Chấp niệm Hoài An - Đoạn 9

Cập nhật lúc: 2026-07-06 09:30:25
Lượt xem: 0

Đoạn 9

Luật sư bên nguyên phản đối không được lại yêu cầu tạm ngừng phiên toà vì có tình tiết mới, nhưng Hoài An mới chỉ bắt đầu bước vào trận đánh, sao có thể để dễ dàng để bên kia cắt đứt khí thế của mình như vậy.

Cô phản đối việc tạm ngừng phiên toà, nói thẳng: “Cho nên tôi mới nói, về quy trình, rõ ràng chủ tịch Trần Trí Minh có sai sót. Nhưng về bản chất, đây là việc cần làm khẩn cấp để có thể có thể thu mua lại mỏ, đem lợi nhuận lớn về cho tập đoàn. Anh ấy chỉ vì lợi ích của tập đoàn, không vì tư lợi cá nhân, vì vậy tôi cho rằng sai sót về quy trình này hoàn toàn có thể thông cảm được”.

Luật sư bên nguyên hừ lạnh một tiếng: “Không vì tư lợi cá nhân ư? Vậy xin hỏi bên bị đơn, số tiền thực tế mua lại mỏ đất Hàm Ninh là bao nhiêu?”

Hoài An liếc Trần Trí Minh một cái: “45 tỉ”

Cả hội trường nhanh chóng “Ồ” lên một tiếng. Hoài An nói như vậy, chẳng khác nào thừa nhận Trần Trí Minh lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay cả Cảnh Duy cũng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, mặt mày xanh mét nhìn Trần Trí Minh: “Chủ tịch, cô ấy…”

Trần Trí Minh bình thản ngắt lời: “Cứ bình tĩnh”

Luật sư bên nguyên không nghĩ cô có thể nói ra con số thật sự như thế, hơi bất ngờ, hắn không rõ Hoài An có ý định làm gì, nhưng lại chắc chắn một điều, miếng bánh ngon cô cố ý cho hắn chính là cạm bẫy. Hắn thậm chí còn không dám vui mừng, chỉ thận trọng hỏi: “45 tỉ, trong khi con số ký hợp đồng là 450 tỉ, như vậy còn không phải là tư lợi cá nhân sao? Chúng tôi còn biết được con số 405 tỉ kia chủ tịch Trần Trí Minh còn chuyển vào tài khoản của một người phụ nữ. Hình như là cô gái đó đang cần tiền để nộp khắc phục hậu quả cho người thân nhỉ?”

Hoài An mỉm cười: “Lúc trước khi đọc hồ sơ thì tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng sau khi tìm hiểu sâu hơn, tôi mới biết người bị lừa không chỉ có tôi, mà còn có các cổ đông và các vị luật sư đây”.

Luật sư bên nguyên cau mày: “Ý cô là gì?”

“Trước tiên phải nói đến cổ đông Phạm Bình Minh, cổ đông Đỗ Văn Khuê, cổ đông Đặng Thành Trung. 3 vị cổ đông này chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thiên Minh”

Ba gã to béo bệ vệ nhíu mày nhìn cô, rồi lại nhìn sang luật sư. Luật sư bên nguyên nhanh chóng lên tiếng: “Phản đối, luật sư bị đơn nói đến vấn đề không liên quan”.

Chủ toạ định cầm búa đập xuống nhắc nhở, nhưng Hoài An đã nói trước: “Rất liên quan là đằng khác. Xin hỏi 3 vị cổ đông đây thời gian qua thường xuyên liên lạc với công ty LLC vì mục đích gì?”

“Phản đối”.

Hoài An không chờ nghe hết câu của luật sư bên nguyên, tiếp tục nói: “Có phải 3 vị cổ đông đã biết trữ lượng mỏ Hàm Ninh không chỉ có 2% mà là 51%, cho nên mới muốn LLC thu mua lại, nhưng rất không may là chủ tịch Trần Trí Minh đã nhanh tay mua mỏ đất này trước, cho nên các vị mới ôm thù trong lòng, kiện anh ấy ra toà không?”.

Chủ toạ cau mày đập búa xuống bàn: “Đề nghị luật sư bên bị đơn tập trung vào trọng tâm vụ án, không hướng vụ án sang các vấn đề không liên quan”.

