Chấp niệm Hoài An - Đoạn 2
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 2
Quãng thời gian bay đến Điện Biên không xa lắm, Hoài An đọc tài liệu một chút đã nghe loa thông báo máy bay sắp sửa hạ cánh. Lúc này cô mới ngẩng lên, lại phát hiện người đàn ông ngồi ở hàng ghế đối diện đang nhìn mình, ánh mắt phảng phất ý cười nhàn nhạt.
Trần Trí Minh không giấu giếm ánh nhìn này, chỉ hỏi cô: “Luật sư Hoài An bận đến nỗi ly nước cũng không có thời gian uống à?”
Hoài An liếc ly trà và bánh ngọt đặt trước bàn mình, bình thản gập tài liệu lại: “Cũng không hẳn là bận, tôi mải đọc nên quên mất thôi”. Cô cầm ly trà lên, uống một ngụm nhỏ, khi đặt xuống mới nói thêm: “Từ sân bay đến mỏ còn xa không ạ?”
“Ngồi xe khoảng 3 tiếng nữa. Quãng đường không xa, nhưng ngoằn ngèo khó đi”. Trần Trí Minh thu lại ánh mắt: “Đường trên này hầu như toàn khúc cua gập ống tay áo. Cô có cần dùng thuốc chống say xe không?”
“Tôi có mang theo đây rồi. Lát nữa xuống sân bay sẽ uống sau. Cảm ơn anh”. Hoài An đáp một cách khách sáo. Cách đây mấy năm, cô có theo đoàn tình nguyện lên biên giới một lần, khi đó vì không lường trước được cung đường nên cô say xe nôn mật xanh mật vàng, lần này coi như đã có kinh nghiệm, trước khi đi Hoài An đã chuẩn bị sẵn thuốc chống nôn.
Trần Trí Minh gật đầu, không nói nữa, lát sau anh gọi tiếp viên hàng không lại dặn dò chuyện gì đó. Xong xuôi, Trần Trí Minh thành thục đặt vào khay của tiếp viên một tấm thẻ màu trắng xanh, ban đầu Hoài An cứ nghĩ đó là tiền, nhưng xem kỹ lại mới biết đó là thẻ quà tặng của Starbucks.
Trên tấm thẻ viết giá trị là 500USD, không thể quy đổi thành tiền, nhưng có thể thoải mái sử dụng loại thức uống đắt đỏ của Starbucks. Trần Trí Minh tặng thẻ thế này vừa khiến tiếp viên cảm kích, lại vừa không vi phạm quy định của hãng hàng không. Quả đúng là nhà giàu, khó mấy cũng tiêu tiền được.
Nữ tiếp viên xinh đẹp cúi nhìn tấm thẻ trên khay rồi nở nụ cười tươi rói, cả gương mặt như sắp nở cả một rừng hoa đến nơi. Cô ấy khom lưng nói thêm với Trần Trí Minh vài câu rồi rời đi, khi quay lại đem theo một lọ tinh dầu và mấy chiếc khăn ướt đưa cho Hoài An:
“Cô Hoài An, đây là tinh dầu bạc hà, anh Minh bảo tôi mang đến cho cô. Chỉ cần nhỏ tinh dầu này vào cổ tay sẽ giảm mệt mỏi và say xe”. Tiếp viên đặt lọ tinh dầu xuống bàn của cô, lại nói thêm: “Còn đây là khăn ướt đã được nhúng ấm, không tẩm cồn, dùng lau mặt cũng không làm ảnh hưởng đến da. Mời cô dùng”.
Hoài An không khách sáo đến nỗi từ chối những món đồ này, cô lịch sự nói cảm ơn rồi liếc qua Trần Trí Minh, cùng lúc này tiếp viên cũng quay đi, khi ngang qua dãy ghế kế bên còn kín đáo nhét vào tay anh một tờ giấy nhớ nho nhỏ.
Trần Trí Minh thoải mái nhận lấy, sau đó tiếp tục nhàn nhã uống rượu sâm panh. Khi bắt gặp ánh mắt cô nhìn sang, anh chỉ nhếch môi cười nhạt, dùng một tay nâng ly rượu về phía cô.
