Chấp niệm Hoài An - Đoạn 27

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 27

Từ trước đến nay, vì tính chất công việc nên Hoài An thường giữ bí mật tuyệt đối về quê quán, ngay cả trong hồ sơ xin việc hay các thông tin cá nhân được công khai của cô, Hoài An cũng chỉ ghi bừa một địa chỉ nào đó, cho nên khi Trần Trí Minh ở đảo S cô cũng có thể yên tâm đến 7, 8 phần. Chỉ là khi Cảnh Duy đột nhiên hỏi như vậy, Hoài An cảm thấy anh ta chắc hẳn đang toan tính chuyện gì đó.

Vẻ mặt cô vẫn bình thản không một gợn sóng, chỉ khẽ cười: “Trợ lý Duy, hỏi quê quán của một luật sư là điều không nên đâu”.

“À…”. Cảnh Duy làm ra vẻ như hiểu ra: “Tôi thấy giọng của cô không phải người vùng này nên tiện miệng hỏi thôi. Cũng không có ý gì khác. Luật sư Hoài An đừng giận nhé?”

“Có gì đáng giận đâu, đằng nào tôi cũng không trả lời mà “. Hoài An nhìn bao thuốc trên tay anh ta: “Lúc trước không thấy anh hút thuốc, hơn một năm gặp lại đã bảo nghiện thuốc rồi. Chắc một năm nay công việc áp lực lắm hả?”

“Đúng vậy. Anh Minh sang nước ngoài rồi nên công việc ở đây hầu như dồn hết cho tôi, cả năm hầu như không được nghỉ ngày nào. Không hút thuốc thì không chịu nổi”.
“Sao không san sẻ công việc với một người khác? Hoặc tìm một trợ lý vừa đắc lực vừa trung thành để hỗ trợ cho mình? Giống như chính anh vậy?”

Nghe xong câu này, sắc mặt của Cảnh Duy thoáng thay đổi, tuy chỉ đúng một giây sau đã bình thường trở lại, nhưng sự thay đổi này vẫn không qua nổi mắt của Hoài An.

Anh ta vẫn tươi cười bảo: “Tìm được trợ lý hợp ý mình khó lắm, tôi đi theo chủ tịch gần 10 năm mới đạt được đến mức hơi hơi hợp, bây giờ mà bỏ ra 10 năm nữa để đi tìm trợ lý cho riêng mình, chắc khi đó tôi nghỉ hưu rồi”

Hoài An cũng cười: “Có lẽ vậy”

“Luật sư Hoài An thanh toán chưa?”. Cảnh Duy đon đả xách túi đồ cho cô: “Để tôi thanh toán giúp cô nhé?”

“Phần của tôi nhiều hơn, để tôi tự thanh toán thôi”. Hoài An lấy lại túi đồ từ tay anh ra, đáp một cách khách sáo: “Nếu không, người khác nhìn thấy lại tưởng anh đang bao nuôi tôi đấy”.

“Sao có thể thế chứ? Tôi chưa đủ đẳng cấp đó đâu”. Cảnh Duy đứng gọn sang một bên, nhường cô thanh toán trước: “Luật sư Hoài An tính tiền đi”.

“Cảm ơn”.

Sau khi rời khỏi siêu thị, Hoài An đi thẳng về nhà, khi ngang qua bốt bảo vệ, cô còn dừng lại gửi cho chú ấy một cây thuốc lá, nhờ chú ấy nếu có ai đến hỏi số nhà cô thì đừng tùy tiện nói, đồng thời báo cho cô một tiếng.

Chú bảo vệ nghĩ ngợi một hồi rồi bảo: “Nói mới nhớ, cách đây nửa tháng có một cậu đến tìm cô, bảo là người quen, không liên lạc được với cô nên đến đây tìm. Tôi bảo không biết, cậu ấy lại lân la hỏi xin số nhà, rồi hình như định gặp cả quản lý để xin ảnh căn cước photo thì phải”.

“Có phải người cao tầm 1m75 gì đó, đuôi lông mày có một nốt ruồi nhỏ không chú?”
“Ừ, đúng đấy. Nhìn thì cũng giống người tử tế, không biết thế nào”
“Cháu không thân với người đó lắm. Với cả công việc của cháu hơi nhạy cảm, nên nhờ chú để ý giúp cháu nhé?”

