41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 25

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Chẳng nhớ rõ say rượu xong đã làm gì, nói gì, chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì hai hốc mắt rất đau đớn, đầu cũng nặng như búa tạ, xung quanh ngoài căn phòng vắng lặng ra thì chẳng còn ai.

Trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hụt hẫng, cổ họng khô khốc, ngồi đần ra trên giường một lúc lâu rồi cũng loạng choạng đứng dậy ra phòng khách tìm nước uống, nhưng lúc vừa đặt chân đến nơi lại giật mình khi thấy một người đang nằm trên sofa.

Thấy Duy ở đây, tôi tưởng đang mơ nên phải dụi mắt mấy lượt, khi xác nhận đúng là anh ta thì trái tim như nảy lên trong lồng ngực. Một nửa vui mừng vì người ấy vẫn còn ở bên tôi, một nửa lại hoang mang lo sợ vì càng ở bên nhau nhiều thì sau này lại càng khó dứt được.

Tình cảm tuyệt vọng là thế, nhưng tôi vẫn không nhịn được đi đến gần anh ta. Lúc này ánh trăng nhàn nhạt từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, đem ánh sáng dịu dàng vẽ lên gương mặt đẹp như tạc của người đàn ông ấy.

Dù trải qua nhiều năm nhưng dường như Duy không già đi, khuôn mặt vẫn trẻ trung sáng lạn như trước, từng đường nét, từng góc cạnh đều tuấn tú cương nghị, xuất sắc hơn rất nhiều so với mấy soái ca trong truyện mà tôi biết. Nếu nói về điểm khác, có chăng thứ khác duy nhất mà tôi có thể nhìn ra được chỉ là vẻ thâm trầm từng trải toát ra từ ánh mắt, là sự trầm ổn đĩnh đạc mà chỉ đàn ông thật sự trưởng thành mới có. Anh ta như một chai vang đỏ cất sâu trong hầm rượu, trải qua năm tháng lắng đọng càng thêm hương thuần mà nồng đậm.

Trước đây, tôi cứ nghĩ quyến rũ nhất ở Duy chính là ngoại hình xuất sắc, nhưng đến khi trưởng thành rồi mới thực sự nghiệm ra, thứ hấp dẫn nhất ở anh ta chính là phong thái khó người nào bì được. Vừa đủ mạnh mẽ, vừa đủ quyết đoán, vừa đủ bình thản, lại vừa đủ đậm sâu, cốt cách ấy như toát ra từ trong xương, chẳng ai có thể học theo được.

Chẳng trách có nhiều phụ nữ yêu anh ta đến thế… Ngay cả tôi cũng không thể quay lưng.

Muôn sông nghìn núi, vạn năm như trong chớp mắt, cũng chỉ có một người…

Tôi không kiềm lòng được, muốn đưa tay chạm lên bờ môi của người nằm trên ghế, nhưng đúng lúc này anh ta lại khẽ trở mình, tôi như làm việc xấu bị phát hiện, vội vàng rút tay lại, sau đó cũng không dám ngồi lì nữa mà lặng lẽ đứng dậy đi về phòng.

Thế nhưng tôi vẫn chẳng thế nào ngủ nổi, ruột gan cứ râm ran như có kiến bò trong đó, lát sau đành dậy mang một tấm chăn mỏng ra đắp lên người Duy, xong xuôi mới yên tâm ngủ một giấc đến sáng.

Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm để làm đồ ăn, vừa xong xuôi quay lại thì thấy Duy đang nghe điện thoại, mái tóc anh ta chưa kịp chải, hơi rối, nhưng sắc mặt có vẻ đã tốt hơn rất nhiều so với hôm qua.

Tự nhiên tỉnh dậy mà ở cùng nhà thế này cũng có hơi ngại, nhưng tỏ ra ngượng ngùng còn ngại hơn, thế nên đợi anh ta cúp máy, tôi mới lên tiếng hỏi: “Anh phải đi gấp à?”.

