Chấp niệm Hoài An - Đoạn 28
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 28
Bác sĩ Hải Yên im lặng chừng mấy giây rồi mới đáp:
“Hoài An, chuyện này bây giờ hơi dài và khó nói, nên đợi sau khi quay về, chúng ta nói chuyện sau được không?”
“Tôi muốn biết bây giờ”. Ngữ điệu Hoài An đầy lạnh lùng và kiên định: “Hải Yên, tự nhiên cô mang anh ấy đi mà không nói một lời, tôi không biết có nên tin cô hay không”.
“Cô biết mà, tôi sẽ không làm hại anh ấy”. Hải Yên thở dài: “Sau mấy lần kích thích sóng não, đến hôm nay anh ấy cũng có nhớ lại được một chút rồi. Mà chuyện của bố anh ấy không thể chần chừ được, chúng tôi bắt buộc phải đi. Nếu cô không tin, cô có thể gọi điện cho trợ lý của anh ấy để xác nhận”.
Hoài An nghĩ, nếu Hải Yên và Cảnh Duy cùng một phe với nhau thì gọi điện thoại xác nhận chẳng có ý nghĩa gì. Hơn thế nữa, dù chuyện hôm nay Hải Yên làm có hơi đột ngột, nhưng cô vẫn tin vào nhân cách của cô ấy. Nếu muốn hại Trần Trí Minh thì lúc hai người còn ở đảo, hẳn cô ấy đã làm rồi.
Vì vậy, Hoài An không muốn căng thẳng với Hải Yên làm gì, chỉ nói: “Cô đang ngồi cạnh anh ấy phải không? Cho tôi nói chuyện với anh ấy”.
Ở phía bên kia, bác sĩ Hải Yên ngước lên nhìn Trần Trí Minh, tỏ ý muốn hỏi ý anh. Trần Trí Minh suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, giơ tay nhận lấy điện thoại:
“Hoài An”.
Mới chỉ có vài tiếng không gặp nhau, mà giờ nghe thấy giọng của anh, Hoài An đã cảm thấy xúc động không sao tả được. Cô có linh cảm không tốt, nhưng cũng chẳng thể chạy đến chỗ anh, lúc này sống mũi hơi cay cay:
“Em nghe giọng anh rồi”. Cô nói một cách bình tĩnh: “Ở bên đó vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn, nhưng anh hơi đau đầu”. Trần Trí Minh hít vào một hơi dài: “Bây giờ anh và bác sĩ Hải Yên đang ra sân bay, việc gấp nên chưa kịp nói với em. Em cứ về nhà đi, khi nào máy bay hạ cánh anh sẽ gọi điện thoại về cho em”
Hoài An im lặng suy xét một lát rồi đáp: “Vâng, em biết rồi”.
Trần Trí Minh không nói nữa, nhưng cũng không ngắt điện thoại, cô lặng lẽ nghe những âm thanh xe cộ ở phía đầu dây bên kia, lòng vẫn hoang mang không cách nào dịu xuống được.
Qua chừng nửa phút sau, anh mới khẽ nói với cô: “Hoài An, đừng lo lắng. Về nhà cẩn thận, xong việc nhất định anh sẽ quay lại tìm em”
Nghe xong câu này, cuối cùng thì trái tim của cô mới có thể dễ chịu trở lại. Hoài An gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Anh đi cẩn thận, nếu có chuyện gì thì gọi cho em, em sẽ đến đón anh”.
“Ừ. Anh cúp máy đây”.
Sau khi Trần Trí Minh ngắt máy, Hoài An cũng thôi không làm phiền anh và bác sĩ Hải Yên nữa. Vừa rồi cô nghe ra anh đang không vui, mà cái không vui ấy chắc hẳn cũng không liên quan gì tới chuyện anh bị ép buộc hay bắt cóc, mà là Trần Trí Minh đang lo lắng về việc khác.
Nếu như đúng là bố anh đang gặp chuyện, vậy thì cô sẽ không phiền anh nữa, Hoài An chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hít sâu vào hơi cho thật tỉnh táo lại, sau đó một mình lái xe về nhà.
