Chấp niệm Hoài An - Đoạn 33

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 33

Sau khi Trần Trí Minh đi rồi, Hoài An cũng đã tỉnh hẳn rượu. Cô không ngủ được, cũng không khóc, cứ nằm đờ đẫn trên giường, đến khi trời hửng sáng mới loạng choạng bò dậy đi tắm, sau khi trang điểm thật đậm để che đi vẻ ngoài gần như đã thành thân tàn ma dại rồi, cô mới lững thững đi bộ xuống dưới, mua một lúc 2 liều thuốc tránh thai.

Dược sĩ tròn mắt nhìn cô: “Thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ cần dùng một viên là đủ. Cô mua tận 2 viên làm gì?”

“Tôi để dành cho lần sau”. Cô cười cười, trong ánh mắt không một chút cảm xúc nào.

Vẻ mặt của dược sĩ lại càng cạn lời, lấy thuốc xong lại tốt bụng khuyên nhủ cô: “Cô gái, tôi thấy cô vẫn còn trẻ, dùng thuốc tránh thai nhiều không tốt đâu. Nếu cô vẫn còn muốn sinh con thì tốt nhất nên sử dụng các phương pháp tránh thai an toàn hơn, lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp có thể gây vô sinh đấy”.

Hoài An gật đầu, nói biết rồi, nhưng khi về nhà cô vẫn uống một lần tận 2 viên tránh thai. Cô nghe nói hiệu quả của thuốc tránh thai khẩn cấp chỉ đạt tới 95%, mà điều cô không muốn nhất chính là mang thai con của Trần Trí Minh, vì vậy, thà dùng 2 viên một lần vẫn còn tốt hơn sau này phải vào bệnh viện để làm thủ thuật. Dứt khoát bây giờ còn hơn phải gánh hậu quả nặng nề hơn về sau.

Trần Trí Minh, cả đời này cô nhất định sẽ không dây vào anh thêm một lần nào nữa. Vĩnh viễn sẽ không!

Sau đó, Hoài An đứng dậy đi đổi mật khẩu cửa nhà, xong xuôi lại lột sạch chăn gối mang đi giặt, mở tung cửa phòng cho hương vị ân ái đêm qua còn sót lại được gió thổi bay đi. Sau khi thay một bộ ga gối mới sạch sẽ, dùng thảo mộc xông khắp nơi trong nhà, cảm thấy mùi của Trần Trí Minh đã được xua đi hết rồi, cô mới yên tâm trèo lên giường đi ngủ.

Có lẽ thời gian qua đã quá mệt, quá gắng gượng, bây giờ cô đã hoàn toàn kiệt sức nên ngủ thẳng một giấc đến tận sáng ngày hôm sau. Quả nhiên sau khi cơ thể được nạp đầy đủ Melatonin thì tinh thần cũng khá hơn hẳn, tất cả những chuyện buồn của thời gian qua được Hoài An gói ghém lại rồi cất về phía sau, những người cũ cũng sẽ cố gắng không nhớ đến nữa, coi như đó là việc ở quá khứ.

Cô dậy sớm mở youtube tập yoga, sau đó tự nấu đồ ăn sáng, vứt hộp café chồn Weasel thượng hạng vào thùng rác rồi pha lại loại café cũ. Khi uống mấy ngụm đầu vẫn có chút không quen miệng, nhưng Hoài An nghĩ café Weasel thượng hạng tuy ngon nhưng không phù hợp với mình, thứ nhất là vì cô không đủ đẳng cấp uống, thứ hai là vì quá tốn kém, văn phòng Luật của cô bây giờ kinh doanh ảm đạm, tiền đâu ra để phung phí như trước nữa chứ.

Vì vậy, cô vẫn uống hết ly café bình dân kia, sau đó mới tự lái xe tới văn phòng Luật làm việc. Mới có mấy ngày không có Minh Châu dọn dẹp mà mở cửa ra đã thấy mùi bụi và mốc xộc ra, Hoài An đành xắn tay áo lên sắp xếp lại một lượt, sau đó cô tìm thấy một tờ giấy có nét chữ được viết tay của Minh Châu. Hình như con bé vừa viết vừa khóc nên có mấy chỗ bị nhoè đi, cô cầm lên đọc cũng thấy sống mũi mình cay xè.

