10. Đàn Bà Không Biết Đẻ - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-11-30 08:19:38
Lượt xem: 0
Ngủ hay thức, vào giường rồi tính. Lúc vào đến giường mới biết là thức trước sau đó mới ngủ.
Anh đặt tôi xuống giường rồi vội vã đè lên người tôi, hôn tôi vừa ngọt ngào vừa mạnh mẽ, tôi chìm đắm trong nụ hôn của anh không thể nào thoát ra được, tay ghì chặt cổ anh, điên cuồng đáp trả anh.
Tay anh luồn vào trong áo ngủ của tôi, xoa phần bụng vẫn còn phẳng của tôi, chạm đến eo tôi rồi lướt lên trên, cuối cùng dừng lại ở một nơi vừa mềm vừa đầy đặn trên người tôi. Đã lâu không có ai chạm vào nơi ấy, nụ hoa bé bé dưới sự đụng chạm của anh đã ngẩng cao đầu, vươn mình đứng thẳng. Tay anh nhào nặn ngực tôi, môi dời xuống cổ, anh hôn từng tấc da thịt rồi từ từ di chuyển xuống đến ngực, ngậm lấy nụ hoa kia, ngón tay trêu đùa.
Tôi chỉ có thể cong người kìm nén khoái cảm đang dâng lên từ bụng dưới, miệng bật ra những tiếng rên rỉ, cổ họng khàn khàn.
Cảm giác này tôi đã không có được suốt mấy tháng qua, tôi là đàn bà đã từng có chồng, tôi luôn có những khát khao sinh lý mà những người đã từng trải nghiệm qua cảm giác thăng hoa của tình dục mới hiểu được, nhưng mà từ khi đến Đà Nẵng, tôi mới phát hiện ra là: bất cứ người đàn ông nào tôi cũng không cần, tôi chỉ khao khát mỗi anh, tôi cũng chỉ muốn làm tình với mỗi anh.
Đã bao đêm tôi chờ đợi và nhớ anh, nhớ những lần nằm dưới anh, cùng bay lên thiên đường, cùng nhau lên đỉnh. Hôm nay, sau một thời gian chia xa trong đau khổ, anh đã quay về bên tôi rồi, tôi lại có thể cùng anh giao hòa tình yêu và tình dục như ngày xưa.
Anh từ tốn cởi đồ của mình ra rồi cởi đến đồ lót của tôi, anh cúi xuống hôn đến rốn rồi xuống nữa, cuối cùng dừng lại ở nơi tôi đang khát khao anh nhất. Anh tách hai chân tôi ra rồi cúi thấp đầy, đem bờ môi cao quý của mình hôn lên đó.
Đúng vậy, cả cơ thể anh đều cao quý, môi và lưỡi cũng vậy. Người như anh vơ đâu chả được một nắm đàn bà theo đuổi mình, vợt đâu chẳng được phụ nữ sạch sẽ. Thế nhưng anh lại tình nguyện đến với đàn bà một đời chồng là tôi, tình nguyện đem tất cả những gì sạch sẽ và tốt đẹp nhất đến cho tôi.
Dưới sự trêu đùa của môi và lưỡi anh, cả người tôi căng cứng lại, tôi nắm lấy tóc anh thở hổn hển. Anh không hề có kinh nghiệm giường chiếu, nhưng anh biết quan sát sắc mặt tôi, anh hiểu được nhịp thở của tôi, anh biết hôn vào đâu, dùng lưỡi như thế nào thì tôi đạt được khoái cảm cao nhất. Tôi rên rỉ, giữa đêm khuya tiếng của tôi nghe ướt át đến mức tôi cũng cảm thấy rùng mình:
– Anh… đừng… em sắp chết rồi.
– Ngoan, đợi chút.
Lưỡi anh di chuyển, tôi lại càng điên cuồng, tôi sắp chết đến nơi rồi, gần chết rồi, hai mắt dại đi, người căng cứng:
– Thôi anh. Em xin anh đấy.
