Chấp niệm Hoài An - Đoạn 8

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 8

Càng gần đến ngày xét xử, điện thoại của Hoài An càng nhận được nhiều tin nhắn nặc danh, thậm chí những bưu phẩm vớ vẩn cũng liên tiếp được gửi đến văn phòng của cô, ban đầu chỉ là mấy con rắn giả, nhện giả, hoặc thư đe dọa, nhưng trước hôm lên Tòa một ngày, Hoài An đang sắp xếp các tài liệu thì đột nhiên nghe Minh Châu hét thất thanh, vội vàng chạy ra thì thấy con bé đang đứng run lẩy bẩy, dưới đất là một hộp bưu kiện vừa mở và một chiếc cổ gà đầy m.á*u me.

“Minh Châu, có chuyện gì vậy?”

“Chị Hoài An, chị Hoài An”. Mặt con bé xanh mét cắt không ra giọt má*u: “Có ai… ai gửi cho chị cái cổ gà”.

Hoài An thường bị đe dọa kiểu này nên không cảm thấy quá kinh hãi như Minh Châu, nhưng cái cổ gà tanh ngòm và mắt gà vẫn còn trợn ngược kia vẫn khiến cô ít nhiều cảm thấy sởn gai ốc. Cô lấy bao tay đeo vào, vừa khom người nhặt cổ gà vừa nói:

“Chị đã bảo em đừng nhận bưu phẩm linh tinh nữa mà. Sao tự nhiên còn mở ra làm gì? Ngồi lên ghế đi, đừng nhìn mấy thứ này nữa”

Minh Châu không nỡ để Hoài An phải tự tay dọn những thứ này, nhưng cũng không dám sờ đến cái cổ gà đó nên cứ loay hoay không biết đứng hay ngồi:

“Không phải, ban nãy em đi ăn cơm về thì chú bảo vệ đưa bưu phẩm cho em. Xem người gửi thì là tập đoàn Thiên Minh gửi đến, em tưởng là hồ sơ của mình nên…”

Hoài An nhét cả hộp bưu phẩm vào túi rác, xách ra ngoài: “Tập đoàn Thiên Minh cần gửi hồ sơ thì gửi qua email cho chị là được rồi, thời nào rồi mà còn phải gửi bưu phẩm? Cái con bé này, sao lúc nào cũng không chịu phán đoán tình huống trước khi quyết định thế? Nhỡ đó là thuốc n.*ổ thì em tính sao? Làm việc mà không suy luận kỹ càng thì sau này lên tòa tranh tụng kiểu gì? Chẳng lẽ chờ bị đối phương dồn vào thế không còn đường lùi nữa mới nhận ra là mình đã quá sở hở hay sao?”

Minh Châu như muốn khóc tới nơi: “Chị Hoài An, em xin lỗi. Là em làm việc không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến chị. Về sau em sẽ suy nghĩ trước khi làm. Em xin lỗi chị”.

“Xin lỗi thì giải quyết được gì? Nếu là thuốc n.ổ thì lần sau có còn mạng để xin lỗi được nữa không? Lên tòa cãi thua cũng không thể nói xin lỗi thân chủ được”

Hoài An trước nay rất thoải mái, nhưng cũng rất nghiêm khắc khi cần. Làm cái nghề này không phải cứ nắm vững chuyên môn là xong, điều quan trọng nhất vẫn là cần tỉnh táo và suy xét cẩn thận, làm gì cũng phải chừa đường lùi cho mình. Con bé Minh Châu vẫn còn ít tuổi, nếu không rèn giũa nghiêm túc thì không trưởng thành được, càng không thể trở thành một luật sư giỏi.

Nhưng ngẫm lại, hồi cô 20 tuổi cũng non nớt và dễ tin người như Minh Châu bây giờ, cô cũng phải vấp ngã rất nhiều lần mới trở thành một Hoài An kiên định, lạnh lùng và sắt đá ngày hôm nay. Nói đi nói lại, cũng chẳng thể quá khắt khe với Minh Châu được.

