10. Đàn Bà Không Biết Đẻ - Ngoại truyện 1

Cập nhật lúc: 2025-11-30 08:19:38
Lượt xem: 0

– Anh suy nghĩ kỹ rồi. Ai nói cái gì cũng mặc kệ họ, em ly hôn đi, mình lấy nhau.

Tai tôi ù đi, nước mắt chảy xuống vai áo anh. Hình như tôi nghe nhầm rồi, sao anh lại bảo chúng tôi lấy nhau được, tôi với anh làm sao mà có thể lấy nhau?

– Anh đừng đùa nữa, đùa thế buồn cười chết đi được.
– Anh chẳng thấy buồn cười gì cả. Anh đang nói thật.
– Nhưng em không lấy anh.
– Em không lấy cũng phải lấy, anh không cho em đi đâu nữa, em đi một nấy đủ rồi.

Người tôi như không còn sức lực để đứng vững, tôi cứ tưởng tôi sẽ mạnh mẽ lắm, kiên cường lắm, sẽ cười khi chúng tôi gặp lại nhau. Thế nhưng lúc gặp lại rồi mới biết, tưởng tượng khác xa với thực tế quá.

– Anh biết hết rồi. Em quay về đi.
– Anh biết gì? Anh chẳng biết gì cả.

Tôi khóc:

– Em không yêu anh, em không yêu cả anh cả Tuấn, bây giờ em ở đây đang sống tốt như này, anh tự nhiên đến làm gì. Anh nói anh là chồng em trước mặt người khác làm gì, sao anh không để cho em có cơ hội tìm người khác? Anh muốn em cứ phải dây dưa với anh đến bao giờ?
– Anh để cho em cơ hội về với Tuấn một lần rồi, anh không để cho em có cơ hội tìm người khác lần nữa đâu. Mình dây dưa cả đời.
– Em không yêu anh, anh bỏ em ra, để em đi.

Tôi vừa khóc vừa vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh, nhưng anh ôm tôi chặt cứng, làm thế nào cũng không thoát ra được. Anh nói:

– Anh bị điên rồi. Anh không tin em không yêu anh.
– Thật, anh bị điên thật rồi.
– Điên mới yêu em. Biết không thể lấy nhau được mà vẫn cố.
– Bỏ em ra, anh đi đi, anh về khách sạn đi.
– Em đang ở đâu, anh đưa em về.
– Không cần, em tự về được.
– Em mà không nói là anh đứng đây ôm em cả đêm đấy.

Chỗ chúng tôi đang đứng khá vắng vẻ nhưng không hẳn là không có người qua lại. Tôi thấy vài người nhìn tôi với anh rồi tủm tỉm cười, cuối cùng ngại quá, đành phải để cho anh đưa tôi về nhà.

Hai chúng tôi bắt Taxi về đến chung cư, tôi vừa định mở cửa xe xuống thì anh cũng mở cửa bước theo sau tôi.

– Anh về đi.
– Anh đưa em lên nhà.
– Ở đây gần nhà em rồi, anh về đi, em tự lên được.
– Đi thôi.

Mới có mấy tháng không gặp mà anh khác thật đấy, không chiều tôi như ngày trước mà cương quyết không cho tôi làm theo ý mình. Tôi chẳng biết làm sao nên đành để anh đưa lên nhà, lúc vào nhà, tôi chỉ xuống ghế rồi nói:
– Anh ngồi đây, đợi em tý em đi lấy nước.
– Nhà em có nước chanh muối không?
– Anh mệt à?
– Ừ, xuống máy bay từ chiều rồi đi gặp khách hàng luôn, giờ hơi mệt.
– Vâng, đợi em một tý.

Hoàng nhìn quanh nhà tôi một lượt, nhà tôi nhỏ, đồ đạc cũng ít, chẳng có gì cả. Tôi mặc kệ anh muốn nhìn gì thì nhìn, chỉ là lúc tôi cầm cốc chanh muối quay lại thì đã thấy anh nằm ở ghế ngủ rồi.

