10. Đàn Bà Không Biết Đẻ - Ngoại truyện 5
Cập nhật lúc: 2025-11-30 08:19:38
Lượt xem: 0
Ngoại truyện 5
Ở trên đời này, có hai loại cảm giác tuyệt vời nhất của con người, đó chính là khi đạt được những điều mà bản thân mình mong muốn và lúc tình dục thăng hoa.
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, tình dục là nhân tố rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc. Tôi và anh cũng vậy, ở xa nhau thì không nói, nhưng bây giờ ngày nào cũng ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, cả hai lại đang trong độ tuổi có nhu cầu cao nhất, chịu đựng được suốt mấy tháng trời ròng rã như thế đã là quá giỏi.
Hoàng cúi xuống hôn tôi, người anh thơm thơm mùi sữa tắm, da thịt mát lạnh, tôi cũng nhắm mắt đáp lại anh, hôn điên cuồng, hôn đến mức đầu óc choáng váng.
Đã rất lâu rồi anh không hôn tôi, không phải vì chúng tôi không muốn hôn nhau mà vì cả hai đều sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, trong khi đó em bé lại đang còn nhỏ quá.
Hôm nay ba mẹ con tôi đã cán mốc mười hai tuần bốn ngày, em bé đều khỏe và đang phát triển tốt cả, thêm vào đó tôi lại cứ lo sợ anh sẽ ra bên ngoài giải quyết nhu cầu nên mới nằng nặc đòi anh cho tôi.
Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác sợ mất chồng khi mình đang có bầu chưa?
Khi ấy có phải cũng hoang mang và lo lắng như tôi bây giờ không? Có phải lúc nào cũng cảm thấy bất an và suy nghĩ linh tinh không? Phụ nữ có bầu thì da mặt sạm đi, vòng eo biến mất, bụng bắt đầu rạn ra, mũi nở to, nhìn chung mình tự soi vào gương cũng thấy ngán ngẩm, huống hồ là chồng mình, nhỉ?
Tôi không biết sau này anh có chê tôi vì xấu xí hay sập xệ không, nhưng trong đêm hôm đó, những cử chỉ của anh dành cho tôi vẫn dịu dàng và yêu thương như ngày đầu.
Hoàng hôn xuống cổ tôi, người anh không dám đè lên tôi như trước mà chỉ nằm bên cạnh, kéo tôi nghiêng người về phía anh rồi bắt đầu cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực tôi.
Gần bốn tháng chờ đợi, tôi như phát điên vì hành động này của anh. Miệng bật ra những tiếng rên rỉ như người mất hồn.
Giọng anh khàn khàn:
– Ngọc, anh vẫn hơi lo.
– Ông già của tôi ơi, tý nữa anh nhẹ nhàng một tý là được mà.
– Em đau thì bảo anh nhé.
– Vâng.
Ngực tôi căng đau, nhưng lúc anh chạm vào thì chẳng còn cảm giác đau gì nữa cả, chỉ thấy cả người giống như bị điện giật, đê mê hạnh phúc không thể nói thành lời.
Tôi nắm lấy tóc anh, thở gấp:
– Hoàng.
– Anh đây
– Nếu em không đòi, anh định nhịn đến bao giờ.
Anh hơi cắn vào ngực tôi, khẽ cười:
– Nhịn đến khi nào em sinh xong, con đủ ba tháng.
– Anh nhịn được nhưng em thì không nhịn được. Anh không biết phụ nữ mang thai thường có ham muốn à?
– Biết.
Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn lên vùng bụng của tôi, hôn mấy cái rồi mới ngẩng đầu lên:
– Từ nay đừng nghĩ linh tinh nữa, anh chỉ có mình em thôi.
Nghe anh nói vậy, tự nhiên tôi lại đỏ mặt. Đây là người đàn ông tôi yêu, là chồng của tôi, là bố của các con tôi, người đàn ông tinh tế luôn đọc hiểu tất cả những gì tôi giấu giếm trong lòng. Tôi yêu anh!!!