Lúc này anh mới chịu buông tha cho tôi, anh đè lên người tôi rồi nói:
– Em có về không?
– Về. Bây giờ bảo em chết cũng được.
– Có lấy anh không?
Tôi ngừng lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Tôi ghì cổ anh, bắt anh hôn mình, sau đó lại buông ra rồi đè anh xuống giường. Tôi nắm lấy của anh rồi há miệng ngậm xuống.
Hoàng kêu ầm lên:
– Ngọc, không cần.
– Anh để em làm thế, em muốn thế.
Tôi học theo anh, một khi đã yêu thì sẽ muốn làm tất cả để đối phương cảm thấy hạnh phúc. Anh toàn thân cao quý, anh không sợ tôi bẩn, tôi còn sợ gì? Được đem đến cho anh niềm vui, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.
Tôi hôn một lúc rồi chồm dậy, ôm chặt lấy anh. Hoàng lật người tôi xuống rồi nói:
– Anh tin là em yêu anh rồi.
– Yêu thì biết nói là tại sao?
Câu này của anh, tôi dùng chính câu của anh để trả lời. Anh cười rồi ấn hông mạnh một cái, hoàn toàn chìm trong thân thể tôi. Tôi như chết đuối vớ được cọc, tôi giơ tay giữ chặt lấy eo anh không cho anh di chuyển.
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi rồi khẽ nói:
– Anh cũng yêu em.
Tôi cười, bắt đầu buông tay anh ra để anh mặc sức tung hoành, anh cử động kịch liệt, đem bao nhiêu yêu thương lẫn sự mạnh mẽ tiến vào trong tôi. Tôi gập chân lại để anh mặc sức muốn tôi, muốn như thế nào cũng được, tôi cong người lên áp chặt lấy eo anh để giữa chúng tôi không còn khoảng cách gì nữa, sau đó di chuyển lên xuống cùng anh.
Hai chúng tôi bay lên thiên đường, cùng nhau xuống địa ngục, cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau xuống núi. Tay anh ôm chặt lấy eo tôi, ra vào lên xuống, tôi bật ra những tiếng rên rỉ:
– Hoàng…
– Ừ.
– Em yêu anh.
Nếu là lúc tỉnh táo, tôi không nghĩ mình có thể nói ra ba từ ấy dễ dàng như vậy, vừa sến vừa ướt át, thế nhưng lúc thăng hoa thì có nghĩ được cái gì, chỉ muốn nói thật lòng mình thôi.
Anh bắt đầu tăng tốc chạy nước rút, tôi điên cuồng cào lưng anh để lại trên đó mất vết xước ngoằn nghèo, hơi thở chúng tôi hỗn loạn, tóc tai tôi ướt đẫm mồ hôi bết vào da thịt, tôi nhìn thấy mắt anh mơ hồ, tự nhiên cũng bật cười.
Hóa ra người đàn ông tôi yêu lúc nào cũng phong độ chỉn chu, là người chín chắn đàng hoàng, bây giờ khi lên giường cũng điên cuồng vì tôi như thế. Cao quý hay không cao quý, xa vời hay không xa vời, khi đã giao hòa cơ thể với nhau, chúng tôi bình đẳng. Thế thôi.
Tôi cảm nhận được mình cũng không thể chịu được thêm bao lâu nữa, xương sống cứng lại, đầu óc như bay lên chín tầng mây, sau đó ở dưới liên tục co bóp. Anh cũng không để tôi chờ lâu, mạnh mẽ ra vào không theo quy luật nào rồi cũng hoàn toàn phóng thích trong người tôi.
Cả hai chúng tôi đều mệt nhoài, anh gục xuống ôm tôi. Tôi cười vỗ vỗ vào lưng anh:
– Anh bảo mệt cơ mà.
– Thì bây giờ mệt thật mà, thở không ra hơi nữa.
– Mới hơn ba mươi mà chán quá, em sẽ đi ngoại tình.
