41. Một Đời Không Kịp Đợi Nhau - Đoạn 2. Nửa đêm đến khách sạn
Cập nhật lúc: 2025-11-25 02:14:12
Lượt xem: 3
Khi bắt đầu quay về Việt Nam là tôi đã xác định rõ, sau này kiểu gì cũng sẽ có ngày tôi và anh ta gặp lại. Chỉ là ngàn vạn lần tôi cũng không thể ngờ được rằng, người đã hủy hoại cuộc đời tôi vào 5 năm trước lại là anh trai chồng sắp cưới của tôi.
Lòng tôi phút chốc như bị ném vào một tảng đá lớn, run lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó chịu.
Còn người đàn ông kia thì vẫn thản nhiên lạnh lùng như trước, chỉ nhìn tôi đúng hai giây rồi quay đi.
“Ừ. Có việc bận nên về hơi muộn”. Vẻ mặt anh ta không cảm xúc đi vào bên trong, ôn hòa chào một tiếng: “Bố, mẹ”.
“Sao về muộn thế? Đã đói chưa?”. Bác gái vẫy tay bảo đầu bếp mang thêm đồ ăn lên, lại chỉ sang tôi giới thiệu: “Đây là vợ sắp cưới của thằng Dương, hôm trước cả nhà có nói chuyện rồi đấy. Hẹn hôm nay em nó đưa vợ đến ra mắt mà anh vẫn về muộn thế? Chẳng chịu quan tâm đến em ún gì cả”.
Nói rồi, bác gái lại cười cười bảo tôi: “Quỳnh Giao, đây là Duy, anh trai của Dương. Chắc cháu cũng nghe Dương nói rồi đúng không?”.
“À… vâng ạ”
“Sau này là người một nhà cả, hai đứa làm quen với nhau đi”
Mấy năm nay tôi chỉ nghe Dương nhắc đến mình có một người anh trai, nhưng hình như bọn họ cũng không thân thiết lắm nên không gọi video call bao giờ, mà tôi cũng không hỏi. Đến bây giờ mới thấy mình đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng.
Nếu biết trước, chắc chắn tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay!
Nhưng bây giờ đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan nên tôi không có cách nào, đành cố nặn ra một nụ cười:
“Chào… anh Duy”.
“Chào em”. Anh ta thờ ơ trả lời đúng hai chữ rồi kéo ghế ngồi xuống, vị trí ở ngay đối diện với tôi.
Dương hình như cũng không phát hiện ra thái độ của tôi khác lạ, vẫn dịu dàng gắp thêm đồ ăn vào bát tôi, miệng lại hỏi Duy: “Dạo này anh có dự án gì mà bận thế? Mẹ bảo anh đi suốt ngày, không mấy khi về nhà. Chị dâu cũng không gặp được anh”.
“Mới xây dựng thêm mấy khu giải trí ở ngoài Hạ Long, xa nên lười về”. Duy bình thản cắt thịt bò, hỏi: “Bao giờ thì cưới?”.
“Bọn em định 3 tháng nữa đính hôn, cuối năm nay cưới. Nhưng mẹ bảo nếu anh cưới trước thì để anh tổ chức trước, bọn em đính hôn xong, năm sau cưới cũng được”.
“Dự định thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Việc trọng đại đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác”
“Không sao đâu mà. Cuối năm với đầu năm cũng có bao lâu đâu, lùi lại vài tháng cũng đơn giản thôi mà”
Bác trai cũng gật đầu: “Duy đính hôn năm ngoái rồi, năm nay cưới đi. Dương năm nay đính hôn rồi năm sau cưới cũng được. Quỳnh Giao thấy thế được không? Hay con có ý kiến gì thì nói cho hai bác biết nhé?”
Lúc này tôi chỉ muốn nói hai chữ “huỷ hôn”, nhưng cảm thấy chưa thích hợp nên đành đáp: “Con thì sao cũng được ạ. Với cả con nghĩ việc kết hôn nên để anh cả làm trước ạ”.