Lúc anh đi vào trong tôi, động tác vẫn nhẹ nhàng như cũ, chúng tôi không có người nào bên trên, người nào bên dưới, chỉ dám nằm nghiêng để không ảnh hưởng tới con.
Nhưng mà dù như thế anh vẫn mang đến cho tôi cảm giác khoái cảm đã rất lâu rồi mới có được, những lần ra vào nhẹ nhàng, những tiếng thở dốc của anh, những giọt mồ hôi vì phải gồng mình cử động trong tư thế khó khăn này của anh, ngay cả sự kiên nhẫn của anh cũng làm tôi cảm động tới mức suýt khóc.
Sao anh lại có thể chiều chuộng tôi đến mức này. Ngay cả khi làm tình cũng không vì xúc cảm của bản thân mình mà hoàn toàn dựa theo ý muốn của tôi, kiềm chế bản thân mình vì em bé trong bụng tôi, người đàn ông này, tôi yêu anh chết mất.
Tôi say đắm nhìn anh không nói nên lời, cuối cùng không chịu được, gắt gao ôm ghì lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh. Một cái hôn thay cho ngàn lời nói, ngàn câu cảm ơn.
Anh cũng điên cuồng hôn tôi, bên dưới không ngừng cử động, động tác vẫn bình ổn nhẹ nhàng, không hề thúc vào bụng dưới của tôi.
Cả người tôi bồng bềnh giống đang trôi trên mặt biển, cảm giác có được một người đàn ông yêu mình, hiểu mình và chiều chuộng mình hết mực khiến cho tôi không kìm được, toàn thân cứng đờ, ở một nơi nào đó bắt đầu co rút lại, khoái cảm bùng nổ.
Môi anh miết mạnh trên môi tôi, tốc độ ra vào bắt đầu nhanh hơn, bàn tay ôm tôi chặt cứng. Cùng lúc đó, tôi cũng không thể chịu đựng nổi, cuối cùng nghiến răng cắn lấy môi anh, ngăn cho mình không gào lên.
Một dòng dịch âm ấm đồng thời tuôn trào trong người tôi. Cả hai chúng tôi cùng lên thiên đường trong một khoảnh khắc.
Thứ khiến tôi cảm thấy xúc động nhất chính là khi chạy nước rút, anh chỉ tăng tốc độ chứ không tăng sức mạnh, cả quá trình không hề thúc vào bụng tôi lấy một lần, anh kiềm chế bản thân quá giỏi.
Tôi thở hắt ra một hơi, ôm lấy tấm lưng trần đẫm mồ hôi của anh:
– Ông xã, chịu đựng mấy tháng chắc cũng khổ sở đúng không?
Anh cười:
– Cũng hơi hơi.
– Đợi đấy, mấy tháng nữa em sinh xong, em hành hạ anh đến khi chán thì thôi.
– Anh đợi đây. Nói lời giữ lời đấy nhé.
– Ok. Ok.
Hôm đó, sau rất nhiều đêm ngủ không ngon vì trằn trọc và suy nghĩ vớ vẩn, cuối cùng tôi mệt nhoài thiếp đi trong vòng tay anh, ngay cả lúc ngủ mơ cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa mà mơ thấy gia đình bốn người chúng tôi, có anh và tôi, cả hai con trai của tôi, quây quần vui vẻ.
Sáng hôm sau, tôi gọi video cho Diệp từ rất sớm. Nó đang bù đầu bù óc với sữa bỉm, thấy tôi gọi đến cái thì gào lên:
– Ôi giời ơi, mày đến đây mà xem này, cả thế giới ra đây mà xem này, sống thế này thì làm sao mà sống được hả giời ơi.
– Sao thế?
– Thằng Bí cả đêm hôm qua không chịu ngủ, sáng nay mới ngủ được một tý thì ị đầy ra giường, dây cả vào quần áo tao.
– Mày không mặc bỉm cho Bí à?
– Không. Thấy trên mạng người ta bảo mặc bỉm nhiều không tốt nên tao không cho mặc nữa. Nhưng giờ thì ân hận rồi.
