Chấp niệm Hoài An - Đoạn 1

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Tên truyện: Chấp niệm Hoài An
Tác giả: Phạm Kiều Trang

Đoạn 1

Lần đầu tiên gặp mặt luật sư nổi tiếng Hoài An, Cảnh Duy có cảm giác người phụ nữ này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mình.

Một nữ luật sư vang danh bách chiến bách thắng, sát phạt quyết liệt trên pháp đình, người từng theo đuổi một vụ kiện đến mức dù bị xã hội đen đen đeo đuổi dằn mặt suốt một năm dài cũng vẫn kiên quyết bảo vệ thân chủ của mình,… ở ngoài đời chỉ là một cô gái trông rất trẻ, dáng người gầy gò mảnh khảnh, làn da trắng nõn.

Tuy nhiên, ánh mắt của Hoài An lại hoàn toàn khác hẳn những thiếu nữ tuổi đôi mươi chưa trải sự đời. Không hẳn là lạnh lùng sắc bén, mà mang một vẻ tĩnh lặng tự tin, như một mặt nước sâu, khiến người khác vừa nhìn đã bất giác cảm thấy tôn trọng.

Khi Cảnh Duy bước vào, Hoài An liền lịch sự đứng lên: “Xin chào”

“Chào luật sư Hoài An”. Cảnh Duy mỉm cười, đưa tay ra: “Tôi là trợ lý của Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh, Trần Cảnh Duy”.

“À… Vậy anh là người gọi điện thoại cho tôi ngày hôm qua?”
“Đúng vậy. Chúng tôi có một vài vấn đề cần hợp tác với luật sư Hoài An”.

Hoài An gật đầu, nụ cười trên môi chưa từng nhạt bớt: “Mời anh ngồi”.

Để tránh mất thời gian cho cả đôi bên, khi Hoài An pha trà, Cảnh Duy tranh thủ nói sơ qua về vụ việc lần này.

Gần đây, tập đoàn Thiên Minh có thu mua một mỏ khoáng sản ở giáp biên giới, tuy nhiên vì một số lý do nên chủ tịch Trần Trí Minh quyết định không thông qua Hội đồng quản trị về việc này.

Có điều, chuyện lớn như vậy không có cách nào bưng bít hoàn toàn được, khi các cổ đông nghe được tin này liền nổi trận lôi đình, ùn ùn kéo đến gây sức ép với Trần Trí Minh, yêu cầu anh ta giải trình. Tuy nhiên, câu trả lời sau đó vẫn không thể khiến các cổ đông hài lòng, cho nên bọn họ đã đồng loạt làm đơn kiện Trần Trí Minh.

Hoài An rót ra hai ly trà xong mới bình thản hỏi: “Khi chủ tịch của các anh ký quyết định thu mua mỏ khoáng sản đó, hẳn đã được bộ phận pháp chế của tập đoàn tư vấn rồi phải không?”

“Phải”
“Vậy là rủi ro sau khi ký quyết định, bộ phận pháp chế của tập đoàn không có phương hướng giải quyết nên hôm nay anh mới tìm đến tôi? Hoặc có thể nói, bây giờ chủ tịch Trần Trí Minh của anh đứng riêng một chiến tuyến, toàn bộ tập đoàn không còn chịu sự quản lý anh ta nữa nên mới buộc phải tìm một luật sư bên ngoài?”

Cảnh Duy im lặng nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, quả nhiên óc đánh giá thực sự quá nhạy bén, chỉ nói vài ba câu thôi cũng đủ nhìn thấu được cốt lõi vấn đề. Thông minh như vậy chẳng trách khi giới thiệu về cô, người bạn ở bộ phận pháp chế của anh ta có nói: “Luật sư trẻ bây giờ giỏi lắm, cậu nghe Hoài An đứng trên tòa tranh luận một lần là biết, ôi, cuốn không chịu được. Trước tôi còn ở công ty cũ, tôi ở bên nguyên đơn, cô ấy ở bên bị đơn, nhìn hồ sơ thì rõ ràng phần trăm thắng của tôi nhiều hơn, mà đến khi tranh luận thì khí thế của cô ấy đè bẹp tôi đấy. Cậu cứ đến gặp cô ấy một lần đi, nói chuyện xong kiểu gì cũng thấy cô ấy có năng lực hơn mấy luật sư kỳ cựu nhiều”.