Hoài An biết đó không phải cử chỉ mời uống rượu, chỉ là Trần Trí Minh bảo cô cứ thoải mái dùng những ưu đãi tiếp viên hàng không vừa mang đến. Làm nghề của cô trước nay thường tiếp xúc với rất nhiều người giàu, mấy năm đầu còn ngại nhận sự ưu ái từ họ, nhưng lâu dần Hoài An phát hiện ra những thứ gọi là “ưu đãi” ấy chẳng qua chỉ là đồ họ tiện tay ném cho mà thôi, không cần phải câu nệ kiểu cách làm gì. Vì vậy, cô chỉ khẽ gật đầu với Trần Trí Minh rồi xoa tinh dầu bạc hà vào cổ tay, xong xuôi, lại tiếp tục đọc tạp chí.
Lúc rời khỏi máy bay, cửa ra của hạng thương gia không phải chen chúc đông người nên Hoài An có thể thoải mái sóng vai đi cùng Trần Trí Minh, vừa đi vừa nói chuyện về vụ kiện. Khi ngang qua một thùng rác, Trần Trí Minh thẳng tay ném tờ giấy kia vào bên trong. Hoài An để ý thấy nếp gấp trên giấy còn nguyên, chứng tỏ anh chưa mở ra xem lần nào, vậy mà ban nãy ở trên máy bay thì ngoài mặt vẫn thoải mái nhận lấy, còn cười với tiếp viên đó mấy lần.
Cô thầm nghĩ, quả nhiên là phong cách của đại gia, gặp dịp thì chơi, không hợp thì ngay cả đến số điện thoại cũng không muốn biết. Kiểu người badboy mà lại trông như chẳng hề badboy thế này, chẳng trách hoa khôi của trường Luật ch*.t mê ch*t mệt, đã có bạn trai mới rồi mà vẫn muốn đến Thiên Minh nối lại tình xưa với anh.
Ra khỏi nhà chờ sân bay đông đúc người, đến sảnh đã thấy xe của tập đoàn Thiên Minh chờ đón bọn họ. Hoài An ngồi ở hàng ghế sau cùng với Trần Trí Minh, trên đường đến khu mỏ, anh thấy cô không dùng tinh dầu thêm lần nào nữa mới hỏi:
“Luật sư Hoài An có vẻ không thích đồ tôi chuẩn bị cho cô nhỉ?”
Trước mặt đã là những vòng cua ngoằn ngèo như con rắn, Hoài An cảm thấy cơ thể bắt đầu không ổn lắm, nhưng ngoài mặt vẫn không có chút biểu cảm dư thừa nào: “Không hẳn là không thích, mà là tôi từng dùng tinh dầu bạc hà để trị say xe, nhưng không hiệu quả”. Cô lịch sự đáp: “Cho nên tôi không phản cảm với đồ do anh chuẩn bị, mà là phản cảm với tinh dầu bạc hà”.
“Ồ”. Trần Trí Minh gõ gõ ngón tay lên thành cửa sổ: “Chỉ cần không hiệu quả là cô đã có thành kiến luôn rồi sao? Biết đâu loại tinh dầu đó vẫn hiệu quả với người khác, chỉ không có tác dụng với cô?”
“Vậy thì càng phải có thành kiến, bởi vì nó hợp với mọi người, nhưng lại cố ý chừa tôi ra”.
Câu trả lời của Hoài An khiến Trần Trí Minh bật cười thành tiếng: “Luật sư Hoài An thú vị thật đấy”.
Hoài An không để lọt tai nhận xét này, chỉ khéo léo chuyển sang vấn đề khác: “Chủ tịch cũng rất thú vị. Biết rõ các hãng hàng không có quy định tiếp viên tuyệt đối không được phép nhận tiền tip của khách, cho nên anh đổi sang thẻ quà tặng Starbucks. Vừa cảm ơn được tiếp viên, lại vừa không làm trái quy định. Trước đây tôi có gặp một vài tiếp viên nhiệt tình cả chặng bay, muốn tip cho họ mà không biết dùng cách nào. Hôm nay mới biết còn có cách cảm ơn như vậy. Lần sau nhất định tôi sẽ học theo anh”.
“Rõ ràng là lời khen mà sao tôi lại cứ có cảm giác luật sư Hoài An đang châm chọc tôi nhỉ?”
Hoài An không ngờ cái tên này lại thính như vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn vô cùng nghiêm túc: “Đây 100% là lời khen của tôi đấy”
“Luật sư Hoài An đã nói vậy thì tôi tin cô. Dù sao hợp tác với nhau cũng bắt buộc phải trên cơ sở đôi bên tin tưởng lẫn nhau, cô nói có phải không?”