Duy hơi liếc đĩa bánh mì nướng ở trên bàn, lại nhìn đồng hồ, suy nghĩ vài giây rồi đáp: “Trễ thêm 15 phút nữa cũng không sao”.

“Thế thì anh vào rửa mặt đi, tôi gói lại bánh mì để anh cầm đi đường ăn. Bàn chải đánh răng tôi để sẵn trong phòng tắm rồi”.

Anh ta gật đầu, đi vào phòng tắm, khi ngang qua bếp còn hỏi tôi: “Có muốn đi cùng không?”.

“Không, nhân viên như tôi 8h mới vào làm, trễ hơn chủ tịch một tiếng. Tôi vẫn còn thời gian thảnh thơi để ngồi ăn”. Tôi nói nửa đùa nửa thật: “Chủ tịch cứ đi trước đi”.

“Ừ”. Duy ngừng lại vài giây rồi bổ sung thêm: “Nhớ cho thêm tương ớt”

“Hạt tiêu thì sao?”
“Như cũ đi”

Tôi gật đầu, tay thoăn thoắt bỏ thêm tương ớt và hạt tiêu, giống như một cử chỉ cũ, thói quen cũ. Lát sau anh ta đi ra thì bánh mì đã được bọc cẩn thận, sữa nóng cũng được tôi đổ vào bình giữ nhiệt, đưa cho Duy mang đi.

Lúc anh ta một tay cầm chìa khoá, một tay cầm hộp đồ do tôi đưa, rảo bước đi ra khỏi nhà, bỗng dưng tôi lại có cảm giác như chúng tôi thế này rất giống một đôi vợ chồng mới cưới. Mỗi buổi sáng vợ sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn nóng hổi cho người chồng, nếu kịp giờ sẽ ngồi ăn chung, nói với nhau mấy câu chuyện vặt vãnh, nếu không kịp giờ thì sẽ đổi thành sửa soạn đồ ăn cho người kia mang đi, sau đó người vợ còn cẩn thận ra tận cửa tiễn chồng đi làm.

Tôi đã làm gần hết những bước ấy, chỉ là không ra cửa tiễn Duy. Nhưng lúc anh ta chuẩn bị mở cửa, hình như lại nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại:

“Buổi chiều nấu canh cua đi”.

“Hả?”. Tôi tròn mắt, đầu óc tiêu hoá hơi chậm, cũng chưa nghĩ ra tại sao lại phải nấu canh cua.

Duy không giải thích, chỉ nói thêm: “Nấu cái gì ít dầu mỡ một chút. Tiền tôi để trên bàn, trong nhà thiếu thứ gì thì em mua thêm đi”.

Nói xong thì mở cửa đi thẳng.

Tôi đứng ngây ra một lúc, nhìn cánh cửa đã đóng lại nhìn xấp tiền trên bàn trà, như hiểu ra, chỉ có thể cười khổ.

Thì ra việc trao đổi kia không nặng nề như tôi tưởng, ban đầu cứ nghĩ nấu ăn cho anh ta sẽ rất miễn cưỡng, nhưng bây giờ mới biết mọi việc cứ thế tự nhiên mà diễn ra, không ngượng ngập, không khó xử, không đắn đo, tình cảm đi từng bước rồi cuối cùng chỉ còn lại sự thương yêu, muốn chăm sóc và gắn bó.

Tự nhiên tôi lại ước, phải chi đường đời nếu cứ bình yên mãi như vậy thì thật tốt…

Vì tâm trạng tốt nên hôm đó đến công ty, sắc mặt tôi tươi tỉnh hơn hẳn thường ngày. Lúc Như sang lấy báo cáo, thấy vẻ mặt của tôi thì nhận ra ngay, còn trêu tôi:

“Hôm nay có chuyện gì vui mà hôm nay trông chị tươi thế? Có anh nào tỏ tình à?”

