Chấp niệm Hoài An - Đoạn 32

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 32

Bước chân của Hoài An lập tức khựng lại, một luồng khí lạnh như chạy dọc từ lòng bàn chân cô xộc thẳng lên đại não, khiến cơ thể cô trong giây lát cứng đơ như tượng, không thể nào tiếp tục bước nổi.

Mà sau đó, câu trả lời của Trần Trí Minh lại càng làm cô đang trên bờ vực tuyệt vọng rơi thẳng xuống dưới. Anh nói:

“Không phải trước kia cậu muốn chơi ch*t cô ta sao? Tôi đang cho cậu cơ hội được cô ta đến cầu xin đấy. Đến lúc đó, muốn chơi thế nào thì tuỳ cậu”.

“Ừ nhỉ?”. Hải Đăng lại càng cười lớn hơn nữa: “Trần Trí Minh, cậu nói thật đi, lúc trước cậu chơi cô ta rồi phải không? Chán rồi mới ném cho tôi?”.

“Không biết, không nhớ được, nhưng có lẽ là rồi”. Trần Trí Minh đáp: “Nhưng không đến mức chán rồi ném cho cậu đâu”.

Tròng mắt Hoài An đỏ lên, bàn tay đang đặt bên hông lặng sẽ siết chặt lại thành quyền, chặt đến mức những đầu móng tay của cô cắm thật sâu vào da thịt, dạ dày cũng có cảm giác lợm lên, muốn nôn khan ngay tại đó.

Nhìn hai người đàn ông có vẻ ngoài hào nhoáng, bên ngoài mang bộ mặt tài phiệt nhưng tâm địa lại vô cùng cặn bã ghê tởm kia, Hoài An mới thật sự hiểu một câu nói: Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Nhất là đối với Trần Trí Minh lúc này, cô có cảm giác không thể nhận ra anh, giống như đứng trước mặt bây giờ đang là một người khác. Một gã đàn ông nhà giàu ăn chơi trác táng thích lừa phỉnh phụ nữ, một tên họ Sở có bộ mặt đẹp trai nhưng nội tâm thì đểu giả xấu xa, một kẻ luôn treo nụ cười trên môi nhưng lòng dạ lại tàn nhẫn thâm độc chẳng ai bằng.

Đây là người đàn ông mà cô đã yêu tha thiết sao? Là người đã tặng cô Hắc Mã, người đứng trước mặt cha mẹ cô, nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, là người đạp xe chở cô đi dọc con đường phi lao ven biển, nói sẽ tận tâm tận lực theo đuổi cho đến khi nào cô đồng ý lấy anh mới thôi đó sao?

Không, đây rõ ràng không phải là Trần Trí Minh cô biết. Không phải, Trần Trí Minh không cặn bã như thế này…

Ngay cả Thái Yên nghe xong câu chuyện của bọn họ cũng có cảm giác không thể tin nổi, quên cả chuyện ú oà, miệng lắp bắp hỏi: “Hai… hai người vừa nói gì vậy?”

Lúc này, hai người đàn ông kia mới giật mình quay đầu lại, Trần Trí Minh nhìn thấy Hoài An đứng cách đó không xa thì ánh mắt sượt qua một tia bất ngờ, sau đó, anh chỉ lạnh lùng híp mắt lại.

Hải Đăng sượng sùng mấy vài giây mới nói: “Đến từ lúc nào thế? Sao im im đi vào như kẻ trộm vậy, làm anh giật hết cả mình”.

“Em hỏi hai người vừa nói gì? Cái gì mà mượn tay anh trả thù chị Hoài An?”. Thái Yên kinh ngạc tròn mắt nhìn Trần Trí Minh: “Chính anh mới là người đứng sau chuyện khách hàng huỷ hợp đồng với văn phòng của chị Hoài An ư? Vì sao thế?”

Trần Trí Minh trả lời bằng giọng thờ ơ: “Em hỏi cô ta sẽ rõ hơn đấy”.

Hải Đăng ngứa miệng chen vào: “Đã nghe hết rồi thì chẳng cần diễn kịch nữa. Thái Yên, tốt nhất em hãy tránh xa loại phụ nữ đó đi. Cô ta chẳng xứng làm bạn em, mà còn là người hại ch*t bố cậu ấy đấy”.

“Cái gì?”