Đêm đầu tiên không có Trần Trí Minh bên cạnh, cô không ngủ được, cứ xoay ngang xoay dọc rồi lại mở điện thoại lên, chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi mới nào từ anh, cô lại não nề thở dài thườn thượt.
Có lẽ cô đã quen dựa dẫm vào anh rồi, quen việc Trần Trí Minh tối nào đi ngủ cũng sẽ dùng mấy lời đường mật dụ dỗ cô, dù cô không đồng ý thì anh cũng sẽ trêu chọc cho đến khi cô thở gấp bảo anh mau lên mới thôi. Bây giờ quay sang không thấy anh nữa, trong tim hay trong lòng đều xuất hiện một nỗi trống vắng không có cách nào khỏa lấp, cũng chẳng biết phải làm sao.
Hoài An chật vật lắm mới vượt qua được đêm hôm ấy, ngày hôm sau cô vẫn không nhận được tin tức nào từ anh, cô cũng không chủ động gọi điện, chỉ đi đến văn phòng Luật làm việc.
Hơn một tháng không mở cửa, con bé Minh Châu thỉnh thoảng vẫn đến quét dọn nên mọi thứ vẫn sạch sẽ, chẳng có chút mùi ẩm mốc nào. Hoài An sắp xếp tài liệu xong mới gọi điện thoại cho Minh Châu, lúc ấy đã là 8h sáng, con bé vẫn còn ngái ngủ nghe máy:
“Chị Hoài An”
“Ừ”. Cô cười: “Đi làm không?”
“Hả?”. Minh Châu lập tức bật dậy, hai mắt ráo hoảnh: “Chị lên thành phố rồi à?”
“Lên rồi. Đang ở văn phòng đây. Tự nhiên thèm café quá, mau đến đây pha cho chị một cốc đi”
“Đến ngay đến ngay”. Hơn một tháng chẳng có việc gì làm, Minh Châu đã buồn chán muốn ch*t. Mấy lần Hoài An bảo nó cứ đi nộp CV vào các công ty Luật lớn hơn, một là để trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp, hai là để có mức lương đảm bảo hơn, nhưng Minh Châu đi thử mấy nơi rồi, chẳng có chỗ nào bằng văn phòng Luật của chị Hoài An cả. Nó vừa cầm điện thoại, vừa trèo xuống giường: “Chị Hoài An, đợi em một chút nhé. Em rửa mặt đánh răng cái rồi phi đến luôn”.
“Cứ từ từ thôi, ăn sáng đi rồi hãy đến. Chị còn làm việc đến tận tối mà”
“Không được, em háo hức lắm. Em phải đến để gặp chị ngay. Ôi, những ngày tháng bận rộn tăng ca của em sắp quay trở lại rồi, những ngày tháng mờ mắt tìm tài liệu và đọc luật cũng sắp quay trở lại rồi, háo hức quá đi thôi”.
Tâm trạng Hoài An đang không tốt, tìm đến con bé Minh Châu quả nhiên là phương pháp đúng đắn, nghe nó nói chuyện cũng phải bật cười thành tiếng: “Cứ háo hức đi, vài hôm nữa lại xù đầu ngay đấy. Đến đây đi, còn có quà cho em đấy”
“Tuân lệnh bà chủ, em tới ngay”.
Tốc độ của Minh Châu quả thực rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau đã có mặt ở văn phòng Luật, trên tay là một cốc café Highland đang còn mát lạnh. Con bé cầm cả café lao vào ôm Hoài An:
“Chị Hoài An, em nhớ chị quá đi thôi”
“Ghê ch*t đi được”. Hoài An giả vờ làm mặt lạnh, mắng con bé: “Một tháng qua rảnh quá nên tăng cân đúng không? Trông có da có thịt rồi này, không gầy trơ xương như ngày trước nữa”
“Ôi, chỉ ăn ngủ và cày phim thôi thì chẳng béo. Em đang tính nếu 2 tháng nữa chị không lên là em lăn được luôn rồi ấy chứ”. Minh Châu cười hì hì, đưa cho cô cốc café: “Em đến muộn vì phải xếp hàng chờ mua café đấy. Chị uống đi”
“Ừ”. Hoài An thoải mái nhận lấy cốc café xong lại bảo: “Chị có mang cá khô, tôm khô, cả mực lá khô chị câu được cho em đấy. Để trong tủ lạnh, buổi chiều nhớ mang về nhé”
Hai mắt Minh Châu lập tức sáng rỡ như sao, nó thích nhất là hải sản quê của Hoài An, mỗi tội đi theo cô lâu như thế rồi mà vẫn chẳng biết nơi Hoài An sinh ra là chỗ nào, chỉ biết hải sản ở đó rất ngon, ngon vô cùng: “Mực lá khô chị tự câu á, siêu thế?”
