20. Đi Theo Ánh Mặt Trời - Ngoại truyện 2
Cập nhật lúc: 2025-12-01 09:04:53
Lượt xem: 0
Nghe giọng của Tô Uy Việt truyền đến, Vũ Đình vẫn tưởng như mình đang mơ một giấc mơ không có thực, hoặc giả như vì quá nhớ thương anh nên cô nhìn nhầm rồi.
Cô không đáp, chỉ mở thật to mắt rồi chậm rãi đi đến gần anh, tim đập như trống dồn. Khi đó trong lòng Vũ Đình chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là sợ hãi. Cô sợ anh sẽ tan đi mất, sợ chỉ chớp mắt một cái thôi, anh cũng sẽ không còn đứng đó nữa.
Bóng ma cũng được, ảo ảnh cũng được, chỉ cần vẫn ở bên cô thôi, xin đừng xa rời…
Bước chân cô liêu xiêu đi lại gần Tô Uy Việt, khi mũi chân chạm nhau mới dừng lại. Ngón tay Vũ Đình chậm chạp đưa lên, run rẩy chạm vào sườn mặt góc cạnh của anh, cảm nhận được độ ấm da thịt dưới lòng bàn tay, nước mắt trong suốt như hạt ngọc liền bật ra, lăn dài trên gò má:
“Anh…thật sự trở về rồi”
Tô Uy Việt nắm lấy bàn tay cô, sau đó kéo Vũ Đình vào trong lòng rồi siết chặt lấy, anh nói: “Ừ, anh về rồi”
“Việt”. Lồng ngực quen thuộc, da thịt quen thuộc, ngay cả mùi hương trên áo sơ mi cũng quen thuộc đến nhói lòng. Vũ Đình giơ tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Tô Uy Việt, cổ họng nghẹn đắng, bất ngờ, xúc động và hạnh phúc không nói được nên lời.
Cô run rẩy rất lâu mới thốt ra được một câu: “Nói với em đây không phải là mơ đi. Em không mơ phải không? Anh không chết phải không?”
Anh khẽ gật đầu, lần đầu tiên Vũ Đình cảm thấy một người lúc nào cũng trầm mặc lãnh đạm như anh, bây giờ ngay cả thân thể cũng trở nên run rẩy. Tay anh khẽ vuốt tóc cô, yết hầu lên xuống mấy lần rồi mới khàn giognj đáp: “Ngoan, đừng khóc”
Em có khóc đâu, nước mắt tự chảy ra đấy thôi…
Trên bờ biển, có hai người ôm nhau rất lâu, giây phút trùng phùng sau sinh tử ly biệt khiến Vũ Đình có cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu không đáy, sau đó bỗng nhiên được một nhánh cây níu lại, trong tuyệt vọng ngửa đầu lên vẫn thấy ánh mặt trời chiếu soi xuống mắt mình.
Tô Uy Việt hóa ra vẫn chưa đi đâu cả, anh vẫn ở đây. Vẫn còn sống là tốt rồi!!!
Vũ Đình chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và hèn mọn đến thế, đứng trong lòng anh khóc một trận như mưa giông bão giật, Tô Uy Việt dỗ đến mỏi cả miệng mà cô vẫn cứ khóc tu tu như một đứa trẻ. Mãi rất lâu sau khi có thể nín rồi, cô mới vừa nấc vừa nói:
“Sao anh biết em ở đây? Anh về từ khi nào?”
“Mới vừa về đến Việt Nam trưa nay, đến thành phố B tìm em, anh Thành nói em đang ở đây”.
Vòng tay cô lại ôm chặt lấy anh hơn, sợ anh bất chợt biến mất nên phải giữ thật chặt: “Việt, mọi chuyện là thế nào? Một tháng qua anh ở đâu?”
Tô Uy Việt không đáp, chỉ cúi xuống bế cô lên rồi sải chân đi dọc bờ biển: “Chút nữa sẽ nói cho em nghe. Bây giờ đi tắm trước đã”
“Hả? Tắm ở đâu?”
“Ban nãy đến đây anh thấy một bãi đá rất được, chúng ta đến đó”
“Nhưng mà em không mang theo… quần áo”
Anh khẽ cười, không trả lời mà vẫn ôm cô đi đến bãi đá kia. Lúc tới nơi, Vũ Đình mới biết tại sao Tô Uy Việt không hề quan tâm đến chuyện cô có mang quần áo hay không, bởi vì nơi này thực sự… không hề có một bóng người.