“Chị Hoài An, em biết là chị chỉ giận em một chút thôi, thật ra chị không muốn đuổi việc em, hoặc là chị đang cố gắng để bảo vệ em, chỉ là dùng cách hơi tàn nhẫn một chút thôi. Chúng ta làm việc với nhau lâu rồi, sao em có thể không hiểu chị được chứ? Chị là người chị, người thầy, người “sếp” tốt nhất của em mà.

Nhưng em vẫn phải xin lỗi chị vì đã tự ý đến tìm anh Minh mà không hỏi ý kiến chị. Lúc trước em thấy tính anh ấy dễ gần, thân thiện, lại hào phóng thưởng cho văn phòng chúng ta rất nhiều tiền nên em cứ nghĩ có thể nhờ cậy được anh ấy. Nhưng không ngờ khi đến gặp, anh ấy lại như một con người khác vậy, chẳng còn giống chủ tịch Trần Trí Minh ngày trước, có thể ngồi uống bia ở một quán bình dân với chúng ta khi thắng vụ kiện ở mỏ Hàm Ninh nữa. Khi đó em sợ lắm, nhưng nghĩ đã đến rồi, nếu như không nói ra, văn phòng luật của chúng ta phải đóng cửa thì chị biết làm sao đây? Vì thế em đã xin anh ấy hãy giúp chúng ta một lần, nói với anh Hải Đăng kia một tiếng để anh ta ngừng tay đi. Nhưng anh Minh lại trả lời rằng: ‘Việc của văn phòng Luật của các cô thì liên quan gì đến tôi?’. Lúc ấy em không hiểu vì sao chỉ nói giúp một câu mà lại khó khăn thế, mãi đến khi chị mắng em thì em đã biết rồi.

Chị Hoài An, em ngu ngốc lắm phải không? Em chẳng làm được việc gì, còn gây thêm phiền phức cho chị.

Không phải em dọn đi vì em tự ái hay giận chị, mà là em cảm thấy em không còn mặt mũi nào ở lại và gặp chị nữa. Nhưng chị Hoài An, dù em không còn làm ở đây nhưng thật lòng em vẫn rất rất rất mong văn phòng luật Bình An có thể tiếp tục đứng vững, em mong chị vẫn là luật sư Hoài An oai phong, sát phạt quyết đoán trên toà, trăm trận đánh trăm trận thắng, không chịu cúi đầu trước bất cứ đối thủ nào.

Chị là thần tượng của em, là người em kính trọng và học hỏi được nhiều thứ nhất. Em rất yêu mến chị. Em chúc chị chân cứng đá mềm, mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, văn phòng Luật Bình An sẽ vang danh khắp nơi.

Một ngày nào đó, nếu như em có thể gặp lại chị, và chị vẫn muốn thu nhận ‘đệ tử phiền phức’ này, thì chúng ta lại về Bình An nhé. Em tạm biệt chị!”

Đọc xong bức thư này, Hoài An mới cảm thấy hốc mắt hơi đau. Trước kia cô không hay khóc, nhưng gần đây khóc nhiều bằng cả mấy chục năm trước cộng lại nên mắt rất khó chịu, Hoài An không muốn huỷ hoại đôi mắt mình nên đành gấp lá thư đó lại, lặng lẽ nhắm mắt, hít vào mấy hơi thật dài, đợi đến khi cảm xúc dâng trào đến sống mũi kia chầm chậm dịu xuống, cô mới mở mắt ra rồi cúi người, cất lá thư của Minh Châu vào ngăn kéo nhỏ ngay ở bàn làm việc.

Minh Châu, con bé ngốc nghếch này, làm sao cô lại không muốn thu nhận ‘đệ tử phiền phức’ đó được chứ? Đợi một ngày nào đó mọi thứ tốt lên, nhất định cô sẽ mua cho nó một cốc trà sữa size to bự full topping, dỗ nó quay về làm việc cùng cô mới được!

Hoài An bận rộn dọn dẹp cả buổi sáng hôm ấy, buổi trưa tự đi mua cơm hộp, buổi chiều thì vùi đầu nghiên cứu các tài liệu của các vụ kiện mới nổi gần đây. Văn phòng không có khách, cô phải tranh thủ trau dồi thêm kiến thức từ những cuộc tranh tụng của những luật sư khác.

