41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - đoạn 28

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0

Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó Duy lại nói ra hai từ ‘Có thể’ này, bởi vì chuyện của chúng tôi sẽ có kết cục ra sao, anh ta phải là người hiểu rõ nhất. Đôi bên đi chung một đoạn đường ngắn ngủi đã khó, còn kết hôn ư? Thực sự có nằm mơ tôi cũng không dám mơ đến.

Tôi lùi về phía sau một chút, bật cười chua chát: “Chủ tịch, anh đùa thế này rất buồn cười”.

Duy không giải thích, chỉ nói: “Tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này trong thời gian sớm nhất, trước tiên em đừng đi vội. Đợi tôi vài ngày nữa rồi chúng ta nói chuyện”.

“Tôi mua vé ngày mai bay rồi”
“Hủy đi”
“Đây không phải là chuyện hủy hay không, mà là tôi có ở lại thì cũng không có tác dụng gì cả. Ở lại bây giờ chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối, anh hiểu không?”.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi: “Ít ra khi có em ở đây, tôi mới có nơi để ngả lưng khi mệt mỏi”.

Tôi sửng sốt ngước lên, có cảm giác hình như mình nghe nhầm rồi. Một người luôn lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện như anh ta, vậy mà lại có thể hạ mình xuống vì tôi, ngữ điệu của Duy không phải là khẩn cầu, nhưng đôi mắt của anh ta lại lộ rõ vẻ trông đợi.

Lúc này tôi mới tin, anh ta nói ‘Có thể’ nghĩa là thực sự có thể.

Lòng tôi như hiểu ra chuyện gì đó, tròn xoe mắt nhìn anh ta: “Nếu tôi ở lại, anh định làm thế nào?”

“Có lẽ sẽ thử một lần”. Duy cười nhạt: “Để xem kết quả sẽ ra sao”

Tôi lắc đầu: “Người như tôi không đáng đâu”. Tôi hít vào một hơi thật dài, mỗi lần thở ra đều cảm thấy rất đau đớn, cũng rất tuyệt vọng, giống như không khí đang rút cạn m.áu trong người tôi: “Anh là người có tất cả mọi thứ, còn tôi, tôi chẳng có thứ gì. Tôi không xứng với anh, cũng không muốn ràng buộc anh, mấy lời tôi nói ban nãy cứ coi như chưa từng nghe thấy đi. Lấy tôi làm gì chứ? Anh có muốn lấy, tôi cũng không dám lấy anh”.

“Quỳnh Giao”
“Ừ”

Duy nắm lấy bàn tay tôi: “Nhìn thẳng mắt tôi nói lại lời ấy”.

Tay anh ta lớn hơn tay tôi rất nhiều, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay nóng rực, mang theo chút chai mỏng, khi cọ vào làm lòng bàn tay tôi hơi ngưa ngứa.

Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Duy nhắc lại những lời vừa rồi, nhưng chỉ được một nửa, đến câu ‘Tôi không xứng với anh’ thì cổ họng bất giác nghẹn lại, trước mắt cũng nhòe đi.

Người đàn ông kia im lặng vài giây, sau đó đột nhiên dang tay ra ôm lấy tôi vào lòng, dùng ngực áo sơ mi của mình lau nước mắt cho tôi: “Không cần phải cố tỏ ra cứng rắn làm gì. Em thế nào, con người ra sao, tôi rất hiểu”.

“…”
“Cho nên mấy lời em nói vừa rồi, tôi không tin”
“…”
“Quỳnh Giao, em cũng hiểu được vì sao tôi cứ không muốn em đi, phải không?”

Tôi gật gật, càng khóc lớn: “Tôi không biết phải làm sao cả. Bố mẹ anh sẽ nhìn anh thế nào? Còn Dương nữa, Dương luôn nói với tôi, người mà anh ấy ngưỡng mộ nhất là anh, từ nhỏ đến lớn anh là người anh mà anh ấy kính trọng nhất. Chúng ta không thể cứ thế mà coi như không có chuyện gì, thích gì làm nấy được”.

Duy càng ôm tôi chặt hơn, môi anh ta hôn lên mái tóc tôi: “Cứ đợi tôi giải quyết, sẽ nhanh thôi. Vài ngày nữa tôi sẽ cho em câu trả lời, được không?”