“Ôi, hôm trước tôi có xem đoạn video cô tranh tụng trên tòa, hay lắm”. Chú bảo vệ nhìn cô, cười rạng rỡ: “Con bé nhà tôi cũng đang muốn thi trường Luật để sau này làm luật sư đây. Tôi biết làm luật sư nhạy cảm, lại vất vả mà. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết số nhà cô đâu. Có vấn đề gì tôi sẽ báo với cô ngay”

“Vâng, cháu cảm ơn chú ạ”
“Có gì đâu, việc phải làm mà. Với cả cô cũng cho tôi cả cây thuốc tốt còn gì. Bình thường tôi thức đêm cũng hay hút thuốc, nhưng không dám mua loại đắt thế này đâu. Cảm ơn cô Hoài An nhé”.

Sau đó, chú bảo vệ còn tốt bụng xách đồ cho cô vào tận thang máy, Hoài An nói cảm ơn xong mới lững thững ôm cả đống thực phẩm đi về nhà. Trần Trí Minh đang ngồi ở sofa xem thời sự buổi trưa, thấy cô tay xách nách mang thì vội vàng chạy ra đỡ, còn nói đùa:

“Anh tưởng em bỏ rơi anh ở đây luôn rồi chứ? Đang định đăng thông báo tìm trẻ lạc đây”

Mới rời nhà có một buổi sáng, vậy mà khi gặp lại Trần Trí Minh, Hoài An mới chợt nhận ra hình như cô rất nhớ anh, thậm chí lúc này còn muốn bước tới ôm lấy anh một cái.

Có điều, cô vẫn cứng đầu không muốn Trần Trí Minh nhìn thấy mình quá lụy tình cảm, cho nên chỉ nhăn nhó nói: “Mệt ch*t đi được, sao mà nặng thế không biết”.

Anh nhìn bộ dạng chẳng có chút nào mệt mỏi của cô, hơi buồn cười. Trần Trí Minh xách đồ vào trong bếp xong, lại rót một cốc nước mát ra đưa cho Hoài An, đưa cho cô xong còn tận tình massa vai cho cô: “Sao không gọi anh xuống đón?”

“Thôi, đằng nào cũng chỉ có một đoạn, xách luôn lên cho xong. Với cả để anh ra ngoài, mất công mấy cô gái trong chung cư nhìn thấy lại tới đây gõ cửa cả ngày, mệt lắm, không tiếp chuyện được”.
“Thế nên luật sư Hoài An giấu anh ở nhà để hưởng thụ một mình?”

Cô lườm anh một cái: “Tôi hưởng thụ gì chứ? Còn đi siêu thị mua sắm cả đống đồ để phục vụ anh đây này”. Nói tới đây, Hoài An lại lôi một túi nilon từ sau lưng ra, đưa cho anh một chai rượu vang Maccallan Distillery XOP, giống như loại cô đã mua khi còn ở quê.

Lần đó, Hoài An đắn đo mãi không biết đưa cho Trần Trí Minh thế nào, mãi sau chẳng biết sao bố cô lại tìm thấy nó, tưởng loại rượu mới nên mang ra mời mấy người hàng xóm uống, say quắc cần câu một trận. Còn Trần Trí Minh thì lại chẳng được ngụm nào.

Hôm nay cô đi qua trung tâm thương mại lại ghé qua mua cho anh, vừa rồi cũng đã hỏi bác sĩ Hải Yên rồi, Trần Trí Minh không uống thuốc nữa thì có thể uống rượu, nhưng chỉ vài ngụm nhỏ thôi. Vì thế nên đưa cho anh xong, Hoài An mới nói:

“Anh chỉ được uống ít thôi đấy”

Trần Trí Minh sáp vào người cô: “Uống nhiều thì em sợ anh làm bậy à?”

“Ừ”. Cô chống tay lên ngực anh, đẩy anh cách xa một chút: “Tôi sợ anh làm bậy đấy, nên anh uống ít thôi”.

“Không uống rượu thì anh vẫn có thể làm bậy như thường”. Trần Trí Minh cầm tay cô, đưa lên miệng hôn, vẻ mặt đầy dụ dỗ: “Luật sư Hoài An đánh giá anh thấp thế?”.

