41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 6. Nó bị tai nạn, đang cấp cứu
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 0
Khỏi phải nói, đám người xung quanh đó nghe xong thì mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, kinh ngạc một hồi rồi lại hốt hoảng cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi.
Thùy cũng không ngờ Duy lại bênh vực tôi nên luống cuống vài giây rồi nhanh mồm nhanh miệng nịnh nọt: “Chắc anh Duy hiểu lầm rồi. Ở đây có ai dám bắt nạt Quỳnh Giao đâu. Mọi người đã giải thích với cô ấy là ký hợp đồng với công ty dược phẩm khác rồi, mà cô ấy không tin đấy chứ ạ”.
Giám đốc Chính cũng nói: “Đúng đấy. Bọn tôi có nói mấy lần rồi, nhưng cô bé này đúng là kiên trì quá. Vừa có năng lực lại vừa nhiệt huyết với công việc như thế, chẳng trách ký được hợp đồng với tập đoàn Viễn Dương. Đúng là tuổi trẻ tài cao”.
Nhìn bọn họ lật mặt như vậy, tôi chỉ thấy nực cười. Nhưng so với bọn họ, người vừa lên tiếng bênh vực tôi còn thủ đoạn và tàn nhẫn hơn gấp cả trăm lần.
Tôi không tin đám người đó, càng không tin Duy, trước mặt sau lưng đều không phải là bạn, cho nên tôi không muốn nhiều lời, chỉ nói:
“Ngay từ đầu, nếu anh Chính nói ký hợp đồng với công ty khác rồi, tôi cũng không đứng đợi cả buổi ở đây. Nhưng thôi, dù sao đợi mấy ngày thế này cũng coi như là đi học hỏi kinh nghiệm. Không hợp tác được thì không phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây”.
“Ngại quá em Quỳnh Giao, đi cẩn thận nhé”.
Lúc ra khỏi khu sân golf đã gần 12h trưa, trời mùa hè nắng như đổ lửa.
Đây là khu chỉ dành cho những nhân vật VIP nên cách đường chính khá xa, chỉ những xe có đăng ký hội viên mới vào được. Buổi sáng tôi bắt taxi tới đầu đường rồi đi bộ vào, khi ấy trời vẫn còn mát, bây giờ là giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, tôi lại chẳng mang theo ô dù gì, đi dưới nắng một lúc đã xây xẩm mặt mày.
Giày cao gót bước trên đường nóng nực rất khó chịu, da mặt bị ánh nắng thiêu đến bỏng rát. Tôi lấy một tay che đầu, loạng choạng ra ngoài đường lớn, đi một quãng thì bỗng dưng thấy một chiếc xe màu đen vượt lên, cửa kính ghế sau đang mở, lúc lướt qua nhau vừa vặn trông thấy gương mặt Duy.
Anh ta có lẽ cũng thấy tôi nhưng không có ý định dừng lại, chỉ nâng mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc gì đó. Tôi không lên tiếng, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy qua, bụi cuốn theo lốp xe tạt xuôi chiều gió làm nhặm đầy mắt tôi, đưa tay dụi thế nào cũng không đẩy ra được.
Tự nhiên tôi nghĩ đám bụi này cũng giống như người đàn ông kia, rõ ràng rất phiền, lại làm đau tôi, nhưng dù tôi cố gắng cách mấy cũng không thể nào triệt để cắt đứt được, cứ lây dây mãi.
Sau đó, đi thêm một quãng nữa tôi lại trông thấy xe của anh ta, hình như có vấn đề gì đó nên đỗ hẳn bên vệ đường, lái xe đang xuống kiểm tra.
Khi tôi đi ngang qua thì tài xế của anh ta có nói: “Phó giám đốc Việt Khang có muốn đi nhờ một quãng không?”
