10. Đàn Bà Không Biết Đẻ - Ngoại truyện 6
Cập nhật lúc: 2025-11-30 08:19:38
Lượt xem: 17,025
Ngoại truyện 6
– Lâu lắm không gặp, em thế nào rồi?
Tuấn ngồi xuống ghế sofa, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài một hơi rồi trả lời anh ta:
– Em vẫn thế. Trông anh có vẻ gầy đi nhiều.
Đúng là Tuấn gầy hơn rất nhiều so với ngày chúng tôi gặp nhau tại tòa để làm thủ tục ly hôn. Hai mắt anh ta trũng sâu, má hóp lại, tay chân nổi đầy gân xanh.
– Anh nghỉ làm rồi. Lâu nay chỉ tập trung điều trị bệnh. Xạ trị mấy lần, nên ăn nhiều mấy cũng vẫn chưa lại người được.
– Anh cứ chịu khó tẩm bổ vào, một thời gian nữa kiểu gì cũng béo lên cho xem. Phải béo lên thì nhìn người mới có sức sống được.
– Thế giờ anh giống xác chết à?
– Hơi hơi giống.
Gương mặt xanh xao của Tuấn hơi giãn ra, anh ta cười cười:
– Em thì sao? Bầu bí có ăn được không?
– Sao anh biết?
Tôi không biết sao anh ta lại biết chuyện tôi đang có thai, vì vợ chồng tôi đã giữ rất kín, đến cả bố mẹ tôi ở quê cũng không biết. Tôi và Hoàng đã thống nhất khi em bé được khoảng 7 hoặc 8 tháng thì mới thông báo cho ông bà, tránh để ông bà lo lắng mà bản thân mình cũng bất an.
Tuấn quan sát tôi một lượt rồi nói:
– Em quên à? Trước đây em có bầu, anh cũng chăm sóc em đó thôi. Giờ chỉ cần nhìn là biết.
– À.
– Có bầu bao giờ lông mày em cũng dựng hết cả lên, em soi gương xem.
– Ra là thế.
Tôi gượng cười với anh ta, bây giờ Tuấn không còn vẻ phóng đãng và vũ phu như năm xưa. Anh ta bắt đầu trở nên trầm lặng hơn, nói năng cũng chừng mực hơn trước rất nhiều. Khi Tuấn nói câu này, tôi cảm thấy anh ta quan tâm tôi rất chân thành.
– Hôm qua anh Hoàng đến, bảo là cho anh miếng đất bên vườn. Anh thì cũng không có ý định tranh giành với anh ấy, nhưng anh ấy cứ kiên quyết bảo tặng lại cho anh, coi như quà cho sau này anh lấy vợ.
Tuấn cười, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện mà chúng tôi vẫn có thể cười với nhau như thế này, tôi cũng cảm thấy được trở thành bạn bè cũng tốt.
– Anh chẳng có gì để cảm ơn vợ chồng em. Hôm nay đến có mua ít quà cho em tẩm bổ, may thế, em đang có bầu, uống cái này tốt này.
Nói rồi, Tuấn lấy từ trong túi giấy ra một ít đồ bổ, còn có cả sữa. Tôi vội vàng xua tay:
– Anh làm gì thế? Anh đang bị ốm, anh phải tẩm bổ chứ sao lại mua cho em.
– Lúc anh nằm viện, anh Hoàng cũng mua sữa cho anh mà. Giờ anh mua sữa lại cho vợ anh ấy thì đúng rồi còn gì.
Nghe anh ta nói vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy áy náy quá, cuối cùng không biết phải trả lời ra sao.
Tuấn thấy tôi như vậy cũng có vẻ đoán ra là tôi ngại, lát sau anh ta nói:
– Em đừng nghĩ nhiều. Cái này là cảm ơn anh Hoàng vì đã để lại đất cho anh.
– Anh Tuấn này.
– Ừ.
– Không phải em nói tốt cho anh Hoàng đâu, nhưng anh ấy rất thương anh, thật đấy.
Lần này Tuấn im lặng rất lâu, qua vài phút sau mới trả lời tôi:
– Từ nhỏ anh đã biết rồi. Nhưng mà cái tính anh toàn thế, kiểu trẻ trâu ấy, cứ ganh ghét với anh ấy thôi.
– Em với em gái em cũng thế mà, ngày nhỏ cứ chọi nhau suốt.
– Giờ trưởng thành rồi mới biết người nào thương mình, đúng không?
– Anh cũng thế hả?
– Ừ. Bao nhiêu năm rồi, đến bây giờ anh ấy vẫn là anh trai anh.