“Kính thưa chủ tọa, đây chính là vấn đề có liên quan đến số tiền 405 tỉ kia, xin phép chủ tọa cho phép tôi được trình bày các vấn đề này để chứng minh thân chủ tôi vô tội”

Luật sư bên nguyên: “Phản đối”

Hoài An không để ý đến ông ta, chỉ ngẩng lên nhìn thẩm phán bằng ánh mắt vô cùng kiên định: “Thưa hội đồng xét xử, 3 vị cổ đông này đã biết trữ lượng thực tế của mỏ Hàm Ninh nhưng không thông báo với tập đoàn, ngược lại, còn định dùng danh nghĩa một công ty ma ở nước ngoài để tìm cách mua lại Hàm Ninh, nhằm trục lợi cá nhân. Chủ tịch Trần Trí Minh biết được điều này nên mới buộc phải ký quyết định thu mua trong thời gian sớm nhất mà không thông qua các cổ đông, nhằm đảm bảo lợi ích toàn vẹn của tập đoàn. Đây là tình huống khẩn cấp bắt buộc, không liên quan đến hành vi lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng”.

Luật sư bên nguyên mặt mày đỏ gay, đứng dậy gầm một tiếng: “Phản đối. Luật sư bên bị hại buộc tội vô căn cứ. Thân chủ của tôi không có liên quan đến LLC, cũng không biết được trữ lượng của mỏ Hàm Ninh”

Chủ tọa gật đầu: “Luật sư bên bị đơn có bằng chứng chứng minh không?”

“Tôi có danh sách cuộc gọi của cổ đông Đặng Thành Trung với bên công ty LLC”

Luật sư bên nguyên cười nhạt: “Danh sách đó không phải là căn cứ chứng minh cổ đông Đặng Thành Trung đứng sau tập đoàn LLC để thu mua lại mỏ Hàm Ninh. Luật sư Hoài An, cô hùng hồn buộc tội người khác mà chỉ có mỗi danh sách cuộc gọi như vậy, không sợ mình phạm tội vu khống ư?”

“Xin hỏi nếu không có liên quan đến công ty LLC, ông Đặng Thành Trung có liên hệ với bên LLC để bàn về vấn đề gì?”

“Thân chủ của tôi đầu tư nhiều lĩnh vực, cũng có thể có bạn bè ở LLC. Trừ khi luật sư bên bị đơn có bản ghi âm cuộc gọi chứng minh thân chủ tôi liên hệ với bên LLC vì muốn thu mua mỏ Hàm Ninh, nếu không, mọi lời nói của cô đều là vô căn cứ”. Nói đến đây, luật sư bên nguyên ngẩng đầu nhìn chủ tọa: “Thưa hội đồng xét xử, luật sư bên bị đơn đang dẫn dắt vụ án đến những vấn đề không liên quan, đề nghị chủ tọa yêu cầu luật sư bên bị đơn tập trung vào nội dung chính. Số tiền 405 tỉ còn lại, chủ tịch Trần Trí Minh dùng để tư lợi cá nhân. Gần đây anh ta đang yêu đương với một bác sĩ làm việc tại bệnh viện A, 405 tỉ đó anh Trần Trí Minh đã chuyển vào tài khoản của bác sĩ đó. Hành vi này chính là lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn cho tập đoàn”

Chủ tọa nói: “Bị đơn giải thích số tiền 405 tỉ này như thế nào? Có đúng là bị đơn đã dùng nó cho mục đích riêng hay không?”

“Chủ tịch Trần Trí Minh quả thực đã dùng số tiền 405 tỉ này, nhưng như tôi đã nói ở trên. Lúc trước khi đọc hồ sơ thì tôi cũng nghĩ anh ấy dùng cho mục đích cá nhân, nhưng sau khi phát hiện ra trên mỏ đất hiếm đã đầu tư hệ thống thoát nước siêu hiện đại trị giá 405 tỉ, tôi mới biết mình đã nhầm. Mọi người thấy con số 405 tỉ đầu tư cho hệ thống thoát nước có trùng hợp với con số mà các cổ đông cho rằng chủ tịch Trần Trí Minh đã gây thất thoát không?”

