41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Ngoại truyện 3

Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 3

Đôi môi của anh rất nóng, điều hòa trong phòng rõ ràng đã được tôi chỉnh mát rượi, nhưng giây phút này vẫn cảm thấy thân thể như vã mồ hôi, quay cuồng bức bối theo từng động tác chạm lưỡi của anh.

Nhiều năm rồi, kỹ thuật hôn của anh vẫn quyến rũ như ngày đó, tôi chẳng biết trước tôi Duy đã lên giường với bao nhiêu cô gái, cũng mấy lần định hỏi nhưng mỗi khi chạm môi là đầu óc tôi lại chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ như một con cá nằm trên thớt, mặc cho anh chế biến thành món ăn.

Miệng anh ngậm lấy môi tôi, mút vào một cái, sau đó đầu lưỡi lại quét qua môi dưới, cọ đi cọ lại khiến tôi gần như không thể hít thở. Khi tôi vừa mở miệng định hô hấp thì đầu lưỡi của anh lại nhanh chóng luồn vào, thơm ngọt ngất ngây, lại mang theo cả vị hồ lô ngào đường làm tôi nếm ngọt đến ngây ngất.

Tôi nhắm chặt mắt, cảm nhận nụ hôn đầy yêu nghiệt của người đàn ông này sau 5 năm, rút cuộc là vẫn không kìm được, nhanh chóng đắm say ch.ế/t chìm ở trong đó. Chúng tôi hôn một lúc, tới khi bờ môi tôi sưng lên thì anh mới chịu buông ra, khi tôi vẫn còn luyến tiếc, Duy mới mỉm cười hỏi tôi:

“Đêm nay được không?”.

Tôi muốn trả lời ‘Được’, nhưng lại nghĩ anh còn đang yếu ớt, nên dù lòng muốn đến đ.iê/n lên vẫn khó khăn đáp: “Đợi vài hôm nữa, anh khỏe lại…”

“Bác sĩ không cấm anh vận động, chỉ bảo không được vận động mạnh”

“Nhưng…”. Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí nói: “Làm thế là vận động mạnh rồi còn gì?”

“Làm gì cơ?”

Tôi quay đầu đi, xấu hổ không đáp. Anh cũng không nói thêm tiếng nào, tủm tỉm đưa tay cởi cúc áo sơ mi, chẳng mấy chốc khuôn ngực trần đầy cơ bắp quyến rũ hiện ra trước mắt tôi, dù mới có thêm một vết sẹo, nhưng hình như càng có sẹo lại càng quyến rũ hơn thì phải. Tôi không kìm được nuốt nước bọt một cái, Duy lại kéo mặt tôi về, khẽ hỏi:

“Nhìn xem, sẹo cũng sắp lành cả rồi”.
“…”
“Với cả, anh sẽ tiết chế thôi”

Rút cuộc, tôi cũng bị dụ, dè dặt quay đầu lại hỏi một câu khá ngây ngô: “Thật chứ?”.

Duy bật cười: “Thật”.

Tôi lại càng xấu hổ hơn, nhắm chặt mắt lắc đầu: “Thôi, không đâu. Không muốn”.

“Không muốn thì thôi”.

Tôi tưởng anh nói vậy là thôi thật, nhưng lát sau lại có cảm giác như ai đang hôn lên cổ tôi, mở mắt ra lại thấy tay chân người kia bắt đầu cởi áo của tôi rồi. Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng lúc này Duy cũng ngẩng lên hôn môi tôi, mà tôi đúng là kẻ chẳng được tích sự gì cả, vẫn như cũ, chỉ cần anh hôn là đầu óc lại rỗng tuếch, không còn nghĩ được thêm gì nữa, cũng quên cả kêu lên.

Sau đó, tôi cũng không rõ áo ngủ của mình đã bị cởi bằng cách nào, áo lót bị anh lôi xuống ra sao. Chỉ biết khi Duy rời môi tôi, người tôi đã không còn một mảnh vải, trước khi anh ngậm lấy nụ hoa trên đỉnh đồi cao ngất kia, anh mới thì thầm một tiếng:

“Anh muốn”.

Tôi há miệng, muốn nói, nhưng đầu lưỡi của anh cũng giống như con rắn nhanh chóng quấn quanh nụ hoa của tôi. Duy mút thật mạnh rồi lại nhẹ nhàng thả ra, lại mút mạnh, bàn tay ở bên kia liên tục nhào nặn bầu ngực căng tràn thanh xuân rực rỡ của tôi, khiến toàn thân tôi tê dại như bị luồng điện nào đó chạy vào, kích thích không sao tả nổi.

