Chấp niệm Hoài An - Đoạn 6
Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0
Đoạn 6
Hoài An làm luật sư nhiều năm, gặp đủ loại cợt nhả, nhưng cái kiểu ăn nói cặn bã thế này vẫn khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Trần Trí Minh cũng lên tiếng: “Chơi cái gì? Cô ấy là luật sư của tôi”
“Ầy, luật sư á? Trông đẹp thế này sao là luật sư được. Xem kìa, cổ tay bé bằng nửa cái điện thoại, dáng người này cùng lắm cũng 45kg thôi, lên toà cãi nhau kiểu gì? Cậu đừng lừa tôi, có hàng ngon mà giấu nhé”.
“Nếu là của tôi thật, cũng đừng hòng cho cậu đụng vào”. Trần Trí Minh nửa đùa nửa thật, lấy danh thiếp ra đưa cho Hoài An: “Đi trước đi, về sau cần gì thì có thể trực tiếp gọi cho tôi theo số này”.
Hoài An nhận lấy danh thiếp, bỏ vào túi, mặt không biểu cảm, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Cô định rời đi, nhưng gã kia còn chưa thôi thì một cô gái tóc xoăn khác cũng đi vào. Nhìn bộ dạng mặc đồ chơi golf của cô ta thì không giống như mấy người đẹp đi theo Trần Trí Minh, hình như là tiểu thư con nhà giàu nào đó, miệng lưỡi rất khó nghe:
“Có mỗi một con bé quê mùa thôi mà hai anh phải xán cả vào đây thế. Người đẹp ở thành phố này thiếu gì?”
Gã đàn ông kia nói: “Quê mùa nên mới hấp dẫn đấy. Thái Yên, em nhìn mà xem, chủ tịch Trần Trí Minh nãy giờ ngồi ở đây nói chuyện nghiêm túc với cô ta, tay còn để ngay ngắn trên đùi kia kìa”.
Thái Yên liếc Trần Trí Minh: “Gu của anh bây giờ lạ thế? Trông cái bộ dạng gầy tong teo ấy thì có chịu nổi 3, 4 lần giày vò của anh không?”
“Em thì chịu nổi à?”. Trần Trí Minh cười cười, nhưng nụ cười chẳng biết có bao nhiêu phần thật giả: “Mà thôi, dù em có chịu nổi thì gu của anh cũng không phải em. Toàn là đồ giả, động vào chẳng có cảm giác gì”.
Hoài An nghe xong, đang tức cũng suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô liếc Thái Yên, thấy cô ta giận đến đỏ mặt tía tai, dậm chân bình bịch:
“Trần Trí Minh, anh có tin em bảo bố em huỷ hợp đồng với Thiên Minh của anh không?”
“Tin tin tin”. Trần Trí Minh miệng thì nói tin, nhưng mặt mày có vẻ hơi ngán ngẩm, đứng dậy nói: “Anh sợ lắm. Thế nên tiểu thư Thái Yên đừng có về mách bố đấy. Bây giờ anh đưa luật sư của anh về trước, mọi người cứ chơi đi. Hoá đơn hôm nay cứ tính cho anh”.
Thái Yên càng tức đ.iên, nghiến răng ken két: “Này…”
Trần Trí Minh kéo tay Hoài An lên xe điện vừa mới đến, chẳng bận tâm đến cô ta, chỉ bỏ lại một câu: “Muốn trả thù anh, làm anh phá sản thì cứ tuỳ ý gọi dịch vụ đi, mua thẻ VIP vào sân cho người thân, dòng tộc hay bạn học cùng mẫu giáo gì cũng được. Tiểu thư Thái Yên không giận là được. Gặp lại sau nhé, đi đây”.
Cho đến khi xe điện đi khuất khỏi đó, nghĩ đến bộ dạng của Thái Yên, Hoài An vẫn thấy buồn cười ch*t đi được.