– Em có biết từ sáng đến giờ anh chỉ được ăn mỗi bát mì của em thôi không? Cả tối cũng chỉ uống mỗi rượu. Em mà ngoại tình, anh cho em ngày mai không đi làm được nữa đấy.
– Anh định làm gì?
Hoàng rút ra rồi nằm xuống bên cạnh tôi, anh nói:
– Nghỉ một lát, tý nữa làm tiếp.
***
Sáng hôm sau tôi đang còn ngủ thì cảm nhận được có người đang thơm vào má mình. Tôi ngái ngủ he hé mắt tỉnh dậy, lầm bầm:
– Để em ngủ tý, hôm qua mệt chết được.
– Anh dậy trước nhé. Hôm nay anh có việc, chắc chiều muộn mới về được.
Nghe anh nói thế, tôi đành mở mắt định dậy tiễn anh thì Hoàng lại ấn tôi xuống giường:
– Ngủ thêm đi, anh có số điện thoại em rồi. Chiều anh gọi.
– Anh lấy được ở đâu thế?
– Từ điện thoại em.
Anh cười cười, ngồi dậy mặc quần áo vào người rồi nhìn tôi:
– Chiều em có đi làm không?
– Có. Anh ăn ở đâu đi nhé, em đi làm rồi ăn luôn ở khách sạn, mười giờ đêm mới hết ca.
– Ngọc.
– Dạ.
– Ngày mai anh ký xong hợp đồng rồi mình về Hà Nội được không em?
Tôi chống tay ngồi dậy, đêm qua làm đi làm lại mệt quá, giờ cả người tôi đau nhừ, phải cố gắng lắm mới ngồi đàng hoàng được:
– Cho em suy nghĩ một thời gian. Em suy nghĩ xong sẽ nói với anh.
Anh im lặng một lúc rồi cũng gật đầu, anh giơ tay vén tóc tôi giắt vào mang tai rồi nói:
– Ừ. Anh đợi em.
Sau khi anh đi rồi, tôi cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi. Chúng tôi có thể quay về được không? Đánh đổi hết rồi sau này lỡ lại chia ly thì làm như thế nào?
Anh nói đúng, duyên phận của chúng tôi chưa hết. Hà Nội đã rộng rồi mà chúng tôi vẫn gặp nhau, ở cùng một chung cư, nhà đối diện nhau. Bây giờ Việt Nam lại rộng thế mà tôi với anh lại tình cờ gặp nhau ở Đà Nẵng này, nếu như tôi một lần buông bỏ nữa, ai biết được mai sau chúng tôi còn cơ hội nào nữa không?
Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Diệp:
– Mày sắp sinh chưa? Em bé được mấy kg rồi.
Rất nhanh, Diệp nhắn lại ngay:
– Ngọc phải không?
– Ừ, tao đây.
– Mẹ con điên, tao tưởng mày mất tích luôn rồi. Mày dạo này thế nào? Mẹ con tao khỏe cả, sang tháng tao sinh.
– Tao vẫn bình thường. Bây giờ tao làm lễ tân khách sạn ở Đà Nẵng.
– Sao mày đi xa thế? Thiếu gì việc, việc quái gì phải đi xa tít mù tắp như thế, thế tao đến thăm mày làm sao được.
– Ừ, xa thật nhỉ? Nhưng mà, mày có tin vào duyên phận không?
– Duyên phận gì cơ?
– Xa thế mà tao lại tình cờ gặp anh Hoàng nữa đấy.
– Sặc. Thật á? Ông ấy vào tìm mày à?
– Không. Anh ấy vào đây công tác, vào đúng khách sạn tao.
– Ôi mẹ ơi, thế là bọn mày không bỏ nhau được đâu. Mày có chạy đến đâu cũng thế thôi. Ngọc, nghe tao, quay về đi. Về làm lại từ đầu với anh Hoàng, tao tin ông ấy yêu mày thật lòng.
– Mày nói với anh ấy chuyện tao không đẻ được à?