“Chủ tịch nói rất đúng”.
Trần Trí Minh hỏi: “Trông luật sư Hoài An có vẻ ít tuổi hơn tôi, hình như trong hồ sơ là 31 nhỉ?”
“Vâng”. Hoài An cười: “Trông chủ tịch cũng rất trẻ, có lẽ là tuổi thật chênh lệch so với vẻ bề ngoài, cho nên tôi sẽ không đoán tuổi chủ tịch đâu”
Trần Trí Minh khẽ nhướng mày: “Vì sao lại nói tuổi thật chênh lệch so với vẻ bề ngoài?”
“Chắc là do cảm giác”. Cô đáp: “Tôi có cảm giác anh là người từng trải, mà phong cách này không phải cứ cố tỏ ra là được, phải tôi luyện qua rất nhiều chuyện mới thành. Cho dù anh có lăn lộn kiếm tiền từ sớm, hoặc được thừa kế sản nghiệp của gia đình, thì Thiên Minh vẫn là một tập đoàn lớn, phải thật sự đủ sức đủ tài mới gánh được”. Nụ cười trên môi Hoài An vẫn duy trì một vẻ tiêu chuẩn: “Tôi cảm thấy người có đủ tiêu chuẩn như vậy nhất định không thể là người trẻ tuổi. Vì thế nên gương mặt của anh chắc hẳn không phù hợp tuổi tác của anh. Nói cách khác, tuổi thật chênh lệch với vẻ bề ngoài”.
Trước nay Trần Trí Minh đã từng gặp qua nhiều luật sư, nhưng anh chưa từng thấy một nữ luật sư nào có phong cách nói chuyện như lưỡi d.a*0 bọc nhung thế này. Từng câu của cô đều sắc sảo nhưng lại cũng rất mềm mại, rõ ràng là đang lấy lòng anh, mà thật ra lại chẳng hề lấy lòng anh.
Trần Trí Minh cực kỳ hài lòng với Hoài An, khóe môi cong cong: “Có lẽ tối nay tôi sẽ mất ngủ cả đêm vì lời khen của luật sư Hoài An. Đàn ông trên 35 tuổi thích nghe nhất là những lời này đấy”
Hoài An cười, sợ nói thêm mấy lời nịnh nọt sẽ thành lố bịch nên lại chuyển về chủ đề trữ lượng của đất hiếm còn sót lại, nhân tiện cũng nói đến việc khảo sát địa chất ở trong khu vực đang khai thác. Trần Trí Minh nghiêm túc trả lời cô từng vấn đề một, cũng nói lần này anh đến thăm mỏ cũng vì việc đó. Trần Trí Minh dự kiến sẽ ở lại mỏ khoảng 3 ngày, nếu Hoài An xong việc thì cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ bảo Cảnh Duy gửi vé máy bay tới cho cô.
Qua khúc cua thứ 13, cơn buồn nôn của Hoài An bắt đầu dâng lên đến tận cổ họng. Nhưng nôn mửa trong xe của người khác rất bất lịch sự, cho nên cô chỉ có thể liều mạng đè ép xuống. Ngón tay Hoài An đặt bên đùi, nắm chặt mức các khớp xương hằn lên trắng bệch, đang không biết có thể cố đến khi nào thì Trần Trí Minh lại bảo tài xế dừng lại ở một đoạn đường an toàn để nghỉ ngơi.
Hoài An chỉ chờ có thế, nhanh chóng xuống xe tìm một gốc cây thật xa rồi khom người nôn thốc nôn tháo. Tới khi nôn hết mọi thứ trong dạ dày mới thấy dễ chịu hơn một chút, cô lục túi lấy khăn lau, lại vơ được mấy chiếc khăn ướt ban nãy được phát trên máy bay. Hoài An chần chừ một chút rồi cũng dùng nó lau mặt, khăn ấm đắp lên mắt, quả nhiên cơn buồn nôn dịu hẳn.