“Làm gì có anh nào?”. Tôi chột dạ đưa tay lên vỗ má, tủm tỉm cười: “Trông chị tươi hơn thật à?”

“Thật mà, đã xinh rồi mà tươi tỉnh lên còn xinh hơn”. Như đưa tay véo má tôi: “Ôi cái da này mịn quá đi. Em mà là đàn ông thì em cũng yêu chị”.

“Xuỳ”. Tôi giả vờ lườm nó một cái: “Đừng có lợi dụng để sờ mó nghe chưa? Sờ vào là tính tiền đấy”.

“Bao nhiêu, chị phát giá đi, em bao nuôi chị”
“Vô giá, không định giá được”.

“Em biết rồi, người có thể có được chị phải là người rất rất nhiều tiền. Không những nhiều tiền, còn phải đẹp trai, phong độ, lạnh lùng các thứ. Hơn cả soái ca trong truyện”. Nói tới đây, nó lại ghé tai tôi khẽ thì thầm: “Người đủ tiêu chuẩn ấy từ trước đến giờ em mới chỉ gặp duy nhất một người thôi”.

Tôi định chặn miệng nó, nhưng Như đã nhanh nhảu nói: “Khai mau, hôm qua chị mang nước cam sang phòng sếp Duy có nói chuyện gì mà hôm nay tâm trạng của cả hai người đều tốt thế hả?”

Tôi cũng giả vờ học theo nó, nói thầm: “Nói con bé Như sợ ch.ế/.t nên đẩy chị ra trận, chị thương tình nó còn ít tuổi nên chấp nhận hy sinh, liều mình xông vào hang cọp”.

Như không nhịn được, bật cười thành tiếng: “Em biết vì sao người hơn cả soái ca trong truyện lại thích chị rồi”. Nó nháy mắt với tôi, vẻ gật gù ra vẻ đã hiểu: “Nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nói chuyện lại cuốn thế này, anh hùng cũng chẳng qua nổi ải mỹ nhân này đâu”

Tôi tét mông nó một cái: “”Mỹ nhân cái con khỉ. Mau ra làm việc đi, còn làm phiền chị nữa là chị báo cáo lãnh đạo em phí phạm thời gian của công ty đấy”

“Haha, báo cáo lãnh đạo thì em sợ rồi”. Nó vừa cười vừa đi ra cửa, vẫy tay chào tôi: “Lát nữa nhớ đợi em ăn cơm trưa với nhé, nhân tiện mua cơm cho sếp Duy luôn”

“Biết rồi, mau đi đi”
“Bye bye”.

Sau khi Như đi rồi, khoé miệng tôi vẫn còn cong cong chưa khép lại được, cứ nghĩ mỗi ngày đến công ty mà có một cô em thế này tâm sự trò chuyện, chắc hẳn có stress thế nào cũng sẽ quên hết thôi.

Thế nhưng, tâm trạng tốt của tôi cũng không duy trì được quá lâu, bởi vì nửa tiếng sau đó, bỗng dưng lại nhận được một email lạ, vừa click vào thì nụ cười trên môi tôi cũng tắt ngấm.

Trong email có một vài tấm ảnh, tấm đầu tiên là hình tôi và Duy ngồi chung xe chụm đầu nói chuyện gì đó, tấm thứ hai là ảnh anh ta dắt tay tôi ra khỏi bệnh viện dưới Hạ Long, tấm thứ ba chụp khi chúng tôi ra ga tàu, tấm thứ tư, năm, sáu, bảy đều chụp là lén những lần chúng tôi đi chung với nhau, tuy chưa hẳn là quá thân mật nhưng tần suất gặp gỡ quá nhiều. Nhưng đến tấm cuối mới là đòn chí mạng.