“Hệ thống cấp thoát nước này mới được đầu tư, không ai đánh giá được nó trị giá bao nhiêu”. Luật sư bên nguyên đáp: “Luật sư bên bị hại đưa ra một con số giống như con số bị thất thoát, nhằm đánh tráo khái niệm, thao túng tâm lý hội đồng xét xử”

“Nếu không ai đánh giá được nó trị giá bao nhiêu, vậy thì tại sao bên nguyên lại có thể khẳng định nó không trị giá 405 tỉ?”.

Một cú phản đòn quá hay khiến cả hội trường ngỡ ngàng. Luật sư bên nguyên cũng nhận ra mình vừa rồi đã quá vội vàng, rơi vào bẫy của Hoài An nên lập tức câm nín.

Hoài An thừa thắng xông lên, tiếp tục dồn bên nguyên vào chân tường. Cô dùng máy chiếu, chiếu hình ảnh của toàn bộ đường ống thoát nước, còn chiếu cả đoạn video từ camera giám sát tại khu mỏ hôm bị sạt lở.

Hoài An nói: “Trước đây, tại khu mỏ này đã xảy ra 3 vụ mất an toàn lao động, nền đất ẩm sau mưa lớn gây sập hầm, dẫn đến việc chủ mỏ cũ không thể tiếp tục khai thác. Việc đầu tư một hệ thống thoát nước so với con số 2% khoáng sản là quá chênh lệch, cho nên chủ cũ mới chấp nhận bán mỏ lại cho Thiên Minh. Chúng ta đều hiểu rằng, chẳng ai đang kinh doanh một mặt hàng thu về lợi nhuận cao mà lại tình nguyện bán lại cho người khác với giá rẻ cả. Không chỉ mỏ Hàm Ninh, hầu như tất cả các mỏ khai thác khoáng sản đều sẽ không đầu tư hệ thống đường ống thoát nước nếu như trữ lượng khai thác không tương xứng với số tiền bỏ ra. Chủ tịch Trần Trí Minh hiểu rõ điều này, biết được trữ lượng thực sự tại mỏ còn nhiều, cho nên anh ấy mới sẵn sàng bỏ ra 405 tỉ để đầu tư làm đường ống cấp thoát nước, một là để điều chỉnh dòng chảy nước, tránh làm ngập lòng mỏ, hai là nước không làm ẩm nền địa chất, gây mất an toàn lao động và nguy hiểm đến tính mạng của công nhân. Để tránh việc các cổ đông gây khó dễ cho anh ấy trong việc thu mua, chủ tịch Trần Trí Minh buộc phải chuyển khoản tiền 405 tỉ qua tài khoản của bạn gái của anh ấy, thực chất, khoản tiền ấy đã được chuyển ngược về để đầu tư làm hệ thống thoát nước. Một người luôn đặt lợi ích của tập đoàn lên trên hết, nhưng lại không bất chấp tất cả mà coi nhẹ mạng sống của các công nhân trong mỏ, vậy mà bây giờ trong mắt người khác lại biến thành một kẻ tham ô ư? Không, như vậy là quá bất công cho chủ tịch Trần Trí Minh”

Khi nói những lời này, sống lưng của Hoài An rất thẳng, mắt cô sáng rỡ như sao, đầy kiên định và cố chấp. Toàn bộ biểu cảm từ cốt cách của Hoài An thực sự rất tương xứng với những lời hùng biện trôi chảy và đầy khí thế của cô, khiến cho những người ngồi bên dưới đều có cảm giác bị thuyết phục, im lặng lắng nghe không sót một từ nào.

Ngay cả Cảnh Duy cũng há hốc miệng, lúc này mới thực sự hiểu vì sao người bạn làm ở bộ phận pháp chế của anh ta lại nói: “Cậu cứ nghe cô ấy tranh tụng tại tòa một lần đi là biết, ôi, cuốn không chịu được”.

Quả thực cuốn không chịu được, giống như đang xem một bộ phim hành động hấp dẫn vậy!

