Chấp niệm Hoài An - Đoạn 24

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 1,103

Đoạn 24

Trần Trí Minh nhổ neo ra khơi, lái con tàu cá bằng gỗ của gia đình Hoài An chầm chậm rời đảo.

Cô ở trên boong tàu nhìn từng hành động có vẻ thuần thục của anh, buột miệng hỏi: “Sao anh biết cách nhổ neo và lái tàu thế?”

“Vì em nói hôm nay sẽ đi câu nên lúc ngồi tàu cao tốc vào đất liền, tôi xem video hướng dẫn lái tàu hết cả đoạn đường đấy”. Trần Trí Minh nói nửa đùa nửa thật: “Bây giờ đi về hướng nào?”

“Anh cứ lái thẳng đường đi, cứ đến vị trí cách đảo khoảng 4km bắt đầu thả lưỡi câu là được thôi mà”. Cô đáp.

Trần Trí Minh gật đầu, bảo cô ngồi chắc vào để anh tăng tốc, con tàu nhỏ nhanh chóng lướt qua những con sóng mềm mại nơi đại dương bao la, gió biển từ bốn bề thổi tới, mang theo dư vị mằn mặn của muối biển tràn lên, làm rối tung mái tóc dài của Hoài An.

Quãng đường 4km di chuyển trên biển không xa, nhưng vì chỉ có 2 người nên đột nhiên cô cảm thấy hơi ngại.

Hoài An bóc một gói hướng dương vị dừa, quay đầu hỏi anh: “Anh ăn hướng dương không?”

Trần Trí Minh đã cài lộ trình xong xuôi rồi, nhìn thấy cô ngồi xếp bằng dưới sàn tàu gặm hướng dương thì hơi buồn cười: “Trong túi có cả ô mai nữa, em ăn ít hướng dương thôi, lát nữa đau họng là không kéo mực được đâu”.

“Đau họng thì có liên quan gì đến kéo mực?”

Trần Trí Minh không đáp, chỉ tủm tỉm đi lại gần cô: “Lát nữa rồi biết”.

Hoài An bĩu môi hừ lạnh một tiếng: “Anh cứ làm như anh có nhiều kinh nghiệm đi biển lắm không bằng”

“Luật sư Hoài An có kinh nghiệm bao nhiêu năm đi biển rồi?”

“Từ hồi tôi còn bé tí. Ngày nhỏ hay theo bố tôi và các chú đi tàu để nhặt tôm cá nhỏ”. Cô lấy tay gạt mấy sợi tóc loà xoà vào mắt đi, trả lời rất thành thật: “Ngày đó biển chưa khai thác nhiều như bây giờ, mỗi lần thả lưới đánh bắt được nhiều lắm. Tôm cá nhỏ có khi ngư dân còn chẳng thèm lấy, bọn trẻ con chúng tôi cứ thế chạy theo nhặt”

“Tôm cá nhỏ dùng để làm gì cơ?”
“Cá nhỏ thì dùng để làm mắm. Tôm nhỏ thì phơi khô nấu canh. Bình thường mẹ tôi vẫn nấu canh bằng tôm nhỏ cho anh đấy. Còn nước mắm cũng là mẹ tôi tự muối luôn, tôi cảm thấy nước mắm này ngon hơn ở thành phố nhiều”.

Trần Trí Minh gật đầu. Ở trên hòn đảo này đi đâu cũng ngửi thấy một mùi hải sản muối rất nồng, ban đầu anh không thích, nhưng dần dần cũng quen, lại cảm thấy những món ăn mặn chát mà mẹ Hoài An nấu cũng khá ngon, mỗi tội ăn xong phải uống hơi nhiều nước.

“Đi tàu từ bé như thế, em bị rơi xuống biển lần nào chưa?”

