41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 2
Tông giọng trầm ấm quen thuộc, cách nói chuyện quen thuộc, và cả độ ấm da thịt quen thuộc giống như mưa rơi thẳng vào đáy lòng tôi, khiến tôi không nhịn được, giây phút ấy lập tức bật dậy ôm chặt lấy người đàn ông ấy.
Tôi vừa khóc vừa nói: “Không phải mơ thật không? Là anh thật không? Sao anh lại xuất hiện thế này? Em có cảm giác như đang mơ vậy”
Cơ thể Duy bất giác cứng lại, anh ngây người vài giây rồi cũng ôm lấy tôi, đôi tay mềm mại vuốt dọc lưng tôi: “Anh cũng vậy”. Duy hôn lên tóc tôi: “Cứ nghĩ không gặp lại em được nữa”.
“Không đâu, sẽ gặp lại chứ. Anh đã bảo em chờ anh mà. Em đồng ý rồi thì nhất định em sẽ đợi, em sẽ đợi đến khi gặp lại anh thì thôi”.
Anh mỉm cười: “Ừ, Quỳnh Giao nghe lời như vậy từ bao giờ thế?”.
“Lúc nào em chẳng nghe lời”. Tôi lau nước mắt, ngẩng lên nhìn anh: “Tại vì anh không để ý thôi”.
“…”
“À phải rồi”. Tôi chợt nhớ đến vết thương trước ngực anh, lại hốt hoảng hỏi: “Em có động vào vết thương của anh không? Anh có đau không?”.
“Không sao, lành cả rồi”
“Như nói một tuần nữa may ra anh mới được ra viện, sao tự nhiên anh lại về thế này? Anh đã khỏe chưa? Đã được đồng ý xuất viện chưa?”
Duy nói nửa đùa nửa thật: “Anh trốn viện về đấy”.
“Sao lại trốn viện. Không được, anh đang điều trị, không tự ý bỏ về như thế được”. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, muốn xuống giường mặc quần áo: “Đi, em đưa anh quay lại bệnh viện”.
Có lẽ vẻ mặt căng thẳng và bộ dạng gấp gáp của tôi làm Duy hơi buồn cười, trước khi tôi đặt chân xuống giường, anh đã vươn tay kéo tôi ngồi vào lòng mình. Tôi thì sợ động vào vết thương của anh nên giật nảy mình lên như đỉa phải vôi, lập tức nhổm dậy: “Này, đừng ôm em như thế”.
Duy vẫn kiên quyết giữ chặt tôi, không cho tôi động đậy: “Anh không yếu ớt thế đâu. Ngồi yên nào. Để anh ôm em một lát”
“Nhưng mà…”
“Anh chỉ về được một buổi tối thôi, sáng sớm mai lại phải quay về bệnh viện”. Anh cúi đầu nhìn tôi: “Vẫn phải truyền thuốc, chưa xong được”.
Nghe Duy nói vậy, tự nhiên lòng tôi cũng mềm xuống, lòng cảm thấy thương thương không sao nói rõ được. Tôi biết anh cũng nhớ tôi, muốn gặp tôi nên mới quay về vào giờ này, rút cuộc tôi cũng không giục anh quay lại bệnh viện nữa, chỉ nói: “Không ở bệnh viện, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao anh?”
“Không sao đâu, vết thương lành rồi”. Duy cầm tay tôi đặt lên ngực mình: “Muốn xem không?”.
Tôi định lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu, tự tay tôi cởi từng cúc áo sơ mi của anh, đến khi vết thương dữ tợn kia hiện ra trước mắt tôi, tôi không nhịn được âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh.
Xung quanh vết mổ da thịt vẫn đỏ ửng, những đường chỉ khâu nổi lên như con rết, vừa dài vừa chằng chịt, trông rất đáng sợ. Tôi biết anh rất đau, nhưng vẫn hỏi: “Thế này mà anh bảo lành rồi à? Da thịt vẫn còn đỏ ửng đây này”.