Trên màn hình là ảnh chụp tôi và Duy ở đường đến bãi đỗ xe của Hiểu Lâm Các, ở góc độ chụp, chúng tôi như đang hôn nhau say đắm, người đàn ông dùng ánh mắt thâm tình sâu sắc nhìn tôi, còn khoé mi tôi lại như vương ánh nước ướt át, tựa như một đôi tình nhân đang đắm chìm trong yêu đương nồng nàn, lưu luyến không nỡ rời xa vậy.

Bên dưới còn có một dòng văn bản: “Quỳnh Giao, thì ra đây là cách cô phản bội tôi ư? Đồ đàn bà đ.ê t.iệ/n, dám quyến rũ cả anh trai của chồng chưa cưới, việc vô liêm sỉ như thế mà cô vẫn làm được, không tự thấy xấu hổ với lương tâm ư?

Chẳng trách ngay từ lần đầu đến ra mắt gia đình tôi, gặp anh trai tôi, khi ra về thái độ của cô khác hẳn. Tôi hỏi thì cô luôn miệng bảo sợ không xứng với tôi, nhưng thực ra trong lòng cô đã có toan tính từ lúc đó rồi phải không? Thấy anh trai tôi nhiều tiền hơn tôi, giỏi giang hơn tôi, lại là chủ tịch của một tập đoàn, con mồi ngon như vậy nên cô mới thay đổi thái độ, muốn chia tay tôi để dễ dàng tìm cách quyến rũ anh ấy, phải không?

Thứ đàn bà lăng loàn mất nết, đứng núi này trông núi nọ. Uổng công tôi yêu thương cô, hết lòng hết dạ với cô, còn muốn cưới cô làm vợ. Nhưng cô thì lúc nào cũng tỏ ra thanh cao, không cho tôi đụng vào người, tôi yêu cô nên chiều theo ý cô, nhẫn nhịn sống như hoà thượng suốt tận 3 năm, đổi lại thì thế nào? Cô hết lên giường với giám đốc Việt Khang rồi lại dụ dỗ anh trai tôi, cô muốn cưỡi hết đàn ông có tiền trên thế giới này đúng không?

Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng tôi là thằng ngu, muốn trèo lên đầu tôi ra sao cũng được. Tôi hứa với trời, tôi sẽ tóm được cô sớm thôi. Những người đã phản bội tôi, tôi sẽ bắt phải trả giá, tôi sẽ bắt từng người, từng người quỳ phải dưới chân tôi, cầu xin tôi, tôi sẽ làm cho các người sống không bằng chế/.t.

Quỳnh Giao, cô tưởng muốn yêu tôi thì yêu, chia tay thì chia tay, muốn đối xử với tôi thế nào cũng được ư? Trước kia tôi có thể làm con c.h.ó cho cô chơi đùa, nhưng bây giờ, động vào ch.ó cũng có ngày bị ch.ó cắn lại đấy. Cứ chờ đó mà xem”.

Đọc đến những dòng này, ngón tay tôi không nhịn được, run lên bần bật.

Tôi không biết vì sao một người đang điều trị bệnh ở tận nước ngoài như Dương lại có những bức ảnh này, nhưng anh ta gửi nó cho tôi và đe doạ những lời, thực sự khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi vừa ghê tởm, giống như một cơn ác mộng mãi không tan, cứ đeo đuổi tôi hằng đêm vậy.

Trước kia, tôi chỉ muốn chia tay với Dương trong hoà bình, ngay cả khi anh ta bắt nhốt tôi, tôi cũng chưa từng muốn làm thương tổn anh ta dù chỉ là một chút. Tôi cứ nghĩ vài ngày nữa là rời khỏi Hà Nội thì mọi việc cũng sẽ kết thúc êm xuôi, nhưng bây giờ Dương biết được mọi chuyện, có nghĩa là mối quan hệ của anh ta và Duy sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác, đây là điều mà tôi lo sợ nhất, tôi thực sự rất rất không muốn làm tổn thương đến tình cảm ruột thịt của anh em anh ta. Nhưng đã ra thế này thì không tiến cũng chẳng lùi được, không biết nên giải quyết như thế nào cho phải!