Luật sư bên nguyên đã thay một người khác, đều là thành viên trong đoàn luật sư do các cổ đông thuê. Người này nhiều tuổi hơn, nói năng cũng chậm rãi: “Chỉ một hệ thống thoát nước mà qua miệng của luật sư bên bị đơn thì lại trở nên hữu dụng vạn năng như thế. Xin hỏi, cô nói đường ống ấy có thể điều chỉnh dòng chảy, tránh làm ngập lòng mỏ, và quan trọng nhất là đảm bảo an toàn lao động, những điều đó tính chính xác đạt bao nhiêu phần trăm? Theo tôi biết, mỏ Hàm Ninh mới bắt đầu khai thác được nửa tháng, mà nửa tháng thì chưa nói lên được điều gì, luật sư của bên bị hại lấy cơ sở nào để khẳng định chủ tịch Trần Trí Minh làm hệ thống thoát nước đó để bảo vệ tính mạng của công nhân?”

Hoài An mỉm cười, tất nhiên cô đã chuẩn bị cho tình huống này nên mới nói với chủ tọa: “Xin phép hội đồng xét xử cho tôi mời người làm chứng”

“Cho phép mời người làm chứng”.

Lời vừa dứt, 6 người công nhân trong mỏ lập tức đi từ bên ngoài vào. Đám cổ đông vừa thấy bọn họ thì sắc mặt ngay lập tức tái xanh, nghiến răng ken két.

Sau khi chủ tọa cho phép trình bày, một đại diện của 6 người công nhân kia bắt đầu trình bày về việc khai thác trong mỏ. Bọn họ nói rất chân thành, kể về việc đảm bảo an toàn lao động của chủ cũ trước kia, so sánh với Trần Trí Minh, sau cùng là nói:

“Chúng tôi làm việc ở trong mỏ bây giờ không còn phải lo đến việc bị sạt nữa, lòng mỏ đã được gia cố cẩn thận, hướng nước đã được điều chỉnh, nền đất chắc chắn, hơn nữa đoàn khảo sát địa chất cứ 3 ngày lại vào kiểm tra đánh giá một lần, nếu đủ điều kiện an toàn, chúng tôi mới được tiếp tục làm việc. Chủ tịch Trần Trí Minh là người tốt, không những quan tâm đến an toàn lao động cho anh em trong mỏ, mà còn quan tâm đến cả đời sống tinh thần của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng nhân cách con người của anh ấy, đề nghị hội đồng xét xử xem xét xử lý đúng người đúng tội”

Hội đồng xét xử nghe xong thì gật gù, ghi chép lại vào biên bản. Luật sư bên nguyên thì vẻ mặt hết xanh lại trắng, gần như vào đường cùng, bắt đầu yếu ớt vùng vẫy:

“Xin hỏi bên bị đơn, bị đơn cho rằng các cổ đông của chúng tôi thông đồng với LLC nhưng không có bằng chứng. Đó chỉ là quan điểm chủ quan của bên bị đơn, từ đó mới xảy ra việc tự ý ký quyết định thu mua và không rõ ràng minh bạch số tiền 405 tỉ còn lại. Liệu tôi có thể hiểu rằng chủ tịch Trần Trí Minh chỉ lấy đó làm lý do để biến số tiền 405 tỉ thành một con số chi tiêu phù hợp không? Luật sư của bên bị đơn nói không ai đánh giá được nó trị giá bao nhiêu, vậy thì không chỉ có riêng chúng tôi, ngay cả cô cũng không biết chính xác mà chỉ áng chừng 405 tỉ, đó là sự thiếu minh bạch, đánh tráo khái niệm. Nếu hệ thống đó trị giá 404 tỉ thì cũng vẫn là tham ô 1 tỷ của tập đoàn rồi. Muốn chứng minh hệ thống thoát nước đó trị giá đúng 405 tỉ thì buộc phải có báo cáo chứng minh, không thể áng chừng và nói miệng được”

Quả đúng là người có kinh nghiệm, cú phản đòn này này cũng rất hay, nhưng luật sư Hoài An còn hay hơn rất nhiều. Từ nãy đến giờ cô vẫn tỏ ra đuối lý khi chứng minh các cổ đông có liên quan đến LLC, Hoài An chỉ đưa ra được danh sách cuộc gọi, nhưng không ai biết đó mới chỉ là khởi đầu, bằng chứng quan trọng nhất cô chính là để dành cho lúc này.

Hoài An mỉm cười, bước một bước lên phía trước, đáp rành mạch: “Tôi có bằng chứng chứng minh các cổ đông của chúng tôi thông đồng với LLC. Việc thông đồng này chính là cơ sở để khẳng định chủ tịch Trần Trí Minh buộc phải dùng đúng số tiền 405 tỉ còn lại để xây dựng hệ thống thoát nước, không thông qua hội đồng quản trị”

Chủ tọa nói: “Luật sư bên bị đơn trình bằng chứng”.