“Thế này là lành rồi còn gì? Bác sĩ bảo vết thương khép miệng rồi, không có gì đáng ngại. Ở bệnh viện bây giờ cũng chỉ truyền kháng sinh thôi”
“Vâng”
“Quỳnh Giao”
“Dạ”
Tôi ngoan ngoãn thế này làm Duy khẽ bật cười: “Ngoan thế”
Tôi bĩu môi: “Ngoan một chút với người bệnh cũng chẳng mất gì”
“Ừ”. Anh gật đầu, lại nhìn khuôn mặt tôi một lượt, sau đó mới hỏi: “Hơn nửa tháng nay em ngủ không ngon à?”
“Sao anh biết”
“Bọng mắt kìa”
Tôi xấu hổ chống chế: “Do em ngủ nhiều thì có”.
“Ừ”. Anh cũng không vạch trần tôi, chỉ im lặng một hồi rồi lại nói: “Sắp tới, anh sẽ hủy hôn với Lan Chi. Nhưng hiện tại đang trong thời gian chưa hủy hôn, cô ấy vẫn sẽ ở bệnh viện, em chịu khó một chút nhé”.
Hai chữ ‘Hủy hôn’ này khiến tôi sửng sốt, lập tức ngước lên: “Sao lại hủy hôn?”
“Không muốn bên cạnh thì không cưới chứ sao”. Anh búng mũi tôi: “Sao ngốc thế?”.
“Trước đây không phải anh không muốn bên cạnh nhưng vẫn đồng ý cưới chị ấy đó sao?”
“Sao em biết?”
Tôi nói đùa: “Nếu anh đã muốn cưới, anh theo em đi khắp nơi làm gì, còn bảo em đợi anh”.
Duy cười: “Cũng phải”
“Nói cho em biết đi. Vì sao lại hủy hôn vào bây giờ”
“Vì muốn cưới vợ khác đấy”
“Không tin”
“Không tin thì thôi”
“Mau nói đi”
“Có lợi lộc gì không? Không lợi lộc gì thì không nói”
Tôi biết ngay cái tên này kiểu gì cũng kỳ kèo đòi quyền lợi, thế nên đành nhắm mắt rướn môi lên thơm chụt một cái vào má anh ta: “Đó, cho anh lợi lộc đấy”.
Trong mắt Duy như có ánh lửa nóng rực nhìn tôi, anh nhìn đăm đăm, sau đó đột nhiên giơ tay kéo gáy tôi lại, hôn lên môi tôi một nụ hôn nồng nàn.
Quá lâu rồi chúng tôi không hôn nhau thế này, bây giờ đột nhiên tiếp xúc với bờ môi ấy, cảm giác xa lạ lẫn quen thuộc như dội vào lòng tôi, khiến toàn thân tôi run rẩy.
Đến khi tôi rối tinh rối mù, anh mới buông tôi ra, hài lòng nói: “Thế này mới gọi là lợi lộc”.
Hai má tôi nóng bừng, không dám nhìn thẳng anh, giả vờ quay đi nơi khác: “Mau nói cho em biết đi”.
“Trước đây Hưng Thịnh và Viễn Dương hợp tác cùng làm một dự án, 5 năm rồi, chỉ còn vài ngày nữa là hoàn thành. Dự án này rất lớn, có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của cả hai tập đoàn, cho nên anh muốn giải quyết xong xuôi hết, không liên quan gì nữa rồi mới hủy hôn”.
“Vậy… việc hủy hôn như thế có ảnh hưởng gì đến tập đoàn không anh?”.
“Chắc sẽ có một chút”.
Tôi biết “Một chút” này chắc chắn sẽ là rất nhiều, nhưng vì Duy không muốn tôi suy nghĩ nên mới nói giảm đi như thế. Tôi tin anh đã có tính toán của riêng mình, cũng không muốn ép anh nói rõ nên chỉ gật đầu: “Vâng”.