Tôi ngồi đần ra trước màn hình máy tính rất lâu, suy nghĩ mãi rồi vẫn quyết định không trả lời Dương, cũng không chặn email của anh ta, chỉ im lặng chờ thêm thời gian để tính xem phải giải quyết như thế nào.

Tối hôm đó tôi vẫn về sớm, đi siêu thị mua đồ về nấu canh cua cho Duy ăn, trong bữa cơm, có mấy lần định nói chuyện về Dương nhưng thấy Duy bận đến nỗi cứ ăn vài miếng thì phải nghe điện thoại công việc, tôi thấy anh ta mệt mỏi quá, lại cũng không muốn anh ta thêm phiền lòng vì chuyện giữa hai anh em, cuối cùng lại đành thôi.

Mãi đến khi ăn xong, tôi mới đưa cho anh ta một miếng táo, hỏi:

“Bệnh viện ở dưới Hạ Long đã đi vào hoạt động chính thức chưa?”.

Duy đang xử lý công việc trên ipad, tay nhận miếng táo nhưng vẫn không dời mắt khỏi màn hình: “Rồi. Bắt đầu có một lượng khách nhất định. Gần đây phòng chiến lược đang thực hiện các kế hoạch quảng bá để thu hút lượng khách mới, hướng tới tệp khách thượng lưu ngoài khu đô thị”.

“Tạm ổn rồi chứ?”
“Ừ”
“Vậy gần đây bận nhất là công việc nào?”

Lúc này, Duy mới ngừng động tác, ngẩng lên nhìn tôi. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới đáp: “Đang làm thủ tục để xin phép xây dựng công trình ở nước ngoài. Thủ tục hơi rườm rà, cũng liên quan đến nhiều yếu tố, thời gian bên đó lại lệch múi giờ với Việt Nam nên buổi tối phải dành thời gian để giải quyết”.

“À…”. Tôi gật đầu, cũng bỏ một miếng táo vào miệng: “Thì ra là lệch thời gian nên tối mới bận như vậy”.

“Ừ”. Anh ta tắt màn hình ipad, hỏi tôi: “Sao thế? Em muốn nói chuyện gì à?”

“Không, thấy anh bận rộn nên tiện miệng hỏi thôi”

“Phải không?”. Duy cẩn thận quan sát sắc mặt tôi, nhưng tôi vẫn cố làm ra vẻ như không sao cả, gật gật đầu.

Có lẽ anh ta thấy tôi không muốn nói nên cũng không ép, chỉ bảo: “Không có chuyện gì thì ngủ sớm đi”

“Chủ tịch còn chưa về, tôi không khoá cửa đi ngủ được”.

Ý đuổi khách rõ ràng như vậy mà cái tên kia vẫn tỉnh bơ tỏ vẻ không hiểu: “Cửa này thì cần gì phải khoá? Đóng lại là tự động khoá rồi”

“Tôi sợ không chốt bên trong, kẻ trộm vẫn phá được khoá”
“An ninh ở toà nhà này rất tốt, trước giờ chưa hộ gia đình nào bị phá khoá bao giờ”

Tôi vẫn không bỏ cuộc, vẫn kiên trì chống cự: “Có người lạ ở trong nhà tôi không yên tâm đi ngủ”.

Anh ta khẽ nhíu mày: “Chủ nhà thì có tính là người lạ không?”

Lần này tôi hoàn toàn câm nín, không thể cãi đây không phải nhà của anh ta, chủ nhân ở đây không tính là người lạ, cũng không đuổi đi được, rút cuộc tôi chỉ có thể ngậm miệng, mang theo vẻ mặt bất mãn đi về phòng.