“Vậy à?”. Duy nhếch môi, chẳng rõ là cười hay không cười. Anh ta hất hàm chỉ về phía tôi: “Tên gì nhỉ?”.
Tim tôi thoáng chốc lạnh ngắt, nhiều năm như vậy, với trí nhớ của anh ta chắc sẽ không bao giờ quên được một kẻ như tôi. Mà dù có quên thì ban nãy bác gái nhắc, chắc anh ta cũng đủ để ghi nhớ được hai chữ Quỳnh Giao rồi. Thế nhưng Duy cố ý hỏi như vậy, nghĩa là anh ta muốn tỏ rõ cho tôi thấy, anh ta chưa bao giờ để tôi vào mắt, một cái tên cũng chẳng đáng để anh ta khắc ghi.
Tôi cười nhạt: “Quỳnh Giao ạ”.
Duy gật đầu, nhìn tôi nói một câu nhiều hàm ý: “Chỉ sợ Quỳnh Giao vội, tôi không vội”.
Dương nói nửa đùa nửa thật: “Thôi đi, anh không vội nhưng chị dâu với mẹ sốt ruột như ngồi trên đống lửa rồi kia kìa. Mẹ sợ anh già lại sinh con không thông minh, anh tạm hoãn công việc nửa tháng rồi tổ chức cưới đi cho mẹ yên lòng. Bọn em còn trẻ, để năm sau cũng được, đằng nào đính hôn xong cũng đi đăng ký kết hôn luôn ấy mà, tổ chức đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi. Đúng không Quỳnh Giao?”.
“À…Vâng”.
“Đấy, vợ em đồng ý rồi. Anh cứ cưới trước đi”
“Suy nghĩ kỹ chưa?”
“Dạ?”
Lòng tôi lập tức căng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy anh ta cũng chưa từng rời mắt khỏi tôi, lời nào từ miệng cũng như ẩn chứa d/ao găm trong đó: “Việc hệ trọng như thế, anh hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa?”.
“Em suy nghĩ kỹ lắm rồi. Quỳnh Giao cũng vậy. Bọn em không vội”
Nụ cười của Duy càng lúc càng đậm hơn, với người khác có lẽ cũng chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó ẩn chứa sự mỉa mai và chế nhạo.
Tôi biết, ‘Suy nghĩ kỹ chưa’ ở đây không phải là về chuyện ai cưới trước, ai cưới sau, mà là suy nghĩ kỹ về việc lấy một người vợ có quá khứ dơ bẩn như tôi.
Lúc đó, tôi đã chấp nhận rằng Duy sẽ vạch trần quá khứ của tôi trước mặt mọi người, cũng chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng cuối cùng, anh ta lại chỉ nói:
“Suy nghĩ kỹ thì được rồi. Sau này không hối hận là được”.
“Vâng, anh yên tâm. Anh cứ mạnh dạn cưới trước làm gương đi”
Bác trai cười xòa: “Đúng đấy, anh cả làm gương đi để các em còn học theo. Bận gì thì bận, cũng phải sắp xếp nghỉ nửa tháng để tổ chức cho tôi cái đám cưới. Nhà gái họ cũng sốt ruột rồi đấy. Con gái có thì, không ở đó mà chờ anh mãi được”.
Duy không đáp, chỉ khẽ cười. Bác gái có lẽ biết tính anh ta nên cũng không nhắc mãi đến chuyện kết hôn nữa, chỉ quay sang hỏi tôi và Dương quen nhau từ bao giờ, ai là người tỏ tình trước, tổ chức tiệc đính hôn vào tháng sáu liệu có ổn không.
Tất nhiên, vì có mặt Duy ở đây nên tôi không tự nhiên, chỉ nói qua loa đại khái. May sao bác gái và bác trai cũng rất dễ tính, bọn họ không hỏi dò nhiều mà chỉ nhắc đến chuyện tương lai, bác gái còn tủm tỉm cười bảo lúc nào tôi có thời gian thì cùng bác ấy đi spa, tranh thủ tút tát lại trước khi tổ chức tiệc đính hôn.
