Chấp niệm Hoài An - Đoạn 25
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 1,026
Đoạn 25
Lúc vào đất liền, Trần Trí Minh tới siêu thị mua cho Hoài An mấy món đồ ăn vặt, anh không biết con gái thường thích loại nào nên cứ đứng ở quầy bánh kẹo rất lâu, sau đó có một cô gái đi đến gần anh, chủ động lên tiếng hỏi:
“Anh cần mua đồ ăn à?”
Trần Trí Minh ngẩng đầu, liếc qua người phụ nữ kia, thấy cô ta còn khá trẻ, chắc cũng chỉ 21, 22 tuổi là cùng. Nghĩ cô ta sẽ biết loại nào thì thích hợp nên anh mới đáp: “Tôi cần mua đồ ăn cho bạn gái, cũng không biết cô ấy thích ăn loại nào?”
“Ồ”. Cô gái đó kêu lên một tiếng: “Anh tốt với bạn gái thật đấy. Bạn gái anh thích ăn đồ cay hay không cay?”
“Cô ấy ăn được cay”
“Vậy thì lấy những món đồ này đi, cay tê, gia vị không tệ”. Cô gái đó lấy mấy túi đồ ăn vặt màu đỏ choé trên kệ, đưa cho anh. Trần Trí Minh nhìn xuất xứ Trung Quốc thì hơi nhíu mày, sau đó chỉ quyết định lấy một gói rồi cảm ơn cô ta, quay sang quầy hướng dương và hạt điều, nhặt thêm vài túi đem về.
Lúc tính tiền xong, anh xách túi đồ ra bên ngoài thì lại đụng mặt cô gái kia lần nữa. Hình như cô ta đang đợi anh, thấy Trần Trí Minh đi ra liền tiến lên nói: “Anh đẹp trai, có muốn vui vẻ không?”.
Trần Trí Minh khẽ nhíu mày: “Tôi có bạn gái rồi”.
“Bây giờ bạn gái anh không ở đây, cũng đâu có ai quản anh”. Cô ta đưa tay vuốt ve vòm ngực của Trần Trí Minh, mỉm cười đầy ngọt ngào: “Tôi không phải gái làm tiền, nhưng dạo này cuộc sống có chút khó khăn. Tôi thấy anh cũng là người có tiền, hay là anh đi với tôi đi, tôi làm anh vui vẻ, đổi lại, anh cho tôi một khoản?”
Trần Trí Minh lạnh nhạt từ chối cô ta, xách đồ đi thẳng đến chỗ bắt taxi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh đang độ tuổi sung sức nhất của đàn ông, lâu nay ở trên đảo cũng chỉ như hoà thượng, bây giờ đột nhiên có một cô gái thẳng thắn đề nghị như vậy, dù thực sự anh không cần, nhưng bản năng đàn ông lại như được đánh thức, cứ âm ỉ trỗi dậy.
Vì vậy, trước khi taxi đến, Trần Trí Minh quyết định quay vào siêu thị lần nữa để mua một hộp bao cao su. Anh không xác định chuyến đi câu mực đó sẽ cần dùng nó, nhưng thôi cứ đề phòng, biết đâu đêm khuya thanh vắng lại kiềm lòng không đặng, muốn chiếm cô làm của riêng mà lại không có đồ bảo hộ thì phiền lắm.
Tất nhiên, anh không ngại gieo hạt giống trong cô. Chỉ là không muốn ép Hoài An phải gắn bó bên đời anh khi cô chưa thực sự sẵn sàng mà thôi!
***
Tờ mờ sáng, con tàu gỗ của gia đình Hoài An mới nhổ neo quay về đảo.
Trần Trí Minh sau một đêm được thoả lòng mong mỏi, bước xuống khỏi băng ghế dài thì dường như chẳng biết mệt là gì, ngược lại, tinh thần anh vô cùng sảng khoái, còn vừa lái tàu vừa ngâm nga hát. Hoài An thì nằm như cá c.h*t trong khoang, mái tóc dài xoã tung, thấy bộ dạng hưng phấn của Trần Trí Minh thì không nhịn được lẩm bẩm mắng một tiếng.