“Vậy còn bác gái thì sao?”
“Đừng lo gì cả”.

Anh ta buông tôi ra, đỡ tôi nằm xuống giường: “Ngủ đi một giấc, mọi việc cứ giao cho tôi”.

“Nhưng mà…”
“Được rồi, muộn rồi, đi đường xa về chỉ muốn ngủ một giấc thôi”

Nghe Duy nói như vậy, tôi mới để ý thấy trên người anh ta vẫn là áo sơ mi quần âu, gương mặt tuy vẫn vô cùng đẹp trai, nhưng không giấu được vẻ mỏi mệt vì đi đường xa về.

Tự nhiên tôi thấy mình cũng vô tâm quá, giơ tay chạm lên má anh ta: “Anh đã ăn gì chưa?”.

Duy cầm tay tôi, nhẹ nhàng hôn một cái, khẽ cười: “Ăn trên máy bay rồi, giờ phải đi tắm một cái”.

“Ừ. Muộn rồi, đừng gội đầu, tắm sơ qua thôi là được rồi”

“Tôi biết rồi”. Anh ta lại hôn tay tôi lần nữa, bộ dạng lưu luyến không thôi, hôn tới hôn lui một lúc mới đặt tay tôi vào trong chăn, khẽ cười: “Ngủ đi”.

Mặt tôi đỏ bừng, có lẽ vì những nụ hôn ấy mà mọi đớn đau mỏi mệt cả một ngày qua như vụt bay, chẳng còn thấy quá nặng lòng nữa, ngược lại, trong tim còn có một niềm hạnh phúc len lỏi, rung động không nói được thành lời.

Đêm hôm ấy, sau khi anh ta tắm xong thì nằm xuống giường ôm tôi, vòng tay quen thuộc lại giống như xưa, ôm chặt tôi tựa vào lòng của người ấy. Lúc này, tôi cũng không còn nhớ đến tương lai, hiện tại hay lo sợ điều chi, chỉ còn duy nhất một cảm giác an yên, cứ thế nằm trong lòng Duy ngủ một giấc cho đến sáng.

Hôm sau tỉnh dậy thì bầu trời đã sáng rõ từ bao giờ, sờ đến điện thoại mới thấy đã gần 8h sáng, chị Lan Chi nhắn cho tôi một tin: “Có người đến đón cô ở dưới sảnh, đúng 8h xuống xe ra sân bay. Biển số xe xx.3333”

Người bên cạnh đột nhiên khẽ cựa mình, Duy mở mắt, thấy tôi đang đọc tin nhắn mới cau mày: “Đọc cái gì vậy?”.

“Tin nhắn giục tôi ra sân bay”
“Của ai?”.

Tôi quay đầu nhìn anh ta, nói nửa đùa nửa thật: “Anh đoán xem”.

Tất nhiên, Duy chẳng hơi đâu mà chơi mấy trò trẻ con đó với tôi, anh ta chỉ nhìn đồng hồ trong phòng rồi ngồi dậy, xoa đầu tôi khiến tóc tôi xù lên: “Dậy đi, nấu cho tôi bát mì”.

“Anh muốn ăn mì trứng hay thịt bò?”
“Mì trứng đi”.
“Thế thì chủ tịch đi rửa mặt đi, tôi nấu 5 phút là xong ngay”.

Dứt lời, tôi lập tức bước xuống giường nấu mì, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Duy kéo lại, anh ta đè tôi xuống giường, hôn lên má tôi hai cái, tới lúc định dời sang môi thì tôi lại che môi anh ta: “Mới sáng sớm, còn chưa đánh răng”

“Mới đánh răng mấy tiếng trước rồi”

“Cũng không được hôn”. Tôi giả vờ mắm môi mắm lợi trừng anh ta: “Anh mau đi đánh răng đi”

“Đánh răng xong rồi có được hôn không?”.

Tôi không trả lời, chỉ rướn người lên hôn chụt một cái vào lông mày của anh ta, không đợi Duy phản ứng đã vội vã co giò chạy biến.