Đây giống giống truyện ngôn tình ấy nhỉ? Giả vờ mệt rồi ngủ luôn ở nhà tôi, sau đó nửa đêm tỉnh dậy làm thịt tôi?

Tôi đi lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh nhìn anh. Đã lâu rồi không được nhìn anh gần thế này, tự nhiên bây giờ gặp lại nhau bất ngờ như thế, tôi vẫn không dám tin.

Anh với tôi sau này sẽ như thế nào? Có thể đến với nhau, mang cho nhau hạnh phúc được không? Tôi không biết nữa. Tôi cứ tưởng xa anh rồi tôi sẽ từ từ quên anh, anh cũng từ từ quên tôi, nhưng mà không phải. Tôi yêu anh không làm sao mà dừng lại được, cũng như lời anh nói hôm bố mẹ chồng tôi đến: “Cháu không dừng lại được”.

Kỳ thực, tình yêu của tôi với anh rất mông lung và mâu thuẫn, chúng tôi dày vò nhau biết bao nhiêu. Nếu như tôi đẻ được cho anh một đứa con thì tốt biết mấy, lúc đó tôi sẽ có đủ dũng khí để vượt qua được tất cả mọi chuyện, vì con chúng tôi, gia đình chúng tôi.

Tự nhiên tôi thấy tay mình âm ấm, lúc nhìn xuống mới thấy anh đang cầm tay tôi, mắt anh đỏ hoe vì mới chỉ chợp mắt được một lúc:

– Em đang nghĩ gì thế?
– Không có gì. Anh mệt lắm à?
– Ừ, mệt.

Tôi định bảo “hay em gọi Taxi cho anh về khách sạn nhé”, nhưng sau rồi lại thôi. Hoàng hình như cũng đoán được ý tôi nên anh nói:

– Anh ngủ ở đây được không? Ngủ trên ghế thôi, mấy tháng nay không có đêm nào anh được ngủ ngon cả.

Tôi nhìn gương mặt hơi gầy đi của anh, trong lòng dâng trào thương xót, cuối cùng đành gật đầu:

– Vâng. Thế anh ngủ đi, em vào đi lấy chăn.
– Anh tắm đã, nhà em có quần áo nam không?
– Không ạ. Để em xuống siêu thị dưới nhà mua tạm nhé.
– Thôi.

Anh giữ tay tôi lại, chẳng hiểu sao cứ tủm tỉm cười, vẫn nụ cười dịu dàng như cũ, làm tim tôi lại được dịp đập loạn cả lên:

– Thế… thế nhà tắm bên kia nhé. Em đi ngủ đây.

Mặc dù đã ở với nhau một thời gian cũng dài nhưng tự nhiên anh cười thế làm tôi ngượng chết đi được. Tôi nói xong chạy biến vào phòng ngủ, mặc kệ anh ở đó. Lúc sau anh tắm xong ra gõ cửa phòng tôi:

– Em có ăn mì không? Anh nấu nhé.
– Anh đói à?
– Ừ.

Tôi nghĩ bụng: anh bảo mệt mà hết tắm rồi lại nấu mì, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Thế rồi cũng chẳng nỡ để anh nhịn đói nên tôi lại lục đục dậy nấu mì cho anh ăn.

Hai chúng tôi hai bát mì bốc khói nghi ngút, ngồi bên cạnh nhau ăn như ngày trước. Anh bảo:

– Em đổi số điện thoại rồi à?
– Vâng, em thay sim rồi.
– Em xác định ở trong này luôn đấy hả?

Tôi cười:

– Có lẽ thế. Em thấy làm như thế tốt mà, tốt cho cả em, cả anh, cả anh Tuấn và gia đình anh ấy.

Anh không trả lời tôi, tôi lại nói:

– Lần này anh vào đây công tác à? Vào lâu không anh?
– Khi nào em về thì anh về.
– Em không về đâu.

