Chấp niệm Hoài An - Đoạn 5

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 5

Trần Trí Minh rất hào phóng, không những bảo Cảnh Duy đem đến một chiếc điện thoại iphone đời mới nhất cho cô, còn kèm theo một chiếc thẻ sức khoẻ trị giá sáu nghìn đô tại bệnh viện quốc tế lớn nhất thành phố.

Hoài An xem xong thì lòng chẳng có cảm xúc gì. Trần Trí Minh bồi thường càng thoáng tay càng khiến cô thấy ác cảm với anh. Chẳng biết sao cô luôn có cảm giác đàn ông dùng tiền để lấy lòng phụ nữ đều không đáng tin, cần phải tránh xa.

Nhưng nghĩ lại, giữa cô và Trần Trí Minh là mối quan hệ hợp tác, nếu không phải vì công việc, chắc chắn cô cũng sẽ không lên tận đó rồi trầy trật một trận, còn mất cả điện thoại. Vì thế nên nếu Thiên Minh tự nguyện bồi thường, cô cũng chẳng làm cao từ chối.

Hoài An nhận lấy túi đồ mà Cảnh Duy đi, lịch sự nói mấy chữ: “Nhờ anh chuyển lời cảm ơn của tôi đến chủ tịch. Bảo tôi cảm ơn anh ấy giúp tôi”.

“Cảm ơn gì chứ, chuyện nên làm mà”. Cảnh Duy hỏi cô: “Luật sư Hoài An hôm nào cũng về muộn thế à?”

“Tuỳ từng hôm, nhưng thường là tôi về muộn. Anh cũng tan làm muộn nhỉ?”
“Hầu như toàn thế. Lịch trình của chủ tịch khá dày, tôi cũng bận theo”
“Trợ lý như anh chắc phải gắn bó với chủ tịch như hình với bóng đúng không?”
“Đúng vậy, có nhiều chuyện chủ tịch không nên đích thân làm, nên thường tôi phải đi theo để giải quyết. Hoặc nếu tôi bận, sẽ có trợ lý khác đi thay. Chủ tịch có 3 trợ lý kia”

“À…”. Lúc trước thấy Trần Trí Minh lên biên giới đi một mình, Hoài An đã cảm thấy kỳ lạ. Bình thường chủ tịch ‘vi hành’ thì phải có xe rầm rộ đưa rước, có trợ lý đi theo, dù Trần Trí Minh bây giờ có sa cơ lỡ vận, dù phải một mình phải chống lại toàn bộ cổ đông trong tập đoàn, thì ít ra anh vẫn còn Cảnh Duy, không cần phải “giả vờ làm tổ trưởng quèn” đi một thân một mình như vậy.

Hoài An không hỏi Cảnh Duy vì sao không đi cùng Trần Trí Minh, bởi vì trong đầu cô cũng gần như có ra câu trả lời rồi. Cảnh Duy tất nhiên không hiểu được cô đang nghĩ gì, lại hỏi:

“Luật sư Hoài An có tự lái xe không?”

“Tôi có”. Cô ngẩng lên hỏi: “Anh tan làm chưa?”

Cảnh Duy gật đầu: “Tôi tan làm rồi. Nhà cô ở chỗ nào, biết đâu tôi với cô đi cùng hướng?”

“Tôi ở chung cư Vĩnh Thịnh”

“Vĩnh Thịnh à? Vậy thì không cùng đường rồi. Tôi đi hướng ngược lại”. Cảnh Duy cười cười: “Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi cùng xuống hầm để xe nhỉ?”

Hoài An cũng lịch sự mỉm cười: “Đúng vậy”

“Luật sư Hoài An, đi thôi”.

***

Sau chuyến đi biên giới trở về, Hoài An không gặp lại Trần Trí Minh thêm lần nào nữa. Cô bù đầu với việc thu thập thông tin, lại phải ra nước ngoài mấy lần, thỉnh thoảng cần tài liệu gì thì Cảnh Duy sẽ gửi đến cho cô, hoặc rảnh hơn, anh ta sẽ đích thân mang đến, tranh thủ ngồi nói vài ba câu chuyện phiếm với Hoài An.