Thật ra, cả hai chúng tôi tuy không hứa hẹn bất kỳ điều gì, nhưng chỉ cần Duy nói hãy tin vào anh ta, thì nhất định tôi sẽ tin. Dù sau này thịt nát xương tan, dù kết cục vẫn là phải ra đi thì tôi cũng muốn thử nắm tay người ấy một lần, hoặc ít nhất là tạm thời làm một chỗ dựa cho Duy khi mệt mỏi, để anh ta có một nơi chốn đặt lưng.

Thật cũng được, giả cũng được, xin cho tôi hết mình một lần, chỉ một lần thôi, ông trời xin hãy thành toàn cho nguyện vọng duy nhất này của tôi có được không?

Nấu xong hai bát mì, tôi với Duy ngồi bên nhau xì xụp ăn, tôi hỏi anh ta mấy ngày này ở nước ngoài thế nào, mọi việc có ổn không, Duy trả lời xong lại hỏi tôi má còn đau không, tiến độ dự án thế nào.

Tôi tắt nguồn điện thoại, chỉ tập trung ăn mì và nói chuyện với anh ta, đến khi xong xuôi, Duy bảo phải ra ngoài một lúc, dặn tôi cứ ở nhà, lát nữa anh ta về đón tôi đi ăn trưa.

Tôi có cảm giác như chúng tôi đang trở lại những ngày đầu mới yêu, hơi buồn cười đáp: “Chủ tịch đang tán tỉnh tôi đấy hả?”

“Ừ”. Anh ta cũng nói đùa: “Vậy thì lát nữa tôi sẽ mua hoa. Hoặc nếu em muốn bỏ qua giai đoạn đó, chúng ta tiến thẳng đến giai đoạn lên giường luôn cũng được”.

Tôi đỏ mặt đẩy anh ta ra cửa: “Bây giờ không còn là 8 năm trước nữa đâu, còn lâu tôi mới bị lừa. Anh mang nhà ra tặng tôi cũng không nhận, đừng nói là hoa. Mau đi đi”.

Duy bật cười, quay đầu nói với tôi: “Khóa cửa lại, tôi đi nhanh thôi”

“Biết rồi mà”.

Sau khi anh ta đi khỏi, tôi mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chị Lan Chi, cả của bác gái. Vừa đọc xong thì thấy bác gái gọi video cho tôi, tôi định ấn tắt máy, nhưng nghĩ lại, cũng muốn thẳng thắn nói một lần nên đành nhận.

Nhưng không ngờ, ở đầu dây bên kia lại là khuôn mặt của phừng phừng lửa giận của chị Lan Chi.

Chị ta híp mắt: “Quỳnh Giao, cô giỏi lắm. Sáng hôm qua còn thề sống thề ch.ế/t sẽ ra nước ngoài, đến tối lại nằng nặc gọi anh Duy từ nước ngoài chạy về để bảo vệ cô phải không? Tôi nói cho cô biết, có là anh ấy thì cũng không bảo vệ nổi cô đâu, đừng tưởng có anh Duy che chở là muốn trèo lên đầu ai ngồi cũng được”.

“Chị Lan Chi”. Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta, nói: “Tôi nói rồi, tôi không biết mối quan hệ giữa chị và anh Duy là gì, nhưng tốt nhất là hai người tự giải quyết với nhau, đừng có lôi tôi vào”

“Cô ngủ với chồng tôi còn nói đừng lôi cô vào?”. Chị ta cười khẩy, nghiến răng: “Tiểu tam bây giờ đúng là to gan lớn mật thật đấy, lên giường với chồng của người khác mà cứ làm như bồ tát không bằng”

“Chị nhìn thấy chúng tôi lên giường với nhau hẵng hay. Còn việc đi nước ngoài, hôm nay tôi chưa đi được, chị đừng ép tôi”

“Được”. Chị Lan Chi càng cười to hơn, mắt sắc lẹm như d.a/o: “Cứ vênh váo đi, rồi tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng c.hế/t. Quỳnh Giao, mày nên nhớ, động đến tao tức là mày chán sống rồi”.

Tôi không nói thêm lời nào, lập tức ngắt máy.