“Chuyện ảnh hưởng kinh tế thì vài năm gây dựng lại cũng không vấn đề gì. Chủ yếu là vì nguyện vọng của ông nội anh nên anh mới không hủy hôn”.
Hiếm khi anh chịu giải thích rõ như vậy, tôi rất kinh ngạc, sửng sốt ngước lên nhìn Duy. Lại thấy anh cười bảo: “Lúc còn sống, ông anh cũng không yêu cầu anh làm gì. Chỉ giao tập đoàn vào tay anh rồi bảo ông chỉ có một nguyện vọng, là sau này anh sẽ kết hôn với con gái của tập đoàn Hưng Thịnh. Ông nói chỉ khi anh củng cố được địa vị, có sự hậu thuẫn của Hưng Thịnh, những người kia mới không thể lật đổ được anh. Lúc đó, anh phải đứng trước bàn thờ tổ tiên hứa với ông, ông mới có thể nhắm mắt”.
“Thì ra là vậy”. Cuối cùng tôi mới vỡ lẽ vì sao người quyết đoán như anh lại không thể hứa hẹn ở bên tôi: “Em hiểu rồi”. Ngừng lại vài giây, tôi mới hỏi: “Vậy còn lời hứa kia thì sao?”
“Bây giờ những người kia không thể lật đổ được anh nữa, việc của anh sau này là giữ vững tập đoàn, đưa Viễn Dương tiếp tục đi lên. Anh nghĩ ở trên trời cao, ông sẽ hiểu được thôi”.
“Những người kia là ai vậy?”
“Em đoán xem”.
Tôi cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi mới dè dặt đáp: “Khi lên trụ sở công an lấy lời khai, em có nghe công an nói anh với Dương không phải là anh em ruột”.
Duy nhìn tôi vài giây rồi gật đầu: “Ừ. Anh là trẻ mồ côi”.
Tôi không dám bày tỏ thái độ quá kinh ngạc, sợ làm tổn thương anh nên trong lòng sửng sốt như đ.iê/n, tôi vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nói: “Thật ư?”.
Duy chỉ cười, không trả lời thật hay giả, chỉ đáp: “Năm đó bố mẹ anh khó khăn trong việc sinh con, ông nội nghe người ta nói nếu như nhận con nuôi thì đường con cái sẽ thuận lợi hơn, thế nên ông mới đến trại trẻ mồ côi để tìm một đứa bé, thấy anh hợp mắt nên đón anh về nhà”.
Tôi ngồi trên đùi anh, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ mà Duy nói, hiểu được hết rồi, lòng không chỉ có đau thương mà còn rất xót xa.
Anh nói với tôi anh được đón về năm 6 tuổi. Ông nội thấy anh tuấn tú, nhanh nhẹn lại thông minh nên đã hỏi anh sau này muốn làm gì. Một đứa nhóc 6 tuổi khi ấy đã nói sau này muốn làm một người lái tàu thủy, bởi vì công việc này hầu như chỉ lênh đênh trên biển khơi, anh không có nhà để về, lỡ như đi tàu gặp bão, rơi xuống biển, mất xá/c, cũng sẽ chẳng cần lo ai tìm cho mình một chỗ chôn.
Ông nội nghe xong thì trầm mặc rất lâu, lại hỏi anh: “Con muốn có một ngôi nhà, sau này c.hế/t đi được chôn dưới lòng đất cùng người thân không?”
Duy trả lời ‘Có’. Sau đó ông nội đã đưa anh về sống cùng với gia đình bọn họ, nhập hộ khẩu cho Duy làm con của bố mẹ Dương.
Mà không, khi ấy chưa hẳn là cha mẹ của Dương, nhưng quả đúng thật là việc ‘làm vía’ này rất có hiệu nghiệm. Duy mới về nhà họ 2 tháng, mẹ của anh đã có thai.