“Rơi rồi”. Cô cười cười, nhớ lại lần đó vẫn thấy rùng mình: “Hôm đó sóng to, trời sắp mưa nên gió lớn lắm. Bố tôi với các chú đang tất bật kéo nốt mẻ lưới cuối rồi về, tôi thì cứ lang thang ở ngoài boong tàu, sóng đánh một cái nghiêng tàu, thế là rơi luôn”.

“Sợ không?”. Anh hỏi.

“Sợ chứ. Lúc ấy chẳng mặc áo phao gì, tôi biết bơi, nhưng mà cứ trồi đầu lên một cái thì sóng lại đánh ngụp xuống, uống không biết bao nhiêu nước, đến lúc tưởng ch*t rồi thì tự nhiên lại thấy bố tôi”. Nhắc tới bố, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên sáng lấp lánh, giống như kỷ niệm kia đã là một phần ký ức và lòng kính trọng không thể nào quên của Hoài An và bố: “Khi đó tôi mừng như đ.iê/n vậy, nghĩ trên đời này người duy nhất dám nhảy xuống biển khi sóng lớn để cứu tôi, chỉ có một mình bố tôi thôi. Ông ấy đi biển mấy chục năm, bơi giỏi lắm, nhưng hôm ấy kéo được tôi lên cũng suýt ch*t đuối”.

Trần Trí Minh gật đầu: “Lúc còn nhỏ, người đàn ông yêu thương em duy nhất chắc chắn là bố em”.

“Sau này lớn lên sẽ là chồng tôi à?”. Hoài An cười.

“Ừ. Làm gì có người cha nào theo con cả cuộc đời được? Vậy nên mới nói, mỗi giai đoạn đều có một người đàn ông khác nhau yêu thương em. Luật sư Hoài An, nếu như em theo chủ nghĩa độc thân suốt đời, em sẽ bỏ lỡ người đó đấy”.

Cô hiểu ý của anh, nhưng lúc này thực ra cũng chẳng biết đáp lại như thế nào. Cô yêu Trần Trí Minh, nhưng bảo muốn gắn bó với một người chẳng biết sẽ rời đi lúc nào, cô không làm được, cũng không tự tin có thể làm được.

Vì vậy, Hoài An không trả lời anh, chỉ lảng sang chủ đề khác: “Đến nơi rồi kìa. Anh mau cho tàu đi chậm lại đi, tôi đi bật đèn”.

Trần Trí Minh cũng không ép cô, chỉ bảo Hoài An cẩn thận rồi đứng dậy đi vào khoang máy để cài đặt dừng tàu, thả neo, lúc anh đi ra, chiếc đèn công suất lớn đã được bật, chiếu rọi một khoảng mặt biển rộng lớn, người phụ nữ kia thì đang ngồi hì hụi gỡ mồi câu.

Trần Trí Minh đem áo phao mặc vào cho cô: “Tôi không bơi giỏi như bố em, nếu em rơi xuống biển thì chúng ta chỉ có thể ch*t cùng thôi”. Anh nói: “Mặc áo phao vào đi”.

Hoài An đi biển đã lâu nhưng không thích mặc áo phao, cô cảm thấy rất vướng víu, khó hoạt động tay chân. Nhưng Trần Trí Minh đã nói vậy thì cô cũng nghe theo anh, ngoan ngoãn mặc áo phao vào: “Tôi mà rơi xuống biển thì anh cứ ở trên tàu đi. Thả dây thừng xuống là được. Bây giờ không có bão mà”.

“Ừ nhỉ, quên mất”. Anh cầm đám mồi câu bằng tôm nhựa phát quang lên, hỏi ngược lại: “Nếu tôi rơi xuống biển thì em có nhảy xuống cứu không?”

Hoài An ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Tài khoản chứng khoán của anh là gì thế nhỉ?”

Trần Trí Minh bật cười: “Hôm nay tôi vừa đổi mật khẩu, còn lâu mới đưa cho em. Em không cứu tôi thì đừng mong rút được tiền trong đó”.

Cô nghe xong thì kiên định gật đầu: “Vậy thì tôi cứu anh”.