Bãi đá mà anh đưa cô đến giống như một hàm ếch, hai bên đá xếp chồng lên nhau thành hình cánh cung, phía sau là một cánh rừng phi lao xanh mướt, chiếc du thuyền của anh neo đậu ngay gần đó, bên dưới sóng nước mềm mại chầm chậm xô vào bờ.
Cảnh tượng nơi này khiến người ta không nghĩ linh tinh cũng khó…
Vũ Đình đỏ mặt rúc vào cổ Tô Uy Việt, lúc này, anh cũng giơ một tay lên ấn vào công tắc ở tai nghe trên tai, nói một tiếng: “Canh gác cẩn thận, trong vòng đêm nay không người nào được vào khu vực này”
Đỗ Khang đang chịu cảnh bị muỗi đốt bên ngoài cánh rừng, nghe xong mặt cũng đỏ lựng lên như cà chua chín, ấp úng đáp: “Vâ…vâng đại ca”
Sau khi ngắt tín hiệu, anh ta liền quay sang nhìn Tô Thành Nam đang thoa thuốc đuổi côn trùng lên da, chìa tay ra xin một ít: “Đại ca cũng thật là, vừa từ cõi chết trở về mà không chịu tiết chế chút nào. Ít nhất phải biết giữ gìn sức khỏe chứ?”
Tô Thành Nam ngao ngán lắc đầu: “Những chuyện này người không có nổi mảnh tình vắt vai như chúng ta không thể hiểu được đâu. Đành đứng đây chịu muỗi đốt nhìn người ta hưởng lạc thôi”
Trong khi đó ở bãi đá bên kia, Tô Uy Việt đã ôm Vũ Đình ngâm nửa người xuống dưới mặt nước. Buổi đêm, nước biển ở đảo Lý Sơn rất mát, không lạnh buốt giống như ở những nơi khác mà nhiệt độ rất vừa phải, khi ngâm mình xuống liền có cảm giác rất thư thái dễ chịu.
Anh ôm cô trong lòng, xung quanh bốn bề đều được mặt nước hiền hòa êm đêm vây lấy: “Lạnh không?”
“Không. Em chưa tắm biển buổi đêm bao giờ. Bây giờ mới biết nước biển ban đêm còn dễ chịu hơn nước biển buổi sáng sớm”. Vũ Đình cười cười, ôm lấy khuôn mặt anh, bổ sung thêm một câu: “Với cả có người tắm cùng nên cảm giác rất khác”
“Khác thế nào?”
“Muốn hôn”.
Khóe môi Tô Uy Việt cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy. Nhìn thấy nụ cười này của anh, trái tim Vũ Đình dường như tan chảy. Cô cúi xuống chầm chậm đặt môi mình lên môi anh, hôn một nụ hôn ngắn rồi buông ra, khẽ thì thầm: “Việt, em vẫn có cảm giác không chân thật”
“Sẽ làm em có cảm giác chân thật ngay thôi”.
Dứt lời, một tay anh liền đưa lên giữ chặt lấy gáy cô rồi điên cuồng hôn xuống, nụ hôn này của Tô Uy Việt giống như bị kìm nén một thời gian rất dài cho nên đầy mạnh mẽ và thâm tình.
Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng cô, cuộn lấy đầu lưỡi cô rồi hút lấy, sau đó nhẹ nhàng thả ra rồi lại nuốt vào. Khoang miệng của Vũ Đình chẳng mấy chốc tràn ngập hương thơm nam tính quyến rũ của người đàn ông kia, ngay cả mùi thảo mộc quen thuộc cũng dường như thấm từ đầu lưỡi vào tận trong đáy lòng.
Cô ôm lấy cổ anh, nhiệt tình đáp lại, cả hai người dây dưa môi lưỡi đến mức toàn thân nóng như lửa. Vũ Đình giơ tay cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh, cô không còn nghĩ được thứ gì, chỉ biết trong lòng tồn tại quá nhiều nhớ nhung và khát khao nên không muốn kìm nén, chỉ muốn chiếm lấy anh cho riêng mình.
Động tác của cô quá gấp gáp, hơn nữa quần áo trên người Tô Uy Việt lại quá vướng víu nên khi cởi đến cúc thứ ba thì cô không đủ kiên nhẫn được nữa, liền dùng sức xé tung áo anh ra. Khi khuôn ngực cường tráng quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng, cô giống như tìm được thứ mình cần, liền giơ tay vuốt ve những vết sẹo mới cũ trên người Tô Uy Việt, phát hiện ra hai vết thương bờ mép còn nham nhở chưa lành, cô liền buông môi anh ra, mở to mắt nhìn xuống.