Hoàng đặt đũa xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Ai nói gì anh không quan tâm, bây giờ Tuấn cũng ổn rồi, nó rồi cũng sẽ tìm được một người khác phù hợp với nó.
– Ý em không phải thế. Em chỉ thấy bây giờ em sống ở đây tốt, có bạn bè, đồng nghiệp, công việc cũng tốt. Em ở đây vui vẻ lắm, em không muốn về nữa.
– Em gầy đi nhiều,
– Em đang giảm cân đấy. Lễ tân phải mặc áo dài, gầy thì mới mặc đẹp được chứ.

Mắt anh dời xuống ngón tay tôi rồi dừng lại ở đó, tôi theo bản năng rụt tay về. Anh nói:

– Em khắc chữ vào trong nhẫn của anh, thế em đã bao giờ đọc chữ trong nhẫn của em chưa?

Tôi chột dạ. Đúng là tôi chưa lật nhẫn lên để đọc bao giờ, trước đây tôi nghĩ chỉ mình mới nghĩ ra được trò đấy, nhưng mà anh cũng nghĩ giống như tôi à?

Thấy tôi không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn trong tay mình, anh lại nói tiếp:

– Bây giờ thụ tinh trong ống nghiệm phát triển rồi. Mình tìm một bệnh viện tốt rồi làm, em không thử làm, sao biết được mình không thể có con.

Tôi khóc. Khi nước mắt tôi rơi xuống tay tôi mới biết là mình khóc, trước mặt là một tô mì nóng bốc khói làm ít hơi nước đọng ở mi mắt tôi, trước mặt là một màn nước nhòe nhoẹt. Sao anh lại biết? Sao anh biết tôi phải rời xa anh vì tôi không sinh con được? Sao anh biết tôi vẫn còn yêu anh?

Hoàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi, tay anh dịu dàng chạm vào nỗi đau không thể nhìn thấy được trong lòng tôi:

– Anh đã nói anh biết tất cả rồi. Anh vẫn chờ em về, em về với anh đi.

Tôi lùi về sau, lắc đầu:

– Không được đâu, làm sao mà được. Anh lấy em rồi bạn bè anh nhìn anh thế nào, sau này anh gặp lại gia đình anh Tuấn thế nào, đi thụ tinh mà vẫn không được thì thế nào. Hoàng ơi, đừng thế nữa, em đã đi rồi thì anh để em đi đi. Em đang sống tốt lắm, em sắp quên anh rồi.

Anh đứng dậy đi vòng qua bàn đến bên cạnh tôi rồi cúi xuống ôm tôi vào lòng, ôm chặt cứng. Áo sơ mi, mùi thơm da thịt anh, nhiệt độ cơ thể anh, tất cả cảm xúc dội về trong tôi khiến cho tôi chống đỡ không kịp, khóc nức nở trong ngực anh:

– Anh không quan tâm, anh nghĩ thông suốt rồi..
– Anh nghĩ gì?
– Từ lúc em đi, anh nghĩ mình nên thế nào, bây giờ sống như cũ hay là tìm một người khác phù hợp với mình, tìm hiểu người ta rồi từ từ quên em. Nhưng mà anh không làm được, em nói đúng, người đầu tiên không dễ quên, anh đi làm cũng nhớ em, về nhà cũng nhớ em, đi uống rượu cũng nhớ em.
– Chúng ta mới xa nhau có bốn tháng thôi, anh không thử sao biết không thể quên được em. Anh phải thử chứ, một tháng không được thì một năm chứ, sao anh lại đến?
– Anh cũng nghĩ thế, một tháng không được thì một năm, nhưng mà em không thấy à? Ở Hà Nội cũng gặp em, anh đi công tác ở đây cũng gặp em, anh nghĩ là mình đã hết duyên nhưng không phải. Lúc thấy em mặc áo dài đứng ở cửa khách sạn, anh mới biết là đã là số phận thì có chạy đến đâu cũng gặp nhau cả. Thế nên lần này anh không buông tay nữa đâu, không để em đi nữa đâu.