Lòng bàn tay cô đã bị anh hôn đến tê rần, gò má cũng nóng ran, chẳng biết từ khi nào sức chịu đựng của Hoài An lại càng lúc càng kém như vậy, nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, cả hai lại chưa ăn cơm, không có sức hoạt động. Vì vậy, cô bật cười, dùng tay đẩy anh một cái nữa:

“Đừng có kiếm chuyện dây dưa nữa. Dậy đi. Chúng ta đi nấu cơm”

Trần Trí Minh rõ ràng vẫn thích ăn cô hơn ăn cơm, nhưng lại cũng không muốn ép buộc cô, đành ngồi thẳng dậy rồi đưa tay kéo Hoài An: “Ừ. Đi thôi”.

Cô nắm tay anh, đứng dậy, sau đó nghĩ thế nào lại vòng ra sau lưng Trần Trí Minh rồi ôm cổ anh: “Trần Trí Minh, cõng tôi đi”.

“Sao em không bảo sớm một chút?”. Anh hơi thấp người xuống, để Hoài An ngồi lên lưng mình rồi nắm chặt lấy bắp chân cô: “Ở quê, anh cõng em đi dọc bờ biển là giống phim ngôn tình rồi đấy. Em suốt ngày xem mấy thứ vớ vẩn đó mà chẳng biết áp dụng gì cả”.

“Ừ nhỉ, tôi quên”. Nụ cười trên môi cô rạng rỡ như ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ. Hoài An ôm chặt lấy cổ anh, ngửi mùi tóc anh và da thịt anh: “Bây giờ anh cõng bù lại đi, cõng tôi vào bếp nấu cơm. Tôi ngồi trên lưng anh chỉ anh cách nấu”.

Trần Trí Minh hừ nhẹ một tiếng: “Chẳng lãng mạn tí nào cả. Hay anh đưa em ra bờ biển nào đó nhé?”

“Lãng mạn nhất là vỗ về cái dạ dày bằng thức ăn đó”. Hoài An không phải là người thích trời trăng mây gió, cô là người thực tế, độc lập, tỉnh táo và chẳng đòi hỏi gì ở anh. Trần Trí Minh cũng yêu nhất điểm này của cô, cho nên mới đáp:

“May thế, luật sư Hoài An xem nhiều phim ngôn tình mà chẳng bị nhiễm tí nào. Thích lãng mạn thực tế như này thì anh yên tâm rồi”

Cô bĩu môi: “Sao tôi cứ có cảm giác như anh đang nói móc tôi thế nhỉ?”

“Làm gì có”. Trần Trí Minh bật cười, cõng cô đi vào trong bếp, rõ ràng Hoài An nặng gần 50kg mà anh cõng nhẹ tênh, trông chẳng có chút chật vật nào: “Em nhớ bám chắc đấy”.

Hoài An phất tay: “Đại gia Trần Trí Minh, đi thôi”

Trong căn bếp nhỏ đầy ánh nắng và hương thơm thức ăn ngày hôm ấy, người đàn ông có bóng lưng cao lớn đứng ở trước bếp từ xào nấu thức ăn, bên cạnh anh là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, thỉnh thoảng cúi đầu nhận xét màu sắc của đậu que hoặc cà chua. Sau đó, người đàn ông gắp một miếng thịt mềm nhất, thổi nguội rồi đưa lên miệng cô, Hoài An ngoan ngoãn há miệng ăn xong lại giơ một ngón tay cái lên, ra hiệu như vậy ngon rồi.

Trần Trí Minh hài lòng mỉm cười, ôm lấy eo cô kéo lại rồi hôn lên trán Hoài An một cái.

Cô cũng ôm chặt lấy eo anh, áp mặt vào vòm ngực rộng lớn và lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của Trần Trí Minh, vị ngọt trong miệng như tan ra, thấm cả vào trong đáy lòng.

Trong cuộc đời hơn 30 năm của cô, có lẽ chưa phút giây nào cảm thấy muốn gắn bó với một người đàn ông đến thế.

Có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của anh, quen với việc có anh trong cuộc sống, nhất là khi trở lại thành phố này, giữa những con phố đông đúc và những mối quan hệ xa lạ, người duy nhất khiến cô cảm thấy mình an tâm nhất chỉ là Trần Trí Minh.

Bởi thế nên người phụ nữ từng cho rằng mình có thể dựa vào chính bản thân cả đời, chẳng biết từ khi nào đã vô thức chừa lại một khoảng mềm mại nhất trong tim để dành cho anh. Dù sau này xươn.g t/an th/.ịt nát, dù anh khôi phục ký ức và chẳng còn nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ bên cô, thì Hoài An cũng cảm thấy đủ rồi.