Trước ngực anh, một trái một phải là hai vết thương còn đỏ au vì sẹo mới liền chưa lâu, hình dạng dữ tợn giống như bị vật gì đó rất cùn xé rách, nhìn qua cũng có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khủng khiếp mà da thịt phải chịu đựng. Thế mà Tô Uy Việt lại chẳng nói gì.
Vũ Đình chua xót ngẩng lên nhìn anh, khó khăn hỏi: “Đây là gì? Sao anh lại bị thương?”
“Vết đạn bắn”
“Làm sao đạn bắn lại có thể để lại vết thương to như thế này được? Anh đau lắm phải không?”
Anh nâng mặt cô lên, khẽ hôn đi mấy giọt nước biển đọng trên gương mặt của Vũ Đình, sau đó chậm rãi nói: “Ở nam cực không có dao, tôi dùng đá khoét đầu đạn ra”
Thân thể Vũ Đình liền run lên, tưởng tượng ra một người đàn ông dùng đầu đá sắc tự rạch da thịt mình rồi móc không những một mà tận hai đầu đạn ra, có thể kinh khủng đến mức nào? Sức chịu đựng của Tô Uy Việt phải phi thường đến mức nào mới có thể vượt qua được nỗi đau đớn khủng khiếp ấy?
Không, cô không dám nghĩ nữa. Bởi vì việc đó vượt xa sức tưởng tượng của con người…
Vũ Đình mím chặt môi, lặng lẽ cúi xuống hôn lên những vết thương trên người Tô Uy Việt, cánh môi run rẩy chạm đến da thịt không mấy nhẵn nhụi của anh, trong lòng cảm thấy đau đến không thở nổi. Bên cạnh nỗi đau còn có cả sự biết ơn, bởi vì dẫu gian khó thế nào thì cuối cùng anh vẫn trở về rồi. Tô Uy Việt của cô cuối cùng cũng đã trở lại bằng xương bằng thịt bên cô rồi.
“Bội Bội”. Sau nửa phút im lặng nhìn người con gái trong lòng, Tô Uy Việt thực sự không thể kiềm chế nổi, liền kéo cô lên rồi hung hăng hôn lên môi cô.
Tay anh thô bạo xé sạch quần áo trên người Vũ Đình, từ lớp áo ngoài cho đến áo ngực bên trong, chẳng mấy chốc đã trở thành một nắm vải vụn dập dềnh trôi trên mặt biển.
Khi bầu ngực no đủ hiện ra dưới ánh trăng sáng, Tô Uy Việt liền giơ tay bắt lấy rồi mạnh mẽ xoa nắn, bàn tay đàn ông rất to, lại có vết chai do cầm súng, khi vặn vẹo nơi đầy đặn mềm mại của cô thật sự không hề có một chút lưu tình nào. Chỉ vài giây sau đã biến đỉnh đồi trắng nõn của Vũ Đình in lằn vết đỏ của từng ngón tay anh.
Tô Uy Việt như một đứa trẻ không biết no, dùng tay vẫn cảm thấy chưa đủ lại chầm chậm cúi xuống, ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô rồi hút mạnh. Toàn thân Vũ Đình lập tức như người mất hồn, cơ thể căng lên như một dây đàn bị kéo căng, khoái cảm như thủy triều ùa đến khiến miệng cô không thể kìm nén, bật ra những tiếng rên rỉ say lòng người.
“Việt… anh…”
“Anh nhớ em”. Tô Uy Việt ngẩng lên, nói một câu rồi không đợi Vũ Đình trả lời đã nuốt toàn bộ tiếng rên của cô, môi anh hung hăng chà sát môi cô, bàn tay vẫn nhiệt tình nhào nặn nơi ấy, ở một nơi nào đó dưới thân anh cũng căng trướng lên khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức ăn sạch người phụ nữ này.
Giữa mặt biển mênh mông, hai người hôn nhau đến trời đất điên đảo, Vũ Đình vừa hôn vừa luồn tay xuống, kéo thắt lưng Tô Uy Việt, đến khi cả hai cơ thể trần trụi, anh liền bế cô lên ngang hông mình, miệng tiếp tục ngậm lấy nơi kia rồi dùng đầu lưỡi vờn quanh trêu chọc.