“Anh, có được không?”. Tôi vẫn cố chấp muốn hỏi anh.

Duy không trả lời, chỉ ôm eo tôi, ghìm chặt tôi trong lòng mình rồi lại tìm kiếm môi tôi, đuổi theo dây dưa trong miệng tôi. Mãi đến khi hài lòng, anh mới khẽ nói: “Nhiều lần vẫn được”.

Sau đó lại nắm tay tôi đặt lên ngực mình, chỗ vị trí vết sẹo kia: “Em xem, vết thương khép miệng hết rồi”.

“Ừm”. Tay tôi sờ lên đó, cảm giác sần sùi gồ ghề làm tôi run run, sau đó đột nhiên muốn hôn lên nên tôi trở mình, lật anh xuống dưới: “Nằm yên một lát”.

Trong lúc Duy còn đang ngỡ ngàng không biết tôi định làm gì thì tôi đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn từng vết chỉ khâu trước ngực anh. Ở đó da thịt đã lành, thơm ngát, nhưng cũng nóng bỏng, tôi hôn một lúc lại đưa lưỡi ra nhẹ nhàng quét quanh một vòng, dần dần chuyển đến vùng da tròn tròn sẫm màu trước ngực anh. Khi vừa chạm đầu lưỡi đến đó, thân thể người đàn ông kia cũng căng cứng.

Có thứ gì đó nóng rực cọ vào đùi tôi, tôi vươn tay định bắt lấy, nhưng Duy đã nhanh chóng cầm tay tôi trước: “Quỳnh Giao”.

“Không phải anh muốn sao?”. Bởi vì quá quen thuộc cơ thể nhau, cũng bởi vì anh bị thương, cho nên lần này tôi mới chủ động như vậy. Tôi vẫn hôn vùng da sẫm màu đó, khẽ nói: “Bác sĩ không cho anh vận động mạnh thì đêm nay để em chăm sóc anh”.

Nhịp thở của Duy thoáng khựng lại, giống như anh đang phải cực lực kìm nén gì đó. Nhưng sau đó anh cũng không đẩy tôi, buông tay ra, nhưng cũng không chịu thua kém, nhẹ nhàng chạm đến giữa hai chân tôi.

Tôi phát run lên, ưm một tiếng rồi dang chân rộng hơn một chút, để ngón tay anh dễ dàng tiến vào. Người đàn ông kia vuốt ve bên ngoài một lúc rồi từng chút, từng chút lách qua khe cửa hẹp, đưa ngón tay xoay tròn ở bên trong. Kích thích quá lớn khiến hai mắt tôi mờ đi, cũng có cảm giác không thể hít thở.

Chân tôi lại đưa ra rộng hơn, bàn tay vuốt ve thứ cứng rắn như sắt thép ở dưới bụng người ấy, ban đầu có cảm giác rất vừa tay, nhưng càng về sau lại càng thấy kích thước thay đổi, giống như một miếng xốp được thả vào trong chậu nước, nở bung ra, lớn đến độ tôi có cảm giác một bàn tay cũng không nắm chặt được.

Người đàn ông nằm dưới giường nặng nề mút nhẹ cổ tôi, mỗi lần tay tôi di chuyển, anh lại dùng lực hơn, cổ họng phát ra những âm thanh trầm khàn thô đục khiến người ta phải đỏ mặt.

Ngón tay anh khám phá bên trong, mê mải đuổi bắt, vào vào ra ra, khi nông khi cạn rồi lại xoay một vòng làm tôi run lên bần bật, miệng tôi cũng bật ra những âm thanh rên rỉ ướt át: “Đừng mà”.

Anh lại ấn tay vào mạnh hơn: “Quỳnh Giao, ngồi thẳng lên”.

“Ưm… làm gì cơ?”.

Anh không trả lời, chỉ kéo tôi ngồi dậy rồi duỗi thẳng chân tôi, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào, lúc trước dùng ngón tay còn bây giờ thì dùng lưỡi, thứ quá ướt át mềm mại khiến tôi mê mẩn đến mờ mắt. Tay tôi nắm chặt lấy tóc anh, di chuyển theo từng động tác của anh, sung sướng kêu lên thành tiếng.