Có điều, Hoài An quá bận rộn, không có nhiều thời gian nên bình thường chỉ có thể dành ra 30 phút để tiếp khách. Có những hôm tiêu tốn thời gian nói chuyện với Cảnh Duy xong, Hoài An còn phải rút ngắn thời gian ăn cơm của mình, thậm chí còn vừa phải đọc tài liệu vừa ăn. Minh Châu biết cô là người thực sự nghiêm túc trong công việc, nhưng thấy Hoài An quay cuồng với vụ kiện của Trần Trí Minh như vậy, không nhịn được lại hỏi:

“Chị Hoài An, không phải chị vì cái điện thoại iphone và thẻ sức khoẻ kia mà quyết định bán mạng đấy chứ?”

Hoài An không dời mắt khỏi ipad, nuốt cơm xong mới bình thản đáp: “Vì 1% phí luật sư nữa mà”.

“Chị cày 10 vụ một lúc cũng có được phí 1% đó, mà các vụ khác còn dễ nhằn hơn vụ này”. Minh Châu ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh cô, ôm đầu đầy ảo não: “Em đếm rồi, mấy hôm nay ngày nào chị cũng làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, 3h sáng còn nhắn tin dặn em tìm tài liệu. Như thế nghĩa là mỗi ngày chị làm 17, 18 tiếng, cày khủng khiếp luôn. Trong khi lúc trước chị nhận đồng thời mấy job cũng không cày đến mức này”.

Thật ra, khi Cảnh Duy mang hồ sơ đến, Hoài An cũng đã xác định đây là một vụ khó. Cô đồng ý nhận vụ kiện này ban đầu chỉ là muốn tự thử sức mình, nhưng lúc lên biên giới, thấy Trần Trí Minh coi rẻ mạng của các công nhân, cô đã hoàn toàn thay đổi ý định đó.

Khi ấy, Hoài An cảm thấy không cần thiết phải nỗ lực bào chữa cho một người không đáng. Nhưng khi nhìn Trần Trí Minh lái máy xúc mở đường cứu công nhân, thấy anh không ngại nguy hiểm quay lại lôi quản lý từ nơi sạt lở ra, cô mới hiểu anh không xấu bụng như cô nghĩ.

Nếu Trần Trí Minh thật sự coi mạng mình cao quý hơn mạng người khác, anh đã chẳng liều mình cứu bọn họ làm gì. Cho nên cô không để bụng những câu nói khó nghe của anh nữa, Hoài An tin Trần Trí Minh chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ lưỡng giữa lợi ích và bảo đảm an toàn lao động cho công nhân. Thôi thì nếu bán mỏ đất cho người khác, chưa chắc họ đã làm được nhiều như anh, cho nên cô sẽ nỗ lực hết sức để Trần Trí Minh có thể giữ lại khu mỏ đó và thắng được vụ kiện.

Có điều, cô không muốn nói ra điều này với Minh Châu, sợ đầu óc nhiễm ngôn tình của nó lại suy diễn lung tung nên chỉ bảo: “Thấy chị vất vả mà còn không đi pha cho chị một ly café thật ngon hả?”

Quả nhiên con bé quên luôn chuyện vừa nói, lập tức đứng dậy đi pha café: “Có ngay, có ngay. Không những em pha café ngon cho chị, chiều nay còn đích thân hầm gà hạt sen cho chị ăn nữa kia. Sau này chị nhận được 1% phí luật sư rồi nhất định phải chia cho em đấy”

“Yên tâm, phải chia chứ. Chia nhiều là đằng khác”.

Minh Châu hài lòng bật cười thành tiếng giòn tan, nhảy chân sáo tung tăng chạy đi.

Làm việc cật lực suốt hơn nửa tháng, công việc giãn bớt, Hoài An mới cảm thấy thấm mệt, nhất là mắt của cô, dùng máy tính nhiều nên rất nhức, vai cũng mỏi nhừ.