Trần Trí Minh quả nhiên là kiểu đàn ông nhìn bề ngoài thì lịch lãm, chọc tức người ta cũng vẫn lịch lãm, chẳng cần sửng cồ cãi cọ cũng vẫn đủ làm người khác tức như ăn phải ớt cay, nhưng hay ở chỗ muốn giận mà cũng chẳng giận được. Cô đoán Thái Yên chỉ mạnh miệng thế thôi, chắc hẳn cũng chẳng về “mách bố huỷ hợp đồng với Trần Trí Minh”.
Chậc, nhưng mà cảm giác được đại gia Trần Trí Minh bênh vực bảo vệ như vậy cũng không tệ nhỉ?
Hoài An càng nghĩ càng cảm thấy người đàn ông này giống như cạm bẫy, bề ngoài chứa đầy mật ngọt hấp dẫn nhưng chắc hẳn bên trong toàn là gai nhọn. Không cẩn thận rất dễ lún chân vào lúc nào không biết.
Cô không muốn trở thành một nhân vật mới trong bộ sưu tập ba ngàn mỹ nhân trong hậu cung của anh, cho nên đầu óc nhanh chóng tỉnh táo lại, tự nhắc mình giữ khoảng cách với Trần Trí Minh.
Anh thấy cô không nói chuyện mới chủ động mở miệng: “Bạn tôi thích đùa, không cần để ý đến bọn họ”.
“Không sao. Tôi có thói quen không để mấy lời cặn bã vào tai”. Cô đáp.
Trần Trí Minh không ngờ Hoài An lại phản ứng mạnh như vậy, hơi buồn cười: “Công việc của cô chắc hẳn phải từng gặp đủ loại khách hàng nhỉ? Đã từng bị quấy rối chưa?”
Hoài An liếc anh một cái: “Khách hàng thì có nhiều kiểu người, không thể hy vọng người nào cũng đứng đắn được”.
“Nếu vậy, người có kinh nghiệm 10 năm trong nghề như luật sư Hoài An sẽ không lựa chọn đi một mình với người khác giới mới phải. Nhất là đến những nơi vắng người như biên giới”.
Cô biết ý anh muốn nói lần đi mỏ đất vừa rồi. Quả thực, nếu là bình thường, chắc chắn cô sẽ không mạo hiểm như vậy, ai biết đến đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhất là ở một nơi toàn đàn ông, chỉ có duy nhất cô là phụ nữ.
Nhưng Trần Trí Minh là khách hàng đặc biệt, Hoài An biết mình có thể tin tưởng anh. Cho nên cô nói: “Trước khi lên biên giới tôi có tìm hiểu về anh. Nói thật, lịch sử tình trường của chủ tịch rất dày, anh không thiếu phụ nữ, cũng chưa có tai tiếng gì về việc cư*ỡ.ng ép phụ nữ, tôi nghĩ tôi không hấp dẫn đến mức có thể khiến lý lịch của anh xuất hiện một vết nhơ”.
Hoài An mỉm cười, ngữ điệu đều đều, trong đầu đột nhiên nhớ lại lúc anh dùng kẹo cao su bịt khe nứt cửa ở nhà trọ tồi tàn đó: “Hơn nữa chúng ta là mối quan hệ hợp tác, ít nhất thì tôi vẫn có giá trị cho vụ kiện của anh, cho nên anh sẽ không làm gì tôi đâu. Ngược lại, có lẽ anh sẽ bảo vệ tôi”.
“Luật sư Hoài An tự tin thật”. Trần Trí Minh rõ ràng hài lòng với câu trả lời này: “Cô nói rất đúng. Tôi không thích cư*ỡ.ng ép phụ nữ, như vậy rất mất hứng. Nhưng nếu đối phương chủ động, chắc tôi sẽ không từ chối đâu”.
“Vậy sao?”. Hoài An cũng nói đùa lại, nhưng trong lời nói lại không che giấu lập trường của mình: “Vừa hay, tôi không phải là người thích chủ động. Mối quan hệ hợp tác của chúng ta chắc chắn sẽ bền vững từ đầu đến cuối”.