Bây giờ, nhìn thấy được sự sắc sảo từ xương cốt của Hoài An, niềm tin tưởng trong lòng Cảnh Duy lại tăng thêm một chút. Anh ta thong thả nhấp một ngụm trà, sau khi đặt xuống mới nói: “Đúng vậy. Bây giờ có thể nói một mình chủ tịch của tôi đang đối đầu với cả tập đoàn. Chỉ cần tính sai một bước, anh ấy có thể phải gánh hậu quả rất lớn. Tôi nghe danh luật sư Hoài An đã lâu, nghe nói cô có thể giải quyết được những vụ kiện mà người khác không thể giải quyết được, cho nên mới tìm đến đây. Hy vọng cô sẽ có cách giúp chủ tịch Trần Trí Minh thắng được vụ kiện này”.

“Có cách để thắng hay không, cần phải xem hồ sơ. Hoặc ít nhất bên anh cũng nên cung cấp cho tôi một vài thông tin để nghiên cứu, phải không?”.

Cảnh Duy đặt một tập hồ sơ dày lên bàn: “Đây là hồ sơ tôi chuẩn bị sẵn. Tất nhiên, vì chúng ta chưa hợp tác nên hồ sơ này sẽ chưa đầy đủ thông tin. Luật sư Hoài An cứ đọc qua một lượt, cần hỏi gì thì cứ hỏi tôi”.

Hoài An gật đầu, nhận tập hồ sơ rồi bắt đầu lật giở từng trang. Thấy Cảnh Duy không có ý định đi, cô cũng cảm thấy không cần thiết phải bảo anh ta đợi một chút, chỉ tập trung làm việc của mình.

Hoài An có một thói quen rất xấu, một khi đã làm gì thì thường không để ý đến những chuyện xung quanh, khi đọc xong tài liệu ngẩng lên thì mặt trời đã bắt đầu ngả về sườn tây.

4 tiếng trôi qua, Cảnh Duy uống hết cả ấm trà, anh ta không nghe điện thoại, không chơi game, không phát ra bất cứ tiếng ồn nào làm phiền Hoài An. Cô nghĩ, tác phong chuyên nghiệp thế này, chẳng trách tuổi còn trẻ đã là trợ lý cấp cao cho một tập đoàn lớn.

Hoài An đặt tập tài liệu xuống, bắt đầu hỏi: “Tôi có một vài vấn đề muốn biết”

“Luật sư Hoài An cứ hỏi đi”
“Trữ lượng mỏ đất hiếm mà chủ tịch Trần Trí Minh mua còn lại bao nhiêu?”

Cảnh Duy im lặng vài giây mới đáp: “2%”

Hoài An bấm tắt nút nguồn điện thoại, hỏi tiếp: “Số tiền mua mỏ thực tế là bao nhiêu?”

Cảnh Duy nhìn điện thoại đã tắt ngóm của cô, một lát sau mới trả lời: “45 tỉ”.

“Trong quyết định phê duyệt sử dụng vốn, số tiền mua mỏ là 450 tỷ. Xin hỏi trợ lý, số tiền còn lại sau khi trừ đi bốn mươi lăm tỉ đi về đâu?”

Nếu nói rõ số tiền ấy đã đi đâu cho luật sư Hoài An biết, rồi lộ chuyện này ra ngoài, Trần Trí Minh coi như cầm chắc thua kiện. Nhưng ngược lại, nếu không tin tưởng luật sư, Trần Trí Minh cũng không thể thắng kiện. Cảnh Duy rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, chần chừ rất lâu cũng không mở miệng.

Hoài An không có thời gian để dây dưa với anh ta, mới nói: “Nguyên tắc đầu tiên, khi đã tìm đến luật sư thì đôi bên phải có sự tin tưởng, nếu không, mọi vấn đề sẽ không thể thông suốt được. Nguyên tắc thứ hai, anh không nói thật thì dù có là luật sư giỏi đến mấy cũng không thể đảm bảo tỷ lệ thắng kiện cao cho chủ tịch của anh được”

Cảnh Duy lén thở dài một tiếng trong lòng: “Luật sư Hoài An, tôi rất hy vọng có thể tin tưởng cô. Không chỉ về nhân cách, mà còn về năng lực của cô”.