Hôm ấy, Hoài An quyết định tha cho bản thân một hôm, tan làm sớm, tiện đường ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm và vitamin nhỏ mắt. Tủ lạnh ở nhà cô chẳng có gì ngoài nước lọc, bây giờ đi mua đồ cũng chẳng biết phải mua gì, rút cuộc, Hoài An chỉ đứng ngẩn ngơ trước quầy đồ ăn liền, nhặt một giỏ đủ loại mì tôm.

Đang say sưa đọc hạn sử dụng thì bỗng dưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Hoài An ngẩng lên, bắt gặp bạn trai cũ đang đứng cách đó không xa, đăm chiêu nhìn cô không rời mắt.

“Tình cờ quá, em cũng đi mua đồ ở đây à?”. Cuối cùng, Minh Quân là người lên tiếng trước.

Nhiều năm rồi không gặp, Hoài An đã sớm quên tình cảm bọ xít thuở sinh viên của mình. Bây giờ đụng mặt cũng chẳng có cảm giác gì cả. Cô chỉ mỉm cười đáp lại: “Tiện đường nên em rẽ qua”. Cô nhìn giỏ hàng trống rỗng của Minh Quân, hỏi: “Anh cũng đi mua mì tôm à?”

“Không. Anh định đi qua quầy thực phẩm, ngang qua đây thì thấy em. Mới đầu còn tưởng anh nhìn nhầm”. Minh Quân đẩy xe chầm chậm đi lại phía cô: “Lâu rồi không gặp, em càng trưởng thành càng xinh đẹp, anh suýt nữa không nhận ra”.

“Vậy sao?”. Hoài An nói đùa: “Đúng là không uổng công em đi ti.ê*m filler mỗi tháng, còn phẫu thuật nâng mũi, gọt hàm nữa”.

Minh Quân ngơ ngác nhìn đi nhìn lại gương mặt Hoài An một hồi. Những đường nét của cô vẫn vô cùng thanh tú, làn da trắng nõn nà, mũi cao thẳng, lông mi rất dày, tất cả nét đẹp hoàn toàn tự nhiên mà không có chút “nhựa công nghiệp” nào. Anh mới chợt bật cười.

Hoài An đúng là Hoài An, bao nhiêu năm rồi chẳng thay đổi gì cả. Ăn nói vẫn sắc sảo và lạnh lùng như vậy, giống hệt như lúc xưa, khi anh phải ra nước ngoài du học, dù có nói cô hãy cố gắng đợi vài năm rồi đoàn tụ, nhưng Hoài An đến một giọt nước mắt cũng không rơi, lúc tiễn anh ở sân bay, cô cũng chỉ nói: “Anh cứ đi đi, không cần để ý đến em”.

Sau đó, anh ở nước ngoài bận rộn việc học, lại bị cuốn hút bởi những cô gái cùng trường nóng bỏng bạo dạn, liên lạc dần ít đi. Mà Hoài An cũng không hỏi hay làm phiền anh, chính cô chủ động lùi lại một bước, sau đó hai người cứ thế xa nhau rồi không liên lạc nữa. Đến bây giờ thậm chí còn chưa từng nói lời chia tay.

Chỉ là hiện tại gặp lại, Minh Quân vẫn bị cuốn hút bởi sự lạnh nhạt của người phụ nữ này. Cái kiểu thờ ơ của cô khiến người ta không thể lại gần được, cũng không nắm bắt được, có đôi lúc anh còn nghĩ, có lẽ năm xưa Hoài An cũng chẳng thật sự yêu anh, chẳng qua cô chỉ gặp dịp thì đồng ý quen anh mà thôi.

Minh Quân suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Dùng d.a*o kéo cũng không có được nét đẹp như thế đâu”. Anh cười, lại khéo léo chuyển sang chủ đề khác: “Sao em toàn mua mì tôm thế? Bận rộn quá nên không có thời gian nấu nướng à?”

“Mì tôm ăn nhanh, tiện. Em thấy nấu nướng là việc rất mất thời gian”. Cô đáp, cũng không muốn dây dưa tốn thời gian nữa nên nói: “Em mua xong rồi. Về trước đây. Anh ở lại sau nhé”.