Tuấn không trực tiếp trả lời tôi, nhưng anh ta nói như vậy nghĩa là trong lòng anh ta thực sự hiểu được tình cảm của Hoàng dành cho anh ta cũng giống như anh em ruột thịt, như một người anh luôn bao dung và nhường nhịn em trai mình.
Tôi suy nghĩ xong, chưa kịp nói gì thì Tuấn đã đứng dậy:
– Anh về đây, em nghỉ ngơi đi, ăn nhiều vào cho em bé mau lớn nhé.
– Vâng, anh cũng vậy.
Tôi cũng đứng dậy tiễn anh ta, muốn nói vài câu gì đó động viên nhưng lại không biết nói gì. Cuối cùng, Tuấn nói:
– Anh đang thử tìm hiểu một người khác, hy vọng sau này cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình.
Tôi như trút được gánh nặng trong lòng, thở hắt ra một hơi:
– Như vậy là tốt rồi. Nhưng mà trước hết anh phải khỏe lại đi cái đã, ăn nhiều vào nhé.
– Anh biết rồi, anh về đây.
Nhìn bóng Tuấn khuất sau cửa thang máy, tôi lại nghĩ về gần một năm trước, lúc đó cứ nhìn thấy anh ta là tôi sợ như gặp ma, vậy mà bây giờ một thời gian dài qua đi, từ ám ảnh cuộc đời, từ vũng bùn lầy tăm tối, tôi đã thoát khỏi và có thể trò chuyện với Tuấn như những người bạn bình thường. Còn thăm hỏi nhau thế này, có lẽ đã là quá tốt cho cả hai chúng tôi.
Cuộc đời mà, ai biết trước được phải không? Cứ sống tốt đi, trời cao nhất định sẽ an bài đúng không?
***
Bẵng đi một thời gian, lúc này hai em bé của tôi đã bước sang tháng thứ tư của thai kỳ.
Đúng dịp tết dương lịch tháng 01/2019, Hoàng có nói là công ty anh tổ chức liên hoan cuối năm ở một nhà hàng ở Vạn Phúc và muốn đưa cả tôi đi theo.
Từ khi quay về Hà Nội đến nay, tôi vẫn rất ngại gặp đồng nghiệp của anh, lại càng ngại họ xì xào khi anh lấy gái một đời chồng là tôi, thế nhưng Hoàng nói:
– Em đừng lo, bây giờ là vợ chồng rồi, còn sắp có cả con nữa, sớm muộn gì mọi người cũng biết mà.
– Nhưng.. em ngại lắm.
– Có anh rồi, không cần phải ngại. Với cả làm việc cả năm, tất niên cuối năm anh không thể không đi được, mà anh cũng không muốn để em ở nhà một mình. Đi với mọi người cho vui nhé.
– Anh có ngại mọi người… nói… không?
Hoàng nhìn tôi, trả lời rất thản nhiên:
– Không. Có vợ đẹp, lại sắp có hai đứa con trai sinh đôi, anh còn đang muốn khoe cho mọi người biết đây.
– Không ngại thật chứ?
– Thật.
Tôi nghĩ, dù gì sau này mọi người cũng biết tôi và anh đã kết hôn. Với cả chắc Hoàng cũng không muốn tôi ở bên anh không danh không phận nên mới nói đưa tôi đến nhà hàng để gặp gỡ mọi người trong công ty anh, thêm vào đó, đã lâu rồi tôi không được ra ngoài, lần này đi cùng anh cũng coi như là hít thở không khí, ở nhà mấy tháng với bốn bức tường tôi phát điên lên rồi.
Tôi ngần ngừ một lát rồi gật đầu:
– Vâng. Thế đợi em một lúc, em chuẩn bị đã.
Bảy giờ tối, tôi với anh mới đặt chân đến nhà hàng ở Vạn Phúc. Công ty anh cũng không đông nhân viên lắm, chỉ khoảng gần hai mươi người, mà mọi người có lẽ cũng biết chuyện anh với tôi rồi, nên khi thấy tôi đến, ai cũng niềm nở chào.
Nga kéo tôi lại gần cô ấy, nói với mọi người trong phòng:
– Đây, nhân vật huyền thoại, người có thể chiếm được trái tim giám đốc soái ca mà bao nhiêu người tán mãi không đổ đây.
Tôi đỏ mặt nhìn Hoàng, sau đó cúi đầu chào mọi người:
– Chào mọi người ạ.
– Ôi chị dâu đây à? Eo ơi, lần đầu tiên gặp. nhìn xinh thế nhỉ?