Anh nghe được, chẳng những không giận, còn đun lại ấm trà mật ong kia cho nóng rồi đưa đến bên miệng Hoài An, dịu dàng dỗ dành:
“Mệt lắm à?”
“Anh biến đi”.
“Đừng giận nữa”. Trần Trí Minh vẫn cười: “Lát nữa về đảo em cứ ngủ một giấc đi, buổi trưa cũng không cần nấu cơm. Anh vào đất liền mua đồ ăn về”
Hoài An uống xong một ngụm nước mật ong mới thấy cổ họng tốt hơn một chút, cô nhìn anh: “Ngồi tàu cao tốc 40 phút vào đất liền mua đồ ăn làm gì? Lát nữa nấu cơm cũng được, một loáng là xong ngay mà”
“Anh đi mua lẩu. Sẵn có mực lá ngon, mua lẩu về ăn cùng”
“Xa lắm. Mất công đi”. Cô liếc qua bộ dạng chẳng chút mệt mỏi nào của anh, hỏi: “Anh không định ngủ một giấc à?”
“Lên tàu cao tốc anh ngủ sau”. Trần Trí Minh cầm dây buộc tóc, vén những lọn tóc vừa dày vừa dài của Hoài An ra sau gáy. Anh muốn buộc cho cô, nhưng trước nay chưa từng làm việc này bao giờ, cứ lóng nga lóng ngóng.
Ban đầu Hoài An định tự tay buộc cho xong, nhưng một là cô mệt không muốn nhấc tay lên, hai là cô nghĩ thôi cứ để đại gia Trần Trí Minh chăm sóc mình tận tình như vậy đi, biết đâu mấy ngày nữa anh tỉnh rồi lại chẳng còn nhớ cô là ai.
Anh loay hoay một lúc, mãi gần 10 phút sau mới buộc tóc của Hoài An lại thành một đống bùi nhùi ở sau gáy. Lúc này tàu cũng sắp cập bến ở đảo, Trần Trí Minh bảo cô sửa soạn một chút rồi đứng dậy điều khiển tàu đi vào bến, khi nhìn thấy mấy cô bác đang quanh quẩn gần đó chờ tàu cá về, anh lên tiếng chào hỏi xong, còn tốt bụng chia cho bọn họ ít mực lá mới câu được.
Các cô bác kia biết anh, giờ lại nghe Trần Trí Minh nói chia mực thì cười không khép được miệng, cứ rối rít cảm ơn, lại giúp anh lên tàu khiêng thùng mực xuống, có người còn tốt bụng lấy xe ba gác chở về tận nhà cho hai người.
Vèo một cái, mấy trăm cân mực đã được di chuyển khỏi tàu mà Hoài An không tốn tí sức nào, cô lững thững đi tay không từ bến cảng về nhà, việc đầu tiên là tắm lại lần nữa rồi chui vào phòng ngủ một giấc, đến giữa trưa con bé Tít gọi ra ăn lẩu mới lếch thếch đi ra.
Ăn xong, cô vẫn uể oải, định về phòng ngủ tiếp thì Trần Trí Minh đến gõ cửa. Khi Hoài An ló đầu ra, anh mới đưa cho cô một túi chườm ấm, hình như buổi sáng anh ra đất liền đã mua về.
Hoài An tròn mắt hỏi: “Đưa tôi túi chườm làm gì vậy?”
“Em kê cái này dưới mông, hoặc đặt lên bụng dưới, sẽ dễ chịu hơn”.
Nghe vậy, cô mới hiểu ý Trần Trí Minh muốn nói gì. Tối qua thực sự cô đã đau ch*t đi, bây giờ vẫn còn khó chịu, anh mua túi chườm như vậy để cô ngủ thoải mái hơn. Nhưng mà sự chu đáo này của anh lại khiến Hoài An cáu kỉnh:
“Mỗi lần làm xong, anh cũng mua túi chườm cho người ta như thế này hả?”