Trần Trí Minh nín nhịn ý nghĩ muốn hôn cô, lập tức hít vào một hơi rồi quay đi: “Đi câu mực thôi”

Hôm nay trăng khuyết, mặt biển không lung linh như khi trăng tròn sáng rỡ nhưng bởi vì không gian quá rộng nên khi ngồi câu mực ở ngoài boong tàu, người ta thường có cảm giác tự do tự tại, thoải mái sảng khoái.

Hoài An câu được mực trước, là một con mực lá to bằng hai bàn tay, cô vừa kéo lên đã sung sướng cười thành tiếng: “Này, anh xem, tôi câu được mực rồi này”.

“Cẩn thận không cước làm đứt tay”. Lưỡi câu của Trần Trí Minh rõ ràng đã dính mực từ lâu, nhưng anh cứ im lặng không kéo. Lúc này thấy Hoài An kéo mực lên, anh mới buông dây cước ra chạy lại gỡ mực cho cô: “Con mực này nặng thế. Chắc gần 1kg đấy”.

“Ông chủ tiệm điện thoại chưa câu được con mực nào à?”.

“Chưa”. Anh nói dối tỉnh bơ.

Cô thấy vậy còn tốt bụng động viên an ủi: “Chắc là mực chưa kéo lại phía bên đó. Lát nữa kiểu gì cũng đến thôi. Anh cứ chờ thêm một lát nữa xem”.

“Nếu không câu được thì luật sư Hoài An nhớ chia một nửa số mực cho tôi nhé. Lát nữa về nhà mà nói không câu được con nào, hai đứa nhóc kia kiểu gì cũng sẽ cười tôi thối mũi”.
“Ừ. Cho anh hết”.

Trần Trí Minh cười cười, đưa lại lưỡi câu cũ cho cô: “Em đi câu tiếp đi”.

Sau đó, bởi vì trúng cả đàn mực nên cả hai người đều kéo dây lên liên tục, từng con mực lá to tươi sống cứ nhảy tanh tách trên boong tàu. Mỗi lần kéo dây cước lên, nhìn thấy mực lớn ơi là lớn, Hoài An đều phấn khích reo một tiếng, được một lát sau thì bắt đầu ho sù sụ.

Lúc này mới thấy lời ban nãy của Trần Trí Minh chẳng hề sai chút nào, anh bảo cô ăn ít hướng dương để còn kéo mực. Khi ấy cô còn nói không liên quan, bây giờ mới biết ăn hướng dương vốn làm rát họng rồi, kéo mực còn tốn hơi thế này, đau họng cũng phải.

Hoài An ấm ức quay đầu lườm anh một cái, Trần Trí Minh dường như cũng đoán được cô đang nghĩ gì nên bất lực bảo: “Đã nói em ăn ô mai đi mà”.

“Trần Trí Minh, hét đi”
“Hét cái gì?”
“Hét cái gì cũng được. Hét đi”

Cô xấu tính, cũng muốn anh phải đau họng như cô nên vô cớ sinh sự. Mà người đàn ông kia thì lại chiều chuộng cô vô điều kiện, cũng hét to một tiếng: “Luật sư Hoài An vừa xinh xắn vừa dở hơi”.

Hoài An cau mày: “Anh phải nói là luật sư Hoài An vừa xinh xắn vừa đáng yêu”.

“Ừ. Luật sư Hoài An vừa xinh xắn vừa đáng yêu vừa dở hơi”

Lúc này, cô không nhịn được bật cười: “Trần Trí Minh, tôi chỉ muốn đạp anh xuống biển”.

“Em sẽ không làm thế đâu”. Phía dưới tay, mực cắn câu đến mức các sợi dây cước đều nặng trĩu, Trần Trí Minh không nỡ để mực chạy mất, đành bảo cô: “Mực phía bên em cắn câu rồi kìa”

“A… quên mất”.