Cứ như vậy, khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm. Tôi không muốn tiếp tục đối diện với người đàn ông kia nên định bảo Dương ra về, thế nhưng Duy lại là người rời đi trước, anh ta dường như rất bận, chỉ kịp uống xong cốc nước là đi luôn.
Bác gái thấy con trai cả bận đến mức không có nổi thời gian nghỉ ngơi thì cứ xuýt xoa mãi: “Đấy, con thấy không? Nó đi tối ngày như thế, vợ nào chịu nổi nó chứ? May mà có con bé Lan Chi không ngại khổ, chịu lấy nó, không thì ế rồi. Đàn ông đàn ang gì mà 36, 37 tuổi rồi mà chẳng ngó ngàng gì đến việc lấy vợ”.
Tôi cười gượng: “Đàn ông thường ưu tiên sự nghiệp mà bác. Với cả anh cả cũng chuẩn bị kết hôn rồi, bác đừng lo”
“Ừ, từ khi nó đồng ý đính hôn, bác bớt lo đi nhiều rồi, chỉ sợ nó cả đời không lấy nổi vợ thôi. À mà hôm sau đi thẩm mỹ viện, bác gọi cả cái Lan Chi cùng đi cho hai đứa làm quen nhé. Con bé cũng dễ thương lắm, xinh xắn y như con vậy”
“Vâng ạ”.
Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi ra về. Trên đường đi, lòng tôi ngổn ngang phức tạp nên không để ý Dương nói gì, mãi đến khi anh gọi tiếng Quỳnh Giao thứ hai, tôi mới giật mình:
“Dạ?”
“Em đang nghĩ gì thế?”. Anh nhìn tôi đầy lo lắng: “Hay là hôm nay đến nhà anh có gì làm em phật ý à? Có chuyện gì nói cho anh biết đi”
“À không… không có gì đâu… chỉ là…”.
“Chỉ là gì hả em?”
Chỉ là sau một bữa ăn, mọi chuyện không còn như trước được nữa, mọi dự tính trong tương lai cũng tan tành. Tôi muốn nói có lẽ sau này chúng tôi khó có thể tiếp tục ở bên nhau nữa, nhưng lại sợ nói ra tất cả, người tổn thương nhất lại là Dương, cho nên cứ chần chừ mãi không mở lời.
Anh dường như cũng sốt ruột nên nói:
“Từ lúc về đến giờ anh thấy em khác lắm. Tâm trí cứ để đi đâu ấy. Nếu người nhà anh có nói gì làm em không vui thì đừng để ý nhé. Sau này anh mới là người sống bên em cả đời, chúng ta cũng không ở chung với gia đình anh, nên em đừng vì ai nói gì mà suy nghĩ nhé”. Dương nắm chặt tay tôi, giống như sợ chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ bỏ anh đi mất: “Quỳnh Giao, nếu em không thích thì về sau không cần phải đến nhà anh nữa”.
Tim tôi nhói đau, ngoài mặt vẫn phải mỉm cười lắc đầu: “Không phải em không thích, bố mẹ anh không giống như tưởng tượng của em, hai bác thoải mái gần gũi lắm. Không phải em khó chịu vì việc ấy”.
“Hay là vì anh trai anh? Em đừng để ý đến anh ấy. Trước giờ tính anh ấy vẫn như thế ấy mà, người làm ăn lớn nên lúc nào cũng phong thái lạnh lùng lầm lì như thế đấy. Có thế thì trên thương trường mới hô mưa gọi gió được. Nhưng anh ấy thương anh lắm, em là vợ của anh nên sau này anh ấy cũng sẽ đối xử tốt với em thôi. Cứ yên tâm”.
“Không đâu”. Sau cùng, tôi hít vào một hơi thật sâu: “Tại vì lần đầu tiên đến nhà anh, thấy gia đình anh khác nhiều so với hoàn cảnh của em, nên em hơi tự ti chút thôi. Không phải vì ai cả”.