Tôi biết, chắc chắn chị Lan Chi sẽ không để tôi yên, nhưng chị ta dùng cách nào, bước tiếp theo sẽ làm gì thì tôi không biết được. Tôi chỉ có thể im lặng ở nhà chờ đợi, đến buổi trưa Duy về, rõ ràng anh ta vẫn tỏ ra vui vẻ chở tôi đi ăn, nhưng tôi phát hiện ra ở cửa nhà có thêm ba người vệ sĩ, ra đường cũng có thêm hai chiếc xe hộ tống, mà quan trọng nhất là, dù Duy có che giấu rồi nhưng tôi vẫn cảm giác được anh ta đang rất không vui.

Tôi có thể đoán ra, sáng nay Duy đã về bên nhà, và cuộc nói chuyện với cha mẹ của anh ta có lẽ kết thúc chẳng tốt đẹp gì, cho nên sắc mặt của anh ta mới tệ như vậy.

Lòng tôi bất giác lại nặng nề thêm một chút, nhưng không muốn nói ra, sợ lại tạo thêm áp lực cho Duy nên vẫn tỏ ra như không biết gì. Tôi chỉ hỏi: “Anh thuê thêm vệ sĩ là vì sợ tôi bị bắt cóc bán sang Campuchia đấy à?”

“Campuchia mua em làm gì?”. Anh ta cũng nói đùa: “Chỉ có tôi mua em thôi. Mấy người vệ sĩ này thuê về để đảm bảo không cho em chạy mất”.

“Anh mua tôi làm gì thế? Cũng chẳng ăn được”

“Làm cảnh”. Duy nghĩ ngợi một lát, lại bổ sung thêm: “Làm đầu bếp nấu nướng cho tôi ăn”.

Tôi giả vờ bĩu môi: “Thế mà chẳng thấy trả lương bao giờ. Nói cho anh biết, giá thuê tôi cao lắm đấy”.

“Bao nhiêu?”
“Không đếm được”.

Anh ta lườm tôi một cái: “Thế mà cũng bảo giá cao”.

“Vậy tôi mua chủ tịch được không?”
“Mua tôi làm gì?”

“Làm cảnh”. Tôi nhắc lại lời anh ta, mặt nham nham nhở nhở: “Để trong nhà để ngắm, tiện coi như vệ sĩ nuôi trong nhà cho yên tâm”.

Lần này, người đàn ông kia rút cuộc cũng bật cười: “Nói cho em biết, giá của tôi cao lắm đấy”.

“Thế này thì sao?”. Tôi lấy vòng ngọc trong túi ra, đưa cho anh ta: “Trả bằng chiếc vòng ngọc này, anh bán không?”.

Duy thấy tôi đưa lại vòng ngọc cho mình thì khẽ cau mày, tỏ ý không rõ tôi đang muốn gì. Tôi cười hì hì bảo: “Tôi cầm không có cảm giác an toàn, anh cầm giúp tôi đi. Khi nào không mua anh nữa thì trả lại cho tôi”.

“Vì sao lại không có cảm giác an toàn?”.
“Vì có người nhòm ngó nó”.

Có lẽ, không cần tôi nói thẳng ra thì Duy cũng hiểu được vì sao tôi muốn đưa lại cho anh ta cất vòng ngọc. Duy nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý nhận lấy, bỏ vào túi áo, lại bảo tôi:

“Ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi”
“Vâng”.

Ăn uống xong xuôi, trong lúc anh ta đi thanh toán thì tôi đi loanh quanh trong nhà hàng, ngắm bể cá Koi ở gần đó. Chẳng hiểu sao lúc này đột nhiên lại có cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, ngẩng lên mới thấy Dương đứng ngoài cửa kính đang nhìn tôi đăm đăm, ánh mắt anh ta đỏ ngầu đầy thù hận, như sắp sửa muốn bóp c.hế/.t tôi ngay tại đó, tôi sợ đến nỗi giật thót mình lùi lại, suýt chút nữa thì rơi xuống bể cá Koi.

May sao đúng lúc này có một bàn tay vươn ra túm lấy tôi, giữ cho tôi khỏi ngã: “Sao không cẩn thận gì thế?”.