“Chậc, thật đáng thương”. Hải Đăng cười cười, rõ ràng nói chuyện với Thái Yên, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Hoài An: “Cô ta đâu có coi em là bạn? Lúc em đang khóc lóc đau khổ vì Minh mất tích, cô ta đang vui vẻ với cậu ấy ở trên đảo đấy. Cô ta vớt được cậu ấy ở biển lên, lúc đó Minh bị mất trí nhớ, cô ta thì lại cố ý không nói ra sự thật, để cậu ta đi theo mình ở trên đảo cả tháng trời, đến khi chủ tịch Trần Minh Triết biết con trai độc nhất của mình mất tích mới bị sốc, lên cơn nhồi m.áu cơ tim rồi qua đời”.

Hải Đăng dời mắt về phía Thái Yên, ra vẻ tốt bụng kể: “Thái Yên à, chắc lúc đó em gọi điện đến tâm sự với cô ta, cô ta hẳn phải thấy buồn cười lắm. Một người dốc lòng coi cô ta là bạn bè, có chuyện gì cũng chia sẻ với cô ta, vậy mà cô ta lại nỡ cướp người đàn ông của em, còn coi em là kẻ ngốc. Hạng người đó em còn muốn chơi cùng ư?”.

Sắc mặt Thái Yên khi nghe những lời này hết xanh lại trắng, con bé dường như không tin, cứng ngắc người một lát mới quay sang nhìn Hoài An: “Chị Hoài An, chị nói đi. Những lời anh Đăng nói vừa rồi có phải sự thật không?”.

Lòng cô bình tĩnh không một gợn sóng, lúc này mệt đến mức không còn muốn giải thích hay dây dưa gì đến những kẻ con nhà giàu này nữa. Cô đáp: “Phải”.

Thái Yên hét to: “Chị Hoài An”.

Hoài An không để ý đến con bé, chỉ ngẩng đầu lên hỏi Trần Trí Minh: “Nếu muốn trả thù tôi, anh cứ nhắm thẳng vào tôi là được rồi, vì sao phải mất công vòng vèo nhiều như thế?”

“Luật sư Hoài An thông minh như thế, hẳn phải có câu trả lời rồi mới phải”. Trần Trí Minh nhếch môi cười nhạt: “Tôi không muốn sau này cô đi rêu rao chuyện đã cứu tôi, nhưng tôi lại lấy oán trả ơn, cố tình triệt đường sống của cô ở thành phố này”.

“Chủ tịch đúng là nghĩ rất sâu sắc”. Hoài An bật cười thành tiếng: “Anh mất công đi đường vòng một chút, nhưng đổi lại, từ kẻ chủ mưu có thể biến thành người ngoài cuộc nhìn tôi chật vật tìm cách giữ chân khách hàng, nhìn tôi chạy đôn chạy đáo cố duy trì hoạt động của văn phòng, nhìn tôi tìm mọi cách để thương lượng với bạn anh, nhân tiện, nếu có cơ hội thì đẩy tôi để bạn anh chơi tiếp. Anh biến tôi thành một con ngu cứ mải miết lo đối phó với kẻ khác mà không biết người cần đề phòng nhất lại chính là anh. Thậm chí sau cuộc gặp kia, tôi còn phải cảm thấy day dứt, hối hận và tự trách vì đã khiến anh bỏ lỡ thời gian vàng để điều trị, gián tiếp hại ch*t bố anh. Trần Trí Minh, anh tính toán quá giỏi, tôi rất phục anh”.

Gió trên sân golf rộng rãi lùa qua mái tóc mềm mại của Trần Trí Minh, ánh mắt anh lúc này lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, ngay cả vẻ mặt cũng không chút biểu cảm. Dường như cũng đã muốn ngả bài từ lâu: “Luật sư Hoài An, ngay từ đầu chính cô cũng biết tôi chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Có trách cũng chỉ nên trách cô vì một năm trước tôi đã cho cô cơ hội để dừng lại rồi, nhưng cô lại cứ dây dưa mãi đến tôi”.

“Phải”. Có lẽ gió cũng thổi qua vành mắt của Hoài An, khiến nơi đó nóng lên, sống mũi cô cũng cảm thấy cay xè. Để cố gắng giữ chút tự tôn cuối cùng trước Trần Trí Minh, cô đã tự nhủ mình không khóc rất nhiều lần, sau đó, bước chân chậm rãi đi về phía anh.