Nói xong, cũng không đợi Minh Quân đáp đã mỉm cười đẩy xe đi. Khi ngang qua anh, Minh Quân vội vàng lên tiếng: “Hoài An, cho anh số điện thoại của em đi”

Cô dừng bước, quay đầu nhìn anh: “Để làm gì cơ?”

Minh Quân định nói để có dịp mời cô đi café, nhưng sợ Hoài An từ chối nên đành nói: “Chắc bây giờ em làm luật sư đúng không? Anh xin số điện thoại để biết đâu có việc gì đó cần luật sư thì có thể tìm em”.

“À”. Hoài An thoải mái gật đầu, lấy từ trong túi ra danh thiếp của mình, đưa cho Minh Quân: “Nếu anh cần dịch vụ pháp lý thì gọi đến số này”. Nói xong thì đi luôn.

Minh Quân nhìn đăm đăm danh thiếp trên tay mình, trên đó có ghi địa chỉ và tên văn phòng Luật của Hoài An, nhưng số điện thoại thì lại là số máy bàn. Nhẩm đi nhẩm lại số điện thoại 2, 3 lượt anh mới phát hiện ra, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Luật sư Hoài An, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, chẳng trách anh mãi không quên được!

***

Một tuần sau đó, Hoài An nhận được thông báo của Toà án về thời gian xét xử vụ việc của Trần Trí Minh. Cô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua cũng đã thu thập hết những tin tức có giá trị, thế nhưng còn một vài việc cần xác nhận với Trần Trí Minh nên Hoài An muốn gặp trực tiếp anh.

Cô liên lạc với Cảnh Duy, nhờ anh ta sắp xếp một chuyến. Hoài An cứ nghĩ Trần Trí Minh bận rộn nên đề nghị chủ động đến văn phòng chủ tịch để nói chuyện khoảng 30 phút, nhưng Cảnh Duy lại nói:

“Chiều nay anh Minh đi đánh Golf ở sân golf Long Biên. Anh ấy bảo nếu em không phiền thì có thể đến đó nói chuyện”

Hoài An không thích cảm giác chạy theo Trần Trí Minh đến nơi có nhiều đám con nhà giàu đó nên hỏi: “Ngoài ra, chủ tịch của anh còn thời gian rảnh nào không?”

“Hình như là không. Từ giờ đến cuối tháng anh ấy full lịch, mỗi hôm nay có chút thời gian đi đánh Golf thôi”. Ngừng vài giây, Cảnh Duy lại nói: “À phải rồi, anh ấy còn rảnh hôm toà xét xử nữa”.

Hoài An chửi thầm một tiếng trong lòng, công việc gấp rút, anh ta rảnh hôm toà xử thì cô còn cần làm gì. Rút cuộc, vì số tiền 1% phí của 450 tỉ, chiều hôm đó cô đành ăn mặc kín cổng cao tường đến sân golf.

Hoài An không có thẻ VIP, nhưng hình như Trần Trí Minh đã bao cả chỗ này nên khi cô vừa đến, bảo vệ liền chạy ra hỏi: “Cô là luật sư Hoài An đúng không?”

Hoài An gật đầu, bảo vệ lại nói: “Chủ tịch Thiên Minh bảo tôi đón cô rồi đưa cô đến chỗ anh ấy. Cô ngồi đây một chút, khoảng 1, 2 phút nữa sẽ có xe điện đưa cô vào sân anh ấy đang chơi”

“Xin hỏi ở đó có bao nhiêu người đang chơi ạ?”
“3, 4 người thôi. Chủ tịch tập đoàn Thiên Minh bao trọn chỗ này vào hôm nay, không có quá đông người đâu, cô đừng ngại”.

Vừa nói đến đó thì xe điện ra đón cô. Lái xe lịch sự đưa cho Hoài An một chai nước mát rồi chở cô vào, đến nơi, lại cẩn thận che ô cho cô cho tới khi vào tới nhà chờ. Hoài An còn chưa kéo ghế ngồi xuống đã có một phục vụ nữ xinh đẹp chạy ra hỏi cô cần uống gì.