Duy dùng hành động nhiệt tình thay cho câu trả lời mà tôi mong đợi, đầu lưỡi nóng rực lướt qua lướt lại nơi nhạy cảm nhất, lại như vẫn chưa đủ thỏa mãn, ngón tay ở bên dưới lại âm thầm luồn vào rồi ấn thật sâu.

Tôi hét lên: “Anh ơi…”

“Trả lời lại cho anh”. Duy ngẩng đầu lên, ngón tay vẫn mải miết đưa đẩy: “Muốn không?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt khô khốc, lúc này cũng không còn lý trí cái gì, kiêu ngạo cái gì, chỉ khát khao được có anh như trước đây: “Muốn. Em muốn”.

“Thử cầu xin anh đi”.

Tôi nhăn mặt, có lẽ vì quá lâu rồi không nói ra những lời ‘cầu xin’ nên bây giờ bỗng chốc lại cảm thấy xấu hổ. Rút cuộc vẫn là không thốt ra những lời ấy, chỉ lật người trở lại, đẩy anh xuống giường. Nhân lúc Duy chưa kịp phản ứng, tôi đã học theo anh, dùng miệng an ủi thứ nóng bỏng giữa hai chân ấy.

Không phải lần đầu tiên, nhưng dù là lần thứ n thì tôi vẫn có cảm giác miệng vẫn không thể ngậm hết được. Thứ kia cứng đến độ tôi tưởng có thể đâm thủng miệng tôi, nhưng da thịt lại mềm đến mức không thể mềm hơn nữa, non mịn mềm mại, giống như một que kem vị đặc biệt làm người ta ăn một lần sẽ nhớ mãi, lại muốn thử lần hai.

Hành động của tôi làm anh hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, im lặng nằm dưới giường nhắm mắt, để mặc tôi mang khoái cảm đến cho anh. Có lẽ vì kích thước quá lớn nên tôi mỏi miệng rất nhanh, nhưng một lát sau bỗng dưng Duy lại kéo tay tôi, xoay người tôi lại ngược với hướng nằm của anh, chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi của anh lại tiến vào lần nữa.

Cảm giác mỏi miệng của tôi ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại duy nhất một niềm sung sướng vô bờ bến, giống như một liều doping kích thích thần kinh, tôi lại cúi xuống ngậm thứ cứng rắn kia lần nữa, rồi đôi bên cứ thế giày vò đến khi tôi đạt đến cao trào, toàn thân run lên bần bật rồi co thắt lại, khoái cảm bùng nổ, ngửa mặt lên trần nhà thét to một tiếng.

Anh lập tức đẩy ngón tay thật sâu, tốc độ nhanh đến mức tôi không chịu nổi, toàn thân rã rời van xin: “Đừng… đừng…”

Chữ ‘Đừng’ này, có lẽ mới chỉ là bắt đầu…

Đợi tôi qua cao trào lần đầu tiên, anh lại đè lên người tôi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của tôi một lượt. Trước khi gặp Duy, tôi chưa từng động tình trước bất cứ người đàn ông nào, nhưng lúc ở bên anh, tôi giống như thưởng thức một món ăn ngon mà không biết đủ, cứ muốn mãi, muốn mãi, ngay cả bây giờ cũng vậy, anh hôn một lúc thì cơ thể tôi bắt đầu rạo rực trở lại, lại muốn anh.

Ở bên dưới, vật kia cọ qua cọ lại giữa hai chân tôi, trơn trượt nóng bỏng. Tôi rất muốn anh tiến vào, nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện nên kéo cổ anh xuống, khẽ nói:

“Khoan đã”

“Ừ”. Anh miệng thì nói vậy, nhưng lại tiếp tục hôn, vật kia cũng đặt trước hang động hẹp, chỉ chực tiến vào.

Tôi khép chặt chân lại: “Nói chuyện trước đã”

“Làm xong rồi nói”
“Không, anh trả lời em trước”

Thấy vẻ cương quyết của tôi, rút cuộc anh đành nhượng bộ, khẽ ừ một tiếng.

“Trước đây, anh từng lên giường với bao nhiêu người phụ nữ rồi”

Vẻ mặt Duy thoáng chốc mất tự nhiên, lại cau mày: “Quỳnh Giao, trên giường tốt nhất đừng hỏi câu này”

“Mặc kệ, anh mau trả lời em đi”.
“Lên giường nhiều nhất với mình em”

Tôi rõ ràng không hài lòng về câu trả lời này, nhưng cái tên này miệng kín như hến, đành hỏi tiếp: “Vậy từ sau khi chúng ta chia tay thì sao? 5 năm nay chủ tịch lên giường với bao nhiêu người”.