Cô dừng lại trước mũi chân anh một bước, sau đó không báo trước liền vung tay tát một cái rất mạnh vào mặt Trần Trí Minh: “Cái tát này để cắt đứt nợ nần chuyện tôi cứu anh từ biển lên”.

Hải Đăng và Thái Yên không ngờ cô sẽ hành động như vậy, tròn xoe mắt nhìn hai người. Trần Trí Minh từ trước đến nay từng chơi đùa rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có người nào dám ra tay đánh anh, bây giờ Hoài An không màng mặt mũi của chủ tịch Thiên Minh, tát Trần Trí Minh một cái nổ đom đóm mắt trước mặt bao nhiêu người, mà phía sau còn có cả nhân viên sân golf. Bọn họ nghĩ, lần này Hoài An ch*t chắc rồi. Trần Trí Minh sẽ nổi trận lôi đình, hành cô một trận tơi tả mất thôi.

Thế nhưng, Trần Trí Minh bị tát một cái xong thì chỉ đứng như trời trồng trước mặt cô, miệng bật cả m.áu, vậy mà anh cũng chẳng buồn lau đi. Hoài An đánh đến bỏng rát cả tay, không kịp để bản thân kịp ngấm đau đã tát thêm một cái nữa: “Còn cái này là cho tôi. Vì tôi đã ngu ngốc tin lời tên cặn bã như anh. Trần Trí Minh, tôi làm anh bỏ lỡ thời gian chữa trị, hại ch*t cha anh, giờ còn đánh anh đấy, anh có giỏi thì gi*t tôi đi”.

Trần Trí Minh khó khăn cử động cơ hàm, nhìn cô bằng ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ: “Hoài An, cô nghĩ tôi không dám gi*t cô ư?”

“Dám, tất nhiên là dám chứ. Loại người như anh chuyện gì chẳng dám làm”. Cô thu tay về, ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt anh: “Tôi đợi anh gi*t tôi đấy. Nói được nhớ làm được”.

Dứt lời, cô quay lưng đi thẳng, một mạch không quay đầu lại. Hoài An cũng chẳng nhớ rõ mình đã rời sân golf bằng cách nào, đi xe điện hay đi bộ cô cũng không nhớ, chỉ biết lúc ngồi lên taxi để về nhà, tay cô vẫn run bần bật, run tới nỗi chú tài xế còn tưởng cô vừa xảy ra chuyện gì, hỏi cô có muốn báo công an không.

Hoài An cố gắng hít vào mấy hơi thật dài, cố ổn định tinh thần rồi đáp: “Không cần đâu ạ. Cháu chỉ bị tụt huyết áp thôi”

“Thế có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Trông sắc mặt cô kém lắm”
“Không cần đâu ạ. Cháu về nhà ngủ một giấc là khỏi”.

Chú tài xế chưa từng thấy ai bị tụt huyết áp mà ngủ một giấc là khỏi, nhưng Hoài An không muốn đến bệnh viện, cũng không biết làm cách nào, đành khuyên nhủ cô vài câu rồi cứ thế chở cô về thẳng nhà.

Lúc xuống xe, Hoài An vẫn thẳng lưng đi vào sảnh, thậm chí gặp hàng xóm vẫn bình tĩnh chào hỏi. Nhưng khi vào đến nhà, đóng cửa lại thì lớp mặt nạ bình thản ấy ngay lập tức biến mất, cô gần như không thể đứng vững, cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, suy sụp ngồi xuống sàn.

Lúc này, sau rất lâu gắng gượng chịu đựng, cuối cùng nước mắt của cô cũng không thể nhẫn nhịn thêm, cứ thế như những hạt ngọc nặng trĩu rơi xuống, lăn tí tách xuống sàn nhà. Ban đầu chỉ là giọt này nối tiếp giọt kia, nhưng sau đó không thể kiểm soát được nữa, Hoài An đau khổ úp mặt vào tay rồi hít vào thở ra từng hơi thật nặng nề, cố ngăn tiếng nức nở lại ở cổ họng, cuối cùng, mọi khổ sở cứ dâng tràn khắp tim phổi mà không có cách nào trút ra được.