Một câu vừa thể hiện cô sẽ kiên định với vụ kiện của anh, cũng vừa khẳng định Hoài An sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào ngoài công việc với Trần Trí Minh.
Trần Trí Minh có chút bất lực với người phụ nữ này, đành chuyển chủ đề khác: “Hôm nay luật sư Hoài An có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm, coi như cảm ơn cô vì lúc đó đã phụ tôi đào đất cứu người?”
Giờ ấy cũng đã là buổi trưa, đằng nào cũng phải ăn, vả lại, Hoài An cũng muốn cảm ơn Trần Trí Minh về túi thuốc, hoặc là vì lần anh đuổi gã công nhân nhìn trộm cô, cho nên mới nói: “Sao để chủ tịch mời được. Để tôi mời đi. Dù sao tôi cũng đã nhận điện thoại và thẻ sức khoẻ của anh rồi. Từ hôm đó đến giờ chưa có dịp gặp để cảm ơn, lần này nhân tiện để tôi mời cơm cảm ơn anh”.
Trần Trí Minh thoải mái gật đầu: “Vậy cũng được”.
Hai người đến một nhà hàng đồ ăn Tây trên phố lớn. Trần Trí Minh lịch sự kéo ghế, đưa Menu cho Hoài An, chờ cô gọi món xong lại kẹp vài tờ tiền đô vào Menu rồi đưa cho phục vụ. Nhìn số tiền hậu hĩnh vừa được tip, thái độ của phục vụ đối với hai người cũng khác hẳn.
Hoài An không tiêu tiền như Trần Trí Minh, hoặc có thể nói, cô sống trong môi trường này nhưng mãi vẫn chẳng thể thích nghi được cách phung phí của người giàu. Trần Trí Minh hình như cũng nhận ra được điều này nên sau đó đã từ chối phục vụ đàn violin tại bàn, anh nhìn cô hỏi:
“Luật sư Hoài An không thích ăn đồ tây, sao còn mời tôi ăn đồ tây?”
“Đã mời khách thì phải theo sở thích của khách chứ?”. Hoài An cười: “Tôi sợ ăn theo sở thích của tôi thì anh không quen”.
“Sở thích của luật sư Hoài An là gì?”
“Cơm hộp”. Cô thành thật trả lời: “Bình thường tôi ăn cơm hộp văn phòng, cửa hàng cơm ở tầng 2 chỗ tôi có bà chủ là người gốc Huế, nấu rất ngon”.
Trần Trí Minh hơi buồn cười: “Biết đâu tôi ăn một lần lại đổi gu ẩm thực, thích ăn cơm hộp như luật sư Hoài An thì sao?”.
“Không phù hợp với anh”. Hoài An ngẩng đầu nhìn Trần Trí Minh, từ đầu đến chân anh khoác toàn hàng hiệu, chẳng phù hợp với bộ dạng ăn cơm suất tí nào.
“Vì sao?”
“Cơm hộp đối với chủ tịch có lẽ cũng giống như rượu vậy. Anh đã quen uống rượu thượng hạng, đổi sang loại trung bình có lẽ sẽ thấy lạ miệng, nhưng chỉ được vài ngày thì cảm giác lạ miệng ấy cũng sẽ hết, rượu vang thượng hạng vẫn là phù hợp nhất với anh”.
“Chưa chắc”. Trần Trí Minh thản nhiên tựa lưng vào ghế, không phải kiểu ngồi thô lỗ, mà chỉ là hơi lười biếng. Ánh mắt anh nhàn nhạt đánh giá cô: “Mỗi loại rượu đều phù hợp với bối cảnh khác nhau. Tiếp khách thì dùng rượu thượng hạng, để uống thì chỉ cần vừa miệng là đủ. Đối với tôi, thứ khiến tôi thoải mái luôn là thứ phù hợp nhất, không tính đến giá trị có cao hay không”
Hoài An có cảm giác đây là lời nói nghiêm túc của Trần Trí Minh. Ngẫm lại, anh có thể ăn cơm do chị nấu bếp trên mỏ nấu, có thể ngồi hàng quán tồi tàn ở biên giới ăn cơm với công nhân, có lẽ cũng chẳng phải người kén chọn gì.