“Cảm ơn anh, tôi đi bộ được rồi”
“Từ đây ra đường lớn khoảng gần 1km nữa, chân cô thế kia đi được không?”. Anh ta vừa nói vừa nhìn xuống mắt cá chân tôi, ở đó đã bị giày cọ đến rách da, chảy đầy m/á.u: “Dù sao bệnh viện của chúng tôi cũng vẫn chưa ký kết hợp đồng với công ty dược phẩm nào, cô lên xe đi, biết đâu đi chung một đoạn lại có cơ hội nói chuyện hợp tác”.
Tôi nhìn anh ta, lại nhìn bộ dạng chẳng thèm quan tâm đến mọi việc của người đàn ông bên trong xe, không cần đoán cũng biết đây là ý của Duy.
Một tài xế, làm sao có quyền hạn lớn đến mức có thể tự ý cho người khác đi nhờ xe cùng chủ tịch như thế?
Vì thế tôi không tự làm khổ bản thân mình nữa, gật đầu rồi quay người trèo lên xe. Lúc này, Duy đang nhàm chán chống cằm nhìn đám hoa cỏ ven đường, chẳng thèm liếc tôi một cái.
Tôi vẫn lịch sự chào một tiếng, cũng không đợi anh ta mời mà ngồi luôn xuống ghế bên cạnh.
Đợi tôi yên vị, anh ta mới lạnh nhạt mở miệng: “Dù sao cũng là phó giám đốc của một công ty, vậy mà vứt hết mặt mũi chạy đến đây hầu người ta chơi golf, làm thú vui tiêu khiển cho đám cặn bã”. Anh ta khinh bỉ hừ một tiếng: “Đúng là chẳng thể thống gì”.
Tôi bị nói đến nóng mặt, nhưng cũng không phủ nhận được anh ta mắng đúng, rút cuộc chỉ có thể đáp: “Doanh nghiệp của tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ, chức phó giám đốc này so với công ty của anh thì cũng chỉ như nhân viên quèn thôi. Thời đại làm ăn khó khăn, công ty nhỏ muốn ký được hợp đồng thì buộc phải bỏ thể diện sang một bên”. Tôi nâng mắt nhìn đi nơi khác, khịt mũi: “Người giàu như chủ tịch đây không hiểu được đâu”.
“Tôi không có bản lĩnh quyến rũ đàn ông như cô, tất nhiên không hiểu được”.
“Tôi quyến rũ ai?”. Tôi nghiến răng.
Anh ta mím môi lại, cười như không cười: “Việc đó người rõ nhất không phải là cô à?”
“Đúng, tôi là người rõ nhất. Nên trừ khi anh bắt được tận tay tôi quyến rũ đàn ông, còn lại đừng tùy tiện chụp mũ cho người khác. Quan hệ của tôi với anh bây giờ chỉ đơn giản là bàn công việc, ngoài ra, chuyện cá nhân của tôi chủ tịch tốt nhất đừng xen vào”.
“Nếu cô không liên quan đến em trai tôi, cô nghĩ cô là gì để tôi phải xen vào?”
Tôi bật cười: “Đúng vậy, nếu không liên quan đến em trai anh, tôi không là gì để anh phải để mắt đến. Nhưng bây giờ đứng dưới góc độ công việc, tôi với anh chỉ là đối tác thôi. Nếu anh khuyên tôi chia tay em trai anh thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ, còn về công việc, Việt Khang vẫn thật sự mong muốn được hợp tác với bệnh viện Gloria, mong chủ tịch lưu tâm đến”.
Chuyện hợp tác được nói một cách nhạt nhẽo và máy móc, một giám đốc bình thường còn chẳng chấp nhận được, người oai phong trên thương trường như anh ta chắc chắn không nghe lọt tai. Thế nhưng, sau đó Duy lại đột nhiên rút từ sau ghế ra một bản tài liệu, ném sang người tôi:
“Sửa lại toàn bộ những điều này, làm tốt rồi nói chuyện hợp tác”
Tôi cúi đầu nhìn bản tài liệu đã được anh ta đánh dấu vào từng mục cần sửa, màu mực vẫn còn rất mới, chợt nhớ lại ban nãy thấy anh ta cặm cụi làm việc gì đó trên xe, hóa ra là sửa tài liệu.