– Thì… tao thấy ông ấy tội quá, cứ đi về lẻ bóng một mình. Mà hôm sinh nhật mày ông ấy gọi điện hỏi tao, ông ấy bảo tao kiểu gì cũng biết lý do mày ra đi. Tao thương quá nên cuối cùng phải nói.
– Anh ấy bảo tao quay về, làm thụ tinh trong ống nghiệm, nếu có thai thì lấy nhau, không có thì ông ấy để tao đi.
– Ừ, tao nghĩ ông ấy suy nghĩ thế là chu toàn đấy. Đó là phương án hợp lý nhất cho cả mày, cả ông ấy. Nếu được thì duyên phận của bọn mày nhất định phải lấy nhau, nếu không được âu cũng là cái số, ra đi cũng nhẹ nhàng. Ít ra mày không phải trốn chạy đau khổ như bây giờ. Ngọc, cho anh ấy, cho cả bản thân mày một cơ hội đi.
– Ừ, tao sẽ suy nghĩ.
Tôi ở nhà ngẩn ngẩn ngơ ngơ hết buổi trưa, buổi chiều lên khách sạn đi làm. Mới thấy tôi đến, Tiến đã gọi tôi ra một góc nói chuyện:
– Hôm qua em không sao chứ?
– Cảm ơn anh. Em không sao ạ.
– Anh đó là chồng em thật à? Cả đêm qua… anh không thấy anh ấy về lại đây.
Tôi hiểu ý của Tiến, anh ám chỉ đêm qua tôi và Hoàng ở chung với nhau nên mới không thấy Hoàng về khách sạn, tôi cũng không muốn chối nên gật đầu:
– Vâng, anh ấy là chồng em.
– Không phải em bảo em với chồng đang ly thân à? Hai người quay lại rồi à?
– Vâng. Em vào đây một thời gian mới biết là bọn em chắc không thể bỏ nhau được.
Tiến nhìn tôi im lặng một lát, vẻ mặt anh hiện rõ sự thất vọng. Nhưng tôi nghĩ như thế cũng tốt, dù gì tôi cũng không xác định tiến tới, dây dưa nhiều đến lúc người ta nặng tình lại khổ thêm.
– Em có định về Bắc không?
– Tạm thời em còn chưa biết, nhưng chắc là… có anh ạ.
– Ừ. Thế chúc mừng em nhé, cần gì cứ nói với anh, anh giúp được sẽ giúp.
– Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều ạ.
– Không có gì, thôi em đi làm việc đi.
Tôi thay áo dài rồi ra cửa đứng nguyên cả buổi chiều, chân tay đã mỏi nhừ hết cả. Sáng nay Hoàng bảo buổi chiều mới xong việc, tôi cũng quên khuấy mất bây giờ anh đang ở khách sạn chỗ tôi, xong việc kiểu gì cũng về đây.
Tôi đứng đến năm giờ thì anh về đến, thấy tôi anh liếc qua một cái rồi quay đi chỗ khác, vẻ mặt không giấu nổi nét cười. Anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi trưởng thành, vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như tôi và anh đang là những cô cậu thanh niên mới lớn, mới biết yêu lần đầu. Nhìn nhau cứ thấy ngượng ngùng đỏ mặt, phải quay đi.
Thấy đoàn anh đi qua, tôi cúi đầu:
– Kính chào quý khách ạ.
Hoàng gật đầu rồi cùng mấy người đàn ông đi vào trong sảnh. Nửa tiếng sau anh tắm sạch sẽ xong lại đi xuống dưới. Anh đi lại gần đưa cho tôi một miếng urgo.
– Đứng trên giày cao gót mãi không đau chân à? Hôm qua anh thấy ngón chân của em trớt rồi, băng lại đứng cho đỡ đau.
Mặt tôi đỏ bừng bừng, Nhung với mấy em lễ tân đứng trong quầy thấy thế cứ cười tủm tỉm mãi. Tôi đành phải nhận lấy miếng urgo trong tay anh rồi cuống quít băng vào chân.