Cô đã trộm lấy những ngày tháng vui vẻ ấy từ anh, nào dám trông chờ vào hai chữ “dài lâu” chứ?

Vì vậy Trần Trí Minh, thế này đã quá đủ rồi!

***

Tối hôm ấy, Hoài An tự tay chế biến món trứng cá tầm mà Hải Yên gửi đến cho anh, cùng anh mở chai rượu Maccallan Distillery XOP, vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Tất nhiên, Trần Trí Minh chỉ được uống rất ít, còn lại hầu như đều là Hoài An uống, tửu lượng của cô kém, mới được 5, 6 ly đã bắt đầu thấy gò má nóng bừng bừng, rồi nói nhảm chuyện gì đó, cuối cùng là anh phải bế cô vào phòng ngủ.

Trên chăn gối lụa mềm mại thoang thoảng hương thơm đặc biệt chỉ thuộc về Hoài An, Trần Trí Minh đã tự kìm lòng mình rất nhiều lần. Anh không muốn lợi dụng khi cô say rượu, nhưng Hoài An lại cứ như một con gấu Koala bám chặt lấy người anh. Rút cuộc, Trần Trí Minh cũng không thể nhịn thêm, đành nhắm mắt tặc lưỡi: thôi thì chỉ một lần.

Nhưng rồi nào có chỉ một lần? Ở một nơi có chăn đệm êm ái, không phải con tàu bằng gỗ kẽo kẹt ngoài khơi, cũng chẳng có bốn bề lộng gió hay nỗi nơm nớp lo phải quay về trước khi trời sáng, anh và cô chẳng còn vướng bận điều chi, tình như những ánh sao đêm trên đại dương mênh mông, dày đặc, lấp lánh.

Trần Trí Minh hôn lên những ngón tay cứng rắn nhiều vết chai của cô, nghĩ: Hoa mẫu đơn tuy rực rỡ nhưng trồng quá nhiều trong vườn sẽ cảm thấy tầm thường, còn nhánh hoa dại kiêu ngạo chẳng giống ai mọc ở bậc thềm kia, tuy ngang ngược và thân đầy gai, nhưng lại vô cùng đặc sắc, khiến anh cứ muốn khám phá mãi không thôi.

Từ thân thể đến trái tim, anh đều muốn có được!

Trần Trí Minh ôm lấy cô vào lòng, than nhẹ một tiếng: “Có lẽ anh đã nghiện rồi”

Hoài An mơ mơ tỉnh tỉnh rúc vào ngực anh, lầm bầm: “N.ghiện gì?”

“Ngh.iện Hoài An”.

Có người nào đó không nhịn được bật cười: “Trên đời này có bao nhiêu cô tên là Hoài An, anh đều nghiện hết à?”

“Nghi/ện mỗi cô ở bên cạnh thôi”. Trần Trí Minh nói: “Hai cô thì không đủ sức đâu”

Hoài An chẳng lạ gì lịch sử tình trường của anh, trước kia nghe dân tình đồn quá nhiều lần, lại thêm cái miệng 1 nói thành 10 của Minh Châu nên cô chẳng tin anh trong sạch đến mức như thế. Chỉ là phụ nữ và đàn ông vốn rất khác nhau, Trần Trí Minh vừa giàu có vừa đẹp trai, ong bướm vây quanh anh cũng là chuyện thường tình, vả lại, chuyện ở quá khứ của anh không liên quan đến cô, cho nên Hoài An chẳng tốn công thắc mắc về chuyện này, chỉ khẽ nói:

“Phải rồi. Ngày mai em vẫn được nghỉ. Mình tới bệnh viện thêm một chuyến nữa nhé? Để đến ngày kia thì em lại bận rồi”
“Vậy thì để tới khi nào rảnh cũng được, anh cũng không cần gấp”

“Lần trước bác sĩ đã nói trong não của anh có máu tụ, để trong đó quá lâu sẽ hủy hoại các mô não”. Cô biết anh không thích đến bệnh viện, chỉ có thể mềm mỏng thuyết phục: “Anh không gấp, nhưng mà mô não của anh gấp. Hôm nay đã uống hết thuốc rồi, ngày mai cũng phải đi khám lại chứ. Bác sĩ đã dặn rồi mà”

“Hoài An…”

Cô ngắt lời anh: “Ngày mai trên đường đến bệnh viện, em dẫn anh đi ăn phở nhé? Ở gần bệnh viện có một quán phở ngon lắm, vị thanh ngọt, không đậm béo như phở ở nơi khác đâu”.