Lâu ngày không đi biển câu mực nên kéo được mấy chục cân Hoài An đã bắt đầu mỏi tay, cô nhìn thùng mực to tướng đầy ắp lại nhìn Trần Trí Minh vẫn đang tích cực kéo dây cước, đột nhiên lười biếng, chẳng muốn làm nữa.

Dù sao thì ăn cũng không hết, với cả hôm nay cũng chỉ đi biển để trải nghiệm thôi, hải sản của thiên nhiên tuy nhiều nhưng không thể quá tham lam tận diệt được, vì vậy kéo hết lượt móc câu cuối xong, Hoài An mới bảo Trần Trí Minh:

“Chỗ tôi chắc đủ 100kg rồi, tôi không kéo nữa đâu. Anh cứ câu tiếp đi nhé”
“Em đi ngủ à?”

“Tôi đi tắm một cái, người toàn mùi mực thôi”. Ngừng vài giây, cô lại bổ sung thêm: “Anh cẩn thận đấy. Có gì thì nhớ kêu lên, tôi sẽ chạy ra ngay”.

Trần Trí Minh thấy cô dặn dò mình như trẻ con thì hơi buồn cười, chỉ gật đầu bảo cô đi đi. Anh nhìn đồng hồ thấy đã gần hai giờ sáng, thấm mệt rồi nên cũng câu nốt một mẻ nữa rồi bắt đầu thu dọn, cất gọn gàng mực xong lại bơm nước biển lên rửa sạch boong tàu, đến khi tất cả sạch sẽ rồi mới đi vào trong khoang.

Hoài An lúc này cũng đã tắm xong, đang lau tóc. Thấy anh đi vào mới hỏi: “Anh không câu nữa à?”

“Không, đủ chỉ tiêu rồi nên về thôi”. Anh nghĩ trên tàu không có nước nóng, Hoài An lại vừa tắm vừa gội nên mới hỏi: “Em có lạnh không?”

“Không. Trời nóng mà. Anh có cần tắm nước nóng không? Trên tàu có bếp gas, đun nước nóng được đấy”

“Không cần”. Trần Trí Minh dặn dò: “Đừng ra boong tàu nữa, tôi mới rửa sàn xong, trơn lắm. Ngồi ở trong này thôi”.

“Tôi biết rồi”.

Trong lúc Trần Trí Minh đi tắm, Hoài An đun nước pha một ấm trà, bỏ vào đó một ít mật ong để uống cho ấm bụng. Con tàu của bọn họ chưa nhổ neo nên vẫn lênh đênh tại vị trí cũ, đèn công suất lớn đã tắt, nhìn qua ô cửa kính bên ngoài thì chỉ thấy ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển mênh mông, lấp lánh như một dải lụa thêu chỉ bạc.

Ban nãy khi câu mực cô hơi buồn ngủ, nhưng tắm xong thì cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay sạch. Bây giờ thảnh thơi ngồi ở trong khoang tàu ngắm biển, đột nhiên Hoài An lại cảm thấy không muốn về, hoặc cũng có thể vài ngày nữa Trần Trí Minh sẽ rời khỏi đây, cả cuộc đời này cô chẳng biết còn có những phút giây thoải mái riêng tư như thế này cùng anh nữa hay không, cho nên bỗng dưng lại muốn chuyến câu mực này kéo dài hơn một chút, để cô được ở bên anh lâu thêm, ngồi hàn huyên trên tàu đến gần sáng rồi về cũng được.

Lát sau, Trần Trí Minh tắm xong đi ra thấy Hoài An đang lặng lẽ ngồi ở băng ghế dài ngắm biển, ở trên bàn trà trước mặt đặt một chiếc bếp cồn nhỏ, trên bếp là một ấm trà thơm phức, anh mới đi lại gần, ngồi bên cô:

“Em buồn ngủ chưa?”.

Hoài An đang mải chìm trong suy nghĩ, cũng không phát hiện ra tiếng bước chân anh, hơi giật mình: “Ban nãy buồn ngủ, nhưng giờ thì hết rồi. Anh có đói không?”

