41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 27

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Chẳng biết tốc độ của tôi đã vội vã thế nào, chỉ biết hai chân cứ thế chạy như bay ra khỏi tòa nhà đó, lúc ra đến sân vừa vặn có một chiếc Taxi đi qua, tôi lập tức lao lên rồi cuống cuồng nói: “Chú ơi, cho cháu về khu đô thị Z, nhanh lên chú, cho cháu về khu đô thị Z”.

Chú lái taxi thấy sắc mặt tôi xanh mét thì có vẻ hơi ái ngại, nhưng sau đó cũng nhanh chóng dẫm chân ga lái đi: “Có chuyện gì thế cháu gái? Có cần chú báo công an không? Trụ sở công an ở ngay gần đây thôi, chú chở cháu đến”

Tôi liên tục liếc gương chiếu hậu, lát sau cũng thấy Dương cởi trần chạy từ trong sảnh ra, mắt anh ta sắc lẹm lia khắp nơi, không nhìn thấy tôi nhưng ánh mắt dừng ở chiếc taxi tôi đang ngồi một lúc lâu. Tôi cũng chột dạ, lập tức cúi đầu khom lưng xuống trốn. Chú lái taxi thấy vậy lại giục giã: “Sao hả cháu? Đến đồn công an chứ?”.

Cùng lúc này Dương cũng rời mắt khỏi chiếc taxi, anh ta hình như không nghĩ tôi ngồi trên đó nên bắt đầu đi tìm xung quanh sảnh trước của chung cư. Trái tim như treo trên dây của tôi lúc này mới có thể hạ xuống, tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, trả lời chú tài xế:

“Không… không cần đâu ạ. Chú cứ chở cháu đến khu đô thị Z là được ạ”.
“Thật không thế? Cháu không sao thật chứ?”.

Tôi kiên định gật đầu: “Vâng, thật ạ”.

Rút cuộc, chú lái taxi cũng không nói nữa, tôi thì ngồi ngẩn ra trên xe, nghĩ lại những việc vừa chứng kiến, thật sự vẫn không thể nào chấp nhận được.

Trước kia tôi vẫn biết Ngân không đáng tin, nhưng cô ta trước mặt tôi vẫn bạn bè ngọt xớt, sau lưng thì lại tìm cách lên giường với Dương, nghe bọn họ nói chuyện thì đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, lúc trước khi anh ta nằm viện cũng đã từng rồi. Vậy thì bọn họ đã làm chuyện này lén lút sau lưng tôi đã bao lâu?

Tôi không biết, cũng không muốn biết, chỉ cảm thấy thật ghê tởm, người với người quá dối trá, khiến tôi thực sự cảm thấy buồn nôn.

Và cả Dương nữa, rõ ràng anh ta đang ở nước ngoài điều trị bệnh, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hay là vì sau khi gửi cho tôi email đó, anh ta đã về nước?

Trong email anh ta vẫn trách cứ tôi phản bội anh ta, nhưng cho đến giờ phút này tôi với Duy vẫn chưa từng làm gì để tôi phải xấu hổ, còn anh ta, miệng luôn nói yêu tôi, chỉ có duy nhất một mình tôi, nhưng sau lưng tôi lại ngủ với bạn của tôi, ở trên giường giống như một kẻ d.âm loạn biến thái.

Con người sao có thể mang một bộ mặt tử tế nhưng nội tâm lại mục ruỗng thối nát như vậy chứ?

Quá nhiều việc xảy ra khiến tâm trạng tôi rất tệ, lồng ngực như bị nhét đầy cỏ dại, khó chịu, mỏi mệt, đau đớn, ức chế nhưng lại không có cách trút ra, chỉ ngồi đần trên xe, mãi tới khi về nhà mới hồi phục được tinh thần đôi chút.

Tôi sợ Dương theo dõi rồi biết chỗ này nên cứ liếc ngang liếc dọc như đi ăn trộm, xác định không có ai bám đuôi mới chạy thật nhanh vào chung cư, về đến nhà là chốt cửa thật chặt. Lúc này bầu trời bên ngoài đã tối om, rèm cửa không kéo, trong nhà cũng không có một chút ánh sáng, tôi vừa định đưa tay bật điện thì bỗng nhiên điện thoại ‘Ting’ một tiếng khiến tôi giật nảy mình.