“Ừ, nhà chị có tàu mà, lâu rồi không dùng nữa, nhưng ra biển câu mực vẫn tàm tạm”
“Thế thì em phải ăn hết, không cho ai miếng nào mới được. Đồ chị Hoài An câu mà”. Minh Châu đi lại ghế sofa ngồi vắt vẻo, mới ngày đầu tiên cũng chưa có việc gì nhiều để làm, đầu óc rảnh rỗi nên nó chợt nhớ ra một chuyện: “À phải rồi, lần trước chị nhờ em xin số điện thoại của bác sĩ Hải Yên đó, là sao vậy? Có liên quan đến anh Minh ạ?”
“Ừ”. Hoài An chỉ trả lời vừa đủ: “Chị gặp anh ấy nên mới muốn liên lạc với bác sĩ Hải Yên”.
Con bé Minh Châu há hốc miệng, mắt trợn to, cằm suýt nữa rơi cả xuống đất: “Giang hồ đồn anh ấy ch*t rồi. Như thế có nghĩa là… anh ấy chưa ch*t đúng không?”
“Chưa, vẫn còn sống, nhưng vì một số lý do nên chưa xuất hiện được. Chuyện này giữ bí mật thôi nhé, việc riêng của người ta, đừng làm lộ ra ngoài”
“Em biết rồi mà, nhưng vẫn thấy… khó tin thế nào ấy. Ai cũng đồn anh ấy ch*t rồi. Ở tập đoàn Thiên Minh còn loạn lên kia kìa, dạo gần đây thấy phốt nhiều quá, bạn em làm ở tập đoàn đó còn bảo bao nhiêu nhân viên muốn xin nghỉ việc ấy”. Minh Châu lẩm bẩm nói: “Nghe nói mấy thằng cha cổ đông, với cả chủ tịch tập đoàn mới bầu, tính khí khó chịu vô cùng, vừa ngu vừa tham, lại còn vừa hống hách nữa, không ai chịu nổi. Anh Minh còn sống thì tốt rồi, về lập lại trật tự của tập đoàn đi thôi”.
Hoài An không muốn bàn đến vấn đề này nên chỉ bảo: “Minh Châu, mở cửa nhận job đi. Khách hàng nào có tiềm năng thì nhận hết, vụ khó cũng được. Nghỉ ngơi một tháng nạp đủ năng lượng rồi, giờ tinh thần phấn chấn chỉ muốn xuất quân ra trận thôi”.
Minh Châu cũng bật cười, làm ký hiệu Ok giơ về phía cô: “Tới ngay đây”.
Để đầu óc không bị chi phối quá nhiều bởi chuyện của Trần Trí Minh, Hoài An bận rộn làm việc cả ngày hôm ấy, đến mãi đầu giờ chiều cô mới nhận được tin nhắn của bác sĩ Hải Yên. Cô ấy gửi cho cô một bức hình chụp một người đàn ông đứng tuổi nằm trên giường bệnh, trên người đeo rất nhiều các thiết bị y tế, đứng bên cạnh giường còn có Trần Trí Minh.