Bất giác lòng không tránh khỏi xuất hiện một tia cảm kích, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra lạnh tanh: “Làm xong tôi sẽ gửi lại cho anh”.
Duy không trả lời, chỉ lạnh lùng quay đi, tiếp tục nhìn đám cây cỏ bên ngoài cửa sổ. Tôi cũng quay đầu nhìn về hướng ngược lại, biết rõ ràng là không nên mềm lòng với người như vậy, nhưng có lẽ vì phép lịch sự nên rút cuộc vẫn nói ra hai chữ: “Cảm ơn”.
“Tôi cho cô cơ hội không phải vì cô tài giỏi, mà là vì không muốn em trai tôi phải bẽ mặt”. Giọng anh ta đều đều, như mưa rơi, lại như một luồng khí lạnh quét qua cơ thể: “Mấy năm nay nó đang cố gắng tự tìm chỗ đứng trong ngành, cũng có chút ít danh tiếng. Tôi không cần biết cô làm cách nào, nhưng một khi chưa cắt đứt với em trai tôi, thì đừng làm những việc khiến nó bị người khác chê cười”.
Tay tôi siết chặt tập tài liệu, giấy A4 thô cứng mài qua từng đầu ngón tay, trong miệng bỗng dưng nếm được rất nhiều loại cảm giác, nhưng lại không rõ nếm nhiều nhất là vị gì.
Từng câu từng chữ Duy nói đều có lý, còn tôi lại như biến thành tội đồ hủy hoại thanh danh của người khác. Có lẽ vì tôi nông cạn, hoặc cũng có thể vì gia đình bọn họ quá cao sang nên bất cứ hành động nào của tôi cũng đều trở thành cái gai trong mắt.
Cuối cùng, tôi không biết nói gì, chỉ im lặng cho đến khi xe ra đến đường lớn, tới một trạm xe bus rồi bảo tài xế cho tôi xuống xe. Khi về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là check mail xem CV của mình đã được công ty nào bên Pháp phản hồi lại chưa. Ở Việt Nam lúc này ngột ngạt khó chịu quá, nếu không thể có kết quả, tôi cũng không muốn tiếp tục dây dưa.
Trong hòm thư, có 2 công ty đã mời tôi qua phỏng vấn, thời hạn là ngày mùng 2 tháng sau, vừa vặn còn hơn một tháng nữa để tôi giải quyết công việc ở đây. Tôi mail lại thư cảm ơn, sau đó vừa định thoát ra lại thấy có một mail khác, địa chỉ gửi là từ người bạn làm nhiếp ảnh gia của tôi.
Triệu Khang thông báo với tôi rằng đã tìm thấy một số thông tin có liên quan về mẹ tôi, bảo tôi gửi cho anh ấy ảnh chụp những kỷ vật mà mẹ đã để lại lúc bỏ rơi tôi tại trại trẻ mồ côi. Lúc trước tôi luôn lưu giữ những tấm ảnh về kỷ vật ấy trong điện thoại, nhưng năm ngoái trong một lần đi du lịch tôi đã bị móc trộm mất, giờ cũng không biết phải gửi cho anh Khang kiểu gì.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mail lại: “Bây giờ em chưa gửi được, nhưng em sẽ tìm cách. Sao anh lại có thông tin về mẹ em thế? Bây giờ anh đang ở Tây Nguyên à?”.
“Ừ, trong này có một làng toàn người gốc Tuyên Quang định cư, anh hỏi thử thì có mấy cô tầm bằng tuổi mẹ em, nhưng giờ bọn họ đều có gia đình hết, tự nhiên hỏi cũng hơi khó. Em cứ tìm thử lại bức thư ngày xưa xem, anh xem nét chữ xem thế nào”.
“Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng tìm lại”.
“Không cần vội đâu mà, cứ từ từ cũng được. Nhiều năm rồi, đồ đạc cũng khó kiếm”.