Nga bĩu môi:
– Thế cậu nghĩ không xinh mà tán được sếp à?
– À ờ, quên. Haha, ngồi đi chị, ơ kìa Nga, mời chị ấy ngồi đi.
Tôi liếc nhìn một lượt trong phòng, cuối cùng phát hiện ra người mà ngày trước nhắn tin cho Hoàng, bảo anh “chỉ nên chơi thôi, đừng xác định gì với đàn bà đã có một đời chồng như tôi” không có ở đây, trong lòng mới thấy nhẹ nhõm đi một ít.
Sau khi trò chuyện với nhân viên trong công ty anh, tôi phát hiện ra môi trường làm việc mà Hoàng đặt ra rất thoáng, thoải mái theo phương thức làm việc ở phương tây, tuy nhiên qua cách nói chuyện thì cũng có thể đoán ra được bọn họ đều là người hiểu biết và có trình độ.
Chẳng trách, công ty của anh mới hoạt động không lâu nhưng vẫn có thể đứng vững trước những biến động kinh tế lớn, cạnh tranh được với những doanh nghiệp khác đã tồn tại trong nước.
Cũng không phủ nhận được, Hoàng cũng là người đàn ông, người lãnh đạo tài giỏi.
Trong suốt quá trình ăn uống trong nhà hàng, Hoàng đều ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho tôi. Khi có mấy đồng nghiệp trêu anh chiều vợ, Hoàng nói:
– Vợ tôi hơi nhát, tôi không gắp thì cả bữa cô ấy chỉ ăn món ở gần mình nhất thôi.
– Sếp ơi, em cũng nhát, sếp gắp cho em đi.
– Xin lỗi nhé, vợ tôi ngoài tính nhút nhát ra còn có tính hay ghen. Cậu tự gắp đi.
Nghe anh nói thế, cả phòng cười rần rần:
– Eo ơi, vẫn biết sếp nói chuyện duyên rồi nhưng mỗi lần nghe sếp nói vẫn thấy mê như điếu đổ.
Nga gõ gõ ly rượu xuống bàn, xua tay với người vừa nói:
– Cậu bị gay đấy à? Con trai mà say cái gì đấy?
– Con trai thì không được thích sếp à?
– Xê xê ra. Biến thái.
Bữa ăn hôm ấy tôi đã rất vui, rất thoải mái, từ đồng nghiệp của Hoàng cho đến cách cư xử của anh đối với tôi khi có đông người, tôi đều cảm thấy hài lòng cả.
Cảm giác tự ti của tôi, những mâu thuẫn trong lòng tôi bấy lâu nay, vì có một người đàn ông trân trọng và yêu thương tôi mà được gỡ bỏ rất nhiều. Không biết mai này đi được đến đâu, trước mắt cứ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc, vậy cũng coi là đã toại nguyện rồi nhỉ?
Sau khi tàn tiệc, mọi người lục đục kéo nhau ra về, tôi cũng mới đứng dậy. Bình thường bầu bí thì hay đi vệ sinh nhiều, thế nên lúc mới ra khỏi phòng ăn, tôi phải vào phòng vệ sinh giải quyết rồi mới có thể lên xe ra về.
Hoàng đưa tôi đến nhà vệ sinh rồi đứng ngoài hành lang chờ đợi, khi tôi vừa rửa tay xong bước ra bên ngoài thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và một người phụ nữ.
Cô ta nói:
– Tình cờ thế nhỉ? Gặp nhau ở đây.
– À.
– Sao anh lại đứng ở chỗ này thế? Nhìn em anh có nhận ra người quen không?
– Vẫn chưa quên.
Giọng phụ nữ này rất quen, mà cách nói chuyện này của Hoàng cũng không mấy ôn hòa như bình thường, tôi suy nghĩ một lúc, sau đó mới phát hiện ra hình như người đang nói chuyện ở ngoài kia với anh là Hiền.
Cô ta là sao quả tạ đấy à? Sao ám quẻ thế, đi đâu cũng gặp.
– Chưa quên mà sao tỏ ra hờ hững thế? Người quen mà chả thấy anh niềm nở gì cả.
– Cô có sở thích kỳ lạ nhỉ? Thích niềm nở chào hỏi ở khu vệ sinh như thế này à?
– Ở đâu chẳng được, gặp nhau mãi thế này giống kiểu em với anh có duyên nợ ấy.
– Thế à?
– Anh dạo này thế nào rồi? Có người yêu mới chưa hay vẫn chỉ thích…
Hiền nói đến đây tự nhiên dừng lại, giống như không muốn nhắc đến tên tôi, mà cũng giống kiểu lấp lấp lửng lửng lả lơi với anh.