Hoài An mỉm cười: “Trước khi anh đến đây hẳn đã phải tìm hiểu về tôi và xác nhận tin tưởng tôi rồi, nếu không, thành phố này nhiều luật sư tài giỏi như thế, anh sẽ không lựa chọn một luật sư mới chỉ ở trong ngành hơn 10 năm như tôi”

Cảnh Duy gật đầu, cuối cùng cũng nói: “Số tiền còn lại sử dụng cho mục đích riêng của chủ tịch”

Hoài An không nói ra câu: Vậy thì là tội tham ô tài sản của doanh nghiệp, mà chỉ im lặng chừng nửa phút, rồi đáp một cách dứt khoát: “Chi phí luật sư tranh tụng là 1% của giá trị hợp đồng”.

1% của 450 tỷ, quả nhiên là một mức phí c/ắ*t c.*ổ. Nhưng luật sư Hoài An đã nhận, nghĩa là cô ấy có cách để lật ngược tình thế. Cảnh Duy không rõ Hoài An có quá tự tin hay không, nhưng nếu thực sự thắng kiện, cái giá này có thể chấp nhận được.

“Nếu thua kiện thì sao?”. Anh ta hỏi.

Không ngờ, Hoài An lại nói: “Tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý, không cam kết chắc chắn 100% thắng kiện. Nếu thua, tôi sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục kháng cáo giúp các anh, khi đó, các anh có quyền yêu cầu tôi tìm luật sư khác giỏi hơn để tiếp tục tranh tụng”

“Tiếp tục thua gì sao?”

“Thì tôi sẽ thực hiện tất cả các quyền để tiếp tục làm đơn đến các cơ quan chức năng, để họ xem xét lại bản án”. Hoài An mỉm cười: “Anh yên tâm, luật sư chúng tôi còn sợ thua kiện hơn cả các anh. Dám nhận các vụ án lớn nghĩa là dám đem danh tiếng của bản thân ra đặt cược, thắng 10 trận có lẽ ít ai nhớ đến, nhưng thua 1 trận cũng đã đủ để biến mất khỏi cái nghề này. Có thể nói mối quan hệ này là đôi bên hợp tác cùng có lợi, 1% của giá trị hợp đồng là lợi ích mà tôi nhắm đến, tôi sẽ cố hết sức để có được 1% đó trong số tiền 450 tỷ của các anh”.

Câu trả lời này khiến Cảnh Duy rất hài lòng: “Xin hỏi một vấn đề ngoài lề một chút, luật sư Hoài An năm nay bao nhiêu tuổi?”

“Tôi năm nay ba mươi mốt”

Ánh mắt Cảnh Duy liếc qua ngón áp út của Hoài An: “Chưa kết hôn?”. Nói xong, bắt gặp một cái nhíu mày của Hoài An, anh ta lại bổ sung thêm: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy một người mạnh mẽ lý trí như luật sư Hoài An, hẳn là sẽ rất kỹ lưỡng trong việc lựa chọn đối tượng kết hôn”.

“Tôi cũng nghĩ vậy”. Hoài An cười cười, vẻ mặt không lộ ra cảm xúc gì.

Cảnh Duy không đào sâu thêm vấn đề này nữa, đưa tay lên phía trước: “Luật sư Hoài An, hợp tác thuận lợi, bách chiến bách thắng”.

Hoài An bắt tay anh ta lần nữa: “Hợp tác thuận lợi”.

Nói chuyện thêm vài câu nữa, Cảnh Duy cũng đứng dậy ra về. Anh ta đi chưa lâu thì cô bé thực tập ôm một thùng tài liệu vào. Minh Châu liếc qua hai tách trà nguội ngắt trên bàn, ngứa răng hỏi:

“Chị Hoài An, cái anh kia là ở bên tập đoàn Thiên Minh hả?”

“Ừ”. Minh Châu đang là sinh viên năm cuối của trường Luật, đã đến văn phòng của Hoài An học việc 2 năm nay. Con bé tuy hơi lắm lời nhưng có thể tin tưởng được, hơn nữa, văn phòng này cũng chỉ có mình cô và Minh Châu, sau này còn cần con bé phụ giúp tìm tài liệu, cho nên Hoài An không giấu giếm: “Sao thế? Em cũng biết tập đoàn đó à?”