Lần này, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời rất dứt khoát: “Một người cũng không”

“Chị Lan Chi thì sao?”
“Chưa từng nắm tay”.

Chẳng biết là thật hay giả, nhưng đúng là phụ nữ dễ bị lời nói ngọt dụ dỗ, tôi bật cười: “Thật không?”

“Thật”. Anh đột ngột ấn thân mình vào trong tôi, một lần đã chạm vào nơi sâu nhất: “Quỳnh Giao, nhiều năm nay anh chỉ chờ ngày này”

“Ưm”. Đồ thật vẫn khiến người ta mê mệt như đ.iê/n, tôi cũng quên mất mình định nói gì, chỉ ôm lấy anh thật chặt.

Duy nhích người khẽ rút ra, sau đó lại đâm thật mạnh vào khiến tôi chỉ thiếu điều hét lên: “Anh yêu em”

“Ưm… em cũng… cũng…yêu anh…”. Vừa dứt lời thì anh đã hung bạo di chuyển, lực công kích quá mãnh liệt, thúc như vũ bão vào cơ thể tôi.

Tôi như tỉnh từ trong cơn đê mê, vội vàng đẩy ngực Duy: “Đừng… đừng vận động mạnh như thế”.

Mồ hôi anh rơi dọc thái dương, vẫn không ngừng lại, chỉ trả lời tôi đúng một câu: “Không thể kìm chế nổi”.

“Nhưng…”. Lời còn chưa kịp nói thì anh đã cúi xuống hôn tôi, động tác bên dưới càng thêm đ.iê/n cuồng khiến tôi không thể thốt thêm lời nào nữa. Mỗi lần anh tiến vào, tôi có cảm giác như mình sắp c.hế/t đến nơi, sung sướng gặm mòn linh hồn, đê mê không thể kiểm soát.

Bên dưới bị ma sát đến nóng rực, một luồng nhiệt cũng như truyền từ nơi ấy lên thẳng đại não tôi, đầu óc tôi trống rỗng đến không còn tri giác, chỉ còn lại duy nhất một nỗi khoái cảm đến tê dại tâm can. Móng tay tôi cào lên lưng anh, đến một lúc nào đó lại khẽ oằn mình, giống như muốn chìm sâu mãi vào thứ cứng rắn đó.

Hai thân thể quấn quít không còn chút khoảng cách, mỗi lần va chạm đều phát ra những âm thanh khiến người ta nghe được phải đỏ mặt tía tai. Tôi chưa từng gặp được một người đàn ông nào mạnh mẽ đến thế, mạnh mẽ đến mức dù anh mới chỉ lành lại vết thương chưa lâu đã có đủ tinh lực để dồn ép tôi đến không thể hít thở, mỗi động tác của anh đều quyết liệt như có thể xuyên thủng cơ thể tôi, nhưng mọi cử chỉ lại cũng dịu dàng đến mức tôi cảm thấy như vậy cũng không đủ.

Vốn tưởng đã quen thuộc, nhưng sau 5 năm, lại có cảm giác như chúng tôi mới chỉ bắt đầu.

Tôi ôm lấy thắt lưng anh, hôn lên yết hầu của anh, mút mát da thịt trên cổ người đàn ông ấy.

Anh nắm lấy eo tôi, bàn tay tăng thêm sức mạnh, buộc tôi phải nghênh đón sự công kích vĩ đại của anh.

Tôi không tự chủ với người đàn ông ấy, nằm dưới thân anh rên rỉ không ngừng.

Chẳng rõ cứ thế, chúng tôi đã trải qua bao lâu, chỉ biết cho đến khi động tác của người ấy như tăng tốc độ, lưng tôi như có một luồng điện chạy thẳng lên đại não, tôi thở hổn hển đẩy hông mình theo mỗi lần di chuyển của anh, chúng tôi phối hợp quá nhịp nhàng, khăng khít không còn kẽ hở, không sai nhịp lần nào, cho tới khi cao trào ập tới lần hai, khoái cảm như bùng lên khắp cơ thể, tôi siết chặt cánh tay anh hét lên:

“Duy….”

