nói chúng ta đừng xen vào, thế là sao? Mặt mũi gia đình mình rồi để đâu, chẳng lẽ cứ để con bé kia trèo lên đầu lên cổ ông bà già này à? Hay là con không dám làm gì Việt Khang?”.
“Việc này không liên quan gì đến dám làm, hay không dám làm. Mà nguyên tắc làm việc của con trước giờ là việc công không liên quan đến việc tư”. Giọng Duy cũng cương quyết không kém: “Một công ty không liên quan, Viễn Dương dù có thể thu mua cũng không tuỳ tiện thu mua”.
“Con…”. Bác gái gằn lên, nhưng sau đó có lẽ giận quá nên những lời phía sau không thốt ra được.
Tôi không ở bên trong nên không rõ tình hình thế nào, chỉ nghe Duy hạ giọng: “Mẹ, giải quyết một công ty nhỏ không khó, nhưng đằng sau một công ty là cuộc sống, miếng cơm manh áo của rất nhiều người. Con sẽ không vì những việc không liên quan mà làm ảnh hưởng đến bọn họ, việc này, mẹ cũng nên hiểu cho con”.
“Thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi, thông cảm cho em trai anh?”. Ngữ điệu của bác gái có phần trách cứ, lại cũng như sắp khóc đến nơi: “Chúng tôi nuôi anh từ bé, chẳng cần anh báo đáp ơn huệ gì, chúng tôi chỉ yêu cầu một việc nhỏ thế thôi mà anh không làm được. Hay là anh muốn em trai anh phải khùng đ/iê/.n cả đời, chúng tôi ch.ế/t cũng không được nhắm mắt?”.
“Mẹ, mẹ đừng nặng lời như thế”. Có tiếng bàn ghế xê dịch, hình như Duy đứng dậy, đi về phía cha mẹ mình: “Từ từ con sẽ tìm cách giải quyết tốt nhất. Mẹ thích ngọc lục bảo ở phiên đấu giá trang sức của Christie’s sắp tới đúng không? Ngoài vòng cổ thì mua thêm một chiếc vòng tay nữa, lúc nào mẹ sang đó đấu giá thì con sẽ bảo trợ lý đi cùng”.
“Anh đừng tưởng cứ lôi vòng ngọc lục bảo ra là dỗ được tôi”
“Vậy thì thêm nhẫn ngọc lục bảo nữa”.
Lúc này, giọng của bác gái mới dịu đi một chút, hình như còn mang theo ý cười: “Thôi được rồi. Anh liệu mà giải quyết đi đấy, ngoài xử lý Việt Khang còn phải xử lý con bé đó. Làm sao cho nó không ngóc đầu lên nổi, tốt nhất là về sau không lấy được ai nữa, hoặc có lấy chồng thì cũng chỉ cưới được đứa giống như nó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã thôi. Loại như nó không xứng đáng được sống tử tế”.
Nghe đến đó, lòng tôi thực sự nặng đến mức không muốn đứng ở đây nữa, đành xoay lưng đi về.
Cứ nghĩ không nghe thấy thì sẽ không đau, nhưng về tới phòng rồi mà lồng ngực tôi vẫn có cảm giác như bị chất vào rất nhiều đá lớn, vừa nặng nề vừa khó chịu, chẳng biết phải làm sao.
Cha mẹ của người đàn ông tôi yêu ghét tôi như bát nước hắt đi như vậy, còn muốn về sau cuộc đời tôi không thể sống yên ổn, tôi còn có thể hy vọng gì về tình cảm của chúng tôi, chờ đợi gì một lần rực rỡ như chiếc vòng ngọc kia nữa đây?
Không, tôi vốn không còn hy vọng gì từ cách đây 5 năm rồi, chỉ là đến bây giờ mọi chuyện còn tệ hơn cả 5 năm trước, khiến tôi cảm thấy dù bước chung một đoạn đường ngắn ngủi cũng thật sự khó khăn, rất đau lòng, cũng rất nuối tiếc, tôi có cảm giác như thời gian dài đằng đẵng trôi qua, chúng tôi cứ mãi quanh quẩn trong một con ngõ cụt, không có đường ra vậy.
Ngồi thêm một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Như bưng một khay nước ép bước vào, bảo tôi:
“Chị Quỳnh Giao có bận gì không? Giúp em mang nước ép vào cho sếp với”.
Bình thường những việc này toàn Như làm, giờ tự nhiên mang vào bảo tôi giúp, chắc chắn là lại bảo tôi đi c.hế/t thay rồi. Tôi mỏi mệt gượng cười: “Lại làm sao mà phải bảo chị mang vào?”
“Thì bình thường sếp toàn thích cafe, giờ ốm nên em làm nước ép, sợ anh ấy không uống nên mới nhờ chị mang vào, biết đâu anh ấy lại uống”.
“Nói mục đích chính đi nào, vòng vo là chị không nhận lời đâu đấy”
“Ôi cái chị này, cái gì cũng biết”. Con bé nhăn nhăn nhó nhó, phụng phịu giả vờ lườm tôi một cái, sau đó cũng dè dặt nói thật: “Tại vì mỗi lần bố mẹ anh Duy đến, anh ấy đều không vui, nên em ngại mang vào”.
Tôi khẽ cau mày: “Lần nào bố mẹ anh ấy đến cũng thế hả em?”