“Ôi biết chứ. Chủ tịch tập đoàn đó từng đến trường em mà”. Minh Châu đặt thùng tài liệu xuống, miệng liến thoắng buôn chuyện: “Chị không biết đâu, lúc trước nghe nói cái anh Trần Trí Minh đó yêu đương với bạn hoa khôi nổi tiếng trong trường em, rồi còn tài trợ cả cuộc thi Sắc đẹp ngành Luật của trường nữa nhé. Em học mấy năm, nhưng chưa thấy năm nào tổ chức hoành tráng như năm ấy luôn. Còn kết quả ấy à, chưa thi nhưng ai cũng biết người đạt giải nhất sẽ là ai rồi. Anh Minh đích thân lên tận sân khấu tặng hoa và cúp cho bạn hoa khôi đó, rồi nghe đâu sau khi trao giải, hoa khôi còn được đại gia tặng riêng một chiếc xe Mercedes nữa kia”.

Hoài An vẫn lật giở tài liệu, tiện miệng hỏi: “Chi thoáng tay vậy hả?”

“Thì người ta là đại gia mà, đường đường là chủ tịch một tập đoàn, lại trẻ tuổi, tặng quà toàn đồ cao cấp. Đợt đó cứ dăm ba bữa lại thấy hoa khôi đổi một chiếc túi xách hàng hiệu mới, bông tai, kim cương đeo sáng loá cả mắt. Sinh viên bọn em nhìn tôi cũng đã thèm nhỏ dãi, hoa khôi kia c.hế*t mê c.hế*t mệt đại gia Trần Trí Minh cũng bình thường thôi”. Nói tới đây, Minh Châu lại thở dài: “Có điều ông này cũng badboy lắm, quen hoa khôi được 2 tháng đã đá rồi. Bạn cùng phòng ký túc của hoa khôi bảo hoa khôi khóc hết nước mắt, ngày nào cũng gọi điện thoại, nhắn tin níu kéo, nhưng đại gia kia không trả lời lần nào. Một tuần sau thì nghe tin ông ấy có bạn gái mới là hoa hậu rồi”

“2 tháng mà có một chiếc xe Mercedes, bông tai, kim cương đeo loá cả mắt, thế là cũng lời to rồi đấy”.
“Chậc, luật sư Hoài An của em ơi. Cái em nói là tình yêu, tình yêu đấy. Sao lúc nào trong mắt chị cũng tiền, tiền thế hả? Hoa khôi yêu đại gia Trần Trí Minh thật lòng, chỉ là anh ấy bạc tình quá, chơi xong rồi đá thôi”.

“Ồ”. Hoài An giở sang một trang tài liệu khác, ngẩng lên nhìn Minh Châu: “Vậy sau bao lâu thì hoa khôi kia có bạn trai khác?”

“Ừm… Hình như là 2 tháng”. Minh Châu vẫn cố yếu ớt bênh hoa khôi: “Nhưng cô ấy vẫn yêu anh Minh lắm. Đợt trước nghe nói còn định xin đến Thiên Minh thực tập để níu kéo tình yêu kia kìa”.

Hoài An gật đầu: “Vậy là hoa khôi bắt cá hai tay hả?”

“Không phải”. Minh Châu càng nói càng quẫn bách: “Có lẽ cô ấy chỉ tìm một người để tạm quên đi đau khổ thôi”

Hoài An nghĩ, con bé này đúng là nhỏ tuổi ngốc nghếch, chưa từng trải sự đời, mới trêu một chút đã đỏ bừng mặt, sau này chẳng biết lên toà tranh tụng kiểu gì đây. Vì vậy, cô đột nhiên muốn dạy dỗ Minh Châu một chút.

“Minh Châu, nếu em thật sự yêu một người, em có tìm đến người khác để tạm quên đi đau khổ không?”
“Ừm… cũng… cũng có thể”
“Thời gian để vực dậy được và tìm đến người khác là bao lâu?”

Minh Châu chưa từng có bạn trai, cũng chẳng biết phải mất bao lâu mới có thể vực dậy, nhưng cô nghĩ, chắc hẳn cũng không thể chỉ tốn hai tháng được: “Chắc là… nửa năm, hoặc một năm ạ”.