Lần đầu tiên, Hoài An lỡ miệng nhận xét sai về người khác, cảm thấy hơi xấu hổ: “Vậy thì lần tới, nếu chủ tịch có hứng, tôi sẽ mời anh ăn thử cơm hộp ở chỗ tôi xem thế nào”
“Người đẹp đã mời, tất nhiên tôi lúc nào cũng sẵn lòng”. Lúc này, phục vụ cũng bắt đầu bày món lên. Trần Trí Minh nhìn qua một lượt rồi bảo cô: “Nhưng bây giờ tạm thời cứ ăn đồ không ngon trước đã. Sau này được ăn cơm hộp ngon hơn, chúng ta mới có thể so sánh toàn diện được”.
Hoài An bật cười: “Đúng vậy. Mời chủ tịch dùng bữa”.
Trong bữa ăn, Hoài An ý tứ không nói đến chuyện công việc, chỉ nói vừa đủ những thứ xung quanh cuộc sống, Trần Trí Minh tuy bề ngoài có vẻ ăn chơi trác táng, nhưng càng nói chuyện, cô càng cảm thấy anh là người hiểu biết, thậm chí còn có chút nhã nhặn khiêm nhường.
Nói làm sao nhỉ? Như kiểu dù cô nói gì, anh cũng rất kiên nhẫn lắng nghe, chưa từng ngắt lời hay tỏ ra giỏi giang hơn cô. Ngược lại, Trần Trí Minh khiến người ta có cảm giác nói chuyện gì cũng rất hợp gu, chủ đề nào cũng có sự đồng điệu, không bị ngợp, cũng không bị ngượng.
Hoài An nói một lúc mới chợt nhận ra hình như hôm nay mình đã nói quá nhiều. Cô lại nhủ thầm: Người đàn ông này quả nhiên là thuốc độc. Cách tốt nhất là phải tránh thật xa vào!
Ăn cơm xong, Trần Trí Minh lái xe của Hoài An, chở cô về văn phòng Luật rồi mới gọi tài xế đến đón. Minh Châu đi mua trà sữa về thấy Hoài An đứng nói chuyện với Trần Trí Minh dưới sảnh thì không nhịn được hóng hớt đứng xem, lát sau, khi Hoài An đi lên, cô mới xông ra tra khảo:
“Em bắt được quả tang rồi nhé. Hôm nay anh Minh đưa chị về nhé. Hai người vừa đi ăn về phải không?”
“Ừ”. Hoài An đáp nhẹ tênh: “Bàn công việc, tiện đi ăn luôn, không có gì mờ ám”.
Minh Châu gật đầu: “Cũng phải. Đứng dưới sảnh nói chuyện thì mờ ám sao được chứ? Nhưng mà anh Minh đó đẹp trai nhỉ? Lần trước ở trường đông người quá, với cả toàn là ánh sáng đèn điện nữa, loá lắm, em nhìn không kỹ. Nay nhìn lúc trời sáng mới thấy ông này trông ngon nghẻ thật đấy. Đàn ông vừa đẹp trai vừa lắm tiền, bảo sao hoa khôi mê mệt mãi không dứt ra được”
Hoài An liếc bộ dạng ngẩn tò te của con bé, hơi buồn cười: “Em định tơ tưởng cả bạn trai cũ của hoa khôi đấy à?”
“Không. Đại gia chỉ thích người đẹp thôi, em không đẹp nên em không tơ tưởng. Em chỉ ngắm thôi. Chị Hoài An, ngắm trai đẹp không phải là tội ác đúng không?”