Anh cũng ấn từng cú thật sâu vào người tôi, như dồn cả sức lực, dấn vào nơi sâu nhất bằng toàn bộ sức mạnh rồi lại rút ra xa, rồi lại thô bạo đ.âm vào, cuối cùng mới gầm lên một tiếng: “Quỳnh Giao”.

“Em yêu anh, yêu anh, yêu anh”.

“Anh cũng vậy”. Anh mút môi tôi thật mạnh, phóng thích tất cả yêu và dục vào trong cơ thể tôi: “Anh yêu em, Quỳnh Giao, anh rất yêu em”.

***

Bởi vì thể trạng anh chưa hoàn toàn bình phục nên đêm đó chúng tôi chỉ làm một lần rồi ôm nhau ngủ cho đến sáng.

Nhưng những ngày tiếp theo thì người đàn ông kia lại chẳng khác gì một kẻ tham lam không hề biết đủ, tần suất bắt đầu tăng dần, hai lần, rồi ba lần, có hôm anh giày vò tôi từ sáng đến tối, tới khi tôi mệt đứt hơi, phải cầu xin anh đến mỏi miệng, anh mới chịu tha cho tôi.

Lúc nằm trong lòng Duy, tôi nhăn nhó kháng nghị: “Anh mới vừa lành bệnh, phải tiết chế đi, không thể một ngày 4 lần như thế này được”.

Anh khẽ cau mày: “Anh nhịn tận 5 năm, ít nhiều gì cũng phải được bù đắp chứ?”

“Bù đắp thế này mệt c.hế/t em. Từ giờ em cấm anh tham lam, một ngày tối đa chỉ được một lần thôi”.
“Một lần không đủ”
“Mặc kệ”.

Nói là nói vậy, nhưng ngày hôm sau trước khi xuống giường đã quần thảo xong một trận, tới buổi trưa Duy lại ngọt nhạt dụ dỗ tôi: “Quỳnh Giao, thêm một lần nữa thôi”

“Không được”. Tôi cau có đẩy anh ta: “Em muốn ngủ trưa”

“Làm xong rồi ngủ”
“Không làm nữa”.
“Vậy anh kể chuyện cho em nhé”

Tôi dễ bị dụ, lập tức chớp mắt háo hức nhìn anh, Duy tủm tỉm cười kể cho tôi nghe về những ngày anh còn học Đại học, rồi thuở anh mới tiếp quản Viễn Dương, tới câu chuyện lần đầu tiên anh đi xem phim với bạn gái, tôi đang dỏng tai lên thì bỗng dưng lại có cảm giác bàn tay ai đó luồn vào trong áo mình: “Nào, cái tay. Mau kể tiếp đi. Anh với bạn gái đi xem phim rồi làm sao nữa”.

“Tất nhiên là xem phim xong thì lên giường vận động”.

Tôi giận tới mức nghiến răng kèn kẹt: “Đồ trăng hoa này, chuyện như thế mà anh dám kể với em à?”.

“Sao lại không dám kể?”. Anh sáp lại gần tôi, kề môi mình lên má tôi: “Bộ phim anh xem năm đó là Captain America, kẻ báo thù đầu tiên”.

Tôi hơi ngây ra, cuối cùng cũng nhớ ra bộ phim ấy tôi và Duy đã đi xem vào 7 năm trước, khi đó anh rất bận rộn, hiếm hoi lắm mới chiều chuộng tôi một lần, đưa tôi đi xem phim. Sau đó để đáp lại anh, đêm đó tôi nhiệt tình hơn hẳn thường lệ. Bây giờ nhắc lại, gò má tôi vẫn nóng ran.

Tôi muốn đẩy Duy ra, nhưng rút cuộc vẫn bị anh làm cho mềm nhũn, trưa hôm ấy giày vò một trận, buổi tối lại bị anh tiếp tục dụ dỗ, cái quy định chế/t tiệt một ngày làm một lần coi như thôi đi, tôi tự nhủ với mình rằng đằng nào Duy cũng chỉ được nghỉ ngơi ở nhà thêm nửa tháng, thôi thì nửa tháng này đành chiều anh vậy.

Cái Như biết chúng tôi quấn quít đến nỗi không ra được khỏi nhà, mới nhắn tin tới trêu tôi: “Em biết hai anh chị xa cách đã lâu, giờ gặp lại phải ‘hỏi thăm’ nhau nhiều rồi, nhưng mà chị bảo anh Duy xem báo cáo đi hộ em được không? Cái này hạn chót phải trả lời là ngày mai, mà em gửi cho anh ấy một tuần rồi chưa thèm duyệt”.