Lúc tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, ghé vào tai tôi nói nhỏ:
– Tý nữa tan làm xong anh đợi em ở ngoài xe nhé, tối mình đi ăn đêm.
– Anh xích ra một tý không người ta nhìn thấy bây giờ.
– Thế em có đi ăn đêm với anh không?
– Có, có. Anh đứng lên đi, mau lên.
Hoàng nhìn tôi cười tươi rói, sau đó quay người vào trong khách sạn. Hôm đó lúc tôi thay đồ để về, Nhung kéo áo tôi nói:
– Này, cái anh khách đẹp trai kia thích chị đúng không? Em thấy mấy lần rồi đấy, hôm qua lúc chị dẫn đoàn vào xong đi ra, anh ấy cứ nhìn theo chị mãi. Hôm nay lại còn quan tâm, mang cả urgo cho chị dán chân nữa. Anh ấy đẹp trai thế, chị hốt ngay đi.
– Em không biết đẹp trai thường có vợ rồi à?
– Em cứ có cảm giác anh ấy chưa vợ ấy, kiểu ga lăng, chín chắn làm sao ấy. Nhưng mà không giống đàn ông có gia đình. Anh ấy nhìn chị kiểu yêu thương lắm nhé.
– Thôi đi cô, đẹp trai nhà giàu không đến phần tôi đâu.
– Thật đấy, mau hốt đi chị.
Tôi ra đến cửa đã thấy xe anh đỗ dưới đường, Hoàng vẫy vẫy tay với tôi, tôi thì sợ đồng nghiệp nhìn thấy anh nên vội vàng lao như bay lên xe:
– Em tự đi về được, anh đón em mấy bé trong khách sạn lại hiểu lầm đấy.
– Hiều lầm gì cơ?
– Hiểu lầm em cặp bồ với đại gia.
Anh bật cười:
– Anh chưa có vợ, anh theo đuổi em không được à?
– Anh hết đối tượng rồi à mà phải theo đuổi em.
– Ai biết được, tại anh có sở thích lập dị đấy chứ. Cứ thích người đã bỏ mình.
Tôi đỏ mặt, cơ miệng rõ ràng là muốn cười lắm rồi nhưng vẫn phải lạnh nhạt trả lời:
– Dạo này anh dẻo mồm chết đi được.
– Thì đang theo đuổi phụ nữ mà.
– Thôi đi nhanh lên, em đấm cho bây giờ.
Sau khi ăn đêm, anh lại lẽo đẽo theo tôi về nhà, tôi có đuổi thế nào anh cũng không đi, rồi đêm đó lại làm thịt tôi. Tôi lúc đầu cũng định phản kháng nhưng mà lòng rõ ràng đổ xiêu đổ vẹo vì anh rồi, thành ra cũng chỉ là chống cự yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn rơi vào bẫy của anh.
Những ngày sau đó, đoàn của anh đã quay về Hà Nội mà anh vẫn nhất định ở lì nhà tôi. Ban ngày tôi đi làm, anh ở nhà nấu cơm chờ tôi về, ban đêm chiều chuộng tôi.
Có một sáng sớm, tôi vẫn đang còn nằm trong lòng anh thì nghe chuông điện thoại. Lúc anh nghe máy, tôi nghe thấy giọng Nga ở đầu dây bên kia:
– Anh ơi, lúc nào anh về thế? Ở trong đó xảy ra chuyện gì à anh?
– Không. Anh có việc chưa về được, sao thế em?
– Công ty không có ai quản lý nên em gọi hỏi anh xem lúc nào anh về, có mấy hợp đồng mới với cả có ít giấy tờ cần anh ký nữa.
Hoàng quay sang nhìn tôi một lát rồi nói:
– Ừ, để vài hôm nữa anh sắp xếp về.
Sau khi anh cúp máy, tôi vòng tay ôm lấy anh:
– Anh về giải quyết công việc đi, càng ngày càng sa đọa rồi đấy.
– Em có về cùng anh không?
Tôi im lặng không trả lời, anh lại nói tiếp:
– Em ở đây chờ anh nhé, anh về giải quyết ít việc rồi anh lại vào.