Dương gửi tới cho tôi một Email: “Quỳnh Giao, cô đang ở đâu?”.

Vừa đọc xong, lại thấy một email khác: “Ban nãy bảo vệ có thấy một người giống cô đến tòa nhà, có phải là cô không? Đến tìm thứ gì à?”

“Tôi đang giữ bằng tốt nghiệp thạc sĩ của cô, muốn lấy lại không? Tôi đang ở nhà cũ, nếu muốn lấy lại thì mau đến đây”.

Những lời này tuy rất bình thường, nhưng tôi lại có cảm giác như một con quỷ dữ đang nhe nanh múa vuốt ẩn nấp sau bóng tối dụ dỗ tôi đến địa bàn của hắn, chực chờ ăn thịt tôi.

Tóc gáy tôi bất giác dựng hết cả lên, lúc này cũng chẳng cần bằng tốt nghiệp hay thứ gì cả, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh khỏi anh ta mà thôi. Cả đời này tôi không muốn gặp lại Dương nữa.

Tôi lập tức chặn email của anh ta, cũng chặn toàn bộ thư rác, nhưng sau đó Dương lại lấy một số điện thoại lạ liên tục gọi điện cho tôi, tôi tắt máy thì anh ta lại nhắn tin: “Cô đang ở đâu? Quỳnh Giao, cô không trốn mãi được đâu, để tôi tìm được thì tôi sẽ bóp c.hế/t cô đấy. Thế nên trước khi tôi nổi đ.iê/n thì tốt nhất mau tự giác về nhà đi. Chỉ cần cô về nhà, tôi sẽ coi như không có tất cả những chuyện xảy ra thời gian qua. Chúng ta sẽ vẫn kết hôn, tiền bạc, nhà, xe, tôi cũng sẽ không để cô thiếu thốn thứ gì”.

Tôi lại tiếp tục kéo số điện thoại ấy vào danh sách đen, nhưng lúc này ngay cả Ngân cũng nhắn tin đến: “Quỳnh Giao ơi, có mấy việc ở Việt Khang tao không giải quyết được, cần nhờ mày giúp. Mày có rảnh không, tao gọi video hướng dẫn tao việc này cái”.

Thấy cô ta vẫn trơ trẽn như vậy, tôi giận run lên, nhưng bây giờ không trả lời thì chẳng khác nào thừa nhận người vừa trở về nhà cũ là tôi, cho nên tôi vẫn nhắn tin lại: “Tao đang có báo cáo cần làm gấp, đang bận quá, chắc phải ngày mai mới rảnh được. Mày chờ ngày mai nhé, hoặc nếu cần gấp thì cứ gọi thẳng cho anh Quý, anh ấy sẽ hướng dẫn cho”

“Hay là mày cho tao địa chỉ đi, tao đến nhà mày, chỉ tốn mấy phút thôi mà. Không lâu đâu”
“Tao không ở nhà, đang ở công ty làm việc còn chưa xong. Còn cả bao nhiêu người ở đây nữa”
“Mày đang ở công ty ấy hả?”
“Ừ, sao thế?”
“Nãy giờ vẫn ở công ty à?”
“Ừ, từ sáng đến giờ có nhấc mông đi đâu được đâu”
“Ừ thôi thế cũng được, lát nếu rảnh thì gọi cho tao nhé”.

Tôi không trả lời nữa, chỉ vội vã vặn thêm mấy lớp khóa cửa rồi bật toàn bộ điện trong nhà, thấy không gian sáng choang lên mới hơi yên tâm một chút.

Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn quyết định không đi khỏi căn nhà này, bởi vì ngẫm lại, dù mẹ Dương và chị Lan Chi có biết tôi ở đây thì bọn họ cũng sẽ không nói với Dương. Bọn họ có vẻ như vẫn chưa biết Dương đã biết chuyện giữa tôi và Duy, sợ anh ta tổn thương nên sẽ không nói, bằng không, lúc dẫn vệ sĩ tới đây đã đưa cả Dương tới rồi. Cho nên tôi nghĩ chạy ra ngoài bây giờ cũng không yên tâm bằng ở căn nhà này, dù sao mục đích chính của chị Lan Chi không phải là tìm người hành hạ tôi, mà là muốn tống tôi đi.