“Cho tôi một ly espresso. Cảm ơn”.

Phục vụ cười tươi như hoa, lập tức gật đầu nói cô chờ một chút rồi xoay người vào bên trong.

Không bị ai làm phiền nữa, Hoài An mới ngồi xuống nhìn sân golf rộng lớn xanh mướt trước mặt. Cả một khoảng không gian rộng đến mấy nghìn mét vuông chỉ có 6, 7 người đang khom lưng đánh golf, nhân viên phục vụ và nhặt bóng từ đứng dày đặc xung quanh. Mỗi quả bóng golf đánh đi, đám người ấy lại vỗ tay reo hò như vừa được xem cú Hole in one của Jean van de Velde vậy.

Sự xum xoe kệch cỡm này khiến Hoài An càng thêm phản cảm với đám cậu ấm cô chiêu lắm tiền lại thích bày vẽ này. Nhưng đã đến rồi thì đành chờ Trần Trí Minh vậy.

Hoài An trầm ngâm nhìn thêm một lúc, cuối cùng mới thấy anh đứng lẫn trong mấy người kia, cả người mặc bộ đồ màu trắng rộng rãi thoải mái, trên mặt đeo kính râm, bộ dạng phong trần tuỳ hứng, từng cử chỉ cúi người hay phát bóng đều toát ra khí chất của đại gia.

Hoài An thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng: Đã là trai hư mà còn mang khuôn mặt đẹp trai thế này, đúng là ông trời lúc cân đo đong đếm đã ưu ái quá tay cho anh ta rồi.

Vừa nghĩ đến đây thì một người phục vụ từ ngoài sân golf chạy vào chỗ cô. Mặt mũi người đó đầy mồ hôi, nhưng không giấu được sự vui vẻ: “Cô Hoài An, anh Minh mời cô ra sân golf với anh ấy ạ”.

“Tôi ngồi ở đây xem là được rồi”. Hoài An vẫn lịch sự trả lời lại: “Cảm ơn”.

Nụ cười trên môi người phục vụ ngay lập tức đông cứng, có lẽ cô ta tưởng Hoài An giống như mấy cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn đang vây quanh Trần Trí Minh kia, nhưng nhìn kỹ lại, hình như thái độ này không phải kiểu người đó.

Phục vụ cảm thấy mình hơi thất thố, vội vàng nói thêm mấy câu nữa rồi rời đi. Hoài An chờ thêm một tiếng, cuối cùng Trần Trí Minh mới tạm dừng đánh golf rồi đi vào chỗ cô, mấy cô em mặc váy ngắn của anh ban đầu cũng định đi vào theo, nhưng được một đoạn thì Trần Trí Minh dừng bước nói gì đó, bọn họ ngay lập tức đứng lại, hậm hực nhìn Hoài An bằng ánh mắt đầy căm ghét.

Cô không thèm để ý đến mấy cô gái đó, chỉ đứng lên chào Trần Trí Minh: “Chủ tịch, làm phiền anh rồi”.

“Lâu rồi không gặp luật sư Hoài An, tự nhiên hôm nay lại khách sáo thế”. Anh vừa ngồi xuống, phục vụ đã mang ra khăn mặt và nước mát. Trần Trí Minh thoải mái nhận lấy, uống xong một ngụm mới hỏi Hoài An: “Nghe nói cô có việc cần trao đổi riêng với tôi?”

“Có một vài thông tin tôi hơi ngại nói qua người khác, tôi cảm thấy trực tiếp hỏi anh vẫn hơn”.
“Luật sư Hoài An cứ hỏi đi”.

Hoài An gật đầu, trong mắt hay trong lòng đều gạt sự khó chịu ở sân golf sang một bên, chỉ có sự nghiêm túc với nghề nghiệp: “Mỏ đất hiếm đã bắt đầu khai thác trở lại hay chưa?”