Thực ra cũng không phải là khó kiếm, mà là tất cả những kỷ vật ấy tôi đã để lại tại ngôi nhà cũ mà Duy từng mua cho tôi. Năm ấy chưa kịp mang đi bất cứ thứ gì, sau này lưu lạc mãi sang Pháp, đến giờ quay lại cũng đã hơn 5 năm, bảo vệ tiểu khu đã thay mới, bọn họ không biết mặt nên không cho tôi vào nữa, cũng chẳng biết phải làm sao.
Đang thở dài thì có tiếng mở cửa phòng, Dương bước vào, vừa thấy tôi đã nở nụ cười: “Hôm nay sao tự nhiên em về sớm thế? Làm xong việc sớm à?”
Tôi cũng gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Vâng, hôm nay xong sớm. Em có nấu cơm rồi, đợi lát nữa em hâm đồ ăn rồi mình cùng ăn”.
“Em nấu ăn á? Có bị bỏng tay không?”. Anh đi lại gần, lật khắp tay tôi kiểm tra: “Sao không đợi anh về nấu?”
Tôi lẳng lặng rút tay về: “Thôi, em có phải tiểu thư lá ngọc cành vàng gì đâu mà cơm cũng không biết nấu. Từ nhỏ đến lớn em lớn lên ở trại trẻ mồ côi đấy, mấy công việc chân tay em biết làm hết, có mỗi chuyện phạm pháp là không biết thôi”.
Dương xoa đầu tôi, lòng bàn tay mềm mại lướt qua từng mái tóc. Tay anh rất ấm, cũng rất đẹp, là kiểu điển hình của công tử con nhà giàu từ nhỏ tới lớn chỉ biết học: “Biết làm hết nhưng không có nghĩa là phải làm. Em là vợ anh mà, hôm cầu hôn đã nói rồi còn gì, sau này việc nhà anh làm, em chỉ cần ngồi rung đùi chờ cơm thôi”.
Tim tôi đau nhói, không dám nghĩ đến viễn cảnh sau này, chỉ cười: “Ngôn tình gì thì khi cưới xong cũng vỡ mộng hết. Còn lâu em mới tin”.
“Không cần em tin, cứ để sau này trả lời cũng được”. Dương chạm trán mình vào trán tôi: “Vẫn còn cả đời để chứng minh mà”
“Anh này…”
“Ừ, sao thế em?”.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói ra một câu: “Hay là mình tạm hoãn đính hôn đi”.
Động tác của Dương ngay lập tức khựng lại, anh không tin nổi, tròn mắt nhìn tôi: “Quỳnh Giao, em nói gì cơ?”.
Tôi cũng ngẩng lên đối diện với ánh mắt anh: “Em nói tạm thời chúng ta hoãn đính hôn đi, em chưa cảm thấy sẵn sàng”.
Dương bần thần một lúc rất lâu mới đáp: “Có phải vì chuyện lần trước đến nhà anh không, nếu…”. Nói đến đây, anh lại nhìn thấy mail trả lời của công ty bên Pháp trên màn hình máy tính của tôi, gương mặt lập tức trắng bệch: “Quỳnh Giao, em định sang Pháp à? Em quyết định từ bao giờ? Sao không nói với anh? Có phải em định chia tay anh không?”.
“Về chuyện chia tay thì tạm thời em chưa tính đến, nhưng có một số chuyện em cần thời gian để suy nghĩ lại. Em xin lỗi vì chưa bàn bạc với anh mà đã quyết định đi như thế, anh đừng giận em nhé?”.
“Giận?”. Anh cao giọng, lần đầu tiên nổi giận hỏi tôi: “Chuyện này là giận sao? Quỳnh Giao, chúng ta còn 2 tháng nữa sẽ đính hôn, sang năm tổ chức đám cưới, giờ em tự nhiên bỏ tất cả để sang Pháp, cũng không bàn bạc với anh một lời, em bảo anh không giận anh không làm nổi”. Bàn tay anh bóp chặt vai tôi, như lại chợt nhớ ra chuyện gì: “Hay là ngay từ đầu em chưa từng muốn lấy anh?”