Đến chiều muộn, mẹ gọi điện thoại đến cho cô, hỏi cô dạo này thế nào, sắp tới nghỉ lễ 30/4 dài ngày có định cùng Trần Trí Minh về quê một chuyến hay không.

Từ lúc hai người rời đảo đến nay đã gần hai tháng, đợt này 30/4 được nghỉ tận 4 ngày, có thể về được. Nhưng Hoài An sợ về quê một mình thì mọi người lại hỏi về anh nên mới đáp:

“Con bận việc, chắc sẽ không về đâu ạ. Vừa mới lên được hai tháng mà mẹ đã nhớ con rồi à?”

“Nhớ cái gì, bọn thằng Mậm với con Tít cứ hỏi anh Minh mãi, điếc hết cả tai nên tao thử gọi xem hai đứa chúng mày có về không”. Mẹ cô hỏi: “Thế thằng Minh đâu rồi, sao dạo này tao gọi video không thấy nó thế?”

Gần đây mẹ cô bán điện thoại thông minh, cũng dùng một cái nên biết gọi video rồi. Mấy lần trước có thấy Trần Trí Minh ở cùng cô, nhưng lâu nay không gặp anh nữa nên bà mới hỏi.

Hoài An biết không giấu được nên đành nói thật: “Anh ấy nhớ lại rồi, tìm được người thân nên về nhà sống rồi ạ”

“Thế à?”. Mẹ cô có vẻ rất ngạc nhiên: “Sao chẳng thấy mày nói gì cả. Nó về bên đó lâu chưa?”

“Cũng được một tháng rồi ạ”.
“Thế nó với mày thì sao? Hai đứa không qua lại nữa à?”

Cô nghĩ nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Con bận lắm, anh ấy cũng bận, từ bữa đến giờ mới chỉ gặp nhau 2, 3 lần gì đó thôi”

“Gặp 2, 3 lần thì khác gì bạn bè? Mày đừng nói là chúng mày thôi nhau rồi đấy nhé”
“Thì con đã nói là bọn con không có gì mà. Tại bố mẹ cứ bắt anh ấy chịu trách nhiệm với con đấy chứ”.
“Ơ cái con này, mày con gái con lứa, giờ ở quê ai cũng biết mày với nó là vợ chồng chưa cưới rồi, giờ mày bảo không có gì là sao? Rồi sau này mày định thế nào? Mặt mũi của chúng tao thì mày tính để đâu?”
“Mẹ cứ từ từ để con tính, cùng lắm là sau này bảo đôi bên không hợp, ly hôn rồi là được chứ gì”.

Mẹ cô càng nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Mày nói thế mà nghe được à? Đàn bà ly hôn khác gì bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ? Mày định để chúng tao không ngẩng đầu lên nổi để nhìn ai nữa đúng không? Đưa số của thằng Minh đây, tao gọi xem nó định thế nào. Làm gì có chuyện đã hứa hẹn rồi, giờ về thành phố cái là thay lòng đổi dạ luôn”.

“Không phải anh ấy thay lòng đổi dạ, mà là bọn con đã nói chuyện và thống nhất với nhau. Mẹ, cưới nhau là chuyện hệ trọng cả đời, đôi bên phải tâm đầu ý hợp mới có thể sống lâu dài được, đâu thể cứ nói chịu trách nhiệm là xong. Xã hội bây giờ khác xa xã hội ngày xưa rồi, chuyện cứ lấy về rồi yêu sau không phù hợp nữa. Với cả, hoàn cảnh của con và anh ấy không thích hợp để tiến đến hôn nhân”.