“Hoài An, tình hình của bố anh ấy vẫn nguy kịch lắm, các bác sĩ bên này cũng đã làm hết sức rồi nhưng tiên lượng vẫn không ổn. Anh ấy tạm thời chưa về được, nhưng có bảo tôi nhắn tin báo cho cô một tiếng để cô đỡ lo lắng”
Hoài An lặng lẽ nhìn thật kỹ bức ảnh, người đàn ông nằm trên giường quả thực giống Trần Trí Minh đến 7, 8 phần, tóc vẫn đen nhánh, nhưng sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, hô hấp hoàn toàn phải nhờ đến hỗ trợ của máy móc bên ngoài.
Trần Trí Minh đứng bên giường cúi đầu nhìn ông ấy, trong ánh mắt lúc này không còn vẻ tùy hứng thiếu nghiêm túc mà phảng phất sự nặng nề cùng suy tư, giống như chính anh cũng bất lực không biết phải làm sao vào lúc này vậy.
Hoài An chưa từng trông thấy ánh mắt này ở một người như anh, vì vậy, cô biết tấm ảnh mà bác sĩ Hải Yên gửi tới không phải là đồ giả. Cô lén lút thở dài một tiếng trong lòng, lạch cạch nhắn tin lại:
“Tôi biết rồi. Bác sĩ Hải Yên, anh ấy nhớ ra được tất cả mọi chuyện rồi chứ?”
“Ừ, bây giờ không có máy móc nên cũng không đánh giá được. Với cả bố anh ấy đang xảy ra chuyện, tôi cũng chưa muốn hỏi anh ấy về việc đó. Hoài An, cô cứ yên tâm ở nhà đợi nhé, bên này có vệ sĩ riêng của bố anh ấy, anh ấy ở đây sẽ không sao đâu”
“Tôi biết rồi. Có thông tin gì mới thì nhờ cô nói với tôi một tiếng nhé”
“Tất nhiên rồi, cô là người anh ấy yêu nhất mà”. Bác sĩ Hải Yên gửi một icon mặt cười: “Tôi có thể cảm nhận được anh ấy rất nghiêm túc với cô, luật sư Hoài An, cô chắc chắn phải là một người rất đặc biệt trong lòng anh ấy”.
Hoài An cũng gửi lại một icon mặt cười: “Cảm ơn bác sĩ Hải Yên, hy vọng mọi chuyện ở bên đó sẽ ổn”
***
Những ngày sau đó, Hoài An biết Trần Trí Minh phải lo công việc bên nước ngoài nên không làm phiền anh, cô cũng tranh thủ thời gian này mở cửa lại văn phòng Luật, nhận các vụ kiện mới, cũng may nghỉ tận một tháng nhưng khi quay lại, các đối tác vẫn liên tục tìm đến cô, Hoài An bận mờ cả mắt, có những ngày còn không sờ nổi vào điện vào phút nào.
Thái Yên nghe tin cô trở về thì lập tức ôm chú chó chihuahua đến thăm, hình như con bé vẫn còn đau khổ rất nhiều về chuyện Trần Trí Minh mất tích nên cứ sụt sịt mãi, ngay cả Minh Châu còn phải lấy giấy đến cho cô ta lau mũi, mới chỉ trong một buổi chiều thôi mà đã hết cả 2 bịch lớn.
Hoài An mãi mới ngẩng đầu lên được, thấy hai mắt Thái Yên sưng húp mới thở dài, đứng dậy mở tủ lạnh đưa cho con bé một túi đồ ăn từ quê mang lên. Thái Yên ngửi thấy mùi tôm cá mới ngừng than thở, ngẩng lên hỏi:
“Cái gì mà toàn mùi hải sản thế?”
“Tôm khô, cá khô, mực khô”. Hoài An đáp: “Đồ ở quê tôi đấy”
Lần đầu tiên Thái Yên được cô tặng quà thì vẫn có chút không tin nổi: “Chị tặng em à?”
“Ừ. Không có chất bảo quản đâu, chắc cũng không ngon bằng đồ cô thường ăn, nhưng Minh Châu cũng có một túi, nên cô cũng có một túi”.
“Túi của Minh Châu to hơn hay túi của em to hơn?”
Minh Châu đứng bên cạnh chen miệng vào: “Túi của tôi to hơn”
“Mau đổi túi đó cho tôi”
“Đổi cái gì? Tôi ăn gần hết rồi. Mà dù có không ăn hết cũng không đổi cho cô”.