“Không phải”. Tôi lắc đầu: “Chỉ là em cảm thấy chưa sẵn sàng thôi. Chắc là vì ở một mình quen rồi, nên giờ tự nhiên bảo phải bắt đầu một cuộc sống mới có hai người, có con cái,… em cứ thấy không quen”.
“Anh biết đó không phải lý do”. Anh bỗng nhiên dịu giọng: “Có chuyện gì, em nói thật với anh đi. Giữa chúng ta nhiều năm nay không ai vòng vo cả, bây giờ cũng vẫn nên như vậy. Đúng không? Nói ra rồi cùng nhau giải quyết, được không em?”.
Vai tôi bị anh bóp đau, cơn đau này giống như có thể lan qua mạch máu, lòng cũng khó chịu không kém.
Tôi không thể nói ra rất nhiều điều, càng không muốn làm tổn thương anh, cho nên cuối cùng, tôi vẫn kiên trì nhìn anh. Không đáp thêm câu nào.
Dương lại sốt ruột gọi tên tôi: “Quỳnh Giao, em giận anh chuyện gì thì em cứ đánh anh, mắng anh, em đừng chọn ra đi như thế. Anh biết, không phải em cần thời gian nên mới sang Pháp, em đi nghĩa là em muốn chia tay anh”.
Tôi quay mặt đi nơi khác, rất lâu sau mới thốt ra một câu: “Sau này anh sẽ gặp được người tốt hơn”.
Anh hét lên: “Quỳnh Giao, em có biết em đang nói cái gì không?”.
“Em biết. Em biết rất rõ. Em không giận anh gì cả, nhưng anh không nghĩ xem, vì sao mấy năm nay ở bên nhau em chưa từng để anh chạm vào người, chưa từng tính chuyện tương lai với anh? Anh là người tốt, có công danh, có sự nghiệp, có đạo đức, ai cũng muốn làm vợ anh cả. Nhưng em thì không. Không phải vì em chê anh, mà là em như một người có bệnh, em chỉ muốn sống một mình, không muốn kết hôn, không muốn gắn bó cuộc đời em với ai cả. Cái em sợ nhất là ràng buộc, anh hiểu không?”.
“Bao nhiêu năm nay anh có ràng buộc em không? Em muốn gì anh cũng tôn trọng em. Em không thích đụng chạm, anh cũng chưa từng dám vượt qua ranh giới. Em nghĩ anh là hòa thượng ư? Không, anh cũng là đàn ông, anh cũng muốn gần gũi em, nhưng vì em không muốn nên anh luôn chờ đợi, thậm chí em không muốn hôn anh cũng không dám chạm môi em lần nào. Anh đã dùng rất nhiều thời gian nhường nhịn yêu thương em, cho em mọi thứ em muốn, nhưng em thì sao? Lúc nào em cũng chỉ đối xử với anh như người sống cùng nhà, anh đi xã giao về, cố ý làm lộ cổ áo có vết son, rõ ràng em nhìn thấy nhưng chưa từng hỏi. Có hôm đi uống rượu về, người nồng nặc mùi nước hoa của thư ký công ty đối tác, em cũng không bận tâm. Em có thể nhắc anh ăn cơm, sốt ruột khi anh ốm, lo anh đi đường về muộn, nhưng em không bao giờ lo anh mập mờ với phụ nữ khác. Không phải vì em tin tưởng anh, mà là em không yêu anh, vì không yêu nên mới chưa từng để ý, anh nói có phải không?”.
Tôi nghĩ, từng câu từng từ này anh đã muốn nói từ lâu, chỉ là đến bây giờ mới có dịp để nói.
Tôi là một người phụ nữ quá tệ, làm phí phạm 3 năm của cuộc đời anh, làm tổn thương anh, làm anh thất vọng. Anh nói quá đúng, tôi không cãi được, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt xuống: “Em xin lỗi”
“Quỳnh Giao, anh không cần hai chữ xin lỗi này đâu”. Anh thở dài một tiếng, như nén tất cả vào trong lòng: “Em biết anh cần gì mà, phải không?”
“Em xin lỗi”
Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, cầm bình hoa lên rồi ném xuống đất vỡ toang: “Đừng nói xin lỗi với anh, anh không muốn nghe”.