Chỉ khi tôi không còn xuất hiện ở đây nữa, chị ta mới có thể yên tâm. Thế nên tôi chắc chắn chị Lan Chi sẽ không cho Dương biết tôi ở đây.

Cả ngày trời không có thứ gì vào bụng, tôi đói đến mức sắp lả đi, đành vào bếp nấu một bát mì ăn cầm hơi rồi lại mở điện thoại lên, trong lúc hoang mang sợ hãi thế này, có lẽ tôi đã thành một thói quen, rất muốn nói chuyện với Duy.

Thế nhưng gửi đi một tin mà không thấy đối phương nhận được, Zalo lại báo anh ta online vào tận 2 tiếng trước, tôi thử gửi thêm một tin nhắn nữa cũng không thấy hồi âm, cuối cùng đành đặt điện thoại xuống rồi mở laptop ra làm việc.

Tôi phải tranh thủ hoàn thành nốt việc để ngày mai còn rời Hà Nội, quần áo gấp xong, vé cũng mua rồi. Chỉ là tôi rất đắn đo một chuyện, không biết có nên gửi tin nhắn chào Duy một tiếng, hay cứ thế lẳng lặng rời khỏi, như chưa từng xuất hiện hay không…

Ngồi làm việc được nửa tiếng thì bỗng dưng lại thấy chị Lan Chi gửi tin nhắn cho tôi, chẳng biết ngày hôm nay là ngày gì mà hết người này tới người khác nhắn tin đến.

“Ngày mai bay chuyến mấy giờ?”.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng nhắn lại: “9h sáng”.

“Đi nước nào?”
“Đan Mạch”
“Chiếc vòng ngọc màu xanh đang ở đâu?”.

Tự nhiên chị ta nhắc đến vòng ngọc màu xanh khiến tôi chột dạ, vội vàng sờ vào trong túi, thấy nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó mới thở phào một tiếng: “Vòng ngọc xanh gì?”

“Đừng giả vờ. Mau đưa nó ra đây”
“Tôi chẳng biết vòng ngọc xanh nào cả. Chị muốn mua thì đợi đấu giá mà mua, đừng có đòi tôi”.

Chị ta im lặng một chút rồi đột nhiên dịu giọng: “Ra giá đi, tôi sẽ cho cô một khoản tiền để cô sống ở nước ngoài. Đưa chiếc vòng ngọc đó cho tôi”

“Tôi nói rồi, tôi không biết vòng ngọc xanh nào cả. Sáng nay các người cũng lục khắp nhà rồi, đồ quý giá các người cũng mang đi hết rồi, ở đây chỉ còn mấy tờ giấy vụn thôi”
“Quỳnh Giao, giữ đồ của người khác là việc không khôn ngoan đâu. Cô có giấu nó cả đời cũng không đeo được, tốt nhất là giao nó cho tôi, đổi lại, tôi sẽ đưa cho cô tiền. Cô cũng không quá ngu ngốc, chắc cũng biết nên thứ gì thích hợp nhất cho mình. Chiếc vòng đó không phải đồ quý giá, không bán để ăn được, chỉ có tiền mới giúp cô sống được ở nước ngoài thôi”.

Tôi cũng hỏi ngược lại: “Nếu không quý giá, sao chị lại muốn đòi lại bằng được?”

“Quý giá hay không còn tùy thuộc vào người muốn nó thế nào. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô tiền gấp đôi giá trị vòng ngọc, cứ ra giá đi”

Tôi biết, chắc chắn chiếc vòng ngọc này phải có ý nghĩa gì đó thì chị ta mới ra giá như vậy, nhưng với tôi, tôi cũng vô cùng trân quý chiếc vòng ấy nên tôi sẽ không bao giờ đưa cho chị ta. Vả lại, tôi cũng hiểu rất rõ, chị Lan Chi sợ bứt dây động rừng, sợ Duy biết nên đêm hôm thế này sẽ không tự nhiên đến đây để ép buộc tôi. Sáng nay chẳng qua là có cả bác gái, có người chịu tội thay, cho nên chị ta mới lộng hành như vậy mà thôi.