Ngay cả khi tuyệt vọng và đau thương nhất, cô cũng mạnh mẽ chẳng ai bằng, trước kia cô coi thường nhất là kiểu phụ nữ yếu đuối quá luỵ tình, bị phản bội thì chỉ biết trốn vào một góc khóc. Nhưng bây giờ, chính cô lại trở thành loại đàn bà đó, Hoài An vẫn cảm thấy không thể nào chấp nhận được, càng cố đè nén lại càng đau, rút cuộc không chịu nổi, vẫn là đứng dậy tìm đến rượu.

Lần này, cô không chui vào bồn tắm nhâm nhi từng chút nữa mà mở nắp chai tu ừng ực, tửu lượng Hoài An rất kém, cô nghĩ có thể mình sẽ bị sốc rượu mà ch*t. Nhưng bây giờ nào có tâm trạng quan tâm đến những việc đó? Trái tim của cô rất khó chịu, cảm giác đặt hết tình cảm và niềm tin vào một người rồi cuối cùng bị phản bội một cách đau đớn như vậy thực sự cũng rất khó chịu, lúc này chỉ có chất cồn nóng bỏng từ Maccallan Distillery XOP mới đủ sức làm tê liệt đại não cô, làm bỏng rát cổ họng lẫn dạ dày cô, khiến cô tạm thời quên đi tất cả.

Vì vậy, Hoài An cứ thế ngửa đầu uống hết ngụm lại đến ngụm khác, nhưng rượu Maccallan Distillery XOP quá mạnh, qua nửa phút sau cô phải vội vàng chạy đến bồn rửa tay nôn ra. Trong người nóng lạnh đan xen, không đứng vững, chỉ có thể chống tay lên thành bếp thở hồng hộc.

Đầu óc cô quay mòng mòng như đang ngồi trên đu quay trong khu vui chơi, rất mệt mỏi, nhưng lại không tài nào xua ba chữ Trần Trí Minh đi được. Rõ ràng cô đã biết anh là một gã trai đểu từ lâu, khi bắt đầu lên biên giới cũng đã tự nhủ mình phải tránh xa anh, nhưng cuối cùng vẫn là cô kìm lòng chẳng đặng, cứ thế rơi vào lưới tình của gã badboy ấy, lún sâu vào rồi không rút chân ra được, đến giờ bị anh chơi một vố đau như vậy mới nhận ra mình thật ngốc.

Hoài An nghĩ hôm nay anh đã nói rất đúng, có trách cũng chỉ nên trách cô vì một năm trước anh đã cho cô cơ hội để dừng lại rồi, nhưng cô lại lựa chọn dây dưa mãi không thôi. Giờ thảm hại cũng là do cô tự chuốc lấy, văn phòng Luật Bình An cô dày công gây dựng suốt 10 năm nay bị sụp đổ cũng do cô dại trai tự chuốc lấy. Oán trách gì được chứ?

Hoài An nghĩ tới đây thì bật cười như một kẻ đ.iê/n, nhìn căn bếp hai người đã từng cùng nhau nấu mấy món ăn chẳng ra gì, thậm chí còn làm chuyện kia tại đây, cô lại càng thấy mình đ.iê/n, thất bại tiếp tục cầm rượu lên uống.

Cô uống rất nhiều, cũng chẳng rõ đã ngủ thiếp đi lúc nào. Chỉ biết khi có người chạm vào mình, Hoài An mới nặng nề mở mắt dậy. Cô nghĩ có lẽ mình đang mơ nên mới thấy tên cặn bã Trần Trí Minh ở đây, nhưng ngay cả khi đang mơ, cô cũng thấy sự đụng chạm này thật ghê tởm, lập tức gạt tay anh ra.

“Biến đi”.

“Hoài An, cô cố ý đúng không?”. Trần Trí Minh dừng tay, lạnh lùng nhìn cô: “Cố ý tát tôi ở sân Golf, chọc tôi nổi giận, nói chờ tôi đến gi*t cô, là dùng chiêu khích tướng để tôi phải đến đây, nhìn thấy cảnh này phải không?”.

Hoài An ngơ ra một lúc, lại lắc đầu cố tỉnh táo lại, nhưng Trần Trí Minh trước mắt cô như cứ chia thành 2 người, rồi 3 người. Cô đưa tay chạm vào mặt anh, ngờ nghệch hỏi: “Người thật à?”.

Trần Trí Minh khó chịu gạt tay cô xuống: “Cô giỏi lắm”. Anh hừ lạnh một tiếng, thô lỗ bế xốc cô lên: “Khiêu khích tôi thành công rồi đấy. Bây giờ bước tiếp theo hẳn phải là lên giường nhỉ?”.