Trần Trí Minh nheo mắt nhìn cô, âm thầm đánh giá một chút, rồi cũng trả lời: “Chuẩn bị khai thác trở lại”

“Đội khảo sát đã đánh giá xong địa chất ở đó rồi phải không ạ”. Hoài An hỏi một mạch: “Trữ lượng thực tế ở mỏ bây giờ là bao nhiêu?”

Đây là bí mật kinh doanh, mà có lẽ cũng là bí mật riêng của Trần Trí Minh, cho nên Hoài An mới không hỏi thông tin qua Cảnh Duy. Tất nhiên, chuyện quan trọng như vậy Trần Trí Minh không thể dễ dàng nói cho cô, chỉ hỏi ngược lại:

“Việc này thì liên quan gì đến vụ kiện mà luật sư Hoài An đã nhận?”
“Rất liên quan là đằng khác. Bởi vì tôi cảm thấy khu mỏ đó không chỉ là một nơi khai thác chẳng ai thèm mua lại, mà là một địa điểm khai thác rất có giá trị với anh”.

Ánh mắt thờ ơ của Trần Trí Minh hơi loé lên một tia ngạc nhiên, anh trầm ngâm một lúc rồi bật cười: “Luật sư mà cũng dùng cảm tính để phán đoán vấn đề ư? Luật sư Hoài An, như thế không chuyên nghiệp chút nào”.

Ban đầu, Hoài An không muốn nói huỵch toẹt ra, bởi vì tỏ ra biết quá nhiều không phải là chuyện hay ho gì. Nhưng Trần Trí Minh đã nói vậy thì cô cũng nói thẳng: “Đường ống dẫn nước anh mới xây dựng dưới lòng khu mỏ. Đường ống này dung tích lớn, đầu tư tốn kém, các mỏ đang khai thác cũng không muốn tốn tiền vào những thứ như vậy. Anh bỏ ra một khoản lớn để làm đường ống thoát nước chỉ để bảo tồn 2% đất hiếm không thể khai thác trong mỏ là điều phi lý”

“Cho nên luật sư Hoài An đoán tôi nhìn thấy nhiều hơn 2% ấy nên mới nói mỏ đất có giá trị với tôi?”
“Phải”.
“Còn gì nữa?”

“Đoàn khảo sát địa chất mỏ”. Hoài An nói: “Lúc ở trên khu vực khai thác, nghe bọn họ nói chuyện, tôi thấy bọn họ nói rất nhiều đến các vấn đề chuyên môn, hầu hết là các bước thăm dò chuyên sâu. Một đoàn khảo sát địa chất bình thường sẽ không có kiến thức nhiều như thế, vì vậy, tôi nghĩ bọn họ không chỉ khảo sát cấu trúc đất, mà là thăm dò chuyên sâu về trữ lượng khoáng sản”.

Lần này, Trần Trí Minh thực sự hài lòng về câu trả lời của Hoài An. Thật lòng mà nói, anh cảm thấy cô rất thông minh, có óc phán đoán nhạy bén, chỉ tiếc là quá lạnh lùng. Phụ nữ mà quá độc lập thì đàn ông sẽ không có cảm giác thành tựu.

Trần Trí Minh lúc này đã hoàn toàn tin tưởng cô, cho nên cũng không ngần ngại nói cho Hoài An biết trữ lượng khoáng sản, anh còn nói thêm vài thông tin cần thiết. Lần này, Hoài An không ghi chép gì, cô tập trung lắng nghe và ghi nhớ trong đầu, sau đó mới đứng dậy chào anh ra về.

Trần Trí Minh gật đầu, định nói “Để tôi bảo phục vụ đưa cô ra ngoài”, thì một người đàn ông khác từ sân golf bước vào. Thấy cô, anh ta kêu một tiếng:

“Chậc, người đẹp ở đâu rơi xuống thế này? Chủ tịch Trần Trí Minh, cậu kiếm được thứ hay ho thế này sao chẳng chia sẻ cho anh em gì thế? Còn đến tận sân golf tìm người nữa cơ đấy. Cậu chơi chán chưa? Hay là chuyển người đẹp ấy sang cho tôi đi”.