Vũ Đình thật sự không thể chịu nổi loại kích thích mãnh liệt này, hơn nữa cảm giác trùng phùng sau bao nhiêu ngày tuyệt vọng và xa cách khiến cô càng khát khao hơn gấp trăm nghìn lần, cô ôm lấy khuôn mặt anh, giọng nói mềm mại như làn nước đang vây quanh cơ thể mình:
“Việt, em… khó chịu”
“Khó chịu thế nào?”
Cô đỏ mặt, e ấp dựa sát vào người anh, bầu ngực căng tràn sức sống lay động như khiêu khích giới hạn chịu đựng cuối cùng của Tô Uy Việt. Vũ Đình khẽ thì thầm: “Muốn anh”.
Người nào đó nở một nụ cười hài lòng, đặt một nụ hôn lên nụ hoa kiêu ngạo của cô, sau đó mạnh mẽ đâm thẳng vào. Một cảm giác căng trướng và sung sướng như sóng đánh ập vào cơ thể Vũ Đình, cô khẽ rên lên rồi bấu chặt lấy lưng anh, cong người đón nhận Tô Uy Việt.
Bởi vì đã kiềm nén quá lâu nên khi được giải phóng, anh lập tức công thành đoạt đất như vũ bão, người con gái đang quấn trên cơ thể anh cũng nhiệt tình phối hợp, dòng nước mát trên biển khiến cảm giác đau đớn của cô nhanh chóng tan đi, sau đó chỉ còn thấy khoái cảm và đê mê chưa từng có.
Vũ Đình kẹp chăn lấy hông Tô Uy Việt, để không hét lên liền cắn thật chặt môi anh, ở bên dưới niềm khát khao của cô liên tục được anh lấp đầy, từng lần ra vào mãnh liệt như nhấn chìm toàn bộ lý trí của cô. Tô Uy Việt yêu cô bằng sự mạnh mẽ và dứt khoát của riêng anh, trên thế giới này cũng không có người đàn ông nào như anh, mỗi cú nhấn người đều khắc ghi thật sâu đậm sự tồn tại của anh trong cơ thể cô, ra vào quyết liệt hệt như sử dụng súng đạn.
“Việt… “. Vũ Đình run rẩy đến mức toàn thân như bị điện giật, eo liên tục chuyển động theo anh, cuối cùng không thể chịu nổi liền bật ra tên anh.
Tô Uy Việt siết chặt lấy hông cô, nâng lên hạ xuống, thanh âm trong cổ họng đục ngầu: “Ừ”
“Em yêu anh…”
“Anh cũng yêu em”…
Biển dập dềnh, sóng xô vào bờ đá càng lúc càng mạnh mẽ và mãnh liệt.
Ngọn lửa cất giấu ở nơi sâu thẳm trong thân thể cô bị anh đốt lên, lúc anh ghì chặt người cô, cùng cô lên đỉnh cao khoái lạc, Vũ Đình mới có thể cảm nhận được sâu sắc một điều, tình cảm đến giai đoạn sâu đậm, chỉ có phương thức này mới có thể biểu đạt hết, chỉ có phương thức này mới có thể vỗ về nỗi đau đớn thời gian qua của cô.
Trong lồng ngực của Vũ Đình có một trái tim đập vì anh và yêu anh…
Tô Uy Việt, yêu anh….
Khi cuộc ái ân trên biển kết thúc, cả người Vũ Đình đã xụi lơ không còn chút sức lực, cô để mặc Tô Uy Việt ôm mình lên du thuyền, sau đó anh cẩn thận tắm rửa lại một lần bằng nước ngọt cho cô, tiếp theo lại tự tay vào bếp làm đồ ăn cho Vũ Đình.
Cô ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng anh loay hoay thái rau, gọt cà rốt, bỗng nhiên nhớ lại một đêm trước kia, cô cũng từ nơi này trở về gặp bão biển, anh mặc áo mi đen đứng trong mưa giông chớp giật, dùng tay không trượt qua dây cáp móc móng để tiến về phía cô, giống như một định mệnh.
Lúc đó, anh đối xử với cô còn lạnh hơn băng tuyết nam cực, bây giờ ngay cả băng giá cũng có thể tan chảy. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì anh vẫn vì cô mà đến, vì cô mà trở về, Tô Uy Việt của cô, sau này cô nhất định sẽ không để anh đi đâu nữa, bám theo anh đến tận khi chết.
“Nhìn cái gì vậy?”