Tim tôi vẫn đập thình thịch như trống dồn, quay đầu nhìn ra cửa sổ thì không thấy Dương đâu nữa, bên ngoài chỉ có mấy người phụ nữ gánh hàng rong qua lại, không ai để ý bên trong này, làm tôi cảm thấy như mình vừa gặp ảo giác.

“À…”. Tôi đứng thẳng người dậy: “Tôi trượt chân”.

Duy nhìn tôi vài giây: “Sao sắc mặt em kém thế? Vừa nhìn thấy gì à?”.

“Tôi cũng không biết nữa, không rõ có phải gặp ảo giác hay không, vừa rồi tôi lại thấy Dương ở ngoài cửa sổ”

Anh ta lập tức cau mày, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ một lúc thấy không có ai, có lẽ Duy cũng không muốn tôi sợ nên bảo: “Chắc không có ai đâu, về thôi”

“Vâng”.

Sau hôm đó, tôi không đến công ty nữa, trước cửa nhà lúc nào cũng có 3 người vệ sĩ bảo vệ, dù bị mấy người kia khủng bố tinh thần bằng email và tin nhắn nhưng tôi vẫn không lung lay. Duy đã bảo tôi đợi anh ta giải quyết, chắc chắn tôi sẽ đợi.

Nhưng đến ngày thứ ba thì đột nhiên mới sáng sớm anh ta đã nhận được một cuộc điện thoại, tôi nghe loáng thoáng giọng Dương gọi đến, ngữ điệu hớt ha hớt hải:

“Anh ơi, mau về nhà đi. Mẹ vừa mới ngất xỉu”

Duy cũng lập tức ngồi dậy: “Làm sao lại ngất xỉu?”

“Từ hôm anh về đến giờ mẹ nhịn ăn, cứ ngồi lì trong phòng không ra ngoài, sáng nay em vừa định vào tìm mẹ thì nghe loảng xoảng ở trong, phá cửa vào thì thấy mẹ ngất xỉu. Em gọi bác sĩ đến rồi”. Anh ta lại nói: “Hôm trước anh về nhà nói gì với mẹ mà để mẹ giận thế?”.

Duy không trả lời, chỉ bảo: “Anh về ngay”

“Vâng, em đang ở nhà đây rồi”.

Đợi anh ta cúp máy xong, tôi cũng nhổm dậy: “Anh về bên nhà à?”.

“Ừ, Dương bảo mẹ có chuyện, tôi phải về bên ấy một lát”. Duy đỡ tôi nằm lại xuống giường, khẽ vuốt tóc tôi: “Em cứ ngủ thêm đi, xong việc tôi về ngay”

“Vâng”.

Nói là nói thế, nhưng khi Duy ra khỏi nhà xong tự nhiên tôi lại có cảm giác sai sai ở đâu đó, lòng cũng xuất hiện một nỗi lo sợ không tên, cứ như có linh cảm không tốt vậy.

Nhưng tôi không thể chạy theo Duy về nhà bên kia nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi, tôi chờ cả ngày hôm ấy, tới trưa cũng không thấy anh ta về, nhắn tin cũng không thấy hồi âm. Mãi tận chiều muộn, tôi mới thấy Duy gửi cho tôi một video.

Trong video, có một người đàn ông bị trói và treo bên khung cửa sổ, gương mặt sưng phù vì bị đánh, quần áo của người đó rách bươm vì từng vết roi quất, m.áu nhỏ giọt theo đó chảy tong tong xuống sàn.

Dương đứng bên cạnh vẫn cầm roi mây quất liên tiếp, mỗi động tác đều như dồn toàn bộ sức lực, giống như muốn đánh c.hế/.t anh trai của mình đến nơi.

Tôi kinh hãi đến mức không dám xem tiếp, lập tức thoát khỏi video rồi run rẩy nhắn tin: “Các người làm gì thế? Các người đi/ê.n rồi”.

Tin nhắn còn chưa gửi đi, số điện thoại của Duy đã gọi video cho tôi, nhưng khi nhận máy, trước màn hình không phải là anh mà là Dương.