Hoài An vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng Trần Trí Minh lúc này như đang nổi giận đùng đùng, giữ chặt đến mức cô phát đau: “Trần Trí Minh, anh bị đ.iê/n à? Bỏ tôi ra. Đồ khố*n, thả tôi xuống”.

Anh cười nhạt: “Tôi đang làm đúng ý cô còn gì? Luật sư Hoài An, không phải cô muốn tôi ngủ với cô rồi tha cho cô ư? Cô mất công theo Thái Yên đến sân Golf, kiếm cớ tát tôi trước mặt rất nhiều người, mục đích thật sự của cô chẳng phải là chọc tôi nổi đ.iê/n rồi đến đây chơi ch*t cô ư?”.

“…”

“Yên tâm, cô đã mất công tính toán như vậy, còn phải uống rượu và ăn mặc thế này, tôi cũng sẽ không để cô thất vọng”. Trần Trí Minh nghiến răng, ngữ điệu đầy mỉa mai khinh bỉ: “Hôm nay cô nhiệt tình một chút, biết đâu ngày mai tôi lại có lòng tốt sẽ tha cho Văn phòng luật Bình An của cô”.

“M.ẹ kiếp”. Lần đầu tiên, Hoài An không nhịn được chửi tục một tiếng, cô gần như gầm lên: “Tôi không muốn ngủ với anh, Trần Trí Minh, cút đi trước khi tôi nổi đ./iê.n. Mau cút khỏi nhà tôi”.

Anh không những không để lời ấy lọt tai, còn đá văng cánh cửa phòng ngủ của cô, thô bạo ném cô xuống giường: “Lúc này rồi, không cần phải diễn nữa. Hoài An, cô có biết cô diễn buồn nôn lắm không?”.

“Buồn nôn à?”. Cô vội vàng chồm dậy, cười nhạt: “Nếu đã cảm thấy buồn nôn thì còn đến đây làm gì? Ghê tởm thì g.i*t phứt tôi đi, Trần Trí Minh, con người anh chỉ nghĩ được bằng mỗi thân dưới thôi à? Anh tưởng ai cũng muốn ngủ với anh sao? Anh nghĩ có tiền là ai cũng phải quỳ dưới chân anh sao?”

“Phải”. Trần Trí Minh xông đến bóp cằm cô: “Cô không quỳ dưới chân tôi, chẳng lẽ muốn chạy đến quỳ dưới chân bạn tôi?”

“Anh…”.
“Hoài An, trên đời này ngoài tôi ra làm gì có ai có thể dẫm cô ch*t, cũng có thể tha cho cô sống như tôi. Cô khiêu khích đúng người rồi đấy. Tôi đã nói cô đừng diễn nữa”

Dứt lời, anh không đợi cô đáp đã xé toạc quần áo trên người cô. Ban nãy Hoài An uống rượu ướt hết người, chẳng biết đã vào phòng thay váy ngủ bằng lụa mỏng trước đây Trần Trí Minh tặng cô từ khi nào. Lớp lụa mỏng manh vốn không thể che đậy cơ thể cô, bây giờ cũng không thể chịu đựng được sức mạnh từ bàn tay anh, nhanh chóng bị chia thành hai mảnh, rơi lả tả xuống giường.

Hoài An giãy giụa kháng cự: “Bỏ tôi ra. Tôi không muốn. Trần Trí Minh, đồ k.hốn k.iế.p, tôi không muốn”.

Anh không nói tiếng nào, cứ thế thô lỗ đè lên người cô, không một chút dạo đầu, cứ thế xộc thẳng vào, khiến Hoài An đau đến mức muốn ch*t đi.

Cô khóc, cô cắn anh, mắng anh, dùng những từ ngữ nặng nề nhất để chửi rủa anh, nhưng Trần Trí Minh vẫn như một kẻ vừa điếc vừa đ.iê/n, hành động không một chút thương hoa tiếc ngọc. Hoài An lúc đầu còn vùng vẫy la hét, hết đánh rồi lại tát, nhưng sức lực của cô vốn không thể nào so được với anh, qua một lúc lâu cũng hoàn toàn suy sụp, ngay cả sức để mắng chửi cũng không còn nữa.