Tôi biết Hoàng không thích kiểu người như Hiền, nhưng cũng vẫn muốn đứng xem anh cư xử với cô ta như thế nào, cho nên vẫn im lặng đứng sau cánh cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hoàng nói:
– Tôi có vợ rồi.
– À. Cưới vợ sớm thế, mới có mấy tháng mà đã lấy vợ rồi, thế mà em tưởng anh đã thích ai thì thích sống thích chết cơ.
Lần này anh không trả lời, cô ta lại nói:
– Này, em thấy em với anh cũng có duyên đấy. Anh thấy bọn mình thế nào?
– …
– Ơ sao anh không trả lời?
– Tôi thấy tôi với cô giống như oan gia ngõ hẹp hơn.
– Anh không biết những người ghét nhau, sau này thường hay thích nhau à? Oan gia ngõ hẹp khéo sau này lại thành đôi ấy.
– Tôi không nghĩ thế.
– Sao anh lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng với em thế? Anh…
Cô ta vừa nói đến đây, tôi đã cảm thấy lợm giọng không sao chịu nổi. Cô ta lúc trước thấy gia đình Tuấn có tiền thì bỏ chồng theo Tuấn, đến lúc Tuấn bị ung thư thì lại bỏ anh ta để trở về với chồng, còn suýt nữa lừa trót lọt gia đình chồng cũ của tôi chuyện đứa bé.
Cũng lâu rồi không gặp lại cô ta, không hiểu với bản tính thích đong đưa ấy thì người chồng kia của cô ta có chấp nhận được không hay lại bỏ nhau rồi mà giờ Hiền lại đi đong đưa chồng tôi.
Tôi mở cửa bước ra, gọi to một tiếng:
– Anh, mình về thôi.
Lúc này, Hiền đang sáp lại gần người Hoàng, điệu bộ lả lơi ỡm ờ giống hệt lúc cô ta diễn với Tuấn trước mặt tôi năm xưa. Chỉ khác là bây giờ Hoàng không hào hứng, không đồng tình, khi thấy tôi bước ra, anh lập tức nở một nụ cười rồi dang tay bước về phía tôi.
– Ừ, về thôi.
Hiền thấy tôi thì tức lắm, cô ta nguýt tôi một cái rồi bĩu môi:
– Úi zời, quanh đi quẩn lại vẫn là con nhà quê này à? Con này kiểu gì cũng bỏ bùa anh rồi đấy Hoàng ạ.
Hoàng ngoái đầu nhìn cô ta, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Tôi nghe mấy câu nói xóc óc của Hiền cũng chẳng tức giận như trước nữa mà chỉ trả lời:
– Hay cô cũng về bỏ bùa thử xem, cứ đi ve vãn hết người này người khác thế này không có tác dụng lắm đâu. Về mà làm bùa đi.
– Mẹ, con ranh này…
Tôi với anh không thèm chấp loại người vừa ăn cướp vừa la làng như cô ta nữa, cũng may mà khi Tuấn bị ung thư, cô ta cũng sớm lộ bộ mặt thật ra, nếu không gia đình chồng cũ của tôi còn khổ vì con yêu quái này mãi.
Vì cô ta, tôi lỡ dở một lần hôn nhân. Vì cô ta, bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu trận đòn tôi phải chịu đựng.
Nhưng mà nói đi nói lại, cũng vì trên đời này tồn tại loại người như cô ta, tôi mới có cơ hội đến với một người đàn ông như Hoàng. Thế nên thôi bỏ đi, không thèm chấp vẫn tốt hơn.
Lúc Hoàng đỡ tôi đi qua Hiền, cô ta giậm chân bình bịch, hét ầm lên khiến mọi người đang đi vào hành lang đều phải ngoái lại nhìn:
– Cái loại nạ dòng, loại nhà quê, loại mày rồi sẽ sớm bị báo ứng thôi con ranh ạ, cứ vênh mặt đi.
Thấy tôi không đáp, cô ta lại gào tiếp:
– Ngủ với thằng Tuấn nát bươm ra rồi, chửa mấy lần, còn có clip sex quỳ lạy van xin thằng Tuấn chơi mày như con chó kia kìa. Anh Hoàng ơi, anh xem clip không em gửi cho.
Tôi đang định trả lời thì Hoàng lên tiếng:
– Cảm ơn, clip đó tôi xem rồi. Xem xong tôi cảm thấy so với kiểu phụ nữ như cô, Ngọc còn lành lặn sạch sẽ hơn nhiều lần đấy.