“Nhìn chồng em”
Nghe hai chữ “chồng em”, có người nào đó vẻ mặt không hề suy chuyển trước súng đạn, bây giờ đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tô Uy Việt hắng giọng một hồi rồi mới đáp: “Đồ ăn nấu xong rồi”
“Để em nếm thử xem tay nghề của chồng em có thay đổi chút nào không nào”. Cô cầm đũa lên, gắp một miếng cá cho vào miệng, vẫn mùi vị ấy, vẫn sự ngọt ngào ấy, vẻ mặt Vũ Đình không giấu nổi sự thỏa mãn, hài lòng nhìn anh: “Perfect, cho anh mười điểm”
“Ăn no đi, lát nữa lên giường tôi sẽ chấm điểm em sau”.
“Nữa hả?”
Tô Uy Việt nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng: “Một lần sao đủ?”
Quả nhiên, đêm ấy Vũ Đình bị anh hành hạ đến tận… bốn lần nữa, cô không còn chút sức lực nào, co mình như con tôm trong lòng anh rồi nhăn mặt phản kháng:
“Em chỉ được ăn có một đĩa cá, hai con mực, một con cua. Vậy mà anh bóc lột sức lao động của em đến tận năm lần”
Vị đại ca nào đó thản nhiên đáp: “Ngày mai tôi sẽ cho em ăn nhiều hơn”
Nghĩa là sẽ phải làm nhiều hơn. Vẻ mặt Vũ Đình ngay lập tức méo xệch.
Cô không dám nói với cái tên khủng bố nào nữa, đành vội vã chuyển sang chủ đề khác: “Phải rồi, ban nãy anh vẫn chưa nói với em, chuyện ở nam cực là thế nào?”
Tô Uy Việt ôm cô vào lòng, khẽ vuốt ve dọc eo cô, anh trầm ngâm hồi lâu rồi mới đáp: “Lúc ở trên tầng ba, tôi phát hiện ra một chuyện”.
“Chuyện gì vậy?”
“Chồng cũ của em”
“Cái gì?”
Vũ Đình trợn tròn mắt, ngay lập tức bật dậy, kinh ngạc nhìn anh: “Anh nói anh gặp Lưu Bình Nguyên?”
“Hắn là con rơi của Lăng Diệu Quang. Khi anh đuổi đến nơi, chuẩn bị giết lão già đó thì hắn xuất hiện”
“Sau đó hắn… bắn anh?”
Tô Uy Việt gật đầu: “Hai hình như chưa học được cách giết người thực thụ, cho nên khi hai bên nổ súng, anh nhắm vào thái dương hắn, còn hắn nhắm vào tim anh”
Vũ Đình nuốt khan một ngụm nước bọt, thật sự không biết cô có nên cảm tạ trời phật vì Lưu Bình Nguyên không nhắm lên đầu mà lại nhắm vào tim Tô Uy Việt hay không. Bởi vì nếu viên đạn của anh ta mà nhắm lên đầu thì đến giờ Tô Uy Việt có lẽ không còn có thể trở về bên cô nữa.
Sau đó, Tô Uy Việt kể cho cô nghe một câu chuyện. Quá trình khi anh bị thương rồi lệnh cho mọi người rời khỏi đó, trước lúc bom phát nổ chỉ hai giây, con sói đầu đàn của bầy sói tuyết đột nhiên xuất hiện trên tầng ba, nó dùng răng lôi Tô Uy Việt vào bên trong rồi nhảy lên trực thăng. Khi đó, ngay trên nóc trực thăng khoảng chừng sáu bảy mét là một khoảng trần thông ra bên ngoài đã được Lăng Diệu Quang mở ra để chuẩn bị rời đi, và trên khoảng trần đó có hơn mười con sói cắn vào đuôi nhau, nối thành một hàng dài từ trần xuống đến tận nóc trực thăng.
Con sói đầu đàn kéo Tô Uy Việt đến đó rồi tất cả cùng dồn sức đưa anh thoát ra sau khi bom nổ. Bọn chúng chạy rất nhanh trong mưa tuyết, bước chân đi đến đâu, sườn núi phía tây bị bom dội đến làm sụp xuống đến đấy. Không khí bên ngoài quá lạnh, ngay lập tức làm đông máu vết thương của Tô Uy Việt, khiến máu từ ngực anh vô tình được cầm lại, không tiếp tục chảy ra nữa.