“Sai rồi, tuỳ theo bản lĩnh của mỗi người. Có người nhìn tưởng rất luỵ tình, nhưng quay lưng đi là có thể buông bỏ. Có người thì bề ngoài trông rất lí trí, nhưng lại mãi chấp niệm không buông tay được. Cho nên không có con số cố định cho việc này. Chỉ có thể đánh giá người ta tiếp tục sống ra sao. Ở đây, hoa khôi chỉ mất 2 tháng đã tìm được người mới, nghĩa là cô ấy phải mở lòng ra rồi. Mà đã bước vào mối quan hệ với người đàn ông khác, vì sao lại vẫn muốn đến Thiên Minh để níu kéo người cũ?”.

Không đợi Minh Châu trả lời, Hoài An đã tiếp tục: “Câu trả lời chỉ có một, cô ấy cảm thấy người mới không bằng được người cũ, cho nên mới ‘đứng núi này, trông núi nọ’. Để chị đoán nhé, bạn trai mới của hoa khôi đến cả người ngoài như em nhìn cũng cảm thấy không thể bằng đại gia Trần Trí Minh được, đúng không?”

Minh Châu há hốc miệng gật đầu: “Vâng ạ. Anh ấy là sinh viên trường Bách Khoa, đang bắt đầu khởi nghiệp, gia đình cũng có điều kiện. Nhưng mà… không so được với Trần Trí Minh”.

“Bởi vậy, cái mà em gọi là tình yêu của hoa khôi, chỉ là không nỡ để vuột mất một con cá to thôi”. Hoài An cầm ấm trà lên đưa cho con bé: “Về vấn đề này, Trần Trí Minh tinh tường hơn bọn em nhiều. Đôi bên đến với nhau đều có mục đích, anh ta thích người trẻ đẹp, còn hoa khôi thích sự hào nhoáng và vật chất. Khi cả hai đều thoả mãn được mục đích của mình rồi, Trần Trí Minh dứt ra cũng dễ hiểu thôi”

Minh Châu nhận lấy ấm trà, sau khi nghe xong một tràng thì đầu óc như được khai sáng, hệt như những lần cô được luật sư Hoài An giảng về các vụ kiện khó nhằn vậy. Vẻ mặt Minh Châu ngẩn ra một hồi rồi đỏ bừng: “Chị Hoài An, chị đỉnh thật đấy. Em mới kể có một đoạn thôi mà chị đã đoán hết được toàn bộ nội dung rồi. Biết thế em nói với chị sớm hơn, đỡ phải suốt ngày tụ tập đoán già đoán non với đám bạn buôn dưa lê cùng phòng”.

Hoài An bật cười: “Tích góp nhiều kinh nghiệm vào, sau này không dễ bị đàn ông lừa phỉnh”

“Chị Hoài An, chị thông minh như thế, đã bao giờ bị đàn ông lừa chưa?”

Hoài An đáp rất tự nhiên: “Rồi chứ. Ngày còn sinh viên chị cũng từng có bạn trai mà”.

Minh Châu gật gù, ôm chặt chiếc ấm đi đến cây lọc nước: “Tên nào mà mù mắt thế không biết, luật sư Hoài An vừa xinh đẹp vừa thông minh, lại còn kiếm tiền như nước thế này mà để vuột mất. Em đoán chắc nếu hắn gặp chị hiện tại, hắn sẽ phải ôm gối khóc ba ngày ba đêm vì tiếc đứt ruột mất”.

Hoài An không nhịn được, cười thành tiếng: “Được rồi, pha cho chị thêm một ấm trà đi. Hôm nay chắc phải thức trắng đêm tăng ca”.

***

Hoài An nghiên cứu hồ sơ một tuần ròng rã, tới khi tạm thời cảm thấy mình nên ‘xuất quân’, cô mới gọi điện thoại cho Cảnh Duy hỏi về khu mỏ. Hoài An muốn đến đó tham quan một chuyến, trong báo cáo đánh giá chất lượng mỏ thì trữ lượng đất hiếm chỉ còn lại 1%, lượng đất này dù có khai thác toàn bộ và bán đi cũng không thể thu về được con số 45 tỉ, đừng nói là 450 tỉ. Nhưng căn nguyên vấn đề vẫn xuất phát từ mỏ này, cho nên dù tới nơi chẳng giải quyết được việc gì, Hoài An vẫn muốn đi thử một lần.