Cô nghĩ thầm, đồ Trần Trí Minh dùng thẻ quà tặng Starbucks để đổi lấy cũng không tệ, ít nhất là có tác dụng hơn tinh dầu bạc hà. Vì vậy, Hoài An cất toàn bộ chỗ khăn còn lại vào túi rồi mới lững thững quay lại xe. Lúc này Trần Trí Minh đang đứng cạnh phiến đá nói chuyện điện thoại với ai đó, hình như là hẹn đi đánh golf vào tuần sau, nói chuyện rất thoải mái vui vẻ.
Thấy Hoài An quay về, Trần Trí Minh không có ý định ngừng nói chuyện, chỉ chờ cô đi lại gần rồi đưa cho cô một chai nước. Hoài An nhận xong thì lên xe uống nước ngồi đợi, gần 10 phút sau mới thấy Trần Trí Minh lên theo.
Anh không nhắc đến chuyện cô đi nôn, chỉ bảo tài xế tiếp tục xuất phát rồi tựa đầu vào ghế nhắm mắt ngủ. Hoài An cũng tranh thủ chợp mắt một chút, khi mở mắt dậy đã thấy xung quanh là một cung đường khá kỳ lạ.
Bọn họ như đang đi trong một chiếc phễu miệng rộng, đường đi từ miệng phễu xuống là những con đường xoay tròn xoắn ốc như bậc thang. Hoài An đã từng xem hình ảnh của mỏ than Quảng Ninh nên đoán đây là đường xuống trung tâm mỏ đất. Để tránh sạt lở, người ta buộc phải mở đường vào mỏ thành hình phễu thế này.
Ngủ được một giấc nên tinh thần cô rất khá, vừa nhổm dậy đã hỏi: “Chúng ta đang xuống trung tâm mỏ phải không ạ?”
“Ừ, đi khoảng 4 vòng nữa là đến. Dưới này độ cứng của đất ít hơn ở trên nên phải đi chậm. Luật sư Hoài An cứ ngủ đi, nhìn thấy lòng mỏ rồi nhưng 30 phút nữa mới tới nơi”
Hoài An không tiện từ chối, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, sửa sang lại đầu tóc quần áo gọn gàng, nghiêm chỉnh quan sát cảnh vật bên ngoài, sườn mặt nghiêng nghiêng vừa thanh tú vừa chuyên tâm. Trần Trí Minh khẽ liếc cô một cái, liền có cảm giác người phụ nữ này tác phong rất được, xét về mặt công việc, có thể tin tưởng được.
30 phút sau, chiếc xe Ford dừng lại ở khu vực trung tâm mỏ. Nơi này cách mặt đất hơn 100 mét, có mấy chiếc lán tạm dựng lên và mười mấy chiếc máy xúc cùng xe tải đang đậu nguyên một chỗ.
Quản lý khu mỏ cùng mấy người khác chạy ra đón, vừa thấy Trần Trí Minh bước xuống đã rối rít bắt tay: “Tổ trưởng đến rồi ạ. Đường đi đến đây khó lắm phải không?”
Trần Trí Minh cũng nhiệt tình cười lại: “Tôi thì không sao, nhưng cô gái đi cùng thì hơi mệt. Mọi người ở đây vẫn khỏe cả chứ? Công việc có tốt không?”
“Tốt ạ. Tốt ạ”. Một người nhìn Hoài An, khom lưng làm động tác mời: “Buổi chiều ở đây đúng hướng nắng nên nóng lắm, mọi người vào bên trong đi. Ngồi ở trong nghỉ ngơi cho đỡ mệt”
“Vâng”. Hoài An gật đầu, đi theo mấy người đàn ông vào bên trong. Quản lý khu mỏ mang ô ra che cho hai người, nhưng vì Trần Trí Minh quá cao nên ô cũng phải để lên cao, nắng vẫn chiếu vào một bên sườn mặt cô.
Mấy người đàn ông trong mỏ không đủ tinh tế để phát hiện ra chuyện này, chỉ có Trần Trí Minh đi vài bước thì dừng lại. Anh cầm chiếc ô từ trên tay quản lý, đưa cho Hoài An: “Phơi nắng sẽ làm đen da đi đấy. Phụ nữ xinh đẹp như luật sư Hoài An bảo vệ da kỹ một chút vẫn hơn”
“Chủ tịch, tối nay có lẽ tôi cũng sẽ mất ngủ cả đêm vì lời khen này đấy”. Cô thoải mái nhận lấy ô từ anh, cũng nói đùa lại: “Vậy chủ tịch chịu khó phơi nắng một chút nhé. Đàn ông phơi nắng trông sẽ khỏe khoắn hơn”
“Trông tôi bình thường không đủ khỏe khoắn à?”. Trần Trí Minh nói một câu hơi nhiều hàm ý, người ngay thẳng sẽ không tưởng tượng xa xôi, người trong lòng có tạp niệm, tất nhiên sẽ suy nghĩ xấu.