Vẻ mặt Trần Trí Minh hơi ngẩn ra, sau đó liền bật cười: “Lúc trước thì không nhớ gì hết, còn từ khi lên đảo đến giờ thì chỉ làm với mình em”.
Gương mặt Hoài An lập tức đỏ lên, nổi đoá cầm túi chườm ném vào người anh: “Trần Trí Minh, anh đi ch*t đi”. Sau đó, đóng sập cửa lại.
Trần Trí Minh ôm túi chườm trên tay, nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín của cô thì chỉ biết bất lực cười. Anh lo cô khó chịu nên quên mất Hoài An trước nay luôn phản cảm với anh, cô luôn nghĩ anh là loại đàn ông vừa đa tình vừa đểu cáng, cho nên khi anh đối xử với cô chu đáo một chút, Hoài An liền nghĩ anh là người có kinh nghiệm tình trường dày dặn, biết cách dỗ phụ nữ, cho nên mới cáu kỉnh với anh.
Mà chẳng biết từ bao giờ anh lại có sở thích tự ngược chính mình như vậy. Phụ nữ chủ động rủ anh đi vui vẻ thì không muốn, cứ nhất quyết quay về đảo dỗ dành một luật sư vừa lạnh lùng vừa hay cáu giận với anh.
Thôi bỏ đi, Hoài An vốn là một cô gái khác biệt mà!
***
Hoài An ngủ đến tận buổi chiều, khi nhận được điện thoại của Thái Yên mới mở mắt dậy.
Thời gian này con bé vẫn thường gọi điện thoại cho cô, hầu hết đều hỏi bao giờ Hoài An quay trở lại thành phố, Thái Yên muốn rủ cô đến quán Bar uống rượu. Hoài An nói chưa biết được, Thái Yên lại bù lu bù loa một trận, nói vẫn đau lòng vì Trần Trí Minh, mãi vẫn chưa nguôi ngoai được.
Lần này, Hoài An biết con bé vẫn muốn tìm sự an ủi từ cô, nhưng cô vừa mới làm một chuyện xấu, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với Thái Yên nên đắn đo rất lâu mới quyết định nghe máy:
“Alo”
“Chị Hoài An, hôm nay là ngày mấy rồi?”
“Chị sắp quay về thành phố rồi đấy”. Cô đáp: “Lại không kiếm được bạn để rủ đến quán Bar uống rượu à?”
“Em thì thiếu gì bạn, em chỉ thiếu chị thôi”. Thái Yên ủ rũ nghịch móng tay, ở phía dưới ghế, một người đàn ông trẻ tuổi cởi trần đang massager lòng bàn chân cho cô ta: “Không tìm thấy anh Minh, chị cũng đi công tác mãi chưa về, em chán sắp ch*t rồi”.
“Cậu bạn Hải Đăng của em đâu? Rủ anh ta đi cưỡi ngựa đi”
“Chơi với anh ta chán ch*t. Suốt ngày dẫn theo mấy con bé ngực bự ngu đần. Chị Hoài An, em nói với chị một tin nhé?”
“Tin gì vậy?”
“Vợ anh Minh sắp lấy chồng mới rồi đó”. Chuyện về bác sĩ Hải Yên và Trần Trí Minh thực ra rất ít người biết, Hoài An biết được là do bác sĩ Hải Yên chủ động nói, Thái Yên không quen cô ấy, bây giờ mới biết cũng chẳng có gì là lạ: “Dân tình đồn cô ta thấy chồng bị mất tích cái là qua cầu rút ván luôn, vội vàng ôm con đi lấy chồng mới. Nhưng em điều tra rồi, cô ta với anh Minh không hề có gì cả, đứa bé kia cũng là con của cô ta với cái ông quân nhân đó. Tên Bùi Trường Khang thì phải”.