“Không, buổi tối ăn nhiều rồi mà”. Gió biển luồn qua khe cửa sổ bằng kính, thổi vào trong khoang tàu, mấy lọn tóc dài chưa khô hết của cô cọ vào sườn mặt anh, lưu lại một mùi hương nhẹ nhàng, thơm dịu ngọt.

Trần Trí Minh chưa từng ngửi thấy mùi dầu gội nào dễ chịu như thế này, lúc cầm khăn bông lên lau tóc cho Hoài An mới hỏi cô: “Em dùng dầu gội gì thế?”

Thời gian gần đây, cô đã quen với sự chăm sóc của anh, khi thì một ly sữa nóng, khi là đeo hoa tai, bây giờ Trần Trí Minh lau tóc cho cô, cô cũng không phản cảm, cứ ngồi yên để anh làm: “Sao thế? Anh thích mùi này à?”

“Ừ, thơm kiểu lạ lạ, chưa gặp bao giờ”

Hoài An cười, thầm nghĩ đây là loại dầu gội rẻ tiền ở quê, đại gia chỉ dùng hàng cao cấp như anh làm sao có thể gặp được chứ: “Palmolive đấy, loại màu hồng, bán đầy ở tiệm tạp hoá trên đảo. Rẻ lắm”.

“Loại đàn ông có không?”

“Đàn ông hay phụ nữ đều gội được mà. Nhưng đàn ông thì dùng mùi ít ngọt hơn mùi này, chai màu xanh hương nha đam là được”. Cô quay đầu lại nhìn anh, lúc này, mái tóc Trần Trí Minh vẫn còn hơi ươn ướt, tóc anh rất mượt, đen nhánh, Hoài An chưa sờ thử lần nào, nhưng chắc chắn là rất mềm: “Vừa nãy anh gội bằng gì?”

“Nước ngọt”. Trần Trí Minh trả lời thành thật: “Em ngửi xem còn mùi mực không?”

Hoài An ghé mặt sát vào tóc anh, ngửi một chút, đúng là không ngửi thấy mùi tanh của mực nữa, chỉ thấy mùi nước ngọt mát rượi từ thân thể Trần Trí Minh. Cô gật đầu:

“Không còn nữa, hết rồi”.

Bởi vì tóc cô vừa dày vừa dài, nên khi ghé sát vào anh, những lọn tóc kia cứ cọ vào mặt của Trần Trí Minh, khiến anh hơi ngưa ngứa.

Anh ngồi thẳng lưng, vén những sợi tóc loà xoà đem giắt vào tai cô, cảm nhận độ ẩm dưới đầu ngón tay đã không còn nhiều nữa mới thôi ý định lau tóc cho Hoài An. Trần Trí Minh chỉ sờ bông tai bằng ngọc trai trên tai cô:

“Em muốn về chưa?”. Ngừng vài giây, anh lại nói: “Hay là ở lại hóng gió thêm một lúc?”

“Ừ, cũng được. Đằng nào lâu rồi cũng chưa đi biển”. Hoài An cười cười, gác cằm vào thành ghế bằng da, nhìn anh: “Cảm giác hôm nay đi câu mực của anh thế nào?”

“Xả stress rất tốt”. Trần Trí Minh cười: “Nếu sau này có dịp thì sẽ đi nữa”.

“Rơi xuống biển một lần rồi mà vẫn chưa sợ à?”. Cô nói: “Tôi tưởng lần này rủ anh đi câu mực, anh sẽ từ chối đấy”.

“Nếu là người khác rủ, nhất định tôi sẽ từ chối”. Trần Trí Minh lại dời tay lên sườn mặt cô, mỗi lần anh muốn hôn cô đều có hành động vuốt ve vùng da đó, như kiểu đang nựng em bé vậy: “Nhưng em rủ thì khác”

“Khác thế nào?”. Cô bị sờ đến ngứa ngáy, lại nổi hứng muốn trêu anh: “Tôi đặc biệt ấy hả?”