Đạt được ý nguyện, bố mẹ anh lập tức muốn trả anh về trại trẻ mồ côi, nhưng ông nội không đồng ý, sau đó lại đứng ra nuôi nấng Duy nên người, cho nên anh nói nợ ơn ông nội nhiều nhất, còn về bố mẹ Dương, anh bảo nếu như không có bọn họ, có lẽ anh cũng không có cơ hội được gặp ông nội và có ngày hôm nay. Duy vuốt tóc tôi thở dài, lặp lại một câu: “Anh nợ tất cả mọi người trong gia đình ấy”.
Tôi hiểu được gánh nặng trong lòng anh, cũng hiểu được vì sao khi cha mẹ đưa ra bất kỳ yêu sách gì, dù vô lý hay không thì anh vẫn im lặng đáp ứng. Biết được rồi tôi lại càng thương anh nhiều hơn, bàn tay nâng lên ôm lấy anh: “Anh đưa Viễn Dương trở nên lớn mạnh như hôm nay, cho bọn họ tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, anh đã trả xong rồi”.
“Ừ. Anh đã trả xong rồi”. Duy chỉ vào vết thương trên ngực mình, cười buồn: “Viên đ.ạn này là kết thúc hết rồi”.
“Phải rồi”. Tôi chợt nhớ ra chuyện hôm đó, lại hỏi anh: “Hôm đó vì sao anh lại bị Dương bắt được?”
“Nó bảo mẹ bị ngất, mà từ hôm anh về nói sẽ hủy hôn đến lúc đó, đúng là mẹ anh nổi điên lên thật. Tính bà ấy trước giờ mỗi lần giận gì là đều nhịn ăn, đến khi con cái chịu nghe mới thôi”
“Chẳng trách anh tin”.
“Anh không tin Dương có thể làm như vậy thì đúng hơn”. Nhắc đến em trai, tôi có cảm giác lồng ngực Duy vẫn rất nặng nề, anh thở dài một tiếng: “Từ bé đến lớn, nó luôn là đứa lẽo đẽo đi theo anh. Làm sai cái gì cũng sợ hãi kể cho anh, bảo chỉ có anh mới giải quyết được giúp nó. Đến khi nó trưởng thành, mỗi lần gặp chuyện gì cũng gọi điện thoại về, nó bảo: Anh ơi, anh đừng trách em nhé, em lại làm sai rồi”.
“…”
“Trong lòng anh, nó luôn là đứa em trai còn rất bé, nông nổi chưa hiểu hết chuyện đời nên mới thường xuyên làm sai. Nhưng sai đến mức độ đó thì anh chưa từng tưởng tượng ra được”.
Tôi gật đầu: “Em cũng vậy”. Tôi lại ngước lên nhìn anh: “Anh nói nhiều như vậy có mệt không? Hay là nằm xuống ngủ một giấc nhé”.
Duy nói không mệt, nhưng vẫn chiều theo tôi nằm xuống giường. Anh ôm tôi trong lòng, tôi lại không dám xích lại quá gần anh, sợ đụng vào vết thương của anh. Chúng tôi bảo ngủ nhưng chẳng ai ngủ được, có lẽ vì sau rất nhiều năm mới có thể làm rõ nhiều chuyện, thế nên hai mắt tôi cứ ráo hoảnh, Duy cũng đành bất lực tiếp tục kể cho tôi nghe.
Anh nói mối quan hệ của anh và Dương thật sự thay đổi vào 6 năm trước, khi ông nội công bố sau này Viễn Dương sẽ giao lại cho Duy quản lý, Dương ngoài cổ phần tập đoàn ra thì không được bất kỳ thứ gì khác.
Cả gia đình đều phản đối quyết định này của ông nội, bọn họ cho rằng Duy chỉ là một đứa trẻ được nhặt về, không cùng m.áu mủ, không xứng đáng nắm được cơ nghiệp trong tay.
Ông nội nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Vậy các người cho rằng ai xứng đáng? Là anh chị, hay thằng Dương ư?”.