Cô nằm như một kẻ đã ch*t rồi trên giường, nước mắt lăn đầy bên gối, mặc kệ người đàn ông kia giày vò mình hết lần này đến lần khác. Lúc Trần Trí Minh thấy cô chịu khuất phục mới cúi đầu xuống hôn, nhưng Hoài An lập tức quay đi, cô ngửi thấy anh cũng có mùi rượu, dường như uống cũng rất nhiều, nhưng Trần Trí Minh chắc chắn tửu lượng tốt hơn cô, chắc chắn anh cũng biết anh đang làm gì, nhưng hành động cặn bã ấy vẫn không hề dừng lại, thậm chí càng về sau tốc độ càng nhanh hơn, thô bạo tới mức làm cô đau đến tê dại.

Khi anh gần như đạt tới đỉnh, cô không cảm xúc nói: “Trần Trí Minh, tôi sẽ kiện anh”.

“Được”. Anh không biết mệt mỏi, lật người cô lại, tấn công từ phía sau: “Muốn kiện thì kiện, để xem chúng ta ai thắng”.

“Anh tưởng có tiền là có thể một tay che trời ư? Một chủ tịch tập đoàn lớn như anh cưỡ/*g b.ứ*c tôi, không sợ bị người đời phỉ nhổ ư?”

“Hoài An, cô kiện đi”. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp, nhưng giọng nói thì vẫn lạnh lẽo như băng: “Để xem tôi bẽ mặt hay cô bẽ mặt. Lúc đó, người ta sẽ nghĩ cô muốn vòi tiền tôi không được, nên mới kiếm cớ ra toà kiện tôi”.

“…”
“Hoài An, đàn bà muốn ngủ với tôi nhiều vô kể. Ai thèm tin tôi phải c.ưỡ*/ng b*ức một luật sư đã 32 tuổi như cô chứ”.

Đầu óc hỗn độn vì rượu và đau của cô, vì câu nói này mà đột nhiên tỉnh táo lại. Phải rồi. Bên đời Trần Trí Minh có quá nhiều người đẹp, hoa khôi, người mẫu, thiếu nữ 18 muốn ngủ với anh nhiều vô số, ai mà tin anh cần phải cưỡ*.g bứ*c một kẻ nhan sắc bình thường, lại đã 32 tuổi như cô chứ.

Hoài An bỗng bật cười chua chát: “Pháp luật không trị được anh, vậy thì ông trời sẽ phạt anh. Không sớm thì muộn, hạng người như anh nhất định sẽ phải trả giá”.

“Chờ đi”. Trần Trí Minh dùng sức động mạnh một cái, liền làm cô đau đến muốn sống muốn ch*t: “Còn sống được đến ngày đó rồi tính”.

Cuối cùng, tới khi Hoài An gần như ngất đi thì quá trình giày vò kia mới kết thúc. Trần Trí Minh dứt khoát rút khỏi cơ thể cô, không muốn dây dưa phí phạm thêm một giây nào, lập tức xuống giường mặc quần áo. Xong xuôi, anh nhìn Hoài An nằm đờ đẫn trên giường bằng ánh mắt khinh bỉ, lại rút ra thêm một tấm thẻ nữa, ném cho cô:

“Đi khỏi thành phố này, tôi sẽ tha cho cô và gia đình cô”. Anh nói lời ít ý nhiều: “Trong thẻ này có 5 tỉ. Cầm lấy rồi đi đi, đừng để tôi nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa”.

Hoài An không buồn kéo chăn che đi những dấu tích đáng sợ trên cơ thể mình, loạng choạng ngồi dậy, cầm tấm thẻ rồi ném vào mặt anh: “Cút”.

Trần Trí Minh mặc kệ tấm thẻ kia đập vào mặt mình, không một chút biểu cảm đáp: “Hoài An, cô biết tôi ghét nhất ở cô là thứ gì không?”

“…”

“Là cái bộ dạng tự cho rằng mình thông minh tài giỏi của cô”. Anh cười khẩy: “Người thông minh là người phải biết bản thân mình ở đâu, khi nào nên tiến, lúc nào nên lùi. Làm người, nhẫn nhịn và thức thời mới là đức tính quan trọng nhất. Ương ngạnh chỉ thiệt cho cô thôi”.
“…”
“Tôi biết quê hương cô, biết gia đình và bạn bè cô. Cho nên Hoài An, không muốn liên luỵ tới bọn họ thì cầm tiền rồi đi đi”.