Trần Trí Minh gật đầu: “Khó khăn lắm mới lấy lòng được một chút, bây giờ có cơ hội đi câu mực với em thế này, thì tạm thời gạt sợ biển sang một bên cũng được”.

Hoài An bật cười: “Trần Trí Minh, cái miệng của anh dẻo lắm”.

Anh không trả lời, chỉ gọi tên cô: “Luật sư Hoài An”

“Ừ”.

Sau đó, anh lại chẳng nói gì cả. Hoài An chờ một lúc không thấy anh mở miệng, mà lại cứ nhìn cô sâu nặng, cô bỗng chột dạ, trong lòng lại bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, nhưng ngoài mặt làm như như cau mày hỏi: “Tự nhiên gọi tên tôi làm gì?”

“Tôi hôn em nhé?”.

Gò má Hoài An nóng ran, lập tức quay đầu đi nơi khác: “Không cho”.

Trần Trí Minh không đáp, cũng không hôn cô, Hoài An miệng thì bảo không nhưng thấy anh chẳng động tĩnh gì thì trong bụng lại sốt ruột. Cô nghĩ vì sao Trần Trí Minh hôm nay lại nghe lời thế, bảo không cho thì không hôn luôn. Mà cô cũng dở hơi, thích hôn thì cứ nói là thích, giả bộ làm cao làm gì chứ?

Hoài An ấm ức định vờ đứng dậy đi ngủ, nhưng vừa quay đầu lại thì Trần Trí Minh bỗng dưng kéo tay cô, sau đó ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán Hoài An.

“Sao lúc nào em cũng hậm hực với tôi thế?”. Hơi thở nóng bỏng của anh phả xuống gương mặt cô, giọng nói dịu dàng, lại ẩn chứa sức hấp dẫn khó tả: “Không hài lòng chỗ nào, em nói nghe xem nào”

“Nói rồi thì anh sửa hả?”. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng người lại mềm nhũn xuống, hơn nữa, Hoài An vô thức quyến luyến cái ôm của Trần Trí Minh, chỉ có mỗi cái miệng là vẫn còn ương ngạnh.

“Có những việc không sửa được”. Anh càng cúi đầu thấp hơn, bờ môi kề sát bờ môi cô: “Ví dụ như việc muốn hôn em. Hoài An, em không hài lòng khi tôi hôn em thì tôi cũng mặc kệ, tôi không sửa được đâu”.

“Anh…”. Cô vừa định kháng cự thì Trần Trí Minh đã ngậm lấy bờ môi cô, cũng như nhiều lần trước đây, Hoài An vừa mới bị anh hôn đã quên sạch mọi lời muốn nói. Ban đầu, lý trí của cô vẫn còn chút tỉnh táo, nhất quyết mím chặt môi không đáp lại Trần Trí Minh, nhưng dần dần thì đầu lưỡi mềm mại của anh đã luồn vào trong miệng cô từ lúc nào không biết. Hoài An thậm chí còn thuận theo anh, hôn trả anh.

Chiếc neo của con tàu vẫn ghim chặt dưới lớp cát, giữ vững con tàu trước những đợt sóng của mặt biển mênh mông. Mỗi lần gió thổi lắc lư, không khí mát rượi len lỏi qua cánh cửa sổ nhỏ đang mở, lướt qua hai người đang hôn nhau trong khoang tàu. Nhưng dù ngoài biển hơi nước có lạnh đến đâu cũng không thể dập tắt lửa tình của hai người, nhất là khi chẳng có ai đến được chỗ này, ngoài vầng trăng khuyết và đại dương vô tận cùng đàn tôm cá dồi dào ra, cũng chỉ có anh và cô mà thôi.

Khi Trần Trí Minh đỡ Hoài An nằm xuống băng ghế dài, anh đã hỏi cô lần nữa: “Em có muốn về không?”