Hoài An xách túi rác đi vứt xong thì vào nhà vệ sinh rửa tay, sau một lát do dự, cô mới cầm điện thoại gọi cho mẹ một cuộc. Chuông đổ rất lâu, rất lâu, tới khi cô chán nản định ngắt máy thì tín hiệu lại thông, giọng mẹ cô khàn khàn vang lên:

“Alo”
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?”

“Vừa mới phụ bố mày sửa lại chiếc lưới rách”. Mẹ cô ở quê, là kiểu phụ nữ chui trong xó bếp chính hiệu. Bà ăn nói không mấy dễ nghe, nhưng vẫn luôn lo lắng cho Hoài An: “Nóng lắm. Ở đó có nóng không?”

“Ở đây nóng hơn 40 độ, nhưng có điều hòa nên vẫn có thể chịu được”. Cô hỏi: “Mấy hôm nay ở nhà có chuyện gì không ạ?”

“Thì cũng chỉ quanh quẩn ngày ba bữa cơm, có hôm nào nước lên thì bố mày lại chèo thuyền ra khơi, kiếm con tôm con cá về ăn”. Mẹ cô nói một mạch: “Thế ở trên đấy ăn uống thế nào? Có nấu cơm nước mà ăn tử tế không đấy? Lúc nào thì về?”

“Chắc vài tháng nữa con mới về được, dạo này công việc đang bận lắm. Bố mẹ ở nhà có chuyện gì thì cứ gọi báo cho con biết”

“Ôi giời ở quê thì có chuyện gì được, chỉ có mày trên đó mới phải lo ấy. Con gái một thân một mình ở thành phố, không cẩn thận chỉ có bị người ta lừa thôi, rồi mà ễnh bụng ra thì bố mẹ dơ cái mặt”. Nhắc đến chuyện cưới xin, mẹ cô lại bắt đầu bất mãn: “Mà ở đó không chọn được người nào hợp mắt thì về quê đi, trong làng có thằng Tân cũng được đấy. Nó một đời vợ nhưng vợ ch*t, cũng chưa có đứa con nào, thì cũng như trai tân thôi. Về đi rồi tao thử nhờ người mai mối xem”.

“Thôi, con không thích ông ấy đâu. Già lắm, không hợp”
“Mày thì trẻ à? 31 tuổi rồi mà còn kén chọn cái gì, có người chịu làm mai cho là may lắm rồi đấy. Bằng tuổi mày bọn nó có con học cấp 2 rồi, mày thì trông có đến nỗi nào đâu, sao già sưng già xỉa ra rồi cũng không lấy được chồng. Hay là duyên âm của mày nặng quá, phải mời thầy làm lễ cắt duyên đi thì mới được?”

Mấy năm nay Hoài An nghe mẹ càm ràm đã ngán ngẩm đến tận cổ, cô không trách mẹ, nhưng cũng lười nghe, rút cuộc chỉ nói: “Con phải làm việc rồi, cúp máy đây”. Rồi dặn lại lần nữa: “Bố mẹ ở nhà có chuyện gì thì nhớ gọi cho con”.

“Cái con này, lại bắt đầu đánh trống lảng đấy”. Mẹ cô hừ lạnh một tiếng: “Tháng này thằng Mậm muốn mua cái máy tính mới, ở đó có cái máy tính nào tốt thì gửi về cho nó đi”

“Trước tết con vừa gửi về mà, nó lại làm hỏng rồi à?”
“Chẳng hiểu làm gì mà hỏng. Nhưng nó bảo cần có máy để học, các bạn có, mình không có cũng khó coi. Mày xem máy tính bao nhiêu rồi bảo mẹ, mẹ gửi phụ tiền”
“Thôi, để con xem có thì con gửi về. Thế mẹ nhé, con cúp đây”.