Nghe tôi nói vậy, Dương mới thở phào: “Cái đồ ngốc này, anh đã nói rồi, anh và gia đình anh không quan trọng những việc ấy đâu. Với cả sau này chúng ta là người một nhà rồi, nhà anh cũng như nhà em, đừng quan trọng gia đình anh hay gia đình em nữa. Biết chưa?”.
“Vâng”.
“Đừng suy nghĩ gì nữa đấy, em mà cứ ủ rũ như thế là anh cũng ủ rũ theo đấy”
“Em biết rồi mà. Anh đừng lo”.
Sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nói với Dương như thế nào. Phải nói làm sao để chia tay nhẹ nhàng nhất, hoặc đôi lúc thấy anh vẫn vô tư dịu dàng quan tâm tôi, tự nhiên tôi lại nghĩ… hay là cứ coi như không biết rồi cùng Dương rời khỏi Hà Nội này, quay lại Pháp, cả đời vĩnh viễn không gặp lại gia đình của anh nữa.
Nhưng tôi biết, đó là điều không thể. Bởi vì một chiếc nhẫn cầu hôn cũng đã đủ làm tôi nặng tay, thêm cả việc anh trai của anh lại là người từng huỷ hoại cuộc đời tôi, nặng lòng như vậy, nói buông bỏ hết để rời đi, làm sao có thể nhẹ lòng nổi?
Cứ như thế, tôi loay hoay trong nỗi bộn bề hơn nửa tháng trời, đang chênh vênh chưa biết giải quyết thế nào thì đứa bạn cùng công ty với tôi nhắn tin:
“Này, dạo này sao mày ủ dột thế? Hay là có chuyện gì với ông Dương rồi? Kể tao nghe xem”.
“Cũng chẳng có chuyện gì, nhiều việc quá nên đầu bù tóc rối ấy mà”.
“Thôi đi, quen nhau bao nhiêu năm, tao lạ quái gì mày. Không phải giấu, kể đi”.
Bạn tôi tên Ngân, trước đây học chung lớp đại học với tôi, sau này tôi sang Pháp thì mất liên lạc mấy năm, bây giờ về Việt Nam thì tình cờ lại làm chung công ty dược phẩm, thành ra tôi thân với nó hơn những đồng nghiệp khác, thỉnh thoảng đi ăn với nhau còn dẫn cả Dương đi cùng.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Thì tao thấy không hợp, nhà ông ấy giàu quá, mà tao thì lại chẳng có gì nên tự ti thôi”
“Ôi giời, yêu được người giàu phải sướng chứ, tự ti cái quái gì. Mày là số sướng đấy, có ông Dương yêu thương, rõ tử tế hiền lành, mà lại còn giàu nữa thì chấm hết chứ còn gì nữa”.
“Ừ, nhưng càng là người hoàn hảo thì tao lại càng cảm thấy thua kém. Bản thân mình có tốt đẹp gì đâu”
“Ai bảo mày không tốt đẹp. Này nhé, mày đẹp ơi là đẹp, làm việc cũng giỏi nữa, mới 29 tuổi mà lên được phó giám đốc là quá giỏi rồi còn gì. Mày không xứng với ông ấy thì ai xứng?”
Ngừng lại một lát, Ngân lại gửi thêm một tin: “Hay là mày tự ti vì chuyện ngày xưa?”
Tôi gửi một icon mặt cười: “Ừ, có lẽ vậy”.
“Qua rồi mà, mày với ông đấy cũng thôi nhau từ lâu rồi còn gì? Để ý làm gì chuyện quá khứ nữa”.
Thật ra tôi cũng không muốn để ý, nhưng bây giờ, không muốn bận lòng cũng không được!
Lúc trước khi còn là sinh viên, tôi được một đại gia bao nuôi là chuyện mà cả trường đều biết, Ngân cũng biết. Khi ấy tuổi trẻ nông nổi, tôi không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn vô cùng tự hào khi yêu được một người là giấc mơ của rất nhiều nữ sinh khác.