“Nếu nói muốn, anh sẽ đưa tôi về à?”. Gò má của cô lúc này đã ửng hồng, nổi bật trên nền da trắng nõn, trông xinh đẹp đáng yêu vô cùng.

Trần Trí Minh đã chờ mãi giây phút này, ôm được người đẹp trong lòng, làm sao có thể dễ dàng để cô đi được chứ?

Vì vậy, anh cúi đầu hôn cô, hôn tới khi bờ môi của Hoài An sưng lên mới khẽ nói: “Nhất định sẽ không”.

“Anh đã biết vì sao tôi luôn không hài lòng với anh chưa?”. Cô nâng tay, luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của Trần Trí Minh. Đúng như Hoài An tưởng tượng, tóc anh rất mềm, giống như mặt nước, chảy qua từng kẽ ngón tay cô: “Chẳng nghe lời gì cả”

Trần Trí Minh khẽ cười: “Riêng việc hôn em và muốn cưới em làm vợ, vĩnh viễn không sửa được”.

“Không sửa được thì thôi”. Cô cũng cười: “Tôi chẳng có cách nào”.

“Hoài An, nhắm mắt lại”.

Lần này, đến lượt cô ngoan ngoãn nghe lời anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trần Trí Minh lại hôn cô, từng bước dẫn dụ cô đi cùng anh tới một vũng bùn lầy, đã bước chân vào thì không lên được, cứ thế từ từ chìm đắm, cứ thế thả lỏng và đắm mình, mặc kệ hết thảy.

Hoài An cứ ngỡ lần đầu sẽ hồi hộp và lúng túng, nhưng Trần Trí Minh dày dặn kinh nghiệm lại cho cô cảm giác thoải mái chưa từng có. Cô không phản cảm, cũng chẳng rõ bản thân mình đã thuận theo từ khi nào, chỉ biết hi quần áo khắp người bị cởi hết, gió lạnh thổi vào, lửa nóng từ bên trong đốt ra, băng hoả đan xen giày vò, cô vẫn chẳng thấy quá khó chịu, chỉ muốn hôn anh.

Chỉ là, trước khi Trần Trí Minh tiến vào, đầu óc Hoài An dường như có chút tỉnh táo trở lại, rồi chợt nhớ ra một chuyện.

Cô giật mình, vội vàng định ngồi dậy thì lại bị Trần Trí Minh ấn xuống. Anh cầm chân cô lên, đưa lên miệng hôn: “Luật sư Hoài An, đến nước này rồi em còn định chạy à?”.

“Hôm nay… không được”. Mặt cô đỏ bừng, bàn chân bị anh hôn lại tê rần. Rõ ràng cô muốn, nhưng cũng lại sợ. Nửa muốn buông thả rồi mặc kệ ngày mai ra sao thì ra, nhưng nửa lại bị lý trí ngăn trở.

Trần Trí Minh vẫn say đắm hôn từng ngón chân cô, hỏi: “Vì sao không được?”

“Tôi…”. Cô càng nói càng quẫn bách: “Tôi… chưa chuẩn bị gì cả”

“Em sợ à?”. Lúc này, anh mới ngẩng lên, nhìn ra vẻ bối rối trong đáy mắt cô liền hiểu ra.

“Ừ, sợ”.

“Đừng lo”. Giọng của anh lại bắt đầu dụ dỗ, hôn từ bàn chân lên đến đầu gối, nhẹ nhàng đẩy cô nằm lại xuống băng ghế dài, rồi tiếp tục hôn lên. Khi dừng ở eo cô, Trần Trí Minh mới khẽ thì thầm: “Hôm nay vào đất liền, anh đã mua rồi”.

“Mua cái gì?”. Mặt Hoài An đỏ ửng.

Trần Trí Minh dùng một tay lục từ trong túi quần ra một vật hình vuông, bé bằng nửa lòng bàn tay rồi giơ lên. Hoài An nhìn thấy bao cao su trên tay anh, trong lòng liền khẽ chửi thề một tiếng.

Trần Trí Minh, đồ khốn!