Tôi phì cười, nhìn Diệp đầu bù tóc rối lại liên tưởng đến Diệp cách đây hơn một năm, khi đó suốt ngày rủ tôi đi mua sắm, làm đẹp, lúc mặc váy cưới còn cứ sợ lộ bụng mất xinh. Giờ thì ăn mặc nhếch nhác, tóc tai không thèm chải, mặt mũi bơ phờ.
– Mày cười cái gì mà cười. Sau rồi mày cũng thế, mà mày sinh đôi, có khi lúc đó còn tởm hơn cả tao ấy chứ.
– Thì biết thế, giờ hưởng thụ đã, sinh xong rồi tính.
– Sao đấy, có vụ gì hot à? Qua được thịt lão Hoàng rồi phải không?
– Gớm, đúng là thính như cún.
– Haha, tao mà. Thế nào, làm được mấy nháy?
– Một thôi, nhưng mà nịnh mãi anh ấy mới chịu làm.
– Sướng nhé. Chả bù cho tao.
– Hôm qua anh Hoàng kể chuyện chú Minh đấy.
– Sao sao? Kể gì.
– Thì bảo chú ấy thương mày, sợ mày mang thai vất vả, sinh con ra cũng bận rộn nên không nỡ.
– Ối zời, đàn ông ai chả thế, chỉ được cái nói mồm thôi.
– Hay mày thử đòi xem ý ông ấy thế nào.
– Thôi, tao không bị điên. Đang bận bù đầu với con cái đây, sức đâu mà đòi.
– Ờ, thế thôi.
– Ơ kìa con này, từ đã.
– Sao?
– Thế mày bảo tao phải làm sao?
– Thì giờ mày sinh xong rồi, cứ giao Bí cho chị giúp việc đi, mày cứ ôm cả đống việc vào thân làm gì. Người ta cũng có con, người ta cũng từng chăm con chứ có phải không có kinh nghiệm đâu.
– Tại tao sợ ấy, chả hiểu sao đẻ xong lại đổi tính đổi nết, cứ sợ Bí bị làm sao.
– Trẻ con đừng nên bao bọc nó quá, cứ để nó tự ăn tự lớn.
Diệp suy nghĩ một lúc, sau đó vứt bỉm xuống giường rồi nói:
– Ừ, hình như tao ôm nhiều việc quá rồi.
– Tốt, giác ngộ tốt đấy. Giờ cho Bí ngủ đi, sau đó đi cắt tóc gội đầu, tối về xem ý chú Minh thế nào.
– Được đấy, để tao thử xem.
– Ok. Cúp máy đây, đọc truyện ngôn tình phát đã.
– Bố con điên, lớn rồi còn đọc ngôn tình.
– Kệ tao.
Cúp máy xong xuôi, tôi vào Facebook đọc lại truyện mà em Hổ viết về cuộc đời mình, vừa đọc được mấy trang thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Giờ này là ai đến nhỉ? Chẳng lẽ Diệp phi đến nhanh như thế? Nó còn phải cho Bí ngủ cơ mà.
Tôi lếch thếch đi ra bên ngoài, vừa mở cửa ra thấy bố mẹ chồng cũ của tôi đứng đó.
Đã lâu không gặp, từ khi ở Đà Nẵng về tôi chưa có thời gian đến thăm ông bà, cũng chỉ gặp Tuấn có vài lần, không ngờ hôm nay hai ông bà lại đến tận đây.
Tôi vẫn tôn trọng nên gọi hai tiếng:
– Bố ạ, mẹ ạ.
Ông bà có vẻ không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, chỉ gật đầu rồi nói:
– Bố mẹ vào nhà được không?
– Vâng ạ.
Tôi rót ra mấy cốc nước, đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện với ông bà. Lâu rồi không gặp mặt, bố mẹ Tuấn có vẻ gầy và già đi, vẻ mặt mẹ chồng cũ của tôi không còn khinh khỉnh và cay nghiệt như lúc xưa nữa mà ẩn hiện đôi ba nét mệt mỏi.
Bà nói:
– Ngọc về lâu chưa? Có khỏe không con?
– Dạ con khỏe ạ. Bố mẹ thế nào, dạo này vẫn tốt chứ ạ.