Thế nhưng, sự thật lại như một cú vả mặt đau đến mức đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy nhức nhối, khi Ngân nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy lòng nhói đau: “Ừ, tao biết mà”.
“Thôi đừng ủ rũ nữa, hôm nay rảnh không, tao chở mày đi ăn. Tao mới biết một quán chân gà chiên mắm ngon lắm”
“Có ở xa không?”
“Không, ngay gần công ty thôi. Mày cứ sửa soạn váy áo sạch sẽ đi, tí nữa tao qua đón”
“Ừ, nhớ mang mũ bảo hiểm cho tao đấy nhé. Nhà tao không còn cái mũ nào”
“Biết rồi. À mà tao cầm luôn tài liệu cho mày nhé, có tiện không?”
“Ừ, cầm đi để tối nay tao tranh thủ nghiên cứu luôn”
“Ok, đợi tao”.
Dạo gần đây bọn tôi đang tìm nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm mới, bên phòng chiến lược có chuyển đến danh sách một số bệnh viện mới xây dựng đang cần nguồn cung ứng dược phẩm, tôi với Ngân vừa ăn chân gà chiên mắm vừa tranh thủ bàn bạc về việc này.
Sau đó, khi mang tài liệu về nhà nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tôi chú ý nhiều nhất đến một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế đang được xây dựng ở Hạ Long, đây là bệnh viện nằm trong khu đô thị cao cấp, chuyên phục vụ cho giới thượng lưu. Tuy bây giờ có tìm đến lãnh đạo bọn họ thì đã hơi muộn, nhưng nếu chúng tôi kiên trì thuyết phục được bọn họ hợp tác, có lẽ sẽ tìm ra được đầu ra vô cùng tiềm năng cho công ty dược phẩm của tôi.
Giám đốc công ty sau khi nghe tôi trình bày thì cử tôi đi Hạ Long ngay lập tức, việc gấp nên tôi chỉ kịp nhắn cho Dương rằng mình đi công tác rồi lên xe đi luôn. Được nửa đường mới thấy anh nhắn lại:
“Đi xa không hả em? Có cần anh đi cùng không? Chiều anh làm xong anh lái xe đến chỗ em”
“Không cần đâu, em đi Quảng Ninh thôi. Nhưng chắc phải vài ngày nữa mới về được. Mấy ngày này anh ở nhà tự ăn cơm một mình nhé. Xong việc em về”
“Em đi công tác cùng ai thế? Đã book được phòng khách sạn chưa? Anh Duy có cổ phần ở khách sạn Viễn Dương Hạ Long đấy, nếu chưa book được khách sạn thì để anh book phòng cho”.
“Không cần đâu, công ty có book khách sạn cho bọn em ở rồi. Lần này em đi với mấy chị em trong phòng Chiến lược, có cả hai anh con trai nữa. Anh đừng lo, có chuyện gì em sẽ gọi về ngay”
“Ừ, đi cẩn thận đấy. Khi nào đến Hạ Long nhắn cho anh”
“Vâng”
Nhắc đến tên Duy, tôi mới nhớ ra anh ta dạo này làm việc ở Hạ Long, nhưng nơi này rộng thế, tôi không tin là tôi với anh ta oan gia đến mức xuống đây cũng gặp được.
Có điều người tính không bằng trời tính, khi tôi đến gặp lãnh đạo bệnh viện Gloria, tốn cả mấy ngày trời thuyết phục giám đốc, vận dụng mọi kiến thức, sự khéo léo và năng lực để lấy được niềm tin của ông ấy, cuối cùng, đến ngày thứ ba, giám đốc bệnh viện có nói với tôi:
“Thực ra tôi đã xem dự thảo hợp đồng của cô rồi. Tôi thấy công ty Dược phẩm Việt Khang của cô rất có tiềm năng, sản phẩm phù hợp, nhưng việc quyết định ký kết hợp đồng thì tạm thời không thuộc thẩm quyền của tôi”.