Hoài An không phải kiểu phụ nữ thấy giàu nổi lòng tham nên đáp: “Trông anh chắc chắn sẽ sống thọ đến trăm tuổi”
Trần Trí Minh hơi buồn cười: “Đi thôi”.
Lán dựng tạm ở trong lòng mỏ rất oi bức, các anh công nhân ở đây mua về mấy thùng đá lớn đặt bên trong, lại bật số lớn nhất của quạt hơi nước, Hoài An ngồi hơn mười phút thì mồ hôi mới bắt đầu thôi vã ra.
Trần Trí Minh thoải mái ngồi trò chuyện với các công nhân về tình hình của mỏ, hỏi những khó khăn và nhu cầu của mọi người. Khi nói chuyện, Hoài An để ý thấy ánh mắt của anh không còn vẻ nhàn nhạt tùy hứng như lúc nhìn tiếp viên trên máy bay, ngược lại, bộ dạng vô cùng sắc bén và nghiêm túc.
Quản lý khu mỏ đứng ra trình bày nguyện vọng của đa số các công nhân tại đây, bọn họ muốn làm việc trong môi trường an toàn, chỉ cần tập đoàn đặt việc an toàn lao động và tính mạng của các công nhân lên hàng đầu, mọi người nhất định sẽ dốc lòng làm việc cho Thiên Minh.
Nói chuyện một lát thì trời cũng sẩm tối, tất cả mọi người đều rời khỏi lán tạm và di chuyển lên bên trên, ở đó có 3 chiếc lán kiên cố hơn, Hoài An được một chị nấu bếp dẫn đến một khu lán khác để tắm rửa. Chị nấu bếp dáng người hơi đậm, nước da ngăm đen, lúc dắt cô đến lán thì cứ tủm tỉm khen mãi: “Con gái thành phố xinh quá, da trắng như tuyết vậy. Kể mà con gái tôi có được da trắng của cô nhỉ? Nó cũng gầy như cô mà da lại bánh mật, nó mà trắng thì chắc phải xinh lắm”.
“Da bánh mật cũng có kiểu xinh của da bánh mật mà. Giống như chị, nhìn rất duyên”
“Ôi, cô nói chuyện khéo quá”. Chị nấu bếp cười tít cả mắt: “Cô là bạn gái của tổ trưởng đó hả? Trông xứng đôi thật đấy nhỉ? Anh đó cũng rất đẹp trai”.
“Không ạ, em là luật sư đi theo anh ấy”
“Luật sư á?”. Chị nấu bếp dừng bước trước cửa lán, vén rèm lên để Hoài An bước vào: “Thế mà tôi cứ tưởng bạn trai. Thấy anh ấy có vẻ chu đáo lắm. Bình thường giờ này tôi nấu cơm xong là được về rồi, nhưng hôm nay quản lý bảo ở lại để dẫn cô đi tắm, tối ngủ cùng với cô. Dưới khu mỏ này toàn là đàn ông thôi, một mình cô chắc sẽ ngại nên bảo tôi ở cùng. Quản lý bảo đây là ý của tổ trưởng mà?”
“À… anh ấy luôn chu đáo thế đấy ạ”. Hoài An đáp khách sáo. Cô biết, kiểu người đào hoa như Trần Trí Minh rất biết cách chiều chuộng phụ nữ, đó không phải là sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho cô, mà là thói quen và sự lịch thiệp của đàn ông giàu có. Hoài An không phải là cô bé mới lớn, trong lòng rõ ràng không rung động về việc này, cô chỉ đáp xã giao vài câu với chị nấu bếp rồi vào trong đi tắm.
Lán không có cửa khóa, chị nấu bếp đứng bên ngoài canh chừng cho cô. Chị gái đó là người quảng giao, hỏi chuyện cô liến thoắng. Hoài An không kiêu kỳ, nhưng có lẽ vì đặc thù nghề nghiệp nên cô khó gần gũi với người khác, khi sắp tắm xong, cô mới hỏi chị nấu bếp:
“Mọi người làm ở đây đều là người quanh vùng ạ?”