– Ừ, vẫn thế. Hôm nay chủ nhật, bố mẹ đến gặp thằng Hoàng, định hỏi nó xem ý nó có muốn bán mấy mét đất bên vườn không.
– À.
Bố chồng tôi uống một ngụm nước rồi mới lên tiếng:
– Hôm nay chủ nhật mà nó cũng đi vắng à?
– Vâng, cuối năm công ty nhiều việc nên anh ấy đi làm suốt ạ.
– Ừ. Lúc đến đây không gọi trước, cứ nghĩ là nó được nghỉ kia.
Bố chồng tôi xưng ngang, không gọi tôi là con cũng không xưng mình là bố, tôi thì quen gọi là bố mẹ rồi nên vẫn gọi thế, thấy ông bà ngượng thành ra mình cũng ngượng theo.
Mẹ chồng cũ của tôi thấy không khí bắt đầu gượng gạo thì lại nói tiếp:
– Thế con sao rồi? Có đi làm nữa không hay chỉ nghỉ ở nhà thôi.
– Con đang nghỉ ạ. Chắc sang năm tìm được việc mới thì con đi làm.
– Ừ. Chuyện cũ đừng để bụng nữa, giờ ai cũng có cuộc sống riêng, con lựa chọn cuộc sống thế này, sống thoải mái là được rồi.
– Vâng. Dạo này anh Tuấn khỏe không mẹ?
– Cũng tạm tạm, vẫn phải uống thuốc nội tiết suốt.
– Vâng. K giáp chữa được mà, bố mẹ cứ yên tâm, chắc vài năm nữa là khỏi hẳn thôi.
– Ừ, cũng mong thế. Giờ chẳng nghĩ nhiều giống ngày xưa, chỉ mong thằng Tuấn mạnh khỏe, cưới được ai thì cưới, giàu nghèo xấu đẹp gì cũng được hết, chỉ cần đẻ lấy đứa cháu cho bố mẹ là tốt lắm rồi.
Tôi nghĩ, sau chừng ấy năm, ông bà hiểu được một điều như thế cũng là đáng quý lắm rồi. Người với người sống cùng nhau, tại sao cứ phải đặt nặng bốn chữ “Môn đăng hộ đối” làm gì, vợ chồng yêu thương và chung sống hòa thuận êm âm với nhau mới là viên mãn nhất, cũng tốt đẹp nhất cho cả bố mẹ chồng lẫn con dâu.
Tôi cười, rót thêm nước vào cốc của bố chồng tôi rồi nói:
– Vâng, con cũng mong anh Tuấn mau khỏe lại, tìm được một người phù hợp với mình.
Mẹ chồng tôi hai mắt bỗng rưng rưng, bà nhìn tôi rất lâu không nói nên lời, còn bố chồng tôi thì cố gắng nén tiếng thở dài.
– Bố mẹ cũng coi thằng Hoàng như con. Dù bây giờ không thể đối xử với nhau được như trước nữa, nhưng nếu có chuyện gì thì cứ thông báo nhé.
Ông bà vẫn chưa biết vợ chồng tôi đã đăng ký kết hôn, cũng không biết tôi đang có thai nên mới nói như vậy. Ý ông bà là nếu tôi và anh có tổ chức đám cưới thì cứ thông báo với ông bà.
Tôi gật đầu:
– Vâng ạ. Con biết rồi. Bình thường buổi trưa anh Hoàng mới về, bố mẹ có cần nói chuyện luôn không, hay để con gọi điện cho anh ấy xem anh ấy có về được không nhé.
– Thôi, nó bận việc thì thôi. Bố mẹ là người cần mua mà, lúc khác bố mẹ lại đến.
– Vâng ạ.
Sau khi ông bà ra về rồi, tôi cứ suy nghĩ mãi, mà càng nghĩ càng thấy day dứt. Bây giờ ai trả giá, người ấy cũng đã phải trả giá rồi, ông bà đã mất một đứa con trai, giờ còn mỗi mình Tuấn cũng bệnh tật thế này, cháu chắt cũng không có.