Mặt anh ta đầy vết m.áu bắn lên, lại như rất hưng phấn và sảng khoái, cười sằng sặc: “Quỳnh Giao, tôi hỏi cô lần nữa, cô có đến không?”. Anh ta lại quất vào người bị trói phía sau thêm một phát, hình như Duy đã ngất đi nên không phản ứng, chỉ có những tiếng da thịt bị roi quật vào chát chúa vang lên: “Nói”.

Tôi kinh hãi hét to: “Tôi đến, tôi đến”.

“Chỉ một mình đến. Nếu cô báo công an, tôi sẽ g.iế/t thằng kh.ố/n này”.

Nước mắt tôi rơi đầy mặt, vừa khóc vừa nói: “Anh ấy là anh trai của anh mà. Anh bị đ.iê/n rồi à? Anh ấy là anh trai của anh, người mà anh luôn nói rằng anh ngưỡng mộ nhất. Sao anh lại làm như thế?”.

“Ngưỡng mộ ư?”. Dương lại tiếp tục quất vào người Duy: “Loại anh trai cướp tất cả của em mình thế này mà ông đây phải thần tượng ư? Chúng mày hão huyền quá rồi đấy”.

Còn tôi thì thấy anh ta thực sự bệnh quá nặng, bệnh đến mức không thể chữa được nữa rồi.

Tôi vội vàng nói: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Tôi đến, tôi đến là được chứ gì? Anh đang ở nhà của bố mẹ anh phải không? Cho tôi 10 phút, tôi đến đó”.

“Được. Đúng 10 phút, nếu cô không có mặt, tôi sẽ đánh thằng kh.ố/n này c.hế/t cho cô xem”
“Đừng, tôi đến đây”.

Tôi vội vàng cúp máy rồi lao ra khỏi nhà, lúc này ba người vệ sĩ vẫn đang đứng trước cửa, thấy tôi cuống cuồng như thế cũng hốt hoảng theo. Tôi sợ nên nói câu được câu mất, nhưng bọn họ vẫn hiểu, lập tức gọi cho những người khác đi cùng đến biệt thự nhà bố mẹ Dương.

Trên đường đến đó, tôi cũng gọi cho Như, nói sơ qua tình hình hiện tại, bảo nó sắp xếp mọi chuyện, Như cũng lo không kém tôi, nhưng vẫn động viên bảo tôi cứ yên tâm, nó sẽ thu xếp.

Tôi còn dặn đi dặn lại nó hành sự cẩn thận, đừng làm bứt dây động rừng, đề phòng Dương sẽ thực sự ra tay với Duy.

Thế nhưng, lúc tôi đến đó mới thấy Dương không chỉ ra tay với Duy mà còn trói cả bố mẹ mình, hai người bọn họ bị xích ở chân cầu thang, mặt mũi có vết bầm tím, không chỉ thế, cả một ngôi nhà lớn có đầy đủ người giúp việc đều bị anh ta khống chế, người nào cũng bị trói ở một góc, thấy tôi đi vào, ai cũng ngước lên dùng ánh mắt cầu xin tôi giúp đỡ.

Có điều, bây giờ tôi tạm thời không thể giúp họ được. Trước tiên, tôi phải xoa dịu được một con thú đ.iê/n là Dương, tìm cách để cứu Duy.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng lúc nhìn thấy anh bị trói bên cửa sổ, khắp người đầy m.áu, tôi vẫn cảm thấy trái tim đau đớn kịch liệt, như bị ai dùng d.ao khoét ra từng mảnh, đau đến độ hít thở không thông, toàn thân run lên bần bật.

Dương trông thấy sắc mặt tôi tái mét thì càng cười lớn hơn: “Quỳnh Giao, bất đắc dĩ phải dùng đến cách này mới gặp được em. Bao lâu rồi nhỉ? 2 tháng hay 3 tháng? Em trốn khỏi anh không một lời từ biệt, anh nhớ em sắp phát đ.iê/n rồi đây này”.

Cổ họng tôi khô khốc bỏng rát, phải khó khăn lắm mới nói ra được một câu: “Thả anh ấy ra. Mọi tội lỗi đều do tôi, vì tôi quyến rũ anh ấy. Anh muốn trả thù thì cứ tìm tôi tính sổ, trút lên tôi đây này”.