“Đúng vậy. Chúng tôi đều ở quanh khu này cả. Trước mỏ này đông lắm, mấy nghìn công nhân kia. Nhưng sau vụ sập hầm đầu tiên thì bắt đầu có người nghỉ, đến vụ thứ hai thì đi một lúc mấy chục người, các anh em công nhân sợ nên yêu cầu chủ mỏ phải đảm bảo an toàn lao động mới dám làm, nhưng chắc chi phí lớn quá nên chủ mỏ không chịu, nhiều người sợ nên lại xin nghỉ. Từ mấy nghìn công nhân còn có 7 hay 800 người thôi, người ở lại cũng sợ, nhưng sợ có kiếm ra tiền mua gạo cho con ăn không? Bọn tôi ở đây đều nghèo cả, lúc chưa có mỏ thì chỉ trồng ngô trồng lúa thôi, có mỏ thì đàn ông mới có việc rồi kiếm ra tiền, thế nên sợ vẫn phải làm”. Ánh sáng từ đèn cao áp in bóng chị nấu bếp lên vải lều, Hoài An thấy chị ấy ban đầu khua chân múa tay loạn xạ, nhưng càng nói, ngữ điệu lại càng thấp xuống: “Chồng tôi trước cũng làm ở đây, lương cao lắm, có đợt tăng ca còn kiếm được mười mấy triệu một tháng. Thế mà sau vụ sập hầm lần thứ 3, ông ấy cũng đi rồi”.
Động tác kỳ cọ của Hoài An hơi khựng lại, trước khi tới đây, dù tin tức về sập hầm đã được chủ mỏ cũ bưng bít không ít, nhưng cô vẫn tìm ra được vài tài liệu, không ngờ tình hình nghiêm trọng đến mức này.
So với tiền bạc, sinh mạng quý giá hơn gấp nhiều lần. Tai nạn lao động là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ vì chủ thầu coi rẻ mạng sống của những người dân nghèo ít học tại đây, cho nên họ mới đặt lợi ích của bản thân trên cả an toàn lao động.
Hoài An cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, chỉ có thể nói vài câu an ủi: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”.
“Phải thế thôi. Tôi còn 4 đứa con nữa, ông ấy không còn thì tôi phải thay ông ấy kiếm tiền nuôi con”. Chị nấu bếp cười xoà: “Nấu cơm cho công nhân ăn không ch*t được, trừ khi toàn bộ mỏ này bị sụt hết thì may ra mới ch*t thôi. Nhưng ông trời không triệt đường sống của ai đâu mà”.
“Con chị ở nhà buổi tối một mình có được không?”
“Đứa lớn lớp 9 rồi, mấy đứa sau san sát, lớn cả rồi, tự lo cho nhau được. Sáng mai tôi dậy sớm về chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng nó là được”
“Vâng”
Buổi tối, các công nhân trong mỏ ngồi trong lán ăn cơm, uống rượu. Thực phẩm ở giáp biên này khan hiếm, nhưng nghe chị nấu bếp nói sáng nay đã phải đi xe máy gần 20km ra tới thị trấn mới mua được đồ ăn. Cũng không phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là hai đĩa thịt gà, một đĩa bắp cải xào, một bát canh rau cải và mấy con cá mương nướng.
Các công nhân gắp đồ ăn cho Trần Trí Minh, lại rót rượu cho anh. Nhất là quản lý, bọn họ không biết chức vụ thật sự Trần Trí Minh nên cứ nắm tay anh, nhờ anh quay về nói lại với cấp trên về việc bọn họ muốn tiếp tục làm việc ở mỏ, bọn họ cần kiếm tiền để nuôi sống vợ con, trên hết, mọi người còn muốn làm trong môi trường an toàn.
Trần Trí Minh không cho bọn họ câu trả lời, chỉ đáp một câu lập lững: “Tôi sẽ về báo lại với cấp trên về nguyện vọng của các anh”.
Mấy người công nhân nghe thế thì gương mặt sáng bừng lên, rối rít cảm ơn: “Vâng, nhờ cả vào tổ trưởng. Các anh là chủ mỏ mới, chắc chắn sẽ có nhiều cải cách hơn chủ cũ, chúng tôi tin nhất định các anh sẽ đảm bảo an toàn lao động cho chúng tôi. Nào, chúng tôi kính anh thêm một chén”.