Có phải mọi bài học trên thế giới này đều phải trả học phí thì mới có được không? Cũng như tôi, cũng như Hoàng, như Tuấn, như bố mẹ chồng tôi? Suy cho cùng, ai cũng đều đau thương cả, ai cũng đều vất vả cả, tình yêu của vợ chồng tôi cũng mới bước đầu trải qua sóng gió, còn về Tuấn và gia đình anh ấy thì cũng chưa biết lúc nào mới vượt qua được đây?
Buổi trưa hôm ấy, Hoàng về nhà, tôi có nói lại chuyện bố mẹ Tuấn đến để hỏi anh mua lại mảnh đất ông bà đang để làm sân vườn.
Anh im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi tôi:
– Anh định để lại mảnh đất đó cho chú Long dì Vân, em thấy thế có được không?
– Đất đó của anh mà. Anh quyết định thế nào em cũng ủng hộ hết.
– Giờ em là vợ anh, đó là tài sản chung mà.
– Vậy em nghĩ anh nên để lại cho chú dì ấy, dù gì thì mình cũng không ở đó, càng không ở được.
– Anh cũng nghĩ thế. Bây giờ Tuấn nó đang ốm, chắc chú dì cũng muốn có không gian cho nó nghỉ ngơi.
Tôi không nghĩ là anh có thể suy nghĩ nhiều và sâu như vậy. Ban đầu tôi cứ tưởng vì bà không còn, mà nhà chồng cũ của tôi ở ngay bên cạnh nên anh mới muốn để lại. Nhưng khi nghe anh nói, tôi mới phát hiện ra là: người Hoàng muốn để dành lại mảnh đất đó lại là Tuấn.
Đất ở thủ đô không rẻ, vị trí và diện tích đẹp như vậy lại càng đắt đỏ. Vậy mà anh không màng đến tiền bạc, cũng không màng chuyện cũ, từ đầu đến cuối vẫn muốn dành cho Tuấn những thứ tốt đẹp như vậy, anh khiến tôi vừa cảm thấy phục, vừa cảm thấy tự hào.
– Vâng.
– Để mai rỗi anh đến gặp chú dì ấy nói chuyện xem thế nào.
Nói đến đây, anh kéo tôi lại ôm vào lòng:
– Anh tặng mảnh đất đó em nhé. Chú dì không nuôi anh nhưng bà có ơn dưỡng dục với anh. Nói gì thì nói, anh vẫn là người ngoài, lâu nay anh giữ lại nó là vì kỷ niệm với bà. Giờ mảnh đất này nên trả lại cho cháu ruột của bà, em nhỉ?
– Vâng. Trả lại thôi. Chúng ta ở nhà này đủ rồi.
– Ừ.
Ngày hôm sau, Hoàng đến gặp bố mẹ chồng cũ của tôi để nói chuyện thật. Sau khi trở về, anh nói với tôi đã viết giấy tặng cho lại mảnh đất đó cho Tuấn, bây giờ chờ làm thủ tục nữa là xong thôi.
Tôi cảm thấy như thế là nhẹ nhõm cho anh và cả tôi, cũng thấy việc cư xử như thế mới xứng đáng là người đàn ông có nhân cách tốt đẹp mà người nào từng tiếp xúc với Hoàng cũng phải nể phục.
Chỉ là sau khi anh đến gặp bố mẹ Tuấn một ngày, ngày hôm sau có một người lại đến tìm tôi.
Sáng hôm đó, khi Hoàng vừa mới đi làm thì có người bấm chuông cửa. Tôi mở cửa ra mới phát hiện ra người đứng bên ngoài là Tuấn.
Anh có vẻ gầy và xanh xao hơn trước, mặc quần áo mùa đông rộng thùng thình.
Thấy tôi, Tuấn cười:
– Anh vẫn chưa trả nhà trên tầng nên vẫn vào được đây.
– À
– Không mời anh vào nhà à?
Tôi hơi ngượng, nhưng chẳng lẽ lại cứ đứng ngoài cửa nhìn nhau như thế. Tôi ngần ngừ mãi rồi đứng lách qua một bên:
– Vâng, anh vào đi.