Vì thế nên tôi cũng cứng rắn trả lời: “Tôi không có vòng ngọc nào cả. Chị đòi nhầm người rồi. Hoặc nếu tôi có nó, tôi cũng sẽ ném xuống sông, để chị cả đời không bao giờ tìm thấy”.

Chị ta có lẽ tức quá nên gửi một hình cười ha ha: “Quỳnh Giao, cô giỏi lắm”.

Tôi không nhắn lại nữa, chỉ tắt toàn bộ wifi và mạng di động rồi ném điện thoại sang một góc, sau đó hoàn thành nốt báo cáo rồi đi ngủ.

Chỉ còn lại duy nhất một ngày ở đây, trong căn nhà nhiều kỷ niệm này, nhất định tôi phải ngủ một giấc thật ngon mới được.

Có điều, nói là nói thế, nhưng tôi vẫn trằn trọc mơ thấy ác mộng, tôi vẫn nghe những tiếng gõ cửa liên hồi ở bên ngoài, sau đó Dương và Ngân cầm d/a.o đến tìm tôi, bọn họ truy đuổi tôi, khi tôi mở cửa sổ chạy thoát, bên dưới lại có bác gái và chị Lan Chi đang chờ đợi.

Tôi như dồn vào đường cùng, không có nổi một tia hy vọng nào chạy trốn, rút cuộc chỉ có thể van xin bọn họ đừng bán tôi. Thế nhưng tôi vẫn bị bọn họ ném lên tàu chở hàng như 5 năm trước, trên tàu có rất nhiều gã đàn ông băm trợn, chực chờ nhe nanh múa vuốt ăn thịt tôi…

Mơ đến đây, tôi lại kinh hãi bật dậy, vừa vặn lại thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh mình, anh ta khẽ gọi: “Quỳnh Giao”.

Tôi lại càng hoảng hốt, như đã chạm vào giới hạn đỉnh điểm của nỗi sợ, lập tức co rúm lại rồi hét to: “Đừng, đừng, đừng động vào tôi. Van xin các người đừng động vào tôi”.

“Quỳnh Giao, là tôi”.

Tông giọng trầm ấm, mạnh mẽ kiên quyết, lại mang một vẻ đáng tin cậy, âm thanh này khiến động tác của tôi khựng lại, vội vã ngẩng lên nhìn mới thấy ngồi cạnh tôi là Duy.

Nước mắt tôi không nhịn được lăn dài trên má, như không tin, lại giơ tay chạm vào mặt anh ta: “Là anh thật ư?”.

Lồng ngực người đàn ông kia hơi cứng lại, giống như phải cực lực kìm nén điều gì đó, anh ta với tay bật đèn ngủ, ánh sáng dịu dàng ngay lập tức tỏa ra khắp căn phòng, vừa vặn để tôi nhìn rõ gương mặt của Duy.

Nhưng lúc này, dường như anh ta cũng nhìn thấy vết thâm ở gò má tôi, ánh mắt Duy lộ vẻ ngỡ ngàng, đầu mày cau chặt lại: “Em làm sao thế?”.

Tôi chột dạ, vội vã quay đầu đi, tay luống cuống lau nước mắt: “Buổi chiều không cẩn thận, bị trượt ngã trong phòng tắm”.

“Trượt ngã sao lại có dấu tay?”.

Con mắt tinh tường của anh ta làm sao có thể không nhận ra điều ấy, nhưng tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, lúng túng rất lâu mới bảo: “Chắc là đập xuống thì có dấu giống thôi”

“Quỳnh Giao”. Anh ta nhìn tôi: “Nói thật”

“Không sao thật mà”. Tôi không dám đối diện với ánh mắt anh ta, lòng cũng nặng nề như đeo đá, chỉ có thể lảng sang chuyện khác: “Sao anh lại về giờ này? Bảo sớm nhất là tối mai cơ mà?”.