– Thôi, anh cứ về đi, anh vào trong này ai lo việc công ty. Lỡ xảy ra việc gì có phải mất một đống tiền không. Lúc đó lấy cái gì…
Tôi ngừng lại một lúc, mặt hơi đỏ ửng lên:
– … mà đi làm thụ tinh.
Nghe tôi nói thế anh hơi ngẩn ra, mãi sau mới hiểu ra ý của tôi, anh ôm tôi vào lòng hôn như mưa xuống tóc tôi, má tôi, môi tôi. Giọng anh khàn khàn:
– Về thôi, anh làm việc kiếm tiền cho chúng ta đi thụ tinh.
***
Tôi cùng anh về đến sân bay Nội Bài vào hai ngày sau đó. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội, cũng là cho chúng tôi một cơ hội để yêu nhau.
Người ta nói gì tôi sẽ không quan tâm nữa, thế nhưng, điều kiện tiên quyết phải là thụ tinh trong ống nghiệm thành công, tôi có thể sinh con cho anh.
Lúc tôi về thì Tuấn cũng đã xạ trị lần thứ hai xong xuôi, bác sĩ bảo tế bào ung thư của anh ta đã hết hẳn rồi, từ bây giờ chỉ cần tẩm bổ lại cho khỏe mạnh và uống thuốc để tiết nội tiết thay cho tuyến giáp, thế là ổn thôi.
Có lần, tôi và Hoàng đi ăn gặp anh ta, lúc đó đã là cuối năm, Tuấn mặc quần áo mùa đông dày nên nhìn cũng không gầy lắm. Ba chúng tôi ngồi trong nhà hàng, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nói bây giờ tôi đã lựa chọn rồi, anh ta cũng khỏe mạnh rồi, tôi hy vọng cả ba chúng tôi đều hạnh phúc.
Tuấn cười:
– Hôm em về nói những lời như thế, lúc đầu anh cũng tin là thế thật. Lúc đó anh ân hận lắm, tại anh ngày trước cho em uống thuốc nhiều nên em mới thành ra như thế, anh đã thay đổi em, biến em thành con người khác, không còn là Ngọc ngoan ngoãn hiền lành ngày xưa nữa.
Anh ta uống thêm một ngụm nước hoa quả cho trôi giọng rồi nói tiếp:
– Nhưng mà sau đó anh đuổi theo em xuống nhà, đứng ở cầu thang nghe em nói chuyện với bố mẹ. Anh mới hiểu là không phải thế. Em chấp nhận nói mình trở thành người phụ nữ lăng loàn như thế để anh yên tâm chữa bệnh. Ngọc của anh mãi chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, lúc nào cũng nhận thiệt về bản thân mình.
Anh ta nói ra những lời này rất thật lòng, vành mắt tôi cay cay, dưới gầm bàn, Hoàng lặng lẽ nắm chặt tay tôi:
– Lúc ấy anh hiểu ra rồi. Anh và gia đình anh đã làm tổn thương em, chắc là sau này mình không thể nào quay lại được nữa. Anh chỉ muốn xin lỗi em.
Tuấn quay sang nhìn Hoàng:
– Em cũng xin lỗi anh Hoàng. Em ích kỷ, em ngu dốt, không biết phải sống thế nào.
Hoàng đáp:
– Đừng nói thế. Anh là người sai, bây giờ em khỏe mạnh rồi, đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng lên, sau này vẫn còn gặp được người tốt.
Tôi cũng gật đầu:
– Em tha thứ cho anh. Em vẫn mong anh sẽ gặp được người tốt, sinh con đẻ cái, sống cuộc đời tốt lành.
– Cảm ơn. Chúc anh Hoàng và em hạnh phúc nhé. Mình vẫn là bạn bè được không?
Hoàng nâng ly rượu lên, mỉm cười:
– Được chứ. Em lúc nào cũng là em trai anh, mình có thế nào vẫn là người một nhà.