“…”
“Chị Hoài An, chị có thấy anh Minh ngốc không? Tự nhiên ôm thiệt thòi về mình, bỏ cả đống tiền để cô ta nộp khắc phục hậu quả, tổ chức lễ đính hôn xong còn đưa cô ta ra nước ngoài sinh con, thế mà cuối cùng lại nuôi tu hú”. Thái Yên nghiến răng, cũng quên mất có người đang massa chân, vung chân một phát, người đàn ông kia bị đạp nên giật mình, lỡ kêu lên một tiếng: “Em tức ch*t đi được. Lúc đó anh ấy mà lấy em thì bây giờ đâu ra thế này. Hoặc ít nhất, anh ấy có ch*t thì em cũng ở goá 3 năm thờ anh ấy”.
Hoài An khẽ cười: “Làm gì lâu thế? Mới hơn một tháng mà bên cạnh em đã có đàn ông khác rồi kìa”.
Thái Yên lúc này mới nhận ra vừa rồi mình hơi thô lỗ, liền vẫy tay ra hiệu, người đàn ông kia lập tức bò đến bên chân cô, bàn tay men theo bắp đùi, vuốt ve ngược lên trên: “Chậc, sao tai chị thính thế?”
“Kêu to như vậy, không nghe mới lạ đấy”. Hoài An vẫn không thích việc Thái Yên thường dùng đàn ông để mua vui, nhưng cũng không ngăn cản con bé: “Sao bảo ở goá 3 năm?”
“Thì em đã lấy anh ấy đâu, làm vợ anh ấy thì mới gọi là ở goá chứ?”. Thái Yên cười cười chống chế: “Với cả em vẫn có một niềm tin mãnh liệt là anh ấy chưa ch*t đâu. Anh ấy chỉ đang lạc ở đâu đó thôi”
Hoài An đi ra sân giếng rửa mặt, liếc ra sau nhà mới thấy Trần Trí Minh đang cùng thằng Mậm và con Tít thả diều ở bãi cát: “Có lẽ vậy”
“Một tuần nữa chị có quay lại không?”
“Chắc tầm đó đấy. Nhưng về xong chắc sẽ bận, muốn gặp cũng phải 2 tuần nữa”
“Không sao, chịu về là được rồi. Em đặt nhân viên cho chị, có một anh hotboy massa hay lắm”.
“Thôi, tha cho chị đi”. Hoài An múc một ít nước đổ vào chậu, thấy vướng víu tay nên nói: “Chị cúp máy đây. Về liên lạc sau”.
“Tạm biệt”.
Thái Yên ngắt máy xong, chán nản vứt điện thoại sang một bên rồi cúi đầu nhìn người đàn ông kia, lại thấy ngứa mắt: “Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau làm đi”.
“Vâng, cô Thái Yên”. Anh ta luồn tay lên cao hơn, kính cẩn trịnh trọng vùi đầu làm công việc của mình.
Thái Yên ngửa đầu về phía sau, lặng lẽ nhắm mắt, trong lòng vẫn rất nhớ một Trần Trí Minh, không nhịn được gọi tên anh: “Trần Trí Minh, rút cuộc anh đã đi đâu chứ?”
***
Sau chuyến câu mực trở về, Trần Trí Minh vẫn ngày ngày bận rộn với công việc sửa điện thoại, Hoài An cũng tranh thủ làm công việc của cô. Văn phòng Luật Bình An đã đóng cửa gần một tháng trời, dù vẫn hoạt động online nhưng khách hàng đa phần muốn thuê luật sư để tranh tụng trước toà, rất nhiều người gửi email đến thương lượng chuyện hợp tác, nhưng Hoài An đều từ chối tất cả. Có điều, cô nghĩ nếu cứ kéo dài tình trạng này thì sớm muộn gì cũng mất hết khách, mà Thiên Minh của Trần Trí Minh cũng không thể vắng anh quá lâu. Hai người ở đây chỉ là phương án tạm thời, về lâu về dài chắc chắn không ổn.