“Giải quyết được sớm nên về sớm”. Duy nói xong liền đứng dậy: “Đợi một chút”.

Tôi tưởng anh ta đi uống nước, hoặc đi rửa mặt gì đó, nhưng lát sau Duy quay lại có cầm theo một lọ cao nhỏ trên tay. Anh ta ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cẩn thận thoa vào gò má sưng vù của tôi, động tác dịu dàng đến nỗi tôi không muốn khóc nữa mà vẫn không nhịn được rơi lệ.

Duy lấy tay lau đi nước mắt của tôi, đột nhiên lại nói: “Dương về nước rồi phải không?”.

“Ừ”.
“Cho nên vết trên mặt này là do nó đánh em?”.

“Không phải”. Tôi nghĩ nghĩ một lúc, rồi cũng hạ quyết tâm nói: “Nếu em nói đó là mẹ anh đánh thì sao?”.

Người đàn ông kia bất giác hít vào một hơi dài, đáy mắt phảng phất vài tia sửng sốt xen lẫn cả đau lòng, bảo không tin, có lẽ cũng không phải. Anh ta im lặng rất lâu, rất lâu, rồi mới hỏi tôi: “Sau đó em giải quyết thế nào?”.

“Tôi đồng ý với bà ấy ngày mai sẽ rời khỏi đây”

“Quỳnh Giao”. Duy hơi cao giọng.

Tôi bật cười, vừa khóc vừa cười: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục ở lại đây ư? Ngay từ đầu đã nói hoàn thành xong dự án thì tôi sẽ đi rồi. Bây giờ đi sớm hơn vài ngày cũng đâu có sao?”

Duy mím chặt môi nhìn tôi, lát sau đành thở hắt ra một tiếng: “Đợi tôi giải quyết chuyện này”.

“Tôi không đợi”. Tôi cứng rắn đáp: “Ở Việt Nam quá đau khổ, 5 năm trước hay bây giờ cũng vậy. Gặp anh có lẽ là điều hối hận nhất đời tôi, từ khi dính vào anh, cuộc đời tôi không có nổi ngày nào bình yên, chỉ toàn nhục nhã đau khổ. Vì sao chỉ là mối quan hệ trao đổi tình – tiền, thiên hạ ngoài kia đầy rẫy những chuyện như vậy, mà chẳng ai bị đối xử như tôi? Vì sao các người cứ nghĩ mình có tiền thì cũng có quyền chà đạp tôi? Tôi không muốn ở đây nữa, tôi không muốn ở cạnh anh thêm ngày nào, anh tha cho tôi đi. Để tôi đi khỏi đây, về sau sống một cuộc đời tử tế, thế có được không?”.

Đôi mắt của người đàn ông kia như đỏ lên, gương mặt vì giận dữ mà hơi tái. Anh ta đột nhiên đưa tay ra, bóp chặt tay tôi: “Vậy tôi thì sao? Tôi đã làm sai điều gì? Tôi chà đạp em chỗ nào?”

“Anh không ư?”. Tôi hét lên: “Tất cả mọi chuyện, 5 năm trước, cả bây giờ, tất cả mọi đau khổ của tôi không phải từ anh ư? Nếu không phải là anh thì tôi đã gặp được người tử tế hơn, nếu chưa từng quen anh thì tôi với Dương đã cưới nhau, bây giờ cũng sống hanh phúc rồi. Tất cả là tại anh, tại anh”.

Sắc mặt của Duy ngay lập tức sa sầm xuống, giống như một viên đá chìm nghỉm dưới lòng đại dương mênh mông, không còn thấy một chút gợn sóng. Lồng ngực anh ta phập phồng một lúc lâu, rất lâu sau mới trả lời tôi: “Em bình tĩnh lại đi”.

“Tôi đang rất bình tĩnh”. Tôi hất tay anh ta ra: “Tôi phải đi”.

“Quỳnh Giao”. Duy lại tóm tay tôi lần nữa, tôi cũng như nổi đ.iê/n rống ầm lên:

“Giữ cái gì, không thì anh lấy tôi sao?”.

Anh ta nhìn tôi đầy thất bại, cuối cùng mới nói ra hai chữ: “Có thể”.