“Ôi, tình yêu của em khiến anh cảm động quá, sẵn sàng hy sinh để anh ta được sống cơ à?”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi”.

Dương bước ra khỏi bóng tối, chầm chậm tiến về chỗ tôi, nhìn thấy khẩu s.ú/ng trên tay anh ta, sống lưng tôi bất chợt lạnh toát.

Thì ra là có s.ú/ng, chẳng trách cả một nhà nhiều người như thế cũng không làm gì được anh ta, kể cả Duy cũng vậy!

Tôi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh: “Quỳnh Giao, tôi cho em hai lựa chọn. Một là tự tay g.iế/t anh ta, tôi sẽ tha mạng cho em. Hai là tôi g.iế/t em trước, rồi gi.ế/t anh ta sau. Đương nhiên, trước khi g.iế/t em, tôi sẽ cư.ỡn/g b.ức em ngay tại đây, bắt anh ta mở mắt ra để nhìn cho kỹ tôi chiếm đoạt em như thế nào”.

Lời nói của anh ta khiến tôi không nhịn được ghê tởm, muốn nôn luôn ra ngay tại đó. Nhưng tôi biết bên ngoài có vệ sĩ đang tìm cách tiếp cận chỗ này, còn có công an và Như nữa, bọn họ đang trên đường đến đây, nhiệm vụ của tôi là phải kéo dài thời gian, thế nên tôi nói:

“Có thật anh sẽ tha cho tôi không?”

“Ồ”. Dương tỏ ra kinh ngạc: “Ban nãy nói có trả thù thì tính lên người em cơ mà. Giờ sợ c.hế/t rồi à?”

“Ai mà chẳng sợ c.hế/t”. Sắc mặt tôi tỉnh bơ: “Chẳng tội gì vì một người đàn ông mà tôi phải c.hế/t. Tôi đến đây, cứu được anh ta thì tốt, không cứu được thì tôi phải giữ mạng mình”.

“Rất tốt”. Dương cười ha ha, dùng khẩu s/ú/ng vuốt má tôi: “Thông minh thế này mới là người mà anh thích chứ. Muốn tự tay g.iế/t anh ta phải không?”

“Nếu tôi tự nổ s.ú/ng, anh có tha mạng cho tôi không?”
“Tất nhiên rồi, nhưng tha mạng là một chuyện, ngủ với em lại là chuyện khác. Chúng ta cứ ngủ một giấc rồi tính tiếp”

“Được”. Tôi gật đầu: “Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nếu không có anh ta cản đường, có lẽ bây giờ tôi đã là vợ anh, ngủ với anh từ lâu rồi”

“Em hiểu chuyện đến mức làm tôi nghi ngờ đấy”

Tôi không thèm điếm xỉa đến lời anh ta, chỉ xòe tay ra: “Đưa s.ú/ng cho tôi”

“Không được. Em dùng roi mà quất”. Dương hất hàm chỉ về phía Duy: “Đánh đến lúc nào anh ta ch.ế/t thì thôi”

“Dùng roi bao giờ mới xong?”
“C.hế.t từ từ thì càng kích thích chứ sao? Hay là em không dám ra tay”
“Tôi lười dùng sức, với cả dễ ám ảnh”.

Dương nhìn tôi chằm chằm, giống như muốn xem tôi đang che giấu gì dưới vẻ mặt bình thản kia. Sau đó chẳng rõ có phải vì tôi diễn tốt, hay là vì anh ta đã bắt đầu tin tưởng tôi hay không, mà Dương lại cười khẩy, đi vòng ra sau lưng rồi cầm lấy tay tôi, đặt khẩu s.ú/ng vào.

Anh ta dạy tôi tư thế bóp cò: “Quỳnh Giao, nhắm chuẩn vào tim của anh ta, rồi bóp cò một cái”

Tôi gật đầu, trong lòng thầm tính toán xem cướp s.ú/ng như thế nào, phải dùng cách gì để Duy ít gặp thương tổn nhất. Dương ở phía sau tôi chỉnh tầm ngắm của tôi đến trước ngực Duy, sau đó ngón tay đặt trên tay tôi bắt đầu co lại, ép tôi phải bóp cò s.ú/ng.