Mấy người công nhân ở đây rất thân thiện, vừa uống rượu vừa hát, thỉnh thoảng còn gắp thịt gà cho Hoài An, cười cười bảo hy vọng cô đừng chê đồ ở nông thôn, đây đều là thức ăn sạch do người dân biên giới tự nuôi tự trồng cả.
Hoài An cũng xuất thân từ gia đình chẳng mấy khá giả, cô không chê những đồ này, nhưng có lẽ vì đi xe cả ngày mệt nên cô chỉ ăn rất ít, xong xuôi lại lững thững ra ngoài đi dạo.
Không bao lâu sau cũng có bóng người đi từ lều ra. Trần Trí Minh đi đến vòi nước rửa mặt, khi thấy Hoài An đứng tần ngần ở ngoài cửa nhìn về phía hầm mỏ dẫn vào khu khai thác, anh suy nghĩ một chút rồi mới đi về phía cô.
“Bên đó không vào được”. Anh nói.
Hoài An gật đầu, chỉ vào tấm biển Cảnh báo đặt đầu đường vào mỏ đặt cách đó không xa: “Mỏ hiện tại không khai thác ạ?”
“Đang tạm dừng vì đào trúng mạch nước ngầm lớn, chưa đánh giá kỹ mà tiếp tục khai thác rất dễ sạt lở”.
“Vì vậy chủ thầu trước mới để lại 2% trữ lượng mà không tiếp tục khai thác?”
Trần Trí Minh cười: “Trên đời này làm gì có ai đang ăn miếng bánh ngon mà lại tình nguyện nhường cho người khác. Trước khi tôi mua lại mỏ này, nghe nói bên dưới đã có 2, 3 vụ sập hầm. Người c.h*ế/t quá nhiều nên chủ cũ không khai thác nữa, bỏ của chạy lấy người”.
“Dù có khai thác được 2% còn lại cũng không đủ để bù vào số tiền 450 tỉ trong hợp đồng mua mỏ. Chủ tịch định thế nào?”
“Nếu khai thác được thì cứ khai thác thôi, được đồng nào để bù vào thì hay đồng ấy. Còn việc làm sao để số tiền 450 tỉ ấy trở thành con số hợp lý trước toà, chẳng phải là nhiệm vụ của luật sư Hoài An sao?”
Trần Trí Minh đẩy vấn đề sang cho cô một cách hợp lý, Hoài An vẫn biết đó là công việc mà cô cần làm, số tiền 1% của 450 tỉ kia cô cũng muốn kiếm, nhưng cô vẫn có nguyên tắc đạo đức của riêng mình, cho nên mới nói:
“Nếu mỏ không hoạt động, không có hoạt động khai thác diễn ra hàng ngày, cho dù tôi có 5 cái miệng cũng không thể biện hộ cho anh trước toà được. Muốn chứng minh mỏ đất này có thể “đẻ” ra tiền và xứng đáng với số tiền anh bỏ ra mua nó, thì nó bắt buộc phải hoạt động”
“Chuyện này cũng đơn giản thôi”. Trần Trí Minh đi lại biển Cánh báo, dùng một tay nhấc lên rồi ném ra ngoài: “Đợi đánh giá địa chất xong, tôi sẽ cho công nhân tiếp tục làm việc”.
“Đánh giá địa chất không đạt, không đủ điều kiện tiếp tục khai thác thì sao?”
“Không phải luật sư Hoài An nói mỏ nhất định phải hoạt động sao?”. Trần Trí Minh thờ ơ nhún vai: “Không đủ điều kiện cũng tiếp tục”.
Cảm giác muốn kiếm tiền của cô thực sự bị dập tắt hoàn toàn, lúc này, cô chẳng thèm nghĩ đến 4 tỉ rưỡi hay 450 tỉ nữa. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trần Trí Minh:
“Chuyện liên quan đến mạng người, không thể đặt lợi ích của mình lên trên và dùng tiền để bưng bít là xong. Tôi là luật sư, có thể biện hộ từ 1 lên đến 10, hoặc đôi khi cũng có thể đổi trắng thay đen, nhưng chuyện chà đạp mạng người tôi không làm nổi. Chủ tịch, vụ này tôi không làm nữa, phiền anh tìm người khác thay tôi nhé”.