Trần Trí Minh suy nghĩ một lúc, rút cuộc vẫn đành chiều theo ý cô. Anh ghé sát bên tai cô, nhẹ nhàng cọ lên vành tai mềm mại của Hoài An, khẽ nói: “Anh không ăn phở, ăn thứ khác được không”.

Lần đầu tiên, Hoài An không cáu kỉnh khi anh sa đọa vô độ, có lẽ, chính bản thân cô cũng có cảm giác hai người sắp phải chia xa, cũng không nỡ từ chối anh. Hoài An luồn tay vào mái tóc mềm mại của Trần Trí Minh, khẽ nói: “Được”.

***

Bận rộn cả một đêm, sáng hôm sau Hoài An vẫn dậy từ rất sớm. Cô pha một cốc café chồn Weasel để uống, lúc Trần Trí Minh đi ngang qua, cô mới hỏi anh có muốn thử một ngụm không, nhưng anh chỉ lắc đầu: “Anh không thích café”.

Hoài An nghĩ cái người này dù mất trí nhớ mà thói quen chẳng thay đổi gì cả, chỉ thích mỗi rượu vang, nhất quyết không đụng đến café. Chẳng bù cho cô, mới uống Weasel một thời gian đã thành nghiện, ngủ dậy mà không pha một cốc thì không chịu được.

Lát sau, hai người sửa soạn xong xuôi mới lái xe tới bệnh viện, ban đầu Hoài An định dừng lại ở quán phở, nhưng lại sợ Trần Trí Minh phải lấy m.áu xét nghiệm nên đành thôi. Đưa anh vào khoa chờ khám bệnh xong, cô mới gọi điện thoại cho bác sĩ Hải Yên, cô ấy hình như đã đến rồi nên nghe máy rất nhanh, xung quanh còn có nhiều tiếng người ồn ào:

“Luật sư Hoài An, tôi đây”
“Tôi và anh ấy đang ở bệnh viện. Lấy số xong rồi, anh ấy đang ngồi đợi ngoài hành lang”

“À, vậy hả?”. Hải Yên đáp: “Số của anh ấy là số mấy vậy?”

“Số 18”
“Vậy để tôi đẩy số 18 lên. Các bác sĩ đầu ngành cũng đã tới đây rồi, đến số của anh ấy thì chúng tôi sẽ chỉ định đi chụp CT, khám những thứ cần thiết và hội chẩn”
“Vâng”.

Mặc dù đã có Hải Yên sắp xếp, nhưng việc khám bệnh của Trần Trí Minh cũng vẫn phải mất cả ngày. Hoài An đi theo anh đến khắp các phòng, buổi trưa cùng anh ăn cơm ở căngtin, tới buổi chiều thì bác sĩ Hải Yên nói phần má.u tụ kia đã gần như tan hết, không cần thiết phải phẫu thuật, nhưng vì Trần Trí Minh vẫn chưa khôi phục ký ức nên các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn và quyết định sử dụng liệu pháp kích thích từ trường xuyên sọ.

Hoài An không hiểu lắm về những từ ngữ y khoa nên hỏi lại: “Kích thích từ trường xuyên sọ là gì vậy?”

“Là một phương pháp điều trị không xâm lấn sử dụng từ trường để kích thích các nơron trong não. Quy trình này được thực hiện bằng cách sử dụng một thiết bị ngoại vi tạo ra một từ trường mạnh để kích thích các vùng cụ thể của não từ bên ngoài sọ”. Bác sĩ Hải Yên giải thích: “Tùy trường hợp, thiết bị sẽ tác động vào từng vùng não tương ứng. Các sóng điện từ sẽ kích thích tế bào thần kinh và làm thay đổi chức năng điện thần kinh ở vùng não đó, có thể giúp khôi phục trí nhớ cho anh ấy. Hoài An, tôi nghĩ đây có lẽ là phương pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại, cũng không gây đau đớn hay biến chứng nhiều như phẫu thuật. Cô xem, như thế có được không”.

Thực ra Trần Trí Minh trên danh nghĩa vẫn là chồng chưa cưới của bác sĩ Hải Yên, Hoài An cũng chưa là gì trong cuộc đời của anh, cô không có quyền quyết định chuyện này nên chỉ nói: “Tôi chỉ là người đưa anh ấy đến đây thôi, bác sĩ Hải Yên quyết định thế nào cũng được, chỉ cần tốt cho anh ấy là được”.