Hoài An gật đầu, nói vâng một tiếng, sau đó đặt bản ghi âm trước loa phát biểu. Đoạn hội thoại khi cô bị đe dọa trên xe vang lên rõ mồn một trong hội trường, sau những lời đe dọa ấy là tiếng mở cửa, rồi tiếng đóng cửa xe, tiếp theo đó là tiếng bước chân nện xuống sàn tầng hầm gửi xe.

Lúc gã côn đồ kia cầm d.a*0 đe dọa Hoài An, không một ai biết cô không dùng điện thoại để ghi âm, mà lẳng lặng nhét một máy ghi âm siêu nhỏ trong bã kẹo cao su rồi dính lên áo hắn. Toàn bộ cuộc nói chuyện của hắn và cô, cả những cuộc nói chuyện của hắn với đám cổ đông đã bị Hoài An âm thầm nghe lại được toàn bộ, bây giờ biến thành bằng chứng thép trước toà, ấn định kết cục cho cuộc xét xử cân não ngày hôm nay.

Sống lưng của đám cổ đông ngồi phía bên kia ngay lập tức lạnh toát. Bọn chúng kinh hãi nhìn sang Hoài An, quai hàm cứng lại, không thốt được nên lời.

Trong micro, khi tiếng của gã côn đồ kia vang lên lần nữa, một đoạn hội thoại mà các cổ đông từng ngỡ sẽ không một ai biết, hiện tại lại đang được công khai trên hội trường xét xử:

“Anh Trung, em dọa con bé đó rồi. Nó cũng nghe lời đấy. Khóc lóc van xin một trận rồi hứa sẽ hủy vụ kiện với Thiên Minh”

“Chắc chắn chưa? Con ra.nh đó cũng giảo hoạt lắm”
“Anh yên tâm, hôm nay nó sợ có khi tè cả ra quần ấy chứ. Nếu nó vẫn dám nhận vụ kiện đó, em sẽ bảo bọn anh Cơ đến dọa cho nó thêm mấy trận nữa”

“Hừ, làm sao thì làm”. Giọng cổ đông Đặng Thành Trung đầy cay độc: “Làm sao cho thằng nhãi ranh Trần Trí Minh đó thua kiện phải ngồi tù thì tao mới hả dạ”

“Thằng nhãi đó có gì mà vênh váo, nếu không phải do bố hắn nhất quyết đưa hắn lên vị trí chủ tịch, dạng như hắn sao có cửa được ngồi vào cái ghế đó”

Tiếp theo là giọng của hai cổ đông còn lại: “Một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch, chỉ chơi bời trác táng là giỏi. Cái ghế chủ tịch ấy lẽ ra phải là của tao”

“Từ khi thằng nhãi đó lên làm chủ tịch, công quỹ bị siết chặt quản lý hơn, muốn rút ruột ít công trình cũng không rút nổi”
“Nó vào tù rồi, các ông đây sẽ lấy danh nghĩa của LLC thu mua lại mỏ đất đó. M.ẹ kiếp, dám hớt tay trên của ông đây à, đừng có mơ”.

Đoạn hội thoại kết thúc, cả hội trường xét xử ngay lập tức xôn xao bàn tán, chủ tọa cũng cau mày thật chặt liếc về phía 3 cổ đông.

Ba người cổ đông lúc này đã run như cầy sấy, quên cả phép tắc trên tòa, đứng bật dậy phản đối:

“Đây là đoạn ghi âm do bên bị đơn làm giả, không phải giọng của chúng tôi. Bị đơn cố ý giở trò để hãm hại chúng tôi. Thẩm phán, chúng tôi bị oan”

“Đúng đấy, chúng tôi bị oan”. Một cổ đông khác nói: “Bên nguyên và chúng tôi không liên quan, sao lại có đoạn ghi âm đó được chứ? Nhất định là do bên nguyên làm giả”

“Công nghệ AI giọng nói bây giờ khớp giọng giống như thật, nhất định là cô ta dùng AI để giả mạo giọng nói của chúng tôi”