Ngắt máy xong, biết đám người kia chưa đụng đến bố mẹ cô, Hoài An mới khẽ thở hắt ra một hơi, quay xuống tầng 2 mua một cốc trà sữa nhiều trân châu rồi quay về đưa cho Minh Châu. Con bé đang khóc thút thít, thấy cô đưa trà sữa thì vội vàng lau nước mắt:

“Ơ… chị mua cho em à?”

“Thấy giảm giá nên mua”. Cô giả vờ lạnh mặt: “Uống đi rồi khóc tiếp. Nãy giờ tốn nhiều nước mắt thế mà không có trà sữa bù vào là dễ rối loạn điện giải lắm. Mà hôm nay chị bận, không đưa đi viện được đâu”.

Minh Châu đang sụt sịt cũng phải bật cười, nó thấy chị Hoài An tuy bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, nhưng bên trong thì ấm áp không thể tả. Hồi nó đi xin việc, khắp nơi không ai nhận, các văn phòng đều chê Minh châu chưa tốt nghiệp, cũng chưa có kinh nghiệm, chỉ có Hoài An biết nó cần tiền nên mới sẵn lòng nhận một kẻ chẳng biết gì nó. Mấy năm qua cũng bỏ rất nhiều công sức dạy dỗ Minh Châu. Cho nên bị cô mắng thế này nó không giận đâu, chỉ là mau nước mắt nên mới khóc nãy giờ thôi, bây giờ được chị Hoài An mua cho trà sữa là lại thấy cuộc đời nở hoa rồi.

Minh Châu xúc động nhoài người sang ôm cứng lấy eo cô, dụi đầu vào khẽ nói: “Cảm ơn chị Hoài An. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị đừng giận em nhé, về sau em sẽ cố gắng nhiều hơn. Nhất định sẽ nỗ lực để chị đỡ phải tốn nước bọt mắng em”

Hoài An bật cười, xoa đầu nó: “Được rồi, đừng khóc nữa. Uống hết trà sữa rồi về bàn làm việc đi, ngày mai phải đi quyết đấu rồi, chị phải đọc tài liệu thêm một lượt nữa mới được”

“Vâng ạ”.

Để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai, tối đó Hoài An về sớm, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi sớm. Hơn 10 giờ, Trần Trí Minh từ công ty về mới đi đến gõ cửa phòng cô, thấy Hoài An mặc đồ ngủ, anh có vẻ hơi ngạc nhiên:

“Luật sư Hoài An đi ngủ rồi à?”

“Chưa, tôi vừa đánh răng xong. Đang chuẩn bị đi ngủ”. Cô nhìn anh: “Anh tìm tôi có chuyện gì à?”

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi tưởng đêm nay cô thức khuya xem tài liệu nên định hỏi cô có muốn ăn gì lót dạ không”. Trần Trí Minh nhìn cô từ đầu đến chân một lượt: “Trông luật sư Hoài An có vẻ không căng thẳng như tôi tưởng?”

“Căng thẳng cũng không giải quyết được gì, ngược lại, đi ngủ sớm mới đạt được trạng thái tinh thần tốt nhất cho ngày mai”. Cô đáp: “Trông chủ tịch cũng không lo lắng như tôi tưởng. Anh không sợ tôi cãi thua khiến anh phải ngồi tù à?”

“Thua thì vẫn còn có thể xử phúc thẩm mà”. Trần Trí Minh nói đùa: “Hơn nữa, tôi cũng không tin cô sẽ cãi thua”

Từ trước đến nay, Trần Trí Minh chưa từng nhận xét về năng lực của cô, bây giờ đột nhiên lại nói vậy khiến Hoài An hơi bất ngờ. Cô có cảm giác Trần Trí Minh đến để động viên cô, tự nhiên, lòng cũng như mềm xuống.

“Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng để được như vậy”

“Được rồi. Ngủ sớm đi”. Trần Trí Minh không làm phiền cô nữa, lùi ra sau: “Luật sư Hoài An, ngủ thật ngon vào”.