Tôi nhìn từng mảnh sứ văng tung tóe dưới sàn rồi lại nhìn anh, hơi kinh ngạc. Dương có lẽ cũng nhận ra mình hơi mất kiểm soát nên vẻ mặt chợt chuyển sang hốt hoảng: “Quỳnh Giao… anh xin lỗi”.
Tôi lắc đầu: “Không, lỗi là do em. Vì em không tốt, làm tổn thương anh”. Lồng ngực tôi nặng nề như đeo đá: “Anh mắng em cũng được, đánh em cũng được, khó chịu thì anh cứ trút hết ra, không cần phải lo cho em”.
Anh nhìn tôi rất lâu, rất lâu, rồi đáp: “Anh không làm được”. Bờ vai anh thõng xuống, bàn tay đang nắm chặt bên hông cũng lặng lẽ buông ra: “Đợi anh bình tĩnh rồi nói chuyện, trong thời gian này, em đừng vội đi”.
Sau đó, Dương không đợi tôi trả lời đã mở cửa đi ra ngoài, tôi cũng không đuổi theo, chỉ im lặng chờ đợi.
Thực ra trên đời này có rất nhiều việc không thể muốn là được, miễn cưỡng mà thành. Trước đây tôi luôn trăn trở một câu hỏi: Rút cuộc tôi có thực sự yêu anh và chung sống với anh cả đời không? Hay là tôi chỉ quen thuộc với cảm giác bên anh, cảm thấy anh đáng tin cậy, cho nên mới lặng lẽ ở bên nhau thời gian dài như thế?
Từ những ngày đầu quen nhau ở Pháp, là Dương chủ động theo đuổi tôi. Anh rất nhiệt tình, đeo đuổi tôi từ thư viện đến chỗ làm thêm, mua cho tôi sách cũ, mang cho tôi cafe, thỉnh thoảng tặng tôi những món quà nho nhỏ.
Ấn tượng của tôi về anh trong những ngày tháng đó chính là một chàng mọt sách hay bẽn lẽn cười, hay tủm tỉm đi theo tôi, tình cảm trong sáng và chân thành đến mức một kẻ có trái tim chi chít tổn thương như tôi cũng phải ngoái đầu nhìn lại.
Chỉ là, có lẽ đã phải trải qua một khoảng thời gian thảm hại đau thương nên tôi không còn mơ mộng hão huyền nữa. Tôi cũng chẳng còn là cô sinh viên 20 tuổi non nớt ngày nào chờ mong một tình yêu chân thật, một ngôi nhà với hai trái tim vàng nữa.
Người đàn ông kia đã thay đổi triệt để nhân sinh quan của tôi, thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi, nhấn tôi xuống bùn sâu tăm tối, giống như một con kiến bị nhựa thông phủ lên, rõ ràng thấy cuộc đời bên ngoài vẫn đẹp đẽ nhưng không thể nào thoát ra nữa, cứ vùng vẫy trong đó rồi tuyệt vọng c/hế.t đi.
Trái tim tôi cũng vậy!
Đêm hôm đó tôi đợi đến nửa đêm cũng không thấy Dương quay lại, trước kia anh dù bận công việc đến mấy cũng chưa từng qua đêm ở ngoài, tôi biết anh cần thời gian để bình tâm lại nên cũng không gọi. Không ngờ đến 3h sáng bỗng dưng lại nhận được một cuộc điện thoại.
Dãy số trên màn hình quá quen thuộc, dù không còn lưu trong danh bạ từ lâu, nhưng tôi vẫn nhớ như in.
Tôi định chần chừ, nhưng nghĩ anh ta gọi vào giờ này chắc hẳn phải có việc, thế nên đến hồi chuông thứ tư đã nhận máy:
“Alo”
“Đến bệnh viện”. Giọng anh ta vẫn bình ổn lạnh lùng, nhưng tôi nghe được tiếng hít thở nặng nề trong đó: “Nó bị tai nạn, đang cấp cứu”.