“Giả mạo ư?”. Hoài An đáp: “Tôi vẫn còn một đoạn ghi âm nữa, trong đoạn ghi âm đó các ông còn nói hệ thống thoát nước đó chỉ trị giá 200 tỉ, con số 405 tỉ là do các ông móc nối với bên chủ thầu thi công để lừa chủ tịch Trần Trí Minh. 205 tỉ còn lại các ông đã ăn chia với nhau hết. Nếu đoạn ghi âm là giả mạo thì làm sao tôi biết được các ông đã chia nhau 205 tỉ đó”

“Nói láo, hệ thống thoát nước đó không liên quan đến chúng tôi, vả lại một đường ống lớn dẫn từ trong lòng mỏ ra sau vách núi không thể chỉ có giá 200 tỉ được”
“Phải là 405 tỉ đúng không?”

Hai cổ đông kia khựng lại, chỉ có cổ đông Đặng Thành Trung nôn nóng muốn chứng minh mình không liên quan đến khoản tiền kia nên trước khi luật sư của ông ta ngăn cản, ông ta đã lỡ miệng nói: “Đúng”

Trần Trí Minh bình thản nãy giờ, lúc này mới khẽ nhếch môi cười một cái.

Ở bên kia, Hoài An chỉ chờ có thế, lập tức quay sang nhìn hội đồng xét xử: “Kính thưa hội đồng xét xử, như vậy bên nguyên đã đích thân tự nhận tội, mọi việc cũng đã rõ ràng. Cổ đông Phạm Bình Minh, cổ đông Đỗ Văn Khuê, cổ đông Đặng Thành Trung cố ý vu khống chủ tịch Trần Trí Minh, cố ý thuê người đe dọa tính mạng tôi, sử dụng vật nguy hiểm dọa gi*ế/t tôi, nhằm mục đích triệt hạ chủ tịch Trần Trí Minh và trục lợi cá nhân. Tôi đề nghị viện kiểm sát truy tố 3 cổ đông trên về tội vu khống theo điều 156 Bộ luật hình sự và tội đe dọa g.i*t người theo Điều 133 bộ luật hình sự”.

Đoàn luật sư bên nguyên đồng loạt đứng dậy: “Phản đối, luật sư bên bị đơn mớm lời cho thân chủ của chúng tôi. Thân chủ của chúng tôi bị cô ta thao túng tâm lý. Phản đối”

Cả hội trường nhanh chóng xôn xao ầm ỹ, người này thì thầm bàn tán với người kia, đám cổ đông thì sụp đổ sắp ngã khuỵu xuống đến nơi, ồn ào đến mức thẩm phán phải gõ 3 phát búa thật mạnh xuống bàn: “Đề nghị trật tự”

Trần Trí Minh từ đầu đến cuối vẫn bình thản ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt anh chưa từng dời khỏi Hoài An, nhìn thấy khí thế và sự khát khao chiến thắng của cô, trong lòng anh cũng như bị lây nhiễm, bừng bừng nhiệt huyết, giống như đang được quay về những ngày tháng ngông nghênh coi trời bằng vung của tuổi trẻ.

Ngay cả Minh Châu đi theo Hoài An lâu nay cũng không ngờ cô có thể lật ngược tình thế ngoạn mục như thế này. Suốt cả phiên toà, con bé lắng nghe không sót một chữ, càng được thấy Hoài An tranh tụng, đầu óc của Minh Cháu càng như một dòng chảy được khai thông, bừng sáng. Lúc này trong lòng con bé cảm thấy khâm phục Hoài An chưa từng có, cũng ngưỡng mộ không sao tả được, chỉ muốn đứng dậy hoan hô một tiếng.

Phải mất mấy giây hội trường mới có thể yên lặng trở lại, lúc này, các thành viên trong hội đồng xét xử cũng bàn bạc xong với nhau. Chủ tọa nghiêm khắc nhìn một vòng bên dưới xong mới nói:

“Kết thúc phần tranh luận. Chuyển sang phần nghị án. Đề nghị các bên giữ bình tĩnh, không gây mất trật tự trong quá trình hội đồng xét xử nghị án”.