“Vâng”. Tất nhiên, Như không nói ra chuyện gia đình Duy yêu sách đủ điều, đó là chuyện cá nhân, con bé rất tinh tế nên chỉ nói đến thế: “Chị giúp em nhé”
“Ừ, để chị thử mang vào xem, sẵn tiện cũng có cái báo cáo cần xin ý kiến anh ấy”
“Vâng, em cảm ơn chị ạ”.
Lúc tôi mang nước ép vào phòng thì bố mẹ Duy đã về từ lâu, mấy tách trà để trên bàn đã nguội ngắt, chỉ có một người đàn ông ngồi trước màn hình máy tính chuyên tâm làm việc, từ khuôn mặt đến ánh mắt đều không giấu nổi vẻ phong trần mỏi mệt.
Người ngoài như tôi còn có thể nhìn ra được anh ta đang không khỏe, vậy mà cha mẹ Duy lại không hề hỏi anh ta một lời, từ đầu đến cuối chỉ đòi quyền lợi cho họ và Dương, chưa từng quan tâm đến con trai lớn vất vả ra sao.
Một người đàn ông đứng trên đỉnh cao, một mình hứng mưa gió, một mình định giang sơn, cũng chỉ có một mình lẻ loi, chẳng có người thân nào nhìn đến.
Anh ta có lẽ còn tội nghiệp hơn cả tôi.
Chẳng trách nhiều năm như thế, yêu cầu của anh ta đối với tôi vẫn không nhiều, chỉ đơn giản là vài bữa cơm…
Lòng tôi đột nhiên cảm thấy rất chua xót, cũng chẳng biết phải an ủi người đàn ông này ra sao, rút cuộc chỉ có thể đặt lên bàn anh ta một cốc nước cam: “Đang vào mùa cam Cao Phong, nước ép không chua lắm, cũng không ngọt lắm, tôi uống rồi, vị rất ngon. Anh nếm thử xem”.
Duy lúc này mới phát hiện ra người mang nước vào không phải là Như mà là tôi, động tác đánh máy hơi dừng lại: “Không chua cũng không ngọt là vị gì?”
“Vị như ăn đúng quả cam vừa miệng ấy. Miêu tả không chân thực bằng tự uống đâu. Anh uống đi là biết”. Nói tới đây, tôi lại sợ anh ta từ chối nên mới đùa: “Yên tâm, tôi chưa bỏ thuốc độc vào đâu”
“Lại chưa mua được thuốc độc à?”
Tôi nhún vai, đùa một câu giống như nhiều năm trước: “Xyanua cấm bán, chỉ mua được thuốc sổ. Anh muốn uống thuốc đó thì để tôi bỏ vào”.
Cuối cùng, khoé môi anh ta cũng cong cong, như có như không nở một nụ cười: “Khỏi, cảm ơn”. Sau đó mới cầm ly nước cam lên uống.
Tôi không hỏi có ngon hay không, bởi vì dù có xuất sắc đến đâu thì cái người này kiểu gì cũng chỉ nhận xét bằng hai từ ‘Cũng tạm’, thế nên tôi không nhắc đến nữa, chỉ tranh thủ báo cáo tiến độ làm đường ở thôn Độc Lập với anh ta.
Trong quá trình nghe, đôi đồng tử sáng ngời của anh ta không rời khuôn mặt tôi, bộ dạng rất nghiêm túc chuyên chú, thỉnh thoảng còn cho tôi vài ý kiến về kế hoạch công việc sắp tới, sau đó lại hỏi tôi thời gian cam kết hoàn thành dự án là ngày bao nhiêu.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Dự kiến ngày 17/10 sẽ hoàn thành xong, ngày 20/10 có thể nghiệm thu”
Duy gật đầu: “Tức là còn khoảng 18 ngày nữa”.
18 ngày này cũng đồng nghĩa với thời gian tôi lưu lại Hà Nội, chẳng rõ lòng có nuối tiếc hay không, nhưng bỗng dưng tôi lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh: “Anh định cử ai vào nghiệm thu công trình chưa?”.
“Phó giám đốc đang theo dự án này, để cậu ấy nghiệm thu là được”.
“Vâng, thế thì ngày ấy tôi với phó giám đốc đi vào trong đó xem tình hình thế nào”.
Anh ta ngước lên nhìn tôi: “Muốn đi à?”
“Cũng không phải là muốn đi hay không, mà là giám sát thì phải chịu trách nhiệm chính với dự án”. Ngừng lại vài giây, tôi lại hỏi: “Ý chủ tịch thế nào?”.
“Nếu em muốn thì cứ đi, còn không thì cứ ở nhà chờ báo cáo nghiệm thu là được. Chịu trách nhiệm chính của dự án không có nghĩa là phải đích thân vào tận nơi, xử lý từ xa ổn được thì cứ làm”.
“Ừ”. Tôi gật đầu, lại liếc thời gian trên đồng hồ đeo tay, thấy bây giờ đã muộn rồi mới hỏi: “Anh sắp tan làm chưa?”.
Anh ta ngước lên: “Sao thế?”.
“Nếu hôm nay anh có thời gian thì đi cùng tôi đến một nơi”.
“Bệnh viện à?”
Nói cái gì anh ta cũng như biết tỏng, làm tôi nhăn nhăn nhó nhó: “Không. Địa bàn bí mật của tôi”
Mấy chữa ‘địa bàn bí mật’ làm Duy khẽ cau mày, nhưng anh ta không hỏi, cũng không trả lời có đi hay không, chỉ đưa tay tắt máy tính. Lúc cầm áo vest đứng lên, anh ta mới nhìn tôi nói:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi”.