Tôi vòng tay ôm lấy eo anh khóc như mưa, địa chỉ của tôi, đến bố mẹ tôi cũng không biết, chắc chắn anh cũng không thể biết được. Chúng tôi đã đi hết một vòng rồi lại gặp nhau, đó có phải là duyên số không, tôi không biết nữa, nhưng tôi không thể giấu được cảm xúc của mình, tôi cũng không lừa được chính bản thân tôi. Kể từ lúc gặp lại nhau, tôi vẫn yêu anh mãnh liệt như cũ…

– Ngọc, về với anh đi. Mình làm lại, hoặc nếu em không đủ tự tin, mình đi làm thụ tinh trước, khi nào có thai em hãy nghĩ đến chuyện lấy anh, còn nếu không được, anh sẽ để em đi.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ chuyện anh nói, có thật là anh đồng ý để chúng tôi làm thụ tinh trước rồi mới cưới không? Như thế thì nếu tôi có thai, tôi sẽ tự tin hơn khi ở bên anh đúng không? Còn nếu tôi không thể có, anh với tôi đồng ý buông tay nhẹ nhàng, không hối tiếc gì nữa, có phải vậy không?

– Có thể không anh? Em sợ lắm.

Anh xoa đầu tôi, giọng nói trầm trầm dễ chịu:

– Không việc gì phải sợ, có anh rồi.
– Nhưng mà anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh có xác định mình phù hợp với nhau không? Sau này xảy ra mâu thuẫn gì thì như thế nào, em sợ lắm.
– Phù hợp hay không phù hợp không quan trọng. Quan trọng là yêu nhau, hiểu nhau, vì nhau mà cố gắng. Cuộc sống sao tránh khỏi mâu thuẫn, chỉ cần em nghe anh, tin anh, anh cũng vậy, tôn trọng nhau một tý, tự nhiên sẽ vượt qua được hết.
– Còn áp lực thì sao? Anh có chắc sẽ không cáu giận, không để bụng chuyện em từng có chồng, mà chồng em lại là em anh không?

Anh cười, sau đó cúi xuống hôn lên trán tôi một cái rồi mới nói:

– Có, anh để bụng. Nhưng anh không phải là người không biết điều, anh vẫn sẽ ghen, nhưng chỉ là ghen khi em đã chọn anh rồi mà vẫn qua lại với chồng cũ. Anh tự biết tiết chế bản thân, anh không cáu giận, chỉ cần em cho anh cảm giác em yêu anh không thua kém chồng cũ, thế thôi.

Tôi buột miệng nói:

– Tất nhiên, em yêu anh nhiều hơn.

Anh nâng mặt tôi lên, nhìn chằm chằm tôi, tôi biết mình lỡ lời nên mặt mày đỏ ửng, cố tình liếc mắt đi chỗ khác để tránh ánh mắt anh.

Thế nhưng vài giây sau anh đã cúi xuống hôn tôi, môi lưỡi mềm mại, ấm áp, mùi vị này đã lâu rồi tôi không được hưởng thụ, bây giờ anh hôn tôi thế này tôi không thể kìm lòng được, cũng hôn lại anh.

Lưỡi anh từ từ tiến vào miệng tôi, quấn lấy đầu lưỡi tôi, môi anh di chuyển nhẹ nhàng trên cánh môi tôi, đốt lên những đốm lửa nhỏ trong tiềm thức của tôi, gợi lên những khát khao trong tôi.

Một tay anh giữ lấy gáy tôi rồi hôn sâu, hoàn toàn làm chủ cảm xúc của tôi, kéo tôi chìm đắm vào hương vị môi lưỡi quen thuộc của anh, chúng tôi hôn nhau mãnh liệt, hôn đến khi môi tôi hơi sưng đỏ anh mới chịu buông ra rồi bế tôi vào trong phòng ngủ.

Tôi đỏ mặt hỏi anh:

– Anh làm gì thế? Anh bảo mệt cơ mà.
– Ừ, mệt mà. Anh bế em vào đi ngủ.
– Ngủ hay thức?
– Anh chưa biết nữa, để tý vào giường rồi tính.