Bố mẹ Dương là con nhà nòi, nhưng lại không hề biết việc kinh doanh, đầu tư lần nào cũng thất bại, lại về xin tiền ông nội bù vào phần thua lỗ. Dương thì được bọn họ coi như vàng bạc mà cưng nựng, mới 17 tuổi đã biết đủ loại ăn chơi, hôm nay đổi xe này, mai đổi xe khác, không đua xe cũng ngủ với gái m.ạ.i dâ/m, không chơi m.a t/ú.y đá cũng phá phách ở trường. Tất cả mớ hỗn độn anh ta gây ra ấy, cuối cùng vẫn là một tay Duy giải quyết.
Ông nội không tin tưởng anh ta, càng không dám giao tập đoàn vào tay ba người nhà bọn họ, cuối cùng vẫn đặt Viễn Dương vào tay Duy. Anh nói ông nội bắt anh hứa trước bàn thờ tổ tiên sẽ kết hôn với chị Lan Chi chẳng qua cũng là một điều kiện ràng buộc, có như vậy anh mới không thể rời khỏi Viễn Dương. Mà như vậy, con cháu của ông đời đời có thể hưởng lợi từ sự phát triển của tập đoàn, vì cổ phần của bọn họ là không ai tranh giành được.
Duy nói: “Ông giao trọng trách cho anh, bảo anh sau này hãy gánh vác, nhưng anh hiểu mục đích chính vẫn là giao cho người có năng lực tiếp tục phát triển tập đoàn đi lên. Anh cống hiến hết lòng vì Viễn Dương, thành quả không chỉ một mình anh được hưởng. Bố, mẹ và Dương đều có cổ phần trong tập đoàn, chỉ cần bọn họ không bán đi, thì chỉ cần ngồi một chỗ hưởng cổ tức cũng đủ sống trong nhung lụa cả đời, không cần ra xã hội xông pha bươn chải”. Nói đến đây, anh cười rất nhạt: “Ông tuy thương anh, nhưng suy cho cùng, một kẻ lạc loài cũng vĩnh viễn không so được với m.áu mủ ruột thịt. Cả ông và anh đều hiểu điều này, chỉ có ba người nhà họ không hiểu”.
“…”
“Bọn họ vẫn cho rằng ông không công bằng, cho rằng lợi ích của bọn họ quá ít, mà chưa từng nghĩ đến mỗi ngày anh đều phải làm việc từ sáng đến tối, còn bọn họ chỉ ngồi không. Khi mới tiếp quản tập đoàn, anh bận rộn quá nhiều, đến nỗi xuất huyết dạ dày cũng không dám nằm lại bệnh viện, ốm thế nào cũng phải cố gồng gánh cơ nghiệp. Bọn họ vẫn chỉ ngồi không. Đến khi chia cổ tức, không ai thiếu phần nào”.
Đến đây, Duy mới quay sang nhìn tôi, đáy mắt như cất giấu một sự u buồn không sao diễn tả nổi: “Quỳnh Giao, anh cống hiến như vậy rất nhiều năm, vì một lời hứa mà không dám thử một lần. 5 năm trước em rời khỏi anh, anh cũng không có can đảm tìm em. Nhưng sau khi em quay lại, đột nhiên anh nghĩ sống cuộc đời thế này thì anh có vui vẻ không? Nếu như được nuôi nấng một lần rồi cứ mãi dùng cả đời để trả ơn người khác như thế, thà năm đó anh chọn làm lái tàu thủy, lênh đênh khắp nơi, nhưng được sống thoải mái với chính mình”.
Có thứ gì đó mát lạnh chảy xuống cằm tôi, lặng lẽ lăn qua cổ rồi rơi xuống gối. Tôi không biết vì sao mình lại khóc, có lẽ vì quá thương một người đàn ông, cũng có thể vì đồng cảm, cho nên lòng mới xúc động nhiều đến thế. Tôi giơ tay vuốt ve gò má Duy, run run nói: “Anh phải sống cuộc đời như vậy, thì 8 năm trước em mới có thể gặp được tổng giám đốc của Viễn Dương. Nếu như anh lênh đênh mãi trên biển, em có muốn cũng rất khó tìm đến được”.