Dứt lời, hội đồng xét xử bắt đầu di chuyển vào phòng nghị án. Ở bên này, Hoài An gồng gánh nãy giờ cũng mệt đến đứt hơi, cô định về lại chỗ ngồi thì đột nhiên phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay rần rần. Mấy người công nhân và người của tập đoàn Thiên Minh đứng dậy hoan hô, Minh Châu cũng chỉ chờ có thế, nhảy cẫng lên hoan hô. Chưa chính thức thắng kiện, nhưng ai nấy miệng cười tươi như hoa:

“Luật sư Hoài An giỏi quá. Ngầu quá đi”

Cảnh Duy mang một chai nước lạnh, cẩn thận mở nắp đưa cho cô, cũng cười tít mắt: “Đúng là nghe danh không bằng tận mắt chứng kiến, luật sư Hoài An tranh tụng hùng hồn khí thế quá, cuốn còn hơn xem phim. Nào nào, luật sư Hoài An, uống ngụm nước cho mát cổ họng đi. Nãy giờ chắc nói khô cả miệng rồi phải không”.

Mọi người cổ vũ như vậy khiến Hoài An tự nhiên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Bộ dạng hiên ngang lẫm liệt ban nãy cũng mềm hẳn xuống, hai má đỏ lên, lúc này trông chỉ giống một cô gái bé nhỏ bình thường chứ không phải luật sư kiên định sắc bén, chẳng sợ một ai như ban nãy.

Mà những biểu cảm này của Hoài An khi lọt vào mắt Trần Trí Minh lại càng khiến anh thấy cô đáng yêu chưa từng có. Lúc trước anh chỉ thấy cô thú vị, có dịp cũng muốn thử qua một lần cho biết. Nhưng bây giờ đột nhiên Trần Trí Minh lại nảy ra một suy nghĩ khác, lần đầu tiên anh nghiêm túc muốn có được Hoài An, anh muốn xem khi gỡ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá kia, cô còn có thể đáng yêu đến mức nào nữa.

Phụ nữ vừa tài giỏi, vừa thông minh, lại độc lập và mạnh mẽ như vậy, quả thực có sức hấp dẫn vô cùng khác biệt! Ngay cả một người chưa từng thiếu đàn bà như anh cũng muốn chinh phục!

Trần Trí Minh mải mê nhìn Hoài An đến nỗi da mặt cô nóng ran, nhưng cô nghĩ trốn tránh ánh mắt ấy mới khiến bản thân xấu hổ, cho nên Hoài An cũng nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ hỏi:

“Chủ tịch, sao thế?”

Trần Trí Minh lúc này mới thu lại ánh mắt, khẽ cười: “Không sao, đang suy nghĩ một chút thôi”. Anh đứng dậy đi về phía cô: “Luật sư Hoài An, làm tốt lắm”

“Cảm ơn anh”. Hoài An mỉm cười: “Chưa có kết quả, cũng chưa biết bản thân đã làm tốt hay chưa. Chủ tịch, tôi đã cố gắng hết sức rồi, hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp”

“Nhất định sẽ tốt đẹp chứ. Cô xem, ban đầu đám người kia khăng khăng đòi tống tôi vào tù, bây giờ thì lại đang ngồi run sợ vì sắp vào tù rồi. Luật sư Hoài An, nếu hôm nay bọn họ bị tống vào tù thật, tôi thưởng thêm cho cô 1% phí tranh tụng”.

Trần Trí Minh cố ý nói to những từ này khiến mặt mày đám cổ đông càng nặng nề như đưa đám. Bọn chúng tức tối bỏ ra ngoài, chẳng biết bàn bạc những chuyện gì, chỉ biết không lâu sau một luật sư của bên nguyên tiến về phía Hoài An, giơ lòng bàn tay ra cho cô xem. Ở đó viết đúng một số: 10%.

Hoài An hiểu 10% này mang ý nghĩa gì, đối với cô mà nói, 45 tỉ là con số quá lớn, có thể mua một căn nhà rộng rãi ở thành phố hoa lệ này. Nhưng con người cô một là trọng danh dự, nhận lời bào chữa cho Trần Trí Minh rồi nhất định sẽ không phản bội anh, hai là cô là kiểu người có thù tất báo, đám cổ đông kia dám cho người cầm d.a*/o đe dọa cô, cô nhất định phải trả bằng đủ, đừng hòng dùng tiền mua chuộc cô.

Vì vậy, Hoài An chỉ khẽ cười một cái: “Bảo thân chủ của các anh, ở đó chờ ngồi tù đi”.