Vì vậy, Hoài An dự tính một tuần nữa sẽ rời đảo, trong vòng một tuần này cô cũng sẽ vứt tất thảy những lo lắng muộn phiền sang một bên. Mỗi ngày cô đều phụ Trần Trí Minh tư vấn điện thoại, lại phơi mực lá để làm mực khô, rảnh rỗi hơn nữa mới vào mấy trang web chứng khoán để xem thử. Ban đầu cũng không hy vọng sẽ lãi quá nhiều, nhưng không ngờ kiểm tra tài khoản thì đã thấy lên đến 10 con số, những mã Trần Trí Minh đã mua tăng vọt, nhưng khâm phục nhất là anh mua vào – bán ra quá nhanh nhạy hợp lý, giống như một tay chèo sup lão luyện vậy. Vì thế nên tiền cứ nhân 2, rồi nhân 3, rồi nhân đến cả mười mấy lần, Hoài An nhìn vào cũng hoa cả mắt.
Trần Trí Minh quả thực đúng là Trần Trí Minh, có máu kinh doanh từ trong trứng, mới có một tháng thôi mà từ kẻ không xu dính túi kiếm được nhiều tiền đến mức này, cô bội phục anh đấy.
Hoài An nghĩ nếu như cô gái nào lấy được anh, có lẽ cả nửa đời sau cũng chỉ cần ở nhà luyện cơ tay để đếm tiền thôi. Tài giỏi đến mức này, đúng là hiếm thấy!
Vừa nghĩ đến đó thì đột nhiên điện thoại vang lên Ting một tiếng. Trần Trí Minh nằm ở cách cô một phòng nhắn tin đến: “Luật sư Hoài An ngủ chưa?”
Cô lạch cạch nhắn lại: “Tôi ngủ rồi. Zzzzz”.
Anh gửi lại một icon mặt cười: “Ra sân giếng ngắm trăng không?”
“Hôm nay làm gì có trăng?”
“Ra đi, anh cho em cái này”
“Không ra, đừng có dụ dỗ tôi”
“Không ra thì đừng tiếc nhé”
Nói là nói vậy nhưng cuối cùng Hoài An vẫn không nhịn được tò mò, lại cũng muốn gặp anh nên lén lút ngồi dậy, rón rén mở cửa đi ra khỏi phòng. Trần Trí Minh đã ngồi sẵn ở sân giếng đợi cô từ khi nào, thấy Hoài An thì cười rất tươi:
“Lâu thế?”
Cô giả vờ làm mặt lạnh, đi đến gần anh: “Anh bảo cho tôi cái gì?”
“Em nhắm mắt lại đã”
“Anh đừng có tranh thủ dê tôi đấy”.
Trần Trí Minh cười cười, đợi cô nhắm mắt lại xong thì lại túm lấy má cô, hôn lên môi cô một cái. Hoài An thầm kêu trời một tiếng trong lòng, định mắng anh, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Trần Trí Minh đã đưa cho cô một chiếc bánh mochi nhân kem lạnh. Cách đây mấy ngày Hoài An có nói muốn ăn, nhưng vào đất liền không có, chẳng biết Trần Trí Minh đã kiếm từ đâu về thứ này cho cô.
Hoài An quên mất cả mắng, tròn mắt hỏi: “Anh lấy ở đâu ra thế?”.
“Anh nhờ nhân viên siêu thị nhập về, rồi gửi tàu cao tốc mang về đây”
Cô biết làm gì có chuyện tốt như thế, chắc hẳn Trần Trí Minh tốn cả một mớ tiền để thuê người ta, nhưng dù sao tiền anh kiếm được cũng không ít, anh tiêu thế nào cũng mặc anh. Hoài An bóc bánh mochi ra rồi đưa cho anh một cái: “Anh ăn không?”
“Em ăn đi, nhân dâu tây đấy”.
“Ngon mà, anh ăn thử đi”
Trần Trí Minh rõ ràng miệng thì nói không ăn, nhưng đợi Hoài An vừa ăn hết bánh mochi xong lại túm lấy cô hôn say đắm. Anh nói anh muốn nếm thử vị bánh mochi dâu tây, mà Hoài An thì lại ăn hết vị đó rồi, cho nên chỉ còn cách để anh hôn vậy.