“Chủ tịch cũng vậy”

***

Đêm hôm ấy, Hoài An quả thực đã ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm sau cô dậy từ 5h sáng, không đọc tài liệu, chỉ uống một tách café, tiện tay làm hai suất bánh mì ốp la rồi ngồi đợi Trần Trí Minh.

Hôm nay anh cũng thức dậy từ rất sớm, vừa bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Trần Trí Minh thấy Hoài An ngồi bên bàn ăn trong bếp thì hơi ngạc nhiên: “Luật sư Hoài An cũng biết nấu nướng à?”

“Biết chứ, mỗi tội tôi nấu không ngon thôi”. Cô quay đầu nhìn anh: “Tôi có làm bữa sáng, anh có muốn thử tay nghề của tôi không?”

“Hôm nay là ngày quan trọng, chắc cũng không đến nỗi tôi ở trên toà cứ 15 phút lại phải xin ra ngoài đâu nhỉ?”. Trần Trí Minh thoải mái ngồi xuống bàn ăn: “Trông ngon đấy”.

“Tôi vẫn còn muốn lấy 1% phí luật sư lắm, không bỏ thuốc hãm hại anh đâu”. Hoài An đẩy đĩa bánh mì về phía anh, còn rót cho anh một cốc sữa nóng: “Chủ tịch ăn đi”.

Trần Trí Minh gật đầu, anh ăn theo kiểu Tây, dùng d.a*o và dĩa, mọi cử chỉ đều nhã nhặn lịch sự, thứ này không phải do cố ý làm màu mà là được rèn giũa từ khi còn nhỏ. Trần Trí Minh chắc hẳn phải có xuất thân từ một gia đình danh gia, hoàn toàn không giống một kẻ nhà quê như cô.

Hai người ăn sáng xong, Trần Trí Minh tự mình lái xe đưa Hoài An đến toà án. Suốt dọc đường đi, có mấy chiếc xe cứ lẽo đẽo bám đuôi hai người, nhưng chẳng bao lâu chiếc Cadillac do vệ sĩ của Trần Trí Minh lái cũng nhanh chóng vượt lên, loáng một cái đã cắt đuôi hoàn toàn bọn chúng.

Khi vào đến hội trường xét xử, tâm trạng Hoài An mới có thể yên tâm hơn một chút. Giờ ấy vẫn còn sớm nhưng đã có lác đác người đến, Minh Châu cầm sẵn tài liệu cho cô, Cảnh Duy và mấy người trợ lý nữa đã chờ sẵn ở bên phía hàng ghế của bị đơn, bên phía các cổ đông có mấy người đàn ông bụng to bệ vệ đang ngồi, khi thấy hai người đi vào thì mới quay sang liếc Trần Trí Minh một cái.

Ánh mắt bọn họ vừa giảo hoạt vừa tàn ác, hệt như rắn độc. Trần Trí Minh ở bên này thì bộ dạng bình thản như không, thậm chí còn lên tiếng chào hỏi trước. Mấy gã cổ đông kia cũng giảo hoạt cười lại:

“Chủ tịch, chúng ta phải kéo nhau đến tận đây cũng chẳng vẻ vang gì. Cậu cũng đừng trách bọn tôi, bọn tôi cũng vì lợi ích chung của tập đoàn cả thôi”

Trần Trí Minh cũng cười lại: “Các chú nghĩ cho tập đoàn như thế, những người khác ít ai bằng. Không đem tư lợi riêng rồi gắn danh nghĩa vì lợi ích chung là được rồi. Có được thế hệ cổ đông dám vì nghĩa diệt thân như các chú đây quả là hồng phúc của tập đoàn, cháu ngưỡng mộ còn không hết, làm sao dám trách các chú được chứ”.

Chửi người thâm thuý như vậy, mấy gã cổ đông quả nhiên tái mặt, trong lòng tức đ.iê*n nhưng chỉ có thể nói: “Đúng sai thế nào, chờ toà phân xử sẽ rõ thôi. Chủ tịch đừng tự tin quá sớm, đến lúc ngồi tù thì chúng tôi có muốn giúp cũng chẳng được đâu”.