Nghe Hoài An phân tích lý lẽ phải trái như vậy, cơn giận của mẹ cô mới tạm dịu xuống. Bà cả đời chỉ quanh quẩn ở trên đảo, không hiểu được cuộc sống thành phố, cũng không hiểu được suy nghĩ của lớp trẻ. Nhưng mẹ Hoài An chỉ mong cô có thể hạnh phúc, nếu cô và Trần Trí Minh thực sự không thể kết hôn, vậy bà sẽ không quá cưỡng cầu nữa. Mẹ cô chỉ nói:

“Hoàn cảnh của nó thế nào?”
“Mẹ có nhớ hồi xưa nhà mình toàn dùng đồ của Minh Triết không?”
“Ừ”
“Anh ấy là con trai độc nhất của chủ tịch Trần Minh Triết. Anh ấy có một tập đoàn chuyên kinh doanh khoáng sản ở Việt Nam, tên là Thiên Minh. Bố anh ấy vừa mới qua đời, có lẽ sẽ để lại tập đoàn Minh Triết ở Mỹ cho anh ấy. Tóm lại, bây giờ anh ấy sở hữu 2 tập đoàn lớn, là đại gia của đại gia, tiền tiêu 10 đời không hết. Làm sao có thể lấy con được chứ?”

“Cái gì?”. Tin tức này quá chấn động, mẹ cô không thể nào tin được, há hốc miệng kinh ngạc một lúc mới lúng túng nói: “Có… có nhầm không thế? Nó… nó… nó thế mà là con trai của ông Minh Triết đó à?”

Hoài An cười: “Để lát nữa con chụp tờ báo kia gửi cho mẹ xem. Trước con nói rồi mà, anh ấy giàu lắm, mẹ cứ không tin”

Mẹ cô trầm ngâm một lát, có lẽ cũng cảm thấy con gái bà và Trần Trí Minh thực sự không thích hợp. Không chỉ là khoảng cách về tiền bạc, mà còn là khoảng cách về thân phận, bà nghĩ người giàu như thế làm sao có thể lấy Hoài An, mà dù có lấy, gả vào nhà hào môn chắc hẳn sống cũng chẳng dễ dàng gì.

Vì vậy, bà thà mất mặt còn hơn để con gái mình phải sống cuộc đời không thuộc về mình như thế, niềm vui của cha mẹ phải là con cái mạnh khoẻ, được tự do làm gì mình thích, được vui vẻ, không phải là cuộc sống bị nhốt trong lồng vàng. Cho nên, mẹ cô mới nói:

“Nhìn nó bình thường như thế, ai mà biết con cái nhà danh gia. Thôi, tao thấy mày nói đúng đấy. Không hợp nhau thì thôi. Không cưới thì cứ bảo chia tay rồi, ai thích cười thì cười. Dù sao bọn họ cũng chẳng có con gái đậu đại học như tao”.

Hoài An nửa muốn khóc, nửa lại muốn cười: “Vâng”.

“Mày không việc gì phải buồn. Dù sao cũng mới 32 tuổi thôi, dạo này tao đọc báo trên mạng thấy người ta viết xu hướng của giới trẻ bây giờ là kết hôn muộn. Với cả giờ tỉ lệ nữ ít hơn nam, đàn ông muốn lấy vợ đầy ra đấy, nhà có con gái không phải lo ế đâu. Nhưng mà tuổi sinh đẻ tốt nhất là dưới 35 tuổi, nên tính xem thế nào, yêu đương rồi đẻ con trước tuổi đó là được”.

Đúng là có smartphone, được tiếp xúc với công nghệ và kết nối với thế giới, tư duy của mẹ cô đỡ cứng nhắc hẳn. Việc này có lẽ phải cảm ơn Trần Trí Minh vì đã mang một làn gió mới đến cho tất cả người dân trên đảo, bao gồm cả cha mẹ cô. Hoài An tủm tỉm một lúc mới đáp:

“Vâng ạ. Mẹ cứ đọc báo nhiều vào, nhưng chọn lọc thông tin cẩn thận, với cả đừng nghe ai mời chào mua sắm gì, hay làm nhiệm vụ gì, tuyệt đối không được cho người khác mã OTP chuyển tiền ngân hàng đâu đấy”
“Biết rồi. Công an thông báo trên mạng suốt mà. Còn lâu mới lừa được tao. Thôi, tao phải đi nấu cơm cho bố mày với hai đứa kia ăn đây. Ở trên đó thì chịu khó ăn uống vào, trông mày gầy lắm rồi đấy”
“Vâng ạ”.