“Hoài An, đừng khách sáo như thế”. Hải Yên mỉm cười: “Dù bây giờ anh ấy mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nhìn cách anh ấy đối xử với cô là tôi biết anh ấy rất coi trọng cô. Nếu cô đồng ý, ngày mai tôi sẽ bắt đầu tiến hành liệu pháp này ngay. Chữa bệnh sớm ngày nào tốt ngày ấy”.

Hoài An nhìn bác sĩ Hải Yên một lúc, bắt gặp ánh mắt kiên định sáng ngời của cô ấy, cũng cảm thấy không cần thiết phải cố tình chối bỏ làm gì, cho nên mới đáp: “Vậy nhờ vào bác sĩ Hải Yên nhé?”

“Nhờ vả gì chứ, chúng ta đều cùng quan tâm một người mà”. Hải Yên đứng dậy đi về phía cô: “Luật sư Hoài An, ngày mai cô đưa anh ấy đến đây nhé”

“Tôi biết rồi”

Sau đó, cứ mỗi buổi sáng Hoài An đều lái xe đưa Trần Trí Minh đến bệnh viện để thực hiện liệu pháp kích thích từ trường xuyên sọ kia. Anh vốn không thích điều trị nọ kia, nhưng một phần vì chiều theo ý cô, phần còn lại vì Hoài An chơi chiêu dỗ ngọt anh ở trên giường, mà Trần Trí Minh thì luôn chống cự không nổi trước cô, cho nên anh cũng đành đến bệnh viện điều trị.

Vì để đảm bảo an toàn cho anh nên bác sĩ Hải Yên đã sắp xếp cho Trần Trí Minh ở khu chữa bệnh VIP, ngoài những người được cấp thẻ thì không có người lạ nào được phép vào.

Hoài An đưa anh đến bệnh viện ngày đầu không xảy ra vấn đề gì, ngày thứ hai cũng không sao, nhưng chiều ngày thứ 3, cô đợi anh ở bên ngoài khu vực điều trị cho đến tận tối mịt vẫn không thấy Trần Trí Minh đi ra.

Ban đầu cô nghĩ có lẽ hôm nay liệu trình lâu hơn thường ngày, nhưng càng đợi lại càng thấy sai sai. Lúc y tá bắt đầu đóng cửa khu điều trị công nghệ cao thì Hoài An liền sốt ruột gọi cho bác sĩ Hải Yên, nhưng gọi mấy cuộc mà cô ấy không nghe máy, nhờ y tá vào tận bên trong tìm cũng chẳng thấy đâu.

Trần Trí Minh không có trí nhớ ở trong thành phố này chẳng khác gì một vị tướng không có binh sĩ, bất cứ kẻ nào cũng có thể lấy mạng. Hoài An không tìm được anh thì lòng như có lửa đốt, lo lắng chạy đi hỏi khắp nơi, tới khi cô sắp đi tới bộ phận an ninh của bệnh viện thì mới nhận được điện thoại của Hải Yên. Chưa kịp để cô ấy nói, cô đã lên tiếng trước:

“Bác sĩ Hải Yên, tôi không tìm thấy anh ấy. Anh ấy vào khu khám bệnh xong thì không thấy ra nữa. Anh ấy có đang ở chỗ cô không? Hoặc cô có biết anh ấy ở đâu không?”

Phía bên kia có tiếng còi xe trên đường, có cả tiếng xi nhan “tít… tít” nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói của bác sĩ Hải Yên có chút thay đổi, như đang khóc:

“Hoài An, tôi xin lỗi, vừa rồi vội quá không kịp báo cho cô”. Ngữ điệu của cô ấy vừa nặng nề, nừa gấp gáp: “Ban nãy tôi nhận được điện thoại từ nước ngoài, bên đó báo bố của anh Minh vừa bị nhồi má.*u cơ tim, đang nguy kịch. Tôi và anh ấy phải ra sân bay gấp để bay sang bên đó”

Hoài An khựng lại một nhịp, cô có cảm giác quá khó tin, đầu mày cau thật chặt, mãi mấy giây sau mới đáp: “Bác sĩ Hải Yên, vì sao anh ấy lại đồng ý đi theo cô?”