“Các chú cứ giữ lại lòng tốt đó đi. Ai ngồi tù còn chưa biết đâu”. Trần Trí Minh ngồi xuống bên cạnh Hoài An: “Nhiều mà vô dụng, không bằng một nhưng đầy giá trị đâu”.

Các cổ đông nghiến răng nhìn Hoài An, hừ lạnh một tiếng: “Chờ đó rồi xem”

Nửa tiếng sau đó, thời gian bắt đầu xét xử cũng đến. Thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký, viện kiểm sát đồng loạt bước vào hội trường, bọn họ tiến hành các thủ tục khai mạc phiên toà, thông qua phần trình bày, xét hỏi bị đơn và nguyên đơn, sau đó là đến phần tranh luận.

Chủ toạ yêu cầu luật sư của bị đơn bước lên phía trước. Hoài An lúc này mới đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn quanh một vòng, nét mặt vừa nghiêm túc vừa khiêm nhường, nhưng giọng nói lại mang theo vẻ kiên định khó ai bì được:

“Kính thưa hội đồng xét xử, thưa các cổ đông, hôm nay chúng ta đứng ở đây để bàn về việc chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Minh, anh Trần Trí Minh tự ý ký quyết định thu mua mỏ đất hiếm Hàm Ninh mà không thông qua hội đồng quản trị, bàn về việc có tư lợi gì của anh Trần Trí Minh khi thu mua mỏ Hàm Ninh hay không. Để làm rõ vấn đề này, cho tôi xin phép không biện luận về quy trình, tôi chỉ muốn nói về bản chất”.

Luật sư của bên nguyên đơn lập tức đứng dậy nói: “Phản đối. Chủ tịch Trần Trí Minh ký quyết định thu mua mỏ khi chưa thông qua hội đồng quản trị là hoàn toàn sai quy trình. Từ đó mới dẫn đến thiệt hại rất lớn cho tập đoàn. Quy trình là phần cốt lõi để định tội. Luật sư của bên bị đơn đang cố tình dẫn dắt vụ án sang hướng khác”

“Nếu sai sót về quy trình, nhưng không gây thiệt hại thì sao?”. Hoài An vẫn bình thản nhìn chủ toạ, đáp một cách trôi chảy: “Bên nguyên đơn nói quyết định thu mua mỏ của chủ tịch Trần Trí Minh dẫn đến thiệt hại rất lớn cho tập đoàn, có bằng chứng không?”

Luật sư bên nguyên đặt một tập tài liệu lên bàn của chủ toạ: “Đây là báo cáo đánh giá trữ lượng và địa chất của mỏ Hàm Ninh, cũng là các tài liệu chúng tôi đã sao nộp cho toà án. Trữ lượng của mỏ Hàm Ninh chỉ còn lại 2%, tương đương 36 tấn, nếu có thể bán ra bên ngoài, trừ các loại thuế đi thì cùng lắm chỉ thu về được 12 tỉ. Tuy nhiên 2% này lại không thể khai thác. Nền địa chất quá yếu, lúc trước đã xảy ra các vụ sập hầm gây ra thương v*ong, nếu chủ tịch Trần Trí Minh vẫn cố tìm cách khai thác nốt 2% này thì không thể bảo đảm an toàn lao động cho công nhân. Quan trọng nhất, chủ tịch Trần Trí Minh bỏ ra 450 tỉ để mua một chiếc mỏ không thể khai thác như vậy, liệu có tư lợi cá nhân ở đây không?”

Chủ toạ gật đầu, nhìn sang Hoài An. Cô rất bình tĩnh đáp: “Anh cho rằng đây là bằng chứng?”

Luật sư bên nguyên hơi nhíu mày: “Đây chính là bằng chứng”

“Vậy tôi cũng nói tôi có bằng chứng, chứng minh tập đoàn không những không hề bị thiệt hại mà còn có thể thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ mỏ đất này thì sao?”.