Ánh mắt Duy nhìn tôi đầy sâu nặng, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt tôi, lại hôn tôi: “Phải rồi. Cho nên anh không hối hận”.
“Anh có muốn thử ở bên em lần nữa không?”
Duy mỉm cười: “Hỏi em trước đi, em có muốn thử ở bên anh lần nữa không?”
Tôi không suy nghĩ đã trả lời: “Có, em muốn. Không chỉ thử một lần, dù thất bại nhiều lần vẫn muốn thử”.
“Anh cũng vậy”. Anh ôm lấy đầu tôi, khẽ vuốt tóc tôi: “Quỳnh Giao, lại đợi anh nữa nhé. Đợi anh giải quyết xong chuyện của Lan Chi, anh sẽ cưới em”.
Tôi cũng cười: “Em không vội, đợi 8 năm rồi còn chưa xi nhê gì, đợi thêm một chút cũng có sao đâu”
“Cảm ơn”
“Vì cái gì cơ?”
“Vì đã đợi anh”
“Chủ tịch, anh thật ngốc”.
Không rõ đêm ấy chúng tôi đã nói chuyện bao lâu, chỉ biết cho tới khi bầu trời bên ngoài đã bắt đầu mờ sáng, tôi mệt quá mới thiếp đi trong lòng anh, sáng mai tỉnh dậy đã không thấy Duy đâu nữa, giống hệt như vừa trải qua một giấc mơ vậy.
Tôi giơ cánh tay lên ngửi ngửi, vẫn thấy còn thoang thoảng mùi khử trùng mới dám tin chuyện đêm qua anh về không phải là tôi mơ. Vì thế nên tôi lật đậy bước xuống giường định tìm anh, nhưng vừa ra đến phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt.
Như đứng trong bếp, nghe tiếng động mới quay đầu nhìn tôi: “Chị dậy rồi à?”
“Ơ… em về từ lúc nào thế?”
“Tối qua em làm xong mệt quá, ngủ quên ở công ty luôn. Sáng nay vừa về thì gặp sếp từ phòng ngủ đi ra”. Nó nháy mắt tỏ vẻ mờ ám: “Chủ tịch đến thăm hỏi nhân viên vào ban đêm thế này hiếm lắm đấy, còn ở lại đến sáng mới đi nữa. À đấy là chưa tính chủ tịch đang phải nằm viện mà còn chạy về đây. Xin phỏng vấn chị Quỳnh Giao, đêm qua chủ tịch đã ‘thăm hỏi’ chị mấy lần vậy?”.
Mặt tôi bất giác nóng bừng, xấu hổ lườm nó: “Nói linh tinh, thăm với hỏi cái gì, anh ấy đang bị thương, vết thương còn chưa lành”
“Thế đợi lành rồi mới ‘thăm hỏi’ hả?”
Tôi càng ngượng hơn, mắm môi mắm lợi đáp: “Xùy, bọn chị đêm qua chỉ nói chuyện thôi”
Như thấy mặt tôi đỏ bừng như vậy thì cười ha hả: “Thôi không trêu chị nữa. Sáng ra sếp Duy bảo em nấu gì cho chị ăn, anh ấy nói chị gầy quá, sờ vào chỉ thấy xương là xương, chẳng có tí thịt nào”.
“Xương đâu mà xương, thịt đầy ra đây này”. Tôi đi vào bếp phụ Như nấu nướng: “Nấu món gì thế? Để chị làm cùng”.
“Sắp xong rồi đấy, em nấu miến xương. Chị, mau thái hành cho em”
“Tuân lệnh trợ lý Như”.
Sau đó mấy hôm thì có một tin tức được truyền ra ở khắp các diễn đàn kinh tế, đó là tin chủ tịch tập đoàn Viễn Dương có vợ chưa cưới nhưng vẫn nuôi người đẹp ở bên ngoài, tiểu tam kia còn đang mang thai con của anh ta.