Đàn sói cõng Tô Uy Việt về đến hang của mình, lại dùng chính cơ thể của bọn chúng làm giường và chăn đắp quanh cho Tô Uy Việt, sưởi ấm cho anh bằng nhiệt độ cơ thể của bọn chúng. Khi đó, sinh mạng của anh đã gần như thoi thóp, khả năng sống sót cũng không còn nhiều, thế nhưng vì nghĩ đến Vũ Đình, nghĩ đến bọn Đỗ Khang, Tô Thành Nam, Liêm, và những người anh em khác ở Vân Sơn, cuối cùng sau năm ngày vật lộn giữa ranh giới sinh và tử, anh đã mở mắt tỉnh dậy một cách thần kỳ.
Hang động của sói tuyết không có lửa, hàng ngày bọn chúng đều bắt cá dưới mặt băng rồi dùng răng cắn lấy máu cho Tô Uy Việt uống. Anh đã quen sống cuộc sống của con người, bây giờ phải nếm vị tanh của máu cá thực sự không thể nuốt nổi, tuy nhiên vì sinh tồn, vì nghĩ đến việc trở về nên đành nhắm mắt uống sạch.
Sau đó, anh lại sai đàn sói kiếm về một mẩu đá sắc cạnh, tự moi đầu đạn trên ngực mình ra. Cũng may thời tiết ở Nam cực quá lạnh, đến vi khuẩn cũng không thể sinh sôi, cho nên anh mới không bị nhiễm trùng mà chết.
Tô Uy Việt sống ở nam cực hơn một tháng, ngày nào đàn sói cũng đi nhặt những vật liệu có thể đốt cháy được ở đống đổ nát của đại bản doanh tổ chức W. Tô Uy Việt ngồi trong hang được đàn sói sưởi ấm, lại có thêm lửa để nướng cá, ròng rã như vậy cho đến một ngày con sói đầu đàn ngậm một chiếc điện thoại vệ tinh đưa đến cho anh.
Tô Uy Việt nhìn thấy điện thoại vệ tinh liền biết ngày về của mình thực sự tới rồi, anh cứ nghĩ nếu như không thể tìm thấy thiết bị liên lạc còn sót lại, mình sẽ vĩnh viễn ở đây đến tận khi chết. Bây giờ anh thật sự không còn muốn sống một cuộc đời cô độc như trước kia nữa, anh muốn quay về thế giới của con người, anh muốn sống bên cạnh Vũ Đình đến hết đời…
Tô Uy Việt kỳ cạch ngồi sửa điện thoại vệ tinh hết hai ngày, đến ngày thứ ba mới có thể gọi điện thoại một cuộc. Cũng may anh còn nhớ số điện thoại của Liêm, cậu ta vừa nghe xong đã khóc tu tu trong điện thoại, sau đó còn cả giọng của Đỗ Khang và Tô Thành Nam khóc đến long trời lở đất, mãi đến khi Tô Uy Việt điếc tai muốn cúp điện thoại, bọn họ mới vội vã gào lên:
“Đại ca, em đến đón anh ngay. Anh cứ ở đó đợi em, bọn em đến đón anh ngay”.
Kết quả là mười một tiếng sau đó, rút cuộc thì có một máy bay quân sự đến Nam cực để đưa anh trở về.
Trước khi rời khỏi đó, anh ôm lấy con sói đầu đàn, chạm trán vào nhúm lông hình trăng khuyết trên trán nó. Tô Uy Việt dùng ngôn ngữ của loài sói, nói với nó một câu: “Cảm ơn. Sinh tồn ở nơi khắc nghiệt như vậy, nhất định phải mạnh mẽ kiên cường. Một ngày không xa, tao sẽ đưa cô ấy đến thăm bọn mày. Hãy sống chờ đến ngày đó”.
Lúc anh ngồi trên máy bay rồi, đàn sói tuyết vẫn đứng ở chỗ cũ ngửa đầu lên, lưu luyến nhìn anh, sau đó con sói đầu đàn tru lên một tiếng dài như tiễn biệt Tô Uy Việt.
Anh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, sói là loại động vật có năng lực sinh tồn rất mạnh, anh tin rằng một ngày nào đó quay lại đây, đàn sói tuyết kia vẫn tồn tại ở nơi khắc nghiệt nhất trên trái đất này.
Sói cũng như anh, sẽ không bao giờ vì hoàn cảnh khắc nghiệt mà từ bỏ khát khao sống mãnh liệt bẩm sinh này. Và người con gái của anh, trải qua trùng trùng gian khó, anh đã thực sự trở về rồi!!!