Hoài An soi gương cũng thấy mình khá gầy, chắc là so với khi ở quê thì cô đã sút đến 4, 5kg. Cô nghĩ nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng này thì về sau chẳng còn sức để tranh tụng trên toà nữa mất, vì vậy, những ngày sau đó cô bắt đầu quay trở về nhịp sống trước, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm tập thể dục, tối tranh thủ đọc truyện ngôn tình để tưởng tượng về đủ thứ lãng mạn, vỗ về tâm hồn rách tươm của mình rồi mới từ từ chìm vào trong giấc mộng.

Trong những giấc mơ ấy, cũng có đôi lần cô mơ đến Trần Trí Minh. Hầu hết là những chuyện không vui, hoặc là gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều có cảm giác như bị rút cạn sức lực, phải ngồi đờ ra trên giường một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.

Gần 10 ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó, cô không gặp lại anh, cũng không gặp Thái Yên hay những người khác xung quanh anh. Hoài An nghĩ như vậy cũng tốt, ngay từ đầu cô đã không muốn dây với đám cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, bây giờ bọn họ cắt đứt với cô như vậy cũng là việc Hoài An đã lường trước từ lâu. Chỉ là, ngẫm đi ngẫm lại, cô vẫn có một chút tiếc nuối tình cảm với Thái Yên.

Thật lòng mà nói, tuy cô bé đó hay đỏng đảnh, lại thích dùng tiền lên mặt với người khác, nhưng Thái Yên cũng là một người bạn tốt, từng dốc lòng coi cô như chị em, lại không tiếc với cô bất cứ thứ gì. Hoài An cũng quý con bé, chuyện cô và Trần Trí Minh ở đảo thực ra cô cũng không muốn giấu Thái Yên làm gì, chẳng qua chỉ là sợ con bé không biết giữ mồm miệng nên mới không dám nói ra.

Mà cũng tại cô đa nghi, tự nhiên cứ đề phòng tất cả, rồi mới thành ra thế này.

Hoài An ảo não thở dài một tiếng, đứng dậy đi xuống siêu thị mua một chút đồ về bỏ tủ lạnh. Mấy hôm nay ở văn phòng luật đúng là chẳng còn việc gì để làm nữa, không có vụ kiện mới, tài liệu thì đã đọc đến mòn cả rồi, nghĩ lại hơn một năm trước cô từng bận đến không ngẩng mặt lên được, còn phải bảo Minh Châu tạm thời ngưng nhận job mới, bây giờ ảm đạm như vậy mới thấy thật nhớ ngày xưa làm sao…

Trần Trí Minh, chẳng lẽ anh nhất định ép cô phải đi ư? Nhất định phải dồn nhau vào đường cùng thế ư?

Hoài An không biết anh có thật sự động đến cha mẹ hoặc người thân của cô hay không, nhưng thời hạn thuê nhà vẫn còn nửa tháng, cô vẫn cố bám trụ ở đây xem thế nào. Cô xuống siêu thị mua một ít đồ, lên cất xong tự nhiên lại thèm một ly hoa quả dầm, vừa mới gọt xong thì nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Hoài An nhận máy xong mới phát hiện ra người ở đầu dây bên kia là Minh Quân. Chẳng biết anh ta đã có được số cô từ đâu, vừa gặp đã nói:

“Hoài An, anh gọi đến văn phòng em mãi không có ai nghe máy. Xin được số cá nhân của em vất vả quá”.

Cô lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Bạn anh có một vụ kiện, muốn nhờ em làm luật sư. Em có nhận được không?”

Thật ra, Hoài An không muốn dây dưa gì đến Minh Quân, nhưng không được lên toà tranh tụng, cô rất buồn. Khó khăn lắm mới có khách, vả lại khách hàng cũng không phải anh ta, cho nên cô cân nhắc một chút rồi nói:

“Vụ kiện về cái gì vậy?”
“Tranh chấp hợp đồng dân sự thôi. Ngày mai em có thời gian không, chúng ta ăn cơm một bữa, tiện bàn bạc công việc luôn”.
“Một mình anh với tôi, hay là có cả người bạn kia nữa?”
“Tất nhiên có cả bạn anh nữa chứ, anh chỉ là môi giới thôi”.

Hoài An nghĩ một lát mới gật đầu: “Được. Anh chọn địa điểm đi, xong gửi vị trí qua cho tôi”.