Ban đầu tôi cứ nghĩ là tin đồn bị nhầm từ Dương sang Duy, nhưng bộ phận truyền thông xóa rất nhiều bài vẫn có những bài mới mọc lên, tốc độ nhanh như nấm. Tôi nghĩ với phong cách làm việc của Duy, chắc chắn sẽ không để xảy ra chuyện này, trừ khi anh cho phép.
Như cũng bảo với tôi: “Quả này sếp chơi tất tay rồi”
“Sao lại tất tay?”.
“Để cả hai nhà Viễn Dương và Hưng Thịnh không còn đường kết hôn với nhau nữa đấy. Bây giờ tin tức đồn ra như thế, nhà Hưng Thịnh dù muốn anh Duy lấy bà Lan Chi, nhưng lại không thể không cần mặt mũi. Ví dụ như im lặng giải quyết thì có thể êm xuôi, nhưng giờ rùm beng thế này, để chị Lan Chi lấy anh Duy chẳng khác gì trò cười”
Tôi gật đầu, nhận xét của Như đúng như dự đoán trong lòng tôi, cũng tiếp lời: “Sau đó, anh Duy sẽ đến tận nhà của chị Lan Chi để xin lỗi, nói đàn ông có đôi lúc lầm đường, bây giờ hậu quả thế này cũng không biết làm sao được, đành xin phép hủy hôn và bồi thường cho Hưng Thinh một khoản tiền, mong gia đình bọn họ thứ lỗi”.
Như vỗ đùi đét một cái: “Cao tay thế này mới đúng là sếp Duy chứ. Hy sinh chút mặt mũi để tránh tổn thất cho tập đoàn, làm cho Hưng Thịnh có thù cũng không có lý do để trả, quan trọng nhất là công khai chị với thế giới. Chị Quỳnh Giao, chuyến này hai người chắc thắng rồi”.
Tôi cũng bật cười: “Chị làm gì đã có thai như trên diễn đàn tung tin đâu”
“Thì tích cực sản xuất nhanh đi chứ còn gì nữa. Ngày mai là anh Duy được xuất viện rồi, thể lực vẫn chưa hồi phục thì chị có thể chủ động được mà”.
“Ôi cái con bé này”
“Hahahaaaa. Ngày mai em sẽ tự giác dọn đồ của em về nhà, hai anh chị cứ tự nhiên nhé. Chung cư này cách âm tốt lắm, các nhà bên không nghe thấy gì đâu”
Nói là nói vậy, nhưng dù lòng tôi có khao khát được gần gũi với anh ra sao thì Duy cũng vẫn chưa khỏe lại, tôi không thể nghĩ ngợi đến những điều ấy được.
Sáng hôm sau chúng tôi đến bệnh viện thật sớm để đón Duy về nhà, lúc này không còn chị Lan Chi và đám vệ sĩ canh chừng, chỉ có ba chúng tôi và anh tài xế tên Tú sửa soạn đồ rời khỏi bệnh viện, sau đó đến Hiểu Lâm Các liên hoan một bữa.
Sắc mặt Duy đã hồng hào khỏe khoắn trở lại, mọi vết thương trên cơ thể đã lành hẳn, bác sĩ dặn anh chỉ cần nghỉ ngơi thêm một tuần là ổn, kiêng rượu bia và chỉ ăn đồ thanh đạm. Ở Hiểu Lâm Các, chúng tôi gọi một mâm đồ thật lớn, rau củ phần Duy còn thịt cá thuộc về ba người còn lại bọn tôi, ngay cả bia cũng chỉ có ba người bọn tôi uống, Duy vẫn uống nước lọc.
Khi chương trình vũ công nhảy s.ex/y dưới nhạc nước ở Hiểu Lâm Các bắt đầu, cái Như hai má đỏ ửng vì uống bia, mắt tròn xoe, mặt nghệt ra, sau đó thì hú hét đ.iê/n cuồng: “Đẹp trai quá các anh ơi, ôi anh bên trái number one, biz biz, cởi áo đi các anh ơi”.