Thái Yên ấm ức quay sang nhìn Hoài An, cô cả ngày phải đi phân xử hai cái đứa nhóc này cũng đau cả đầu, nhưng ít ra nghe tiếng cãi cọ cũng thấy đỡ cô quạnh hơn, nhất là khi Trần Trí Minh không ở đây: “Tôi cân rồi, 2 túi bằng nhau. Muốn đòi túi to hơn thì không có đâu. Không thích thì tôi cất đây”
Thái Yên lập tức đứng bật dậy, giữ chặt túi đồ khô trên tay cô: “Ai nói là không thích. Túi của Minh Châu không to hơn của em là được chứ gì?”. Thái Yên vẫn phụng phịu: “Chị Hoài An, quê chị ở gần biển à?”
“Ừ”
“Thế đợt vừa rồi chị về quê à? Không phải đi công tác à?”
“Đi công tác rồi tiện ghé qua quê luôn”
“À…”. Thái Yên thở dài thườn thượt: “Ôi, nói đến biển mà não nề quá đi. Anh Minh cứ thế biến mất, sống không thấy người, ch*t không thấy xá/c, chẳng lẽ bị cá ăn hết rồi à? Phí quá đi thôi”.
Minh Châu bụm miệng phì cười: “Tôi nghĩ cô chỉ thích mỗi thân xác anh ấy thôi”
“Trai đẹp ai chẳng thích, với cả tôi còn thích cả tính cách của anh ấy nữa mà”. Nói đến đây, đột nhiên Thái Yên lại chợt nhớ ra chuyện gì nên ngẩng lên nhìn Hoài An: “Chị Hoài An, cái tên trợ lý của anh ấy mà cũng dám tán tỉnh em cơ đấy”
“Trợ lý nào?”. Hoài An nhíu mày: “Cảnh Duy à?”
“Ừ, chính cái tên ấy đấy. Gần đây em hay hỏi thăm thông tin của anh Minh qua gã đó. Hắn phụ trách tìm kiếm anh ấy còn gì? Ban đầu cứ cách mấy ngày em lại bảo trợ lý gọi điện hỏi, sau đó lười nên tự hỏi, rồi cái gã đó tự chủ động thông báo với em luôn, nên gần đây cũng hay nói chuyện qua lại. Sau đó cách đây mấy hôm, hắn tỏ tình với em đấy”.
Minh Châu hóng hớt hỏi: “Tôi thấy cái anh đó trông cũng được mà, không đẹp trai như anh Minh, nhưng cũng không đến nỗi. Là trợ lý cao cấp nữa”
Thái Yên bĩu môi xùy một tiếng: “Nghĩ sao mà một trợ lý cao cấp cũng dám tán tỉnh tôi? Hắn nói hắn có 2 cái nhà ở thành phố này, đang chuẩn bị mua thêm một villa ở ven biển nữa, chỉ cần tôi đồng ý, hắn có thể lo cho tôi một đời không thiếu ăn thiếu mặc. Tôi đây cần hắn nuôi hả? Tiền nhà tôi có thể mua được cả nghìn căn villa của hắn”.
Minh Châu gật gù, nói “Phải”, xong lại hỏi: “Vậy cô từ chối anh ta rồi à?”
“Từ chối rồi. Tôi bảo hắn có xách dép chạy 1000 năm nữa cũng không thể bằng anh Minh, đừng có mong tán tỉnh tôi làm gì”. Thái Yên hừ lạnh một tiếng: “Nhưng hai người biết không? Cái tên đó còn dám ba hoa phét lác thế này. Hắn nói ‘Em có tin tôi không cần 1000 năm nữa cũng sẽ bằng anh ấy không?’. Tôi tin mới lạ đấy”.
Ngay cả Minh Châu cũng có cảm giác Cảnh Duy đang nói quá, cười phá lên. Chỉ có Hoài An nghe tới đây thì cau mày thật chặt. Cô không nghĩ như Minh Châu, mà cảm thấy tham vọng của Cảnh Duy còn lớn hơn những cổ đông kia rất nhiều, anh ta có lẽ không chỉ dừng lại ở lợi ích, mà còn dã tâm muốn đè bẹp Trần Trí Minh, cướp toàn bộ Thiên Minh.