Cảnh Duy nghe xong thì im lặng rất lâu, mãi sau mới nói việc này cần phải xin ý kiến của Trần Trí Minh, hẹn sẽ gọi lại. Hoài An đợi ba ngày, tới ngày thứ 4, Cảnh Duy mới nói cuối tuần này Trần Trí Minh có lịch đến khu mỏ, hỏi cô có muốn đi cùng không.

Hoài An nhẹ giọng đáp: “Có thể đổi lịch sang ngày thứ 7 được không?”.

Cảnh Duy chưa từng thấy luật sư nào yêu cầu thân chủ dời lịch như vậy, hơi ngạc nhiên: “Chủ nhật luật sư Hoài An bận à?”

“Không hẳn. Chỉ là tôi muốn chủ tịch của anh đi thăm bất ngờ một chút, biết đâu lại phát hiện ra vài việc mới lạ”.
“Vậy để tôi báo lại với chủ tịch. Nếu anh ấy đồng ý, tôi sẽ gửi vé máy bay sang cho cô”
“Cảm ơn”.

Tính cách Trần Trí Minh dễ chịu hơn Hoài An tưởng, ngay chiều ngày hôm sau, Cảnh Duy đã gửi vé máy bay qua, là vé hạng thương gia. Anh ta nói chủ tịch đồng ý dời lịch theo đề nghị của cô, còn bảo Hoài An chuẩn bị một chút, sau khi xuống máy bay còn phải đi gần 3 tiếng nữa mới đến được mỏ ở khu vực giáp biên.

Là luật sư, tác phong của cô luôn đúng giờ. 9h sáng, Hoài An đã xách theo một ba lô đứng ở sảnh chờ sân bay, không bao lâu sau thì một người đàn ông mặc áo thun Burberry xám, quần tây đen xuất hiện. Anh ta đeo kính râm, trên tay chẳng cầm gì ngoài chiếc điện thoại, cũng không có trợ lý đi theo, nhưng vừa gặp, Hoài An đã nhận ra ngay đó là Trần Trí Minh.

Nói làm sao nhỉ? Tuy anh ta ăn mặc lịch sự, cũng khá đẹp trai, nhưng trên người lại toát ra vẻ đào hoa cuốn hút, nghiêm túc mà lại chẳng đứng đắn, bộ dạng đĩnh đạc nhưng lại phảng phất vẻ phóng túng bất cần, giống như một ngôi sao sáng tưởng thật gần nhưng lại ở quá xa. Quả nhiên là bad boy chính hiệu.

Hoài An âm thầm đánh giá xong thì lập tức thu lại ánh mắt, nở nụ cười lịch sự: “Chào anh”

“Luật sư Hoài An nhận ra tôi à?”. Trần Trí Minh đi lại gần, cũng cười lại, hàm răng trắng loá đều tăm tắp.

“Tôi nghe loa thông báo, chuyến bay đến Điện Biên chỉ còn lại 5 hành khách chưa lên máy bay. Vừa nãy ngồi ở đây tôi đã đếm được 2 người vào rồi. Còn lại, người đi phía sau anh kia hơi lớn tuổi, đầu hói, có thể loại trừ. Người ở phía sau nữa trạc tuổi anh, nhưng trên vai lại đeo một ba lô lớn, nhìn hình dạng thì giống ba lô đựng đàn violin. Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh chắc không có hứng đến mức đi công tác cũng mang theo đàn violin, cho nên tôi đoán là anh”. Hoài An nửa đùa nửa thật nói: “Vả lại, trông anh khác hẳn bọn họ”.

Trần Trí Minh có nghe Cảnh Duy nói về luật sư này, nhưng hôm nay gặp mặt mới biết Hoài An quả thực thông minh hơn anh tưởng. Trần Trí Minh cảm thấy có chút hứng thú, cũng đùa lại: “Tôi đẹp trai quá à?”

“Đẹp trai hơn 2 người kia”. Hoài An trả lời thành thật.

Trần Trí Minh bật cười: “Còn tôi thì xem ảnh của cô trong hồ sơ rồi. Người thật dễ nhìn hơn trong ảnh”.

Ánh mắt anh như có như không lướt qua gò má trắng nõn và đôi mắt to tròn đen láy của cô, khẽ gật đầu: “Luật sư Hoài An, tôi là Trần Trí Minh”.

Hoài An vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi: “Hân hạnh”.