Tôi liếc Duy đang chơi pikachu bên cạnh mình một cái, tự nhiên lại cảm thấy cái tên này trước kia trong mắt chỉ có công việc, đến ngủ với tôi cũng phải xếp lịch, vậy mà giờ sa đọa tới mức báo cáo cả tuần không thèm ký, ngoài cả ngày đòi ‘lên giường’ với tôi ra, rảnh rỗi sẽ tìm đủ cách để hôn khắp người tôi, sau đó là chơi pikachu.

Tất nhiên, phải nằm cạnh tôi chơi pikachu rồi thỉnh thoảng nhớ ra lại hôn tôi một cái mới chịu.

Tôi huých anh: “Như bảo anh mau duyệt báo cáo đi kìa. Cả tuần rồi anh không vào mail hả?”

Anh nhăn nhó kháng nghị: “Anh đang trong thời gian nghỉ phép mà”.

“Nhưng anh là chủ tịch đấy”. Tôi nhấn mạnh: “Chủ tịch tập đoàn Viễn Dương, không có anh xem báo cáo cũng không ai ký thay anh được đâu. Mau vào mail đọc đi”.

Cuối cùng, anh đành ấm ức vào mail xem báo cáo, còn kỳ kèo tôi phải hôn anh một cái thì mới làm. Tôi vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy người đàn ông gần 40 này gần đây càng lúc càng giống trẻ con, bám tôi đến mức không rời được. Anh thế này, vài hôm nữa đi làm thì làm sao tôi chịu nổi chứ?

Mà có lẽ Duy cũng nghĩ đến điều này nên hỏi tôi: “Em có muốn đến Viễn Dương làm không?”

Tôi lắc đầu: “Sống cùng nhà rồi, đi làm mà chung một công ty nữa thì tần suất gặp nhau quá nhiều. Sẽ nhanh chán nhau. Với cả em muốn tự phát triển sự nghiệp của bản thân em, chủ tịch cứ làm việc của chủ tịch đi”.

Anh cũng không ép tôi, chỉ nói: “Em muốn mở công ty riêng hay làm ở nơi nào?”.

“Chắc là em xin việc ở công ty khác”. Tôi cười cười: “Anh chờ em nhé, có khi có ngày chúng ta sẽ trở thành đối tác, gặp nhau trên bàn rượu đấy”

“Ừ, anh chờ”.

***

Hai chúng tôi quấn quít ở nhà vừa đúng nửa tháng thì Duy đi làm lại, tôi cũng tranh thủ nộp hồ sơ vào mấy công ty phù hợp với ngành nghề mình học, trong lúc chờ phỏng vấn thì vẫn ở nhà chơi dài, rảnh rỗi sẽ nấu cơm gửi đến công ty cho Duy.

Đang quen với việc có anh ở nhà, cứ chốc chốc lại hôn tôi, giờ anh đi làm tôi cứ thấy thiếu thiếu. Mà anh có lẽ cũng vậy nên thỉnh thoảng rảnh rỗi mới nhắn tin cho tôi:

“Vợ đang làm gì đấy?”
“Em đang nghe nhạc, nấu ăn. Anh đang làm việc à?”
“Ừ. Ngoài nghe nhạc, nấu ăn, còn làm gì nữa”
“Nhớ anh”.

Anh gửi cho tôi một icon mặt cười, lại dụ dỗ: “Buổi tối anh về. Nhớ tắm sớm, nghỉ ngơi cả ngày để giữ sức nhé”

“Thôi đi chủ tịch, anh sa đọa quá rồi đấy”
“Trẻ không sa đọa, giờ già rồi phải tranh thủ vậy”.

Tôi biết không hẳn là anh sa đọa, mà Duy năm nay cũng nhiều tuổi rồi, anh muốn sớm có con với tôi, thế nên suốt chừng ấy thời gian bên cạnh nhau, anh chưa bao giờ dùng biện pháp gì cả.

Ngay cả Như cũng thúc giục tôi: “Chị ơi, mau sinh con đi, không là sếp già mất. Tuy mặt của sếp trẻ, nhưng tuổi cũng cao rồi. Chị mà không sớm sinh con là sau này anh ấy phải đeo kính rửa đ.ít cho con đấy”.