Con yêu quái kia lập tức á khẩu, trừng mắt không nói được câu nào.
Lúc ngồi trên xe đi về, tôi cứ tủm tỉm cười mãi, cười vì hôm nay gặp đồng nghiệp của anh, mọi người thoải mái nên tôi cũng thấy vui. Còn cười vì tôi chưa bao giờ thấy Hoàng nổi nóng hay cãi nhau với phụ nữ, nhưng mà anh có thể vì tôi mà nói những lời như vậy với Hiền, một lòng một dạ bênh vực tôi.
Cuộc đời phụ nữ, thực ra cũng chẳng yêu cầu ở đàn ông gì nhiều, chỉ cần lúc nào cũng cho họ cảm giác an toàn, an tâm, cảm giác được chở che và bảo vệ, vậy là đủ nhỉ?
Hoàng thấy tôi cứ cười một mình như dở hơi mãi, đành lên tiếng:
– Sao em cứ cười suốt thế?
– À… em á?
Tôi ngoảnh đầu nhìn gương mặt đẹp trai của anh, lại cười tiếp:
– Vì hốt được ông chồng đẹp trai đấy, anh không biết à?
– Giờ em mới nhận ra à? Hình như hơi muộn đấy nhỉ?
– Đẹp trai theo nhiều nghĩa nhé chú Hoàng. Đẹp vì hành động và đẹp vì ngoại hình nhé.
– Thế anh đẹp trai theo kiểu nào?
– Cả hai.
– Thật à?
– Thật.
Tôi kiên quyết gật đầu, lúc sau nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp:
– Ông xã, cảm ơn anh nhé. Chúc mừng năm mới, hy vọng năm nay vợ chồng mình vẫn hạnh phúc bên nhau.
Nghe tôi nói thế, anh mới quay sang nhìn đồng hồ. Bây giờ đã sắp mười hai giờ đêm rồi, sắp sang năm mới rồi, một năm nhiều thất bại và cũng nhiều thành công của chúng tôi, và mãn nguyện nhất chính là hai bé trai đang lớn lên từng ngày ở trong bụng.
Anh cười:
– Chỉ năm nay thôi à? Các năm sau thì sao em?
– Cứ đến tất niên một năm, mình lại chúc cho năm sau. Không chúc dài lâu, chỉ chúc đến bạc đầu thôi.
Trong đêm tối, những ánh đèn đường thấp thoáng sượt qua nửa gương mặt góc nghiêng thần thánh của anh, tôi thấy ở trên đó xuất hiện một nụ cười tỏa nắng rực rỡ.
– Chúc năm nay vợ tôi sinh con mẹ tròn con vuông.
– Sao anh chúc ít thế, phải chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc, lúc nào cũng đẹp gái chứ.
– Em chỉ việc sinh con và hưởng thụ thôi, cả thế giới cứ để anh lo.
Tôi phì cười. Chồng của tôi năm nay hơn ba mươi tuổi rồi, chẳng biết học ai hay học trên mạng mà nói được cái câu “trẻ trâu” thế.
Nhưng mà tôi thích!!!
Chẳng biết đoạn đường dài phía trước, mai này có thể đi cùng nhau được đến đâu. Chẳng biết anh có đối xử với tôi tốt như thế này mãi được không, chỉ biết bây giờ, tôi hạnh phúc.
Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong sao chúng tôi sẽ không hối tiếc vì những gì mình đã lựa chọn và hy sinh cho sự lựa chọn ấy. Cuộc đời mà tôi mơ ước thực ra đơn giản lắm, như anh nói, có thể sinh hai con ra mẹ tròn con vuông, bốn người trong gia đình của chúng tôi sống bình thường bên nhau, vậy là quá đủ.
Kết thúc năm 2018 nhiều thành công, cũng nhiều thất bại, tôi từ một con bé nhà quê chân ướt chân ráo lên thủ đô, từ một ngõ hẹp tăm tối, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía trước rồi.
Bầu trời của tôi, ánh sáng cuộc đời tôi, thực ra cũng chẳng ở đâu xa mà ngồi ngay bên cạnh tôi đây, người đàn ông luôn kiên nhẫn đi bên đời tôi, không than vãn, không bất mãn một lời.
Cảm ơn cuộc đời đã cho chúng tôi quen biết và đến với nhau. Cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi có được trái ngọt sau bao nhiêu vất vả.
Câu chuyện của tôi và Hoàng xin phép khép lại tại đây. Chúc mọi người một năm mới bình an, sung túc và hạnh phúc.