Hoài An nói đến đây lại ngoảnh đầu nhìn hội đồng xét xử, lịch sự nói: “Xin phép hội đồng xét xử cho tôi được sử dụng máy chiếu để thuyết trình tài liệu”.

Luật sư bên nguyên nói: “Phản đối. Tài liệu của luật sư bị đơn chưa có cơ sở chứng minh tính chính xác”.

“Thuyết trình chính là cơ sở chứng minh”. Hoài An đanh thép đáp trả.

Chủ toạ nghe xong thì trầm ngâm vài giây rồi gật đầu: “Cho phép luật sư bị đơn dùng máy chiếu”.

Hoài An lịch sự nói cảm ơn, sau đó bắt đầu mở máy chiếu để chiếu báo cáo đánh giá trữ lượng và địa chất của mỏ Hàm Ninh do đoàn khảo sát Châu Âu lập. Tài liệu này do Trần Trí Minh đích thân đưa cho cô, trong đó có ghi rất rõ ràng trữ lượng còn lại của mỏ Hàm Ninh là 51%, trong đó có 2% bề nổi bên trên, phía dưới chính là 49% chưa được ghi nhận vào bất kỳ báo cáo đánh giá nào. Hoài An nói, nếu khai thác toàn bộ 51% trữ lượng này thì doanh thu sẽ vượt xa số tiền Trần Trí Minh đã bỏ ra mua mỏ.

Luật sư bên nguyên ngay lập tức bác bỏ: “Phản đối. Báo cáo của bị đơn không có tính chính xác. Tài liệu của tôi được 3 đoàn địa chất tổ chức khảo sát, cả 3 đoàn đều xác nhận trữ lượng mỏ chỉ còn lại 2%. Tôi nghi ngờ báo cáo của bị đơn là giả mạo”.

Hoài An ngay lập tức ném tài liệu xuống bàn: “Luật sư bên nguyên buộc tội tôi mà không có căn cứ là vu khống. Báo cáo của tôi do đoàn khảo sát địa chất thuộc liên đoàn INTER, chuyên điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản, đã được quốc tế công nhận và cấp phép. Ở dưới báo cáo có chữ ký sống của từng người, cũng đã được gửi về trụ sở liên đoàn ở tại Châu Âu đóng dấu”.

Cô vừa nói vừa di chuyển camera vào từng chữ ký và dấu mộc đỏ, zoom lên thật to để tất cả mọi người trong hội trường đều nhìn thấy. Sau đó, Hoài An còn mang 3 bản gốc lên nộp cho chủ toạ, viện kiểm sát và hội thẩm nhân dân, khi lùi về bàn luật sư, cô nói:

“Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung báo cáo, người ký tên và dấu đỏ của liên đoàn Inter. Hội đồng xét xử có thể gửi báo cáo đi giám định, nếu sai, đề nghị viện kiểm sát truy tố tôi tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Bộ dạng của cô rất khí thế, ngực ưỡn cao, mắt nhìn thẳng, không chùn bước hay sợ hãi. Luật sư bên nguyên liên tục nói: “Phản đối, luật sư của bị đơn đang dẫn dắt vụ án sang những tình tiết không liên quan”.

Chủ toạ nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt Hoài An thì cũng bị thuyết phục, ít lâu sau liền gật đầu: “Phản đối vô hiệu. Hội đồng xét xử ghi nhận tài liệu của bị đơn”.

Vẻ mặt của mấy gã cổ đông ngay lập tức xám xịt, lòng thầm chửi tục mấy tiếng. Trần Trí Minh ngồi ở hàng ghế bên kia thì khoanh tay trước ngực, bình thản nhìn Hoài An, trong mắt hay trong lòng đều tràn đầy ý vị.

Luật sư Hoài An, kể từ hôm nay, mấy chữ này đã bắt đầu khắc vào tâm khảm của Trần Trí Minh từ lúc nào, anh cũng không biết!