Tôi cười, miệng bảo cứ từ từ đã, nhưng cũng háo hức không thôi. Tôi chưa từ chối anh lần nào, cũng rất nhiệt tình với công cuộc tạo ra mầm non mới, may mắn thế nào mà chỉ một tuần sau khi Duy đi làm lại thì tự nhiên tôi ngửi thấy mùi thức ăn lại buồn nôn.

Nghĩ tới kỳ kinh của mình đã trễ hai ngày, tôi vội vàng chạy xuống nhà thuốc bên dưới mua hai que thử thai về thử. Đúng như tôi mong đợi, chỉ chưa đầy 5 phút sau đã có hai vạch đỏ chót hiện ra trước mắt tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi có thai, cảm giác vui mừng đến ngơ ngẩn, cứ ôm que thử ngồi trong nhà vệ sinh cười mãi, cười mãi, lại nghĩ đến đủ chuyện ở tương lai, nghĩ tới buổi tối Duy về nhà sẽ nói với anh ra sao, tâm trạng của anh khi nghe tin sẽ thế nào. Ôi, tôi háo hức c.hế/t mất.

Bỗng dưng bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, tôi có ấn tượng không tốt với việc có người đến vào giờ này nên lập tức giấu que thử thật kỹ rồi đứng dậy, nhìn qua mắt mèo mới thấy người ở bên ngoài là cha mẹ của Duy. Mà không phải, là cha mẹ của Dương.

Tôi định không mở cửa, nhưng bác gái lại nhắn tin cho tôi: “Quỳnh Giao, con mở cửa đi. Bác chỉ nói vài câu thôi”

“Bác sẽ không làm gì con, bác hứa”
“Thằng Dương đã ra thế này, bác có thể làm gì con được? Con mở cửa đi”.

Tôi nghĩ cũng phải, bây giờ nửa cuộc đời về sau của Dương coi như sẽ chôn chặt trong tù ngục, bọn họ chỉ có thể dựa vào Duy, sẽ không dại gì mà động vào tôi bây giờ, cho nên tôi mới mở cửa.

Mới hơn một tháng không gặp mà suýt nữa thì tôi không nhận ra bác trai và bác gái. Bọn họ gầy sọp đi, quầng mắt trũng sâu, gương mặt xám xịt mệt mỏi. Vừa bước vào nhà, bác gái đã khóc nức lên:

“Quỳnh Giao, hôm nay bác đến đây là để nhờ con một việc”

Tôi cau mày lùi lại hai bước, như sợ họ chạm vào bụng tôi: “Có việc gì, hai bác vào trong nhà ngồi đi đã”.

“Ừ”.

Vào trong nhà, tôi rót hai cốc nước đặt lên bàn, hai người họ không uống, chỉ bảo tôi: “Bên công an chuẩn bị chuyển hồ sơ của thằng Dương sang viện kiểm sát để truy tố rồi, tội của nó chắc hẳn không thể nào có án phạt nhẹ được. Quỳnh Giao, chắc con cũng biết rồi. Hai bác không có công sinh thằng Duy nhưng có công nuôi dưỡng nó, hai anh em nó ra ngày hôm nay làm bác rất đau lòng. Bác không muốn nhìn thấy đứa nào phải đau khổ cả, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao để mọi chuyện có thể quay lại như xưa được. Dù sao thì hiện tại Duy cũng vẫn sống tốt hơn Dương nhiều, thằng Dương ở trong ấy ăn không ăn được, ngủ cũng không ngủ được, khổ sở lắm. Bác chỉ muốn nó được giảm án, cải tạo tốt rồi sớm về với gia đình. Bác biết là không nên, nhưng bác vẫn muốn đến đây gặp con, mong con nói với Duy một tiếng, để nó viết đơn xin giảm án phạt cho em nó. Con biết mà, thằng Duy có khả năng lo được cho Dương được giảm án”.

Tôi nghĩ bác gái phải đến nhờ tôi thế này, hẳn là đã từng tới gặp Duy rồi, nhưng không anh đồng ý cho nên mới nhờ tôi thuyết phục. Tôi không muốn xen vào quyết định của Duy, chỉ hỏi:

“Bác biết hiện tại anh Duy sống tốt hơn vì sao không?”. Sau đó, không đợi họ đáp, tôi đã trả lời: “Vì trước giờ anh ấy luôn nhận phần thiệt hơn, luôn nỗ lực hết mình để trả ơn gia đình bác. Bác đòi hỏi gì, yêu cầu gì, anh ấy cũng cố gắng đáp ứng, anh ấy luôn hy sinh để gia đình bác được thoải mái sung túc. Nhưng đổi lại, hai bác đối xử với anh ấy thế nào? Nhiều năm qua hai bác có từng nhìn thấy anh ấy chưa? Có biết anh ấy lao lực kiếm tiền đến mức nào, ốm đau bệnh tật ra sao không? Cháu chưa từng thấy hai bác hỏi thăm anh ấy một lời, thậm chí cả khi anh ấy bị Dương suýt g.iế/t c.hế/t, nằm ở trong phòng phẫu thuật giành giật sự sống, cháu cũng chưa từng thấy sự xuất hiện của hai bác”.