“Không phải tội ác nhưng sắp bị trừ lương rồi đấy”. Hoài An mở máy tính ra, lạnh giọng quát: “Còn đứng ngẩn ra ở đó hả? Tìm tài liệu cho chị mau”.
“A…”. Minh Châu tranh thủ hút thêm một ngụm trà sữa rồi lập tức chạy đi: “Em đi ngay đây”.
Hoài An ngồi vào bàn là lại không ngẩng mặt lên được, mãi đến tận tối muộn mới lững thững ra về. Hôm nay là cuối tuần, nhân viên ở các văn phòng khác trong toà nhà hầu như đã về hết, khi cô xuống tầng hầm cũng chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Hoài An đeo túi xách đi hết một quãng đường dài, khi vừa chạm đến tay nắm cửa bỗng dưng lại có cảm thấy như ai đó đang theo chân mình.
Cảm giác này không phải mới bắt đầu gần đây, mà có lẽ là từ trưa, khi cô cùng Trần Trí Minh từ nhà hàng cơm tây đi ra. Ban đầu Hoài An cứ nghĩ mình thần hồn nát thần tính, nhưng tiếng bước chân rất khẽ ban nãy khiến cô nhận ra dường như mình không hề nhầm.
Hoài An lập tức quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy ai. Cùng lúc này có một đôi nam nữ từ trong thang máy đi ra, bọn họ làm ở công ty ngay tầng trên của văn phòng cô, nhận ra Hoài An liền mỉm cười:
“Chị Hoài An về muộn thế?”
Hoài An dời mắt khỏi chiếc cột lớn ở cách đó không xa, khẽ mỉm cười: “Ừ, hôm nay chị xong việc muộn. Hai người cũng tan ca muộn thế?”
“Vâng, dạo này công ty dí deadline quá, hôm nào cũng đến giờ này mới được về. Mà sao dạo này không gặp chị đi ăn trưa thế? Hôm nào cũng chỉ thấy con bé Minh Châu đi ăn một mình rồi mua cơm hộp về”
“Chị cũng bị dí deadline, không có thời gian đi ăn. Công ty bên đó hình như đang chạy dự án in sách cho năm học mới hả?”
“Vâng. À phải rồi, sếp em có dặn để dành cho chị 20 bộ, khoảng một tuần nữa in xong em báo chị nhé”
“Ừ”.
“Chị Hoài An tốt bụng thật đấy, năm nào cũng mua sách tặng học sinh nghèo. Ngưỡng mộ ch*t đi được”
Hai người nói xong thì rẽ sang một hướng khác, lên chiếc xe gần đó: “Bọn em về trước đây, chị Hoài An về cẩn thận nhé”
“Tạm biệt”
“Tạm biệt chị ạ”.
Không còn người trong hầm gửi xe nữa, Hoài An cũng nhanh chóng lên xe. Cô khoá cửa, cài dây an toàn xong mới lấy điện thoại ra định gửi định vị cho Minh Châu, bảo nó nếu thấy cô gọi đến mà không nói gì thì nhất định phải báo công an theo địa chỉ trong định vị.
Làm cái nghề này, Hoài An không còn lạ gì việc bị đối thủ đe doạ. Nhưng sống trong xã hội pháp trị, cô tin chỉ cần cẩn thận một chút thì mình có thể an toàn.
Chỉ là không ngờ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì có một vệt sáng loáng lướt qua mắt cô, một lưỡi d*a/o lạnh toát kề bên cổ Hoài An, ngay sau đó, giọng người đàn ông phía sau ồm ồm vang lên:
“Mày là luật sư Hoài An đúng không?”
***
Lời tác giả: Tuần này làm việc cật lực, thứ 7 vẫn đăng truyện nè, vì tinh thần làm việc này mọi người hãy thả tim cho tớ đi. Heheee
Ngày mai là chủ nhật, tớ xin phép nghỉ để sạc năng lượng nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