Minh Quân chọn một nhà hàng 5 sao trong thành phố, hình như gần đây anh ta cũng là ông chủ nên điều kiện rất khá, trên người mặc toàn hàng hiệu, còn lái một chiếc Porsche, cầm chìa khoá đặt lên bàn trông có vẻ hơi khoa trương.

Hoài An tất nhiên không để ý đến điều này, cô chỉ quan tâm đến việc anh ta đi một mình nên mới hỏi: “Bạn anh đâu?”

“Đang trên đường đến, cậu ta bảo hơi tắc đường nên sẽ đến sau một chút”. Anh ta ngồi xuống ghế, hỏi cô: “Anh đã gọi một số món trước rồi. Em xem menu đi, muốn ăn thêm gì thì gọi thêm nhé”

Mặc dù không cố ý, nhưng bất giác cô vẫn so sánh Minh Quân với Trần Trí Minh. Lần đầu tiên đi ăn ở nhà hàng cùng nhau, anh không gọi trước món ăn, lịch thiệp đưa menu cho cô lựa chọn, sau đó hai người nói về ẩm thực, về những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, dường như nói gì cũng hợp gu, không bị miễn cưỡng như ngồi cùng Minh Quân.

Nhưng mà cặn bã mang bộ dạng lịch thiệp thì vẫn là cặn bã nhỉ?

Hoài An nghĩ đến đây thì lặng lẽ thở dài một tiếng trong lòng, cô cầm menu chọn thêm 2 món đồ ăn nhẹ, sau đó mới hỏi Minh Quân về vụ kiện lần này. Anh ta nói gia đình bạn anh ta có một mảnh đất trong nội đô, đã có sổ đỏ, lâu nay cả nhà vẫn sinh sống không vấn đề gì, nhưng cuối năm ngoái ông nội người bạn kia đột ngột qua đời, chưa làm di chúc, mấy cô bác bên nội nghe tin thì về đòi chia đất ngay trong đám tang. Bây giờ, người bạn kia muốn tìm luật sư để giành lại mảnh đất đó.

Mấy năm nay làm luật sư nên Hoài An va vấp các vụ kiện thế này cũng nhiều. Cô không vội trả lời có nhận được hay không, chỉ bảo cần xem tài liệu mới quyết định được. Minh Quân gật đầu, lại nhìn cô cười:

“Mà một năm không gặp, em càng ngày càng xinh thế nhỉ?”. Tầm mắt anh ta dừng trên ngón tay áp út của cô, hỏi: “Em vẫn chưa kết hôn đúng không?”

“Tôi theo chủ nghĩa độc thân”. Hoài An nói xong, cũng lịch sự hỏi: “Chắc anh cũng đã kết hôn rồi chứ?”

“Chưa, anh vẫn chờ em mà. Em chưa lấy chồng thì sao anh lấy vợ được. Hoài An, anh có mở một công ty nhỏ về logistic, gần đây cũng kiếm được lắm. Hay là em thử tìm hiểu anh đi, chúng ta quay lại yêu đương như lúc trước?”.

Cái gã này suốt mấy năm mà vẫn nói đi nói lại mãi vấn đề này, Hoài An từ chối thẳng thì sợ phật lòng khách hàng, mà không từ chối thì lại thấy phiền. Đang chưa biết phải trả lời ra sao thì đột nhiên lại nghe bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ỹ, đây là nhà hàng 5 sao, khách đến đều là người sang trọng nên thường không gặp chuyện này bao giờ, thành ra ai nấy đều tò mò mở cửa ra ngoài xem. Minh Quân cũng đứng dậy đi ra xem thử, khi anh ta mở cửa, cô ngồi ở bàn ăn lại vừa vặn nhìn thấy những người bên ngoài.

Một gã nhuộm tóc màu bạch kim, cổ đeo dây chuyền vàng to tướng, bộ dạng lấc ca lấc cấc đang to tiếng với Trần Trí Minh. Hắn chỉ tay vào ngực anh, trợn mắt mắng:

“Ông tưởng ông là cái quái gì? Con trai chính thống mà to à? Tôi nói cho ông biết, tôi đây có giấy xét nghiệm ADN, tôi cũng là con trai của ông già đấy, ra pháp luật không cãi được đâu. Tôi cũng phải được thừa kế một phần tài sản ở Minh Triết, ông đừng hòng nuốt trọn của tôi”.