Chỉ là lúc đến cửa, bỗng dưng tôi lại nhớ ra một chuyện nên hỏi: “Công trình sắp tới anh định xây dựng ở nước nào thế?”.

Ánh mắt chuyên chú của anh ta thoáng chốc thay đổi, phảng phất chút khó xử, sau đó cũng không trả lời rõ ràng mà chỉ nói: “Một nước rất xa”.

“Có phải là Thuỵ Sỹ không?”
“Em có mong tôi sẽ đến đó không?”.

Tôi lắc đầu cười: “Sẽ không”.

Sắc mặt anh ta trầm hẳn xuống, lại có chút tự giễu: “Vậy thì không phải là Thuỵ Sỹ”

“Ừ”.

Sau khi về phòng, tôi cứ nghĩ là sẽ chẳng thể nào ngủ ngon, nhưng thật kỳ lạ, đêm hôm ấy tôi đặt lưng xuống giường là lập tức ngủ thiếp đi, giống như có người đó ở đây, lòng yên tâm nên mới không trằn trọc nữa vậy.

Những ngày tiếp theo đó, tôi vẫn đợi động tĩnh mới của Dương nhưng tạm thời anh ta không gửi thêm cái email nào đến nữa, chỉ có Ngân hay nhắn tin hỏi thăm tôi, hết hẹn tôi đi chơi rồi lại hỏi thăm tôi dạo này ở chỗ nào, bao giờ thì rời khỏi Hà Nội.

Thực lòng mà nói, từ lần gặp chị Lan Chi ở quán café thì tự nhiên tôi lại có ác cảm với nó, dù không có bằng chứng, cũng không biết Ngân có liên quan đến chuyện ấy hay không, nhưng tôi có cảm giác nó không thật lòng nên nó hỏi gì tôi cũng ậm ừ, chưa bao giờ trả lời cụ thể.

Ngân hình như cũng nhận ra điều này nên mới hỏi tôi: “Này, sao dạo này tao cứ có cảm giác mày đề phòng tao thế, hỏi gì cũng không nói, hay là tao làm sai cái gì nên mày giận?”.

“Làm gì có, tao chưa có lịch cụ thể thật, dự án đang thi công, cũng chưa kịp tiến độ nên có biết ngày nào xong đâu”
“Thế mày chuẩn bị hết các thứ rồi à? Hoàn thành xong dự án thì định đi nước nào đầu tiên?”
“Tao cũng chưa biết, nhưng chắc là đi mấy nước Châu Âu trước, tham quan khắp nơi rồi đi Châu Phi sau cũng chưa muộn”
“Mẹ cái con này, lắm tiền thế không biết, đi du lịch thế thì trong túi phải có cả chục tỉ thì mới dám đi chứ?”
“Chục tỉ thì không có đâu, nhưng tao có khoản tiết kiệm từ lúc đi làm tới giờ, chi tiêu tiết kiệm chắc cũng đủ đi vài nước. Đời người sống được mấy đâu, cứ đi thăm thú mọi nơi cho biết, tới đâu tính đến đó”
“Ừ, trước khi đi thì nhớ báo tao một tiếng, tao với anh Quý mời mày một bữa thịnh soạn để chia tay”

“Ừ”. Tôi gửi một icon Ok: “Tao đi làm việc cái đã, có báo cáo gấp rồi”.

“Ok, nhớ hẹn đấy nhé”
“Ok”.

Định kiếm cớ để khỏi phải nói chuyện thế thôi, nhưng còn chưa kịp làm báo cáo thì lại thấy Như mở cửa vào phòng, bảo tôi đi ra ngoài với chị Lan Chi một chút.

Tôi cau mày hỏi nó: “Sao lại đi với chị Lan Chi?”.