Những lời chất vấn của tôi làm bọn họ chột dạ, bác trai hơi lúng túng nhìn bác gái, sau đó mới ấp úng trả lời tôi: “Lúc nó chuyển ra phòng bệnh bình thường, chúng tôi có đến thăm”

“Là đến thăm thôi sao?”. Tôi cười nhạt: “Trong mắt người khác, anh ấy là con trai của hai bác đấy. Anh ấy là người gồng gánh cả tập đoàn Viễn Dương, là công cụ kiếm tiền để hai bác ngồi một chỗ cũng vẫn rủng rỉnh tiền bạc. Anh ấy đã dùng hơn 30 năm cuộc đời mình để trả ơn gia đình bác, vậy mà bác vẫn thấy chưa đủ ư? Con trai của bác muốn g.iế/t anh ấy, bác còn muốn anh ấy làm đơn xin giảm nhẹ cho Dương ư? Muốn anh ấy lo lót để Dương được giảm án ư?”.

Nói tới đây, tôi kiên quyết lắc đầu: “Không đâu, cháu sẽ không khuyên nhủ anh ấy hộ hai bác. Làm sai phải đền tội. Có gan g.iế/t người phải có gan chịu tội trước pháp luật. Đến bây giờ anh ấy không còn nợ hai bác điều gì, hai bác đừng làm phiền anh ấy hay đòi hỏi anh ấy phải lo cho Dương nữa”.

“Cô…”. Bác gái tức quá hóa giận, chỉ tôi: “Cô là cái thá gì mà dám nhận xét chuyện nhà tôi”

“Cháu không nhận xét, cháu chỉ nói sự thật thôi”
“Đừng tưởng được thằng Duy che chở mà thích nói gì thì nói. Các người muốn dồn con trai tôi vào đường c.hế.t chứ gì? Nói cho các người biết, đừng có hòng. Ngày nào tôi còn sống thì ngày ấy các người sẽ không được toại nguyện đâu”

Bác trai thấy bác gái nổi khùng lên như vậy mới nhỏ giọng khuyên nhủ: “Thôi đi bà, không thể trách chúng nó được. Cũng tại chúng ta chiều chuộng thằng Dương nên mới ra thế này”

“Chiều ư? Không chiều nó thì chiều ai, tôi chỉ có một đứa con trai, không chiều nó thì chiều ai?”

Tôi hỏi: “Bác chỉ có một đứa con trai thật ư? Vậy bao nhiêu năm qua, ai là người phụng dưỡng bác?”.

Cuối cùng, bác gái đành câm nín trước câu hỏi của tôi, bọn họ biết không thể thuyết phục được tôi nên đi về.

Chứng kiến sự tàn nhẫn của bọn họ, thực sự tôi càng cảm thấy thương Duy nhiều hơn, tôi cũng là trẻ mồ côi, tuy mẹ không nhận tôi, nhưng nỗi đau của tôi so với nỗi đau của anh có lẽ chẳng là gì cả. Lúc trước Duy đã nói với tôi rằng: Dù có mẹ hay không, cuộc đời ai rồi cũng sẽ phải sống, khi đó tôi không thể hiểu hết được ý tứ trong lời nói này, nhưng đến bây giờ đây tôi đã hiểu rồi.

Anh không có được tình yêu thương của mẹ, cũng chẳng có sự bảo bọc che chở của người cha, nhưng anh vẫn sống, vẫn vươn lên, vẫn mạnh mẽ, một người như vậy quá xứng đáng để tôi yêu, cũng vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.

Tôi vuốt ve vòng bụng vẫn còn phẳng của mình, thì thầm nói với bé con: “Con yêu, sau này chúng ta hãy yêu thương bố thật nhiều nhé. Yêu thay cho cả phần ông bà nội ngoại, được không con?”