Tuy nhiên, trong giây phút quyết định, tôi lập tức dùng khuỷu tay thúc thẳng vào ngực của Dương rồi nhanh như cắt xoay lưng lại, giật lấy s.ú/ng rồi chĩa vào tim anh ta: “Đứng yên”.

Vệ sĩ ở bên ngoài nghe động tĩnh cũng lập tức xông vào, Dương kinh ngạc nhìn khẩu s.ú/ng trên tay tôi rồi nhìn đám vệ sĩ, vài giây sau lại bật cười ha hả: “Quỳnh Giao, cuối cùng vẫn là em phản bội tôi”. Tay anh ta nhanh chóng móc từ túi ra một khẩu s.ú/ng khác, gầm lên: “Con đàn bà không đáng tin”.

Tôi cũng hét lên, nhắm chặt mắt định nổ s.ú/ng vào chân anh ta, nhưng bóp mãi, bóp mãi vẫn không nghe tiếng nổ nào. Hóa ra s.ú/ng không có đạn. Chẳng trách anh ta lại dễ dàng đưa cho tôi như thế.

Tôi lọt vào bẫy của Dương đã đành, mà đám vệ sĩ kia cũng không ai có sú/ng, chẳng mấy chốc đã trở thành con mồi trong tay Dương. Anh ta b.ắn xuống đất đùng đoàng hai phát, ba người vệ sĩ lập tức khựng lại, mặt mày xanh mét không dám bước tiếp, tôi cũng sợ đến mức tim gần như bắn ra khỏi lồng ngực, đứng im lìm tại chỗ.

Dương quay đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi: “Quỳnh Giao, tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô vẫn phản bội tôi”.

“Đừng”. Tôi khóc không thành tiếng nhìn anh ta nâng họng s.ú/ng nhắm vào ngực Duy, gần như quỳ sụp xuống cầu xin: “Đừng nổ s/ú.ng. Tôi xin anh. Anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng nổ s.ú/ng. Anh ấy là anh trai ruột của anh mà”.

“Anh trai ruột ư?”. Dương cười khẩy, ngón tay chầm chậm co lại: “Một đứa có dòng m.áu hèn hạ thấp kém, lại muốn làm anh trai ruột của tôi ư?”

Lúc này, cảnh sát cũng từ bên ngoài ngay lập tức ập vào, Dương không để ý đến họ, chỉ vừa bóp cò vừa hét: “Chúng mày, tất cả đều phải trả giá”.

Một tiếng s/ú.ng lạnh lẽo vang lên, như xuyên qua tim tôi, bay về phía người đàn ông đang bị treo trên cửa sổ. Lúc đ.ạn xuyên qua, người anh nảy lên một nhịp, hai mắt lập tức mở to giống như nhìn cuộc đời lần cuối cùng rồi gục xuống, m.áu từ miệng nhanh chóng trào ra.

Tôi há miệng thật to nhưng không thể hét được, tai cũng ù đặc, chỉ có thể loáng thoáng nghe tiếng Như rống lên: “Anh Duy….”

“Cảnh sát đây, bỏ s.ú/ng xuống. Đề nghị ngay lập tức bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ s.ú/ng tiêu diệt ngay”.
“Có người vừa bị bắn”
“Ở đây còn rất nhiều người bị nhốt”
“Cô gái kia, mau lôi cô gái kia ra ngoài”.

Tầm mắt tôi nhòe đi, nhìn cái gì cũng không rõ ràng, nhưng chân thì gần như vừa bò vừa lết đến chỗ người đàn ông kia. Rất nhanh sau đó có người nào đó lao đến lôi xềnh xệch tôi đi, dù tôi đã cố vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được cánh tay rắn chắc như gọng kìm của bọn họ.

Trước lúc bị lôi khỏi đó, tôi còn nghe tiếng của Dương cười vang: “Hắn c.hế/t rồi. Hahaaaaa, cuối cùng thì hắn cũng c.hế/t rồi. Quỳnh Giao, cô sẽ đau khổ cả đời, về sau sống cũng không bằng c.hế/t”.

“Đó là cái giá mà tôi đã nói”
“Kẻ đã phản bội tôi, sẽ phải nhận kết cục xứng đáng”.