Nghĩ tới đây, Hoài An bất chợt có cảm giác rùng mình ớn lạnh, trước nay cô đã từng gặp rất nhiều kẻ tráo trở, nhưng loại người trước mặt luôn tỏ ra trung thành nhưng trong lòng lại ngấm ngầm phản bội như Cảnh Duy vẫn khiến Hoài An thấy đáng sợ nhất. Cô rất muốn cảnh báo Trần Trí Minh, nhưng dường như tình hình bên kia vẫn chưa có tiến triển, anh không liên lạc với cô, mà cô thì lại không thể làm phiền anh trong thời gian này nên chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
Trôi qua thêm mấy ngày nữa, Minh Châu nhận thêm một vụ kiện cũng khá lớn, bên đối tác không những hào phóng chi trả phí luật sư 2%, còn hẹn Hoài An đi ăn.
Từ lần bị gã đối tác kia gạ gẫm, cô rất phản cảm với việc đi ăn riêng với khách hàng, Hoài An vốn định từ chối, nhưng nghe Minh Châu nói người liên lạc với họ là một trợ lý nữ, hơn nữa cũng không phải đi riêng 1:1 nên cô đành đồng ý.
Lúc tới nơi mới biết ông chủ phía công ty kia là Hải Đăng. Gã con nhà giàu bạn của Trần Trí Minh.
Anh ta không bất ngờ khi gặp cô, lúc mọi người đứng lên chào hỏi, Hải Đăng vẫn ngồi nguyên tại chỗ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Dù sao cũng là khách hàng nên Hoài An vẫn tiến đến bắt tay với anh ta: “Chào anh”
Hải Đăng nhìn bàn tay của cô một lát, rồi cũng vươn tay đến nắm lấy, cố ý bóp nhẹ một cái: “Luật sư Hoài An không nhận ra tôi ư?”
“Lần đầu gặp với tư cách là đối tác, bắt tay chào hỏi là chuyện thường tình”. Cô cười, rõ ràng bàn tay bị bóp đau nhưng sắc mặt vẫn bình thản như không: “Tôi cứ thắc mắc không biết vì sao một công ty mới thành lập, quy mô nhỏ, lại hào phóng chi 2% phí luật sư. Hóa ra người đứng sau là anh”.
“Tôi rảnh rỗi, lập thêm mấy công ty con để thử sức các lĩnh vực mới”. Hải Đăng nói: “Muốn ăn một bữa cơm luật sư Hoài An khó quá, nhân tiện lần này vướng vào chút chuyện rắc rối, tôi dùng danh nghĩa công ty nhỏ đó để hẹn gặp cô, luật sư Hoài An không để bụng chứ?”
Hải Đăng không có ý định buông tay cô, khiến những người xung quanh đều tò mò nhìn hai người. Người đàn ông này cũng có bộ dạng không mấy đứng đắn như Trần Trí Minh, nhưng lại chẳng thể nào có được sự lịch thiệp tinh tế bằng anh. Hoài An có cảm giác Hải Đăng đang cố gồng để copy phong cách của Trần Trí Minh nên cảm thấy nửa phản cảm, nửa lại chẳng bận tâm. Cô chỉ nói:
“Anh muốn tôi nói thật hay nói dối?”
Hải Đăng nhìn cô đầy thú vị: “Nói thật đi”.
“Tôi rất để bụng, tôi không thích người khác gặp tôi bằng mục đích không trong sáng”
“Thế nào là không trong sáng?”
“Dùng danh nghĩa của công ty khác để hẹn tôi ăn cơm”. Hoài An cũng cười nhạt: “Chúng ta không thân thiết đến mức có thể hẹn nhau ăn cơm, anh thấy có đúng không?”.
Hải Đăng khẽ cười: “Đúng vậy”
“Cho nên mục đích của anh đối với tôi là gì?”
Anh ta lúc này mới buông bàn tay Hoài An ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Tôi muốn theo đuổi cô”