“Không sao ạ. Giám đốc không trực tiếp ký kết hợp đồng nhưng cháu tin lời nói của chú rất có trọng lượng, ý kiến của chú cũng có giá trị lớn để cấp trên xem xét hợp đồng với công ty Việt Khang. Việt Khang thực sự rất có thành ý hợp tác với bệnh viện Gloria, trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi, mà quan trọng nhất là cùng nhau gây dựng uy tín. Vì thế nên nhờ chú lưu tâm đến Việt Khang ạ”.
Chú giám đốc đăm chiêu nhìn tôi, mãi một lúc sau mới đưa tay ra: “Tôi sẽ lưu tâm đến”.
“Vâng, cháu cảm ơn chú ạ”.
Nói thêm vài câu nữa, biết không thể ký được hợp đồng ngày một ngày hai nên tôi định chào ra về. Có điều, trước khi đi thì chú giám đốc bỗng như nghĩ ra chuyện gì nên gọi tôi lại:
“À phải rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện hôm nay có mặt ở Hạ Long đấy”.
Tôi hiểu ý chú giám đốc muốn nói: Người có quyền quyết định hôm nay vừa vặn có mặt ở đây, cũng là cơ hội để tôi có thể gặp được rồi nói đến chuyện hợp tác.
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng bước lại gần: “Cháu cảm ơn chú. Chú có thể cho cháu biết chủ tịch thường hay ở đâu không ạ?”
“Cậu ấy ở khách sạn Viễn Dương”. Chú giám đốc liếc đồng hồ đeo tay: “Nhưng khoảng giờ này chưa gặp được. Sớm nhất cũng phải 10h đêm cậu ấy mới quay về khách sạn”.
“À vâng. Cháu biết rồi. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ”.
“Không cần cảm ơn. Tôi chỉ giúp được đến đó thôi. Còn lại, ký được hay không là tùy thuộc vào cháu”.
“Vâng ạ”.
Trước lúc xuống Hạ Long, những thông tin mà tôi biết được về bệnh viện Gloria chỉ là đội ngũ lãnh đạo và các chuyên khoa cơ bản, về hội đồng quản trị thì bên họ rất kín, lại chưa khai trương và đi vào hoạt động nên tôi không biết chủ tịch hội đồng quản trị là ai cả.
Có điều, tôi vẫn đến khách sạn Viễn Dương từ rất sớm để chờ đợi, còn phải tốn một khoản tiền cho phục vụ khách sạn thì mới biết được số phòng của vị chủ tịch kia.
Bác phục vụ phòng bảo với tôi bác ấy cũng chưa gặp người đó bao giờ, chỉ thấy quản lý dặn phải chú ý phòng 1102 mới biết đó là phòng của một nhân vật VIP. Tôi thì cứ đinh ninh rằng ‘chủ tịch’ sẽ phải là một người đàn ông đứng tuổi, phong thái lúc nào cũng điềm đạm sâu xa, không ngờ, đứng đợi từ 7 rưỡi tối cho đến 11 giờ đêm lại gặp được một người mà tôi không ngờ nhất.
Một người đàn ông mặc sơ mi đen bước ra từ ngã rẽ, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, bộ dạng nghiêm túc chuyên chú, cả người tràn đầy sương gió mỏi mệt. Anh ta đi đến phòng 1102, vừa đưa ngón tay ra tra vào màn hình cảm ứng ổ khóa thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở phía cuối hành lang.
Thấy tôi, Duy hơi sững lại, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như ban đầu. Anh ta nói thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy, sau đó làm như không nhìn thấy tôi, lạnh lùng mở cửa phòng.
Tôi cũng không lên tiếng, hành lang dài chỉ có một lối ra, tôi định im lặng đợi anh ta vào phòng rồi rời đi. Nhưng trước khi bước vào, đột nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại hỏi:
“Em dâu, nửa đêm đến khách sạn có mục đích gì vậy?”