Hai người hôn nhau một lúc, Trần Trí Minh lại có chút không chịu đựng được, nhỏ giọng dỗ cô: “Lên tàu nhé?”
Cô lườm anh một cái cháy mặt: “Đừng có mơ”.
“Anh sẽ đưa em về trước khi trời sáng”. Trần Trí Minh cười cười: “Bố mẹ ngủ say rồi, sẽ không biết đâu”
Sau đó, Hoài An cũng giống hệt anh, miệng thì nói không nhưng rút cuộc vẫn theo anh lên tàu. Hai người nhổ neo ra khơi, phóng túng buông thả giữa biển rộng mây trời, đến khi gần sáng lại lén lút trở về nhà, giống như những cô cậu tuổi 18 đang lén lút yêu đương vậy.
Trần Trí Minh càng ngày càng chẳng biết đủ, cứ hễ có thời gian đều dụ dỗ cô. Tuy nhiên, Hoài An vốn khác biệt với những người phụ nữ khác, cô biết tiến – lùi đúng chỗ, biết giữ mức độ, Trần Trí Minh dụ dỗ 10 lần, cô chỉ thuận theo anh một lần, những lần tiếp theo dù anh có nói mỏi miệng, cô cũng vẫn chỉ dừng lại ở hôn anh.
“Trần Trí Minh, anh đừng có hoang đàng vô độ”. Cô chỉ trán anh nói: “Lúc trước sao chẳng thấy anh đòi hỏi gì, sao bây giờ trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến những chuyện đen tối thế hả?”
“Vì cứ thấy em là anh không nhịn được đấy”. Anh dụi đầu vào hõm vai cô, hơi thở nóng rẫy phả vào da thịt Hoài An: “Hôm nay trăng sáng, biển đẹp lắm, đi ngắm biển đi. Nếu không, vài ngày nữa muốn ngắm cũng không ngắm được đấy”.
Cô lẩm nhẩm tính ngày, chớp mắt một cái mà một tuần đã nhanh chóng trôi qua. Hoài An đã nói với cha mẹ và Trần Trí Minh việc cô sẽ quay lại thành phố làm việc, anh cũng đồng ý với cô, bảo cô đi đâu thì anh sẽ theo đó. Hoài An tính về Hà Nội xong sẽ đưa anh đến chỗ bác sĩ Hải Yên khám một chuyến nữa, nếu cần thiết phải mổ, nhất định cô sẽ không dây dưa kéo dài thêm thời gian, cô biết Thiên Minh không thể chờ thêm quá lâu, vì vậy, Hoài An sẽ không ích kỷ giữ một Trần Trí Minh mất trí nhớ cho riêng mình nữa.
Cô hỏi anh: “Sau này, anh có nhớ chỗ này không?”
“Sao có thể quên được?”. Trần Trí Minh vuốt ve gò má cô, vẫn không đứng đắn chút nào: “Anh nhớ nhất là cảm giác ở trên tàu đấy”.
Hoài An hừ lạnh một tiếng: “Em biết mà, trong đầu anh chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi”
“Anh còn nghĩ đến em nữa mà”. Trần Trí Minh nhìn cô: “Em xếp thứ nhất, tàu xếp thứ 2”.
Rút cuộc, Hoài An không nhịn được bật cười. Cô không nỡ để anh phải nhẫn nhịn nữa, vươn tay đến nắm tay anh: “Đêm nay chỉ một lần thôi đấy”.
Trần Trí Minh một tay nắm tay cô, một tay sờ vào trong túi quần. Hôm nay, hàng từ đất liền vào không chỉ có bánh mochi nhân dâu tây, mà còn có cả một hộp bao cao su 12 cái, anh nghĩ nếu dùng hết một lần thì sợ Hoài An chịu không nổi, vì vậy, đêm nay anh chỉ dùng 1/3 thôi.
Anh đáp: “Anh biết rồi”.