Rõ ràng người phấn khích là nó, thế mà người bị lườm lại là tôi. Duy lạnh lùng hỏi tôi: “Năm đó em đến Hiểu Lâm Các cũng thế này phải không?”
Tôi ngay lập tức lắc đầu: “Làm gì có, anh quên rồi à? 5 năm trước chưa có chương trình vũ công nhảy se/xy thế này, em nói với anh rồi còn gì?”.
Anh không nói gì nữa, nhưng sau khi từ Hiểu Lâm Các về nhà, tôi vừa tắm xong đã thấy Duy đứng dựa vào tường, nhìn tôi đăm đăm: “Anh đã hỏi quản lý ở đó rồi”.
“Hả?”. Tôi chột dạ, hơi ngơ ra: “Hỏi gì cơ?”
“5 năm trước đã có chương trình vũ công nhảy se/xy rồi, chỉ là chưa có nhạc nước thôi”
“À…”. Mặt tôi ngay lập tức nóng ran, xấu hổ không dám nhìn anh: “Chắc là em nhớ nhầm”
“Nhớ nhầm hả?”. Duy đi lại gần tôi, cười như không cười, khiến tôi sởn da gà: “Ngắm có thích mắt không?”
“Làm sao mà thích mắt bằng ngắm chủ tịch được”. Đầu tôi nhảy số rất nhanh, cười nịnh: “Lần trước em nói rồi. Em đã gặp được người tốt hơn, mặt đẹp hơn, dáng đẹp hơn, phong độ hơn rồi, nhìn ai cũng không bằng nữa”
“Vậy à?”. Ngón tay anh nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Ngẩng mặt lên nhìn anh nói xem nào”
Khuôn mặt đẹp trai ấy đương nhiên là đứng số 1 trong lòng tôi, tôi không cần nịnh hót mấy lời giả dối, kiên định đáp: “Sếp Duy đẹp trai nhất trên đời, trong mắt em không ai có thể so sánh với anh”
“Gì nữa?”
“Mấy vũ công kia chẳng đẹp gì cả, body cũng không hấp dẫn bằng anh, cơ ngực không quyến rũ bằng anh”
“Gì nữa”
“Đàn ông, không ai có phong thái được như anh”
“Gì nữa”.
Tôi nghĩ chắc là những câu trả lời vừa rồi vẫn chưa đủ làm Duy hài lòng, đành đánh đòn quyết định: “Em yêu anh nhất”.
Quả nhiên khi nói xong câu này, vẻ mặt lạnh lùng của anh cũng dịu xuống, Duy hơi mỉm cười, cúi xuống sát gần tôi: “Thật không?”
“Thật chứ”. Tôi thì thầm đáp, lại như muốn chứng minh nên kiễng chân lên, hôn lên môi anh: “Chủ tịch tin chưa?”
“Vẫn chưa đủ”. Nói xong, anh đưa tay kéo tôi sát lại gần mình rồi hôn tôi một nụ hôn nồng nàn nóng rực như lửa, ban đầu chỉ là dịu dàng mơn trớn, sau đó là thô bạo cắn mút khiến tôi phát run.
Khi dừng lại, đột nhiên Duy bế bổng tôi lên, đi lại giường. Tôi sợ anh dùng sức lại làm rách toạc vết thương nên cuống quít muốn xuống: “Đừng, anh thả em xuống, đừng bế em như thế”.
“Anh khỏe rồi”. Anh nói một câu nhiều hàm ý.
Tôi vẫn kiên quyết không đồng tình: “Khỏe cũng không…á…”. Giây tiếp theo đã thấy mình nằm dưới giường, người đàn ông kia cũng đè lên người tôi. Anh ghé sát môi mình vào môi tôi, phả ra hơi thở thơm ngát mà nóng rực:
“Quỳnh Giao”
“Ừ”
“Anh chờ ngày này rất lâu rồi”.