“Tập đoàn mình với bên Hưng Thịnh đang hợp tác tổ chức chiến dịch quảng bá khu chung cư mới, chị ấy bảo 2 đứa mình đi chọn người mẫu quảng cáo với chị ấy chị ạ. Em cũng bảo chị chỉ phụ trách dự án làm đường của tập đoàn thôi, không phải nhân viên của tập đoàn, nhưng chị Lan Chi cứ bảo rủ cả chị đi cùng cho vui. Sếp bà đã nói thế, em không rủ cũng không được”.

Tôi nhớ sáng nay Duy có bảo anh ta đi nước ngoài công tác, 2 hôm nữa mới về, giờ chị Lan Chi đã nói vậy, tôi bảo anh ta can thiệp cũng không được, với cả lần trước rõ ràng chị Lan Chi bảo tôi và Như đưa nhân vật X về khách sạn, anh ta cũng không can dự vào, chỉ tìm cách để đưa tôi về sau.

Tôi biết không phải là Duy sợ chị Lan Chi, mà ở họ là một mối quan hệ khó nói. Cũng không muốn làm khó anh ta, ‘sếp bà’ đã đích thân chỉ định như vậy thì tôi cũng đành đi.

Chỉ là đi chọn người mẫu xong, lúc lên xe ra về, chị Lan Chi còn bảo: “À, sẵn tiện tiệm váy cưới ở gần đây, hai đứa đi cùng chị chọn váy cưới luôn nhé. Lần trước chị có đến thử rồi nhưng vẫn chưa ưng, giờ cần người đi để đánh giá cho khách quan”.

Cái Như theo phản xạ hơi liếc tôi, còn tôi thì vẫn bình thản như thường, chẳng lẽ lại từ chối, thế là đành gật đầu: “Vâng, cũng được ạ”.

“Quỳnh Giao đã dự định năm nào thì cưới chưa?”

Tôi biết chị ta cố ý hỏi đểu mình, nhưng vẫn trả lời: “Em chưa nghĩ đến chị ạ”.

“Năm nay cũng lớn tuổi rồi, cũng phải tính đến chuyện kết hôn đi thôi, đàn bà con gái có bao nhiêu xuân sắc đâu, vài năm nữa nhan sắc cũng phai tàn, khó mà chọn được người ưng ý”.

Tôi cười: “Suy nghĩ của em hơi khác mọi người, em không thích bị hôn nhân ràng buộc, nên mới bảo chuyện đó em chưa tính đến đấy ạ”

“Suy nghĩ kỳ lạ nhỉ?”. Chị ta liếc tôi: “Thế là chỉ muốn yêu thôi à? Đàn ông bằng tuổi hoặc hơn tuổi em bây giờ chắc cũng kết hôn hoặc sắp kết hôn cả rồi, cứ yêu mãi như vậy lỡ đâu một ngày lại thành tiểu tam thì sao?”.

Nói đến đây, chị Lan Chi lại làm như lỡ lời, đưa tay lên che miệng: “Xin lỗi nhé, chị chỉ lo cho em nên nói vậy thôi”.

“Không sao đâu, cảm ơn chị đã lo cho em”.

Lát sau, xe dừng ở tiệm váy cưới lớn nhất thành phố, ba người chúng tôi xuống xe, còn chưa đến cửa đã có người nhận ra chị Lan Chi, vội vàng niềm nở ra tận cửa đón.

Chị ta đặt váy thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế rất nổi tiếng, sau khi nhân viên mang ra, cái nào cũng rực rỡ lấp lánh, không phải đính pha lê mà là đính kim cương, cảm giác như chỉ có người xứng đáng là công chúa mới có thể mặc lên được chiếc váy quý giá này vậy.

Chị Lan Chi hỏi chúng tôi chọn chiếc nào, cái Như từ lúc đến tuy vẫn cười nhưng đáy mắt vẫn lộ ra vẻ không vui lẫn khó xử, nghe thế cũng phải chỉ đại một cái. Chị Lan Chi gật đầu, lại chỉ tôi: “Quỳnh Giao, giúp chị mặc váy nhé?”